Skip to main content

Chương 45: Nhịp tim

dathaiPiter

“Vậy em có biết chuyện tôi thích em không?” Quý Hoài Ninh nói. +

Chỉ trong chớp mắt Nhạn An đã ngẩn ra, đơ tại chỗ. +

Não bộ chậm rãi xử lý xong tình huống hiện tại, Nhạn An chớp mắt, lộ ra nụ cười lạnh, để lại một câu: “Hừ, chỉ dám tỏ tình trên game thôi à? Anh muốn yêu qua mạng hay gì, ghê gớm đấy.” +

Sau đó cậu lập tức tháo kính VR ra ném lên giường, offline tốc độ bàn thờ, ngồi trên ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng. +

Nhạn An cũng không rõ đây là cảm giác gì, rõ ràng lúc nằm trên giường bệnh cậu đã biết chuyện khi cậu cảm nhận được Quý Hoài Ninh lén hôn mình, rõ ràng cậu đã định vĩnh viễn giấu kín phần tâm ý này, dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một bệnh nhân chẳng rõ tương lai ra sao, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho vị tướng quân là hắn. +

Thế nhưng cậu vẫn nhất thời mềm lòng, tự lừa dối bản thân là mình bất đắc dĩ phải ở tạm nhà Quý Hoài Ninh thôi, vẫn tham lam chút ấm áp nhất thời, vào thời khắc này cậu cũng chẳng làm gì mà chỉ chờ đợi, nghe tiếng bước chân tựa như nghe nhịp tim. +

Tiếng tim đập càng lúc càng gần. +

Giây tiếp theo, cánh cửa bị mở ra từ phía ngoài, Quý Hoài Ninh với vẻ mặt hoảng loạn xông vào: “Khoan đã, tôi không có…” +

Nhạn An cười: “Tôi trêu anh đó.” +

Quý Hoài Ninh dừng lại trước mặt cậu, mái tóc nhạt màu của hắn còn hơi rối. Hắn quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Nhạn An, dán lên khuôn mặt hắn mà nhẹ nhàng cọ xát, nhìn thẳng Nhạn An đang ngồi trên ghế: “Vậy câu trả lời của em thì sao.” 1

Nhạn An nhìn đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại của người trước mặt, thực sự không ngờ được cái người này còn chưa có danh phận mà đã to gan muốn làm nũng. +

Cậu quay mặt đi, cố gắng chống cự sát thương từ khuôn mặt đẹp trai khủng khiếp của Quý Hoài Ninh: “Anh rõ ràng đã biết di chứng của tôi rồi mà, lỡ đâu một ngày nào đó năng lượng hỗn loạn lại bùng phát, anh và tôi ở bên nhau, lại xảy ra chuyện đau lòng… Với cả, giờ tôi đã thành người tàn phế, ngay cả súng cũng không nhấc nổi, sao có thể làm liên lụy đến anh được, anh có thể chọn người tốt hơn…” +

Nhạn An một lần nữa bị cắt ngang lời, cậu đột ngột bị một lực mạnh kéo lấy. Quý Hoài Ninh kéo cậu lại rất gần, cậu ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, nghe tiếng hắn nghiến răng nghiến lợi: +

“Em lúc nào cũng gì mà xin lỗi gì mà gánh nặng, sao em lại không hiểu được tôi đang nghĩ gì chứ? Rõ ràng em đã biết tôi sẽ vĩnh viễn lo lắng về chuyện của em, sẽ căng thẳng, sẽ buồn bã, lẽ nào em cảm thấy em từ chối là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn? Chẳng lẽ vì cơn ác mộng còn chưa biết có xảy ra trong tương lai hay không mà em nhẫn tâm cắt đứt tất cả khả năng ở hiện tại?” +

Người đàn ông ôn hòa lễ độ đã trải qua một buổi tối phong ba bão táp, lúc này cuối cùng cũng lộ ra chút nóng nảy bồn chồn, nói xong lại hít sâu một hơi, buông tay cậu ra lùi lại một bước. Hắn đứng lên, nhìn xuống người trong lòng đang im lặng ở phía đối diện. +

