Chương 47: Oreo

Cậu ta không phải người!
Sao nhựa hoàn toàn không phải do số 6 làm đổ. Lúc gã từ phòng tắm đi ra thì sao nhựa đã vương vãi đầy đất rồi, chắc chắn là người chơi nhóm F hãm hại gã. Đáng tiếc gã đã không còn cơ hội biện giải, cũng không thể báo tin cho đồng đội. +
Số 6 bị loại cho đến cuối cùng vẫn không biết mình đã để lộ thân phận như thế nào. +
Ba người chơi còn lại của nhóm C vừa định bắt đầu tìm kiếm đạo cụ thì nghe thấy tin đồng đội bị loại. Số 6 là bạn đồng hành trong nhóm ban đầu của họ, cùng một công hội với số 1 và số 19, gã tuyệt đối không phải người lỗ mãng. +
“Chuyện gì vậy? Không thể nào, không phải chúng ta chỉ cần đóng giả thành nhân vật hợp lý trong bối cảnh thôi sao. Cậu ta đóng giả thành thợ sửa chữa rất hợp lý mà, có nhà nghỉ nào không cần thợ sửa chữa chứ? Trong tình huống bình thường sẽ không bị NPC phát hiện, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?” +
Số 1 trốn trong góc lẩm bẩm một mình. Trước đó gã đã ngụy trang thành khách trọ phòng bên cạnh, dùng cách này bắt chuyện với cặp vợ chồng già ở tầng một, hơn nữa còn trò chuyện rất thuận lợi, moi được không ít thông tin. Ngay cả đối phương có mấy người con trai, làm việc ở đâu cũng moi ra được. +
Số 19 cũng mới trở lại tầng hai, vừa chui vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên ở phòng bên cạnh lại nghe tin một đồng đội đột nhiên bị loại, gã chỉ có thể càng thêm cẩn thận. +
Chẳng lẽ là người nhóm F cố ý lợi dụng NPC loại bỏ đồng đội của họ? +
Nếu là như vậy thì người chơi nhóm F có hơi đáng sợ rồi đó, làm thế nào mà đối phương có thể qua mặt được NPC để tính kế số 6? Cùng ở trong một không gian, không bị NPC và số 6 phát hiện, độ khó rất lớn luôn ấy chứ. Nhưng đối phương lại làm được. +
Người chơi nhóm C suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra kết luận. +
Mà lúc này Nhan Ký Vân vẫn đang nằm dưới gầm giường của NPC thất tình. Hệ thống không hề thông báo cậu thu thập thành công lọ sao nhựa lúc nãy, thứ này không phải vật phẩm NPC thất tình để ý nhất. +
Cậu quan sát phát hiện NPC thất tình không mang vali hành lý, chỉ mang một cái ba lô vải bố màu xanh, đặt trên ghế đôn ở lối vào. +
Sau khi đấm cho số 6 một cú, NPC thất tình trực tiếp khiếu nại với nhà nghỉ. Bảo vệ lôi số 6 ném ra khỏi nhà nghỉ, sau đó cậu ta nhặt từng ngôi sao nhựa bỏ lại vào lọ nhựa trong suốt. +
Nhan Ký Vân không khỏi muốn khịa một chút. Nếu người tặng thực sự để ý đến NPC thất tình, món quà này thật chẳng có tâm xíu nào, ít nhất cũng phải dùng lọ thủy tinh chứ. Cứ có cảm giác thứ này chỉ tiện tay mua ở cửa hàng quà tặng tặng cho cậu ta vậy. +
Sao nhựa nhìn cũng không giống do chính tay NPC thất tình gấp. Bởi vì nếu cậu ta thất tình, món quà mình tặng bị trả lại, thì chắc chắn sẽ tức đến mức ném đi luôn. +
Nhan Ký Vân không biết cậu ta còn định dọn bao lâu. NPC thất tình cứ ngồi xổm trên đất nhặt từ từ thế này, cậu còn tìm đạo cụ kiểu gì? +
