Skip to main content

Chương 44: Hôn

dathaiPiter

Lớp tuyết và lá rụng bị giẫm lên, phát ra tiếng xào xạc vừa nhẹ vừa nhỏ. +

Thiếu niên vẫn áp gương mặt lên thân cây, hàng mi được ánh nắng nhuộm thành màu vàng nhạt hơi nhướng lên, đôi mắt mang theo quầng sáng như đá hắc diệu. Vu sư Đồ Lặc chậm rãi tiến lại gần y, cẩn thận từng bước tựa như thợ săn và hươu vô tình chạm trán trong rừng sâu. Ánh mắt hươu con vô cùng trong trẻo, nó yên lặng ngắm nhìn vị khách lạ. +

Chỉ cần bộc lộ ra một tia ác ý, nó sẽ trốn đi ngay. +

Một bước. +

Hai bước. +

…… +

Con hươu xinh đẹp không hề chạy trốn. +

Thợ săn đã bắt được nó. +

Bàn tay với những khớp xương to rộng phủ lên bàn tay có những ngón thon dài, Vu sư Đồ Lặc đứng sau lưng thiếu niên, áp tai lên thân cây, cùng y lắng nghe nhịp đập sinh mệnh. +

…Những chiếc lá thông va chạm vào nhau, những quả thông gõ vào nhau, cành lá cọ xát, gió từ chiếc lá đầu tiên trên đỉnh cao nhất thổi xuống tận gốc cành thấp nhất. Tuyết xô đẩy, chen lấn, trượt dọc theo lớp vỏ cây đen… Ánh nắng xoay chuyển góc độ, hôn lên từng đường vân gỗ nứt nẻ của cổ thụ… +

…Rễ cây đen kịt, cắm xuống, cắm xuống, vươn qua tầng đất đóng băng, phá vỡ cả tầng đá cứng. +

…Dòng sông cổ xưa, sâu dưới lòng đất không ánh sáng. +

…Sinh mệnh. +

Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. +

Cuộn trào. +

“Chúng đang hát.” Thiếu niên lẩm bẩm như nói mớ, “Gió đang hát, tuyết đang hát, cây đang hát…” +

Trong đồng tử của y in bóng đường viền rực màu vàng kim của lá thông, gương mặt trắng ngần toát lên vẻ đẹp pha trộn giữa sự ngây thơ và thần thánh. Y giống như một đứa trẻ mãi mãi non nớt, mãi mãi vô tri, giữa khu rừng tĩnh lặng, lần đầu tiên lặng lẽ chia sẻ với người khác rằng thế giới trong mắt y trông như thế nào. +

Nếu y viết hết những dòng suy nghĩ này ra giấy, nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất Đông Châu. +

Vu sư Đồ Lặc không cười. +

Hắn tách những ngón tay của Cừu Bạc Đăng ra, để y đan cài từng ngón tay với mình, sau đó cùng ấn lên thân cây. Dưới bộ đồ săn, những dòng kinh văn nơi sống lưng Vu sư đánh thức kinh văn trên da thịt thiếu niên, những dòng kinh văn cổ xưa lưu chuyển, đánh thức sức mạnh thần bí… Đồng tử Cừu Bạc Đăng chợt phóng đại. +

——Trầm ổn, hoạt bát, vui vẻ, kiên nhẫn… +

Dòng lũ ngập trời lấn át tâm trí thiếu niên. +

Nhịp đập sinh mệnh của tất thảy cỏ cây thông qua đầu ngón tay Vu sư Đồ Lặc, dồi dào không dứt, truyền đạt đến tiểu thiếu gia đến từ Trung Nguyên. Mỗi cái cây là một thủ hộ mang tính tình khác nhau. Chúng dùng thứ ngôn ngữ độc đáo của riêng mình để giao tiếp: tần số rung động của lá cây, hướng vươn cành, cả những luồng khí khác biệt tỏa ra… +

Kẻ thích sóc, kẻ thích chim chóc, kẻ lại thích loài báo… +

Có một khoảnh khắc. +

Y cùng một người khác hóa thành hai cái cây nương tựa vào nhau mà trưởng thành. +

Thế giới trở nên hỗn loạn, sụp đổ, tan rã. +

Dưới chân họ mọc ra rễ, trên đầu ngón tay nảy ra lá; trên vai họ có chim đậu lại, trên đỉnh đầu đội tuyết đọng; họ vươn lên ôm trọn bầu trời, tràn xuống hôn lên mặt đất. Gió bốn mùa quanh năm, mặt trời và mặt trăng bốn mùa quanh năm, cứ sinh trưởng rồi lại sinh trưởng, cho đến cuối cùng quấn quýt lấy nhau, ầm ầm ngã xuống. +

