Chương 45: NPC nhập cuộc

May mà cậu trốn sớm.
“Thay đổi quy tắc? Chị em lầu trên không nói tôi cũng chẳng biết. Không lẽ vì ván trước bé cưng nhà chúng ta biểu hiện quá xuất sắc, để cân bằng thực lực giữa các người chơi nên game tạm thời thay đổi?” +
“Chắc chắn là vậy rồi, game Vận Mệnh có độ tự do rất cao, độ tự do của hệ thống còn cao hơn. Nếu xuất hiện BUG, nó sẽ lập tức sửa chữa.” +
“Bé cưng ngầu lòi, vậy mà dùng sức một mình mình nâng cao độ khó của game. Đây là lần đầu tiên tui thấy phó bản đột nhiên tăng độ khó, thú vị đấy, đặt gạch hóng!” +
“Ồ quao, coi bộ lần này nhóc mòe không dễ qua ải rồi. Lượt này nhóm F đóng vai Người trốn, nhiệm vụ nâng cấp có tác dụng với bé cưng không?” +
“Câu hỏi hay, bé cưng chỉ cần trốn, không ra ngoài tìm đạo cụ, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy cả. Ngược lại còn tăng độ khó cho những người chơi khác. Có liên quan gì đến bé cưng không?” +
“Tui tin rằng game chắc chắn đứng trên người chơi, không thể có ai trốn thoát khỏi sự truy tìm của nó, con mèo đen này cũng không! Tôi phải chống mắt lên xem rốt cuộc cậu ta có thể sống đến lúc nào.” +
Trong ván game thứ ba, nhóm F đóng vai Người trốn, họ chỉ có 3 phút tìm điểm trốn. +
Thẻ bối cảnh họ nhận được hiển thị đây là một nhà nghỉ, độ lớn vẫn chưa biết. +
Ván này không cần rút thăm quyết định đối thủ nữa, do “đạo diễn” trực tiếp phân xuống. Vì đối thủ của mỗi nhóm và vai trò hai bên đóng vai không được trùng lặp, hành động đối kháng giữa người chơi với người chơi cũng chỉ diễn ra trong ba vòng. Cơ chế này thực ra không công bằng lắm, có ba nhóm đóng vai Người trốn hai lần, Người tìm kiếm một lần, có ba nhóm đóng vai Người tìm kiếm hai lần, Người trốn một lần, phải thêm ba vòng nữa mới hợp lý. Nhưng game này rất vô lại, sau ba vòng này lại là phương thức mới, bởi vì họ sẽ bị đưa đến bối cảnh chưa biết tiếp theo. +
Đối thủ của họ ở lượt này là nhóm C. Nhóm này rất mạnh, vòng một và vòng hai đều thắng, từ ván đầu tiên họ đã không có thành viên nào bị loại. +
Nhóm C là nhóm có kỷ luật nhất trong 6 nhóm, cũng là nhóm ít nói nhất, Nhan Ký Vân chỉ nghe thấy họ cẩn thận trao đổi vài câu, không để lộ bao nhiêu thông tin trong bối cảnh, cũng là tuyển thủ hệ quan sát giống như họ. Cơ mà, Nhan Ký Vân cực kỳ chắc chắn, nhóm này lập đội cùng vào. Lúc vòng một bắt đầu, ba người trong số họ đã đứng cùng nhau, hai người còn lại là đồng đội họ chọn lựa kỹ càng. +
Nhan Ký Vân đoán nhóm C hẳn là người chơi mới gia nhập công hội nào đó. Ngoài tuân thủ quy tắc trò chơi, họ còn tuân thủ quy tắc công hội của họ, rõ ràng công hội đã huấn luyện cho họ không ít quy tắc trong game. Có thể thấy thái độ của họ cẩn trọng hơn những người chơi khác có mặt ở đây. +
Người chơi mới rất nhiều, công hội trong game cũng không ít, người mới đều là gương mặt mới, ai cũng không quen ai. Nhan Ký Vân cũng chỉ có thể đưa ra kết luận họ là người chơi có công hội, còn cụ thể là công hội nào thì thật sự không biết. +