“Em cảm thấy bản thân không suy sụp, không bị đau thương đánh bại, nhưng thực ra theo một nghĩa nào đó, tôi cũng không nói sai, em tự nhốt mình lại. Tôi là kẻ lo được lo mất, còn em thì sao? Em đẩy tôi ra, là vì em tự ruồng bỏ bản thân sao?” +

Nhạn An toàn thân chấn động. +

Đây không phải trận cãi nhau kịch liệt nhất của họ, hồi mới quen, cứ hai ba ngày là họ xảy ra cãi vã, lời lẽ ác độc gì cũng nói, cãi nửa chừng lại còn động tay động chân không ít. +

Thế nhưng cục diện xấu hổ như thế này chưa từng xảy ra. +

Quý Hoài Ninh thở phào một hơi, giọng hòa hoãn: “Xin lỗi, không phải tôi trách em…” +

Nhạn An lắc đầu, ý bảo không sao, rồi lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Quý Hoài Ninh.” Cậu nhẹ giọng, “Cứ như bây giờ, không tốt sao?” Như hiện giờ, dừng ở mức tri kỷ, chiếm giữ một khoảng cách an toàn trong quỹ đạo đời người. +

Quý Hoài Ninh cười, ấn ấn lên ngực mình, chỉ nói: “Nhưng mà, chỗ này từ sớm đã không còn thỏa mãn nữa rồi.” +

Hắn lui một bước để Nhạn An suy nghĩ lại, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khi đã thực sự nói ra, ngược lại hắn không còn căng thẳng nữa, cũng không lo mình sẽ không nhận được câu trả lời. Dĩ nhiên hắn có thể nhìn ra, Nhạn An không kháng cự sự thân cận bình thường với hắn, chứng tỏ cậu có ý với hắn, chỉ là không vượt qua nổi khúc mắc trong lòng mình mà thôi. Hắn cố tình kích cậu một chút, mới nhử ra được tâm tư thật của cái tên miệng cứng tâm mềm này. +

Nếu không thì sao hắn lại phải bày ra bộ mặt bạn trai xảo quyệt làm nũng với Nhạn An chứ. +

Quý Hoài Ninh nhẹ nhàng đóng cửa đi rồi, khổ sở nhất chính là người trong phòng. +

Nhạn An hung hăng ném mình lên giường, dùng tay che đi ánh đèn chói mắt, không khỏi nhớ lại một đoạn nhạc đệm đã xảy ra. +

Dù tiểu đội đặc chiến thường xuyên có nhiệm vụ đặc biệt độc lập, nhưng cũng thường có nhiều tình huống hợp tác cùng quân đội. Trong khoảng nghỉ giữa một chiến dịch nào đó, Quý Hoài Ninh là đội trưởng sẽ đi báo cáo nhiệm vụ, cậu sẽ cùng binh lính ăn cơm ở nhà ăn, vô tình nghe thấy mấy anh lính trò chuyện về chủ đề ngàn năm không thoát nổi: tình hình hôn nhân của ai đó. +

Thế là lần này đến lượt Quý Hoài Ninh. +

“Nói mới nhớ, nghe bảo đội trưởng Quý trước đây là công tử nhà giàu á.” Một anh lính tràn ngập ngưỡng mộ nói, “Rõ ràng có xuất thân không tầm thường mà còn ra tiền tuyến, bái phục luôn…” +

“Thì có ai bảo không phải đâu, hơn nữa giờ quân hàm cũng cao, còn là đội trưởng đội đặc chiến, thực lực cũng mạnh…” Anh lính bên cạnh cũng xúm lại buôn chuyện, “Đã thế lại còn đẹp trai nữa, ê, nghe nói Lạc Quân Hoa bên quân đoàn số hai thích đội trưởng Quý đấy, lần trước lúc bàn giao nhiệm vụ còn đặc biệt chờ người ta nữa….” +

Lúc bàn giao nhiệm vụ… Ánh mắt Nhạn An tối đi, hình như có nữ binh, lần trước bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trở về, cô ấy đứng ở đại sảnh nhìn quanh quất, Quý Hoài Ninh vừa xuất hiện đã nhìn hắn chằm chằm, còn tiến lên chào hỏi, Quý Hoài Ninh chỉ đáp lại một cách ôn hòa nhưng xa cách. +

