Chương 44: Cậu Nên Sợ

“Con mẹ nó, kiểu gì cũng bị ngập, vậy từ đầu chúng ta bận rộn làm cái gì? Bận rộn tìm chết à?” +
Người lên tiếng là tên mập Vương Tiến. Trong trận hỗn chiến với đám dây gai vừa rồi, hắn bị thương, quần áo trên người bị cào rách tả tơi, một vết thương ngang bụng suýt khiến bụng bị mổ toạc, dù đã được băng bó khẩn cấp nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra. +
Hắn siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch như người chết, đặt mông ngồi phịch xuống, ôm bụng thở hổn hển: “Không chạy nữa, không chạy nữa, còn chạy cái quái gì? Ngồi chờ chết còn dễ chịu hơn. Mấy người ai thích giày vò thì cứ giày vò, tôi bỏ cuộc rồi, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Nhắm mắt, duỗi chân là xong, còn ai có thể trốn được cái chết chứ, hừ hừ…” +
Đội ngũ dừng lại. +
Tuyệt vọng giống như thuốc nổ âm thầm bén lửa trong một chiếc thùng sắt, thoạt nhìn cứng rắn nhưng thực chất không chịu nổi một đòn, trong chớp mắt đã bị nổ tung thành từng mảnh. +
Không ai nói gì, nhưng từng người từng người một ngồi xuống xếp bằng. +
Không bùng nổ trong im lặng, thì cũng diệt vong trong im lặng. +
Rõ ràng những người này đã chọn vế sau. +
Còn đám thổ dân, bọn chúng không sợ sống, cũng chẳng sợ chết, chỉ nhìn chằm chằm đầy hung hãn, nghĩ cách giết chết những con bướm nhỏ trong ruộng hoa trước khi tai họa giáng xuống. +
Ý thức đối địch vượt trên ý thức sinh tồn, đã ăn sâu vào thiết lập nguyên thủy của những NPC thổ dân này. Bọn chúng sinh ra là để đối đầu với loài bướm, không chết không thôi. +
Chẳng lẽ cửa ải này thật sự là tử cục sao? +
Ánh trăng lạnh lẽo, gió mát chợt nổi. +
Mặt hướng lên đã không còn ấm áp như mùa xuân trước đó. +
Từ Trì kéo chặt chiếc áo mỏng trên người, bỗng kéo khuỷu tay Chu Kỳ, nói: “Tôi muốn quay lại hẻm núi xem thử.” +
Chu Kỳ nhìn anh, cũng không hỏi tại sao, lập tức gật đầu. Trong lòng nghĩ, nếu thật sự rơi vào tuyệt cảnh, đừng nói cái hẻm chết tiệt gì, anh muốn lên trời xuống đất tôi cũng đi cùng anh. +
Hắn bị chính suy nghĩ thoáng qua trong lòng mình dọa cho giật mình, sợ có thứ gì đó nhảy ra khỏi mắt mình, vội ho một tiếng che giấu: “Lúc này xuất phát, trên đường còn bị dây gai cản trở mất thời gian, đến nơi thì có lẽ hẻm núi đã bị ngập rồi.” +
“Đi bộ không kịp, chúng ta không cần đi bộ.” Từ Trì nói. +
“Chạy cũng không được.” Chu Kỳ chậc một tiếng, “Trừ khi anh bay qua… Bay? Đệt, anh không định…?” +
Từ Trì biết hắn đã đoán được suy nghĩ của mình. Dù bình thường trông người này ngơ ngơ ngáo ngáo, nhưng đến lúc cần thiết vẫn rất nhanh nhạy. +
“Thử xem.” Từ Trì xúi giục. +
“Không ai cản anh thử.” Chu Kỳ liếc mấy người vượt ải đã hoàn toàn mất ý chí cầu sinh, thở dài, giơ một ngón tay lên, “Trước hết, anh phải tìm được hắn.” +
“Không cần tìm.” Từ Trì chỉ xa về phía trước, “Hắn ở ngay phía sau bức tường.” +
“Tôi biết hắn ở phía sau tường!” Chu Kỳ dang hai tay giơ lên, rồi đập mạnh xuống đùi, “Vấn đề là tường cao như vậy, chúng ta tay không làm sao trèo qua? Đây là một chuyện. Mặt khác, cho dù trèo qua được rồi thì sao, anh còn định mò kim đáy bể giữa cả đám bướm à?” +
Từ Trì cụp mắt trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cách. +
