Skip to main content

Chương 46: NPC thất tình

dathaiPiter
Cậu dùng móng vuốt che mặt.

Nhóm C đột nhiên có một thành viên hy sinh. +

Thực ra số 12 cũng do xui xẻo mà ra. Gã vừa mới trốn sau cánh cửa, định bụng lát nữa đổi phòng khác tiếp tục tìm kiếm. Kết quả 10 phút đã hết, căn phòng gã trốn vừa khéo có một quý cô nhận phòng. Vị NPC nữ này quấn khăn tắm xuất hiện ngay tại chỗ. Nhưng từ góc độ của NPC, người chơi mới là kẻ biến thái xuất hiện từ hư không trong phòng cô ấy, cô ấy vừa hét lên, hai NPC bảo vệ liền xông lên lầu lôi cổ gã số 12 xui xẻo này đi. +

Người chơi số 12 nhóm C này muốn phản kháng, nhưng tay của bảo vệ như kìm sắt vậy, hoàn toàn không gỡ ra được. Cứ thế, bảo vệ trực tiếp ném gã ra ngoài cửa, không ai biết bên ngoài cửa sẽ xảy ra chuyện gì, hệ thống chỉ cho họ thông báo bị loại chứ không hề gợi ý về tình huống sẽ phải đối mặt sau khi bị loại. +

[Người chơi số 12 nhóm C bị loại khỏi ván game này.] +

[Mời người chơi khác cố gắng đừng làm những việc khiến NPC nghi ngờ nha.] +

Nhóm C hiện tại chỉ còn lại 4 người. +

Tất cả người chơi hiện tại đều không biết những người chơi bị đạo cụ loại bỏ và bị NPC loại bỏ đã đi đâu, dù sao bây giờ mới qua ba ván. Trừ thời gian ở lại sân khấu thì đã gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua, phó bản 24 tiếng, còn lại 20 tiếng, có lẽ còn phải chơi “trốn tìm” thêm 20 tiếng nữa. +

Nhan Ký Vân bây giờ cảm thấy trò chơi tăng độ khó càng hợp khẩu vị của cậu, như thế càng mang tính khiêu chiến hơn. +

Nếu muốn loại bỏ người chơi nhóm C cũng không nhất thiết phải dùng đạo cụ, bây giờ cách thức còn nhiều hơn, dụ người chơi nhóm C làm ra những chuyện khiến NPC nghi ngờ nghiêm trọng cũng có thể loại bỏ họ, còn có thể tiết kiệm chút đạo cụ thường. +

Sau khi ra khỏi vòng hai, bọn họ kiểm tra thì phát hiện đạo cụ thường cũng có thể mang ra ngoài. Nhưng mà đạo cụ thường của bối cảnh khác cũng giống như đạo cụ cao cấp, ở bối cảnh này đều ở trạng thái màu xám không thể sử dụng. +

Nói cách khác, ba vòng đầu chính là để họ thu thập đạo cụ. Chẳng qua là bối cảnh hiện tại không thể sử dụng đạo cụ của bối cảnh khác. Về sau có khả năng sẽ có một bối cảnh lớn đang đợi người chơi, tất cả đạo cụ đều có thể sử dụng ở đó, nhưng cụ thể sử dụng thế nào, chơi thế nào thì không biết. +

Nhan Ký Vân hiện tại chỉ có thể suy luận ra những kết luận này. Cậu không biết các nhóm khác thu thập được bao nhiêu đạo cụ cao cấp. Dù sao mỗi nhóm vào bối cảnh chưa chắc giống nhau, hơn nữa vẫn chưa biết công dụng của điểm tích lũy nhóm. Những chuyện cậu lo lắng đều phải qua bối cảnh này rồi mới nói được. +

Bây giờ quan trọng nhất là căn phòng cậu đang ở có NPC, hơn nữa còn chưa biết vị NPC này có thể cung cấp đạo cụ cho cậu hay không. +

Vị NPC quý ông này chẳng hề quan tâm đến chuyện xảy ra ở phòng bên cạnh, ông ta nghe điện thoại từ lễ tân gọi tới. +

Nghe giọng giống như một người đàn ông trung niên ba bốn mươi tuổi, giọng nói trầm ổn có lực. +

“Vậy mang lên cho tôi ngay đi, tôi đang cần gấp.” +

Đầu dây bên kia cũng không nói rõ mang thứ gì, nhưng Nhan Ký Vân không vội, NPC chắc sẽ nhận được vật phẩm ông ta cần ngay thôi. +

