Chương 45

Editor: Trixie Lynn +
Thương Tri Hành rất giữ lời. Đã nói gặp vào dịp Giáng Sinh thì quả thật suốt khoảng thời gian đó không hề xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng gọi video, nhắn tin, kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày thì vẫn không hề thiếu. +
Giáng Sinh càng đến gần, lòng Trì Túc lại càng thêm nặng nề. Cậu không biết phải đối diện với Thương Tri Hành thế nào, lại vô cùng lo lắng phản ứng của đối phương sau khi biết được sự thật. +
Nhưng mặc cho thế nào, thời gian vẫn vô tình trôi về phía trước, chỉ trong một đêm đầy bất an, mang theo ánh bình minh của ngày mới. +
“Ting.” +
Z1X: 【6 giờ chiều gặp nhé?】 +
Trì Túc ngồi trên giường, cơ thể khẽ run lên. +
Cis: 【Hơi sớm.】 +
Z1X: 【Vậy 8 giờ?】 +
Trì Túc mím môi, lẩm bẩm: +
“Vẫn hơi…” +
Cậu không nói tiếp được, nhưng tin nhắn thoại vẫn đã gửi đi. Thương Tri Hành nghe xong, trả lời: +
“7 giờ đi, ở giữa cho ổn.” +
“…” +
Trì Túc sững lại một chút, rồi khẽ gật đầu. +
Cis: 【Được.】 +
Cậu tắt màn hình, đưa mắt nhìn xuống cảnh vật dưới lầu. +
Mùa đông, tuyết lớn phủ kín mặt đất, đọng đầy trên cành cây, nặng đến mức trĩu xuống. Chỉ có hoa mai là không như vậy, ngược lại càng rực rỡ, hòa cùng ánh đèn đêm Giáng Sinh mà tỏa sáng lấp lánh. +
Trì Túc mang tâm sự nặng trĩu, chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức cảnh đẹp, nhất là khi trông thấy một đôi tình nhân rời khỏi khu chung cư. +
“Ting.” +
Z1X: 【[Địa chỉ]】 +
Z1X: 【Tôi đến đón cậu.】 +
Trì Túc: “Không cần.” +
Cậu nhìn qua vị trí, là quảng trường ở trung tâm thành phố C. Nơi đó có một đài phun nước rất lớn, dưới ánh trăng phản chiếu trông vô cùng đẹp. +
Tim cậu bất giác khẽ run lên. +
Trì Túc: “Tôi sẽ đến đúng giờ.” +
Nói xong, cậu lại tắt màn hình. Có cảm giác như không thở nổi, cậu ngồi trên giường điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng chiếc đuôi mèo mềm mượt lại lộ ra. +
Vì bất an, nó không ngừng run rẩy, khẽ quét qua lại. Trì Túc có chút bất lực, cũng không ép xuống được. +
Cậu dứt khoát biến về nguyên hình, mèo nhỏ nằm bò trên giường, trông có vẻ ủ rũ. +
“Meo…” +
“Ting.” +
Âm báo lại vang lên. Mèo nhỏ không hiểu Thương Tri Hành còn muốn gửi gì nữa, hôm nay như thể nói mãi không hết. +
Z1X: 【Bột Mì có đến không?】 +
“Meo.” +
Mèo nhỏ giơ chiếc chân tròn tròn ra, gõ lên màn hình. +
Cis: 【bulai.】 (Không đến) +
“…” +
Bàn chân thịt mũm mĩm của nó quá dày, bấm chữ căn bản không nhận. +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Làm gì thế, tôi biết pinyin mà.” +
Mèo nhỏ ngượng ngùng, đáp: +
Cis: 【zhidao.】 (Biết rồi) +
Nó khẽ lắc người, định ngồi thẳng dậy, lại thấy Thương Tri Hành hỏi: +
“Trì Túc, cậu đang làm gì vậy?” +
Mèo nhỏ lại nằm rạp xuống, vỗ vỗ màn hình. +
Cis: 【zaihuanyifu.】 (Đang thay đồ) +
“…” +
Z1X: 【haode.】 (Được rồi) +
Mèo nhỏ lại không hiểu, “meo” một tiếng, rồi biến về hình người, hỏi: +
“Anh đang nói gì vậy!” +
Thương Tri Hành: “Sao cậu lại không biết pinyin?” +
“Ngốc.” +
Trì Túc sững người, có chút tủi thân: +
“Anh…” +
Z1X: 【[Ảnh]】 +
Trì Túc lập tức im bặt, đôi mắt bỗng mở to. +
