Skip to main content

Chương 46: Phát hiện

dathaiPiter

Nhạn An và Quý Hoài Ninh, một người đứng bên trong cửa, một người ở ngoài cửa, nhìn nhau chằm chằm. +

Người ta thường nói nếu hai người chạm mắt quá năm giây thì sẽ sinh ra ảo giác rung động, nhưng khi ngẩng mặt lên chạm phải đôi mắt màu nâu ấy, đồng tử được ánh đèn vàng ấm trong phòng chiếu sáng, lấp lánh sắc vàng dịu dàng, hệt như ánh mặt trời rải xuống mắt nước, tạo ra những mảng sáng lung linh. +

Nhạn An cảm thấy từ đầu đến chân mình như được ngâm trong làn nước ấm áp, như một bong bóng đang chậm rãi nổi lên, sắp sửa chìm đắm vào trong những gợn sóng lấp lánh ấy. +

Vậy nên cậu giống như một chú cá, hôn lên mặt nước thuộc về mình. 1

Quý Hoài Ninh khẽ trợn to mắt, cảm nhận được xúc cảm ấm mềm phủ lên môi. Hắn theo bản năng đón lấy người kia, một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon của Nhạn An, cảm nhận được cơ bắp trên người cậu khẽ run lên khi kiễng chân. Tay còn lại của hắn lần mò đến bàn tay đang buông thõng bên người của Nhạn An, Quý Hoài Ninh xoa mở lòng bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của cậu, không cho phép cậu từ chối, đan mười ngón tay vào nhau. +

Nhạn An vốn định chạm nhẹ một cái rồi rút lui, nhưng lại bị Quý Hoài Ninh kéo lại gần hơn, bóng dáng cao lớn hơn che phủ cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi của người trong lòng, rồi lưu luyến giữa kẽ môi và răng, tựa như ngọn nến nhảy mua va chạm vào một đoạn tim nến khác, lúc tiến lúc lùi, đốt cháy thêm một phần nhiệt tình khác. Tâm trí Nhạn An lay động, không kìm được mà vươn lưỡi đuổi theo lưỡi Quý Hoài Ninh, quấn lấy nhau như rắn, thần trí như sắp hòa tan vào nhau. +

Thời gian trôi qua góc nhỏ này, một khoảnh khắc nhỏ bé như bị kéo dài vô hạn, lại cứ như thời gian vô tận bị rút ngắn lại chỉ còn trong một thoáng chốc ấy. +

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người chậm rãi tách ra, tiếng nước dính nhớp biến thành những tiếng thở dốc liên hồi, nhưng Quý Hoài Ninh vẫn ôm Nhạn An, hai người kề sát nhau. +

Nhạn An khẽ nghiêng người tới trước, trán cụng nhẹ với Quý Hoài Ninh, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói: “Đây chính là câu trả lời của em, anh hài lòng chứ?” +

Đôi mắt đào hoa của Quý Hoài Ninh cong thành hình trăng rằm: +

“Cầu còn chẳng được.” +

Một lát sau, hai người bước ra ban công, đón gió đêm. +

Hành tinh thủ đô sắp bước vào mùa hè, gió đêm khẽ lùa qua, mang theo chút hơi mát rất dễ chịu. +

Quý Hoài Ninh ôm lấy người từ phía sau, hai tay vòng qua eo Nhạn An, như thể đang sợ cậu sẽ chạy mất. Vừa mới xác nhận quan hệ, hắn chỉ muốn dính chặt lấy người yêu không rời nửa bước. +

Nhạn An vốn đang dựa vào lan can, cảm nhận được luồng hơi ấm từ phía sau nên bèn dồn trọng tâm về phía ấy, áp mái đầu xù lông vào cổ Quý Hoài Ninh, khẽ cọ cọ, lại đặt nhẹ móng vuốt lên bàn tay hắn đang ôm mình, trông chẳng khác gì một con vật nhỏ đang cảm nhận sự ấm áp. +