Bây giờ đang cần gấp thứ gì nhỉ? +

Một phút sau, cửa phòng bị gõ vang: “Thưa ông, sữa tắm và dầu gội ông nhờ tôi mua đã mang lên cho ông rồi ạ.” +

Đồ dùng hàng ngày? Xem ra NPC quý ông là một ông chủ không thiếu tiền. +

Nhan Ký Vân từng vào phòng tắm, đúng là nhà nghỉ toàn dùng những đồ dùng hàng ngày rẻ tiền. +

Nghe giọng NPC quý ông không giống khách du lịch, ngược lại giống một doanh nhân hơn. +

Một doanh nhân ăn mặc đắt tiền, ở đây là để bàn chuyện làm ăn gì với người ta sao? +

Nếu là như vậy, thì ông ta không phải người địa phương. +

Nhìn từ góc độ gầm giường, Nhan Ký Vân thấy đồ dùng hàng ngày mà nhân viên phục vụ mua đến đều cao cấp hơn của nhà nghỉ rất nhiều, nội bao bì thôi đã ăn đứt đồ dùng tắm gội rẻ tiền trong phòng tắm. +

Hiện tại đã có ba NPC xuất hiện, một khách trọ quý ông, phòng bên cạnh có một khách trọ nữ, một nhân viên phục vụ. +

Nhân viên phục vụ trông không giống người có cốt truyện, sự xuất hiện của anh ta chắc là để phục vụ các NPC khác. +

NPC quý ông sau khi nhận được đồ dùng hàng ngày mình muốn thì đưa cho nhân viên phục vụ chi phí mua hàng tương ứng và tiền boa, sau đó lại hỏi nhân viên phục vụ vài câu. +

“Thị trấn các cậu có chuyện gì thú vị không? Chỗ nào có thể đi dạo ấy.” +

Chắc nhân viên phục vụ cũng thường bị hỏi những câu tương tự thế này. Sau khi nhận tiền boa thì càng nhiệt tình giới thiệu các điểm tham quan và ẩm thực địa phương cho NPC quý ông. +

“Điểm tham quan chỗ chúng tôi nhiều lắm. Có bờ sông Vân Giang đẹp nhất. Đi dọc theo bờ sông có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ. Còn có lâu đài Tư Vân nổi tiếng nhất chỗ chúng tôi, hiện tại đã trở thành một điểm check-in cho du khách, cứ đến tháng Năm hoa tường vi nở đầy vườn, đẹp lắm. Đương nhiên, chỗ chúng tôi còn có một con phố tên là Tiểu Vân, tin rằng ngài cũng nghe nói rồi. Đây là một con phố cổ kính chỗ chúng tôi, cũng là con phố nổi tiếng nhất. Người ngoài thích đến đây chụp ảnh lấy cảnh, cách đây không lâu còn có một đoàn phim đến đây quay phim đấy.” +

Hả? +

Phố Tiểu Vân, lâu đài Tư Vân, nhà nghỉ Vân Tiêu, tất cả xâu chuỗi lại với nhau rồi. +

Nhan Ký Vân từ đoạn hội thoại này lập tức hiểu ra. Bối cảnh họ tiến vào được tuyển ra từ một thị trấn nhỏ. Sau khi ván thứ ba kết thúc, có khả năng cửa ải cuối cùng sẽ tiến hành ở thị trấn nhỏ này. +

Trong phó bản này có chế độ tổ đội, sau khi thắng một ván sẽ nhận được điểm tích lũy, hơn nữa trong lúc trò chơi diễn ra còn cho phép chuyển đổi phe cánh. Có thể thấy màn đại đối quyết cuối cùng cũng tiến hành dưới hình thức tổ đội. Còn về quy tắc trò chơi gì thì tạm thời chưa rõ, nhưng ít nhất đã có một phác thảo đại khái về trò chơi. +

Nhân viên phục vụ thao thao bất tuyệt giới thiệu một loạt địa điểm đặc sắc của thị trấn cho khách trọ. Nhan Ký Vân lặng lẽ ghi nhớ. Nhưng khi nhân viên phục vụ đang định nhắc đến ẩm thực, NPC quý ông lại ngắt lời anh ta, nhân viên phục vụ thức thời rời đi. +

