Skip to main content

Chương 46: Kình Lạc

dathaiPiter

* Gốc là Đinh ba xuất thế, kình lạc (Đinh ba xuất thế, cá voi rơi xuống) nhưng mà tiêu đề này tối nghĩa quá nên mình để mỗi kình lạc thôi.  Kìnhạc (Whale fall) là một thuật ngữ để chỉ khi cá voi ch.ế.t đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1.000m, và khi chạm xuống đáy, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm. +

Chu Kỳ khôi phục được một chút ý thức quý giá giữa tiếng nước đinh tai nhức óc. Hắn động đậy đầu ngón tay, từng giọt nước không ngừng đập vào mặt, tựa như đang đứng dưới vòi sen. +

Cơ thể nặng trĩu, hàng mi ướt át cũng nặng nề, trên lồng ngực còn bị thứ gì đó đè lên khiến hắn không thở nổi. Theo bản năng, hắn giơ tay đẩy thứ nặng đang đè trên ngực ra. Vừa chạm vào, hắn sờ thấy làn da hơi lạnh trơn mịn, lần mò lên trên lại chạm vào quần áo ướt sũng và mái tóc mềm mại. Bàn tay Chu Kỳ khựng lại một cách kỳ lạ, rồi hắn lập tức mở mắt. +

Cơn đau nhói từ vết thương sau đầu vào khoảnh khắc hoàn toàn tỉnh táo hóa thành những nốt nhạc, dâng lên tận cổ họng, rồi tràn ra từ khóe môi mím chặt. +

Người trong lòng bị tiếng rên nghẹn ngắn ngủi đánh thức, hai tay chống lên ngực Chu Kỳ, bật người ngồi dậy. +

Chu Kỳ bị đè mạnh một cái, lại đau đớn kêu lên. Trên võng mạc còn mơ hồ hiện ra gương mặt trắng bệch không chút biểu cảm của Từ Trì. +

Từ Trì vừa tỉnh, tóc tai rối bù, hai mắt thất thần, phản ứng chậm chạp đến gần như đờ đẫn. Anh khó hiểu nhìn Chu Kỳ, dường như không hiểu tại sao Chu Kỳ lại gào lên như quỷ khóc sói tru. +

Vết thương của Chu Kỳ đau muốn chết, không còn sức giải thích, chỉ có thể quan sát cảnh vật xung quanh để phân tán sự chú ý. +

Tiếng nước ào ào phát ra từ một thác nước không biết từ đâu xuất hiện, treo trên vách đá phía sau Từ Trì. Dòng nước xiết đổ ầm xuống, tràn vào dòng sông ngầm rộng lớn, bọt nước bắn tung tóe đập thẳng vào đầu mặt và cơ thể. Nơi này dường như là hang động karst ngầm bên trong đảo nghiêng, không gian rất rộng, nhưng mực nước vẫn đang không ngừng dâng lên. Bọn họ hiện đang ở trên một mỏm đá nguy hiểm bên bờ sông, cứ theo tình hình này, nếu tỉnh lại muộn thêm một chút, e rằng sẽ trực tiếp chết đuối trong lúc hôn mê. +

Nói cách khác, vừa tỉnh dậy, bọn họ vẫn phải chạy đua với thời gian. +

Chu Kỳ phán đoán xong tình hình, lại quay mắt về phía Từ Trì, tập trung ánh nhìn lên gương mặt anh. +

Cơn đau vẫn đang lơ lửng trong đầu, không còn đau thấu tim như trước nhưng lan khắp nơi, giống như một lớp sương mỏng ảm đạm. +

Lúc này nhìn Từ Trì cũng chẳng khác nào ngắm hoa trong sương, đôi mắt không nhìn rõ được, nhưng trong lòng biết rất đẹp. +

Là kiểu đẹp chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. +

Nước đã dâng lên, ngập qua tai, tiếng thác nước chấn động màng nhĩ cuối cùng cũng giảm đi đôi chút sau khi bị một lớp nước ngăn cách. +

Nếu khi sống không thể cùng chung chăn gối, chết có thể cùng chung huyệt mộ cũng coi như một chuyện đẹp đẽ. Lúc này Chu Kỳ đang ở trong hang động dưới lòng đất, ở cùng Từ Trì, lại đang trong tình cảnh sống chết chưa biết, phía trước chưa rõ sống hay chết, trong đầu hắn bỗng lóe lên câu nói này. +

Ngay lập tức, toàn thân hắn chấn động. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt lại tối xuống. +

Chết cùng một chỗ gì đó, đối với Chu Kỳ hắn thì chẳng có gì không thể, chỉ không biết người ta có bằng lòng hay không. +

