Chương 46: Điều tra biển số xe

“Ồ.” Hạ Dữ không tìm được lý do để từ chối nên chỉ còn nước nhận lời, cậu hơi ngượng nghịu nói: “Chuyện lúc nãy em nói với anh ấy…” +
Cố Tắc An mất vài giây phản ứng mới hiểu cậu muốn nói gì: “Tôi trực tiếp thuê cho bác của cậu một người chẳng phải sẽ tiện hơn sao?” +
Hạ Dữ nhìn Cố Tắc An bằng vẻ mặt ‘anh đừng làm khó em nữa’: “Ngộ nhỡ bác em tỉnh lại hỏi người chăm sóc, người chăm sóc nói là do anh thuê, rồi bác em hỏi em anh là ai thì em biết nói thế nào đây…” +
Cố Tắc An cảm thấy lý do Hạ Dữ đưa ra thật khiên cưỡng, có lẽ cậu cầm tiền là để làm việc khác nên cũng không nói thêm gì nữa. Ban nãy ma xui quỷ khiến thế nào lại đề nghị thuê người chăm sóc vốn dĩ đã hơi bao đồng rồi, giờ biết cơ thể Hạ Dữ không có vấn đề gì thì anh cũng nên quay về văn phòng luật. +
“Hôm nay trạng thái của cậu không được tốt cho lắm, tối nay không cần qua đây nữa.” Anh nói: “Tiền lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu.” +
“Vâng… Cảm ơn anh ạ.” Hạ Dữ lên tiếng đáp, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe: “Vậy em quay lại bệnh viện trước đây.” +
Quay lại bệnh viện, Hạ Dữ bước vào phòng bệnh. Trong phòng đã có thêm hai viên cảnh sát mặc cảnh phục, bác Lưu đã tỉnh, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường trả lời câu hỏi của một viên cảnh sát. +
“Lúc đó tôi vì muốn tránh một chiếc xe đột ngột rẽ sang nên mới đâm vào dải phân cách.” Bác Lưu nhíu mày, vô cùng chật vật để nhớ lại: “Tôi chỉ nhớ chiếc xe đó rẽ phải rất gấp.” +
Hạ Dữ lấy điện thoại từ túi quần ra, mở đoạn video, bước đến cạnh giường bệnh đưa màn hình cho viên cảnh sát: “Thưa đồng chí cảnh sát, đây là camera hành trình trích xuất từ chủ xe chạy ngay phía sau xe của bác tôi, anh xem thử đi ạ.” +
Trong đoạn video, một chiếc xe con màu đen chạy từ làn ngoài của ngã tư đột ngột bẻ lái sang phải, tạt vào làn đường bên trong, lao thẳng về phía bác Lưu. Mặc dù là được phép rẽ phải, nhưng tình huống quá đột ngột, toàn bộ thao tác trông vô cùng bất hợp lý. +
“Trên này nhìn rất rõ ràng, tạm thời không cần đi trích xuất hệ thống camera giám sát trên đường phố nữa.” Viên cảnh sát gật đầu với đồng nghiệp bên cạnh, ra hiệu lưu đoạn video lại: “Chúng tôi sẽ dựa theo biển số xe để tìm chủ xe.” +
Một viên cảnh sát khác lại hỏi thêm bác Lưu vài chi tiết cụ thể, xác nhận xem ông có hiềm khích gì với chiếc xe đó không. Chú Lưu lắc đầu nói bản thân không giao du với ai, ngày thường cũng chỉ đi giao đồ ăn không xích mích với người nào, chưa từng để ý đến chiếc xe đó. +
Sau khi lấy xong lời khai, viên cảnh sát nói với chú Lưu: “Khi nào tìm được chủ xe chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông.” +