Trong lúc chờ đợi, Cố Văn Trúc nhỏ giọng nói với hai người: “Các cậu đừng coi thường nhóm C, họ là nhóm mạnh nhất trong tất cả người chơi ở đây, tôi biết công hội của họ.” +
Vừa buồn ngủ đã có người đưa gối. Nhìn bề ngoài Cố Văn Trúc có vẻ không có ham muốn chơi game, nhưng thông tin anh thu thập được không ít. Anh ta là điển hình cho thiết lập học sinh xuất sắc, kiểu trong giờ ngủ gật vẫn thi được điểm tuyệt đối, phía sau không biết đã nỗ lực bao nhiêu nhưng lại cố ý không cho người khác biết. +
Nhan Ký Vân đợi anh nói tiếp. +
Cố Văn Trúc không phụ sự mong đợi của cậu: “Họ là người chơi của phân hội trực thuộc công hội Danh Môn, chắc các cậu đều biết công hội nhỉ?” +
Nhan Ký Vân và Thu Hỉ đều gật đầu, rất rõ ràng, ba người họ đều chưa gia nhập công hội. +
Cố Văn Trúc nói: “Công hội sẽ không ngừng thu nhận người chơi có năng lực, càng có năng lực càng dễ đi lên, trở thành trụ cột vững chắc của công hội. Công hội Danh Môn xếp top 10 trong tất cả các công hội, là một công hội vô cùng lớn mạnh. Các giai đoạn phó bản khác nhau đều thiết lập phân hội, mà đa số các công hội lớn đều giống họ, phát triển dần lên từng cấp một.” +
Nhan Ký Vân đưa ra kết luận: “Là chế độ tuyển chọn người ưu tú.” +
Cố Văn Trúc: “Ừ, có cái tốt cũng có cái xấu, tài nguyên của công hội nhiều, họ sẽ chia sẻ tài nguyên, người tự do thì vất vả hơn chút.” +
Nhan Ký Vân quay lại chủ đề chính: “Công hội của họ có đặc điểm gì không?” +
Cố Văn Trúc: “Cách tuyển người của họ nghiêng về yêu thích hơn, họ thích tuyển một số người chơi có khả năng tìm kiếm khá mạnh, cậu có thể hiểu là đủ mọi hạng người.” +
Các công hội khác nhau cần nhân tài khác nhau, có nơi thích tuyển người chơi toàn năng, có nơi thích tuyển người thân thể cường tráng, còn có nơi thích tuyển người chơi thuộc các ngành nghề ít người biết đến, nhân tài các giới. +
Nhan Ký Vân: “Cho nên ván này chúng ta chưa chắc sẽ thắng được họ trong việc tìm đạo cụ.” +
Cố Văn Trúc lại cười cười nói với cậu: “Người khác có thể không được, nhưng cậu thì chưa chắc.” +
Nhóm C thắng liên tiếp hai vòng, lời giải thích Cố Văn Trúc đưa ra rất hợp lý, họ thực sự có chút bản lĩnh. +
Cố Văn Trúc sẵn lòng chủ động chia sẻ thông tin với họ, chứng tỏ người này bắt đầu tin tưởng cậu và Thu Hỉ. +
Ba người họ không có chiến thuật gì, vẫn giống như ván đầu tiên. Sau khi vào bối cảnh, Nhan Ký Vân giúp họ tìm địa điểm có thể ẩn nấp, Thu Hỉ thì cõng Cố Văn Trúc xuất phát. +
[Chào mừng đến với nhà nghỉ Vân Tiêu, đếm ngược 3 phút trốn tìm bắt đầu.] +
Lần này ba người họ trực tiếp xuất hiện bên trong nhà nghỉ chứ không giống ván trước còn có thể nhìn rõ toàn cảnh lâu đài hàng nhái. Bọn họ bị ném thẳng vào trong nhà. +
Một nhà nghỉ chỉ thắp nến không có đèn điện. Đây là bối cảnh có ánh sáng đầu tiên bọn họ gặp phải cho đến hiện tại, mặc dù rất yếu ớt nhưng rất có lợi cho Người tìm kiếm. +
Còn Nhan Ký Vân, khi nghe thấy nhà nghỉ Vân Tiêu, cậu lại liên tưởng đến tên của hai bối cảnh khác. +
