Chương 44: Tạm thời thay đổi quy tắc

Cái gọi là “tăng độ khó bối cảnh” này, chắc chắn không đơn giản như vậy.
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“A a a, đậu má! Bé cưng nhà tui ngầu quá, cậu ấy đẹp trai chết mất! Đây chính là khoảnh khắc huy hoàng của mèo cưng!” +
“Sao tui cảm thấy mèo cưng giống Boss trong game hơn nhỉ, xấu xa, nhưng lại đáng yêu quá đi.” +
“Mèo cưng hoàn toàn không có thiên địch trong trò chơi trốn tìm, bất kể là trốn hay tìm cậu ấy đều thành thạo điêu luyện, ngay cả thời gian tìm đạo cụ trong bối cảnh này đối phương cũng không có, cảm giác ván này sắp kết thúc rồi.” +
“Không ai biết tại sao mèo cưng lại gấp gáp tìm người như vậy sao?” +
“Cái này còn không đơn giản à, tìm thấy bọn họ sớm một chút đương nhiên là kết thúc trò chơi sớm một chút. Ai cũng không muốn ở lại lâu trong bối cảnh đâu.” +
“Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, tôi phát hiện thời gian mèo cưng biến thành người không nhiều. Ván trước cậu ấy vừa vào game không lâu đã biến lại thành dạng mèo rồi, mà lần này cậu ấy vào game gần 5 phút rồi vẫn chưa biến lại thành mèo.” +
“Tôi thấy người trên nói đúng.” +
“A, không ai thảo luận một chút về nội dung phó bản sao? Bí mật lâu đài gì đó…” +
Tầng một là nhà bếp, phòng ăn, phòng chứa đồ, tầng hai là phòng khách, tầng ba là phòng ngủ của chủ nhà, phòng trẻ em, tầng bốn chắc là thư phòng hoặc nhà kính gì đó. +
Khi Nhan Ký Vân biến lại thành mèo bước đi rất nhẹ, bây giờ cậu sử dụng thẻ hình người bước đi cũng nhẹ nhàng như vậy. +
Vừa nãy nghe thấy tiếng hít sâu cách cậu không xa, có thể đoán ra đối phương cách mình bao xa. +
Người chơi trốn trong hình nộm ở phòng trẻ em bị cậu tìm thấy rồi, người thở mạnh này cũng làm lộ vị trí của mình. +
Cậu lần theo vị trí tiếng thở, từng chút một đến gần đối phương. +
Đối phương không ở tầng ba, mà ở tầng hai. +
Nhan Ký Vân đi từ tầng ba xuống, đối phương ở căn phòng đầu tiên bên trái, cậu đẩy cửa đi vào. Bên trong là một phòng vẽ tranh chứ không phải phòng khách như trong tưởng tượng. +
Trong phòng vẽ treo đầy tranh, có tranh sơn dầu non nớt của trẻ con, cũng có tranh cánh đồng lúa của người lớn, còn có rất nhiều tranh ký họa chân dung tả thực, giá vẽ đặt giữa phòng, đứng đó sạch sẽ, tạm thời không có dấu vết sử dụng. +
Người chơi thở mạnh kia trốn trong phòng vẽ này. +
Thực ra không cần tìm kiếm gì nhiều, cậu vừa vào đã phát hiện ra đối phương. Tiếng thở của người chơi này khá nặng nề, có thể bị bệnh đường hô hấp, viêm họng gì đó, đoán chừng hút thuốc uống rượu không ít, còn ngáy nữa. +
Nhan Ký Vân không khỏi nhớ đến con sen nhà cậu, thỉnh thoảng họ cũng ngủ chung một giường, con sen ngủ chưa bao giờ ngáy, lúc ngủ rất yên tĩnh. +
Cậu mạnh mẽ kéo tấm vải bạt ra, nhìn thấy người chơi đang quấn chặt mình bằng một lớp vải trắng. +
Thành viên nhóm B vô cùng khiếp sợ nhìn Nhan Ký Vân, đối phương rõ ràng là bị cậu dọa sợ rồi, mãi vẫn không thốt ra được chữ nào. +
Gã hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của số 29! +
