Skip to main content

Chương 46: Thổ lộ

dathaiPiter

Những chiếc lá thông quệt vào nhau, vang lên tiếng xào xạc. +

Cừu Bạc Đăng nằm sấp trên lưng Vu sư Đồ Lặc, một tay vòng qua ôm lấy hắn, một tay vươn ra gạt đi những cành cây rủ thấp giúp hắn. +

Vu sư Đồ Lặc cõng y, đi từng bước từng bước về phía sâu trong khu rừng. Sau khi mặt trời lặn, rừng Cáp Vệ Ba Hải chìm trong một mảnh u ám lạnh lẽo, tràn ngập màn sương mù mênh mông. Thực ra quang cảnh này khá đáng sợ, rất dễ khiến người ta nhớ tới những câu chuyện âm u khủng khiếp —— âm mưu, tàn sát, chôn thây. +

Tiếng thú rống thi thoảng vang lên lại càng tăng thêm bầu không khí nguy hiểm. +

Đi trong rừng sẽ có cảm giác như đi lạc vào thời nguyên thủy, mãnh thú và hung cầm cai trị cả đất rộng lẫn trời cao. +

Nhưng bước chân của Vu sư Đồ Lặc vẫn rất vững chãi, bóng tối u ám không thể ép sát đến bên người hắn —— hắn mới là kẻ nguy hiểm nhất trong cả khu rừng này. Cừu Bạc Đăng luôn cảm thấy, hắn giống như một tảng đá kiên cố không thể phá vỡ, im lặng sừng sững giữa bóng tối yên tĩnh, rất khó phát hiện ra. Nhưng một khi đã nhận ra sẽ phát hiện cảm giác áp bức từ hắn đang bao trùm lấy, rợp trời rợp đất. +

Tựa như tấm bia đá cuối cùng ở tận cùng thế giới, là phòng tuyến cuối cùng nơi sâu thẳm của băng tuyết. +

“……A Lạc.” Cừu Bạc Đăng kề sát tai Vu sư Đồ Lặc hỏi, “Ngươi đã đến đây rất nhiều lần sao?” +

“Ừ.” +

Hắn trả lời ngắn gọn, kéo tay Cừu Bạc Đăng đang định gạt cành cây xuống. +

Ý là không cần để ý đến chúng. +

“Ò.” +

Tiểu thiếu gia đáp một tiếng. +

Ngoan ngoãn ủ tay lại vào trong cổ áo lông trên chiếc áo choàng dày của Vu sư. +

Quãng đường tiếp theo, ngay khi những cành cây rủ thấp sắp chạm vào hai người sẽ tự nhiên rẽ sang hai bên trái phải. Thi thoảng lác đác một hai cành cũng chỉ quẹt nhẹ qua vai Cừu Bạc Đăng hoặc Sư Vu Lạc —— giống như trưởng bối trong nhà thích vỗ nhẹ một hai cái lên người tiểu bối. +

…..Hắn rất quen thuộc với nơi này. +

Bên dưới lớp tuyết phủ, chỗ nào là rễ cây chỗ nào là lá mục, chỗ nào là đất bằng chỗ nào là vùng trũng, Vu sư Đồ Lặc đều nắm rõ mồn một. Đi lâu như vậy mà hắn vẫn vững bước như đi trên đất bằng. Nhưng ban nãy khi Cừu Bạc Đăng giận dỗi tự mình đi một đoạn ngắn, y biết địa hình trong rừng rậm thực chất gập ghềnh và khó đi đến mức nào. +

Cừu Bạc Đăng không biết sao hắn lại làm được như vậy. +

Là dựa vào năng lực của Vu sư sao? +

Chắc là không phải. +

Trực giác này đến thật kỳ lạ, nhưng Cừu Bạc Đăng cứ thấy cõi lòng mách bảo rằng sự quen thuộc của Vu sư Đồ Lặc đối với khu rừng này là do một nguyên nhân khác. +

Là vì cái gì nhỉ? +

Y thầm nghĩ, ngón tay trong vô thức quấn lấy một lọn tóc của Vu sư Đồ Lặc, xoắn tới xoắn lui. +