Khi đó cậu chỉ cảm thấy khó hiểu, không rõ bọn họ với cô gái này có giao tình gì, hóa ra chỉ là mối đào hoa của Quý Hoài Ninh. +

Rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại có chút phiền muộn, như bị một tầng khói đen mỏng quấn quanh, cứ muốn xua tan nó đi thì sau một chốc nó lại tụ lại. +

Chậc. chiến tranh thì ngay trước mắt, mà còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhạn An nghĩ, hận sắt không thành thép. +

“Ê, nữ sĩ quan mạnh mẽ thì tất nhiên là xứng đôi rồi, nhưng công tử nhà giàu thì chắc phải môn đăng hộ đối với tiểu thư khuê các chứ?” Bên kia vẫn tiếp tục bàn tán. +

“A, nói có lý ha!” +

“Biết đâu khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ tổ chức một lễ cưới cực kỳ hoành tráng, có khi chúng ta còn được uống hai ngụm rượu mừng ấy!” +

…. +

Tiểu thư khuê các…? +

Lễ cưới…? +

Tiếng tim đập bên tai đột ngột phóng đại, vang vọng đến mức tai cậu nhức nhối, như thể có ai đó đang thổi bóng bay trong đầu cậu, khiến lời của mấy anh lính dần trở nên xa xôi. +

Đồng tử Nhạn An hơi mở to, không khống chế được mà bắt đầu nghĩ đến người vẫn luôn lưng tựa lưng, giao phó toàn bộ sự tín nhiệm cho mình, sẽ mặc bộ tây trang màu trắng cậu từng nhìn thấy trong hình ảnh tư liệu, ôm một người phụ nữ dịu dàng đáng yêu không rõ mặt, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng tương tự, trong một hội trường đầy hoa tươi nở rộ, khách khứa đi qua đi lại chúc phúc khen ngợi họ xứng đôi… +

“Keng.” +

Chiếc dĩa vô thức hung hăng đâm xuyên miếng thịt trong đĩa cơm, va chạm với đáy đĩa kim loại phát ra một tiếng giòn tan, đánh thức Nhạn An đang thất thần. +

Ồ, đây là nhà ăn, không phải hội trường tổ chức hôn lễ. +

Binh lính bên cạnh nghe tiếng động, lén liếc sang bên này thì chợt thấy một thanh niên mặt mày u ám không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến làm họ ngậm miệng lại. +

Nhạn An cũng không nhìn sang bên cạnh, hoàn toàn không để ý thấy cái dĩa mình cầm hình như đã hơi cong, cậu máy móc nhét thức ăn vào miệng. +

Ký ức thời niên thiếu bỗng tràn về, khi tướng quân bận rộn công việc, cậu bị ném lại ở doanh trại cũng một đám lính lâu năm. +

Dù là con nuôi của tướng quân ở căn cứ, cậu cũng phải ngoan ngoãn hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của đám ông chú nhàm chán đó là đón Nhạn An đi học về, cùng nhau hỏi cậu ở trường có gì hay ho. Tuy rằng họ cũng chẳng moi được gì ra từ cái miệng lạnh nhạt từ nhỏ đó của Nhạn An. +

Một ngày nọ, mấy ông chú binh lính trêu cậu: “Bé Nhạn An ở trường có thích bạn nữ nào không đấy?” +

“Thích bạn nữ? Là sao.” Nhạn An khó hiểu ngẩng đầu nhìn đám người lớn. +

“Haha! Là cô gái mà nhóc muốn đối xử tốt, muốn người ta chú ý đến mình… kiểu kiểu vậy.” +

“Đúng rồi, nhóc thích kiểu người thế nào?” +

Đám ông chú mồm năm miệng mười kéo chủ đề qua phương diện tình cảm. +

“Rồi rồi! Tiểu Nhạn còn nhỏ, đồ quỷ mấy anh đừng có ở đây nói phét nữa, biến biến biến!” Cuối cùng là bác gái nấu ăn ở doanh trại đã cứu hắn, bác thân thiết sờ đầu Nhạn An, lại quay đầu quát: “Lão Hồ, ông chạy cái gì, cút qua đây!” +

