Chương 47

Editor: Trixie Lynn +
Nhưng nụ hôn vừa rồi khiến cậu có chút sợ hãi, nên lên tiếng: +
“Anh không được…” +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Nghe em.” +
Cánh tay anh đỡ lấy Trì Túc, gần như chẳng tốn chút sức nào đã ép cậu tựa vào tủ gỗ. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác ám muội khi nãy lại dâng lên. +
Trì Túc mở to mắt, trông vô cùng ngơ ngác. Thương Tri Hành nhìn cậu, khẽ cười, hỏi: +
“Em thật sự… đồng ý với anh rồi sao?” +
“…” Trì Túc hoàn hồn, do dự rồi gật đầu: “Ừ!” +
“Nhưng anh…” Cậu chặn lại động tác tiến tới đòi hôn của Thương Tri Hành: “Anh phải nghe em nói!” +
Trì Túc đưa tay bịt môi Thương Tri Hành, nghiêm túc nói: +
“Anh không được hôn em nữa!” +
“Tại sao?” +
Vì bị chặn lại, giọng Thương Tri Hành trở nên trầm khàn. Âm thanh ấy rơi vào tai, khiến cơ thể Trì Túc bỗng chốc tê dại. +
“Em…” +
“Không thở nổi?” Thương Tri Hành đã lên tiếng hỏi trước. +
“Ừ!” Trì Túc gật đầu, trong mắt thoáng lộ chút tủi thân. +
Thương Tri Hành khẽ cười, nhẹ nhàng nâng Trì Túc lên, động tác giống như nhấc bổng. +
Trì Túc hoảng hốt mở to mắt, lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh. +
“Làm gì vậy?” +
Thương Tri Hành đáp: +
“Trì Túc, luyện nhiều một chút thì sẽ không còn không thở nổi nữa.” +
“…” Trì Túc lắc đầu: “Không được!” +
Cậu nhất quyết không cho hôn nữa, liền rời khỏi lòng Thương Tri Hành, rồi bĩu môi nói: +
“Mới vừa ở bên nhau thôi… không thể hôn suốt được, như vậy là quá lỗ mãng!” +
“Có sao?” +
“Có!” +
Thương Tri Hành bật đèn phòng khách: +
“Được rồi.” +
“…” +
Trì Túc xoắn ngón tay, quay lại ngồi xuống ghế sofa. +
Thấy Thương Tri Hành không có động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu lên, cửa vẫn mở to, bên ngoài chất một đống đồ. +
“Anh làm gì vậy…” +
“Quà đó.” Anh chuyển đồ vào trong, rồi nói tiếp: “Không chỉ vậy, còn có đồ dùng sinh hoạt của anh, quần áo các thứ nữa.” +
“…” +
Trì Túc có chút ngơ ngác, tiến lại gần, rồi bất ngờ bị anh giữ sau gáy, cúi xuống hôn lên môi một cái. +
Thương Tri Hành: “Anh sẽ ở chung với em.” +
“…” +
Trì Túc chậm một nhịp mới phản ứng, đưa tay bịt miệng lại, cảm thấy trọng điểm có gì đó sai sai, liền buông tay ra, hỏi: +
“Hả, ở với em á?” +
“Em còn chưa đồng ý mà.” +
Thương Tri Hành ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút tổn thương: +
“Em đã đồng ý với anh rồi mà. Các cặp đôi đều sống chung, chúng ta không được sao?” +
“…” +
Trì Túc nào có biết còn có chuyện như vậy? +
“Em…” +
Thương Tri Hành: “Đừng lo, anh sẽ không thường xuyên đến ở đâu. Đợi khi em nhớ anh rồi, anh mới đến làm phiền em.” +
“…” Trì Túc ngồi xổm xuống, hỏi: “Lúc nãy anh đưa em về… thật ra chưa hề rời đi, đúng không?” +
“Đúng.” Thương Tri Hành thản nhiên nói: “Anh đang đợi câu trả lời của em.” +
“À…” +
Trì Túc mím môi, có chút không biết nên nói gì. Thương Tri Hành mở thùng giấy, lấy quần áo của mình ra, rồi hỏi: +