Trong ảnh, chắc là ở ký túc xá, đặt một bó hoa cực kỳ đẹp, hồng và đỏ đan xen nhau. Nhưng nhìn kỹ, nhìn thật kỹ mới thấy, cả hoa đỏ lẫn hoa hồng đều được gấp từ tiền, mà nhìn sơ cũng phải đến sáu bảy trăm tờ. +
Một tờ một trăm, sáu trăm tờ… sáu vạn! +
Trì Túc kinh ngạc đến mức không biết nói gì. +
Z1X: 【Thích không?】 +
Z1X: 【Không thích thì còn cái khác, nhưng đều phải nhận hết.】 +
Trì Túc run lên: +
“Không, không được.” +
“…Vì sao?” +
“Tôi không xứng, Thương Tri Hành.” +
Thương Tri Hành khẽ cười: +
“Nên mới nói cậu ngốc.” +
“…” Trì Túc có chút tủi thân, nhưng sự kinh ngạc vẫn chưa tan, nên cảm xúc cũng không biểu lộ rõ ràng. +
“Tôi thấy xứng, và cũng sẽ không hối hận. Trì Túc, hiểu không?” Thương Tri Hành nói như trêu chọc: “Cho dù cậu có đùa giỡn tình cảm của tôi, tôi cũng sẽ không đổi ý.” +
“…” +
“Anh…” Trì Túc xoắn ngón tay, do dự mãi. Một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: “Đừng bắt nạt tôi.” +
Hễ đối diện với Thương Tri Hành, cậu lại không thể nói năng cho ra hồn. +
Thương Tri Hành cười: +
“Không bắt nạt cậu.” +
“Tối mang cho cậu, còn quà khác thì đến lúc đó rồi xem.” +
Trong lòng Trì Túc vừa tự trách vừa bất an. +
“Thật ra… tôi…” +
“Ngoan.” +
Đoạn tin nhắn thoại mang ý dỗ dành ấy làm rối tung lời muốn thổ lộ của cậu. +
Trì Túc ngồi trên giường, hốc mắt có chút cay xè. +
“Ưm…” +
Sao cứ chần chừ mãi thế, nói thẳng ra sự thật đi chứ! Cậu nghĩ trong lòng, nhưng ngoài thực tế lại chẳng thể bước nổi nửa bước. +
Mèo nhỏ chỉ có thể bất lực nằm rạp trên giường. +
Đến 6 giờ chiều, cậu phải ra ngoài. Sự giày vò về thời gian khiến Trì Túc có chút mệt mỏi. Cậu nhìn mình trong gương, gương mặt vốn hồng hào nay lại hơi tái nhợt. +
Cậu xoa xoa hai má, để chúng hơi ửng đỏ lên, rồi đi rửa mặt đánh răng, tìm một bộ đồ trông có phần chỉnh tề hơn. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là trang phục thường ngày, áo len màu kem và quần ống loe xanh đậm. +
Mái tóc dài buông xuống, khiến gương mặt tinh xảo của cậu trông có phần đáng yêu. +
Trì Túc mở màn hình, 6 giờ 5 phút. +
Thương Tri Hành lại nói: +
“Tôi đến rồi.” +
Z1X: 【[Ảnh]】 +
Trong ảnh, quảng trường trung tâm thành phố đông nghịt người. Dưới đài phun nước kia, các cặp đôi tụ tập thành từng nhóm. Tuyết bám lên ống kính, mờ mờ ảo ảo, lại càng làm tăng không khí Giáng Sinh. +
“…” +
Trì Túc: “Anh đến sớm vậy.” +
“Ừm.” Thương Tri Hành cười: “Vì háo hức nên ra ngoài sớm một chút.” +
Trì Túc mím môi: +
“Vậy tôi cũng qua đây.” +
“Không cần.” Thương Tri Hành nói: “Cứ theo nhịp của cậu, đến muộn một chút cũng được.” +
Thật ra Trì Túc không muốn đi, bởi chỉ cần nghe thấy sự mong chờ của Thương Tri Hành là đã cảm thấy áp lực. +
“…Tôi đến ngay, bây giờ đi đây.” +
Nhưng cậu đã làm sai, không thể không chịu trách nhiệm. Trì Túc thu dọn xong, mở cửa ra. +
Đúng lúc này, Thương Tri Hành gọi video tới. +
Trì Túc nhấn nhận cuộc gọi: +
“Thương…” +
Giọng cậu khựng lại, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. +
Thương Tri Hành: “Tôi đây.” +
Trì Túc kéo nhẹ khóe môi: +
“Anh ăn mặc… thật trang trọng.” +