Phố Tiểu Vân, lâu đài Tư Vân, nhà nghỉ Vân Tiêu, tất cả các bối cảnh đều có chữ Vân. +
Chẳng lẽ chúng thuộc cùng một nơi? +
Nhà nghỉ này có tổng cộng bốn tầng, trong vòng 3 phút tìm được điểm trốn thích hợp cho hai người vẫn khá khó. +
Nhà nghỉ rách nát Vân Tiêu to thì to thật nhưng nó không có thang máy, giống hệt phố Tiểu Vân đều mang phong cách phục cổ. Cầu thang làm bằng gỗ, lúc đi lên sẽ phát ra tiếng cót két, như thể sẽ sập bất cứ lúc nào, nhất định phải hết sức cẩn thận. +
“Đừng trốn tầng một, lên tầng hai trước đi, tôi xem các anh trốn ở đâu thì thích hợp.” +
Cậu không có thời gian thăm dò bố cục nhà nghỉ, chỉ có thể chọn trước tầng muốn đến, Nhan Ký Vân chạy nhanh, chớp mắt đã biến mất ở cầu thang. +
Cố Văn Trúc nói: “Lần này địa hình khá nhỏ, mình tôi trốn một chỗ là được, giữ được người nào hay người nấy.” Không biết vì nguyên nhân gì, anh đột nhiên bùng lên chút ý chí chiến đấu, “Nhan Ký Vân, Thu Hỉ, tôi không muốn thua cho lắm.” +
Giọng Nhan Ký Vân truyền từ trên lầu xuống: “Chúng ta sẽ không thua!” +
Thu Hỉ nắm tay trước mặt Cố Văn Trúc, làm tư thế khích lệ: Cố lên! +
Cố Văn Trúc cảm thấy từng người trong nhóm họ đều không giống người chơi trong trò chơi mạo hiểm, hòa bình đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Ở thế giới thực anh cũng chưa từng cảm nhận được sự quan tâm và khích lệ như vậy, thực ra hai người bọn họ hoàn toàn có thể mặc kệ anh. +
Có cho đi ắt có nhận lại. +
Cố Văn Trúc nói với Thu Hỉ: “Thu Hỉ, lát nữa cậu lên tầng ba, tôi xác suất lớn sẽ ở lại một căn phòng nào đó ở tầng hai. Tôi sẽ cố gắng không để họ tìm thấy tôi.” +
Vừa dứt lời, trên lầu đã truyền đến tiếng thúc giục của Nhan Ký Vân: “Thu Hỉ, cõng Cố Văn Trúc lên đây, tôi tìm thấy một vị trí cực tốt.” +
Thu Hỉ lập tức cõng Cố Văn Trúc chạy bình bịch lên lầu, sức cậu ta thực sự rất khỏe, cõng Cố Văn Trúc lên lầu hoàn toàn không tốn chút sức nào. +
Cố Văn Trúc tưởng Nhan Ký Vân sẽ tìm cho anh một cái tủ hoặc góc nào đó cực kỳ dễ trốn. +
Kết quả lên lầu nhìn thử, đó là một phòng chứa đồ. Trước mặt Nhan Ký Vân có một cái thùng lớn màu xanh , bên trên đặt rất nhiều ga giường vỏ chăn sắp mang đi giặt. +
Nhan Ký Vân lôi hết ga giường bên trong ra: “Mau vào đi, lát nữa tôi phủ thêm lớp vải đen lên người anh, ánh sáng lờ mờ, bên dưới lại có vải đen, chắc chắn không nhìn ra bên dưới có người.” Đây đều là kết luận cậu rút ra từ kinh nghiệm bản thân. +
Thu Hỉ cảm thấy ý kiến này không tồi. Cố Văn Trúc không có quyền từ chối, anh bước vào thùng nhựa lớn màu xanh, nằm xuống dưới cùng, mặc cho Nhan Ký Vân và Thu Hỉ phủ vải đen và ga giường vỏ chăn lên người mình. +
Thu Hỉ gõ vào thùng một cái, Nhan Ký Vân nói: “Sau khi trốn 15 phút hệ thống sẽ nhắc nhở người chơi chơi game tiêu cực, đến lúc đó Thu Hỉ lại đến tìm anh trốn sang chỗ khác. Vòng này các anh không cần tìm đạo cụ nữa, giao cho tôi là được. Tóm lại, tùy cơ ứng biến.” +
Cố Văn Trúc rầu rĩ đáp được, sau đó nghe thấy hai người nhanh chóng đi xa. +