“Em đi tắm trước nhé?” +
“…Ừm.” +
Trì Túc gật đầu, đứng dậy rồi lại thấy có gì đó không đúng, khẽ chạm lên môi mình, một cảm giác kỳ lạ không ngừng dâng lên trong lòng. +
Rõ ràng vừa nãy cậu đã không cho Thương Tri Hành hôn nữa mà. +
Vậy mà Thương Tri Hành vẫn không nghe lời! +
Trì Túc phồng má, có chút không vui, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sáng sủa lại vô tội của Thương Tri Hành, những lời định hỏi cũng đành nuốt xuống. +
Cửa phòng tắm đóng lại, Thương Tri Hành đứng yên một lúc, rồi khẽ bật cười. +
… +
Khi Trì Túc bước ra, Thương Tri Hành đã dọn dẹp phòng khách gọn gàng sạch sẽ. +
Cậu có chút không quen, ngồi xuống ở đầu bên kia của ghế sofa, cách Thương Tri Hành một khoảng. +
“Em không thích anh à?” +
Cậu còn đang do dự, đột nhiên nghe hỏi vậy, có chút ngơ ngác: +
“Không có.” +
“Vậy mà em lại ngồi xa thế…” Thương Tri Hành nói: “Em không thích anh.” +
“…Không có.” +
Trì Túc liền nhích lại ngồi sát bên cạnh Thương Tri Hành. +
Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình. Vừa tắm xong nên còn hơi ửng hồng, rồi bị Thương Tri Hành nắm lấy, khẽ vuốt ve. +
“…” Trì Túc quay đầu đi, không nói gì. +
Thương Tri Hành hỏi: +
“Tối nay anh có thể ở lại không?” +
“Được.” Trì Túc có chút buồn bực. Cũng sắp nửa đêm rồi, không ở lại thì chẳng lẽ ngủ ở ngoài gầm cầu à. +
“Anh mau đi tắm đi.” Cậu lên tiếng: “Ngủ sớm một chút.” +
“Đợi đã.” Thương Tri Hành lại hỏi: “Vậy tối nay có thể ngủ cùng em không?” +
“…” +
Trì Túc mở to mắt, Thương Tri Hành tỏ vẻ buồn buồn nói: +
“Các cặp đôi khác đều…” +
“Được.” Trì Túc đẩy anh: “Mau đi tắm đi.” +
“Ừ.” Thương Tri Hành mỉm cười: “Vậy em đợi anh nhé.” +
“…” +
Trì Túc cảm thấy việc đồng ý với Thương Tri Hành chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. +
Nhưng dù sao cậu cũng có lỗi, nên đành nén cảm xúc, trở về phòng, thay ga giường và vỏ gối mới, rồi ngồi chờ. +
Khi Thương Tri Hành tắm xong thì vừa qua 12 giờ, đã sang ngày mới. +
Trì Túc dụi đôi mắt buồn ngủ, cố hết sức không để lộ tai mèo, hỏi: +
“Em ngủ được chưa?” +
“Ngủ đi.” Thương Tri Hành xót xa nói: “Bắt em chờ rồi, nằm ngủ cũng là chờ mà, ngốc.” +
Trì Túc xoa mặt, xoay người leo lên giường, chỉ để lại cho Thương Tri Hành một bóng lưng giận dỗi. +
Thương Tri Hành sấy tóc xong, tắt đèn rồi lên giường, hỏi: +
“Giờ em ghét anh rồi à?” +
“…” Trì Túc chẳng buồn để ý đến anh. +
Thương Tri Hành nói, giọng có phần tủi thân: +
“Anh hơi ngốc, đừng ghét anh mà.” +
“…” Trì Túc quay đầu lại, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt nhìn thấy Thương Tri Hành, nói: “Anh ngốc thật.” +
“Ừ, anh ngốc.” +
Trì Túc có chút không vui: +
“Em đợi anh nửa tiếng, buồn ngủ lắm rồi.” +
“Lỗi của anh.” Thương Tri Hành tiến lại, ôm lấy cậu: “Lần sau nhất định sẽ không để em chờ nữa.” +
“…” Trì Túc bĩu môi, hỏi: “Em thật sự rất ngốc sao?” +
“Không có, em là ngoan nhất.” +