NPC quý ông mở vali hành lý, lấy bộ đồ ngủ ra vào phòng tắm tắm rửa. +

Nhan Ký Vân biết đây là cơ hội tốt để lục tìm đạo cụ. +

Có lẽ vì ở một mình, không cần đề phòng ai, vali hành lý của NPC quý ông không hề đóng lại. +

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Nhan Ký Vân chui ra khỏi gầm giường đi đến trước chiếc vali hành lý kiểu cổ điển. Đồ dùng cá nhân của NPC quý ông đều để trong vali chưa lấy ra. +

Nhưng kỳ lạ là, trong vali của ông ta, bên trái là quần áo, bên phải đặt máy ảnh. Bên trong không có một vật dụng nào liên quan đến doanh nhân chứ đừng nói là con dấu hợp đồng các thứ. +

Ngược lại bên trong có một cuốn sổ tay thu hút sự chú ý của cậu. +

Để thuận tiện cho việc xem xét, Nhan Ký Vân nhảy vào chiếc vali trông rất thích hợp làm chậu cát mèo, dùng móng vuốt mở cuốn sổ tay ra. +

Cạch. +

Cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra, tai Nhan Ký Vân nhúc nhích, nhanh chóng nhảy ra khỏi vali lách mình chui lại vào gầm giường, còn về cuốn sổ tay cậu vừa mở, một chữ cũng chưa kịp xem, càng chưa kịp đóng lại. +

Hình như NPC quý ông quên lấy quần lót, ông ta lại từ phòng tắm đi ra, chỉ là lúc lấy quần áo trong vali, ông ta phát hiện cuốn sổ tay mình đặt trên cùng bị mở ra. +

Ông ta lẩm bẩm một mình: “Mình nhớ vừa nãy mình đâu có thuận tay mở sổ tay ra, tại sao nó lại mở? Là nhớ nhầm sao?” +

Nhan Ký Vân trốn trong bóng tối, một chút động tĩnh cũng không dám phát ra. +

NPC quý ông đóng sổ tay lại, ông ta mang theo nghi hoặc vào phòng tắm lần nữa. +

Nhan Ký Vân đợi đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước rào rào mới chạy ra tiếp tục xem xét cuốn sổ tay vừa nãy. +

NPC quý ông sau khi đóng sổ tay lại thì đặt nó về chỗ cũ. Nhan Ký Vân vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận thì hơn, có thể mở sổ tay của đối phương nhưng nhất định phải nhớ đóng sổ tay lại. +

Cậu lại nhảy vào vali của đối phương lần nữa, mở sổ tay ra. Sổ tay không tính là quá dày, cậu xem lướt nhanh nội dung trên sổ tay, chữ viết của NPC quý ông rất nắn nót. +

Sổ tay ghi chép lại không phải là nhật ký, mà là mấy cụm từ không đầu không đuôi. +

“Lâu đài cổ”, “tình yêu”, “tình bạn”, “phố Tiểu Vân”, “mất tích”, “phòng múa”, v.v. +

Chẳng lẽ ông ta là người viết tiểu thuyết? Cũng không đúng, tiểu thuyết gia nên mang theo giấy viết bản thảo chứ. +

Trong vali ngoài sổ tay ra còn có máy ảnh, giống như tiểu thuyết gia đi thực tế lấy tư liệu? +

Niên đại của nhà nghỉ này có thể khá lâu đời, thời gian xảy ra câu chuyện cũng khá sớm, chắc là thời đại máy tính xách tay vẫn chưa phổ biến. Tất cả thông tin đều chỉ có thể dựa vào chép tay. +

Nghĩ đến những ngôi nhà cũ và tiệm may có cảm giác xa xưa trên phố Tiểu Vân, hình như cũng hợp lý. Tất cả đều là đồng bộ, gộp lại chính là một thị trấn nhỏ, phía sau thị trấn nhỏ này còn có câu chuyện. +

Nhan Ký Vân suy nghĩ một chút, không biết câu chuyện phía sau thị trấn nhỏ này là gì, chắc là cần giải mã trong quá trình chơi game nhỉ. Đây hình như là phó bản trò chơi chứ không phải phó bản giải mã khám phá, cậu không thể tăng thêm độ khó cho mình được. +

Cậu ý thức được mình suýt nữa đi chệch hướng, cậu đến để tìm đạo cụ. +

NPC quý ông tắm cũng khá lâu, ông ta còn vừa tắm vừa ngân nga bài hát thịnh hành không tên nào đó, cơ mà hơi lạc điệu. Nhan Ký Vân nghe không ra, bình thường cậu chỉ thích nghe bài “Vận May Đến”, những bài khác cậu không am hiểu lắm. +

