Skip to main content

Chương 45: Chuyển đến chỗ tôi đi

dathaiPiter

Cố Tắc An nghiêng đầu nhìn cậu, Hạ Dữ đang chờ anh mở lời. Vốn định nói ‘mặc dù cũng ngon thật đấy, nhưng không đến mức phải làm quá như vậy đâu’, nhưng trong ánh mắt Hạ Dữ lại mang theo một loại cảm giác thành tựu như vừa công bố một công thức bí mật ra ngoài, lời đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong, yên lặng hai giây rồi anh chỉ nói một tiếng: “Ngon.” +

“Thôi bỏ đi.” Hạ Dữ nhìn chằm chằm anh như đang nghiêm túc dò xét điều gì đó, bật cười một tiếng nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười: “Anh sẽ không hiểu được niềm vui của việc ăn kem đâu.” +

Cố Tắc An hơi sững người, có chút bất ngờ việc Hạ Dữ vậy mà lại để tâm đến thế. Anh còn chưa kịp nói gì thì người kia đã ngả lưng dựa lại vào lưng ghế phụ lái. +

“Anh ăn xong chưa?” Hạ Dữ hỏi: “Ăn xong rồi thì để em đem vứt.” +

Cố Tắc An nhìn phần vỏ ốc quế còn thừa trong tay cậu, không hiểu lắm tại sao cậu lại muốn vứt: “Cậu không ăn à?” +

“Em…” Hạ Dữ khẽ nhíu mày, trên mặt hằn rõ vẻ không tình nguyện: “Em không thích ăn vỏ ốc quế.” +

Bởi vì lúc nào cũng phải ăn vỏ ốc quế. +

Anh trai cậu sức khỏe kém nên mùa hè không thể thường xuyên ăn kem, vì thế cậu cũng không được ăn. Thỉnh thoảng anh trai cậu được ăn nhưng lại chê vỏ ốc quế không ngon, cuối cùng mẹ cậu luôn đưa phần vỏ ốc quế còn thừa cho cậu, còn dặn dò cậu “không được lãng phí.” +

Cậu đành chỉ có thể liếm láp cái đoạn vỏ ốc quế đã ỉu xìu kia, giống như đang hoàn thành một loại nhiệm vụ nào đó. Thứ nếm được cũng chỉ là vị ngọt khé cổ và mùi giấy bọc ngấm đầy hơi lạnh. +

Hạ Dữ cầm phần vỏ ốc quế trong tay, ánh mắt có chút trống rỗng, dường như lại nhìn thấy chính mình đang mặc chiếc áo len cũ kĩ, co ro trong góc cửa tiệm tạp hóa liếm láp cây kem lén lút mua được. Cho dù là giữa mùa đông giá lạnh, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ như thể đang được thưởng thức một món báu vật vậy. +

Cố Tắc An thấy cậu đang ngẩn người, bèn cất tiếng gọi: “Hạ Dữ.” +

Hạ Dữ trễ mất nửa nhịp mới có phản ứng, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác dán lên người Cố Tắc An. +

Đôi mắt ngày thường sáng trong như có thể phản chiếu cả ánh mặt trời, vậy mà giờ lại sầm xuống như một vũng nước đọng, đến cả hàng mi cũng rũ xuống vẻ mỏi mệt. Cố Tắc An nhìn thấy từ trong đó một thứ gì đó vừa quen thuộc lại vừa nhức nhối. Đó là một kiểu yếu đuối, chỉ biết lặng lẽ trốn vào một góc tự liếm láp vết thương cho chính mình. +

Ánh mắt này anh sao mà không hiểu được. +

Anh cảm thấy đôi mắt của Hạ Dữ rất đẹp, nó vốn không nên như bây giờ, không nên chẳng còn chút sinh khí nào như thế. +

Rốt cuộc trên người Hạ Dữ đã từng xảy ra chuyện gì, đột nhiên anh lại có chút tò mò muốn biết. +