Nhan Ký Vân giật tấm vải bạt khác trên người gã xuống, vỗ nhẹ cánh tay gã: “Tìm thấy anh rồi nhé.” +
Nhóm B chỉ còn lại một thành viên cuối cùng, trong đầu cậu tự động phối âm hiệu ứng giết chóc trong game: Quadra Kill! +
Có phải ngay sau đây đối phương sẽ Penta Kill, tiếp đó là đoàn diệt không? +
Nhóm B của họ sẽ không phải là nhóm bị người chơi tìm thấy nhanh nhất trong game chứ! +
Kiểu phá kỷ lục ấy… +
Khuôn mặt người chơi cuối cùng của nhóm B trắng bệch, càng không dám lộn xộn. +
Sau khi Nhan Ký Vân bắt được người chơi thứ tư của nhóm B, cậu không trực tiếp rời đi mà nhìn người chơi này biến mất ngay trước mặt mình. +
Cậu bây giờ thực ra muốn biết, nếu đối phương chọn chuyển đổi phe cánh vào nhóm họ, họ có thể chọn từ chối không? +
Đáng tiếc những người này đều không cho cậu cơ hội làm thí nghiệm, cũng quá coi thường nhóm ba người bọn họ rồi. +
Nhan Ký Vân nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt chạy về phía tầng hầm dưới lầu, cậu bây giờ không cần vội nữa. +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 1 phút] +
Vừa vặn trong vòng 3 phút giải quyết xong 4 người chơi, còn lại một người. +
Nhan Ký Vân không thể để gã ra khỏi tầng hầm tìm đạo cụ. Nếu không, nhỡ đến cuối cùng bị gã lật kèo thì sao, cậu phải bóp chết khả năng này từ trong trứng nước. +
Tiếp theo, cậu lao thẳng xuống tầng hầm. Lối vào tầng hầm có một cánh cửa, bên trên có ổ khóa. Đối phương vội vàng đi vào nên chưa làm tốt công việc ẩn nấp, đương nhiên, việc đối phương ẩn nấp cũng chẳng có tác dụng gì với Nhan Ký Vân. +
Nhan Ký Vân nhẹ nhàng xuống lầu. Sau khi tìm thấy lối vào tầng hầm, cậu trực tiếp móc cái ổ khóa bị người nhóm B giấu đi khóa lại. Chốt ổ khóa xong, cậu giấu chìa khóa vào vị trí vừa để ổ khóa. +
Cậu bây giờ cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Thu Hỉ biết cậu là mèo của Kỳ Phong, trong thời gian tiếp theo, cậu có thể tìm đạo cụ, nhưng sẽ không gặp mặt hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc nữa, cố gắng tránh né họ hết mức có thể. +
Tiếp theo còn 55 phút nữa, đủ để họ cày xới cả căn biệt thự lên một lượt. +
Cậu cảm thấy bây giờ nhốt đối phương lại là lựa chọn sáng suốt nhất, hoàn hảo. +
Người chơi cuối cùng của nhóm B: “…” +
Người này chính là gã đàn ông dùng ánh mắt khiêu khích Nhan Ký Vân trước khi vào bối cảnh. Gã tự cho rằng trốn trong tầng hầm là vạn sự đại cát, tuyệt đối không ngờ đối phương không chỉ biết gã ở đâu, mà còn khóa chốt cửa gỗ lại! +
Tầng hầm vừa âm u vừa lạnh lẽo, còn có mùi dưa muối mốc meo, người sắp bị hun đến tê dại rồi. +
Vừa nãy tại sao gã lại tự cho là đúng mà chạy vào đây chứ? +
Sau khi thời gian thẻ trải nghiệm kết thúc, Nhan Ký Vân biến lại thành mèo. +
Hai chân trước của cậu duỗi ra, vươn vai một cái thật dài, sau đó đi vào phòng đón nắng có ánh sáng mạnh nhất. +
Mặc dù bên ngoài biệt thự không có ánh nắng nhưng ở đây có một chiếc ghế rất thoải mái, cậu có thể nghỉ ngơi ở đây một lát trước. +
Trò chơi còn lại 50 phút, đủ để họ tìm đạo cụ. Cậu nghỉ ngơi 10 phút, kiểm tra phán định của trò chơi đối với hành vi tiêu cực. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Thảm quá, ha ha ha. Đây chính là màn mèo vờn chuột kinh điển sao?” +