Sau khi đọc lướt nhanh qua cuốn sổ tay, cậu dùng măng cụt đóng sổ tay lại. Dưới gầm giường quá bẩn. Lúc cậu ấn lên bìa sổ tay để lại thêm một dấu chân mèo. +

Nhan Ký Vân: “…” +

Chứng cứ này để lại hơi rõ ràng, cậu lại dùng đệm thịt lau lau, càng lau càng bẩn. +

Thôi bỏ đi, cứ để vậy, giả vờ không nhìn thấy. +

Chỉ cần NPC quý ông không nhìn thấy cậu thì sẽ không kích hoạt cơ chế bị NPC phát hiện. +

Nhan Ký Vân lại chạm vào máy ảnh, bút, dao nhỏ, bật lửa… của người đàn ông, nhưng không có cái nào là đạo cụ. +

Ngay cả dao nhỏ cũng không phải đạo cụ? Nó trông rất thực dụng mà. +

Chẳng lẽ đạo cụ không phải là vật dụng NPC mang theo bên người? +

Thế này thì khó rồi, chẳng lẽ là vật dụng tùy thân của NPC sao. +

Nhan Ký Vân đi một vòng quanh căn phòng bị game reset, không phát hiện vật dụng cá nhân đặc biệt nào khác của NPC quý ông. +

Khoan đã, cậu nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc, giống như tiếng động nhỏ phát ra khi đồng hồ cơ chuyển động. +

Nhưng cậu không nhìn thấy đồng hồ của người đàn ông trên bàn. +

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tiếng hát của NPC quý ông cũng kết thúc. Một lát sau ông ta đi ra. +

Nhan Ký Vân lại chui xuống gầm giường, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông một tay cầm quần áo bẩn thay ra, tay kia cầm vật dụng tùy thân, là đồng hồ bỏ túi và thắt lưng. +

NPC quý ông bỏ quần áo bẩn vào giỏ đựng đồ, còn đặt đồng hồ bỏ túi và thắt lưng lên chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng. +

Nhan Ký Vân đang tính toán khoảng cách giữa bàn làm việc và bản thân. Nếu cậu muốn chạm vào đồng hồ bỏ túi nhất định phải đợi người đàn ông tắt đèn nghỉ ngơi mới được, hơn nữa còn bắt buộc phải là sau khi đối phương ngủ say. Nhưng mắt cậu sẽ phát sáng trong bóng tối, dễ làm lộ bản thân. +

Để tránh rắc rối không cần thiết, cậu chỉ có thể đợi. +

Ván này của họ chỉ có một tiếng đồng hồ, nếu NPC quý ông vẫn không chịu nghỉ ngơi, cậu bắt buộc phải nghĩ cách khác. +

Bên phía nhóm C cũng không có động tĩnh gì, họ vừa tổn thất một đại tướng nên chắc sẽ hành động kín tiếng hơn, có thể còn tụ tập lại bàn bạc đối sách. +

Nhan Ký Vân chỉ có thể đơn thương độc mã. Về số thẻ trải nghiệm hình người còn lại, cậu định dùng vào lúc quan trọng nhất, tạm thời sẽ không biến thành hình người. Cơ mà, tuy Cố Văn Trúc không thể cử động, nhưng Thu Hỉ thì có. +

Hy vọng sau 15 phút, Thu Hỉ và Cố Văn Trúc vẫn sẽ bình an vô sự, tốt nhất là phát huy trí thông minh tài trí của chính họ, tìm được điểm trốn tốt hơn. +

Nhan Ký Vân đợi vài phút, NPC quý ông nằm trên giường, cửa ban công vừa nãy còn mở bây giờ lại đóng, ông ta bật điều hòa! +

Mát thì mát thật, nhưng điều này lại chặt đứt đường rời đi của Nhan Ký Vân. +

Cậu cũng không ngờ NPC quý ông lại còn làm việc này, cửa phòng dùng tay nắm cửa hình tròn, móng vuốt của cậu hoàn toàn không mở được. +

Bối cảnh nhà nghỉ này là cố ý chọn cho cậu đúng không? +

Tiếp tục nghĩ cách xem. +

Nếu thật sự không ra ngoài được thì cậu chỉ còn cách hiện thân hoặc cứ dây dưa đến khi trò chơi kết thúc. Dù sao hiện tại cậu biết được là trừ phi sử dụng đạo cụ, về cơ bản người chơi sẽ không bị loại khỏi đội, nhóm thua chỉ là không có điểm tích lũy thôi, nhưng vẫn có thể tiếp tục tham gia phần sau trò chơi. +

