Chương 46

Mặc dù Giang Tùy Chu ra vẻ như đang đọc sách, nhưng ánh mắt vẫn đang lén lút nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Hắn biết, Hoắc Vô Cữu là kiểu người dù có đau tới chết cũng không hé răng, nếu muốn nghe y chủ động nói đau, e là chờ cả đời cũng không có. +
Thế nhưng Giang Tùy Chu cũng hiểu rõ, mặc dù Hoắc Vô Cữu đang đau đớn vô cùng, nhưng hắn cũng bó tay, không làm được gì cả. +
Nhưng hắn vẫn không nhịn được, cứ muốn xem tình hình y thế nào. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ngồi tựa lưng trên giường, nhắm mắt không nói một lời như đang nghỉ ngơi. +
Mà môi y lại trắng bệch, sắc mặt cũng khó coi, mi tâm nhíu chặt. +
Giang Tùy Chu cũng khó chịu lạ kỳ. +
Dường như hắn không thể chịu nổi cảnh thấy người khác phải chịu đựng đau đớn một mình. +
Chỉ một lát sau, hắn ngập ngừng, thử mở lời: “Ngươi có muốn cầm sách đọc một lát không?” +
Hoắc Vô Cữu trừng mắt nhìn hắn. +
Giang Tùy Chu thành thật nói: “Ít nhiều cũng có thể dời lực chú ý đi một chút.” +
Hắn nói thật đấy, từ nhỏ hắn đã không thích xem ti vi hay chơi game, cứ thấy rất phiền phức. Gia đình hắn rối loạn lắm, đủ thứ chuyện rắc rối, khiến hắn luôn thích trốn vào thư phòng, tuy rằng toàn là mấy quyển sách tối nghĩa khó hiểu của người lớn, nhưng cũng có thể khiến hắn chăm chú đọc, bất tri bất giác mặc kệ thời gian. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhìn hắn một hồi, không nói gì. +
Hoắc Vô Cữu không biết quá khứ và suy nghĩ của Giang Tùy Chu lúc này, chỉ biết từ nhỏ, y vừa thấy sách đã đau đầu, mãi đến lúc này cũng không thay đổi. +
Với y mà nói, tàn nhẫn hơn hết là hiện giờ không thể động đậy, chỉ có thể đọc sách qua ngày, giống như một tên đạo tặc bị ép phải đọc kinh vậy. +
Nhưng nghe thấy lời đề nghị này của Giang Tùy Chu, y lại không cảm thấy phiền chán. +
Thậm chí không hiểu sao, lúc này khi Giang Tùy Chu nhìn về phía y, rõ ràng vẫn chẳng có biểu cảm gì khác, nhưng lại trông hệt như một thầy đồ. +
Xưa nay Hoắc Vô Cữu ghét nhất là thầy đồ. +
Nhưng bộ dạng này của Giang Tùy Chu lại vừa mắt một cách lạ kỳ, cứ như thể hắn vốn không nên là một vương gia cao cao tại thượng, diễu võ dương oai, mà phải là một thầy đồ cả người toả hương bút mực. +
Nếu như hắn làm thầy đồ … +
Chắc chắn sẽ không phải loại người thích ép buộc kẻ khác phải đọc sách. Chỉ cần hắn ngồi ở đó, lẳng lặng mà nhìn cũng sẽ khiến người ta có cảm giác muốn nghe hắn nói chuyện. +
Trong một khoảnh khắc, Hoắc Vô Cữu không thể bình tĩnh. +
Giang Tùy Chu không hiểu nổi: “Hoắc Vô Cữu?” +
Hoắc Vô Cữu hoàn hồn, nghe Giang Tùy Chu nói: “Hay là bổn vương kêu Mạnh Tiềm Sơn lấy một quyển đến cho ngươi?” +
Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, cảm thấy suy nghĩ của mình vừa nãy quá mức điên rồ. +
Đọc sách vẫn cứ là khỏi đi, bình thường đã bị ép tàn phá tinh thần, đơn giản là bởi vì thật sự không có chuyện gì làm. Lúc này y đã đau đến độ tê rần cả người, ngay cả mở miệng ra nói chuyện cũng đã cố hết sức, chớ nên tìm thêm chuyện để hành hạ bản thân nữa. +