Quá đỗi chân thực. +

Chân thực đến mức khi Vu sư Đồ Lặc kết thúc màn thông cảm kỳ lạ này, kéo Cừu Bạc Đăng đi vào trong, y vẫn còn hoảng hốt mông lung, không biết phải bước đi thế nào. +

—— Cây làm sao mà biết di chuyển cơ chứ! +

“….A Lạc, A Lạc.” Cừu Bạc Đăng hốt hoảng níu lấy hắn, “Không thể đi, năm sau chúng còn bay về đây làm tổ nữa! A Nhĩ đã dặn rồi, muốn chúng ta giữ lại chạc cây đẹp nhất cho nó.” +

A Nhĩ. +

Vu sư Đồ Lặc sửng sốt một chút. +

Hắn lập tức nhận ra, cái mà A Nhĩ Lan nói hẳn là những con sẻ đen má trắng kia, tiếng hót của chúng nghe như ai đó đang gọi “A Nhĩ, A Nhĩ, A Nhĩ ơi”. +

Sau khi nhận ra, đôi mắt xám bạc của Vu sư Đồ Lặc chợt trở nên dịu dàng như mặt hồ trời dưới ánh trăng. +

—— Cho dù là tộc nhân Đồ Lặc đời đời kiếp kiếp sống ở núi tuyết thánh cũng chưa chắc có thể cảm nhận rõ hình ảnh của tự nhiên khi Tát Mãn thi triển phép thông cảm. +

“Đám A Nhĩ về rồi.” +

Vu sư Đồ Lặc cúi người, vòng tay ôm nhẹ A Nhĩ Lan của mình, chỉ cho y nhìn. +

“Tổ của chúng ở đằng kia.” +

Cừu Bạc Đăng nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. +

Chỉ thấy trên một chạc cây cao tuyệt đẹp, quả nhiên có một cái tổ chim vô cùng chắc chắn. Hai con sẻ đen má trắng bên trong, ta mổ em một cái, ta mổ chàng một cái, đang rỉa lông cho nhau. +

Y thả lỏng người, giọng nói trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. +

“A… Dẫn theo bạn đời về rồi kìa.” +

—— Mỗi cái cây đều nhớ rõ những chú chim từng đậu trên nhành lá của mình. +

Cừu Bạc Đăng – người ghi nhớ toàn bộ đàn chim, tì chiếc cằm thanh tú lên cánh tay Vu sư Đồ Lặc, nhìn cặp sẻ đen má trắng đùa giỡn, những ngón tay thon thả vô thức túm lấy ống tay áo của nam nhân. Vu sư Đồ Lặc cúi đầu, yên lặng ngắm nhìn y, nhìn y thở ra từng làn khói trắng nhỏ bé. +

“Năm sau chúng vẫn sẽ bay về đúng không?” +

“Sẽ.” +

“Tốt quá.” Cừu Bạc Đăng nhìn không chớp mắt, “Tại sao con người không thể giống như một cái cây nhỉ?” +

Lời nói cuối cùng của y nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. +

Nhưng Vu sư Đồ Lặc đã nghe thấy. +

Vu sư Đồ Lặc trìu mến vuốt ve gò má y, vươn tay về phía đôi chim sẻ núi ồn ào như vợ chồng son nọ. Chúng vỗ cánh phành phạch bay xuống, đáp vào tay Vu sư —— dường như chúng chẳng hề e sợ hắn, trong khi hắn là một con người có vóc dáng cao lớn và vô cùng lạnh lẽo. +

Vu sư đưa những chú chim nhỏ đầy lông tơ ấy cho Cừu Bạc Đăng. +

Cừu Bạc Đăng cẩn thận vươn tay ra, đón lấy chúng. +

“A Nhĩ! A Nhĩ!” +

Đôi vợ chồng nhỏ vừa mới dựng tổ chung sống chen chúc trong lòng bàn tay y, lông tơ trước ngực tròn vo một cục. +

Cừu Bạc Đăng nở một nụ cười. +

—— Y cười lên thật sự rất đẹp. +

Vu sư Đồ Lặc ngưng mắt nhìn lúm đồng tiền nhàn nhạt của Cừu Bạc Đăng, chỉ là y rất ít khi cười với hắn. +

Dùng đầu ngón tay xoa xoa hai con chim nhỏ bạo dạn, Cừu Bạc Đăng lưu luyến không thôi trao chúng lại cho Vu sư Đồ Lặc. Vu sư Đồ Lặc vừa nâng cao tay, chúng lại cất cánh bay về chiếc tổ mới xây. +