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đám bướm xếp hàng dài đằng đặc, đen nghịt kia thôi, Chu Kỳ đã thấy da đầu tê rần, lại đưa ra nghi vấn mới: “Tìm được rồi, chúng ta còn phải nghĩ cách đánh thức hắn đúng không? Thao tác này đặc biệt nguy hiểm. Anh nghĩ xem, muốn đánh thức một người thì phải hét thật to chứ, không hét to thì ít nhất cũng phải gây ra chút động tĩnh chứ? Ai biết đến lúc đó có khi nào ‘đoàng’ một tiếng, tỉnh một con là tỉnh cả đám không? Nếu thật sự tỉnh cả đám thì làm sao… Này, sao anh đi rồi? Có thể đừng chủ nghĩa anh hùng cá nhân lên não nữa được không, bàn bạc trước một chút không được à? Chỉ có kế hoạch chu đáo mới có thể tính đến mọi mặt… Này! Nói hai câu đi chứ, có mất tiền của anh đâu!” +
Từ Trì đi rất nhanh, hình như còn bịt tai lại. +
Chu Kỳ trừng mắt nhìn theo mấy giây, tiện thể nhờ Vương Tiến chăm sóc Lãnh Tưu và Nhậm Tư Miểu một chút, rồi lập tức lao vọt ra ngoài như tên lửa. +
Khi một người liều mạng gặp phải một người liều mạng khác, nhất định sẽ có một người bị chê là lề mề nhiều lời. +
Chu Kỳ chính là người bị chê kia. +
Chuyện này mà đặt vào trước đây, ai mà tin được? +
Suốt dọc đường, Từ Trì bước nhanh, đừng nói hai câu, đến một chữ cũng chẳng buồn nói. +
Chu Kỳ chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc: “Kiều… anh, tôi thấy anh nghiêm túc quá đấy, có phải sợ rồi không?” +
Từ Trì liếc hắn một cái sắc như dao, vẫn không lên tiếng. +
“Sợ chết là chuyện bình thường, lẽ thường tình thôi, chẳng có gì phải xấu hổ.” Chu Kỳ cố tình hiểu sai ý anh, “Tôi cũng sẽ không vì anh sợ mà coi thường anh.” +
Từ Trì không dừng bước, hồi lâu sau mới hỏi: “Cậu sợ chết không?” +
Chu Kỳ ưỡn ngực, trả lời đầy khí phách: “Đương nhiên không sợ.” +
Từ Trì lại hỏi: “Vậy cậu đã từng chết chưa?” +
Chu Kỳ sững ra, cười nói: “Câu hỏi kiểu gì vậy? Nếu tôi từng chết rồi, chẳng lẽ người đang đứng bên cạnh anh là ma?” +
“Nếu chưa từng chết, vậy cậu nên sợ.” Đôi môi mỏng như lưỡi dao của Từ Trì vẫn mím chặt, đường quai hàm căng lên thành một đường nét sắc bén, “Trên đời này có rất nhiều người cho rằng chết là một chuyện rất đơn giản, cũng thiếu đi sự kính sợ cần có đối với cái chết. Một bộ phận trong số họ là vì ngu muội thiếu hiểu biết, một bộ phận là bị tẩy não ác ý, còn một bộ phận là vì tự cho mình là đúng, ngông cuồng kiêu ngạo.” +
Nói đến câu “ngông cuồng kiêu ngạo”, anh khẽ liếc Chu Kỳ. +
Chu Kỳ lập tức hơi lúng túng, đưa tay gãi sống mũi. +
“Nếu cái chết của cậu chỉ đơn thuần là lặng lẽ, thê lương mà chết đi, không thể dốc hết hơi sức cuối cùng để không phụ một đời, không thể cứu một người khỏi nước lửa, không thể cứu vãn xã tắc khi đang bên bờ sụp đổ, một cái chết vô nghĩa như vậy, cậu nên sợ.” Nói một mạch hết câu, Từ Trì lộ vẻ không vui, lại mím chặt môi. +
Chu Kỳ nhất thời bị anh nói đến ngẩn người, không đáp được lời nào, thầm nghĩ những lời này nghe cứ như lời trưởng bối giáo huấn. Hắn quan sát vẻ mặt Từ Trì, suy nghĩ xem có phải mình đã nói câu nào đắc tội vị anh Kiều Kiều này không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vấn đề không nằm ở mình, những lời này của Từ Trì hẳn đã bị dồn nén rất lâu, vốn định nói cho Vương Tiến và đám người tuyên bố bỏ cuộc kia nghe. +