“Làm phiền các anh rồi.” Hạ Dữ cất điện thoại đi. +
Đợi cảnh sát rời đi, bác Lưu liếc nhìn cậu một cái: “Chiếc xe đó kỳ lạ thật.” +
Hạ Dữ tiến lên hạ gối nằm xuống giúp bác Lưu, đỡ ông nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận xong mới nói: “Con nghi là những kẻ làm hại Thiên Uyên đã tìm đến bác rồi.” +
Vẻ mặt chú Lưu chấn động, ngay sau đó lại lắc đầu. +
“Bác đã chuyển nhà từ lâu rồi mà.” Ông bất đắc dĩ nói: “Hạng người bọn chúng làm sao mà còn nhớ đến bác cơ chứ…” +
“Bác Lưu…” Hạ Dữ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vô cùng tự trách mà nói: “Cháu xin lỗi, là do cháu suy nghĩ không chu toàn.” +
Bác Lưu sững người, ngoảnh đầu sang nhìn cậu: “Sao thế?” +
Hạ Dữ đem chuyện nghi ngờ Lý Bách Ninh và An Mai kể hết lại cho ông nghe. +
Sắc mặt bác Lưu thoắt cái biến đổi, chật vật muốn ngồi dậy, tay vừa chống lên mép giường đã run lên: “Con nói là… bọn họ đã làm hại Thiên Uyên?” +
Hạ Dữ giữ vững bờ vai ông, để ông bình tĩnh lại: “Hiện tại sự nghi ngờ đổ dồn về phía bọn họ là rất lớn. Hôm đó cháu lấy video ra để dò xét An Mai, sau đó cô ta đã gọi điện cho Lý Bách Ninh. Thêm vào chuyện hôm nay bác bị tai nạn giao thông, rất có khả năng là Lý Bách Ninh tưởng bác lại có chứng cứ gì đó nên mới muốn ra lời cảnh cáo với bác.” +
“Vậy cậu ta chắc chắn sẽ lại đến tìm bác.” Bác Lưu nhất thời như bị chọc giận, tâm trạng có phần kích động: “Con… con mau đi đi, không thể để cậu ta biết đến con được.” +
Hạ Dữ cũng có chung mối lo ngại này, nhưng không phải vì sợ, mà chỉ là trong tình huống mọi chuyện và chứng cứ chưa được xác định hoàn toàn thì không thể để lộ thân phận. Trước mắt điểm đột phá chính là chiếc xe con màu đen này. +
“Giống hệt chuyện của dì Trịnh lúc trước, người tông trúng dì Trịnh hẳn cũng là do cậu ta tìm tới.” Hạ Dữ đột nhiên lên tiếng. +
“Nhưng… Có cách nào được đâu…” Chú Lưu thở dài một hơi: “Lúc đó cảnh sát đã tìm được chiếc xe kia, trên xe là mấy tên lưu manh. Kẻ lái xe lúc ấy đang gọi điện thoại, khai là do trời mưa nhìn không rõ nên không phanh xe lại kịp. Sau đó hắn đền tiền rồi vào tù, ngồi tù chẳng được mấy năm thì đã được thả ra rồi.” +
Hạ Dữ thấy tâm trạng chú Lưu không ổn định bèn an ủi ông: “Bác Lưu, bác cứ nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã, Lý Bách Ninh sẽ không ngang nhiên đến tìm bác đâu. Đây là phòng bệnh tập thể, những kẻ khác cũng không dám làm càn gì đâu.” +
Sau khi an ủi ông xong, Hạ Dữ ra khỏi phòng bệnh, đứng dựa vào tường mở đoạn video từ camera hành trình kia lên, liên tục tua đi tua lại để xem. +
Lần trước tìm người gánh tội thay, lần này cho dù cảnh sát có tìm được người thì cũng vẫn sẽ có kẻ gánh tội thay giống vậy thôi… +