“Ha ha ha, tui não bổ ra thảm trạng bé cưng dùng móng vuốt gạt gã qua lại rồi, mèo vờn chuột, đại khái là như vậy?” +
“Tại sao mèo cưng lại nhốt gã ở bên trong? Vì cậu ấy muốn ngủ trong bối cảnh, không muốn làm việc sao?” +
“Nhưng hệ thống có quy định chống chơi game tiêu cực, mèo cưng không ngủ được bao lâu đâu.” +
“Vậy bị nhốt trong tầng hầm có tính là chơi game tiêu cực không?” +
“Chắc là không đâu nhỉ, dù sao con chuột này cũng đang thử mọi cách để thoát ra ngoài. Tôi cảm thấy mèo cưng ngược lại có khả năng bị phán tiêu cực, thời khắc quan trọng thế này cậu ấy lại đang nghỉ ngơi! Tại sao cậu ấy không tiếp tục tìm đạo cụ?” +
Nhan Ký Vân nằm bò trên chiếc ghế trước cửa sổ sát đất trong phòng đàn tầng bốn, lười biếng vẫy đuôi, nằm nghỉ ở đây chủ yếu vẫn là vì không muốn đụng mặt Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. +
Chân của Cố Văn Trúc chắc không chống đỡ được bao lâu, hai người họ cũng cần nghỉ ngơi, đợi họ nghỉ ngơi, mình lại ra ngoài tìm đạo cụ là được. +
Hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc bây giờ coi như hợp thể rồi, hành động cùng nhau tìm đạo cụ, tạm thời vẫn chưa gặp Nhan Ký Vân. +
Bọn họ dựa theo phương pháp Nhan Ký Vân cung cấp, quả thực sau 10 phút mở màn đã tìm thấy một đạo cụ cao cấp, một đạo cụ thường. Sự tin tưởng của hai người đối với Nhan Ký Vân tăng lên mấy bậc. Nhan Ký Vân thực sự làm theo kế hoạch của họ, giải quyết người chơi nhóm B trước, để họ bị loại trước khi đạo cụ được thả xuống. +
Người đồng đội này quả thực chính là thiên sứ do ông trời phái xuống, mạnh mẽ lại thiện lương, dọn sạch chướng ngại vật phía trước cho họ. +
Hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc vô cùng tích cực với nhiệm vụ tìm đạo cụ, bởi vì đây là việc trong khả năng của họ. +
Cố Văn Trúc tuy chân cẳng bất tiện nhưng anh tỉ mỉ cẩn thận, mỗi nơi có thể tìm đạo cụ đều sẽ không bỏ qua. Thu Hỉ thì nghe theo chỉ thị của anh leo lên leo xuống, cái gì có thể sờ đều sờ qua một lượt. Hai người tìm kiếm đạo cụ theo kiểu rà soát. +
Thực ra bọn họ không hiểu lắm tại sao ở vòng trước, nhóm A trong điều kiện đông người có lợi lại có thể thua nhóm F của họ. +
Nghĩ đi nghĩ lại, đại khái là vì nhóm A không có Nhan Ký Vân nhỉ. +
Người nhóm B kia là người chơi số 4, bây giờ gã vẫn đang giãy giụa trong tầng hầm. +
Thu Hỉ và Cố Văn Trúc mãi vẫn không đợi được thông báo hệ thống người chơi cuối cùng bị bắt. +
Thu Hỉ tranh thủ hỏi Cố Văn Trúc: [Tại sao Nhan Ký Vân không bắt luôn người cuối cùng? Có phải không tìm thấy không?] +
Cố Văn Trúc đã đoán được dự định của Nhan Ký Vân: “Không phải, tôi cảm thấy cậu ấy cố ý không bắt người chơi cuối cùng. Cậu nghĩ xem, đạo cụ thường có thể dùng trong bối cảnh, ván trước tôi đã thử nghiệm rồi, đạo cụ cao cấp lại không thể dùng cho người chơi. Chúng ta hiện tại vẫn chưa biết cách dùng đạo cụ cao cấp. Tôi đoán cậu ấy hy vọng chúng ta tìm nhiều đạo cụ một chút để đối phó với phần sau trò chơi.” +