NPC thất tình nhặt một lúc lâu rồi dừng lại, chán nản ngồi trên giường. Cậu ta suy nghĩ một lát, sau đó ném cả lọ lẫn sao vào thùng rác! +
Nhan Ký Vân tưởng cậu ta còn nổi giận định trút giận một trận, kết quả cậu nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. +
Khóc cũng là một cách để giải tỏa, khóc đi khóc đi, đàn ông khóc không phải là một cái tội, khóc ra được là tốt rồi. 1
Cứ thế Nhan Ký Vân im lặng nghe đối phương khóc, khóc đến cuối cùng, NPC thất tình còn nấc cụt một cái, diễn chân thật thật. +
Có lẽ NPC thất tình cảm thấy bộ dạng lúc này của mình rất thảm hại. Cậu ta lấy quần áo trong ba lô ra, bắt đầu vào phòng tắm tắm rửa. +
Thông thường thanh niên trai tráng tắm rất nhanh. Nhan Ký Vân tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này lập tức bắt đầu lục soát ba lô của cậu ta. +
Trong ba lô ngoài quần áo ra còn có một cái MP3, một gói khăn giấy, một đôi nút bịt tai, một cái ví tiền, một cái bút, cùng với một chiếc điện thoại thông minh thời thượng nhất hiện nay. +
Nhan Ký Vân có thể thông qua chiếc điện thoại này phán đoán thời đại nhà nghỉ đang tồn tại, cái này phải lùi lại khoảng mười mấy hai mươi năm. +
Sau khi măng cụt của Nhan Ký Vân chạm vào điện thoại, hệ thống đưa ra thông báo. +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Điện thoại thông minh”.] +
Nhóm C còn lại 3 người. +
Ván game này đã trôi qua 15 phút. Sau khi Nhan Ký Vân thu thập được đạo cụ thì nghe thấy người trẻ tuổi tắt vòi hoa sen, cậu ta quấn khăn tắm đi ra. +
Nhan Ký Vân nhanh chóng trốn lại vào gầm giường. Thu thập được đạo cụ rồi, bây giờ cậu cần cân nhắc làm sao rời khỏi căn phòng này. +
Vừa nãy cậu có thể nhảy từ tầng bốn xuống cục nóng điều hòa tầng ba là vì lúc ở dạng người cậu có thể đứng bên ngoài lan can nhảy thẳng qua. Mà bây giờ biến lại thành mèo, cậu không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra chơi trò nhảy điều hòa. Huống hồ, căn phòng đó đã có NPC quý ông vào ở rồi, cậu vào đó cũng không ra được, đường này không thông. +
Bây giờ đã trôi qua 15 phút, hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc cũng đến thời gian giới hạn chơi game tiêu cực. +
Thu Hỉ bắt buộc phải ra khỏi căn phòng ở tầng ba mới được. Nếu không lát nữa đợt NPC thứ hai vào ở, có khả năng sẽ bị họ phát hiện và bị loại trực tiếp. +
Thực ra Nhan Ký Vân ngược lại không lo lắng cho Cố Văn Trúc. Cậu cảm thấy Cố Văn Trúc rất thông minh, anh ta biết cách giấu mình, có lẽ trong 15 phút trốn đi, anh ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. +
Hai thành viên nhóm C bị loại đã chứng minh một chuyện, ngàn vạn lần đừng làm chuyện khiến họ phản cảm, nếu không bảo vệ sẽ tới cửa lôi họ đi trong phút mốt. +
Nhóm C rõ ràng có thể chiếm vị trí tiên phong. Bây giờ về mặt quân số đã ngang bằng với nhóm F rồi. +
