Skip to main content

Chương 45

dathaiPiter

Giang Tùy Chu đúng là bị ngân châm trên chân Hoắc Vô Cữu doạ sợ. +

Trước khi xuyên tới đây, thân thể hắn rất khoẻ mạnh, truyền nước cũng chưa truyền bao lần, càng miễn bàn tới châm cứu. Vết thương trên chân Hoắc Vô Cữu vốn vẫn chưa lành, lúc này châm cứu trông lại càng đáng sợ hơn. +

Chỉ liếc nhìn một cái, đôi mắt Giang Tùy Chu đã hoảng loạn quay đi. +

Đau tới nỗi nào trời? +

Hắn có cảm giác đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng lại như kim đang đâm trên người hắn vậy. +

Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh đỡ hắn ngồi xuống một góc cạnh giường, rót một chung trà nóng đặt vào tầm tay hắn. +

Giang Tùy Chu cũng không thèm nhìn hắn, ánh mắt chỉ dán vào người Lý Trường Ninh bên giường. +

Chỉ thấy Lý Trường Ninh đứng ở mép giường chờ một lát, mãi đến khi cát trong đồng hồ đặt trên hòm thuốc chảy hết mới tiến tới, nhanh chóng rút hết châm trên chân Hoắc Vô Cữu đi. +

Chờ đến khi hắn rút hết châm, thu hòm thuốc lại, Giang Tùy Chu mới hỏi: “Xong rồi à?” +

Lý Trường Ninh gật đầu nói: “Chỉ cần hầu phu nhân uống thuốc nữa là xong.” +

Giang Tùy Chu nghe vậy, hỏi: “Ừ, thuốc gì đấy?” +

Lý Trường Ninh cười nói: “Để bồi dưỡng thân thể. Mấy ngày nay phu nhân không hoạt động nhiều, tiểu nhân sợ phu nhân không chịu nổi châm cứu, nên cần phải dùng thêm chút dược liệu bồi bổ khí huyết.” +

Giang Tùy Chu gật đầu, không hỏi thêm nữa. +

Thấy Lý Trường Ninh xoay người đi gọi đồ đệ bưng thuốc, nhưng không biết tên tiểu tử kia đang nghĩ gì, gọi hai ba tiếng cũng không thưa. +

Lý Trường Ninh vội vàng bước đến tự bưng thuốc tới trước giường Hoắc Vô Cữu. +

Hoắc Vô Cữu ngồi dậy, đón lấy chén thuốc. +

Giang Tùy Chu vô thức nhìn y. +

Giống hệt như lúc ở chỗ hắn, ánh mắt cũng không thèm nhấc lên, bộ dạng lạnh lẽo như thường, cứ như thể hắn không tồn tại vậy. +

Vậy mà Giang Tùy Chu lại cảm thấy nhẹ nhàng, thân thiết, giống như khoảng trống thiếu vắng sáng giờ cuối cùng cũng được lấp đầy. +

Khoé môi Giang Tùy Chu thoáng cong lên, chính hắn cũng không phát hiện. +

Mắt thấy Hoắc Vô Cữu uống hết thuốc, Lý Trường Ninh đảo mắt, xoay người quỳ xuống trước mặt Giang Tùy Chu. +

”Vương gia, trị liệu cho phu nhân hôm nay đến đây là xong rồi.” Hắn nói, “Nếu vương gia không dặn dò gì nữa thì tiểu nhân cáo lui trước.” +

Lý Trường Ninh hiểu rất rõ, dược hiệu của chén thuốc vừa nãy có tác dụng rất nhanh, cùng lắm là trong vòng một nén nhang sẽ có hiệu quả. +

Hiệu quả đương nhiên không chỉ là trọng tố kinh mạch, mà còn là đau đớn từ trong xương, trong thịt. +

Từ khi hắn bắt đầu hành y đến nay, từng trị cho rất nhiều người tương tự, khi dược hiệu có tác dụng đều sẽ đau đớn khôn cùng. Mấy người trước đó đều chỉ dùng một nửa lượng thuốc cũng đã nhăn nhó mặt mũi, quay cuồng khắp nơi, không ngất đi vì đau cũng đã tốt lắm rồi. +

Tình cảnh đó đương nhiên không thể để Tĩnh Vương thấy được mà sinh nghi. +

Dù sao đi nữa, hắn cũng đã nói với Tĩnh Vương hắn chỉ có thể giảm bớt đau đớn trên chân Hoắc Vô Cữu. Nếu để Giang Tùy Chu thấy hắn càng chữa càng đau, vậy thì không dễ nói chuyện đâu. +