”Không cần.” Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt đáp, rồi nhắm chặt mắt lại. +
Từ nhỏ y đã liên tục bị thương, mỗi lần đau đớn khó chịu y đều sẽ niệm chú Thanh Tâm mà sư phụ dạy, cũng có một chút hiệu quả. Vừa rồi y cũng làm thế, dù không thể thật sự giảm bớt đau đớn, nhưng cũng có thể thanh tỉnh tinh thần, tăng sức chịu đựng lên đôi phần. +
Cũng không biết có phải Giang Tùy Chu hiểu sai ý không. +
Hắn chỉ nghĩ vừa nãy Hoắc Vô Cữu sững sờ có lẽ là do chân đau. Nghĩ cũng đúng, y đang phải chịu đựng đau đớn, mắt chắc cũng hoa đi rồi, càng không có sức lực gì mà tĩnh tâm đọc sách. +
Giang Tùy Chu bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ thoát vai. +
Hắn buộc miệng: “Hay là … ta đọc cho ngươi nghe?” +
Nói xong hắn mới bừng tỉnh. +
Mình vừa nói gì thế? +
Chẳng lẽ đang ôm ý định kể chuyện xưa cho Hoắc chiến thần nghe sao? +
Giang Tùy Chu bị suy nghĩ này doạ sợ hết hồn, lấm lét nhìn Hoắc Vô Cữu, chỉ chờ Hoắc Vô Cữu từ chối để mượn cơ hội rút lại lời nói vừa rồi. +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu mở mắt ra, lẳng lặng mà nhìn hắn. +
Không nói lời nào. +
Giang Tùy Chu nhìn y một hồi, lắp bắp: “Vậy … Ta bắt đầu đây?” +
— +
Giang Tùy Chu đang cầm một quyển du ký trên tay. +
Hắn đã đọc qua rất nhiều điển tịch chính sử, mà những phong cảnh dân gian này đều đã thất truyền với hậu thế, không thì cũng bị biên soạn bóp méo, hỗn tạp cùng với dã sử. Cho nên từ khi xuyên tới đây, Giang Tùy Chu lập tức có hứng thú với mấy kiểu “sách giải trí” này, bình thường ngoài xem công văn và mật báo của thuộc hạ ra cũng là đọc mấy quyển này để giết thời gian. +
Hắn bèn đọc từ đoạn mình đã dừng từ trước cho Hoắc Vô Cữu nghe. +
May mà hắn vốn làm thầy giáo, ngoài việc ban đầu hơi gượng gạo một chút, sau đó chính hắn cũng bắt đầu dần chìm đắm vào nội dung bên trong. +
Giọng điệu hắn bình tĩnh thản nhiên, có lẽ là giọng điệu ảnh hưởng khá nhiều đến lời nói, khiến cho khi hắn đọc sách càng thể hiện giọng nói của hắn cực kỳ sạch sẽ, khiến không khí xung quanh cũng trở nên yên bình hẳn. +
Mạnh Tiềm Sơn nín thở ngưng thần đứng cách đó không xa, trong lòng thầm lấy làm lạ. +
Hắn nghĩ, chủ tử nhà mình khi theo đuổi người khác đúng là rất bài bản. +
Nhìn đi, đọc sách cho người ta nghe, người bình thường ai mà nghĩ ra được cách này? Một người với thân phận như thế có ai làm được đến nông nỗi này? +
Chắc chắn dù trái tim Hoắc phu nhân có sắt đá đến đâu cũng phải tan chảy mà thôi. +
Nghĩ vậy, Mạnh Tiềm Sơn vô thức nhìn sang phía Hoắc phu nhân. +
Chỉ thấy Hoắc phu nhân ngồi trên giường, nhắm hai mắt không nói một lời. Sắc mặt vẫn cứ trắng bệch, nhưng dường như chân mày đã không còn nhíu lại nữa … +
Hắn nói mà! Chắc chắn không bao lâu nữa có thể hắn sẽ được giúp Hoắc phu nhân đổi chỗ ở lần nữa, chuyển y quay ngược vào phòng của vương gia! +
Mạnh Tiềm Sơn nghĩ vậy, không khỏi thầm thấy vui vẻ. +