Đương nhiên đối phương sẽ không đối đầu trực diện với bọn họ, dù sao chỉ cần chạm vào là sẽ bị loại ngay lập tức, bọn họ sẽ điên cuồng tìm đạo cụ. +
Nhan Ký Vân đang lo lắng cho đồng đội thì hai tin tức tiếp theo đã đánh tan sự nghi ngờ của cậu. +
[Người chơi số 9 nhóm F đã thu thập được đạo cụ thường “Rượu vang đỏ”.] +
[Người chơi số 16 nhóm F đã thu thập được đạo cụ thường “Dao phay”.] +
Người chơi số 9 là Cố Văn Trúc. +
Người chơi số 16 là Thu Hỉ. +
Hai người họ đã cho Nhan Ký Vân bất ngờ, lần này cậu cảm thấy mình thực sự có hai người đồng đội, hơn nữa còn là đồng đội vô cùng đáng tin cậy. +
Không biết có phải sự nỗ lực của nhóm F đã kích thích nhóm C hay không. Ba người nhóm C điên cuồng tìm kiếm đạo cụ ở các tầng, trước đó họ bị số 29 nhóm F dắt đi lệch hướng, một lòng muốn tìm đạo cụ cao cấp. Rõ ràng bọn họ có thể tìm đạo cụ thường trước. +
Số 29 có thể tìm được đạo cụ cao cấp là bản lĩnh của cậu ta, có thể được xưng là đạo cụ cao cấp thì chắc chắn không dễ lấy. +
Nhóm C chỉ còn lại ba người, trước khi bắt được người chơi nhóm F, kiên quyết không so đạo cụ tìm được với họ. Mục tiêu của họ là loại bỏ người chơi nhóm F, lấy được 1000 điểm tích lũy mới là chuyện quan trọng nhất. +
Nhóm C thay đổi mục tiêu —— Loại bỏ nhóm F! +
Nhan Ký Vân bây giờ không vội tìm đạo cụ, bởi vì cậu tạm thời không có cách nào rời khỏi phòng của NPC thất tình. +
Hai người Thu Hỉ và Cố Văn Trúc tìm được đạo cụ, chắc là đủ để họ tự bảo vệ mình, họ đều rất thông minh. +
Mười phút lần thứ hai sắp đến rồi. +
[Đợt NPC thứ hai nhập cuộc, mời tất cả người chơi cố gắng đừng để NPC nghi ngờ thân phận của các bạn nha.] +
Đạo cụ liên quan đến đợt NPC thứ nhất còn chưa tìm đủ, đợt thứ hai lại tới ngay sát nút. +
Nhan Ký Vân vẫn đang nghĩ cách rời khỏi phòng người trẻ tuổi thất tình, có điều, không cần cậu nghĩ nữa, cửa phòng cậu ta đã bị gõ vang. +
Có người bên ngoài gọi: “Đường Thực, cậu trốn trong phòng làm gì, sang phòng bọn tôi chơi trò chơi đi, gửi tin nhắn cho cậu cũng không trả lời.” +
Hóa ra người trẻ tuổi thất tình tên là Đường Thực, đợt NPC thứ hai là người có liên quan đến cậu ta, vậy những NPC khác liệu cũng có người liên quan không? +
Cơ chế thả NPC này cũng khá thú vị, giống như xem phim truyền hình vậy, mỗi lần đến đoạn gay cấn là ngắt, chiếu cho bạn từng chút một chỉ để thu hút bạn tiếp tục xem. +
NPC bên ngoài vẫn đang gõ cửa. Đường Thực ngồi dậy khỏi giường, đến trước gương trong phòng tắm kiểm tra xem mắt mình có khóc đỏ không, sau đó cậu ta rửa mặt rồi mới đi mở cửa. +
Đường Thực: “Tôi đang ngủ.” +
Nhan Ký Vân thầm nghĩ: Rõ ràng cậu đang khóc, ngủ nghê cái gì. +
Đối phương thấy hốc mắt cậu ta hơi đỏ, giọng cũng hơi khàn, tưởng cậu ta đang nghỉ ngơi thật nên không nghi ngờ, ngược lại còn cười nói: “Trần Hiểu Vũ cũng sẽ đến, cậu thật sự không qua chơi à?” +