Nhưng người này trời sinh lạnh nhạt, lại lười nhiều lời với những người không quan trọng, cho nên từ trước đến nay chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, chẳng nói một câu. Hiện giờ vừa hay nói đến chủ đề này, cũng chỉ giống như lưỡi câu vừa thả xuống nước, những suy nghĩ kia chính là cá đã cắn câu, thuận thế bị câu lên mà thôi. +
Đã nghĩ thông được tầng này, Chu Kỳ không khỏi có chút vui mừng. Từ Trì chịu bỏ chút nước bọt lải nhải những chuyện này với mình, chứng tỏ trong lòng anh, mình rốt cuộc vẫn khác với những người khác. +
“Được được được, tôi sợ, tôi sợ còn không được à?” Chu Kỳ cố ý hòa hoãn bầu không khí, lớn tiếng nói, “Sau này nếu có ngày nào đó tôi sắp chết, nhất định tôi sẽ cân nhắc thật kỹ xem chết có đáng hay không, chết có ý nghĩa hay không. Cân nhắc xong rồi tôi mới quyết định có chết hay không, được chưa?” +
Từ Trì nghe mà nhíu mày: “Mở miệng là chết chết chết, cậu không thấy xui à.” +
Ồ, rốt cuộc là ai bắt đầu trước vậy? +
Nhờ đoạn chen ngang này, chỉ trong chốc lát, hai người đã tranh thủ chạy lên đỉnh mặt hướng lên, đứng bên mép bức tường cao, ngẩng đầu quan sát. +
Bức tường cao là một khối đá phẳng nguyên vẹn, bề mặt thô ráp đến cứa tay, không có chỗ nhô ra, không có dây leo, không có một khe hở nào, liền thành một thể, cao hơn mười mét, muốn tay không trèo lên gần như là chuyện nằm mơ. +
Chu Kỳ rút dao chặt ra, dồn sức, dùng hết sức chém mấy nhát vào tường. +
Keng keng keng, tia lửa bắn tung tóe, trên tường đá chỉ xuất hiện vài vết xước nông. +
Chu Kỳ: “Độ cứng cũng cao đấy, cái này mẹ nó là kim cương à!” +
“Cậu nên thấy may mắn vì nó không tạo thành một vòng tròn.” Từ Trì men theo chân tường đi thẳng sang trái, “Chỉ cần không phải vòng tròn, chúng ta sẽ tìm được điểm cuối.” +
Bên ngoài điểm cuối là vách núi dựng đứng. +
Bên dưới vách núi là nước biển đen ngòm, trên mặt biển phủ một tầng sương mù, dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ đáng sợ. +
Chu Kỳ nuốt nước bọt một cái: “Anh định đi qua thế nào?” +
Bức tường đá dày gần năm mét, hiển nhiên không thể bước qua. +
Từ Trì: “Chỉ có thể dùng hai tay bám vào những tảng đá trên vách núi bên dưới, từng chút một di chuyển sang.” +
Chu Kỳ cũng biết chỉ còn cách này, hắn không lo cho bản thân, chủ yếu lo cho Từ Trì, trong giọng nói không giấu được sự quan tâm: “Anh chạy suốt đường đến đây rồi, còn sức không?” +
Từ Trì gật đầu: “Vẫn ổn.” +
Chu Kỳ vẫn không yên tâm, nói: “Tôi xuống trước, anh đi sát theo tôi, tôi bám vào tảng nào thì anh cứ bám theo tảng đó, như vậy sẽ an toàn hơn.” +
Từ Trì: “Ừ.” +
Hai người bàn bạc xong, xé vải quấn quanh lòng bàn tay để tăng ma sát, lập tức hành động. +
Chu Kỳ chống hai khuỷu tay xuống đất, trước tiên hạ người xuống, hai chân lần mò chọn tảng đá thích hợp. Sau khi giẫm vững, hắn mới hạ một tay xuống thử độ chịu lực của điểm bám trên vách đá, xác nhận chắc chắn rồi mới hạ cả người xuống. Cứ từng bước từng bước cẩn thận dịch chuyển về phía bức tường. +
Từ Trì hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, từng bước làm theo hắn, đồng thời phát hiện mỗi lần đổi điểm bám, tảng đá dưới tay đều ấm áp, nhiễm nhiệt độ cơ thể Chu Kỳ. Có một lần không nắm đúng nhịp, nóng vội quá, Chu Kỳ còn chưa rời tay thì tay anh đã đặt lên trước, trông cứ như cố tình nắm lấy tay Chu Kỳ. +
Lòng bàn tay và mu bàn tay vừa chạm đã tách ra, trong bóng tối không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người gần như hòa làm một. +