Thu Hỉ theo Nhan Ký Vân lên tầng ba. Cậu ta vào một căn phòng đang sửa chữa, bên trên nhà vệ sinh có một lỗ thông gió. Cậu ta giẫm lên ghế Nhan Ký Vân đưa cho, bò vào trong, sau đó Nhan Ký Vân lại dời ghế đi. Cậu còn cẩn thận lau sạch dấu giày trên ghế rồi đặt về chỗ cũ, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. +
Sau 15 phút thì phải xem khả năng ứng biến của chính họ. Cậu tin Cố Văn Trúc và Thu Hỉ không phải người cố tình ỷ lại vào đồng đội. +
Sau khi Nhan Ký Vân lui ra khỏi căn phòng Thu Hỉ trốn, cậu liếc nhìn thời gian đếm ngược trốn tìm. +
[Đếm ngược trốn tìm còn lại 32 giây.] +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 02 phút 02 giây] +
Cậu ở góc độ con người có thể nhìn thấy khung cảnh khác biệt. Mèo hình thể nhỏ, phần lớn thời gian đứng ở góc độ thấp bé, góc quan sát không giống nhau, chỉ có nhảy lên cao mới được. Trong ván này cậu bắt buộc phải cẩn thận hơn, người nhóm C đều có chuẩn bị trước khi đến. Còn một điểm nữa, độ khó bối cảnh tăng lên rồi, chỉ điểm này thôi đã là bước đầu tiên tăng độ khó cho họ, về sau có thể còn có quy tắc mới bổ sung khác. +
Nhà nghỉ có tổng cộng bốn tầng. Tầng hai, ba, bốn đều có vô số phòng giống hệt nhau. Giữa mỗi phòng đều độc lập, bên ngoài phòng có một ban công chỉ đứng được hai người lớn. Nhà nghỉ không giống khách sạn hiện đại bên ngoài có cục nóng điều hòa, nhà nghỉ ở đây không phải phòng nào cũng có điều hòa. +
Cậu nhìn xuống từ một căn phòng ở tầng bốn, mỗi tầng chỉ có ba đến năm phòng có điều hòa, cục nóng điều hòa treo bên ngoài rất dễ nhận biết, mà những phòng khác chỉ có quạt máy, phòng có điều hòa chắc giá cả sẽ cao hơn. +
Nhan Ký Vân so sánh khoảng cách một chút, lại thăm dò xem bên ngoài có tường không khí không. +
Không có tường không khí, điều này có nghĩa là cậu có thể rời đi từ ban công. Đương nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng khi không còn đường lui mới dùng đến. +
[Đếm ngược trốn tìm còn lại 3 giây] +
2 giây —— +
1 giây —— +
[Người tìm kiếm sắp tới, mời các vị Người trốn trốn kỹ nha~] +
Thẻ trải nghiệm hình người của Nhan Ký Vân còn 2 phút, cậu tưởng đối phương cũng tìm từ từ từ tầng một lên tầng bốn. +
Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, cậu liền nghe thấy lối vào tầng bốn truyền đến tiếng bước chân. +
Quả nhiên, độ khó trò chơi tăng lên rồi, Người tìm kiếm không còn vào bối cảnh từ lối vào nữa, mà sau khi vào bối cảnh sẽ được phân thẳng đến lối vào cầu thang các tầng! +
Điều này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho Người tìm kiếm, còn đối với Người trốn tuyệt đối là trải nghiệm game cực kỳ không thân thiện. +
Nhan Ký Vân còn chưa đến thời gian biến lại thành mèo. Người chơi ở lối cầu thang tầng bốn động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không cần giao lưu với đồng đội cùng nhóm khác, bắt đầu trực tiếp lục soát, bọn họ chắc hẳn đã bàn bạc trước rồi. +
Đối phương bắt đầu lục soát từ căn phòng gần cậu nhất, lối cầu thang xây ở chính giữa nhà nghỉ, đối phương lục soát từ phía Nhan Ký Vân trước. +