“Sao vậy?” Cố Tắc An hỏi. +

“Hả?” Hạ Dữ hoàn hồn, ánh mắt ngơ ngác rốt cuộc cũng lấy lại được tiêu điểm. Cậu chớp chớp mắt, nhìn rõ Cố Tắc An đang nhìn chằm chằm mình thì hơi sững người một chút, sau đó kéo khóe môi nặn ra một nụ cười nhàn nhạt: “Không có gì, chỉ là hồi nhỏ em từng ăn vỏ ốc quế vài lần thấy khó ăn lắm.” +

Cố Tắc An nhìn chằm chằm cậu mà mãi không nói gì, Hạ Dữ đang né tránh. +

Nụ cười này quá gượng gạo, quá qua loa, dùng để che giấu đi cảm xúc nào đó không muốn bị người khác chạm vào. +

Chân mày anh vô thức nhíu lại, nhưng nếu đã không muốn nói thì cũng không hỏi nữa, anh chỉ thản nhiên lên tiếng: “Khó ăn thì đừng ăn nữa.” +

Cố Tắc An rút một tờ giấy, lấy phần vỏ ốc quế đã bị nắm đến mềm oặt trong tay Hạ Dữ và cây kem mình chưa ăn hết đem xuống xe, vứt vào thùng rác. +

Quay lại xe, Cố Tắc An thấy cậu vẫn ngồi im lặng, người tựa vào ghế, cho đến khi âm báo tin nhắn điện thoại của cậu đột nhiên vang lên mới phá vỡ sự im lặng đầy vi diệu giữa hai người. +

Hạ Dữ cúi đầu lấy điện thoại ra, đầu ngón tay gõ gõ vài cái trên màn hình, là video camera hành trình Lâm Thanh gửi tới, cậu không bấm vào xem, ngẩng đầu nói với Cố Tắc An: “Em phải về bệnh viện rồi, tối nay… có thể xin nghỉ một ngày không? Em muốn ở lại đó chăm sóc chú em.” +

Lại nữa rồi, lại là thứ lòng tốt không thể khiến người ta hiểu nổi đó. +

Rõ ràng Hạ Dữ có một sự kháng cự và bài xích mang tính bản năng đối với bệnh viện, vậy mà lại sẵn sàng vì một người chú mà ở lại đó chăm sóc ông. +

Cố Tắc An không hiểu lắm bèn hỏi: “Chú của cậu không có người thân nào khác sao?” +

“Không có.” Hạ Dữ không muốn nói nhiều. +

Cố Tắc An khựng lại một chút, lại nhớ đến ánh mắt đầy sợ hãi không muốn đến bệnh viện của cậu, một lát sau mới nói: “Cậu ở lại bệnh viện thì có ích gì, cậu biết chăm sóc người khác à?” +

“Anh quên rồi sao?” Hạ Dữ dường như nhớ ra chuyện gì buồn cười, đột nhiên lại bật cười: “Lúc anh đánh nhau với ga giường và vỏ chăn, là em đã giải cứu anh đấy, đại luật sư Cố.” +

“…” Cố Tắc An thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, nhưng Hạ Dữ lại tràn đầy sức sống trở lại, mi mắt cong cong kèm nụ cười không chút phòng bị lẫn lấy lòng, trong trẻo, rạng rỡ mà lại có chút ngang tàng, có chút bướng bỉnh. +

Đây dường như là điều mà anh muốn thấy. +

“Tôi sẽ tìm một hộ lý cho chú của cậu.” Anh nói: “Hộ lý chuyên nghiệp hơn cậu một chút, như vậy phục hồi cũng sẽ nhanh hơn.” +

Hạ Dữ sững người một chút, hé miệng định nói nhưng lời đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong. Vài giây sau, cậu lại hé miệng nhưng vẫn chẳng nói gì. +

Cố Tắc An nhìn chằm chằm đôi môi mỏng hơi vểnh của cậu cứ hé ra rồi lại khép vào, nhịn không được bèn hỏi: “Cậu muốn nói gì?” +