Quý Hoài Ninh cảm nhận tóc của người trong lòng đang cọ qua cọ lại trên da mình theo nhịp thở, có lẽ còn do bị gió trêu chọc, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa, bất giác siết chặt vòng tay. Cái cảm giác sau khi mối quan hệ được xác nhận, có thể tự do ôm người yêu của mình khiến Quý Hoài Ninh thấy cực kỳ dễ chịu. +

Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao chân chính trong hiện thực. +

Tầng khí quyển của hành tinh thủ đô có độ trong suốt rất cao, màn đêm sâu thẳm, ánh sáng từ mặt đất dần trở nên yếu ớt, làm nổi bật những vì sao rực rỡ trên vòm trời. +

“Không biết giờ trên Trùng sào kia tan hoang ra sao.” Nhạn An nheo mắt đón gió, lọn tóc mái trước trán bị thổi cho rối tung. +

“Ngoài việc không dựng bia tưởng niệm ra thì chắc là cũng na ná như trong game thôi. Đến giờ bên truyền thông vẫn không dám đổ bộ lên đó, sợ còn sót thứ gì không ổn.” Quý Hoài Ninh nói. +

“Ừm.” +

Hai người nhất thời im lặng, giữa họ chỉ còn lại tiếng thở. +

“Khoan đã—” Nhạn An đột nhiên đứng thẳng người, xoay đầu nhìn chằm chằm Quý Hoài Ninh. +

“Vậy là… đến giờ vẫn không ai biết bên Trùng sào ra sao à?” +

Chỉ trong chớp nhoáng, Quý Hoài Ninh cũng nhận ra điều gì đó, đồng tử đột ngột co lại, nhanh chóng dùng quang não liên lạc cho Thượng tướng Shelko: +

“Thượng tướng, tình huống khẩn cấp, xin hãy mau chóng phái người lục soát hành tinh Trùng sào! Tôi nghi ngờ nơi đó có bố trí của kẻ địch!” +

“Cái gì?!” Thượng tướng Shelko cũng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, ban bố mệnh lệnh một cách có trật tự. +

Nhạn An nhìn tình hình này, ánh mắt không khỏi lạnh đi: Hay rồi, đúng là một vở kịch trong bóng tối xuất sắc. +

Biết rằng sau khi bị phát hủy và lục soát sau chiến tranh, giá trị lợi dụng của hành tinh Trùng sào gần như không còn, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi chuyện sau đó trở nên dễ giải quyết hơn nhiều, dù là mua chuộc lính gác, che giấu hồ sơ, mở tuyến đường nhập cư trái phép… +

Chỉ cần có tiền, có nhân sự, có tài nguyên, những việc này đối với gia tộc quyền quý mà nói thì chỉ là chuyện cỏn con. +

Quý Hoài Ninh kết thúc cuộc gọi, tâm trạng đã khá hơn nhiều, hắn lại kéo Nhạn An vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu: “Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, hành tinh Trùng sào vì phát hiện của chúng ta mà đột nhiên bị phơi bày trước mắt công chúng, bên kia chắc chắn không thể ngờ tới được, nên lần này nhất định sẽ thu được thành quả lớn, yên tâm đi.” +

Nhạn An gật đầu: “Ừm.” +

– +

Trong lúc cư dân mạng đang đổ dồn sự chú ý về phía Trùng sào— +

“Không, không ổn rồi, thưa ngài, hiện tại trên tinh võng mọi người đều đang yêu cầu chính phủ chụp lại tình hình Trùng sào hiện tại, căn cứ dưới lòng đất Trùng sào của chúng ta có nguy cơ bị phát hiện!” +

Một người ăn mặt như thợ trang điểm xông vào phòng họp, xung quanh bàn là hình chiếu ảo của chủ tịch La và mấy vị thủ lĩnh gia tộc trong ngành dược phẩm khác. +

“Cái gì?!” Trong chớp mắt, giữa đám người vang lên những tiếng kêu bất an. +

“Rầm!” Là tiếng đồ sứ cổ quý hiếm vỡ tan trên bàn. +

“Sao lại như thế? Có kẻ mật báo à?” Chủ tịch La sắc mặt tăm tối đứng dậy, ra lệnh. +

“Không, không phải ạ, là một trò chơi gây ra sự chú ý…” Người hầu có vẻ khó mở lời, chiếu hình ảnh trong quang não lên không trung. +

Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. +

“Khốn kiếp, chỉ vì một trò chơi?!” Bên cạnh bàn, một người đàn ông trung niên béo lùn chửi rủa, “Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, các người phải cho tôi một lời giải thích!” +

Trán chủ tịch La nhỏ xuống một giọt mồ hôi: “Anh Chính, tạm thời bình tĩnh lại, chuyện này không một ai ngờ tới được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.” +

“Mau sắp xếp di dời căn cứ Trùng sào, đồ đạc gì mang đi được thì mang đi càng nhiều càng tốt, mẫu thử không đem đi được thì tiêu hủy ngay tại chỗ!” Chủ tịch La nghiến răng ra lệnh. +

“Tôi e là không kịp đâu.” Phía bên kia bàn họp, một người ông cụ già nua mặc đồ đen cười lạnh, “Năm xưa cậu nghĩ ra việc xây căn cứ ở Trùng sào để tránh tai mắt, giờ chắc chắn bọn chúng cũng nghĩ ra được lỗ hổng này rồi.” +

“Thượng tướng Ernst, ngài…!” Sắc mặt chủ tịch La thoáng trở nên dữ tợn, nhưng không dám làm càn trước mặt một trong ba vị đại thượng tướng của Liên Bang là thượng tượng Ernst, chỉ có thể đè nén cơn giận trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không hề dễ coi. +

“Tôi đoán là Trùng sào sắp bị lật tung lên rồi…” Giọng thướng tượng Ernst nghe không rõ được vui buồn. Nói xong, hình chiếu ảo của ông ta lập tức biến mất khỏi bàn, rõ ràng là không chào mà đi. +

Thấy trụ cột đã rời đi, mấy vị thủ lĩnh gia tộc khác cũng viện cớ có việc rồi lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một mình chủ tịch La ngồi trên ghế, giận dữ thở hổn hển. +

“Chết tiệt!” +

– +

Đêm khuya ở hành tinh thủ đô. +

Vũ trụ treo lên tấm màn đen thăm thẳm bất biến qua hàng tỷ năm, trên tinh hạm đang tiến lên với tốc độ cao nhất, Ryan ngồi dậy từ khoang ngủ để kiểm tra trang bị của mình, xác nhận chi tiết nhiệm vụ. +

Những binh sĩ tinh nhuệ tác chiến giữa các hành tinh đã quen với việc ngày đêm hỗn loạn, bất kể tình huống có đột phát vào khoảnh khắc nào, họ đều phải ứng phó với trạng thái tốt nhất. +

Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy phía xa xa bầu trời sao lộ ra một vệt màu xanh lam u tối. +

“Điểm nhảy vọt không gian đã đến, nhảy lần cuối cùng! Mục tiêu, hành tinh Trùng sào!” Binh sĩ trong khoang lái ra hiệu. +

“Rõ!” +

– +

Sáng sớm hôm sau, Quý Hoài Ninh đang nghỉ phép lại đột nhiên dậy sớm ra ngoài. +

Trước khi đi, hắn còn bất ngờ xông vào phòng Nhạn An, cho người đang mơ màng một nụ hôn sâu đến tỉnh cả người. +

Nhạn An thở dốc vì vẫn còn thiếu oxi, nhìn bộ dạng chuẩn bị ra ngoài của Quý Hoài Ninh thì nhướn mày: “Kỳ nghỉ của anh đã kết thúc rồi hả? Chỉ vì hành động tối qua? Thiếu mỗi anh cũng không được hả?” +

Quý Hoài Ninh bất đắc dĩ cười: “Đương nhiên là được, dù sao anh cũng ở hành tinh thủ đô, không đuổi kịp được, nhưng mà… anh có thể gây thêm chút phiền toái cho thượng tướng Ernst.” +

Nhạn An tỏ vẻ đã hiểu: “Anh định thử thăm dò ông ta?” +

“Đúng vậy.” Quý Hoài Ninh gật đầu, bước ra khỏi cửa. +

Hôm ấy, thượng tướng Shelko viện cớ không đến bộ quân sự, còn Quý Hoài Ninh nói mình có chuyện cần báo cáo về việc huấn luyện tân binh, đi đến trước bàn làm việc của thượng tướng Ernst. +