Bộ vest đen chỉnh tề ôm lấy vóc dáng đang ở giữa ranh giới thiếu niên và trưởng thành. Từng đường nét đều gọn gàng, ngay ngắn đến mức gần như hoàn hảo. Trên cổ áo cài một chiếc ghim hoa hồng rực rỡ, sắc màu hiếm hoi ấy làm dịu đi nét lạnh lùng của đường nét lai trên gương mặt anh. +
Thế nhưng, bóng tối nơi hốc mắt vẫn rất sâu, đôi mắt nâu trà phía dưới khi nhìn qua vẫn mang theo cảm giác xa cách. +
Quá trang trọng, đến mức không còn giống tỏ tình nữa, mà giống như đang cầu hôn vậy. +
“Cũng hơi.” Thương Tri Hành nói: “Nhưng gặp cậu thì phải nghiêm túc một chút.” +
“…” +
Tim Trì Túc đập loạn xạ, suýt nữa trượt chân ngã. Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, nên không có chuyện gì xảy ra. +
Ánh mắt Thương Tri Hành lộ vẻ lo lắng: +
“Cẩn thận.” +
“Để tôi đến đón cậu.” +
Anh nói, giọng không cho phép từ chối. +
Trì Túc lắc đầu: +
“Không cần.” +
“Tôi… sẽ đến.” Cậu nhìn vào mắt Thương Tri Hành trong màn hình, khẽ cười. +
“…” +
Thương Tri Hành vốn đã đứng dậy, nghe cậu nói xong lại ngồi xuống: +
“Tôi tin cậu.” +
Z1X: 【[Chuyển khoản]】 +
Z1X: 【Lúc đi taxi nhớ cẩn thận, gửi biển số xe cho tôi.】 +
“…Ừ.” +
Trì Túc lên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Tài xế hỏi: +
“Đi gặp bạn gái à?” +
Trì Túc hoàn hồn, lắc đầu. +
“Là nam.” Cậu mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của đối phương, hỏi: “Tôi nên mua gì cho anh ấy nhỉ?” +
Tài xế im lặng một lúc, rồi nói: +
“Cứ nhìn người khác mà học hỏi.” +
Trên đường, một cặp đôi sóng vai đi cạnh nhau, tay ôm bó hoa và một con búp bê người tuyết nhỏ. +
Trì Túc nhìn theo, lòng không sao yên được. Sau khi xuống xe, cậu vào một cửa hàng bán đồ chơi, mua một con giống hệt, chỉ khác ở phần sừng trên đầu. Cặp đôi kia mua loại cành cây, còn cậu chọn loại sừng hươu. +
“…” +
Cis: 【Tôi sắp đến rồi.】 +
Z1X: 【Đi chậm thôi, tôi sẽ đợi cậu.】 +
Trì Túc bước đi, nhưng lại thấy chân nặng trĩu như đổ chì vào, chẳng còn chút sức lực. +
Trong lòng cậu rối bời, nhưng vẫn tiến về phía trước. Quảng trường đông nghịt người, đặc biệt là chỗ đài phun nước, từng cặp đôi đứng chen nhau. +
Thương Tri Hành đứng giữa đó, vô cùng nổi bật, còn có người còn lén chụp ảnh. +
Trì Túc có chút không vui, nhưng lại không muốn tiến lên. +
Cậu mở màn hình, cũng không biết phải gửi gì, bèn mở album ảnh, lại nhìn thấy bức ảnh “đại hán móc chân” đã lưu từ một tháng trước. +
Trong lòng Trì Túc khẽ động, như vớ được một cọng rơm cứu mạng. +
Cis: 【[Ảnh]】 +
Cis: 【Xin lỗi, tôi phải nói thật với anh, thực ra tôi…】 +
Cậu không bịa tiếp nổi, đầu óc trống rỗng. +
“Ting.” +
Z1X: 【Ngốc.】 +
Z1X: 【Vừa mới gọi video xong, cậu đang nói gì vậy.】 +
“…” +
Lúc này Trì Túc mới nhận ra mình đã rối trí đến mức nào. +
Cậu nhìn về phía Thương Tri Hành trong đám đông, thấy anh đang nhìn màn hình, ánh sáng phản chiếu trong mắt, lộ ra nụ cười bất lực mà rõ ràng. +
Sau đó, Thương Tri Hành tắt màn hình, nghiêng đầu, nhìn về phía cậu đứng. +
Môi khẽ mấp máy, không phát ra tiếng. +
“Trì Túc.” +
“Đùng…” +
Giáng Sinh, quảng trường bắt đầu vang lên tiếng nhạc. +
Đài phun nước đến giờ biểu diễn, ánh đèn quét qua từng khuôn mặt trong đám đông, loang ra những sắc màu rực rỡ. +