Nhóm A đã thua hai lần rồi mà vẫn có thể tiếp tục chơi, chứng tỏ giai đoạn đầu game vẫn khá thân thiện với người chơi. +

Vậy cậu bây giờ tuyệt đối không thể bị NPC phát hiện, bởi vì kết quả bị phát hiện là bị loại. +

NPC quý ông nằm trên giường không đi vào giấc ngủ mà mượn ánh sáng yếu ớt đọc một cuốn sách mình mang theo. +

Nhan Ký Vân không biết bối cảnh bây giờ đang là buổi tối hay thời điểm nào. +

Sau khi đợi chừng hai phút, đệm giường lại truyền đến động tĩnh, NPC quý ông dậy gọi điện thoại cho lễ tân, hỏi dịch vụ phòng có thể mang bữa tối lên cho ông ta không. +

Xác định thời gian bối cảnh, bây giờ là buổi tối. +

Nhan Ký Vân cũng phát hiện, cùng với việc NPC quý ông gọi điện thoại gọi đồ ăn, màu sắc bầu trời bên ngoài lập tức chuyển từ màu xám nhạt còn nhìn thấy bóng dáng biến thành tối đen như mực. +

Gọi điện thoại xong, không ngờ nhà nghỉ cũ nát thật sự trực tiếp mang đồ ăn đến, tốc độ này còn nhanh hơn khách sạn năm sao. +

NPC quý ông đặt sách xuống chuẩn bị đi lấy đồ ăn. Trong khoảnh khắc đối phương xoay người, Nhan Ký Vân nhanh chóng nhẹ nhàng nhảy lên bàn làm việc, thò măng cụt chạm vào đồng hồ bỏ túi. Quả nhiên đồng hồ bỏ túi biến thành đạo cụ, xuất hiện trong thanh đạo cụ tạm thời của cậu. Cậu làm liền một mạch, ngay lúc người đàn ông mở cửa, cậu lao thẳng ra ngoài từ bên chân ông ta! +

[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Đồng hồ bỏ túi”.] +

Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến. Trong tình huống không được chạm vào NPC quý ông, Nhan Ký Vân đã chui xuống gầm xe đồ ăn, sau đó lại từ gầm xe đồ ăn chạy về phía cầu thang. +

Động tác cậu nhẹ nhàng, tốc độ lại nhanh, người đàn ông như hoàn toàn không phát hiện ra có một con mèo đen lẻn ra từ bên chân mình. +

Nhân viên phục vụ ngược lại nhìn thấy mèo đen, nhưng anh ta là người lanh lợi. Với nguyên tắc nhà nghỉ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Anh ta chỉ hơi mở to mắt chứ không hề làm ầm ĩ, nếu khách hàng khiếu nại nhà nghỉ bọn họ thì đó mới là chuyện phiền phức. +

Nhan Ký Vân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nhân viên phục vụ. Cậu chạy thẳng xuống tầng một. Phòng ở tầng hai và tầng ba bây giờ đều đóng kín. Tầng một có nhà bếp phòng ăn, còn có khu nghỉ ngơi, có mấy NPC đang ngồi bên trong uống nước trò chuyện. +

Lúc cậu xuống lầu không gặp phải NPC hay người nào khác, nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi. +

Đại sảnh tầng một của nhà nghỉ không giống khách sạn hiện đại lát nền sáng bóng loáng, gạch nền ở đây là những ô vuông nhỏ màu xanh lục sẫm. +

Ánh sáng đại sảnh lờ mờ, Nhan Ký Vân cố gắng trốn trong điểm mù thị giác, từ góc độ con người không nhìn thấy cậu. Bởi vì lúc cậu vào sân đã quan sát địa hình đại sảnh tầng một, biết vị trí nào dễ bị người ta phát hiện, chỗ nào có thể trốn, chỗ nào không thể trốn. +

Mà lúc này người chơi nhóm C trong lòng cũng căng thẳng theo, tại sao số 29 lại tìm được đạo cụ nhanh như vậy? +

Rõ ràng người của họ nhiều hơn mà tìm còn không nhanh bằng cậu, cậu có cách tìm đạo cụ cao cấp đặc biệt gì sao? +