Những tảng đá trên vách núi trơn trượt và giòn yếu hơn tưởng tượng. Có vài tảng đá khi Chu Kỳ giẫm lên chỉ vừa đủ chịu được sức nặng, đến lúc Từ Trì đặt chân lên, lập tức vỡ tan, vụn đá lăn xuống. Từ Trì đạp hụt một chân, trọng tâm mất thăng bằng, người trượt xuống một đoạn, may mà tay vẫn bám chặt, coi như thoát hiểm trong gang tấc. Bản thân anh không có gì đáng ngại, nhưng Chu Kỳ lại sợ đến mặt mày trắng bệch, bàn tay lớn lập tức vươn tới, siết chặt cánh tay anh không buông. +
Qua mấy giây, lực siết trên cánh tay mới dần buông lỏng. +
“Tôi không sao.” Từ Trì kéo khóe miệng, cảm thấy mình hẳn đã cố kéo ra một nụ cười vụng về, thúc giục, “Đi nhanh đi, tôi sắp hết sức rồi.” +
Ánh mắt lạnh lùng của Chu Kỳ quét qua mặt anh mấy lượt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ nói một câu cẩn thận rồi buông tay. Sau đó mỗi lần thăm dò tảng đá, hắn càng thêm cẩn thận. +
Khoảng cách nếu đặt trên mặt đất chỉ vài bước chân, vậy mà hai người bò đến mồ hôi đầm đìa. Đợi đến khi trèo lên, dựa lưng vào tường đá nghỉ ngơi xong, sắc mặt Chu Kỳ vẫn chẳng khá lên chút nào. +
Từ Trì không phải người chủ động hỏi thăm trạng thái của người khác. Anh nghĩ một lát rồi quyết định mặc kệ hắn, bởi trong nhận thức của anh, Chu Kỳ có chút tính trẻ con, vui giận thất thường, tâm trạng lúc nào cũng thay đổi thất thường. Rất nhiều khi vừa rồi còn sa sầm mặt, chưa đến mấy phút sau đã lại mồm mép, hoạt bát như thường, không cần quá để tâm. +
Nghỉ đủ, anh đứng dậy, đối mặt với một hàng bướm trưởng thành. Mỗi con bướm đều cao bằng một nửa bức tường, nhắm mắt, cánh khép sau lưng, mặt hướng về phía tường đá, đứng thẳng tắp. Trong đêm tối nhìn qua, chúng giống như từng pho tượng im lặng. +
Dù không động đậy, khí thế vẫn ép người. +
Muốn tìm Tôn Hiệp giữa vô số con bướm có ngoại hình gần như giống hệt nhau này, chẳng khác nào mò kim đáy bể. +
Từ Trì nhíu chặt mày, mượn ánh trăng quan sát những cái tên to được khắc trên tường. Nhìn một lúc, anh tiện tay nhặt một hòn đá sắc nhọn dưới đất, tung lên tung xuống trong tay. Tung được hai vòng, anh thử dùng hòn đá trong tay viết vẽ lên tường, nhưng dù dùng sức đến đâu cũng không để lại một chút dấu vết nào. +
Quả nhiên. +
Đang giơ hòn đá khổ sở suy nghĩ, Chu Kỳ không còn đứng ngẩn người nữa mà đi tới. +
“Anh đang nghĩ rốt cuộc những cái tên này được khắc lên bằng thứ gì à?” Chu Kỳ giật lấy hòn đá trong tay anh, ném đi, rồi nhẹ nhàng phủi lớp bột đá trong lòng bàn tay anh, chỉ vào con bướm gần bọn họ nhất, “Nhìn thấy chỗ mòn ở đầu bộ phận miệng của chúng không?” +
Từ Trì nhìn theo hướng ngón tay hắn, phát hiện trên lớp ngoài của bộ phận miệng màu đen của con bướm kia vẫn còn dính bột đá trắng, trong đêm đặc biệt bắt mắt. +
“Ý cậu là…” Đôi mắt đen của Từ Trì sáng lên, “Những cái tên này là do chính chúng từng chút từng chút mổ ra?” +
Chu Kỳ gật đầu: “Ngoài cái này ra, tôi không nghĩ ra được công cụ nào cứng hơn nữa.” +
Quả thật. Bộ phận miệng của loài bướm có thể đâm xuyên đỉnh đầu con người, độ cứng hiển nhiên không tầm thường, rất có khả năng chính là công cụ dùng để khắc chữ. Từ Trì hơi vui, vỗ vai Chu Kỳ một cái, xem như phần thưởng. +
Sắc mặt Chu Kỳ hơi dịu xuống, hỏi: “Anh nghiên cứu mấy cái tên này làm gì?” +