Tốc độ lục soát của thành viên nhóm C này khá nhanh, gã không tốn thời gian tìm kiếm đạo cụ mà chỉ chịu trách nhiệm tìm người chơi. +
Không hổ là nhân tài được công hội huấn luyện, giữa các thành viên phân công hợp tác, tuyệt đối không lãng phí một giây nào. +
Nhan Ký Vân nhìn thời gian thẻ trải nghiệm hình người của mình, lại so sánh với hiệu suất 15 giây lục soát một phòng của đối phương, trong lòng có chút căng thẳng. +
Người chơi kia đã lục soát ba phòng đầu tiên, phòng tiếp theo là đến chỗ cậu. +
[Thời gian còn lại của thẻ trải nghiệm hình người 17 giây] +
Loại phòng thường của nhà nghỉ dùng giường gỗ rẻ tiền, gầm giường không thể chứa được một người lớn. +
Cậu không ngờ trò chơi lại vô liêm sỉ như vậy, hơn nữa tốc độ tìm kiếm của đối phương cũng rất nhanh. +
Nhan Ký Vân trốn ngoài ban công, cậu tính toán khoảng cách từ căn phòng này đến cục nóng điều hòa tầng ba, nếu nhảy xuống từ đây liệu có bị người ta phát hiện không? +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“Làm sao đây? Bé cưng vẫn chưa biến lại thành mèo, làm sao đây, người chơi kia sắp qua rồi!” +
“A a a, tui căng thẳng quá! Đừng để bị bắt nha, không thể vừa mở màn đã bị đối phương bắt được chứ?” +
“Lần đầu tiên tui cảm thấy trò chơi thật đáng ghét, vậy mà tạm thời tăng độ khó cho mèo cưng nhà tui! Mau biến lại thành mèo cho tui, mau mau mau!” +
“Cậu ấy bị sao vậy? Người chơi kia đã vào phòng rồi, sao cậu ấy vẫn không động đậy?” +
“A a a a a, tui không dám nhìn nhưng lại không muốn tắt livestream, tuyệt đối đừng để đối phương bắt được. Trò chơi tăng độ khó, sau khi cưng bị loại chưa chắc đã vào phòng tối, có khả năng là thực sự bị loại trực tiếp khỏi cuộc chơi đấy!” +
Chuyện khán giả phòng livestream lo lắng đương nhiên cũng là chuyện Nhan Ký Vân lo lắng. +
Cậu bây giờ cũng muốn lập tức biến lại thành mèo, nhưng thẻ trải nghiệm không thể kết thúc trước thời hạn, chỉ có thể đợi thời gian trôi qua, trên trán cậu toát ra mồ hôi lạnh. +
Người chơi nhóm C kia lục tung phòng tắm, lại kiểm tra tủ quần áo và gầm giường, bất kỳ vị trí nào gã cũng không bỏ qua, gã đi về phía ban công đã kéo rèm. +
Các phòng khác đều mở rèm, chỉ có rèm phòng này bị kéo lại, xem ra có người nhóm F trốn ở ban công. Người chơi nhóm C này lập tức phấn khích, gã dùng hai tay kéo mạnh rèm sang hai bên, soạt một cái, rèm cửa trượt theo đường ray, ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong phòng. +
Không hề phát hiện ra người nhóm F. +
Nhưng mà gã nghe thấy một tiếng “bịch”, không nặng lắm, rất nhẹ. +
Gã kéo cửa kính ban công đi ra ngoài, từ lan can nhìn xuống nhưng không nhìn thấy ai. Tầng ba có một cục nóng điều hòa, chắc không chịu nổi lực va chạm khi một người đàn ông trưởng thành nhảy xuống. Hơn nữa cửa ban công phòng có điều hòa kia đang đóng, nếu có người mở cửa đi vào, đáng lẽ gã phải nghe thấy. +