Nhóm C hơi hối hận. Lúc đầu nên đi tìm nhóm A hoặc nhóm B hỏi rõ tình hình nhóm F, nhưng trước khi bắt đầu ván đấu họ thấy nhóm F không hề tìm bất kỳ ai để nghe ngóng về nhóm C bọn họ, thế là họ bèn chọn từ bỏ, cảm thấy năng lực hai bên chắc cũng ngang ngửa nhau, thậm chí cảm thấy họ sẽ lợi hại hơn nhóm F, dù sao nhóm F cũng là một nhóm tàn tật. +

Thật là sơ suất quá, có thể thắng nhóm B đủ cả 5 người mà là một nhóm kém cỏi á? +

Lúc này họ mới thấm thía ảnh hưởng tiêu cực mà sự ngạo mạn mang lại, mất đi một thành viên không nói, còn bị đối phương giành trước đạo cụ. Nhưng mà, may là người bị loại không phải người chơi cùng công hội với họ, bộ ba công hội vẫn còn. +

Tổ trưởng nhóm C huýt sáo một tiếng, đây là tín hiệu dùng để liên lạc với đồng đội, bây giờ bọn họ cần mở một cuộc họp khẩn cấp. +

Nhan Ký Vân phát hiện vị trí của tổ trưởng nhóm C. +

Thực ra, trên cánh tay phải của mỗi người đều dán số hiệu, không dễ rơi rớt. Có người chơi từng thử xé số hiệu xuống nhưng xé thế nào nó cũng không suy chuyển. +

Lúc Nhan Ký Vân ở hình người, số hiệu cũng dán chặt trên cánh tay phải của cậu. Hơn nữa số hiệu cũng sẽ thay đổi theo thể hình của cậu, không phải chỉ khi sử dụng thẻ hình người mới xuất hiện. Khi biến lại thành mèo, số hiệu sẽ biến thành thẻ tên đeo trên cổ cậu. +

Mà đây cũng là lý do Nhan Ký Vân không thể xuất hiện trước mặt Thu Hỉ và Cố Văn Trúc. Bởi vì một khi bị đối phương phát hiện số hiệu trên cổ, Thu Hỉ sẽ biết cậu có thân phận người chơi, tiếp đó đối chiếu với người chơi số 29, đồng nghĩa với việc cậu lộ thân phận người chơi. +

Lúc này trong nhà nghỉ ngoại trừ tiếng thì thầm của mấy NPC, những nơi khác đều tĩnh lặng, nhân viên phục vụ thoắt ẩn thoắt hiện cũng không biết đang ở đâu. +

Nhan Ký Vân lặng lẽ lần theo âm thanh của tổ trưởng nhóm C tìm thấy bọn họ. Bốn người không chọn gặp mặt ở một phòng nào đó mà là nhà vệ sinh nam ở tầng một. +

Tổ trưởng nhóm C trốn trong buồng vệ sinh, những thành viên khác đến nơi cũng mỗi người chiếm một buồng. Nhan Ký Vân là người thứ ba đi theo tới, cậu còn nhanh hơn hai người kia. +

Cũng may nhà vệ sinh của nhà nghỉ quét dọn cũng coi như sạch sẽ. Nhan Ký Vân lặng lẽ trốn vào phòng dụng cụ đang hé mở bên cạnh nhà vệ sinh. Cậu không cần vào nhà vệ sinh, ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy họ nói chuyện. +

Số 1 nhóm C: “Mọi người đều thấy tin tức số 29 thu thập được đạo cụ cao cấp rồi chứ?” +

Số 6: “Thấy rồi.” +

Số 1: “Tôi phụ trách tầng một, không thấy phòng nào liên quan đến đồng hồ bỏ túi, tầng các cậu phụ trách có thấy không?” +

Số 6 lắc đầu: “Không, liệu có phải là tầng ba do số 12 phụ trách không?” +

Số 12 chính là người vừa bị hiểu lầm là dâm tặc, cũng là người chơi đầu tiên bị loại trong ván này. +

Số 26 và số 19 đều cho biết tầng hai họ phụ trách cũng không nhìn thấy đồng hồ bỏ túi. +

Số 1: “Vậy chứng tỏ tầng ba có khả năng sản sinh đạo cụ, hơn nữa có thể liên quan đến NPC, các cậu bây giờ thăm dò được mấy NPC rồi?” +

Số 26 và số 19: “Tầng hai không phát hiện.” +

Số 6: “Tầng bốn cũng chỉ có một, hình như là một chàng trai trẻ, đúng rồi, lúc nãy tôi đi xuống có nhìn thấy một nhân viên phục vụ.” +