Phần lớn e rằng… là không bằng lòng. +

Đúng vậy, dựa vào đâu chứ? Xét tình xét lý dường như đều chẳng nói thông. +

Đang suy nghĩ lung tung, Từ Trì hoàn hồn, túm hắn ra khỏi nước, chẳng hỏi hắn có muốn hay không đã mạnh tay ấn đầu xuống, rất không dịu dàng kiểm tra vết thương sau đầu hắn, đồng thời lạnh lùng nói ra tình trạng thương tích: “Vết thương hơi sâu, ra ngoài phải nhờ Nhậm Tư Miểu khâu hai mũi.” +

Trán Chu Kỳ bị ép đập lên xương quai xanh cứng ngắc của anh, hơi ngơ ngác, máy móc gật đầu: “À.” +

Từ Trì kiểm tra vết thương xong dường như thở phào một hơi, rồi đẩy hắn ra, chống vào vách đá trơn ướt đứng dậy, động tác trông có phần cứng nhắc. +

“Sau khi tôi bị đập ngất thì chẳng nhớ gì nữa.” Chu Kỳ cũng đứng dậy theo, lắc lắc cái đầu nặng trĩu, “Sao anh cũng ngất vậy?” +

Đường vai thẳng tắp của Từ Trì căng lên trong hai giây, anh hờ hững trả lời: “Mệt đến kiệt sức.” +

Chu Kỳ không nghi ngờ gì, gãi gãi chóp mũi, khá ngượng ngùng: “Bơi vốn đã rất tốn sức rồi, lúc đó nước lại mạnh, anh còn phải kéo theo tôi, vất vả cho anh rồi.” +

Từ Trì không lên tiếng, ánh mắt ngắn ngủi và nhanh chóng lướt qua đôi môi vẫn còn vương hơi nước của Chu Kỳ. Cơ cắn nổi lên nơi cằm khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. +

“Sao vậy?” Chu Kỳ nhạy bén nhận ra anh muốn nói lại thôi. +

Từ Trì lắc đầu, giơ tay chỉ lên phía trên thác nước: “Chúng ta xuyên qua khe nứt ở hẻm núi, sau đó bị dòng nước cuốn xuống đây. Qua đây xem, trên vách đá có mũi tên.” +

Từ Trì lại chỉ vào bức tường phía sau anh. Chu Kỳ ghé lại gần, quả nhiên phát hiện bên trên có những dấu mũi tên do con người đục ra. Dấu vết rất sâu, nghĩ chắc phải dùng loại công cụ đặc biệt sắc bén như đục rìu. +

Bên dưới rất tối, chỉ có một số sinh vật phù du phát ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt. +

Chu Kỳ muốn nhìn rõ Từ Trì phải ghé rất gần, hỏi: “Đi không?” +

Hơi thở ấm áp phả lên mặt, Từ Trì cau mày, không để lộ dấu vết lùi ra sau kéo giãn khoảng cách, đáp: “Đi.” +

Hai người bèn lần theo những mũi tên trên tường, lội nước tiến về phía trước. +

Nước biển từ mắt cá chân dần dần dâng lên đến đầu gối. Chu Kỳ đi chậm hơn nửa bước, trong bóng tối bỗng lên tiếng: “Lúc tôi vừa hôn mê, hình như còn tranh thủ nằm mơ một giấc.” +

Từ Trì chẳng có tâm trạng nói chuyện phiếm, nhưng vì phép lịch sự vẫn tiếp lời: “Mơ gì?” +

“Lộn xộn lung tung.” Chu Kỳ nói, “Hình như ở một cánh đồng hoa nào đó, vàng óng, có rất nhiều bướm bay tới bay lui bên cạnh tôi.” +

Miêu tả khá trừu tượng. +

Từ Trì lạnh nhạt “ồ” một tiếng. +

“Có một con bướm đậu lên môi tôi.” Chu Kỳ lại nói. Nghe giọng hắn như thể đang dùng ngón tay bịt miệng, khiến lời nói không rõ ràng, nhưng không ảnh hưởng đến việc Từ Trì nghe hiểu, “Nó còn vỗ cánh, thổi hết gió vào miệng tôi.” +

Từ Trì trượt chân, suýt ngã xuống nước. +

Chu Kỳ vội vàng đỡ lấy eo sau của anh, giọng căng thẳng: “Đệt, anh không sao chứ? Chóng mặt à?” +

“Không sao, giẫm phải một hòn đá.” Từ Trì xua tay, hắng giọng. Bóng tối che giấu rất tốt vẻ bối rối của anh. +