Nhưng Trì Túc vẫn không vui. Cậu quả thật rất ngốc… nếu không thì đã chẳng đoán không ra Thương Tri Hành không phải là kẻ tệ bạc. +
“…” Trì Túc quay mặt đi, cảm xúc rối bời, vừa tự trách vừa buồn bực. +
Thương Tri Hành chống người dậy, hôn nhẹ lên má cậu một cái: +
“Đừng nghĩ nhiều nữa.” +
“…” Trì Túc quay đầu lại, có chút tự trách mà lên tiếng: “Em…” +
Cậu nhìn vào đôi mắt của Thương Tri Hành, giọng dần nhỏ lại, cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng. Thương Tri Hành cúi xuống, hôn lên môi cậu. +
“Có chuyện gì, dù nói hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta.” Thương Tri Hành nằm xuống: “Trì Túc, là em đã chọn anh. Em cần anh, thì anh sẽ luôn ở đây.” +
Hốc mắt Trì Túc cay lên. +
“…” +
Thương Tri Hành lại nghiêng người nhìn cậu, nói: +
“Có một chuyện anh quên nói.” +
“Chuyện gì vậy?” +
Thương Tri Hành nắm lấy đầu ngón tay cậu, khẽ cười: +
“Anh định lấy danh nghĩa của em để tài trợ cho tất cả các cô nhi viện ở thành phố C. Nhưng cần khảo sát trước, em đi cùng anh nhé?” +
“…” +
Trì Túc quay phắt đầu lại, không dám tin: +
“Đừng…” +
Tại sao lại dùng danh nghĩa của cậu… như thể muốn trói chặt cậu bên cạnh Thương Tri Hành vậy. +
“Em… chẳng có gì để cho anh cả.” Cậu bất an nói. +
Thương Tri Hành khẽ cười, đưa tay chạm lên mặt Trì Túc. Nhận ra cậu đang hơi run, nụ cười anh liền dịu lại, giọng nói trở nên ôn hòa: +
“Trì Túc, đừng sợ.” +
“Lấy danh nghĩa của em để làm việc thiện, là vì những phẩm chất tốt đẹp anh học được… đều từ em mà có.” +
“Đừng thấy áp lực, anh sẽ không trói buộc em.” +
“…” +
Trì Túc mím môi, lắc đầu: +
“Đừng đối xử tốt với em như vậy…” Cậu nói không nổi, bèn đổi lời: “Chúng ta không ngang bằng.” +
“Em đối xử với anh rất tệ, nhưng anh đối với em… lại hoàn toàn khác.” +
Thương Tri Hành: “Không có.” +
“Anh đối với em cũng rất tệ.” +
Anh thấy Trì Túc mở to mắt, sắp sửa phản bác. +
“Anh thường nghĩ, nếu anh là người giàu nhất, em mỗi ngày chỉ cần vui chơi, ngủ nghỉ, sẽ không có bất cứ phiền não nào.” +
“Thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu anh là “cảm xúc” của em, thì càng đơn giản hơn. Ở bên cạnh em, để em mỗi ngày đều vui vẻ.” +
“Trì Túc, tình yêu khiến con người ta thường cảm thấy mắc nợ. Nhưng có lúc, đã là hết sức rồi. Ít nhất, ở trong tình yêu của em, mỗi ngày anh đều vui đến mức không kiểm soát nổi.” +
“…” +
Tâm trí Trì Túc chấn động. +
Thương Tri Hành hôn lên mí mắt, khóe mắt, chóp mũi, rồi cằm cậu. Rõ ràng mang theo chút lạnh, nhưng khi chạm lên da lại như in dấu, nóng đến mức khiến người ta run rẩy. +
“Em… xin lỗi.” +
Thương Tri Hành khẽ cười, không hôn nữa, nói: +
“Không đi cũng không sao, anh mang Bột Mì theo là được.” +
Trì Túc gật đầu. +
Thương Tri Hành xoa nhẹ má cậu, ánh mắt đầy xót xa. +
* * * +
Thương Tri Hành ở lại nhà Trì Túc, ba ngày sau, cuối cùng cũng đến lúc đi khảo sát các cô nhi viện. +
Đợi đến khi Thương Tri Hành rời đi, Trì Túc mới biến trở lại thành mèo nhỏ, chạy vội về phía trường học. +
