Skip to main content

Chương 44: Ăn kem

dathaiPiter

Hạ Dữ từ bệnh viện bước ra, trong lòng bức bối ngột ngạt, bèn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây kem vị vani. Dù gió lạnh trên phố thổi qua khiến cậu run rẩy một hồi, nhưng lúc tâm trạng không tốt thì lại rất muốn ăn. +

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu lại đi về phía bệnh viện, một tay xách túi phim chụp X-quang của chú Lưu, tay kia cầm cây kem cắn từng miếng nhỏ. Vị ngọt mát lạnh tan ra trong miệng mang theo cảm giác sảng khoái chỉ có trong mùa đông, đầu óc thoắt cái đã tỉnh táo hơn hẳn. +

Chưa đi được mấy bước, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Hạ Dữ luống cuống muốn rảnh tay đang cầm kem để lấy điện thoại, kết quả là “bẹp” một tiếng, cây kem đã hy sinh trên mặt đất. +

Cậu sững người, tâm trạng tuột dốc trong chớp mắt. Rút điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Cố Tắc An, cậu bắt máy, giọng điệu không được tốt cho lắm: “Sao thế? Đại luật sư Cố*.” +

*Đại Luật sư Cố ở đây là đang mỉa, kiểu anh ghê gớm lắm cơ mà =)) +

“Cậu đang ở đâu?” Cố Tắc An hỏi. +

“Em…” Hạ Dữ chợt nhớ tới câu trả lời của Cố Tắc An sáng nay, bèn đáp: “Hình như anh không cần phải biết thì phải.” +

“…” Cố Tắc An. +

Tính thù dai của nhóc này cũng mạnh thật đấy. +

Anh thấy Hạ Dữ kẹp điện thoại giữa tai và vai, móc khăn giấy trong túi ra định nhặt cây kem dưới đất lên, bèn lên tiếng: “Bỏ đi, cậu có nhặt lên thì cũng chảy thành nước mất rồi, đừng ăn nữa.” +

“Em mang đi vứt rác mà…” Hạ Dữ đột ngột dừng động tác, dựa trên kinh nghiệm từ lần trước mà ngoảnh đầu nhìn lại. Quả nhiên, cậu nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc đang chầm chậm bám theo phía sau. Cậu kinh ngạc thốt lên: “Đại ca à, không phải anh gắn máy định vị gì đó lên người em đấy chứ?” +

“Rốt cuộc là cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều hay xem tivi quá nhiều rồi?” Cố Tắc An thấy cậu vẫn còn lẻo mép thế này, lại còn đòi ăn kem thì chắc cơ thể không có vấn đề gì đáng ngại: “Vứt kem đi rồi lên xe.” +

Hạ Dữ cúp máy, ném mớ kem vừa gói tém lại vào thùng rác gần đó, bước tới cạnh xe của Cố Tắc An, kéo cửa ngồi vào ghế phụ lái. +

“Em thấy có mấy ông lớn nọ, vì phòng hờ người của mình đi ra ngoài chơi bời bậy bạ nên lén lút cài máy định vị đấy.” Cậu nghiêng đầu nhìn Cố Tắc An, khẽ nheo mắt: “Nếu không thì sao anh biết em đang ở đây?” +

Cố Tắc An khựng lại một chút rồi mới nói: “Bạch Hiền chính là máy định vị của tôi. Y tình cờ nhìn thấy cậu ở bệnh viện nên tiện tay gọi điện báo cho tôi một tiếng.” +

“Ồ…” Hạ Dữ yên tâm rồi. Cậu thật sự suýt nữa tưởng mình bị theo dõi đấy. Tất cả là tại dạo trước đàn chị Bạch Nhu Hân hay ngồi tám mấy chuyện xàm xí trong giới với cậu, cũng chẳng biết là do bả đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá hay là chuyện đó có thật nữa. +

Tuy nhiên cậu ngẫm nghĩ một lúc, lại hồ nghi hỏi: “Vậy anh đến đây làm gì?” +

Cố Tắc An rướn mày, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ tò mò thôi. Lần trước bảo cậu đi bệnh viện, phản ứng của cậu cứ như thể tôi sắp giết cậu vậy, sao bây giờ lại tự vác xác đến đây.” +