Bị ngắt ngang như vậy, Chu Kỳ không nói tiếp về giấc mơ nữa. +

Hai người lại im lặng đi thêm một đoạn. Cuối cùng Từ Trì vẫn không nhịn được, hỏi: “Sau đó thì sao?” +

Chu Kỳ: “Sau đó gì?” +

“Con bướm đậu lên miệng cậu.” Từ Trì nhắc, “Cậu phản ứng thế nào? Phẩy tay đuổi nó đi à?” +

“Không.” Chu Kỳ nhún vai cười, “Anh đoán xem tôi làm gì?” +

“Gì?” +

“Tôi há miệng ăn luôn con bướm! Ha ha ha ha ha! Tôi đúng là thiên tài!” +

Từ Trì: “…” +

Được rồi, xét ở một mức độ nào đó, quả thực là một thiên tài cải biên. +

Hành vi khó hiểu của Chu Kỳ trong giấc mơ trở thành thứ giải trí duy nhất trên đoạn đường buồn tẻ vô vị này. Người này chán đến mức bắt đầu đoán xem ăn sống bướm có vị gì, sau đó còn nghiên cứu xem nên dùng phương pháp nấu nướng nào mới khiến nó trở nên ngon miệng. Nói mãi nói mãi, hai người đồng thời cảm nhận được cơn đói cuồn cuộn kéo tới. +

Tiếng bụng phản đối vang lên liên tiếp trong hang động. +

Đói đến hoa mắt chóng mặt, Từ Trì đành âm u kết thúc chủ đề: “Tôi không biết bướm ăn vào có cảm giác gì, nhưng thịt người ăn vào, chắc cũng không tệ.” +

Chu Kỳ rụt người, rùng mình một cái, thức thời ngậm chặt miệng. +

Mà lúc này, nước biển cũng đã dâng đến bụng dưới. +

Hai người đi đến nơi dấu hiệu biến mất. +

Cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc cối xay khổng lồ. Cối xay được chế tạo từ đá, tổng cộng chia thành ba tầng, mỗi tầng cao khoảng ba mét, trên dưới ăn khớp với nhau, bề mặt khắc từng đường vân nước như bùa chú. +

Đúng lúc này, chiếc cối xay nặng nề bắt đầu chuyển động, phát ra một tiếng vang trầm đục ngắn ngủi “cạch”, cả mặt đất cũng rung lên theo. +

Chu Kỳ và Từ Trì lập tức vịn chắc vách tường, đồng thời ngay lập tức cảm nhận được góc nghiêng của mặt đất dưới chân lại một lần nữa giảm xuống. +

“Xem ra đây chính là cơ quan chúng ta cần tìm.” Từ Trì lập tức đưa ra phán đoán. +

“Ý anh là…” Da đầu Chu Kỳ tê rần, “Chúng ta phải khiến thứ to như vậy ngừng quay?” +

Hai người nhìn nhau, đồng thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. +

Chưa nói hiện giờ hai tay bọn họ trống không, vũ khí đều đã bị nước biển cuốn mất, cho dù chưa bị cuốn đi, hai thanh đao chém chẳng ra hồn kia cũng rất khó lay chuyển con quái vật khổng lồ này dù chỉ một chút. +

“Đi, trèo lên xem trước.” Chu Kỳ xoa xoa tay, đề nghị. +

Từ Trì đồng ý. +

Cối xay lớn cao khoảng mười mét, những chỗ các tầng ăn khớp với nhau cũng có chỗ bám, trèo lên không tốn nhiều sức. +

Hai người lên đến đỉnh, phát hiện ở chính giữa cối xay là một bộ truyền động bằng thép đang khớp chặt vào nhau và từ từ xoay chuyển. +

Chu Kỳ nhìn chằm chằm bộ truyền động vài giây, sau đó quay đầu trèo xuống: “Đợi tôi một chút.” +

Lúc quay lên lần nữa, hắn đã buộc áo khoác thành một cái túi đeo sau lưng, bên trong chứa hai tảng đá lớn. +

Hắn lấy đá ra, ném vào bộ truyền động. +

Chỉ nghe mấy tiếng nổ lách cách giòn giã, bánh răng của bộ truyền động sắc bén vô cùng, nghiền sắt như bùn, trực tiếp nghiền nát những tảng đá thành bột. Uy lực mạnh đến mức khiến người ta rùng mình. +

“Xì…” Chu Kỳ ngồi phịch xuống đất, mười ngón tay cong lại cào loạn da đầu, “Đá cũng không được, mẹ nó phải làm sao đây?” +

“Bộ truyền động này có lẽ không thể ngăn bằng bạo lực.” Từ Trì khoanh hai tay đứng bên mép bộ truyền động. +

