Chương 47: Nịnh nọt thất bại

Sáng hôm sau, trên đường từ thư viện đến nhà ăn, Hạ Dữ nhận được điện thoại của chú Lưu. +
“Cảnh sát vừa đến bệnh viện tìm bác, nói chủ chiếc xe gây tai nạn là một thanh niên mới lấy bằng lái họ Phương, đã bị tạm giữ rồi.” Chú Lưu rất bất đắc dĩ: “Chúng ta nên làm gì đây?” +
“Chuyện này chắc chắn sẽ không cứ thế mà kết thúc đâu.” Hạ Dữ đem chuyện giải tỏa của bên chị Lạc kể cho bác Lưu nghe, bảo ông cứ nghỉ ngơi cho tốt trước, mình sẽ tự nghĩ cách. +
Cúp điện thoại xong, cậu còn chưa kịp nhét lại vào túi quần thì anh Sâm đã gọi tới: “Tiểu Dữ, chủ của chiếc xe mang biển số mà em nói ấy, anh hỏi người ta rồi, bọn họ gọi hắn là Liêu Quải Tử.” +
“Lúc nãy bác Lưu vừa gọi điện thoại cho em, bảo có một người họ Phương đến đồn cảnh sát, đã nhận hết trách nhiệm rồi.” Hạ Dữ nói: “Có thể là đàn em của Liêu Quải Tử.” +
“Chắc là vậy.” Anh Sâm ngừng lại một chút, nói tiếp: “Tên Liêu Quải Tử này lăn lộn cùng Ngô Tam gia, chắc chắn là em không biết Ngô Tam gia đâu, ở khu Nam Thành khá là có tiếng, chuyên làm những chuyện không thấy được ánh sáng, dưới trướng có rất nhiều tay sai đánh đấm, trong đó có vài tên chính là những kẻ trước đó đã đến nhà dọa nạt mẹ của Lạc Lạc.” +
Hạ Dữ không hề bất ngờ, những đường nét mơ hồ trong lòng vào thời khắc này tất cả đều kết nối lại thành một tấm lưới, mũi nhọn chĩa thẳng vào Lý Bách Ninh. +
“Anh Sâm, anh đăng đoạn video tới tận cửa doạ nạt vào hôm đó lên mạng đi.” +
Đầu dây bên kia im lặng một giây: “Em chắc chưa?” +
“Vâng, hơn nữa không chỉ có video.” Hạ Dữ bật loa ngoài, mở bản tài liệu thỏa thuận đã quét bằng điện thoại trước đó, nói tiếp: “Anh đăng kèm luôn cả những điều khoản mập mờ trên bản thỏa thuận giải tỏa mà em đã đánh dấu cho anh chị trước đó lên đi, ví dụ như ‘Bên B phải tích cực phối hợp với công tác của chính quyền, nếu không chuyển đi đúng hạn sẽ bị coi là từ bỏ quyền bồi thường’, ‘Bên A có quyền dựa theo tình hình thực tế để tiến hành điều chỉnh tiêu chuẩn bồi thường một cách linh hoạt’… Đây đều là những điều khoản điển hình trong hợp đồng bá vương*, bọn chúng đã chừa sẵn đường lui rồi.” +
*Hợp đồng bá vương là thuật ngữ chỉ các điều khoản áp đặt một cách bất hợp lý, trao quyền quá mức cho một bên và đẩy mọi rủi ro, bất lợi về phía bên kia. +
“Ừ.” Anh Sâm lên tiếng đáp: “Anh hiểu rồi, vậy để anh bảo Lạc Lạc và mẹ cô ấy chuyển đến chỗ anh trước cho an toàn hơn.” +
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Dữ có chút mệt mỏi thở hắt ra một hơi, đột nhiên nhớ lại chuyện Cố Tắc An nói đến nhà anh ngày hôm qua, bèn đến nhà ăn ăn qua loa chút gì đó rồi quay về ký túc xá thu dọn vài bộ quần áo thay đổi cùng đồ dùng cá nhân bỏ vào balo. +
Triệu Trần vừa chơi game, vừa tranh thủ mở miệng hỏi cậu: “Cậu đi đâu thế?” +
“Bác Lưu bị ốm rồi, tao tạt qua đó chăm sóc bác ấy một thời gian.” Hạ Dữ tìm một cái cớ. +
Triệu Trần tháo tai nghe xuống, hỏi: “Bị có nặng không?” +
“Không có vấn đề gì lớn đâu, chú ấy chỉ là đi lại bất tiện thôi.” Hạ Dữ thu dọn đồ xong bèn đeo balo lên: “Nằm nghỉ ngơi trên giường một thời gian là khỏi thôi, tao đi trước đây.” +
“Vậy mày đừng quên thời gian thi đấy.” Triệu Trần nhắc nhở. +
Hạ Dữ ừ một tiếng, rồi rời khỏi ký túc xá. +
Đến căn hộ của Cố Tắc An, cậu nhập mật khẩu khóa cửa mà người kia vừa đọc cho mình, cửa kêu “tít” một tiếng rồi mở khóa làm cậu khựng lại ở cửa hai giây rồi mới bước vào. +