24 giờ nhìn thì không dài, nhưng nếu tính theo giây, mỗi giây đều có thể xảy ra rất nhiều chuyện. +
Thu Hỉ gật đầu, là cậu ta nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng đơn thuần thắng một ván game là coi như thắng lợi. Còn Nhan Ký Vân và Cố Văn Trúc nghĩ sâu xa hơn cậu ta nhiều, bọn họ kiếm điểm tích lũy đồng thời cũng cần nhiều đạo cụ hơn. Ván này đánh cho đối phương trở tay không kịp, nhưng vòng sau thì chưa chắc. Cho nên, bọn họ cần nhân cơ hội này thu thập nhiều đạo cụ cao cấp hơn. +
Do đạo cụ thường ở vòng trước của họ đã dùng trong bối cảnh rồi, không còn dư lại, nên không biết đạo cụ thường có giống đạo cụ cao cấp tiếp tục ở lại trong thanh đạo cụ tạm thời để họ mang ra ngoài hay không. +
Ván này họ có thể thử hết những gì có thể thử một lượt. +
Thu Hỉ: [Không biết cậu ấy đang làm gì.] +
Để Cố Văn Trúc suy nghĩ chuyện trong game thì không vấn đề, nhưng anh thực sự có hơi không nhìn ra Nhan Ký Vân bây giờ đang làm gì. Trong tình huống bình thường không phải nên hội họp với họ một chút, bàn bạc sắp xếp phương án tiếp theo của họ sao? +
Đứa trẻ này mạnh thì mạnh thật, chỉ là không ra bài theo lẽ thường chút nào. +
Cố Văn Trúc sẽ không nghĩ xấu về Nhan Ký Vân, anh nói với Thu Hỉ: “Đã cậu ấy chịu trách nhiệm bắt người rồi, vậy chúng ta chịu trách nhiệm tìm đạo cụ, thử nghiệm đạo cụ, tìm ra quy tắc mà phó bản không nói cho chúng ta biết.” +
Thu Hỉ cảm thấy hai đồng đội của mình đều người đẹp nết tốt, một người to gan, một người thận trọng, đều có đầu óc. Lần này cậu ta không còn xui xẻo như trước nữa. +
Nhan Ký Vân nhàn nhã nằm trên ghế thưởng thức phong cảnh suy tàn dưới lầu. +
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cậu không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, ít nhất phải biết được chơi game tiêu cực được phán định như thế nào, tìm hiểu xong mới biết có thể trốn bao lâu mới không bị hệ thống phán định. +
Sau 10 phút trôi qua, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc lại tìm thấy hai đạo cụ thường, một cái là loại phòng ngự, một cái là loại tấn công. +
Tìm thấy thì rất bất ngờ nhưng không có đối tượng để sử dụng, ngược lại có thể giữ lại trước, nếu đều có thể mang ra ngoài, vậy thì phó bản này của họ tiết kiệm được một đống đạo cụ. +
Phải nói trong phó bản này người thảm nhất không phải là thành viên nhóm B bị loại chưa đến 5 phút sau khi vào sân, mà là người chơi số 4 bị bỏ lại cuối cùng, mãi không đợi được đòn kết liễu. +
Ngoài việc bị nhốt trong tầng hầm chịu sự giày vò về thể xác, gã còn không ngừng nhìn thấy thông báo hệ thống liên quan đến nhóm F, từng cú sốc tinh thần ập tới còn nặng nề hơn tấn công thể xác. +
[Người chơi số 16 nhóm F thu thập được đạo cụ cao cấp XXX] +
[Người chơi số 09 nhóm F thu thập được đạo cụ thường XXX] +
Thà cho gã một đao thống khoái còn hơn! +
Thời gian tự do trôi qua rất nhanh, sau khi Nhan Ký Vân nằm híp mắt 15 phút cuối cùng cũng nhận được cảnh cáo “Chơi game tiêu cực”. +
[Cảnh cáo: Phát hiện người chơi số 29 chơi game tiêu cực, 10 giây sau sẽ công khai vị trí trò chơi của người chơi, thời gian công khai 3 giây.] +