Quá gần. +

Bánh răng sắc bén của bộ truyền động gần như sượt qua mũi chân anh. +

Chu Kỳ vừa ngẩng mắt lên, sợ đến hồn vía bay sạch, nghiêm giọng quát: “Từ Kiều Kiều, anh mẹ nó không muốn bị nghiền thành thịt vụn thì đứng xa ra cho tôi!” +

Từ Trì như không nghe thấy, vẫn đứng yên không nhúc nhích. +

Chu Kỳ nổi giận, nhào tới định kéo người: “Anh sao cứ không chịu nghe lời thế…” +

Ngay lúc tay Chu Kỳ sắp chạm vào cánh tay Từ Trì, Từ Trì bỗng giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, làm động tác đẩy về phía ngoài. +

Chu Kỳ lập tức dừng lại, nghiến răng: “Từ Trì…” +

“Có một chuyện tôi không nghĩ thông.” Từ Trì nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó của bộ truyền động, vẻ mặt tập trung khác thường, “Cậu nói xem, ai đã để lại ký hiệu trên tường? Ai sẽ dẫn chúng ta đến đây?” +

“Không biết.” Toàn bộ tâm trí Chu Kỳ đều đặt vào đôi chân Từ Trì, căn bản không suy nghĩ kỹ câu hỏi của anh, “Có thể là người bản địa trước đây, hoặc bướm đêm.” +

“Tôi thấy không phải.” Từ Trì đưa tay chỉ, hướng về trung tâm bộ truyền động, “Cậu nhìn chỗ đó.” +

“Nhìn gì…” Sự kiên nhẫn của Chu Kỳ đã đạt đến cực hạn. Hắn liếc qua chính giữa bộ truyền động, khóe mắt đột nhiên bắt được thứ gì đó, động tác lập tức khựng lại. Nhãn cầu từ từ chuyển sang, nhịp tim từng chút một tăng nhanh. Hắn nhìn rõ món linh kiện kim loại nhỏ quen mắt kia — đó là cánh tay của con rối nhỏ Tôn Hiệp. +

“Thứ này… sao lại ở đây?” Chu Kỳ khó tin, “Tôn Hiệp tại sao…” +

Một câu còn chưa nói xong, mặt đất rung chuyển, tốc độ của bộ truyền động đột nhiên tăng vọt. Trong lúc chao đảo, Chu Kỳ không quên túm lấy Từ Trì, người lúc nào cũng thử thách ranh giới tử vong, kéo anh về, bảo vệ vào trong lòng. +

Nước biển dâng lên với tốc độ kinh người, chớp mắt đã nhấn chìm tầng đầu tiên của cối xay lớn. +

“Mau tìm!” Từ Trì đẩy Chu Kỳ ra, “Tôn Hiệp chắc chắn còn để lại manh mối gì khác! Manh mối có thể ngăn bộ truyền động!” +

“Đệt, biết trước thế này đã mang nó xuống cùng!” Chu Kỳ chạy khắp cối xay, “Mang xuống đây, đánh cho một trận thật đau, đảm bảo cái gì cũng khai ra.” +

“Chưa chắc.” Từ Trì nói, “Có thể nó đã sớm quên rồi.” +

“Ý gì… ơ? Anh lại đây xem, hình như tôi tìm được rồi.” Chu Kỳ nằm sấp bên mép cối xay, thò đầu xuống nhìn. +

Từ Trì cũng bò qua. Chỉ thấy tại chỗ ăn khớp giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba của cối xay có một vòng tròn màu đỏ sẫm nổi bật. Trước đó bọn họ trèo lên từ phía bên kia, hoàn toàn không nhìn thấy ký hiệu này. +

Tranh thủ lúc nước biển vẫn chưa dâng lên, hai người nhanh chóng trèo xuống, đến chỗ vòng tròn. +

“Cái này được vẽ bằng máu.” Chu Kỳ dùng móng tay cạo vòng tròn, những mảng máu khô lập tức rơi xuống. +

Bên trong vòng tròn là một cái rãnh. Chu Kỳ nheo mắt nhìn vào, sau đó chừa một tay thò vào, nắm lấy cán của thứ gì đó, dùng sức kéo mạnh ra. Chỉ nghe một loạt tiếng va quệt leng keng — thế mà lại rút ra được một cây đinh ba làm bằng thép tinh luyện. +

Chu Kỳ ngẩn ra, vẻ mặt đầy vẻ “đây là cái quái gì vậy”. Hắn nhìn Từ Trì, nhưng Từ Trì lại mang vẻ mặt nghiêm trọng. +