Vu sư Đồ Lặc buông thõng tay xuống. +

Bỗng dừng tại chỗ. +

Cừu Bạc Đăng bước về trước hai bước, phát hiện người kia không đuổi theo, bèn ngạc nhiên ngoảnh đầu lại hỏi: “Sao vậy? Đi sai đường rồi à?” +

Vu sư Đồ Lặc không nói gì, rủ mi mắt. Tại cổ tay hắn, trên viền ống tay áo săn màu đen sẫm đang vắt ngang mấy ngón tay thon dài thanh tú, các khớp xương hơi ửng hồng vì tiết trời giá lạnh. +

—— Lần đầu tiên thiếu niên chủ động kéo hắn lại. +

Nương theo ánh mắt của Vu sư Đồ Lặc, Cừu Bạc Đăng rất nhanh cũng nhận ra sự bất thường. +

Y sửng sốt. +

Giây tiếp theo, Cừu Bạc Đăng như thể bị lửa làm bỏng, nhanh chóng rụt ngón tay lại, vội vã quay người, cắm cúi bước đi. Rõ ràng những chuyện quá đáng nhất, xấu hổ nhất đều đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Ấy thế mà ngay lúc này không hiểu sao gò má y lại nóng ran đến lạ lùng, mặc cho gió lạnh thổi cỡ nào cũng không hạ nhiệt nổi. +

—— Có gì phải giật mình thế chứ! +

Tiểu thiếu gia sắp thẹn quá hóa giận đến nơi rồi. +

Đâu phải y cố ý túm lấy chứ… Đều tại phép thông cảm ban nãy, y còn ngỡ mình vẫn là một cái cây cơ… +

Tiếng dẫm tuyết sột soạt bám đuổi sát phía sau. +

“Tại sao ngươi cứ phải chọn ngay hai cái cây có rễ quấn vào nhau để thông cảm hả?! Ngươi cố ý đúng không?” Tiểu thiếu gia thẹn quá hóa giận cắm cúi đầu, dùng giọng điệu hung dữ mà ra đòn phủ đầu. +

Dù sao đi nữa, thà chết y cũng không muốn thừa nhận ban nãy là mình chủ động túm lấy hắn. +

Vu sư Đồ Lặc bật cười. +

Hắn cười rất khẽ, ngặt nỗi tiểu thiếu gia lúc này vô cùng mẫn cảm với mọi gió lay cỏ động nên lập tức bắt được ngay. +

Tức thì, Cừu Bạc Đăng giận càng tợn, nếu chẳng phải vì gò má cũng đang nóng bừng lên dữ hơn thì y đã phải nhào tới, hung hăng cắn hắn hai cái để xả giận rồi. +

Y căm phẫn ghim lại một mối thù trong lòng, cúi gằm mặt không thèm để ý đến ai đó nữa. +

Y không bằng lòng để bị dắt tay nữa. +

Vu sư Đồ Lặc cũng không ép y lúc này, chỉ dạo bước ngay bên cạnh, những khi y suýt trượt ngã thì vươn tay ra đỡ lấy. Rừng Cáp Vệ Ba Hải không biết đã tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm, lớp tuyết đọng thật dày nằm xếp lớp với lá rụng là những rễ cây lớn nhỏ quấn lấy nhau rải rác lúc ẩn lúc hiện. +

Từ bề mặt mà nhìn thì cứ tưởng là mặt tuyết bằng phẳng, nhưng dẫm một bước xuống, thực chất lại là mấy cái rễ cây đang xoắn xít vào nhau. +

Chỉ cần bất cẩn một chút là bị vấp ngã như chơi. +

Chẳng biết đã là lần thứ mấy được Vu sư Đồ Lặc giữ lại, Cừu Bạc Đăng cũng tự cảm thấy hành vi dỗi hờn của mình mất nhiều hơn được. Nhưng nếu bắt y phải mở miệng bảo ai đó dẫn y đi thì y lại không nỡ ném đi thể diện, bèn buồn bực đứng lặng yên một chỗ, không chịu đi vào trong nữa. +

Vu sư Đồ Lặc còn ngỡ y bị vấp đau thật, bước dồn tới trước mặt y, ngồi xổm xuống định kiểm tra. +

Cừu Bạc Đăng nhẹ nhàng đá đá hắn. +

Lúc hắn ngẩng đầu lên, Cừu Bạc Đăng bèn quay mặt sang hướng khác, ánh mắt rơi vào chốn sâu thẳm của khu rừng. Mặt trời chầm chậm lặn xuống, khu rừng dần trở nên tối tăm, chỉ còn sót lại ánh phản quang lạnh lẽo của tuyết trắng giăng mờ mịt. +

Vu sư Đồ Lặc chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của y, không nhìn rõ cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt. +