Người chơi nhóm C này không nhìn thấy bóng dáng người chơi nhóm F, trực tiếp xoay người vào phòng, tiếp tục đi về phía căn phòng tiếp theo. +
Mà lúc này Nhan Ký Vân đang nhón chân sau đứng thẳng, cơ thể dán chặt vào góc nhỏ ban công tầng ba. +
Từ góc độ của đối phương, không nhìn thấy bóng dáng cậu. +
Nhan Ký Vân sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, may mà giây cuối cùng đã biến lại thành mèo. +
Phòng livestream [Muốn Làm Người]: +
“A a a a a, vừa nãy mèo cưng biến thành mèo giữa không trung luôn, làm tui phải trợn tròn mắt!” +
“Tư thế này của mèo giống như bị phạt đứng vậy, hai cái măng cụt co ro trước bụng, chân sau cố gắng nhón lên, đáng yêu chết mất.” +
“Đệt mợ, tui chỉ uống một ngụm nước thôi, không nhìn thấy cú nhảy canh đúng giờ của mèo cưng vừa nãy! Đáng ghét, tại sao game không có chức năng quay màn hình xem lại chứ!” +
“Kích động đến khóc hu hu, còn kích động hơn cả khi tui nhìn thấy cảnh mỹ nhân mình thích nhất bị thương trong lúc chiến đấu!” +
Nhan Ký Vân tính chuẩn thời gian đối phương kéo rèm sao cho vừa khéongaykhớp với khoảnh khắc thẻ hình người của cậu hết hiệu lực, dùng hình người nhảy xuống cục nóng điều hòa ở giây cuối cùng. May nhờ rèn luyện ở phó bản trước, động tác leo ban công của cậu vô cùng thành thạo, từ cục nóng nhẹ nhàng nhảy một cái là nhảy vào ban công. Lúc đối phương kiểm tra ban công, cậu vừa vặn trốn vào điểm mù tầm nhìn của đối phương. +
Sở dĩ cậu dùng hình người đểể quan sát địa hình không phải để xem hình người làm sao tránh được người chơi nhóm C, mà là có thể thông qua góc độ con người tìm kiếm điểm mù của tầm nhìn. N. Những điểm mù này chính là khu vực an toàn tiếp theo của cậu, thuận tiện cho cậu hành động tốt hơn. +
Đối với cậu, hình người không phải để đẹp cũng không phải để thuận tiện. K. Kết hợp tình trạngtrạng đặc biệt của bản thân, tìm ra cách vượt ải có lợi nhất cho . Đmình. Đây là kỹ năng của cậu, phải phát huy tốt những tác dụng này. +
Tên người chơi kia đi xa rồi không quay lại ban công phòng này quan sát nữa. Nhan Ký Vân lại đợi thêm một lúc để tránh đối phương đột nhiên quay lại. Sau khi xác định không còn tiếng bước chân đến gần, cậu mới đi ra từ ban công căn phòng tầng ba này. Cửa kính phòng này không đóng chặt, vừa nãy có người chơi nhóm C vào kiểm tra rồi, cậu có thể yên tâm ở lại đây một lát. +
Bây giờ mỗi tầng đều có người nhóm C, cậu cũng không thể tùy tiện chạy ra ngoài. Có điều, với tốc độ lục soát của họ, chắc lát nữa sẽ có sắp xếp mới. Vòng một tìm sơ qua một lượt trước, sau đó chọn một số nơi trọng điểm để tìm kỹ. Nhan Ký Vân cảm thấy tư duy của họ là đúng, là sắp xếp hợp lý của người chơi bình thường. +
Nhan Ký Vân chui xuống gầm giường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh liên quan đến người chơi nhóm C đang tìm kiếm ở tầng ba. +
Thu Hỉ cũng ở tầng ba nhưng không phải ở phòng này, cách khoảng ba phòng, ở hướng khác của cầu thang. +
Người chơi nhóm C có tính tổ chức rất mạnh, họ chắn chắc sẽ canh chừng ở một số vị trí, sau đó phái một đến hai người đi tìm đạo cụ. Cơ chế chơi game tiêu cực sau 15 phút vừa xuất hiện, Thu Hỉ đổi chỗ sẽ rất phiền phức. +