Có những đứa trẻ ba bốn tuổi bắt đầu chạy lên phía trước, miệng reo hò. Các cặp đôi thì tựa vào nhau, nở nụ cười trên môi. +
Trì Túc nhìn thấy Thương Tri Hành đi ngược dòng người, tiến thẳng về phía mình. +
“Ding doong.” +
Tiếng chuông đầu tiên vang lên, quảng trường lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. +
Thương Tri Hành cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Trì Túc. +
“Bé con.” +
“Bức thư Giáng Sinh, em đã nhận được chưa?” +
“Ding doong.” +
Tiếng chuông thứ hai vang lên. +
Tiếng đầu tiên Trì Túc còn chưa kịp phản ứng, đến tiếng thứ hai thì càng ngơ ngác hơn. Nhịp tim dồn dập, từng nhịp đè lên nhau, nặng nề như va thẳng vào màng nhĩ. +
Cậu nghe thấy chính mình lắp bắp hỏi: +
“Cái… cái gì…” +
Bé con gì, thư gì… cậu hoàn toàn không hiểu, đầu óc quay cuồng. +
Nhưng cậu vẫn nhìn rõ, Thương Tri Hành đang cười. +
“Tôi… tôi không nhận được thư.” Trì Túc nắm được trọng điểm, hỏi: “Ở đâu?” +
Thương Tri Hành: “Không sao.” +
Anh bước lại gần. Trì Túc theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị giữ lấy eo, kéo về phía trước. +
“Để tôi tự nói cho em nghe, không cần thư.” +
“Ding doong.” +
Tiếng chuông thứ ba vang lên, chậm hơn một nhịp, tựa như nhịp tim. +
Bởi vì trong mắt cậu, mọi động tác của Thương Tri Hành đều như chậm lại. +
Nhưng giọng nói thì lại vô cùng trôi chảy. +
“Trì Túc, tôi thích em.” +
Bông tuyết rơi lên mặt, lạnh buốt. Trì Túc khẽ nhíu mày, lúc này mới nhận ra toàn thân mình nóng đến đáng sợ. +
Cậu có chút ngẩn người, cực kỳ mơ hồ, quay đầu nhìn quanh, cuối cùng mới xác định Thương Tri Hành đang nói với mình, hỏi lại: +
“Tôi… sao?” +
Cậu chợt hoàn hồn: +
“Tôi…” +
“Tôi không thể…” +
“Tôi không thể đồng ý với anh.” Trì Túc nghĩ thầm. +
Ngay từ đầu, cậu không thật lòng thích người trước mắt, đó là lời xin lỗi thứ nhất. Cho dù bây giờ đã thật lòng rung động, cậu vẫn không dám đối diện với phản ứng của đối phương khi biết sự thật, đó là lời xin lỗi thứ hai. Dù mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng thân phận của cậu là yêu tinh… +
Không còn tiếng chuông, quảng trường chỉ còn vang lên khúc nhạc vui tươi. +
Trì Túc ngẩng đầu, định mở lời, nhưng lại bị nâng mặt lên. Ánh đèn xung quanh chợt dịu xuống, một nụ hôn khẽ rơi lên giữa trán. +
Dịu dàng như nâng niu báu vật. +
“Thình thịch.” +
“Thình thịch.” +
Nhịp tim không ngừng, không ngừng tăng nhanh, dâng cao. Trì Túc quay mặt đi. +
“Đừng nói dối.” +
“Em đã đồng ý với tôi rồi.” +
“…” +
Trì Túc bị sự “mặt dày” của Thương Tri Hành làm cho sững sờ. +
“Anh…” +
Nhưng nụ hôn lại lần nữa rơi xuống, rất dịu dàng, đáp lên bên má cậu. +
Ánh sáng của đài phun nước lại bừng lên, xung quanh không còn tối như trước. Trì Túc đẩy Thương Tri Hành ra, đưa tay xoa mặt, có chút khó khăn nói: +
“Anh sẽ hối hận đấy.” +
“Không đâu.” +
Thương Tri Hành đáp lại, vô cùng kiên định. +
Trì Túc không tán đồng: +
“Sao anh có thể chắc chắn sau này…” +
“Trì Túc.” +
“Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh.” +



ẻm không biết ảnh biết hết rồi, nhưng ẻm thực sự có nhiều thứ phải cân nhắc 🙁
Ảnh ngang ngược ghê
Gia trưởng + trà xanh :)))
Bé mèo muốn rối loạn tiền đình :))
Bé meo meo hỏn lọn