Cảnh cáo và xử phạt này đi cùng nhau à, trực tiếp công khai vị trí trò chơi của người chơi, cũng ác thật. +
Nhan Ký Vân lập tức nhảy xuống ghế, cậu không muốn công khai vị trí của mình cho Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. Còn về đối thủ, thì sao cũng được, dù sao số 4 đã bị cậu nhốt dưới tầng hầm, ra cũng không ra được. +
Cậu có thể vào trạng thái tìm kiếm đạo cụ rồi. +
Thu Hỉ và Cố Văn Trúc bây giờ đã tìm đến phòng ngủ cuối cùng ở tầng hai, sắp lên đến tầng ba rồi. +
Cậu không định lãng phí thẻ hình người của mình, lát nữa thấy hai người họ thì trốn đi trước, cậu quay đầu lên tầng bốn. +
Đạo cụ mà Thu Hỉ và Cố Văn Trúc thu thập được đa số là đạo cụ thường, đạo cụ cao cấp khá ít, không nhiều bằng vòng trước họ tìm. +
Có lẽ là do bối cảnh khác nhau. Vòng trước là một con phố, mỗi cửa hàng đại diện cho cuộc đời khác nhau của một người. Còn trong lâu đài hàng nhái này, nếu là một đại gia đình sống ở đây thì có thể tìm được nhiều hơn một chút, nhưng nếu chủ nhân có khả năng chỉ có hai người, thì đạo cụ tìm được sẽ tương đối ít hơn. +
Không biết phân tích có đúng không. Theo quan sát hiện tại, cậu cảm thấy chủ nhà có thể chỉ có hai người, bởi vì đồ đạc có thể tìm kiếm quá ít. +
Tầng bốn có phòng đàn, phòng đón nắng, còn có một phòng múa cực lớn, bốn mặt đều là gương, trần nhà còn lắp võng yoga trên không. Ở đây hẳn là khu vực nữ chủ nhân thường luyện múa, phòng piano bên cạnh cũng có khả năng là của nữ chủ nhân. +
Nhưng trong phòng không có vật dụng gì quá lớn. Phòng múa khá trống trải, rất khó tưởng tượng có người luyện múa một mình ở đây. Ở một cái là tận mấy tiếng đồng hồ, phải là người mê múa thế nào mới được. +
Nhan Ký Vân nhìn thấy bóng dáng mình trong bốn tấm gương, màu đen chính là màu ngầu nhất. +
Cậu không có khuynh hướng tự luyến, đi dạo một vòng trong phòng múa rồi đi. +
Phòng piano bên cạnh cũng trống trải, nhưng so với phòng múa, đồ đạc ở đây rõ ràng nhiều hơn. +
Nắp đàn piano đang mở, trên giá để nhạc phổ đặt một bản nhạc. +
Cả căn phòng trông như đã lâu không có người ở, nhưng đàn piano lại rất sạch sẽ, hẳn là một đạo cụ. Nhưng sau khi măng cụt của cậu chạm vào đàn piano, nó lại không hiện trong thanh đạo cụ tạm thời của cậu, là cậu chạm sai chỗ sao? +
Nhan Ký Vân lại nhảy lên đàn piano vỗ vào nhạc phổ, cũng không có phản ứng, xem ra nhạc phổ cũng không phải. +
Vậy phải làm sao đây? +
Có đàn, có nhạc phổ, có ghế đàn được đặt ngay ngắn, vậy chỉ còn thiếu người đánh đàn thôi. +
Nhan Ký Vân nhảy xuống ghế ngồi đặt trước đàn piano, chân sau nhún lên, cơ thể đứng thẳng dậy. +
Cậu thử dùng móng vuốt ấn lên đàn piano, ấn phím đàn theo nhạc phổ, măng cụt của cậu rõ ràng không giống tay người, chỉ có thể ấn từng nốt từng nốt một. +
Trong phòng đàn vang lên tiếng đinh đinh đông đông ồn ào… +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Mẹ ơi, con thấy mèo đánh đàn piano trong livestream này! Mặc dù rất lạ, nhưng đáng yêu quá!” +