Số 1: “OK, tầng một có một cặp vợ chồng già ở. Tầng hai không có ai. Tầng ba hiện tại biết một quý cô, tầng bốn có một người trẻ tuổi, sau đó còn một nhân viên phục vụ, trong đại sảnh tầng một còn hai người đang uống nước ở quầy bar. Cách 10 phút trò chơi sẽ thả NPC một lần, số lượng cụ thể không biết, nhưng đợt đầu đã có 10 NPC rồi. Về sau còn 4 đợt, số lượng NPC càng nhiều càng bất lợi cho chúng ta. Tôi nghi ngờ hiện tại đạo cụ đều liên quan đến họ, chúng ta bây giờ thiếu một người, cần phân chia lại nhiệm vụ.” +

Số 26 đổi sang phụ trách tầng ba tìm đạo cụ và người, còn số 19 phụ trách tầng hai như cũ, số 1 tầng một và số 6 tầng bốn không đổi. +

Nhan Ký Vân tán đồng quan điểm của số 1, quả thực NPC càng nhiều càng bất lợi cho họ, Người trốn thì càng khó hơn, hệ thống còn nhắc nhở người chơi không được chơi game tiêu cực. +

Ván này đối thủ khác nhau, độ khó bối cảnh cũng tăng lên. Cậu sẽ không trốn theo cách của ván thứ hai nhưng có thể lợi dụng người chơi nhóm C. Họ vừa tìm đạo cụ còn phải vừa tìm người. Còn về người chơi nhóm F, họ chắc chắn cũng phải tìm, chỉ là bốn người đều cho biết người nhóm F thật sự biết cách trốn, hoàn toàn không có manh mối. +

Nhan Ký Vân sau khi nghe xong cuộc họp nhóm nhỏ của họ, biết được tìm đạo cụ là mục đích hàng đầu của họ, đồng thời biết được sắp xếp của họ. Bốn người chia nhau hành động, cũng thuận tiện cho cậu ra tay, cậu có thể chọn một đối tượng để theo dõi. +

Chọn ai đây nhỉ? +

Số 1 có năng lực tổ chức, phụ trách tầng một, mà tầng một có một cặp vợ chồng già. Nhưng số 1 làm việc cẩn trọng, tạm thời không đưa vào phạm vi xem xét. +

Số 6 được sắp xếp tiếp tục canh giữ tầng bốn, NPC tầng bốn là một chàng trai, không biết tình hình thế nào. +

Số 26 thì đổi thành phụ trách canh giữ tầng ba. +

Số 19 phụ trách tầng hai, tầng hai không có NPC. +

Vậy thì chọn số 6 đi, người này trông không cẩn trọng bằng ba người kia. Phán đoán từ giọng nói và âm lượng lúc nói chuyện, cảm xúc của gã dễ trồi sụt, không trầm ổn bằng ba người chơi nhóm C còn lại. +

Ván này đối với Nhan Ký Vân mà nói, tuy tìm đạo cụ trở nên khó khăn, nhưng cách thức loại bỏ đối thủ lại trở nên linh hoạt hơn. +

Cuộc họp nhỏ của nhóm C kết thúc, bốn người chia nhau hành động. Trông họ cũng không giống khách trọ ở đây, phải cố gắng không để khách trọ trong nhà nghỉ phát hiện, đồng thời, khi nhìn thấy nhân viên phục vụ sẽ cố gắng tránh đi. +

Nhan Ký Vân đợi từng người bọn họ về vị trí của mình xong thì đi theo số 6 lên tầng bốn. Bây giờ từng phút từng giây đối với họ đều vô cùng quan trọng. Số 6 không thể co rúm ở một căn phòng nào đó đợi người chơi nhóm F sa lưới. Gã quyết định chủ động tiếp cận người trẻ tuổi vừa nhận phòng ở tầng bốn. +

Lúc này Nhan Ký Vân trốn ở góc ngoặt cầu thang. Ở đây có một thùng rác, Nhan Ký Vân trốn trong góc này. Cậu không chỉ có thể nhìn rõ hành động của số 6 còn có thể chú ý xem phía sau có người đến hay không. Đương nhiên, thính lực của cậu cũng đủ dùng, vì an toàn vẫn phải thêm bảo hiểm hai lớp cho mình. +

