Skip to main content

Chương 46

dathaiPiter

Editor: Trixie Lynn +

Trì Túc sững sờ nhìn Thương Tri Hành. +

Trong lồng ngực, trái tim đập dồn dập đến mức cả cơ thể cũng thấy đau. +

“Tôi…” +

Thương Tri Hành: “Em nghĩ thêm đi, đừng vội.” +

“…” Trì Túc quay mặt đi, cổ họng như bị bóp nghẹt, giọng nói vô cùng khó khăn: “Trông tôi… có kỳ quái lắm không?” +

“Không đâu.” Thương Tri Hành khẽ đáp: “Em rất ngoan.” +

Anh ôm lấy Trì Túc: +

“Đừng lo, dù em thế nào tôi cũng thích.” +

Xung quanh lại chìm vào bóng tối, những tia nước từ màn trình diễn đài phun bắn tung tóe lên mặt, mang theo chút lạnh. Sau cái ôm ngắn ngủi, Thương Tri Hành đưa bó hoa mình đang cầm cho Trì Túc. +

“Vậy… giờ em có muốn hẹn hò với tôi không?” +

Trì Túc nhìn thấy nụ cười sáng rõ trong mắt anh, liền cúi đầu xuống, đồng thời đưa ra con búp bê người tuyết nhỏ mà mình đã mua. +

“Quà cho tôi à?” Anh nói với vẻ chắc chắn, chăm chú ngắm con búp bê người tuyết, rồi nói: “Đáng yêu như em vậy, tôi rất thích.” +

“…” Tai Trì Túc ửng đỏ: “Xin lỗi.” +

“Không thể tặng anh món gì tốt hơn.” +

Thương Tri Hành: “Không đâu, tôi hiểu giá trị của nó.” +

Trì Túc vốn tốt bụng, thường xuyên nuôi dưỡng động vật nhỏ và giúp đỡ những người giống mình, nên chi tiêu rất lớn, cuộc sống thường ngày cũng có phần chật vật. +

Một con búp bê người tuyết nhỏ, vào dịp lễ đặc biệt cũng có thể bán với giá khá cao, tầm bảy tám chục tệ. Trì Túc đã mua nó, “trọng lượng” của tình yêu, vốn không hề tầm thường. +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Trì Túc, tôi rất thích.” +

“…Thích là được rồi.” +

Trì Túc quay mặt đi, muốn giấu đôi má đang ửng đỏ, không để người kia nhìn thấy. +

Hai người sóng vai bước về phía trước. Trên bầu trời, tuyết rơi dày như lông ngỗng, lại hòa hợp một cách kỳ lạ với giai điệu Giáng Sinh. +

Một lúc sau, Trì Túc hỏi: +

“Bức thư đó…” +

“Ở trong hộp quà.” Thương Tri Hành nói: “Ở trong những chiếc hộp mà em đã mở ra, tôi cứ nghĩ em sẽ thấy.” +

“…” Trì Túc đưa tay xoa mặt: “Tôi đã xem rất kỹ rồi, nhưng không có mà.” +

Cậu cố gắng nhớ lại. +

Đúng lúc ấy, “bùm” một tiếng vang lên, cậu quay đầu nhìn sang, thấy một đứa trẻ đang chơi giẫm bóng bay dưới sự trông coi của phụ huynh. +

“…” +

Âm thanh tương tự khiến cậu chợt nhớ lại ngày hôm đó, dường như có thứ gì đó rơi xuống, rồi bị đá văng đi. +

Trì Túc hoàn hồn, môi khẽ mấp máy, vô cùng tự trách: +

“Tôi…” +

Cậu nhìn vào mắt Thương Tri Hành. Đối phương vẫn không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, nói: +

“Không sao đâu.” +

“Tôi… về tìm lại.” Trì Túc nói: “Nhất định sẽ tìm được.” +

Thương Tri Hành khẽ cười: +

“Không tìm thấy cũng đừng lo, chỉ là một bức thư thôi, tôi viết lại lần nữa là được.” +

“…” +

“Không được, tôi nhất định sẽ tìm thấy.” +

Trì Túc trông đầy quyết tâm, Thương Tri Hành nhìn thấy vậy, không nhịn được gọi: +

“Trì Túc.” +

“Ơi, sao thế?” +

Thương Tri Hành dừng lại, đứng đối diện cậu, chăm chú nhìn, rồi hỏi: +

“Tôi có thể hôn em không?” +

“…” Trì Túc sững người, mở to mắt. +

“Anh…” +

“Có được không?” +

Mặt Trì Túc lập tức đỏ bừng: +

“Không được!” +

Cậu quay đầu đi, không nhìn Thương Tri Hành nữa, nói: +

“Sao anh lại hỏi tôi chứ!” +

“Con người đúng là chẳng biết xấu hổ!” +

“À, vậy không hỏi thì có thể hôn à?” +

Trì Túc trợn to mắt: “Đồ vô sỉ!” +

Nhưng cằm lại bị giữ lấy, xoay về trở lại. Vừa chạm phải ánh nhìn sâu thẳm kia, một nụ hôn đã rơi xuống nơi khóe mắt. +