“Bé cưng quả nhiên thông minh, không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cậu ấy đã nghĩ ra phải đàn mới lấy được đạo cụ đàn piano này. Trước đây tui thấy rất nhiều người chơi sờ cây đàn vài cái rồi đi luôn, ngay cả đàn thử cũng không thử, nghi ngờ hợp lý mèo cưng đã nắm được mật mã làm giàu để có đạo cụ cao cấp.” +
“Mèo cũng biết đàn piano rồi nè, ảo ma ghê.” +
“Cái này có thể ảo ma hơn cậu ấy biến thành người sao?” +
“Biến thành người có thể dùng đạo cụ hệ thống mà.” +
“Rõ ràng cậu ấy là con người, biết đàn piano có gì lạ đâu, chỉ là dùng dạng mèo đàn thôi mà, moe là được rồi!” +
Nhan Ký Vân vấp váp ấn xong một bản nhạc, cũng vui đấy chứ. Trong nhà con sen cũng có đàn piano, nhưng chưa từng nghe anh đàn bao giờ. Bây giờ nhớ lại, chắc không phải đồ trang trí đâu nhỉ, hôm nào bảo anh đàn vài bài nghe thử xem. +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Đàn piano”.] +
Người chơi số 4 ôm ngực trong tầng hầm âm u lạnh lẽo, tại sao đạo cụ cao cấp và đạo cụ cấp thấp cứ như không cần tiền liên tục chui vào túi nhóm F bọn họ thế, rốt cuộc bọn họ tìm đạo cụ kiểu gì vậy? +
Bây giờ chính là lúc hối hận, tại sao không chung sống hòa bình với người ta, còn có thể moi được chút thông tin hữu ích! +
Lúc này người chơi số 4 ghi hận người chơi nhóm A, sau này không bao giờ được tin tưởng bọn rác rưởi nữa. +
Nhan Ký Vân cảm giác mình nghe thấy tiếng Thu Hỉ và Cố Văn Trúc đang leo lên tầng bốn, đoán chừng là đến tìm cậu. +
Cậu là một người trước mặt đồng đội cũng phải giấu kỹ thân phận của mình, cậu chọn rời khỏi phòng đàn ngay lập tức. +
Tầng bốn còn mấy phòng có thể tùy ý đi vào, cậu chui vào một căn phòng khác nhỏ hơn phòng múa, phòng đón nắng, phòng đàn trước đó. +
Phong cách ở đây rõ ràng không giống mấy phòng bên cạnh, nó nằm ở rìa ngoài cùng, giống một căn gác xép hơn. Trong phòng hẳn là có người ở, so với những căn phòng sạch sẽ gọn gàng khác, ở đây lại bừa bộn không chịu nổi. Chăn ga gối đệm đều bám đầy bụi bẩn, cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài bị bịt kín, trên sàn còn có vết máu lốm đốm đen sì. Nơi này tối hơn những phòng khác, khiến người ta nhìn vào thấy khó chịu. +
Nhưng mà, trong phòng ngoài bừa bộn ra còn có một cái giá vẽ. Tranh trong phòng vẽ tầng hai đều quy củ, còn tranh ở đây lại tràn ngập ý tưởng huyền ảo, đại khái là kiểu Van Gogh. Có lẽ người sống ở đây là một họa sĩ? +
Nhan Ký Vân có thể nhìn ra từ đồ dùng và quần áo đối phương là một người đàn ông trưởng thành, nhưng tại sao lại nhốt ông ta nhỉ? Bị bệnh tâm thần sao? +
Cậu nhảy lên chỗ cửa sổ còn chừa một khe hở. Góc kính này được mài rất nhẵn, có thể nhìn rõ khu vườn bên dưới. Có lẽ khi lâu đài có người, khu vườn tượng trưng cho thế giới bên ngoài tươi đẹp, nhưng khu vườn hiện tại lại là một mảnh tàn tạ, chỉ còn lại một đống cành khô lá úa. +
Nhưng có đạo cụ gì liên quan đến người đàn ông khao khát tự do lại bị nhốt này đây? +
Thứ ông ta cần nhất hẳn là tự do, đạo cụ liên quan đến tự do là gì? +
Nhan Ký Vân nhảy lên chiếc bàn gỗ, bên trên có một ống bút, bên trong có dao khắc, có bút chì, còn có một miếng ngọc hình vuông. +