Số 6 mặc đồ công nhân màu xám, trực tiếp giả làm thợ sửa bồn cầu. +

Gã gõ cửa phòng 403. +

Hiệu quả cách âm của nhà nghỉ không tốt lắm, Nhan Ký Vân có thể nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của NPC phòng 403. +

“Ai đấy?” +

Quả nhiên là một người trẻ tuổi, đối phương kéo mạnh cửa phòng ra. +

Số 6 dùng thái độ phục vụ thời hiện đại nói: “Chào ngài, xin lỗi đã làm phiền. Tôi là nhân viên sửa chữa của nhà nghỉ, phụ trách sửa bồn cầu phòng này. Không biết ngài có thể dành hai phút cho phép tôi vào kiểm tra một chút không ạ?” +

Người trẻ tuổi tuy khó chịu vì bị người khác làm phiền, nhưng nụ cười chuẩn 8 cái răng của số 6 lại khiến cậu ta xóa bỏ nghi ngờ. Đời có câu đưa tay không đánh người mặt cười, số 6 cứ thế thuận lợi đi vào. +

Quả nhiên là người trẻ tuổi, nếu đổi thành người lớn tuổi hơn chút đã sớm nghi ngờ thân phận của đối phương rồi. +

Nhan Ký Vân nhanh chóng đi theo. Sau khi đối phương đi vào, người trẻ tuổi không đóng cửa mà tiếp tục làm việc của mình, cả hai người đều quay lưng về phía cậu. +

Trên sàn nhà nghỉ trải thảm, bước chân cậu hoàn toàn không có tiếng động. Cậu nhân cơ hội chui xuống gầm giường phòng 403. +

Số 6 là một người có ích, sau khi gã vào không biết làm gì với bồn cầu, cái bồn cầu đó ngược lại bị rò nước. +

Gã cố ý nói: “Thưa ngài, chỗ này bị tắc rồi, tôi cần thông một chút. Có thể phiền ngài đợi bên ngoài một lát không ạ? Có thể sẽ hơi có mùi.” +

Người trẻ tuổi nóng nảy thì có nóng nảy, nhưng vẫn kìm nén được tính khí của mình xuống: “Anh làm nhanh lên, tôi vừa mới vào ở, không muốn đổi phòng đâu, tốt nhất anh sửa xong ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ khiếu nại anh.” +

Nhan Ký Vân nảy ra một ý: Khiếu nại? +

Người trẻ tuổi cầm điếu thuốc ra ban công đợi, còn cố ý khép cửa kính lại, nhả khói về phía bầu trời đêm đen kịt. Thần thái này của cậu ta cực giống thất tình. +

Hóa ra là một NPC thất tình à. +

Nhan Ký Vân nhanh chóng quét mắt xem trong phòng có vật dụng nào không thuộc về nhà nghỉ không. Sau đó cậu nhìn thấy một lọ sao gấp bằng ống hút nhựa được đặt trên tủ đầu giường, hơn nữa còn không đậy nắp. +

Cậu nảy ra một ý, nhảy lên tủ đầu giường dùng móng vuốt khều nhẹ một cái làm sao vung vãi đầy đất, còn cố ý đến chỗ sao rơi gạt một nắm sao lớn dưới đất hất về phía cửa phòng tắm, làm cho chúng vương vãi khắp nơi. +

Mà lúc này số 6 nhanh chóng sửa xong bồn cầu, đi ra từ trong phòng tắm. +

Gã bắt đầu lục lọi phòng của người trẻ tuổi thất tình này. Không hổ là người trong công hội, tốc độ lục đồ nhanh, hiểm, chuẩn, nhưng gã không tìm thấy gì cả. Đang chuẩn bị tay trắng trở về thì người trẻ tuổi thất tình hút thuốc xong đẩy cửa vào. Cậu ta nhìn thấy sao nhựa vương vãi đầy đất! +

Đây chính là bảo bối của cậu ta! +

Người trẻ tuổi vừa tức vừa vội, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, phẫn nộ nói: “Anh đang làm cái gì vậy? Tại sao ném sao của tôi đầy đất, có phải anh cũng đang cười nhạo tôi không!” +

Người trẻ tuổi lao tới đấm số 6 một cú cực mạnh! +

[Người chơi số 6 nhóm C bị loại khỏi ván game này.] +

Nhan Ký Vân ngồi xổm dưới gầm giường, cậu dùng măng cụt che mặt, cú đấm này nghe có vẻ hơi nặng. +

Người thất tình đúng là không dễ chọc mà. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)