Rất nhẹ, nhưng lại như mang theo sức nặng ngàn cân. Trì Túc khẽ run lên, rồi phát hiện cả chóp mũi cũng bị hôn một cái. +

Hôn xong, Thương Tri Hành trông như rất vui vẻ. Trì Túc đưa tay xoa mặt, có chút buồn bực. +

“Anh…” +

“Tôi…” Thương Tri Hành bắt chước theo, thấy Trì Túc trừng mình, liền lập tức sửa lời: “Là lỗi của tôi.” +

“Nếu em không vui, có thể hôn lại.” +

“…” Trì Túc thẹn quá hóa giận, nói: “Anh không được nói nữa!” +

“Ừ.” +

Thương Tri Hành lập tức im miệng. +

Vì nụ hôn vừa rồi, tim Trì Túc đập loạn cả lên. Cậu sánh vai đi cùng Thương Tri Hành, vốn dĩ cảm xúc nên dịu xuống, vậy mà lại càng lúc càng dâng cao. +

Khó mà thở nổi. +

Trì Túc có chút không vui, ánh mắt mang theo trách móc nhìn về phía Thương Tri Hành. +

“…” +

Thương Tri Hành dùng ánh mắt vô tội nhìn lại. +

Một lúc sau, Trì Túc ấm ức lên tiếng: +

“Sao anh không nói gì?” +

Thương Tri Hành chỉ vào cổ họng mình. +

“Anh bắt nạt tôi.” Cậu trừng tròn mắt: “Anh chỉ bắt nạt vì tôi ngốc thôi!” +

Thương Tri Hành lắc đầu, lên tiếng: +

“Không có.” +

“Em không ngốc.” +

Anh nắm lấy tay Trì Túc, bất đắc dĩ nói: +

“Sao lại trút giận lên chính mình thế. Nếu em không thích tôi hôn em, lần sau sẽ không như vậy nữa.” +

“…” +

Giờ thì Trì Túc thật sự thấy tủi thân: +

“Anh bắt nạt tôi.” +

Rõ ràng cậu đâu có ý đó! +

Thương Tri Hành hỏi: +

“Là lỗi của tôi. Vậy phải làm sao đây, hôn em một cái có được không?” +

“…” +

Trì Túc cảm thấy không ổn, bĩu môi, lắc đầu. +

“Không hôn em, vậy phải dỗ em thế nào đây. Tôi không biết cách nào khác.” +

Thương Tri Hành có chút phiền não nói. +

Trì Túc ngẩng mặt lên: +

“Anh ngốc.” +

“Ừ, tôi ngốc.” +

Thương Tri Hành lập tức đồng ý, cúi xuống hôn lên má cậu. Thấy Trì Túc tròn mắt nhìn mình, giọng anh đầy vui vẻ: +

“Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết mỗi một kiểu dỗ người thôi.” +

Trì Túc không còn tủi thân nữa, vì bị sự vô sỉ của Thương Tri Hành kéo thấp luôn giới hạn chịu đựng. +

“…” +

Trì Túc bước về phía trước, suýt nữa tự dẫm vào chân mình. +

Thương Tri Hành đỡ lấy cậu: +

“Cẩn thận.” +

“…” Trì Túc hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?” +

“Đi đâu cũng được.” Thương Tri Hành cười nói: “Hẹn hò mà… đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên em là tôi vui rồi.” +

“…” +

Nghe thì có vẻ tùy tiện, nhưng Thương Tri Hành thật ra đã có kế hoạch, còn sắp xếp vô cùng chu đáo. +

Nhưng điều Trì Túc thích nhất vẫn là lúc trước khi rời đi, hai người cùng nặn người tuyết. Người tuyết tròn trịa kia được quàng một chiếc khăn màu trắng, còn cài thêm một chiếc ghim hoa hồng. +

… +

Về đến nhà, Trì Túc lập tức đi tìm bức thư ấy. +

Cậu tìm thấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ ở góc khuất dưới bàn thấp. +

Vì đã để nhiều ngày nên bên trên phủ một lớp bụi. Trì Túc vốn có chút sạch sẽ, lúc này lại không hề để ý, trái lại còn vội vàng mở ra, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc phong bì đã cũ, lòng cậu chợt lắng xuống. +