“Em…” Cố Tắc An đến quá đột ngột, Hạ Dữ nhất thời chẳng tìm được cái cớ nào, chỉ đành nói: “Bác của em bị tai nạn giao thông.” +

Đối với Cố Tắc An, cậu vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc anh có biết chuyện đó hay không. Nhưng xét theo tác phong nắm rõ mọi người trong giới thượng lưu như lòng bàn tay của anh, nếu Lý Bách Ninh thật sự đã xâm phạm Thiên Uyên, thì rất có khả năng Cố Tắc An cũng biết chuyện này. +

Vừa nghĩ tới đây, thái độ của Hạ Dữ đối với Cố Tắc An đột nhiên lạnh nhạt đi vài phần, cậu không thèm nói thêm gì nữa. +

“Bị thương có nặng không?” Cố Tắc An hỏi. +

Hạ Dữ mang theo thái độ không tình nguyện cho lắm mà đáp: “Không tổn thương đến não, nhưng chân và thắt lưng bị thương hơi nặng, chắc phải nằm viện khoảng một tháng.” +

“Sao lại bị tai nạn vậy?” Cố Tắc An lại hỏi. +

Hạ Dữ lúc này cứ như AI, hỏi gì đáp nấy chẳng chút cảm xúc: “Cụ thể thế nào vẫn chưa rõ ạ, phải đợi bác ấy tỉnh lại để cảnh sát lấy lời khai đã.” +

“Vậy cậu…” Cố Tắc An đặt một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu. Thấy ánh mắt cậu cứ dán lơ đãng ra ngoài cửa kính chắn gió, anh bèn nương theo tầm nhìn đó mà nhìn sang, vừa vặn dừng lại ở ngay cái thùng rác mà cậu vứt cây kem ban nãy. Anh khựng lại, cất giọng hỏi: “Vẫn muốn nhặt lên ăn tiếp à?” +

“Hả?” Hạ Dữ bừng tỉnh, nhất thời chưa phản ứng kịp. +

Cố Tắc An hơi hất cằm về hướng thùng rác: “Có vẻ luyến tiếc quá nhỉ.” +

“…” Hạ Dữ thu hồi tầm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng đầu nhìn Cố Tắc An rồi xòe hai tay ra trước mặt anh: “Vậy anh đền cho em một cây đi.” +

Cố Tắc An liếc nhìn cậu một cái: “Cậu có biết hôm nay bao nhiêu độ không mà đòi ăn?” +

“Tâm trạng không tốt.” Hạ Dữ quơ quơ hai bàn tay đang xòe ra: “Vị vani nhé.” +

Cố Tắc An căn bản chẳng buồn nhúc nhích. +

Hạ Dữ càng được nước làm tới mà quơ tay mạnh hơn, lại còn nhấp nhô lên xuống rất nhịp nhàng. Đúng lúc quơ đến mức khiến mắt Cố Tắc An bắt đầu xuất hiện cả bóng mờ, cậu đột nhiên “shhh” một tiếng, hít sâu một ngụm khí lạnh: “Đệt, sái gân rồi này, đêm đó anh bẻ tay em cũng mạnh tay quá rồi đấy, anh đúng là…” +

“Vị vani à?” Giọng nói trầm thấp của Cố Tắc An đột ngột cắt ngang lời Hạ Dữ. Anh không muốn từ đó thốt ra từ miệng Hạ Dữ, cũng không hy vọng phải nghe thấy từ miệng của bất cứ ai. +

Hạ Dữ hơi sững người. +

Bầu không khí trong chớp mắt đột nhiên giống như bị kéo căng ra, chẳng ai nói voiwa ai lời nào. +