“Thượng tướng Ernst, làm phiền rồi, về tình hình huấn luyện tân binh giai đoạn này…” Quý Hoài Ninh thong dong kể lại, giọng điệu báo cáo không nhanh không chậm, về lý mà nói thì sẽ khiến người nghe nắm rõ được nội dung hắn nói, giọng nói ôn hòa của hắn cũng khiến người ta dễ chịu. +

Đáng tiếc là trong lòng Ernst lúc này toàn là sự nôn nóng. +

Quý Hoài Ninh thong thả kể, nhưng lại vô cùng chi tiết, ông ta còn đang phải gấp rút liên lạc với đám nhà quyền quý ở tinh vực phía Nam để nắm tin tức mới nhất, vậy mà chàng trai trẻ trước mặt lại cứ như âm hồn không tan— +

“Về những tân binh có biểu hiện tốt, tôi cho rằng người này và…” +

“Khụ, thiếu tướng Quý à, mấy nội dung chi tiết này cậu tự quyết định là được, không cần thiết phải báo cáo hết cho tôi đâu.” Ông ta cố gắng ngắt lời Quý Hoài Ninh, nhưng luôn bị đối phương khéo léo đẩy ngược lại. +

“Vâng, vậy còn báo cáo về việc sử dụng thiết bị mô phỏng mới trong huấn luyện tân binh…” Quý Hoài Ninh dừng lại một chút, rồi thong dong nở nụ cười hoàn hảo tiếp tục nói. +

Thượng tướng Ernst âm thầm cắn răng: Đây rõ ràng là âm mưu của hắn! +

Dù cả hai người ở đây đều biết rõ rằng nội dung cuộc nói chuyện này chẳng hề quan trọng, chỉ là đang kéo dài thời gian, nhưng dưới ánh sáng ban ngày của bộ quân sự, ông ta căn bản chẳng thể làm gì được Quý Hoài Ninh, chỉ đành phải để hắn ở đây, còn phải tươi cười tiếp đón! +

Thượng tượng Ernst hận không thể nghiến nát răng mình, mỗi phút trôi qua cảm giác dài như cả năm. +

“Về kiểu môi trường mô phỏng mới, thượng tướng Ernst có biết về trò chơi “Trùng tộc” mới nổi dạo gần đây không? Chúng tôi dự định sử dụng khung cảnh thế giới ảo từ đó, trước mặt đưa vào làm công cụ đánh giá rất ổn…” +

Trong mắt Quý Hoài Ninh lóe lên tia sáng sắc bén, hắn không hề bỏ qua, khoảnh khắc hắn nhắc đến “trò chơi”, trên mặt lão già đối diện thoáng hiện vẻ phẫn hận. +

Con cáo già này, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, để lộ đuôi rồi. +

Mục đích thăm dò đã đạt được, thượng tướng Ernst quả nhiên biết tin tức về Trùng sào, chứng tỏ Trùng sào quả thực có vấn đề. Nhưng trong lúc âm thầm phân tích, Quý Hoài Ninh vẫn tổng kết rất mạch lạc và rõ ràng, quyết tâm làm cho thượng tướng Ernst khó chịu đến giây phút cuối cùng. +

“Vậy, đây là toàn bộ báo cáo lần này.” Hắn khép chân, chào kiểu quân đội chuẩn mực. +

“Tốt, vất vả rồi… Cậu có thể đi được rồi.” Thượng tướng Ernst hận không thể dùng ánh mắt thiêu rụi Quý Hoài Ninh thành nghìn mảnh, dằn từng chữ một qua kẽ răng. +

“Vâng.” Quý Hoài Ninh cười híp mắt tạm biệt ông ta. +

Rời khỏi bộ quân sự, hắn mở phương tiện liên lạc đã mã hóa, quả nhiên, bên thượng tướng Shelko gửi tin tức: Đội hành động do Ryan dẫn đầu, đã thành công đột nhập căn cứ địch! +

– +

Hết chương 46. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.