Cuối cùng Nhạn An nhìn bác gái xách tai lão Hồ rời đi. +

Đây là… thích sao? +

Nhạn An hoàn toàn không hiểu được. +

Dòng suy nghĩ lại trôi về nhà ăn, cậu nghĩ ngợi vẩn vơ. Hóa ra… Quý Hoài Ninh thích kiểu đó sao? +

Thế nhưng sự căng thẳng của chiến tranh không cho phép cậu nghĩ nhiều đến vậy, rất nhanh Quý Hoài Ninh đã trở lại, cậu liền quẳng chuyện này ra sau đầu. +

Cho đến khi Quý Hoài Ninh hôn cậu trước giường bệnh. +

Nhớ lại chuyện này, cậu chỉ cảm thấy choáng váng, ngoại trừ kinh ngạc và không thể tin nổi, niềm vui nho nhỏ cũng đã nảy mầm ở một góc nào đó. Thế nhưng ký ức trong lúc ngủ của cậu rất mơ hồ, đã mấy lần Nhạn An nghi ngờ không biết đó có phải là mơ hay không. Tâm trạng khó chịu, nhưng cũng vì vậy mà cậu mới chậm chạp hiểu ra, hóa ra không chỉ có Quý Hoài Ninh, bản thân cậu cũng đã sớm trao đi trái tim này. +

Đã từng cố che giấu tất thảy dưới sự ăn ý và tình bạn cháy bỏng, những cái ôm gắt gao, những lời thề hẹn ước, đều vô ý hoặc cố tình giấu đi tấm lòng thật sự của nhau. +

Cho đến bây giờ, mọi thứ đều bị Quý Hoài Ninh chính miệng thừa nhận. +

Nhạn An ngẩn ngơ ôm lồng ngực mình, cảm nhận nhịp đập vui vẻ. +

Cậu lại nhớ đến giấc mộng về một quý công tử lễ độ và tiểu thư khuê các xinh đẹp kia, giờ nghĩ lại, cậu quả thực vẫn luôn thèm khát sự ấm áp và thân mật này, thế nhưng lại muốn nhát gan mà đẩy hắn ra. Thay vì nói rằng cậu muốn dùng bệnh tật của mình làm cái cớ để Quý Hoài Ninh đừng vì cậu mà đau lòng, thì chính xác hơn là cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân, xoa dịu cảm giác áy náy của mình. +

Quá là không giống mình rồi. Nhạn An che mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ. Giờ thì tấm lòng của cậu đã rõ ràng như mây tan để lộ vầng trăng. Cậu tự nhủ, không được, sao mình lại do dự hèn nhát như vậy chứ. +

Nhạn An lật người ngồi dậy, hơi cố ý chỉnh lại cổ áo, liếm liếm đầu răng nanh, đi về phía cửa. +

Bên ngoài cửa, Quý Hoài Ninh, dù trong lòng đã nhẹ tênh, nhưng thực ra ngay khi hắn vừa bước ra khỏi cửa là chân đã cắm rễ xuống đất, không dám bỏ đi. +

Hắn không ngần ngại đứng nghe lén những âm thanh phát ra từ bên trong, nhưng lại thấy im ắng lạ thường, điều này càng khiến hắn lo lắng hơn: Nhạn An đang làm gì trong đó vậy? Gượm đã, hay là em ấy đang thực sự cân nhắc cách từ chối…? +

Quý Hoài Ninh tiếp tục chiến thuật không mấy đàng hoàng của mình, cố gắng nhẹ nhàng mở hé cửa ra để nhìn trộm. +

Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, cánh cửa đột nhiên bị kéo mở từ phía trong. +

Nhạn An khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong sáng có chút mơ màng nhìn người đàn ông tóc nhạt màu không hiểu vì sao lại đang đứng đơ ngoài cửa. +

Quý Hoài Ninh: “….” +

Nhạn An: “….” +

– +

Hết chương 45. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.