Hạ Dữ xách balo đi một vòng quanh phòng khách, bối rối không biết nên cất quần áo ở đâu. Cậu bước vào phòng ngủ chính, nhìn phòng thay đồ rộng lớn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn tự giác rẽ bước ra khỏi đó và đem đống quần áo chất vào phòng dành cho khách. +
Cất quần áo cẩn thận xong, cậu lại mang đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm. Bàn chải đánh răng của Cố Tắc An được cắm ngay ngắn trong cốc, cậu do dự vài giây rồi mới đặt bàn chải và cốc của mình sang bên cạnh, nếu không thì cũng không biết để đâu. +
Nhưng ngay khoảnh khắc đặt xong, cậu đột nhiên sững người. +
Hai chiếc bàn chải đánh răng cắm sóng vai nhau, một trắng một xanh, giống như một kiểu tượng trưng kỳ lạ khó hiểu nào đó. Nhìn chằm chằm vào chiếc bàn chải mấy lần, cậu chợt cảm thấy có chút mất tự nhiên. +
Đệt… Sao lại có cảm giác giống như cả hai đang sống chung ngọt ngào vậy! +
Hạ Dữ vội vàng nhích bàn chải và cốc sang bên cạnh cách ra một khoảng rồi tiện tay mở vòi nước rửa mặt, cố gắng dội sạch thứ ảo giác kỳ quái kia. +
Hơn bảy giờ tối, Cố Tắc An từ văn phòng luật trở về căn hộ. Vốn định về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi đưa Hạ Dữ ra ngoài ăn tối, kết quả là vừa bước qua cửa, anh đã ngửi thấy một mùi hỗn tạp khó tả. +
Anh nhíu mày khép cửa lại, thay dép lê, vừa bước hai bước đã thấy trên bàn ăn chễm chệ bày vài đĩa thức ăn có màu sắc kỳ dị, tạo hình thô kệch nhưng bốc khói nghi ngút. Màu đỏ một cục, màu xanh một mảng, còn có thêm một nồi chất lỏng màu vàng trông như món “canh”. +
Cố Tắc An: “…” +
Hạ Dữ nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách bèn ló đầu ra từ nhà bếp. Tóc cậu bị hơi nóng xông cho xẹp xuống hơi ỉu xìu, tay áo xắn lên đến tận cùi chỏ và cả người trông hệt như vừa trải qua một trận cứu hộ hỏa hoạn. +
Nếu không phải lát nữa có chuyện cần nhờ vả Cố Tắc An, cậu cũng chẳng muốn bày vẽ ra giày vò thế này. Việc nhà cái gì cậu cũng làm được cả, duy chỉ có nấu ăn là không ổn cho lắm. Nếu không thì hồi nhỏ cậu cũng đã không phải chịu cảnh bữa đói bữa no, rước thêm cái bệnh dạ dày vào người. +
Hạ Dữ cố gắng nhếch khóe miệng, cười cười: “Hôm nay đừng ra ngoài ăn nữa, em nấu vài món rồi, anh cứ ngồi xuống mà hưởng phúc đi.” +
Thế này mà gọi là hưởng phúc sao? +
Cố Tắc An không dám tán đồng, hờ hững quét mắt lướt nhìn mấy món “sơn hào hải vị” trên bàn, không lên tiếng mà xoay người bước vào bếp. +
Nhưng anh vừa đẩy cửa bước vào thì suýt chút nữa đã lùi lại ngay tại chỗ. +
Vết dầu mỡ bắn tung tóe chi chít trên mặt bếp, trên thớt vẫn còn chỏng chơ một mẩu cà rốt chưa băm xong, vung nồi chẳng biết đã bị quăng đi xó nào, chiếc nồi trên bếp ga vẫn đang kêu xèo xèo, trông như thể sẵn sàng tự thiêu bất cứ lúc nào. +
Hạ Dữ ngượng nghịu gãi đầu: “Có hơi luống cuống tay chân một chút, nhưng anh cứ nếm thử đi, em đều tra hướng dẫn cả rồi, cố ý chọn mấy món không dễ thất bại đấy.” +
Đuôi chân mày Cố Tắc An hơi giật giật, không nói gì, đột nhiên giơ tay tóm lấy cổ tay Hạ Dữ, lôi tuột người đi về phía phòng tắm. +
“Ây? Anh làm gì thế?” Hạ Dữ trong tay vẫn còn cầm chiếc xẻng nấu ăn, bước đi loạng choạng: “Vẫn còn một nồi chốt sổ nữa mà.” +
“Người cậu bốc toàn mùi khói dầu.” Cố Tắc An không hề có ý định buông tay: “Đi tắm trước đi.” +