“Biểu cảm gì vậy? Anh cũng thấy thứ này không đáng tin lắm đúng không?” Chu Kỳ hỏi. +

“Không.” Từ Trì dịu nét mặt xuống, “Không nhìn ra sao? Chất liệu của cây đinh ba này giống hệt chất liệu của bộ truyền động, chắc sẽ không bị nghiền nát. Cầm chắc vào, có thành công hay không nằm ở lần này, chúng ta lên.” +

“Được!” Nghe Từ Trì nói xong, Chu Kỳ lập tức có thêm tự tin. +

Đinh ba vừa được rút ra, cối xay lớn dường như cảm nhận được nguy cơ, tốc độ quay càng lúc càng nhanh, không thể tránh khỏi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ trèo lên của hai người. +

Thể lực Chu Kỳ tốt, hắn trèo lên trước. Đợi đến khi quay người lại muốn kéo Từ Trì một tay, dị biến đột nhiên xảy ra! +

Cối xay lớn thế mà nhanh chóng nghiêng đổ sang một bên! +

Khi đó hắn đang nằm sấp bên mép cối xay, một tay cầm đinh ba, một tay đưa xuống muốn kéo Từ Trì. Nhất thời không cẩn thận, theo quán tính, cả người trực tiếp vượt qua đầu Từ Trì, bay khỏi bề mặt cối xay! +

Cảm giác mất trọng lực chỉ kéo dài vài giây, sau đó cơ thể hắn nặng nề đập vào vách đá của cối xay, va chạm đến mức ngũ tạng lục phủ như đồng loạt lệch vị trí, cổ họng trào lên vị tanh của máu. Hắn nghiến răng ngẩng đầu, hơi sững sờ, nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh của Từ Trì đang siết chặt cổ tay mình. +

“Nắm chặt, đừng buông.” Khi Từ Trì dùng sức, bên cổ anh cũng nổi lên những đường gân xanh, đường nét đẹp đến khác thường. +

Anh vẫn quá gầy. Trong tình trạng cơ thể lơ lửng giữa không trung, chỉ dựa vào một cánh tay căn bản không thể chống đỡ trọng lượng của Chu Kỳ. +

Mà cối xay nghiêng khiến Chu Kỳ dù có duỗi hết cánh tay, cộng thêm độ dài của cây đinh ba, vẫn không thể chạm tới vách đá. +

Mặt nước đang điên cuồng dâng lên ngay dưới chân. +

“Chu Kỳ…” +

Dường như dự cảm được Chu Kỳ sắp làm gì, Từ Trì lên tiếng níu hắn lại. +

Chu Kỳ đã quyết tâm, khó nhọc nhe răng cười với Từ Trì: “Ngoan, gọi một tiếng anh Kỳ cho tôi nghe.” +

Từ Trì trợn muốn nứt khóe mắt, dốc hết sức hét lên: “Chu Kỳ, cậu đừng có mà làm loạn!” +

Tiếng hét này khiến tâm trí hắn phân tán, cơ thể Chu Kỳ lập tức tụt xuống một đoạn. +

Từ Trì vì vậy ngậm miệng, không nói gì nữa, chuyên tâm vào bàn tay đang nắm hắn. +

Nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay vẫn khiến cổ tay Chu Kỳ từng chút một trượt khỏi tay anh. +

Đến mức Chu Kỳ chỉ cần khẽ giãy ra, là có thể giúp anh giảm bớt gánh nặng lần cuối. +

Trước khi rơi xuống, Chu Kỳ dốc hết chút sức lực cuối cùng ném cây đinh ba trong tay ra ngoài, chỉ nghe một tiếng “phập”. +

Chắc là đã cắm thành công vào cối xay rồi nhỉ? +

Nếu là Từ Trì, một mình anh cũng có thể thành công ngăn bộ truyền động chứ? +

Dù sao anh cũng xuất sắc như vậy. +

Anh xuất sắc như vậy, không có tôi cũng có thể trốn thoát khỏi Khối Rubik. +

Rơi xuống nước, trước khi nước biển cuồn cuộn tràn tới bịt kín ngũ quan, điều cuối cùng Chu Kỳ nghĩ là: Sống không thể cùng chung chăn gối, chết không thể cùng chung huyệt mộ, cũng chẳng sao cả. Dù chỉ có một mình tôi cô độc chết đi, chỉ cần biết anh vẫn còn sống, vậy là tốt rồi. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Hỏi: Chu ngốc nghếch ăn bướm, chứng tỏ điều gì? +

Phó bản thứ ba kết thúc, tên ngốc đã cong hoàn toàn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.