Cậu quay sang nhìn Cố Tắc An. Từ ánh mắt sâu thẳm quá đỗi kia, cậu nhận ra hình như Cố Tắc An đã hiểu lầm rằng mình sắp nói ra điều gì đó không nên nói. Thật ra sau đêm hôm đó cậu đã phát hiện Cố Tắc An có khuynh hướng về mặt đó, nhưng đương nhiên là cậu không thể nhắc tới. Suy cho cùng đây là cuộc giao dịch do chính cậu lựa chọn, hơn nữa… Cậu có thể chịu đựng được. +

Bây giờ cậu cũng sẽ chẳng ngốc đến mức đi khơi gợi lại chuyện đó. +

Trong xe tĩnh lặng vài giây sau đó Hạ Dữ mới gật đầu: “Dạ.” +

Cố Tắc An không nói gì mà mở cửa xuống xe. Chẳng bao lâu sau, anh quay lại xe với hai cây kem trên tay, tiện tay đưa một cây cho Hạ Dữ. +

Hạ Dữ nhận lấy cây kem rồi liếm một miếng, thở ra một hơi thỏa mãn: “Ủa? Không phải anh bảo không ăn à?” +

“Chắc chủ quán thấy bán không được nên mua một tặng một.” Cố Tắc An mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cây kem trên tay: “Trời lạnh thế này, chỉ có kẻ ngốc mới mua.” +

Hạ Dữ mường tượng ra cảnh Cố Tắc An mặc bộ âu phục thẳng thớm đứng trước tủ lạnh, bị nhân viên cửa hàng dùng ánh mắt “tên này có phải bị cóng đến hỏng não rồi không” nhìn từ đầu đến chân, chợt thấy hơi buồn cười. +

Cố Tắc An đưa tay chỉnh nhiệt độ sưởi ở bảng điều khiển trung tâm lên cao một chút. Anh vừa rút tay về, Hạ Dữ đã chồm người tới tắt hẳn hệ thống sưởi. +

“Càng lạnh thì lúc ăn mới càng có cảm giác đặc trưng của mùa đông chứ.” Hạ Dữ cắn một miếng to, ngay lập tức bị lạnh đến mức híp cả mắt lại: “Anh thử xem.” +

Cố Tắc An không hiểu cái kiểu ăn như tự hành xác này thì có gì thú vị, nhưng nhìn thấy đuôi mắt Hạ Dữ cong cong, dáng vẻ lúc ăn kem vô cùng mãn nguyện và thích thú thuần túy, anh vậy mà lại nảy sinh ý định cắn thử một miếng. Giây tiếp theo anh cũng thực sự làm vậy, nhưng cảm giác ngọt ngấy nháy mắt đã lấp đầy khoang miệng khiến anh vô thức nhíu mày. +

“Sao nào?” Hạ Dữ vừa liếm kem vừa hỏi. +

Cố Tắc An nhận xét một cách khách quan: “Quá ngọt.” +

“Đó là do anh chưa biết cách ăn thôi.” Hạ Dữ hơi hất cằm, lại cắn thêm một miếng, lần này miếng cắn nhỏ hơn lúc nãy: “Anh phải để nó từ từ tan ra trên đầu lưỡi, cảm nhận sự mát lạnh và vị ngọt chầm chậm lan tỏa.” +

Cố Tắc An cúi đầu nhìn cây kem trong tay, có chút chần chừ. +

Hạ Dữ đưa tay đẩy thẳng cánh tay đang cầm kem của anh lên sát miệng. Cố Tắc An không kịp phòng bị nên đành phải cắn thêm miếng nữa. Lần này, anh cố ý để kem đọng lại trên đầu lưỡi một lúc. +

Sự xung đột giữa cái lạnh và vị ngọt đạt đến một trạng thái cân bằng đầy vi diệu, mang theo cảm giác tê buốt sảng khoái. Tuy lạnh đến mức khiến anh phải nhíu mày, nhưng hương sữa lại không còn quá đỗi ngọt ngấy, mang lại sự dễ chịu vừa vặn lan truyền đến một dây thần kinh nào đó trong não bộ. Xúc cảm đan xen này quả thực đã giúp tâm trạng anh thư giãn hơn đôi chút. +

“Sao nào?” Hạ Dữ nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Có phải thấy khang khác rồi không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.