Cho nên nhất định phải nhanh nhanh đuổi hắn đi. +

Lý Trường Ninh đã tính hết rồi, chỉ cần Tĩnh Vương cho hắn đi, hắn sẽ vờ như chợt nhớ ra điều gì đó, mời Tĩnh Vương về phòng cho hắn bắt mạch sửa phương thuốc. Dù sao thì Tĩnh Vương vốn không quan tâm đến thương thế của tướng quân, hẳn là cũng sẽ không hỏi nhiều … +

Lại thấy Giang Tùy Chu tựa lưng vào gối dựa trên ghế quý phi. +

”Ừ.” Hắn đáp, “Hôm nay trị liệu ra sao rồi?” +

Lý Trường Ninh sững sờ. +

Tĩnh Vương này sao lại không theo lẽ thường thế? +

Lý Trường Ninh cẩn thận ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu, chỉ thấy hắn nhàn nhã ngồi tựa vào ghế, bộ dạng lười biếng, thong dong, vẻ mặt cũng sâu không lường được, lẳng lặng nhìn mình.  +

… Không biết là hắn quan tâm thật hay chỉ thử thôi nữa. +

Không biết Giang Tùy Chu muốn ở lại chỗ này bao lâu, Lý Trường Ninh không dám chậm trễ một chút nào, châm chước một hồi, hắn cẩn thận mà trả lời. +

Hắn cẩn thận từng câu, mà cũng vô cùng ngắn gọn, nghĩ có lẽ dù trong lòng Tĩnh Vương có nghi ngờ nhưng sẽ không bắt được manh mối. +

Bẩm báo xong, Lý Trường Ninh cúi đầu vừa tính nhẩm thời gian vừa cầu mong cho Tĩnh Vương đi nhanh nhanh. +

Lại thấy Tĩnh Vương trên ghế nâng tay lên. +

Cả người Lý Trường Ninh căng thẳng, chỉ chờ vị chủ tử này vẫy tay cho mình lui, tiện thể lừa cả hắn đi theo luôn … +

Mà Giang Tùy Chu lại cầm tách trà trên bàn, uống một ngụm. +

Không ngờ hắn lại hỏi tiếp. +

Từ bao lâu có thể thấy hiệu quả, cho đến chuyện châm cứu có ảnh hưởng gì khác không, thậm chí là châm vào huyệt vị nào hắn cũng hỏi. +

Lý Trường Ninh thầm nghĩ, thôi xong. +

Hắn vừa nơm nớp lo sợ trả lời Giang Tùy Chu, vừa tính nhẩm thời gian. +

Thời gian một nén hương trôi rất nhanh, chớp mắt cái đã đến. +

Trái tim của Lý Trường Ninh đã trào lên tới cổ họng. +

Nhưng mà, mắt thấy một nén nhang đã qua đi, trên giường vẫn không có động tĩnh gì. Thời gian vẫn trôi từng chút một, trong phòng ngoài tiếng hai người nói chuyện ra cũng chẳng hề có tiếng động gì khác. +

Dần dần, Lý Trường Ninh yên tâm hơn. +

Quả nhiên, không thể phán đoán vị Hoắc tướng quân này bằng tiêu chuẩn của người bình thường. +

Y đã chịu đựng được rồi thì cũng không cần hắn phải che giấu thay. +

Vì thế, Lý Trường Ninh yên tâm mà đáp chuyện Giang Tùy Chu, đối đáp trôi chảy, không có khó khăn gì cả. +

Nhưng hắn lại không phát hiện Giang Tùy Chu ngồi trên ghế đang ngẩn người. +

Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng bay về phía giường. +

Bình thường Hoắc Vô Cữu đích thực không thích để ý đến hắn, nhưng cũng không giống như hôm nay, cứ nằm yên đó như thể hắn không tồn tại thế này. +

Kể từ hôm hắn ngả bài với y, dường như thái độ của Hoắc Vô Cữu vẫn luôn như thế, cũng không biết là hắn đã nói sai cái gì nữa. +

Hay là … tìm cớ quan tâm y vài câu? +

Giang Tùy Chu câu được câu chăng nói chuyện với Lý Trường Ninh, trong lòng lại vô thức nghĩ đến Hoắc Vô Cữu trên giường. +

