Skip to main content

Chương 47

dathaiPiter

Quả nhiên, chưa tới hai ngày sau, trong triều truyền tin đến. +

Việc Lễ bộ Thượng Thư tham ô bạc từ Thiên Thu Yến của hoàng thượng vốn đã rất ồn ào, mới hai hôm trước, Hình bộ bỗng tra được manh mối, tìm được hướng đi của số bạc tham ô là một căn đại trạch của một quan viên triều đình. +

Bệ hạ ra lệnh lục soát căn đại trạch đó, bắt người về quy án. +

Hình bộ ngay lập tức phái quan binh đến nơi, hành động đột ngột nên mọi chuyện đều thuận lợi, không chỉ lục soát ra được một đống vàng bạc, còn bắt được một nữ tử thanh lâu đang được nuôi trong đó. +

Không biết vì sao sau khi bệ hạ biết được chuyện này, không thèm quan tâm trong đại trạch giấu bao nhiêu tiền mà lại thấy hứng thú với nữ tử kia, vội vàng tra xét chủ nhân của căn đại trạch và thân thế của nàng ta. +

Không ngờ Hình bộ lại tra ra được căn đại trạch này thuộc danh nghĩa của nữ tử đó, mà nữ tử đó là do Trần Đễ của Lễ bộ chuộc ra. +

Mà Trần Đễ, là quan viên ngày đó phát hiện vấn đề tố giác Quý Du tham ô. +

Không ai trong triều ngờ được kết quả này. +

Không hiểu sao hoàng thượng rất bất mãn với kết quả này, mắng các quan viên Hình bộ một trận rồi ra lệnh nghiêm trị Trần Đễ, không được nhân nhượng. +

Chuộc thân cho nữ tử thanh lâu cũng không thể tính thành tội, không thể định tội Trần Đễ như thế được, nhưng có thể chứng tỏ căn đại trạch và của cải trong đó đều là của Trần Đễ. +

Mấy năm nay, quan viên trong triều Nam Cảnh có mấy ai sạch sẽ? Chút tiền tham ô này với bọn họ mà nói cũng chẳng là gì cả, nhưng luật pháp Cảnh triều cũng đã quy định rõ ràng, một khi bị bắt, đương nhiên phải bị phạt theo luật pháp. +

Chưa mất mấy ngày là Trần Đễ đã bị định tội, mà chúng quan viên trong triều lại sợ bóng sợ gió một thời gian. +

— +

Hoa đào ở Bàng phủ nở đúng thời, trải khắp một khoảng vườn. +

Mà trong viện của Bàng Thiệu cũng là một khoảng xanh tươi mơn mởn. +

Đó là mai xanh Huy Châu tiến cống, vì tiên đế thích nên từ mười năm trước, mỗi năm sẽ được đưa vào hậu cung một lần. +

Bởi vì khác khí hậu, vận chuyển lại khó khăn, nên mỗi năm chỉ có chưa đến trăm cây được đưa vào đến cung. Năm nay dù là bên ngoài điện của Hậu Chủ cũng chỉ có vài chậu, mà trong viện của Bàng Thiệu lại nhét đầy cả một sân. +

Bếp lò trước mặt Bàng Thiệu đang nấu một ấm trà, một tên quan viên cung kính ngồi hầu bên dưới, và một tên khác run rẩy quỳ trước mặt hắn không dám ngẩng đầu lên. +

Đó là viên quan Hình bộ hôm nọ đến phủ của Giang Tùy Chu tra án. +

Bàng Thiệu nhấc nắp ấm trà, chậm rãi nhìn vào bên trong, trong hơi nóng bốc lên từ đó, hắn hỏi: “Lúc đó Tĩnh Vương đã nói gì với ngươi?” +

Kẻ nọ run rẩy vừa khóc vừa đáp: “Đại Tư Đồ minh giám! Tiểu nhân hỏi Tĩnh Vương điện hạ theo lệnh của quan trên, tất cả lời khai của Tĩnh Vương đều ghi lại trong bản ghi chép, tiểu nhân không dám nói láo đâu!” +