—— Không biết từ lúc nào, tiểu thiếu gia cũng bị Vu sư Đồ Lặc lây cho cái tật thích nghịch tóc. +

Hơi thở của thiếu niên nhè nhẹ phả bên tai, ngón tay ủ trong cổ áo lông lúc thì an phận lúc lại cựa quậy, những cử động nhỏ nhặt và sự ấm áp khi áp sát vào nhau, tất cả đều đang nhắc nhở hắn rằng, hắn không hề đi một mình trong biển rừng Cáp Vệ Ba Hải… Thật ấm áp, Vu sư nhìn về phía trước, thầm nghĩ vậy. +

Hắn rất ít khi để tâm đến chuyện lạnh ấm. +

Trước khi tiểu thiếu gia Trung Nguyên từ trên trời rơi xuống, chậu than đồng duy nhất trong Ưng Sào của Vu sư Đồ Lặc là đốt cho chim ưng. +

Bản thân hắn rất khó nhận biết được sự lạnh lẽo, cái nóng ran, thậm chí là cả sự đau đớn. +

Hắn là một…. +

Quái vật. +

Một con quái vật cường đại. +

Trước khi trở thành thủ Vu của Đồ Lặc, hắn đã là dũng sĩ mạnh nhất Đồ Lặc. +

Nếu tiểu thiếu gia từng nhìn thấy hắn trong những năm tháng hung bạo nhất, y sẽ biết rằng những vết sẹo trên người hắn là phạt đúng tội —— bởi vì hắn từng tàn nhẫn và đầy mùi máu tanh. Những năm đó, hắn chém giết với người, chém giết với thú —— sự kính sợ của đám người Trát Tây Mộc, Ba Tháp Xích Hãn đối với hắn được xây dựng trên chính những đoạn xương bị đánh gãy. +

Lão tộc trưởng vì muốn hóa giải sự hung lệ của hắn, đã đưa hắn vào rừng thánh. +

Hắn trông coi biển rừng Cáp Vệ Ba Hải ròng rã 3 năm. +

Sau khi ra ngoài, hắn mới miễn cưỡng giống như một người sống chân thật. +

……Đao, lửa trại, kinh văn, chốn cũ… Những hình ảnh của ngày xưa lướt qua trong đôi mắt màu xám bạc của Sư Vu Lạc, dường như vẫn còn một thiếu niên, một thiếu niên trầm mặc ít lời xách đao lạnh lùng đi giữa rừng cây, mũi đao rỏ máu, hắn thoạt nhìn giống như dã thú, lại giống như con người. Khi trời tối sẽ ngồi khoanh chân một mình dưới gốc cây. +

Không cần nhóm lửa trại. +

Hắn là…. +

“A Lạc.” Giọng nói của thiếu niên vang bên tai, “Sao vậy?” +

A Lạc, A Lạc… +

A Lạc. +

Hắn không phải là quái vật, hắn là A Lạc. +

Là Hồ Cách Thố của Bạc Đăng. +

Bàn tay nhét trong cổ lông của áo choàng không biết đã rút ra từ lúc nào, áp lên gò má của nam tử trẻ tuổi, lòng bàn tay mang theo hơi nóng không ngừng truyền đến. Vu sư Đồ Lặc nhẹ nhàng lắc đầu, muốn y rụt tay về, đừng để bị lạnh bên ngoài. Tiểu thiếu gia không nghe lời, vẫn cứ áp lên má hắn. +

Vu sư rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. +

—— Trước đây, Cừu Bạc Đăng thậm chí còn nghi ngờ có phải hắn vốn không có thứ gọi là cảm xúc hay không. +

Mãi cho đến khi cộng hưởng sinh mệnh, Cừu Bạc Đăng mới phát hiện ra, sự thực không phải vậy. Mặc dù rất ít khi xao động, nhưng Vu sư Đồ Lặc quả thực vẫn là một người sống chân thật, biết sợ hãi, biết lo lắng, cũng biết phẫn nộ. Mà ban nãy, Cừu Bạc Đăng chợt phát hiện trái tim của mình vừa lạnh lẽo vừa trĩu nặng. +