Một hồi sau, hắn hạ quyết định. +

Tới thì cũng tới rồi, có gì để mất mặt nữa đâu? +

Nghĩ thế, hắn nhấc tay ngắt lời Lý Trường Ninh. +

Lý Trường Ninh đang nói dở, đang miêu tả phương pháp châm cứu của mình có thể nối lại sợi kinh mạch nào, sẽ có tác dụng thế nào cho Giang Tùy Chu nghe, thấy bị ngắt lời, vội vàng ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu. +

Chỉ thấy Tĩnh Vương đứng dậy đi tới bên giường. +

”Vậy còn ngươi, có thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Hắn nghe Tĩnh Vương hỏi. +

Lý Trường Ninh cũng không biết có phải ảo giác không, cứ cảm thấy giọng điệu của Tĩnh Vương khi nói chuyện với Hoắc tướng quân đã dịu đi thấy rõ. +

Hắn nghe Hoắc tướng quân trên giường “ừ” một tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn rất vững vàng. +

Hẳn là Tĩnh Vương sẽ không nhận ra lúc này tướng quân đang chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp thế nào. +

Quả nhiên, Tĩnh Vương cũng không hỏi tiếp nữa. +

Lý Trường Ninh yên tâm. +

Chính vào lúc này, hắn thấy Tĩnh Vương chợt khựng lại. +

Ngay sau đó, hắn nghe Tĩnh Vương nói một câu khiến hắn như rơi vào động băng.  +

“Sao sắc mặt của y trắng bệch thế?” +

— +

Mãi đến khi tới gần Giang Tùy Chu mới thấy sắc mặt của Hoắc Vô Cữu trắng bất thường, trên trán cũng bao phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lúc này y đang nhắm hai mắt, mãi đến khi hắn tới rất gần mới nhận ra hắn, lao lực mà mở mắt ra nhìn, vẫn là bộ dạng thản nhiên đó. +

Nhưng Giang Tùy Chu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra y đang cố chịu đựng. +

Giang Tùy Chu giật mình vội vàng túm Lý Trường Ninh tới, chỉ thấy Lý Trường Ninh run rẩy thò tới bắt mạch cho Hoắc Vô Cữu một hồi, nói: “Bẩm vương gia, sau khi châm cứu sẽ thấy đau đớn một chút cũng là chuyện bình thường.” +

Giang Tùy Chu không tin chút nào. +

”Bình thường?” Hắn lạnh giọng: “Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói với bổn vương?” +

Huống chi, hắn tuyệt đối không tin đây chỉ là “đau đớn một chút”. Hoắc Vô Cữu là người giỏi chịu đựng biết bao, có thể đau đến độ đổ cả mồ hôi thì chắc chắn không phải chỉ là một chút đau đớn của người bình thường. +

Không đợi Lý Trường Ninh đáp lời, hắn bước tới trước túm lấy cổ áo của Lý Trường Ninh, cắn răng nói: “Nếu y xảy ra chuyện gì, bổn vương sẽ lấy cái mạng của ngươi.” +

Thân thể Tĩnh Vương yếu ớt, trên tay cũng chẳng có sức lực gì. Nhưng đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đến doạ người đó, Lý Trường Ninh vẫn vô thức mà run rẩy. +

Không phải Tĩnh Vương rất chán ghét tướng quân sao? Sao mà bộ dạng này trông cứ như sẽ thật sự giết người vì tướng quân thế … +

Hắn run rẩy nói: “Vương gia bớt giận! Bây giờ mới chỉ châm cứu để khơi thông kinh mạch, đúng là sẽ đau đớn, nhưng trị liệu một thời gian sẽ giảm bớt ngay thôi …” +

Lại nghe Giang Tùy Chu hỏi: “Một thời gian là bao lâu?” +

Lý Trường Ninh nói: “Chừng một tháng …” +

Giang Tùy Chu vứt hắn qua một bên, cười lạnh: “Tức là sẽ hành hạ suốt một tháng? Ngươi châm cứu vốn chỉ để giảm bớt đau đớn mà thôi, bây giờ chẳng những không thể giảm bớt mà còn tăng thêm, còn dám viện cớ này mà lừa gạt bổn vương?” +

Lý Trường Ninh run rẩy nói không nên lời, cuống cuồng tìm cách ứng phó. +

Mà đúng vào lúc này, trên giường vang lên một giọng nói khàn khàn. +

”Không sao.” +

Là giọng của Hoắc Vô Cữu. +

Giang Tùy Chu ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đỡ người ngồi dậy từ trên giường. +