Bàng Thiệu cười nhạt. +

“Thế, cái tòa nhà đó thì sao?” Hắn hỏi. +

Viên quan nọ vội trả lời: “Là tiểu thiếp trong phủ Tĩnh Vương nói!” +

Bàng Thiệu khựng lại, đậy nắp ấm trà. +

“Hắn nói với ngươi?” Sắc mặt Bàng Thiệu trở nên kỳ lạ. +

Viên quan nọ lắc đầu, nói: “Không phải! Hạ quan lén nghe được … thị thiếp đó đứng oán giận với nha hoàn, nói Tĩnh Vương điện hạ nuôi người ở ngoài, còn mua một căn nhà ở phường Trường Nhạc cho người nọ … Hạ quan nghĩ chuyện này rất quan trọng, không thể không nói với bệ hạ, nên mới …” +

Hắn sợ đến nỗi giọng cũng bắt đầu run, lại nghe Bàng Thiệu cười khẽ. +

“Trương đại nhân đang sợ gì thế? Ta chỉ hỏi một chút mà thôi.” Hắn nói. +

Viên quan nọ run rẩy nói không nên lời. +

Bàng Thiệu cười nhạt, nói: “Được rồi, trà của ta đã pha xong rồi, không giữ Trương đại nhân nữa, mời ngài về cho.” +

Viên quan nọ chật vật đứng dậy. +

Hắn đang định khom người tạ ơn lại nghe Bàng Thiệu nói: “Nhưng mà, Trương đại nhân.” +

Hắn vội đáp: “Đại Tư Đồ?” +

Chỉ thấy Bàng Thiệu từ từ nhấc ấm trà lên, lửa trong lò toát ra ngoài đỏ rực. +

“Người ấy mà, nếu làm sai chuyện thì phải trả giá.” Bàng Thiệu không thèm nhấc mắt nhìn hắn, vừa chậm rãi châm trà vừa nói. +

“Mà cái giá này, nếu không tự chủ động trả thì không thể trách người khác đi đòi được.” +

Nói xong, hắn buông ấm trà, ngẩng đầu, cười như không cười nhìn người trước mặt mình. +

Viên quan nọ sửng sốt, thở phào đáp: “Đa tạ Đại Tư Đồ, đa tạ Đại Tư Đồ!” +

Bàng Thiệu một tay cầm chung trà lên, một tay lười biếng vẫy vẫy. +

Viên quan nọ lui đi. +

Bàng Thiệu thổi trà rồi uống một ngụm, cười nhạt khen: “Trà Long Tĩnh vùng Giang Nam đúng là thanh hơn Nghiệp Thành nhiều.” +

Nói xong, hắn nhấc ấm trà nói với viên quan bên cạnh mình: “Ngươi cũng thử xem?” +

Viên quan nọ là kẻ phụ trách kiểm kê tài sản tham ô trong phủ của Trần Đễ. +

Hắn không dám để Bàng Thiệu châm trà cho mình, vội vàng nhận ấm trà bằng hai tay, rồi lại dập bếp lửa cho Bàng Thiệu. +

“Đại Tư Đồ, ngài buông tha cho hắn dễ dàng như thế sao?” Viên quan nọ hỏi. +

Bàng Thiệu “ừ” một tiếng. +

“Không tha cho hắn thì sao? Vốn cũng đâu phải lỗi của hắn.” Bàng Thiệu cười nhạt, vẻ mặt vừa ôn hòa vừa khoan dung. +

Nhưng viên quan bên cạnh lại hiểu ý của hắn. +

Những kẻ thuộc Bàng đảng cũng có vài người từng đối đầu với Bàng Thiệu. Bàng Thiệu bắt được nhược điểm của bọn họ, giữ mạng bọn họ lại rồi nhét vào vây cánh, những người như thế không thể không bán mạng, nịnh bợ Bàng Thiệu gấp đôi những kẻ khác. +

Đối với Bàng Thiệu mà nói, để hắn lại có lợi hơn giết hắn nhiều. +

Viên quan nọ nghe thế thì cười, thuận theo ý Bàng Thiệu: “Đại Tư Đồ khoan dung độ lượng, mưu trí hơn người.” +

Bàng Thiệu cười nhạt không nói gì. +

Viên quan nọ lại hỏi tiếp: “Thế … bên chỗ Trần đại nhân?” +

Bàng Thiệu nhìn hắn. +

Viên quan nọ ra vẻ căm giận, nói: “Tất nhiên là vì Tĩnh Vương hận Trần đại nhân nên mới ra chiêu này! Đại Tư Đồ, chúng ta không thể để Tĩnh Vương thực hiện được ý định, đúng không?” +