Y đang yên đang lành. +

Kẻ xảy ra vấn đề, hiển nhiên là một người khác. +

“Hay là để ta xuống nhé?” Cừu Bạc Đăng kề má cọ vào má hắn hỏi, “Ngươi nắm tay ta dắt đi là được rồi.” +

Vu sư Đồ Lặc xốc y lên một chút để y yên tâm nằm úp sấp, không cho xuống. +

…..Hình như đã đỡ hơn chút rồi. +

Cừu Bạc Đăng lén thở phào nhẹ nhõm. +

Ngẫm nghĩ một chút, Cừu Bạc Đăng gác cằm lên vai Vu sư Đồ Lặc: “Ta kể cho ngươi nghe chuyện Đông Châu nhé.” +

Bước chân của Vu sư Đồ Lặc bỗng hơi ngừng lại. +

Cừu Bạc Đăng làm như không hề nhận ra, sau khi phả ra một hơi thở ấm áp thì tựa đầu vào hắn hệt như động vật họ mèo ủ ấm cho nhau, hỏi: “Ngươi muốn nghe không?” +

“Ừ.” Vu sư Đồ Lặc cất bước về phía trước. +

Sự u ám chìm trong sắc trắng. +

……Thiếu niên ngồi một mình dưới tàng cây, im lặng rũ mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng tuyết không có ánh lửa. Thời gian trôi qua mấy năm, hắn bỗng nhận ra băng là lạnh, lửa là nóng… Khí lạnh, khí lạnh luồn lách vào từng ngóc ngách, hơi ấm duy nhất chính là thân thể kề sát trên lưng và bàn tay đang ủ trên má. +

“Nơi nổi tiếng nhất của Đông Châu, gọi là Phù Phong.” +

Chất giọng của Cừu Bạc Đăng rất trong trẻo, khi hạ giọng xuống lại như dòng nước chảy qua mặt đá, kỳ ảo xa xăm. Nếu đi kể chuyện, đây là một chất giọng tốt bẩm sinh, rất dễ dàng đưa người ta đến một nơi xa xôi tít tắp ngay tức khắc. +

“Phù Phong, Phong là loài chim lớn trong truyền thuyết. Vì thế, người dân Phù Phong đều sùng bái loài chim, sùng bái sự bay lượn. Người phàm thả diều, tu sĩ ngự kiếm nương theo gió, và sau đó còn có mộc diên… Sau khi mộc diên thịnh hành, rất nhiều con cháu thế gia đều thích thú với hoạt động mà người tu vi thấp cũng có thể tận hưởng cảm giác bay lượn này.” +

“Ai nấy vung tiền như nước để cải tiến mộc diên, lái nó đua tài trên bầu trời. Mỗi năm khi gió Kinh Trập nổi lên lại có vô số chim gỗ phóng vụt lên cao, mượn sức gió lớn bay xa vạn dặm trong nháy mắt… Lúc ấy, rợp trời đều là những con chim to nhỏ, con chim đẹp nhất và nhanh nhất sẽ giống như thủ lĩnh của muôn loài chim.” +

Y vỗ nhẹ Vu sư Đồ Lặc hỏi: “Ngươi thấy có ngông nghênh không?” +

“…..Ừ.” +

Tiếng đạp tuyết trở nên thong thả và nặng nề, thiếu niên bảo vệ rừng ngày càng thấy lạnh. +

Tiểu thiếu gia đang nói bằng tiếng Đồ Lặc. +

Y đã lật xem cả cuốn “Giải nghĩa hai vùng”, y chỉ là không biết những cách phát âm có phần xa lạ và cần kỹ xảo, nhưng y đã nhớ rõ cách đánh vần của những từ vựng mình cần… Dọc đường học những âm cổ họng, âm mũi đó, có bao nhiêu phần là chính y muốn dùng? +

—— Y thông minh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. +

Y gần như nhìn qua là không quên. +

Cừu Bạc Đăng như không nhận ra người đang cõng mình ngày càng im lặng, ngày càng cứng đờ, y chỉ tựa sát đầu hai người vào nhau hơn. +