”Vốn nên trị liệu như thế, đừng làm khó hắn.” Hoắc Vô Cữu nói. +

Lý Trường Ninh chỉ thấy xong đời rồi. +

Hắn vốn đang sợ làm cho Tĩnh Vương nghi ngờ, vừa nãy chính hắn lo giải thích thì thôi đi, bây giờ ngay cả tướng quân cũng đỡ lời cho hắn, hẳn là lửa đổ thêm dầu … +

Lý Trường Ninh nhũn cả chân. +

Hắn không dám ngước mắt nhìn Tĩnh Vương, chỉ chờ đối phương nổi giận. +

Nhưng hắn chỉ nghe được một tiếng hít sâu chậm rãi. +

”Cút đi.” Tĩnh Vương nói, “Nếu sau một tháng vẫn không giống như ngươi đã nói, bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi.” +

Lý Trường Ninh quỳ rạp dưới đất, không thể tin nổi.  +

Vậy là … cho qua? +

— +

Lý Trường Ninh lôi Ngụy Giai đi vội, trong thoáng chốc, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn Giang Tùy Chu đứng bên giường và Hoắc Vô Cữu đang nhìn nhau. +

Hoắc Vô Cữu ngước mắt nhìn hắn. +

Tĩnh Vương vừa nãy có vẻ tức giận thật, mà lúc này, bộ dạng lạnh lẽo, hung ác đó đã biến mất không thấy bóng. Hắn đứng ngược sáng trước giường, thần sắc mặt dù vẫn lạnh nhạt nhưng có thể thấy được đôi ba phần luống cuống từ trong đó. +

Ánh mắt đó, hung hăng mà nhìn xuống chân của y. +

Không biết tại sao, cơn buồn bực đọng lại mấy ngày nay trong lồng ngực y dần dần đã tan thành mây khói, biến thành cảm giác bất đắc dĩ thoả hiệp.  +

… Cũng không thể trách y hiểu sai được. Tĩnh Vương này dường như không phân biệt được cách đối xử với người hắn đang hợp tác và với người mình ái mộ khác nhau thế nào? Rõ ràng là chỉ cần dính dáng ích lợi với y mà thôi, không cần thiết phải thật lòng như thế, khiến người ta cảm thấy nếu tính toán so đo với hắn, chẳng khác nào giận chó đánh mèo mà bắt nạt hắn. +

Im lặng một hồi, Hoắc Vô Cữu mở lời: “Còn chuyện gì không?” +

Giang Tùy Chu đứng bên giường lúc này mới hồi thần, hắng giọng rồi nói: “Bổn vương chỉ … xem ngươi thế nào thôi.” +

”Không sao.” Hoắc Vô Cữu thẳng thắn. +

Tĩnh Vương gật đầu, dường như sắp sửa ngoan ngoãn rời đi nhưng vẫn đứng ở đó. +

Một hồi sau, hắn rũ mắt nhìn xuống, kiêu căng nhìn Hoắc Vô Cữu, lạnh lùng nói: “Ngươi nói không sao thì là không sao? Hôm đó trời mưa, ngươi cũng nói không sao, kết quả thế nào?” +

Nói rồi, hắn cũng không chờ Hoắc Vô Cữu đáp lại, nhìn sang phía Mạnh Tiềm Sơn cách đó không xa. +

Mạnh Tiềm Sơn hiểu ý, vội vã kéo một cái ghế đến chỗ hắn, đặt bên cạnh giường. +

Giang Tùy Chu ung dung ngồi xuống trên ghế, thần sắc thản nhiên. +

”Bổn vương trông chừng ngươi.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu nhìn hắn. +

”Tuỳ ngươi.” Y bình tĩnh đáp. +

Tĩnh Vương không nói tiếp nữa mà cầm quyển sách Mạnh Tiềm Sơn đưa tới, ngồi đó tiếp tục đọc. +

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu khựng lại một lát, vẫn là quay đi. +

Rõ ràng là một kẻ không ai ưa, thậm chí còn khiến người khác buồn bực, lại có một chút dịu dàng bướng bỉnh không biết từ đâu tới, khiến người ta nghĩ tới là thấy phiền, mà gặp hắn rồi lại không thể kiềm chế được khoé miệng của chính mình. +

Kỳ cục hết sức. +

Tác giả: Ái chà, tâm sự của thiếu nam mới biết yêu đó sao. +

Editor: Tui cười khà khà =)))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)