Có dao khắc nhưng không có bất kỳ vết máu nào, chứng tỏ người đàn ông bị nhốt này không có khuynh hướng tự sát, nhưng tại sao vẫn phải nhốt ông ta lại chứ? +
Nhan Ký Vân tìm một vị trí trông có vẻ sạch sẽ ngồi xổm xuống, thứ gì đối với ông ta là quan trọng nhất? +
Dao khắc? +
Ông ta đang khắc cái gì? +
Cậu gạt gạt miếng ngọc hình chữ nhật, bên dưới đáy là chữ chưa khắc xong, chỉ có thể nhìn rõ hai chữ “Vũ Văn”. +
Vũ Văn gì? +
Đây là họ của người đàn ông bị nhốt sao? +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Con dấu ngọc chưa hoàn thành”.] +
Nhan Ký Vân nhìn thấy phía sau con dấu ngọc có thêm tính từ, không giống các đạo cụ cao cấp khác, giống như có ẩn giấu cốt truyện vậy, nhưng đây không phải là phó bản trò chơi sao? +
Có khả năng là cậu nghĩ nhiều rồi, dù sao ván này đoán chừng cũng không phát hiện ra công dụng của những đạo cụ cao cấp này. +
Lúc này, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc chạy đến phòng đàn piano nhưng không nhìn thấy bóng dáng Nhan Ký Vân. Hai người nghĩ thế nào cũng không ngờ Nhan Ký Vân đang cố ý tránh né họ. +
Cố Văn Trúc nói: “Cậu ấy bắt đầu thu thập đạo cụ rồi.” +
Thu Hỉ đột nhiên hơi kích động, làm động tác tay Nhan Ký Vân thu thập đạo cụ rất lợi hại. +
Cố Văn Trúc: “Cậu ấy không chỉ lợi hại mỗi mặt này đâu, tôi cảm thấy cậu ấy rất toàn năng, nếu có thể thuận lợi rời khỏi phó bản, Thu Hỉ, bất luận thế nào cậu cũng phải kết bạn với cậu ấy.” +
Thu Hỉ gật đầu: [Anh cũng vậy.] +
Cố Văn Trúc chỉ cười cười, không đáp. +
Anh cũng không biết mình qua được mấy ải, kết bạn hay không cũng không quan trọng, một mình cũng được, không sao cả. +
Thu Hỉ không biết suy nghĩ của Cố Văn Trúc, nhưng cậu ta xưa nay nhạy cảm, chỉ cảm thấy tâm trạng của Cố Văn Trúc hơi sa sút. Cậu ta vỗ vỗ Cố Văn Trúc, làm động tác khích lệ. +
Cùng nhau sống sót. +
Cố Văn Trúc nhất thời im lặng, bị đôi mắt sáng ngời của đối phương kích thích một chút, gật đầu. +
Đã rất lâu rồi không có ai khích lệ anh. +
Cảm xúc nhỏ của đàn ông đến nhanh đi cũng nhanh, tiếp tục lao vào công cuộc tìm đạo cụ. +
Nhóm ba người vẫn luôn tìm kiếm trong lâu đài hàng nhái, cho đến khi còn lại 5 phút, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc bắt đầu căng thẳng. +
Hai người họ vừa tìm một vòng, phát hiện người chơi cuối cùng của nhóm B đang ở trong tầng hầm, cửa tầng hầm bị khóa lại, hẳn là kiệt tác của Nhan Ký Vân. +
Chỉ là sắp đến mấy phút cuối cùng của trò chơi rồi, tại sao còn chưa vào thả đối phương ra? +
Thời gian trò chơi còn lại 3 phút —— +
Thu Hỉ và Cố Văn Trúc tìm thấy chìa khóa Nhan Ký Vân tùy ý để ở trong góc, chuẩn bị vào tầng hầm bắt người. +
Mà lúc này Nhan Ký Vân vẫn luôn không biết trốn ở đâu đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người. +
Cố Văn Trúc không hỏi cậu tại sao cả quá trình không xuất hiện, chắc hẳn là có lý do của cậu. +
Anh chỉ nhắc nhở: “Chưa đến 3 phút nữa.” +
Nhan Ký Vân ra hiệu cho họ đi vào: “Bên dưới có cầu thang, hai anh cứ ở trên đợi đi, mình tôi xuống là được.” +
Thu Hỉ chỉ chỉ mình: [Tôi giúp cậu?] +
Nhan Ký Vân: “Không cần đâu, chuyện tính bằng giây ấy mà.” +