Đúng vào lúc này, Hoắc phu nhân mở mắt ra. +
Một đôi mắt long lanh, đen láy, đang lạnh lẽo như băng nhìn về phía hắn. +
Đón lấy ánh mắt đó, Mạnh Tiềm Sơn thấy Hoắc phu nhân thản nhiên liếc nhìn chủ tử một cái, thấy chủ tử vẫn tập trung đọc sách, không để ý đến xung quanh mới lại nhìn sang hắn lần nữa. +
Đôi mắt đó lạnh lẽo hơn đôi phần, cau mày tràn đầy hàn ý. +
Dù Mạnh Tiềm Sơn có ngu dốt đến đâu cũng hiểu ý Hoắc Vô Cữu. +
Vị chủ tử này chê hắn vướng víu, muốn hắn cút nhanh đây mà. +
Mạnh Tiềm Sơn thức thời lặng lẽ khom người bái vị chủ tử nọ một cái, vội vã chạy ra ngoài. +
Mà Hoắc Vô Cữu trên giường vẫn lạnh nhạt nhìn Mạnh Tiềm Sơn chạy khuất bóng mới chậm rãi quay đi, lặng lẽ nhìn Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu lúc này đang hết sức chăm chú, không hề cảm nhận được ánh mắt của y. +
Giọng của hắn không lớn, đọc sách cũng như đang nói chuyện vậy, dịu nhẹ, trong sáng, hoàn toàn khác hẳn với hắn ngày thường. +
Hô hấp của Hoắc Vô Cữu cũng bị thả chậm lại. +
Y không thể ngờ, chỉ là một quyển sách giải trí mà thôi, Giang Tùy Chu đọc lên lại hiệu quả hơn chú Thanh Tâm nhiều như thế. +
Nội dung của quyển sách này thật ra chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là của một tên văn nhân nhàn rỗi dạo chơi rồi viết ra để ghi chép lại mà thôi. +
Mà dường như Giang Tùy Chu rất có hứng thú với nó, thậm chí chính hắn cũng không phát hiện ánh mắt của hắn lúc đọc sách sinh động biết bao nhiêu. +
Khoé môi cũng hơi cong lên, trông rất vui vẻ. +
Ánh mắt Hoắc Vô Cữu dừng lại trong chốc lát, sau đó mới dời đi, chậm rãi nhắm lại. +
Y không thích đọc sách, không chỉ là lười đọc chữ, mà còn là vì y không có hứng thú gì với nội dung được ghi chép trong đó. +
Thế nhưng lúc này y nhắm mắt lại, giọng nói trong trẻo đó như biến thành nước sông trong suốt chảy về xuôi, chảy qua chốn Ba Thục và Hồ Quảng mà tên văn nhân nọ viết, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời vạn dặm. +
Dường như hắn rất thích thứ này. +
Mà Hoắc Vô Cữu cũng có một chút kích động khó giải thích được. +
Y muốn tất cả những thứ khiến Giang Tùy Chu vui vẻ đều thuộc về hắn. +
Như một kẻ bình thường vừa được điểm hoá trở thành tín đồ của thần linh. +
Điều này khiến y có cảm giác muốn quỳ xuống trước tượng thần, muốn mang tất cả những tài phú, trân bảo dù thuộc và không thuộc về mình cung phụng hết cho thần linh. +
— +
Giang Tùy Chu ngồi đó đến khi màn đêm buông xuống. +
Hắn tự nhiên dùng bữa với Hoắc Vô Cữu rồi mới đứng dậy định đi. +
Thấy hắn và Hoắc Vô Cữu ở chung một chỗ rất vui vẻ, Mạnh Tiềm Sơn thức thời thò mặt tới, cười hì hì hỏi: “Ngày mai vương gia có đến nữa không?” +
Giang Tùy Chu sững người một lát, vô thức nhìn sang Hoắc Vô Cữu. +
Hắn thì muốn đến đó. Mấy ngày qua hắn viện cớ bệnh nghỉ ở nhà, không cần phải đi đâu cả, thật sự rất rảnh rỗi. Hoắc Vô Cữu vừa mới bắt đầu chữa trị, theo như giải thích của đại phu, cơn đau đớn của y hôm nay sẽ kéo dài cả một tháng. +