“Các ngươi có muốn mộc diên không?” Cừu Bạc Đăng vẫn ngắm nhìn làn tuyết đọng đằng xa trong rừng, “Chiến đấu trên mặt đất rất khó đánh tan bọn chúng. Các ngươi cần phải điều khiển mộc diên tốt hơn của bọn chúng.” +

Giọng Cừu Bạc Đăng bình tĩnh đến lạ thường. +

Vừa êm ái vừa nhẹ nhàng. +

“Ta biết cách chế tạo.” +

Những ngón tay đang đặt trên chiếc ủng khựng lại. +

“Đám mộc diên đó chẳng đáng là gì,” Y nói, “Chúng chỉ có thể gọi là diều, chim gỗ chân chính phải là chim ưng, là chim cắt. Ta có thể vì ngươi, vì Đồ Lặc mà tạo ra loại chim gỗ bay cao nhất, nhanh nhất thế gian này. Nhà họ Cừu ở Đông Châu tọa lạc tại Phù Phong, Phù Phong gọi chim, chẳng ai hiểu rõ về gió hơn nhà họ Cừu, cũng không ai tường tận về chim chóc hơn Cừu gia.” +

“Chỉ cần dùng đến cây cối trong rừng thánh, các ngươi sẽ có thể nắm giữ chim gỗ đủ sức đánh tan mọi kẻ thù.” +

Cuối cùng, y quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Vu sư Đồ Lặc. +

“Ngươi muốn không?” +

Vu sư Đồ Lặc đứng dậy, phủi đi lớp tuyết vương trên vai y. +

“Không.” +

“Nhưng các ngươi phải bảo vệ vực tuyết, tương lai sẽ có hàng trăm hàng ngàn chim gỗ bay đến nơi đây. Không có sự giúp sức của mộc diên, các ngươi không phòng thủ nổi đâu.” Cừu Bạc Đăng đứng giữa nền tuyết, rủ hàng mi xuống, “Cây trong rừng thánh đều là tổ tiên của Đồ Lặc, họ sẽ không muốn nhìn thấy con cháu đời sau bị thương, đổ máu, hay bỏ mạng. Lại càng không muốn nhìn thấy vực tuyết thất thủ.” +

Vu sư Đồ Lặc lắc đầu. +

“Không cần nhiều đâu, một gốc cây là đủ rồi.” +

Vu sư Đồ Lặc đặt ngón tay lên môi y, ngăn y nói tiếp. +

Cừu Bạc Đăng ngửa đầu, hắn cúi đầu. +

Tuyết rơi trên bờ vai họ, trên mái tóc họ, vùng rừng Cáp Vệ Ba Hải cổ xưa yên tĩnh lạ thường, ánh trăng trắng chậm rãi nhô lên từ phía đường viền màu xanh sẫm. Ánh trăng bạc trắng soi rõ những chiếc lá thông, soi rõ cây sồi, soi rõ cả Vu sư Đồ Lặc trẻ tuổi. Cừu Bạc Đăng nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn thật lâu, muốn tìm ra một tia chần chừ do dự dù là nhỏ nhất trong sắc xám bạc kia. +

Không có. +

Sạch sẽ vô ngần. +

Tựa như tuyết, tựa như hồ trời. +

“Chúng ta sẽ bảo vệ vững vàng cánh cổng của vực tuyết,” Thủ Vu đại nhân của Đồ Lặc cất lời, “Không cần chim gỗ.” +

“Sẽ có rất nhiều người chết, phải làm sao đây?” +

Cừu Bạc Đăng dời tầm mắt đi, cúi đầu nhìn tuyết trắng trên mặt đất, hàng mi của y vừa dày vừa rậm, lúc rủ xuống thì chẳng ai có thể nhìn thấu cảm xúc nơi đáy mắt y. +

Vu sư Đồ Lặc đặt một bông tuyết vào lòng bàn tay y. +

Cừu Bạc Đăng hiểu tâm ý của hắn: Người Đồ Lặc tin rằng, sau khi chết đi, linh hồn sẽ rơi xuống mặt đất, lặn vào lòng đất, đợi đến lúc mặt trời mọc sẽ nương theo tuyết mà bốc hơi, để rồi cuối cùng lại theo tuyết giáng xuống mặt đất một lần nữa. +

“Sẽ bảo vệ được thôi, đừng sợ.” +

Cừu Bạc Đăng không đáp lời. +

Y ôm choàng lấy cổ Vu sư Đồ Lặc, kiễng gót chân lên, nhẹ nhàng phủ môi mình lên bờ môi mỏng lạnh của người đàn ông. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Duong Huynhnguyenthuy: Đã tặng 1 vỏ sò
4 tháng

Comments (3)