Vẻ mặt Đường Thực như thường: “Nếu các cậu thiếu người nên gọi tôi qua thì được, nhưng đừng có đùa lung tung. Trần Hiểu Vũ nói cô ấy đã ở bên Lương Dư rồi, hiểu lầm thì không hay đâu.” +
Đối phương nói: “Được rồi, đùa chút thôi, rốt cuộc cậu có đến không?” +
Đường Thực: “Vậy cậu đợi tôi thay bộ quần áo.” +
Nhan Ký Vân lén lút đi theo sau lưng Đường Thực, chuẩn bị nhân lúc cậu ta nói chuyện với bạn tốt, lặng lẽ vòng qua chân cậu ta, chuẩn bị chuồn! +
Cậu tưởng đối phương sẽ giống như người đàn ông ở tầng ba, hoàn toàn không để ý đến cậu. Nhưng mà, cậu đã đánh giá sai tâm thái và độ tập trung của một thanh niên thất tình. +
Ngay khi Nhan Ký Vân sắp chạy ra ngoài, cửa phòng bị đóng sầm lại. +
Nhan Ký Vân: ??? +
Cậu ngẩng đầu nhìn thanh niên thất tình cao hơn cậu gấp nhiều lần. +
Là một cậu nhóc trông cũng đẹp trai phết. +
Nhưng tại sao cậu lại đóng cửa, chỉ thiếu một bước nữa thôi là tôi có thể lẻn ra ngoài rồi! +
Cậu lẳng lặng quan sát người trẻ tuổi trước mắt này. Nếu cậu ta có hành vi không tốt với mèo, cậu sẽ lập tức lao ra ban công. Thà nhảy cục nóng điều hòa cũng không muốn bị NPC sỉ nhục. +
Đường Thực thấy mèo đen không có ý định trốn đi, cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu nói, giọng khàn khàn: “Vừa nãy lúc tôi dọn sao nhựa đã nhìn thấy cậu trốn dưới gầm giường rồi, mèo con.” +
Nhan Ký Vân vẫn ngẩng đầu nhìn cậu ta, địch không động ta không động. +
Đường Thực lại hỏi nó: “Có phải cậu cố ý làm đổ sao nhựa xuống đất, nhắc nhở tôi thợ sửa chữa muốn vào trộm đồ không?” +
Mười điểm giải thích, Nhan Ký Vân rất thích. +
Cậu hạ mình lượn một vòng quanh chân Đường Thực, đương nhiên không để lông chạm vào đối phương. +
Đường Thực vươn tay xoa đầu mèo đen: “Cảm ơn cậu nhé.” +
Nhan Ký Vân: … +
Không có chi. +
Hiểu lầm này hơi lớn nhưng hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng là số 6 vào lục đồ, bây giờ chẳng qua là “tô vẽ” thêm cho hành vi của gã một chút thôi. +
Thật ra Đường Thực không phải người quá nóng nảy. Lúc đối mặt với Nhan Ký Vân cậu ta tỏ ra vô cùng dịu dàng, có lẽ thất tình cũng có thể khiến người bình thường tính tình tốt trở nên thất thố. +
Đường Thực hỏi Nhan Ký Vân: “Cậu có chủ không?” +
Tất nhiên là Nhan Ký Vân có chủ, ở bên ngoài phó bản, không chừng đang tìm phó bản tiếp theo cho cậu đấy. +
Đường Thực tự nói: “Nếu có chủ cũng sẽ không chui vào đây, tôi đoán cậu không có chủ. Hay là tôi đặt tên cho cậu nhé, sau này tôi làm chủ nhân của cậu. Hôm nay cậu chính là tiểu thiên sứ may mắn của tôi.” +
Nhan Ký Vân rùng mình một cái, cách hình dung này thật khiến cậu nổi da gà đầy mình. +
Đường Thực nhìn thấy vòng cổ trên cổ cậu, bên trên viết số 29: “Hóa ra cậu có chủ, là bị lạc sao? Cậu tên là số 29? Cái tên này không hay, hay là tôi đổi tên cho cậu nhé, vừa hay vừa thú vị.” Hình như cậu ta quên mất mình vẫn đang mang thiết lập thất tình. +
Lúc này một quảng cáo bánh quy lướt qua trên chiếc tivi đang mở. +