“Bột Mì.” Thương Tri Hành mở cửa xe, đợi nó nhảy lên, rồi hỏi: “Bình thường hay chơi ở đâu vậy? Ở nhà chẳng bao giờ thấy em cả.” +
“Meo.” +
Mèo nhỏ đưa chân trước gãi gãi đầu, giả vờ không hiểu. +
Thương Tri Hành cũng không hỏi nữa, khởi động xe, lái xe về phía cô nhi viện. Trên đường, anh lướt màn hình: +
“Tối nay mang gì về nhỉ…” +
Mèo nhỏ ló đầu ra: +
“Meo.” +
Ba ngày qua, Thương Tri Hành chăm sóc chu đáo từng chút một, đưa đón đi làm, về đến nhà là có sẵn đồ ăn ngon. Mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, còn bày thêm những món trang trí nhỏ, khiến không gian trở nên vô cùng ấm áp. +
Trì Túc vốn không quen, cũng cảm thấy áy náy, nhưng Thương Tri Hành lại chẳng hề tiếc công sức đã bỏ ra, như lúc này đây. +
Anh đặt mua hai hộp dâu tây tươi, còn đặt trước tôm hùm đất xào tỏi cho buổi tối lúc 6 giờ. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ nhìn nhìn mà lo lắng: “Tốn kém quá rồi!” +
Nhưng Thương Tri Hành thấy nó dựng tai, vẫy đuôi, lại hiểu lầm: +
“Đừng vội, anh có mua đồ hộp cho em rồi.” +
“…” +
Mèo nhỏ mở to mắt, tai cụp xuống, không dám để lộ chút cảm xúc nào, sợ Thương Tri Hành lại hiểu lầm mà tiếp tục tiêu tiền. +
Đến cô nhi viện, nhân viên đã đứng chờ sẵn ở cổng, viện trưởng cũng đích thân ra đón, trên mặt đầy nụ cười niềm nở. +
Mèo nhỏ nhìn thấy phía sau hàng rào sắt là một nhóm trẻ con, ánh mắt chất phác, quần áo không được tươm tất lắm. Chúng chắc tầm bảy, tám tuổi, nhưng có đứa vẫn ngậm ngón tay, chảy nước dãi, trông có phần chậm chạp. +
Trong lòng nó chợt thắt lại, nghe Thương Tri Hành khẽ nói: +
“Phần lớn trẻ con ở cô nhi viện đều là những đứa trẻ có trí tuệ không hoàn thiện, bị bỏ rơi, hoặc bị bắt cóc rồi không tìm được người thân.” +
“…Meo.” +
Mèo nhỏ quay đầu đi, trong lòng có chút khó chịu. +
Thương Tri Hành đang nghe viện trưởng cảm ơn, thấy nó muốn xuống thì liền thả ra. Nhân viên nhìn thấy, do dự lên tiếng: +
“Cậu Thương.” +
“Cố gắng đừng thả nó xuống, bọn trẻ trong viện không biết chừng mực, có thể làm bị thương mèo con.” +
Thương Tri Hành gật đầu: +
“Bột Mì.” +
Mèo nhỏ quay đầu lại, đưa chân tròn tròn ra chỉ về phía hàng rào sắt. Ở đó, có một đứa trẻ đang sụt sịt nước mũi, đang cầm một viên kẹo hơi cũ nhưng vô cùng trân quý, nhìn chằm chằm, mong mèo nhỏ có thể lại gần. +
Thương Tri Hành hỏi nhân viên: +
“Có được không?” +
Viện trưởng đáp: +
“Được, đứa trẻ đó nhận thức bình thường, sẽ không làm hại “cậu chủ nhỏ” đâu.” +
Mèo nhỏ liền chạy nhanh tới. +
Nhưng với một sinh vật mềm mại như vậy, việc đứa trẻ đang chảy nước mũi biết nâng niu nó, không có nghĩa là những đứa khác cũng làm được. +
Có một đứa bé trông rõ ràng cả cơ thể lẫn đầu óc đều có vấn đề, miệng lẩm bẩm “kẹo bông”, tay không ngừng cào lên lưng nó, rồi cúi sát xuống, há to miệng cắn một cái! +
Vì mèo nhỏ hơi mũm mĩm, nên cắn một cái chỉ toàn lông. +
“Phụt phụt!” Đứa trẻ sững người, rồi bắt đầu khóc ầm lên: “Không ngọt… không ngọt…” +