Lại thấy Bàng Thiệu lắc đầu thở dài, nhìn hoa mai nở như mây ngoài cửa sổ. +

“Bệ hạ đã hạ thánh chỉ, làm sao ta dám cãi lời?”  +

Hắn lại khẽ thở dài, như thể vừa nhìn thấy cái chết của một con chim hoang, nhẹ nhàng mà bâng quơ. +

“Chỉ tiếc cho đứa trẻ nhà Trần Đễ.” +

Viên quan bên cạnh vội vàng ngậm miệng, không dám hé răng. +

Người có tiếng nói nhất trong triều bây giờ là ai? Nhắm mắt lại cũng biết không phải là bệ hạ, mà là Bàng đại nhân. +

Không có thánh chỉ Bàng đại nhân không sửa được, chỉ có thánh chỉ Bàng đại nhân không muốn sửa. +

Tên quan viên này vốn đến vì vụ án của Trần Đễ, hắn hỏi thử hai câu là có thể hiểu được đại khái. +

Bàng Thiệu vốn chưa từng để Trần Đễ vào mắt, chỉ xem hắn như một con chó săn để sai bảo. Trần Đễ đã tự ý qua mặt hắn hai lần để nịnh bợ thánh thượng, đã chạm vào giới hạn kiêng kỵ của Bàng Thiệu, bây giờ còn bị tra ra tham ô số bạc mà Bàng Thiệu không hề biết đến, cho dù hoàng thượng không động đến hắn thì Bàng Thiệu cũng sẽ không giữ mạng hắn lại. +

Viên quan nọ thở dài trong lòng. +

Chỉ trách Trần Đễ tham lam hồ đồ, không biết nhìn ngó. +

Trong triều bây giờ có ai là không kiếm ăn dưới mắt Bàng đại nhân? Dám lén qua mặt hắn thì có thể có kết cục gì tốt được? +

Thế thì, viên quan nọ cũng đã biết mình nên làm thế nào. +

Đương nhiên là mượn chuyện đạp Trần Đễ trước khi hắn chết để nịnh bợ Bàng Thiệu, rồi trong quá trình chuyển vàng bạc về lại quốc khố, tìm cách nửa đường lạc mất hai, ba phần vào phủ của Bàng đại nhân. +

Viên quan nọ định đứng dậy. +

Lại nghe Bàng Thiệu bên cạnh thản nhiên cảm thán một câu. +

“Chỉ không ngờ, một con chó bệnh bị nhốt vào lồng lại còn biết tìm cách cắn người.” +

Viên quan nọ khó hiểu. +

Bàng Thiệu cũng không giải thích với hắn, rũ mắt uống trà, che đi vẻ độc ác trong mắt. +

“Đúng là quá thú vị.” +

— +

Mặc dù Giang Tùy Chu không ở bên cạnh Bàng Thiệu lúc này, nhưng cũng biết Bàng Thiệu sẽ hận hắn thế nào. +

Dù cho Trần Đễ không phải quan lớn gì nhưng trong triều có ai không biết hắn là họ hàng xa của Bàng Thiệu, là người của Bàng Thiệu? Dù Bàng Thiệu không để hắn vào mắt, dù hắn cũng có toan tính riêng, nhưng xử lý Trần Đễ là ngang nhiên tát lên mặt Bàng Thiệu. +

Đó là một cú tát không đau không ngứa, nhưng cực kỳ nhục nhã. +

Giang Tùy Chu vốn đã không vừa mắt Trần Đễ từ lâu, lần này chỉ tiện thể cứu Quý Du, giải quyết Trần Đễ, với hắn mà nói đó là kết quả một mũi tên chết hai con nhạn, không thể tốt hơn nữa. +

Về phần Bàng Thiệu sẽ ghi sổ hắn thế nào … +

Dù sao thì dù hắn có không làm gì cả, Bàng Thiệu cũng sẽ không buông tha cho hắn, chẳng thà đấu với Bàng Thiệu, khiến cả hai bên đều không yên. +

Từ lúc nhận được tin, Giang Tùy Chu vui vẻ cực, mới vừa đến chỗ Hoắc Vô Cữu, ngồi xuống chỗ của mình ở bên giường đã bị Hoắc Vô Cữu nhận ra. +