Đang lúc nhìn chăm chú, điện thoại đột nhiên rung lên, cái tên chị Lạc hiện ra, Hạ Dữ theo bản năng bắt máy. +
“Hạ Dữ, hôm nay có người đến tận cửa dọa nạt mẹ chị, bắt bà ấy ký tên vào giấy tờ tháo dỡ.” +
Hạ Dữ nhíu mày: “Chị đã quay video lại chưa?” +
“Quay rồi.” Chị Lạc nói: “Theo lời dặn của em lúc trước, chị đã sớm gắn một cái camera siêu nhỏ trong phòng khách rồi, mấy tên lưu manh đó không để ý nên đã bị ghi lại toàn bộ. Sau đó anh Sâm sang đuổi bọn chúng đi mất rồi!” +
“Anh Sâm…” Hạ Dữ đang định khen anh Sâm giỏi thì chợt nhớ ra trước đây anh Sâm từng lăn lộn giang hồ, sau đó cảm thấy lăn lộn chẳng có ý nghĩa gì nên chuyển sang làm ở tiệm sửa xe, trong tay chắc hẳn không thiếu đường dây tin tức. +
Ý nghĩ trong đầu cậu xoay chuyển nhanh chóng, cậu bèn nói: “Chị Lạc, em có một biển số xe, chị xem có thể nhờ anh Sâm nghe ngóng giúp em một chút được không.” +
“Được.” Chị Lạc lập tức tiếp lời: “Nhưng mà biển số xe gì vậy? Có chuyện gì sao?” +
“Em sẽ đến quán trà sữa của chị để nói trực tiếp.” Hạ Dữ đã có chút manh mối: “Chuyện này có lẽ còn liên quan đến vụ giải tỏa nữa.” +
“Được, em qua đây luôn đi.” Chị Lạc nói. +
Sau khi cúp điện thoại thì Hạ Dữ quay lại phòng bệnh, chú Lưu vẫn chưa ngủ. Cậu nói với chú Lưu là đã thuê người chăm sóc, bảo ông cứ an tâm dưỡng thương, sau đó rời khỏi bệnh viện rồi gọi một chiếc taxi nhanh chóng chạy đến quán trà sữa của chị Lạc. +
“Đến nhanh vậy à.” Chị Lạc lấy một ly trà sữa từ quầy pha chế đưa cho Hạ Dữ. +
“Em cảm ơn ạ.” Hạ Dữ không có tâm trạng uống nhưng vẫn nhận lấy ly trà sữa, rồi chào hỏi anh Sâm. Ba người tìm một góc rồi ngồi xuống băng ghế dài. +
Hạ Dữ lấy điện thoại ra mở video, dừng ở khung hình thấy rõ biển số chiếc xe con màu đen, đưa đến trước mặt anh Sâm: “Chiếc xe này nè, anh có thể điều tra giúp em được không?” +
Anh Sâm nhận lấy điện thoại: “Để anh tìm người thử xem sao.” +
“Chuyện là thế nào?” Chị Lạc khó hiểu hỏi. +
Hạ Dữ ngồi trầm ngâm, ngón tay chậm rãi miết vòng quanh ly trà sữa, hết vòng này đến vòng khác. Lát sau cậu mới kể hết những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, cùng với chuyện giải tỏa vừa nghe được và cả chân tướng cái chết của Thiên Uyên có liên quan đến Lý Bách Ninh, nhưng cậu đã lược bỏ phần liên quan tới Cố Tắc An. +
Chị Lạc vô cùng sửng sốt, há hốc miệng như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa kịp: “Em… Chỉ có một mình em… Sao em không nói cho bọn chị sớm hơn, có chuyện gì bọn chị cũng có thể giúp em mà.” +
“Chuyện này cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì.” Hạ Dữ nhìn chằm chằm mặt bàn, khẽ mỉm cười nhạt: “Không thể làm liên lụy đến mọi người được.” +
“Em đấy…” Chị Lạc thở dài một hơi: “Bọn đấy thật sự không phải con người mà.” +


