Chương 45: Làm nũng

Một nụ hôn rất đỗi vụng về. +
Thiếu niên ghé sát lại, trúc trắc áp môi lên môi người đàn ông, sau đó nhắm mắt lại, hàng mi như lá thông vương đẫm ánh trăng bạc. Y học theo những nụ hôn từng đón nhận trước đây, hơi nghiêng đầu, từng chút từng chút một, bắt đầu từ khóe môi vừa lạnh vừa sắc bén kia, liếm láp khe khẽ như một con thú nhỏ, nghiêm túc mà lại vụng về. +
Lễ giáo Trung Nguyên chưa từng dạy hôn là gì. +
Mà tiểu thiếu gia ngay từ lúc bắt đầu đã bị Vu sư Đồ Lặc kéo vào vòng xoáy cuồng bạo nhất, căn bản chưa từng thấy qua chuyện phong nguyệt dịu dàng chậm rãi. +
—— Y tưởng rằng hôn thì phải như thế này. +
Dù xấu hổ đến mức hàng mi run rẩy không ngừng, y vẫn cẩn thận từng li từng tí, trúc trắc vừa hôn vừa ngậm, cố gắng khiến đôi môi mỏng lạnh lẽo của Vu sư Đồ Lặc nhiễm lên sắc máu. +
Chỉ có bước cuối cùng, dù thế nào cũng không lấy đủ can đảm. +
Y đành phải ôm lấy cổ người đàn ông. +
Môi kề môi. +
Hơi thở rối loạn đan xen vào nhau. +
Cừu Bạc Đăng quá mức căng thẳng, căng thẳng đến nỗi không chú ý tới, kể từ khi môi y phủ lên, thủ Vu Đồ Lặc trẻ tuổi đã ngơ ngẩn sững sờ —— chuyện xảy ra đã vượt qua mọi dự kiến của hắn. +
Vu sư Đồ Lặc biết, bản thân mình là một kẻ cướp đoạt tàn khốc và thô bạo. +
Mọi thứ đều do hắn cướp về. +
Hắn chỉ có thể thông qua sự vơ vét cường ngạnh, sự chiếm hữu cố chấp, để đòi hỏi từ A Nhĩ Lan của hắn. Cho dù hiện tại A Nhĩ Lan đã chịu đón nhận hắn, hắn cũng biết đó là vì ân tình cùng chung sinh mệnh, là vì A Nhĩ Lan của hắn quá đỗi dịu dàng… Đây đã là kết quả tốt đẹp nhất rồi. +
Hy vọng xa vời lớn nhất của hắn, chẳng qua cũng chỉ là duy trì để sự ngầm thừa nhận này tiếp tục kéo dài. +
Hắn chưa từng ảo tưởng rằng bản thân sẽ nhận được sự chủ động dâng hiến. +
—— Hắn thậm chí không cách nào nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. +
Vu sư Đồ Lặc đứng dưới gốc tuyết tùng, trăng lạnh chiếu lên sườn mặt cô độc tuấn tú của hắn, trong đôi mắt xám bạc là một mảnh mờ mịt. Bàn tay hắn giơ lên khựng lại giữa không trung, ngây ngẩn như đang ở trong mộng ảo. +
…..Sao lại không có nửa điểm phản ứng nào vậy? +
Cừu Bạc Đăng căng thẳng nghĩ. +
Đây là lần đầu tiên y hôn người khác —— bị ép buộc, bị hôn thì không tính, trong lòng thấp thỏm lo âu, thậm chí không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại hôn lên? Nhưng khi Vu sư Đồ Lặc chậm rãi mà kiên định nói “Không”, một cảm xúc khó hiểu đã nảy mầm trong đáy lòng, lan tràn, công thành đoạt đất. +
Y không biết loại cảm xúc đó là gì. +
Nhưng y muốn hôn người này, người đàn ông có đôi mắt còn xa xăm hơn cả bầu trời, còn tĩnh lặng hơn cả hồ thánh này. +
Khi lấy lại tinh thần cũng không cảm thấy hối hận. +
Chỉ là xấu hổ muốn chết —— lần đầu tiên hôn người ta, đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào, đổi lại là ai thì cũng ngượng thôi, huống chi da mặt tiểu thiếu gia xưa nay luôn mỏng. Lẽ nào Đồ Lặc có phong tục gì đó, chỉ có thể để Hồ Cách Thố hôn A Nhĩ Lan sao… Giống như phu thê ở Trung Nguyên, trước nay đều do phu quân quyết định? +