Vậy cậu cũng không thể ngồi chờ chết, phải hành động trước. +
Phòng của nhà nghỉ có từ tầng một đến tầng bốn nhưng chắc không phải phòng nào cũng có đạo cụ, phải tìm được phòng sản sinh đạo cụ mới được. Xem ra vẫn phải rà soát từng cái một, nếu có cốt truyện thì càng tốt. +
Đang suy nghĩ, hệ thống lần đầu tiên chủ động công bố quy tắc. +
[Trong bối cảnh này cứ 10 phút sẽ có NPC nhập cuộc, Người tìm kiếm và Người trốn không được để NPC phát hiện thân phận thật, nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.] +
[Trong quá trình chơi, nếu phe Người tìm kiếm không có ai kích hoạt cơ chế “bị NPC phát hiện” và giành chiến thắng ván game này, phần thưởng điểm tích lũy sẽ nhân đôi.] +
[Khi trò chơi kết thúc, nếu phe Người trốn không có ai kích hoạt cơ chế “bị NPC phát hiện” và giành chiến thắng ván game này, phần thưởng điểm tích lũy sẽ nhân đôi.] +
Nhìn thì như tăng độ khó cho cả hai bên, thực ra chỉ tăng độ khó cho Người trốn mà thôi. Người tìm kiếm ít nhất có thể đối mặt với NPC, chỉ cần thân phận hợp lý sẽ không kích hoạt cơ chế bị NPC phát hiện. Còn Người trốn không được để Người tìm kiếm phát hiện đồng thời cũng không được kích hoạt cơ chế bị NPC phát hiện. +
Nếu lúc mới vào game, Người tìm kiếm không biết mặt Người trốn thì còn đỡ. Nhưng bây giờ đã là vòng thứ ba rồi, sau hai vòng trước chỉ còn lại từng ấy người, không thể không biết mặt họ. Hơn nữa ba người nhóm F đặc điểm của mỗi người đều rất rõ ràng, đương nhiên, trừ người mù mặt. +
Ba người nhóm F, một người bình thường dung mạo xuất chúng, một người què, một người câm, ném người nào ra cũng không ai nói là khó nhận biết. +
Sau khi nhìn thấy thông báo hệ thống này ba người không khỏi thở dài. +
Một tiếng đồng hồ, 60 phút, trước khi trò chơi kết thúc sẽ đón một đợt NPC, Nhan Ký Vân lóe lên một ý tưởng. +
Vừa nãy cậu cũng đi qua hai phòng, nhưng tất cả các phòng đều không tìm thấy bất kỳ đạo cụ nào, bất kể là thường hay cao cấp, không chỉ cậu, người chơi nhóm C cũng không tìm thấy. +
Liệu có phải những đạo cụ này đều ở trên người NPC sắp xuất hiện. Nếu NPC chỉ đơn thuần xuất hiện trong bối cảnh thì họ chỉ cần trốn người là được. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là đạo cụ. Bất luận là nhóm nào, bây giờ đều biết tầm quan trọng của đạo cụ, không chỉ liên quan đến bối cảnh hiện tại, chắc chắn cũng liên quan đến cốt truyện hoặc phần sau trò chơi! +
Nhan Ký Vân bây giờ ngược lại không vội ra khỏi phòng, trò chơi sẽ không để họ dựa vào khả năng quan sát là có thể tìm thấy đạo cụ như trước nữa, lần này là bối cảnh tăng độ khó. +
Cậu lẳng lặng chờ đợi 10 phút đầu tiên trôi đến, muốn biết đợt NPC đầu tiên có mấy người, xuất hiện để làm gì, đóng vai trò gì trong bối cảnh. +
Người chơi nhóm C vẫn đang tìm ba người Nhan Ký Vân nhưng đều không có kết quả. +