Mèo nhỏ: “…” +
Thương Tri Hành đưa tay xoa trán, viện trưởng có chút lo lắng: +
“Lông trên lưng nó…” +
“Không sao, về tắm lại là được.” +
Mèo nhỏ dùng đệm thịt nhẹ nhàng vỗ vào chân đứa trẻ. +
“Meo.” [Đừng buồn nữa!] +
Nó bị dính đầy nước miếng mà còn chưa khóc đâu! +
Mèo nhỏ lắc lắc người, định để đứa bé kia nhìn xem, ai ngờ lưng chợt nặng xuống, lại có thêm một đứa trẻ khác lao tới gặm. Kết quả cũng cắn toàn lông, rồi lại khóc ầm lên. +
“…” +
Thấy không có gì nguy hiểm, Thương Tri Hành giao mèo nhỏ cho một nhân viên trông giúp, rồi cùng viện trưởng đi bàn chuyện tài trợ. +
Mèo nhỏ bị “gặm ” nhưng chẳng hề bị thương. À không, lông thì có hại, bị rối tung lên. Nó nhất thời có chút luống cuống, cảm thấy mình xấu xí đi rồi. +
Nó định đi tắm. +
Nhưng vừa quay đi, phía sau đã có một hòn đá ném tới. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ quay đầu lại, thấy một thằng bé mập mạp đang ngồi xổm ở góc tường, vẻ mặt đầy hưng phấn. +
“…” +
Nhân viên quát: +
“Làm gì đấy! Về chỗ ngay!” +
Thằng bé mập trừng mắt, rõ ràng không phục, lại ném thêm một hòn đá nữa. Nhưng không phải nhắm vào mèo nhỏ, mà hướng về phía nhóm trẻ nhỏ hơn. +
“Á!” +
Một bé gái bị trúng vào đầu, ôm đầu lặng lẽ rơi nước mắt. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ nhìn về phía nhân viên, nhưng người đó dường như không có phản ứng gì, như đã quá quen với cảnh này. +
Thằng bé mập càng đắc ý, lại ném đá về phía mèo nhỏ. Nhưng lần này nhân viên lập tức quát lớn, bước lên: +
“Đã bảo đừng động vào rồi!” +
“…Meo.” +
Nhìn người mà đối xử. +
Mèo nhỏ hiểu ra, lập tức không vui. Nó quay đầu nhìn quanh, nhưng Thương Tri Hành đã không còn ở đó, không thể mách được. +
“Hức…” Cô bé khóc rất khẽ, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc. +
“Haha!” Thằng bé mập đắc ý. +
Thấy nó lại nhặt đá dưới đất, định tiếp tục ném, mèo nhỏ không nhịn nổi nữa, lập tức lao tới, trong tiếng hét kinh hãi của nhân viên, cắn lấy ngón tay của thằng bé mập. +
“Huhu oa…” +
Rõ ràng cắn không mạnh, cũng chưa chảy máu, nhưng thằng bé mập vẫn khóc ầm lên. +
Trong phòng, Thương Tri Hành nghe thấy động tĩnh, nói: +
“Tôi ra ngoài xem một chút.” +
“Ơ, có nhân viên trông rồi mà.” Viện trưởng vẫn đi theo phía sau. +
Từ trên lầu đi xuống, họ nhìn thấy bên hàng rào sắt trong sân, một thằng bé mập đang ôm ngón tay khóc lớn, sắc mặt viện trưởng chợt cứng lại. Nhìn kỹ hơn, có một con mèo đang đứng oai phong chắn trước mặt bé gái, nhưng một chân lại khập khiễng. +
Trong lòng ông ấy chợt run lên. +
Ông ấy mới ngoài 50 tuổi, trí nhớ vẫn còn tốt. Rõ ràng lúc nãy, con mèo này đi lại hoàn toàn bình thường. +
Sắc mặt nhân viên trắng bệch: +
“Viện trưởng…” +
———————————————— +
Sen: Trên người em có mùi nước hoa của người khác. +
Mèo nhỏ: Có bệnh à, đó là nước dãi đấy [Chắp tay] +



ui
Túc mew bị thương rồi
Mèo mũm mĩm
Má dám đánh em meo meo à