Người chơi số 4 nhóm B nghe thấy tiếng mở cửa, gã vui mừng đứng bật dậy! +
Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rời khỏi phó bản, gã đã hiểu rõ vận mệnh của ván này rồi. Đối phương cố ý chặn gã ở đây, điều này còn đáng sợ hơn cả tra tấn nghiêm hình, tuyệt đối là một cao thủ chiến thuật tâm lý. Sau này gặp phải tên số 29 này thì tránh xa ra, kiên quyết không vào cùng một phó bản với cậu ta! +
Gã nhìn Nhan Ký Vân đang đi tới trong ánh sáng mờ ảo, không thể chờ đợi được nữa vươn tay về phía đối phương: “Mau bắt tôi đi!” +
Nhan Ký Vân: “…” +
Không biết còn tưởng cậu là đội cứu hộ đấy. +
[Chúc mừng Người tìm kiếm nhóm F giành chiến thắng ván trò chơi “Trốn tìm” lần này, thưởng 1000 điểm.] +
Hai nhóm người lập tức được dịch chuyển về khu vực trung tâm sân khấu. Vị trí đứng của nhóm NPC đạo diễn chưa từng thay đổi. +
Năm người nhóm B toàn thân đều lành lặn nhưng trạng thái tinh thần cực kỳ suy sụp. Tổ trưởng của họ bị nhốt gần một tiếng đồng hồ, những người khác ngồi phòng tối cũng ngồi tròn một tiếng đồng hồ! +
Lúc những người khác còn muốn nghe ngóng tình hình từ họ. NPC đạo diễn bắt đầu công bố thành tích. +
Nhóm B VS Nhóm F, Nhóm F lại thắng! +
Các nhóm khác ít nhiều đều giảm quân số, hơn nữa số lượng giảm quân số còn nhiều hơn vòng một. Sau khi kết thúc vòng trước trên sân khấu còn 27 người, mà lần này chỉ còn lại 20 người! +
Nhan Ký Vân phát hiện cặp tình nhân nhóm A không còn nữa. +
“Tổ chương trình” công bố kết quả trò chơi vòng này: +
Nhóm A VS Nhóm E, Nhóm E thắng; +
Nhóm B VS Nhóm F, Nhóm F thắng; +
Nhóm C VS Nhóm D, Nhóm C thắng; +
Sự thay đổi thành viên mỗi nhóm: +
Nhóm A: 4 người, 2 người bị đạo cụ loại bỏ. +
Nhóm B: 5 người, không ai bị loại. +
Nhóm C: 5 người, không ai bị loại. +
Nhóm D: 2 người, 2 người bị đạo cụ loại bỏ. +
Nhóm E: 3 người, 1 người bị đạo cụ loại bỏ. +
Nhóm F: 3 người, không ai bị loại. +
Quy trình tiếp theo không giống lần trước, lần này thời gian giao lưu chỉ có 3 phút, sau đó bắt đầu rút thăm. +
NPC đạo diễn không có thời gian cho họ cảm thán hay chia buồn, tiếp tục công bố bối cảnh trò chơi vòng sau. +
“Chúng ta hiện tại đã tiến hành hai vòng chơi, biểu hiện của các ngôi sao đây đều rất xuất sắc. Tiếp theo là trận cuối cùng của giải đấu đối kháng giữa ngôi sao và ngôi sao của chúng ta, độ khó bối cảnh có tăng lên một chút xíu nha. Bây giờ mời ba nhóm trốn cử thành viên lên rút thăm bối cảnh của các bạn.” +
Trước khi người chơi bị buộc vào bối cảnh, NPC đạo diễn lại nói: “Sau khi kết thúc ván thứ ba, tất cả người chơi không cần quay lại trung tâm sân khấu nữa, mà trực tiếp đi đến địa điểm trò chơi tiếp theo của chúng ta, chúc mọi người chơi game vui vẻ!” +
Tất cả người chơi đều không tỏ ra quá kinh ngạc đối với việc độ khó bối cảnh tăng lên, họ tưởng rằng đây là thao tác thông thường của trò chơi. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Hả? Đạo diễn tại sao tạm thời thay đổi quy tắc trò chơi? Tôi nhớ ba vòng đầu trò chơi chủ yếu là để người chơi tìm đạo cụ, không hề có Part tăng độ khó bối cảnh này.” +