“Không phải… em còn chưa làm xong mà!” Cổ tay Hạ Dữ giãy giụa hai cái trong lòng bàn tay Cố Tắc An muốn vùng ra, nhưng không thoát được. +
Cố Tắc An vừa kéo cậu đi, vừa giữ vẻ mặt vô cảm cất lời: “Tôi bảo cậu đến đây không phải để cậu hành hạ tôi.” +
“…” Hạ Dữ ngớ người: “Đồ ăn dở tệ thế cơ à? Anh còn chưa nếm thử mà.” +
Cố Tắc An dừng bước, buông cổ tay Hạ Dữ ra, hai tay giữ lấy bả vai cậu bắt cậu xoay người lại ngay tại chỗ, làm động tác mời: “Cậu hưởng phúc trước đi.” +
Hạ Dữ có chút không phục, đặt chiếc xẻng trong tay xuống bàn, vơ lấy đôi đũa bên cạnh, gắp một miếng cà chua xào vỏ trứng nhét vào miệng, nhưng một giây sau mặt cậu lập tức đỏ bừng lên còn hơn cả quả cà chua này. +
Cậu gượng ép nuốt xuống, ánh mắt đột nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm “phúc phần” trong đĩa: “Rõ ràng là em làm theo hướng dẫn mà, sao mùi vị lúc ăn lại kỳ lạ thế này, không ra chua không ra mặn sao lại còn hơi ngọt lợ vậy?” +
Lần nịnh nọt đầu tiên đã thất bại. +
“Lát nữa mang xuống cho mèo hoang trong khu ăn vậy.” Hạ Dữ vội vàng trút mấy món dở dở ương ương trên bàn vào thùng rác, còn buộc chặt miệng túi nilon lại: “Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng có gây họa cho bọn chúng.” +
Dọn dẹp xong xuôi, Hạ Dữ tự giác đi về phòng cho khách lấy quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa. Đợi lúc tắm xong bước ra phòng khách, Cố Tắc An đang đứng hơi nghiêng người, nấu mì trong bếp. +
Anh thay một chiếc áo thun mặc nhà màu xám đậm, đường nét vai lưng mượt mà, ống tay áo hơi xắn lên để lộ cẳng tay săn chắc. Đứng trước bếp, tay trái nắm cán nồi, tay phải dùng đũa nhẹ nhàng khuấy sợi mì trong nồi. Hơi nước bốc lên làm mờ ảo một góc ánh sáng, càng tôn lên sống mũi thẳng tắp, cùng đường nét sườn mặt lạnh lùng và góc cạnh của anh. +
Hạ Dữ đứng yên ngoài phòng khách, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này… có phải là hơi đầm ấm quá rồi không. +
Không phải là khói lửa đời thường náo nhiệt, cũng chẳng phải là nét lãng mạn tinh tế, mà là vừa tắm xong bước ra đã nhìn thấy có người nấu mì trong bếp, vậy mà lại nảy sinh một cảm giác an yên đã lâu không gặp, khiến người ta muốn tĩnh lặng lại. +
Cậu từng thấy sự giả tạo của Cố Tắc An khi đeo mặt nạ cười nói với mọi người chốn danh lợi, cũng từng thấy vẻ khinh khỉnh của anh đối với người khác lúc riêng tư, tỉnh táo mà vị kỷ, và cả sự đòi hỏi đến mất kiểm soát dưới sự thôi thúc của dục vọng trên giường. +
Nhưng một Cố Tắc An mang đậm hơi thở đời thường thế này, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. +
Trong lòng Hạ Dữ xẹt qua một ý nghĩ kỳ lạ, dáng vẻ này của Cố Tắc An, chỉ có một mình cậu từng nhìn thấy, hệt như cậu đã vô tình bước vào cuộc sống riêng tư của anh, một dáng vẻ mà người ngoài chưa từng chạm tới cũng chưa từng tưởng tượng ra. +
Thế nhưng giây tiếp theo, âm thanh bát đĩa va chạm với bệ bếp từ trong bếp vọng ra, một tiếng “cạch” vang lên phá vỡ đi khoảnh khắc tĩnh lặng. +
Trong lòng Hạ Dữ chấn động, hệt như vừa chợt bừng tỉnh khỏi một giấc mộng viển vông. +
Đây chẳng qua chỉ là vỏ bọc giả tạo của sự đầm ấm. +
Cậu và Cố Tắc An là hai đường thẳng song song, giao nhau ngắn ngủi trong một khoảnh khắc ái muội và mơ hồ nào đó, mà ở trong đó chỉ có mỗi người tự lấy đi thứ mình cần, tiếp đó ai nấy lại trở về quỹ đạo cũ chứ hoàn toàn chẳng phải là kiểu quan hệ êm đềm bền lâu gì. +