“Có một đứa trẻ, nó cũng thích bay, nó bay giỏi hơn bất kỳ ai, không kẻ nào đuổi kịp nó. Nhưng nó muốn bay cao hơn một chút, nhanh hơn một chút. Thiên Binh Phủ không chế tạo được mộc diên mà nó muốn, nó bèn tự làm ra. Nó muốn vươn cao tới mức có thể thu trọn 12 châu vào trong tầm mắt, muốn nhanh tới mức có thể bay đến góc bể chân trời chỉ trong một ngày… Ngươi nói xem nó có ấu trĩ không cơ chứ?” +

Giọng nói của Cừu Bạc Đăng trở nên rất khẽ khàng. +

Không chờ Vu sư Đồ Lặc lên tiếng, y đã tự hỏi tự đáp. +

“Sao nó lại có thể ấu trĩ đến vậy nhỉ?” +

Vu sư Đồ Lặc dừng bước. +

Hắn cảm nhận được sự tĩnh mịch hệt như hồi thiếu niên đơn độc trông giữ khu rừng, phần tĩnh mịch đó trực tiếp lấn át nỗi hoảng sợ và lo lắng khi hắn vừa nghe đến hai chữ “Đông Châu”. +

“Nó không tìm được loại gỗ phù hợp. Ở độ cao quá lớn, cây cối bình thường không chịu nổi áp lực của dòng khí. Cho đến khi có một cây phong đỏ vạn năm tặng cành già của mình cho nó —— Cây phong nói rằng mình không thể đi, không thể di chuyển, chỉ có thể nghe những đàn chim bay tới bay lui miêu tả lại phong cảnh ở những nơi khác. Nó thật sự rất hâm mộ.” +

“Nó nhờ đứa trẻ đó, sau khi ngắm nhìn khắp các nơi của 12 châu, hãy quay về nói cho nó biết, bầu trời nơi chân trời sáng nhường nào, nước biển nơi góc bể sâu bao nhiêu. Đứa trẻ bảo, được thôi.” +

Tiểu thiếu gia dán sát vào lưng Vu sư Đồ Lặc, vùi gò má vào cổ lông trên áo choàng của hắn, thầm nghĩ, ban nãy sai rồi, nên để hắn ôm mình đi mới đúng… Ôm sẽ ấm áp hơn… Lồng ngực của A Lạc là ấm nhất… +

Khu rừng tĩnh lặng đến mức không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu. +

“Mộc diên được tạo ra, nó bay thật cao thật cao, bay thật xa thật xa, cũng bay thật nhanh thật nhanh. Nó đi ngắm vùng biển ở Nam Minh, tìm được một chiếc vỏ ốc biển đẹp nhất trên bờ, mang về tặng cho cây phong đỏ già —— cây phong có thể treo vỏ ốc lên thân cây, mỗi khi gió thổi qua sẽ có thể nghe thấy âm thanh của biển.” +

Từng giọt từng giọt chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cổ áo lông dày dặn, trong thời tiết giá rét khắc nghiệt đã kết thành từng hạt từng hạt băng kết tinh long lanh. +

Vu sư Đồ Lặc đứng im trên nền tuyết. +

Hắn nhẹ giọng, thật khẽ thật khẽ hỏi: “Sau đó thì sao?” +

“Sau đó… Rừng phong đỏ không còn nữa, vỏ ốc vỡ vụn, mộc diên cũng đứt gãy.” +

“Nó đã rơi xuống.” +

Những hạt băng trên cổ áo lông ngày một nhiều thêm. +

“Nó không thể bay ở Đông Châu được nữa.” Khựng lại hồi lâu, tiểu thiếu gia khẽ sụt sịt mũi, “Nhưng nó vẫn mang theo lời dặn dò của cây phong già… Cây phong đã tặng hạt giống và cả mọi thứ cho nó, bảo nó hãy cất cánh bay lên cho mình xem. Thế là nó đành phải ra khỏi nhà, đi tìm một nơi, một nơi có thể để nó cất cánh bay lên.” +

“Nó không biết mình có thể bay lượn ở nơi nào.” +

Vu sư Đồ Lặc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của tiểu thiếu gia, vành mắt y đỏ hoe, y nghẹn ngào hỏi: +

“Ngươi có biết, nó có thể bay lượn ở đâu không?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)