Trên đó viết: +

«Người nhận được bình an.» +

Nhớ lại lúc chia tay Thương Tri Hành dưới lầu, đối phương còn có chút lo lắng: +

“Nếu em không thích, thì vứt bức thư đi, đừng ghét tôi.” +

Giờ nghĩ lại, sao có thể không rung động cho được. +

Cậu mở phong bì, từng động tác đều vô cùng cẩn thận. Rút tờ giấy trắng bên trong ra, bức thư viết đầy mực hiện ra trước mắt. +

Trì Túc bỗng có chút không dám nhìn. +

«Trì Túc, cảm ơn em.» +

Mở đầu như vậy, phía dưới… +

«Khi em đọc được bức thư này, có lẽ… em đã có chút thích anh rồi. Còn anh, cũng yêu em. Đừng lo lắng, những lời chưa thể nói ra ấy sẽ không trở thành trở ngại.» +

Trì Túc có chút mơ màng. +

«Đừng sợ, cũng đừng bất an. Bất kể kết quả thế nào, em đối với anh, đã sớm trở thành một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời này. Anh sẽ không làm em tổn thương, cũng sẽ không bắt nạt em.» +

Phía dưới bị gạch đi, một mảng mực đen chằng chịt, nhưng nhìn kỹ vẫn lờ mờ thấy được vài nét chữ. +

«Vì vậy, đừng tránh né anh.» +

Một câu nói đầy khẩn cầu, khiến tim Trì Túc khẽ run lên. +

«Anh đã hoàn toàn coi em như một ngọn đèn sáng. Trước đây, hiện tại, hay sau này, anh không cần em dẫn đường, em cũng không cần phải có áp lực. Anh chỉ muốn được gặp em.» +

“…” +

«Trong những ngày tháng đau khổ luôn bám theo như hình với bóng, anh thường nghĩ về lý do để tiếp tục sống. Một cơn mưa xuân vừa đến, dường như cũng có thể cướp đi mạng sống của anh. Anh không hiểu, khi bị chính một mùa dịu dàng đến thế bài xích, anh còn có tư cách gì để tiếp tục sống đây.» +

«Cho đến khi, anh gặp được em.» +

Trì Túc siết chặt phong bì, đầu óc có chút choáng váng. +

«Nếu như mưa xuân, hạ đến, thu hoạch, đông sang… đều có thể nhìn thấy em. Vậy thì anh hiểu, việc yêu em, đến bên em, chịu một chút gian khó là điều hiển nhiên.» +

«Nhưng nỗi đau của anh không phải do em mang đến. Đồng thời, điều anh muốn nói là, tình yêu của anh dường như đang làm hoen ố em, nên vốn dĩ phải có khó khăn.» +

«Nhưng anh có quyết tâm để xóa đi tất cả, có quyết tâm để yêu em.» +

«Trì Túc, anh thích em.» +

Lại một lần nữa nhìn thấy chữ “thích”, Trì Túc tưởng như đang nghe lại giọng nói khi Thương Tri Hành tỏ tình vào đêm Giáng Sinh. Cậu quay đầu nhìn quanh, phát hiện không có anh ở đây, lúc này mới vỗ nhẹ lên mặt mình. +

Mình đang làm cái gì vậy chứ. +

«Vì vậy… em có thể cân nhắc đến anh không?» +

“…” +

Trì Túc sững người, nhất thời không phản ứng kịp. +

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót khó tả, cậu cất lại bức thư, đặt nó trở về chiếc hộp gỗ. +

“Đinh.” +

Z1X: 【Đang làm gì vậy?】 +

Z1X: 【Hôm nay được gặp em, tôi thật sự rất vui.】 +

Trì Túc hoàn hồn, nhìn màn hình, không biết nên trả lời thế nào. +

Đầu ngón tay gõ trên bàn phím, một lúc lâu lại xóa đi, lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi Thương Tri Hành nhắn: +

Z1X: 【Muốn hỏi gì thì hỏi đi, đã 10 phút rồi.】 +

“…” +

Trì Túc trả lời lại: +

Cis: 【Không có gì, tôi đã đọc xong thư rồi.】 +

Z1X: 【Ừ.】 +

Thương Tri Hành hỏi: +

Z1X: 【Vậy… có thể cho tôi một cơ hội không?】 +

Trì Túc tắt màn hình, che mặt, không trả lời. +

Rối bời, vô cùng rối bời. +

Cho dù Thương Tri Hành đã đoán ra mục đích ban đầu của cậu, cũng có thể thấu hiểu hành động của cậu… nhưng còn thân phận là yêu tinh thì sao? +

Thương Tri Hành không hề biết. Nếu cậu đồng ý, thì lại quá vô trách nhiệm. +

Nhưng nếu không đồng ý, nghĩ đến nội dung trong bức thư kia, tim Trì Túc lại thắt lại, chua xót đến đau nhói. +

Cậu quả thật… đã thích Thương Tri Hành rồi. Không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy sự ích kỷ trong lòng mình. +