—— Tiểu thiếu gia đang căng thẳng hoàn toàn không nhận ra, y đã vô thức đặt mình vào thân phận gì. +
Tim y đập nhanh dữ dội, không dám mở mắt, giờ buông ra cũng không xong mà không buông cũng không được. +
…..Chẳng lẽ là hôn không tốt? +
Nhưng y có biết làm đâu! +
Tiểu thiếu gia tủi thân rồi, hậm hực cắn Vu sư Đồ Lặc một cái, đợi đến khi vị rỉ sét tanh ngọt thật sự lan tỏa ra lại có chút hoảng hốt. +
Y nhả ra, nhỏ giọng lên tiếng biện minh cho mình: “Ta không biết mà… Ta chưa từng hôn ai bao giờ…” +
Như choàng tỉnh. +
Một tay Vu sư Đồ Lặc giữ chặt gáy Cừu Bạc Đăng, tiếp nối nửa phần sau vừa rồi còn chưa hoàn thành, vừa vội vừa sâu —— như thể muốn chứng minh thiếu niên trong lòng không phải là một ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra. +
Mùi rỉ sét tràn ngập giữa môi răng của cả hai. +
Nóng bỏng và mềm mại. +
Khác với bất kỳ nụ hôn nào do hắn cưỡng cầu mà có trước đây, thiếu niên ôm lấy cổ hắn, không trốn tránh, không một mực tiếp nhận trong bị động, mà là trúc trắc vụng về nỗ lực hùa theo hắn. +
……Là thật. +
Là sự chân thực không dám tin, vượt xa mọi hy lớn lao nhất. +
—— A Nhĩ Lan của hắn chủ động hôn hắn. +
Trong một cái chớp mắt, sự tĩnh lặng của rừng Cáp Vệ Ba Hải bị nhịp tim đập dồn dập lấp đầy. +
Đôi ủng da ngựa cổ cao đen bóng di chuyển đan chéo, chiếc vòng vàng sẫm cùng sợi xích buông thõng tỏa sáng rực rỡ, ánh tuyết và ánh trăng quẩn quanh trên gương mặt của thiếu niên và người đàn ông trẻ tuổi đang hôn nhau. Một người hoảng sợ mà lại vui sướng, thành kính đến mức gần như rơi lệ, một người thẹn thùng mà lại dũng cảm, không mảy may lảng tránh. +
Đồng tuyết. +
Đồng tuyết hẻo lánh xa xôi. +
Sĩ tử văn nhân hết lời khen ngợi sự trắng trong tĩnh lặng của đồng tuyết, thế gia đại tộc vì da thú thảo mộc, mã não đá quý mà vung tiền như rác. +
Một tấm da chồn, chỉ cần nói nó xuất xứ từ đồng tuyết, giá trị lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần, càng không cần phải nhắc đến những thảo mộc trân quý kia. Nhưng dưới sự say mê và cuồng nhiệt này lại là sự khinh miệt ăn sâu vào tận xương tủy —— thậm chí không dung túng nổi một quyển tạp ký miêu tả khách quan về các bộ tộc tứ phương. +
“Chỉ là bọn mọi rợ thô bỉ, sao đáng để bàn tới?” +
Những kẻ buôn lậu và thương nhân tấp nập qua lại. +
Không phải lần đầu tiên nam thanh nữ tú của Trung Nguyên và đồng tuyết tiếp xúc. Các thương nhân ở đồng tuyết biểu hiện ra vẻ thân thiết vô cùng với cư dân các bộ tộc, sau khi rời đi, ai nấy đều ra sức tắm gội dâng hương, chỉ sợ bị người ta cho rằng sống lâu ở chốn mọi rợ hoang dã thì bản thân cũng biến thành một vài tên man dân. +
Vừa săn đuổi, lại vừa khinh miệt. Vừa khát cầu, lại vừa chửi bới. +
Nhưng tiểu thiếu gia của nhà họ Cừu. +
Đứa con ngàn vàng chân chính, người có đủ tư cách nhất, có đủ tự tin nhất để coi trời bằng vung, lại nhón chân, chủ động hôn một man dân của đồng tuyết. +
—— Y không hề trốn tránh sự rung động ngây ngô của chính mình. +
Đến khi tách ra, đôi mắt của tiểu thiếu gia sáng rực. +
Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ lắm nhưng Cừu Bạc Đăng thật sự biết mình đang làm gì —— y không ghét Vu sư Đồ Lặc, một chút cũng không. Y sẵn lòng chia sẻ với Vu sư Đồ Lặc thế giới trong mắt mình, cũng bằng lòng đi tìm hiểu xem những cảm xúc trong lòng kia rốt cuộc là gì. +
“A Lạc.” +
Cừu Bạc Đăng nhỏ giọng gọi. +
Hai má y vẫn còn nóng ran, thực ra y vẫn còn xấu hổ ghê gớm, nhưng y không dời tầm mắt đi, ánh mắt chạm nhau với Vu sư Đồ Lặc. +
Đôi mắt của y vừa trong trẻo vừa sáng ngời. +
Vu sư Đồ Lặc trầm thấp đáp lời y một tiếng, rẽ phần tóc mái lòa xòa trước trán y sang, thả xuống một nụ hôn nhẹ nhàng… Vì sao em lại chịu hôn ta? +
Là thương hại, là sự lo âu và áy náy đối với đồng tuyết. +
Hay là gì khác? +
Vu sư Đồ Lặc rất muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. +
Cũng không dám đoán. +
—— Hắn đã nhạy bén phát giác ra, trên người tiểu thiếu gia tồn tại một loại phẩm cách nào đó gần giống như thần tính, đó là phẩm cách hoàn toàn lạc lõng với sự dơ bẩn của phàm tục, quá mức bi mẫn, quá mức thuần thiện. Còn hắn… hắn chỉ là một kẻ phàm tục, hắn ích kỷ tư lợi, hắn tham lam đê tiện. +
Hắn không muốn sự thương xót và tình yêu như thần minh. +
Hắn muốn trân bảo của nhà họ Cừu, tiểu thiếu gia thánh khiết như bạch ngọc, vì hắn mà làm một người phàm, một người phàm ích kỷ tư lợi giống như hắn, trao cho hắn tình yêu nồng nhiệt, chân thành và đẫm mùi trần tục. +
—— Đừng đối xử với ta tốt quá. +
Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm Cừu Bạc Đăng. +
Ta sẽ muốn vấy bẩn em, thay đổi biến em , giữ em lại. 1
Ta sẽ ngày này qua ngày khác càng không biết thỏa mãn… +
Bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của Vu sư Đồ Lặc chống lên thân cây tuyết tùng. +
Kiên nhẫn chờ đợi tiểu thiếu gia đang bị hắn hôn đến mức hơi thở rối loạn khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt xám bạc chuyên chú mà lại trầm tĩnh chứa đựng thật nhiều thật nhiều những cảm xúc khiến người ta không sao hiểu thấu. +
Tiểu thiếu gia: “…..” +
Tiểu thiếu gia không những không thể bình tĩnh lại, mà cảm xúc mất khống chế dường như còn có chiều hướng càng mãnh liệt hơn. +
Xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy. +
Vừa muốn hắn tiếp tục nhìn mình, lại vừa không muốn hắn tiếp tục nhìn. +
“……Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa!” Giành trước khi sự nóng ran trên mặt có thể bị đôi mắt của đối phương in bóng ra, Cừu Bạc Đăng vươn tay, che đi đôi mắt của Vu sư Đồ Lặc, “Ngươi quay lưng đi!” +
Hàng mi của Vu sư Đồ Lặc quét qua lòng bàn tay, ngưa ngứa. +
“Ngồi xổm xuống.” +
Vu sư Đồ Lặc không biết y muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. +
Vừa mới ngồi ngay ngắn. +
Thân thể ấm áp mềm mại đã dán áp sát lên. +
Vu sư Đồ Lặc vừa muốn quay đầu lại đã bị Cừu Bạc Đăng dùng một ngón tay đẩy về. Y cố làm ra vẻ bình tĩnh, ghé sát vào bên tai Vu sư Đồ Lặc, lúc cất lời, hơi nóng phả ra vừa nhẹ vừa êm. +
“Ta mệt rồi, ngươi cõng ta đi.” +



cứng đơ ng luôn r kìa hihihi