Giang Tùy Chu luôn thấy không yên tâm. +
Có lẽ là bởi vì trước đó sợ chết quá, khiến cho hắn có thói quen mọi chuyện đều đặt Hoắc Vô Cữu lên hàng đầu, khiến cho trong một thời gian ngắn hắn không sửa được. +
Hoắc Vô Cữu vừa ngẩng đầu đã thấy Giang Tùy Chu đang nhìn mình. +
”Không cần hỏi ý kiến của ta.” Hoắc Vô Cữu im lặng một lát mới mở lời. +
Mạnh Tiềm Sơn vui vẻ ra mặt, không chờ Giang Tùy Chu đáp đã cười nói: “Vậy nô tài cho người đi sắp xếp, đưa sách và công văn vương gia muốn đọc đến chỗ Hoắc phu nhân!” +
Giang Tùy Chu liếc hắn một cái. +
Chỉ thấy Mạnh Tiềm Sơn cười hì hì nói: “Vừa hay! Hôm nay nô tài cứ cảm thấy chỗ của Hoắc phu nhân đón nắng tốt hơn thư phòng của vương gia một chút, không sai được!” +
Cái tên này vội vàng như thế cũng bớt đi vài chuyện giúp Giang Tùy Chu. +
Hắn không phản bác tức là ngầm chấp nhận, “ừ” một tiếng rồi đứng dậy rời đi. +
Đúng vào đêm đó, có thư đưa đến phòng Giang Tùy Chu. +
Là Từ Độ đưa tới, thám tử hắn cho mai phục ở phường Trường Nhạc gửi tin về, nói các quan chức Hình bộ đã thăm dò xong vị trí, nội trong hai ngày tới sẽ ra tay khám xét. +
Ngay từ khi bắt đầu kế hoạch này là bọn họ đã biết, vì lần trước Trần Đễ mời Hoắc Vô Cữu đến tham gia tiệc ngắm hoa, được Hậu Chủ để mắt tới nên mấy ngày nay nhận được một loạt công việc béo bở, đang đến Tô Châu giải quyết. +
Vậy thì trong căn nhà đó bây giờ chỉ còn lại tình nhân của hắn, là một nữ tử thanh lâu, chắc chắn trong hai ngày tới sẽ bị đưa đến trước mặt Hậu Chủ. +
Giang Tùy Chu đọc thư xong, trầm ngâm trong chốc lát mới nở nụ cười. +
Dựa theo ghi chép trong ký ức của hắn, mặc dù ngoài mặt Trần Đễ lấy lòng, nịnh nọt Bàng Thiệu, nhưng sau lưng cũng có tính toán riêng. Bàng Thiệu tham tài, dù có là thuộc hạ dưới trướng cũng không thể thoát được cảnh bị cướp đoạt, bởi thế nên trạch viện đó của Trần Đễ ngay cả Bàng Thiệu cũng không biết. +
Nếu đã như thế, chờ đến khi Hình bộ thu võng, toà trạch viện đó, và cả nữ tử thanh lâu đang sống trong đó đều sẽ bị tính lên đầu Giang Tùy Chu. +
Vậy thì Hậu Chủ chắc chắn sẽ không điều tra sâu thêm, vụ án này tất nhiên cũng sẽ bị hắn xé ra to. +
Tới lúc đó … hắn sẽ có thể yên tĩnh chờ bọn họ tự đấu đá với nhau. +
Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy trước mắt có trò hay chờ hắn xem, tâm trạng tốt hơn hẳn, cẩn thận cất mật thư đi, thần sắc vẫn còn rất sung sướng. +
Mạnh Tiềm Sơn lén nhìn hắn, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ. +
Bình thường vương gia xử lý công sự đâu có lúc không nghiêm túc thế này, thậm chí xem mật thư cũng cười được? +
Trong mật thư cũng toàn chuyện quan trọng, có thể có gì đáng để cười chứ? +
Chắc chắn là vương gia đọc thư rồi thất thần, nghĩ tới Hoắc phu nhân. +
Nghĩ vậy, lúc Mạnh Tiềm Sơn lui ra khỏi phòng, lén lút nhìn Giang Tùy Chu một cái, cũng cười theo. +
Nụ cười cực kỳ mập mờ. +
Tiểu kịch trường của tác giả: +
Giang Tùy Chu: Ngươi cười cái gì? +
Mạnh Tiềm Sơn: Ta nghĩ tới một chuyện rất vui 😀 +