“Em… Anh…” Hạ Dữ có phần ngại ngùng không tiện nói ra: “Anh gấp gáp đến thế cơ à? Xin nghỉ một ngày cũng không được sao?” +

Người này là lần đầu tiên nếm được trái ngọt, nên đâm ra vui vẻ đến mức quên cả lối về rồi nhỉ. +

“?” Cố Tắc An khó hiểu nhíu mày, lúc nhận ra Hạ Dữ đang ám chỉ điều gì, anh khẽ nhướn hàng mày một cách đầy vi diệu, nhất thời cạn lời không biết nên nói gì. +

Hạ Dữ thấy Cố Tắc An không lên tiếng, cứ tưởng anh cũng có phần ngại ngùng, bèn cười khan hai tiếng. +

Khoan bàn đến việc không thể xin nghỉ, thật ra thuê hộ lý cũng rất tốt. Cậu hiện tại sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên thời gian cũng không mấy dư dả, hơn nữa sau khi đến bệnh viện trạng thái của cậu quả thực là không tốt lắm, ngược lại sẽ không chăm sóc tốt được cho bác Lưu. +

“Để em tự thuê vậy.” +

Nhưng vừa dứt lời, Hạ Dữ đột nhiên tính nhẩm lại số dư trong thẻ của mình. Tháng trước cậu mới chuyển cho mẹ một khoản tiền, lại vì chen chân vào giới thượng lưu mà tiêu tốn thêm một mớ, sắp tới đi tìm chỗ thực tập cũng sẽ tốn một khoản chi tiêu, thuê hộ lý chắc là khá đắt đỏ. +

Thế nhưng cậu lại không thể để Cố Tắc An tiếp xúc với bác Lưu, cũng không mấy yên tâm để anh trực tiếp đi tìm hộ lý. Hạ Dữ đành phải mặt dày nhìn Cố Tắc An: “Anh Tắc An ơi, anh có thể ứng trước cho em một ít… Ờm… Phí qua đêm không ạ?” +

Lúc này mới chịu gọi anh cơ đấy? +

Phí qua đêm? Nói nghe đường hoàng thật đấy. +

Cố Tắc An khẽ nhíu mày như đang xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Khóe miệng khẽ động, vậy mà anh lại bật cười một tiếng trầm thấp rồi nhìn Hạ Dữ: “Cậu tính toán cứ y như đang giải quyết việc công ấy nhỉ.” +

“…” Hạ Dữ cũng hết cách, đành hỏi lại: “Thật ra bình thường em làm việc khá là có kế hoạch. Mặc dù em biết chuyện này không có số lần cố định, anh cũng bảo là gọi thì phải có mặt ngay, nhưng anh có thể nói sơ qua cho em biết là khi nào thì cần đến nhà anh không?” +

Bình thường lăn lộn trong giới cũng có kế hoạch nữa sao? +

Cố Tắc An thấy cậu thật sự bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc hẳn hoi, chợt nổi hứng muốn dọa dẫm cậu, bèn nói: “Bây giờ không phải cậu hết tiết học rồi sao? Chuyển thẳng đến căn hộ đó ở đi.” +

“Hả?” Hạ Dữ nghẹn lời, trừng lớn mắt: “Luật sư Cố này, không phải em muốn nói đâu, nhưng phàm chuyện gì thì cũng phải có chừng mực chứ, hơn nữa cơ thể em…” +

“Cậu đang nghĩ đi đâu thế?” Cố Tắc An thu lại ý định dọa nạt, khôi phục lại vẻ đứng đắn. +

Lịch trình bình thường của anh vốn được tính phí theo từng giây, đào đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi cho ba chuyện trăng gió cơ chứ. Anh day day giữa trán: “Thỉnh thoảng tôi không có ở đó, cậu chuyển sang đấy sẽ tiện hơn cho cả cậu lẫn tôi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.