“…” +

Cis: 【Được.】 +

Khoảnh khắc gửi đi tin nhắn ấy, Trì Túc như trút được gánh nặng. +

Trái tim vẫn đập không ngừng, khiến cả cơ thể cậu cũng âm ỉ đau. +

Z1X: 【Thật sao?】 +

Cis: 【Thật.】 +

Trì Túc nhắm mắt lại, định ngủ một lát. +

Thế nhưng, cửa lại bị gõ. +

Z1X: 【Có thể mở cửa không?】 +

Trì Túc mở to mắt, đứng dậy bước tới, mở cửa. “Cạch” một tiếng, không thấy bóng Thương Tri Hành đâu, ngược lại đèn trước cửa lại bị tắt trước, phòng khách lập tức chìm vào một mảnh tối đen. +

Nhất thời Trì Túc không nhìn rõ: +

“Làm gì vậy…” +

“Rầm!” +

Cửa bị đóng sầm lại, một cơ thể nóng bỏng áp sát tới, vòng tay siết lấy sau eo. Cằm Trì Túc bị giữ lấy, nâng lên. +

Đôi môi ấm nóng hạ xuống, chạm vào một bờ môi mềm mại khác. +

“…Ưm.” +

Trì Túc nắm chặt cổ áo người trước mặt. +

“Anh bị…” điên à. +

Nhưng lời còn chưa dứt đã bị hôn tiếp, mãnh liệt đến mức không cho cậu kịp thở. Trì Túc cảm nhận được Thương Tri Hành đỡ lấy mông mình, nhấc bổng lên, ép cậu tựa vào tủ gỗ, trong khoảnh khắc hai chân đã rời khỏi mặt đất. +

! +

Trì Túc bất an khẽ đung đưa chân, chỉ một thoáng lơ đãng, hàm răng đang khép chặt đã bị cạy mở, đầu lưỡi đối phương xâm nhập vào. +

“Ưm!” +

Trì Túc mở to mắt, đưa tay đẩy Thương Tri Hành ra, nhưng hoàn toàn không làm được. +

“Ưm…” +

Thương Tri Hành hôn quá mãnh liệt, như kẻ lâu ngày gặp được dòng nước ngọt, mặc sức càn quấy giữa môi và lưỡi, như muốn nuốt trọn vào trong. Dần dần, trước mắt Trì Túc trở nên mờ nhòe, những ngón tay đang nắm chặt cổ áo cũng mất sức mà buông lỏng. +

… +

Sắp chết mất thôi, cậu không thở nổi. +

Trì Túc nức nở hai tiếng, dốc hết sức đẩy anh ra: +

“Thương, Thương Tri Hành…” +

Thương Tri Hành nghe thấy giọng cầu xin, cuối cùng cũng buông ra, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lại hôn nhẹ lên khóe môi Trì Túc một cái. +

Đôi mắt Trì Túc thất thần, cả người như bị hôn đến ngốc luôn, chẳng có phản ứng gì. +

Thương Tri Hành cứ thế bế cậu, bàn tay khẽ vỗ lên lưng, dịu dàng dỗ dành. +

Một lúc lâu sau, Trì Túc ngơ ngác, đưa tay lau khóe miệng: +

“Anh làm gì vậy?” +

Thương Tri Hành: “Anh vui lắm.” +

“…” +

Trì Túc phát hiện mình chẳng nói nổi lời trách móc nào. +

———————————————— +

Đọc xong chương này đúng là hưởng phúc rồi! [Haha] +

“Sen” đúng là rất biết cách tự thưởng cho bản thân ghê [Haha] +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Tôi thấy bức thư hơi khó hiểu nên giải thích một chút cho rõ hơn nhé: +

“Một cơn mưa xuân có thể cướp đi mạng sống” là vì mùa xuân tượng trưng cho sự tái sinh, cho sức sống mới. Nhưng “sen” trước đây lại luôn sống trong trạng thái tĩnh lặng, gần như chết lặng, nên cảm thấy bản thân bị mùa xuân, tức là sự sống từ chối. Vì vậy cậu ấy không hiểu ý nghĩa tồn tại của mình là gì. +

Sau đó, khi gặp “mèo nhỏ”, một sự tồn tại vô cùng sống động, đáng yêu đến mức đặc biệt. Thì việc tiến lại gần giống như một người lữ khách đi đến điểm cuối hành trình, cũng giống như đang trải qua thử thách của bốn mùa, nhất định sẽ bị tổn thương. +

Nói thẳng ra là, cậu ấy cảm thấy mình không xứng với “mèo nhỏ” [Tội nghiệp], nhưng vẫn sẽ cố gắng, hy vọng “mèo nhỏ” có thể cho mình một cơ hội. +

Đại khái là vậy đó. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)