“Hôm nay ngươi thấy thế nào?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Sắc mặt Hoắc Vô Cữu vẫn khó coi như thế, nhưng tự nhiên hơn nhiều. Mu bàn tay y hiện rõ gân xanh mà vẫn dành chút lý trí nhìn sang Giang Tùy Chu vài lần. +

Giang Tùy Chu nhận ra ánh mắt đánh giá của Hoắc Vô Cữu, sáng mắt nhìn y, chỉ chờ y mở lời hỏi mình. +

Dù sao trên thế giới này, người có thể thật lòng nói chuyện với hắn cũng chẳng có mấy ai, càng không có ai có thể chia sẻ niềm vui với hắn. +

Nhưng Hoắc Vô Cữu là một trong số đó. +

Hoắc Vô Cữu im lặng một lúc, quay đi, lạnh nhạt đáp: “Vẫn ổn.” +

Không nói thêm gì nữa. +

Giang Tùy Chu cảm thấy như lời định nói bị kẹt lại trong cổ họng, cứ nửa vời rất là khó chịu. +

Hắn sững người. +

Sao không hỏi? Sao Hoắc Vô Cữu không hỏi gì thế? +

Nhưng hắn không biết, Hoắc Vô Cữu vừa lén nhìn hắn một cái, nhịn cười trong lòng. +

Tĩnh Vương đã sắp sửa viết mấy chữ “Ta có chuyện vui muốn kể ngươi nghe” lên mặt, chỉ còn chờ y hỏi, mà cũng khiến y muốn trêu chọc hắn. +

Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt như thể không phát hiện thái độ khác thường của Giang Tùy Chu. +

Thấy Giang Tùy Chu cầm sách Mạnh Tiềm Sơn đưa tới, lật đi lật lại, muốn nói lại thôi, vẫn không bắt đầu đọc. +

Đôi mắt đen láy đó lại nhìn sang Hoắc Vô Cữu vài lần. +

Đúng là thỏa mãn lòng trêu đùa của y. +

Y lại quan sát thêm một lát mới mở lời hỏi: “Sao đấy?” +

Quả nhiên, đôi mắt đó lại sáng lên. +

Hoắc Vô Cữu chỉ cảm thấy đôi chân đang đau như muốn giết người này không còn là của y nữa. +

Tĩnh Vương ra vẻ rụt rè, cố bày vẻ mặt lạnh nhạt nhưng thần sắc muốn khoe khoang lại không thể giấu được, giống như một con mèo nhỏ vừa vớ được cá. +

“Bổn vương cứu được Quý Du rồi.” Hắn nói. +

Hoắc Vô Cữu gật đầu: “Đúng là chuyện tốt.” +

Lại nghe Giang Tùy Chu nói tiếp: “Trần Đễ sắp bị chém đầu.” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, im lặng kết nối hai chuyện này lại với nhau: “Họa thủy đông dẫn*?” +

*祸水东引: Dẫn họa đến cho kẻ khác. +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

Hắn vẫn im lặng nhìn Hoắc Vô Cữu, trông như đang chờ được khen ngợi. Hoắc Vô Cữu ngập ngừng một lát, vẫn không nhịn được mà khen: “Diệu kế.” +

Giang Tùy Chu lặp lại: “Là Trần Đễ.” +

Hoắc Vô Cữu khó hiểu: “Hắn làm sao?” +

Tĩnh Vương nhìn y, ra vẻ đương nhiên nói: “Trần Đễ, ngươi quên rồi sao? Cái tên gửi thiếp mời ngươi đi ngắm hoa để làm nhục ngươi.” +

Nói xong, Giang Tùy Chu mỉm cười: “Bổn vương dẫn họa lên đầu hắn.” +

Hoắc Vô Cữu ngẩn người. +

Lúc này y mới nhận ra Tĩnh Vương vui vẻ muốn nói chuyện này cho y nghe không phải bởi vì hắn đã cứu được mạng của Lễ bộ Thượng Thư, mà là bởi vì … +

Hắn muốn nói rằng hắn đã báo thù giúp y. +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Hoắc Vô Cữu: Lạ thật, tuy biết hắn không thích ta, nhưng ta lại bắt đầu rung động điên cuồng. +

Ngụy Giai: Hắn không thích ngươi. +

Hoắc Vô Cữu: Ta biết, hê hê. +

Ngụy Giai: ? +

Editor: Nói rồi, còn cười là còn khổ =))))))))) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.