Mặc dù là nhóm trông yếu nhất nhưng có thể thắng hai lần, cũng thực sự biết cách trốn, chỉ 3 phút đã trốn ở nơi họ không ngờ tới. +
Năm người tìm kiếm có tổ chức, thực ra rất nhanh, nhưng số lượng phòng trong nhà nghỉ không ít. Bọn họ cũng có thể chuyển đổi điểm trốn giữa chừng, chuyện này cũng không phải là không thể. +
Mục đích của Nhan Ký Vân là tìm đạo cụ. Còn mục đích của Người tìm kiếm là tìm đạo cụ và tìm người, nhưng họ cũng có chút không chắc chắn, đợt NPC đầu tiên nhập cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? +
[Đợt NPC đầu tiên nhập cuộc, mời tất cả người chơi cố gắng đừng để đối phương nghi ngờ thân phận của các bạn nha.] +
Vốn dĩ người trốn là ba người, bây giờ nhóm C cũng trốn theo, họ không biết NPC có nghi ngờ thân phận của họ ngay lập tức hay không, thế là dứt khoát không ló mặt ra trước. +
Nhưng đối với Nhan Ký Vân, nếu có NPC xuất hiện, ngược lại có lợi cho cậu, cậu có thể chọn ngụy trang thành mèo của NPC. Đương nhiên, chuyện này cũng phải xem tình hình trước, nếu NPC ghét mèo thì cậu cũng khó sống. +
Dù sao nhà nghỉ và khách sạn về cơ bản đều sẽ có một quy định: Cấm mang theo thú cưng. +
Nếu hệ thống tồn tại ác ý với người chơi, thì quy định này vô cùng bất lợi với cậu, không thể không đề phòng. +
Nhan Ký Vân biết hiện tại có một người chơi nhóm C đang trốn ở tầng ba, đối phương ở ngay phòng bên cạnh. +
Cậu tạm thời vẫn chưa biết NPC đều đến từ đâu, có thể là xuất hiện từ hư không, có thể là tuân thủ quy định đi vào từ cửa chính. +
Nhan Ký Vân suy đi tính lại, vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn. Cậu lặng lẽ hạ thấp người chui xuống gầm giường, nhỡ đâu NPC xuất hiện từ hư không ngay trong phòng thì sao? +
Đặt mình vào vị trí người khác suy nghĩ một chút, nếu nhận thức của NPC đối với bản thân là luôn ở trong căn phòng này, mà cậu và NPC đột nhiên chạm mặt, thì cậu chính là con quái vật đột nhiên xuất hiện từ hư không kia, tự nhiên cũng không thể mặt đối mặt với NPC. Phải hiểu đây chính là chuyện hệ thống thích làm nhất. +
Đang suy nghĩ, chuyện Nhan Ký Vân nghĩ vẫn bị hệ thống hiện thực hóa. +
Một đôi giày da bò màu trắng xuất hiện bên cạnh giường từ hư không, Nhan Ký Vân co người lùi về phía đầu giường, cố gắng trốn xa một chút. +
Cậu đoán vị NPC này chắc chắn là một người đàn ông, lúc này bên chân tên này còn đặt một chiếc vali hành lý kiểu cổ điển, người đàn ông lẩm bẩm một mình: “Căn phòng này sao lạc hậu thế, đồ dùng đều kém chất lượng.” +
Đột nhiên, chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, tiếng chuông chói tai vang vọng khắp phòng. Trái tim nhỏ xíu của Nhan Ký Vân sắp bị dọa rớt ra ngoài. +
Trò chơi không chỉ tăng độ khó, còn tăng mức độ kinh dị. +
Cùng lúc đó, tiếng hét của phụ nữ và tiếng biện giải yếu ớt truyền đến từ phòng bên cạnh. +
“A! Có dâm tặc!” +
“Tôi không phải dâm tặc, tiểu thư…” +
“Anh mới là tiểu thư!” +
Nhan Ký Vân thở dài thay cho người anh em phòng bên cạnh: Bro loài người này e là “tèo” cmnr. +
May mà cậu có khả năng nhìn xa trông rộng, trốn sớm. +