Đường Thực chỉ vào tivi nói: “Gọi cậu là Oreo thế nào?” +
Nhan Ký Vân: … +
Tại sao khâu NPC đặt tên cho cậu luôn không tránh được, mặc dù đến muộn nhưng vẫn đến. +
Đường Thực đột nhiên thoát khỏi trạng thái thất tình, cậu ta không còn buồn bã như vừa nãy nữa. +
Nhan Ký Vân cảm thấy đứa trẻ này có tiềm năng làm con sen nên cũng không vội đi nữa, Oreo thì Oreo vậy, cũng chẳng khá hơn cái khác là bao. +
“Oreo, tôi đưa cậu sang phòng bên cạnh chơi trò chơi nhé.” +
Nhan Ký Vân từng soi gương nhìn số hiệu trên cổ mình, cậu lắc lắc cổ, đưa cổ đến trước mặt Đường Thực. +
Đường Thực thích sự tin tưởng của mèo đen đối với mình: “Cậu không thích cái vòng cổ này sao?” Cậu ta thuận tay tháo vòng cổ xuống, “Tôi giữ hộ cậu trước nhé, đợi tìm được chủ nhân thực sự của cậu, tôi sẽ trả lại cho anh ấy.” +
Nhan Ký Vân nhìn Đường Thực bỏ số hiệu vào ba lô của mình, thầm vui mừng. +
Hóa ra số hiệu có thể bị NPC tháo xuống, không có số hiệu thì không cần phải kiêng dè người chơi nhóm C nữa. +
Nhưng mà vẫn phải chú ý đừng để chạm mặt Thu Hỉ. +
Đường Thực thay quần áo mang theo Nhan Ký Vân sang phòng bên cạnh chơi trò chơi. +
Nhan Ký Vân cứ thế xuất hiện giữa một đám NPC. Các cô gái nhìn thấy con mèo đen béo hơn cả mèo mướp bình thường lập tức bị thu hút sự chú ý. +
Mặc dù là trai đẹp nhưng Đường Thực vẫn thất tình lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Cậu ta đột nhiên nắm được mật mã chiếm được trái tim các cô gái. Hóa ra, thu hút sự chú ý của con gái chỉ cần một con mèo đen lông lá bóng mượt. +
Một cô gái tóc xoăn hỏi Đường Thực: “Nó đáng yêu quá, Đường Thực, sao cậu lại mang một con mèo qua đây thế.” +
Đường Thực không nhắc đến mèo từ đâu ra, chỉ nói: “Nó tên là Oreo.” +
Một cô gái khác sờ cằm Nhan Ký Vân, tiếc nuối nói: “Lông của nó mượt quá, tiếc là mẹ tôi không cho nuôi động vật nhỏ, nếu không tôi cũng muốn nuôi một con mèo.” +
Đường Thực: “Vậy sau này các cậu muốn chơi với nó, tôi mang qua là được.” +
Trên mặt cậu ta không còn nhìn thấy cảm xúc bi thương vừa nãy nữa, cảm xúc chuyển biến thật nhanh. +
Các cô gái: “Được đó.” +
Đang trò chuyện vui vẻ, đúng lúc này lại có một đôi nam nữ đi vào phòng, chút thả lỏng vui vẻ vừa nãy của Đường Thực lập tức tan biến, toàn thân căng cứng. +
Đi vào là một cặp tình nhân. +
Mặc dù đây là một phó bản không có cốt truyện chính nhưng tuyến cốt truyện lấy Đường Thực làm nhân vật chính vẫn xuất hiện. +
Hai người này chắc chính là Trần Hiểu Vũ và Lương Dư được nhắc đến trước đó, có khả năng là NPC quan trọng trong việc tìm kiếm đạo cụ lần này. +
Trần Hiểu Vũ mặc một chiếc váy liền màu trắng, chính là kiểu hoa khôi thường thấy trong trường học, đối tượng thầm mến của bao chàng trai. Cô chỉ đeo một chiếc túi nhỏ màu trắng, không nhìn ra có đạo cụ gì dùng được. Nhan Ký Vân đoán lọ sao nhựa kia là của cô nàng tặng. +
Đồ trên người Lương Dư lại càng ít hơn, trong tay chỉ có một chiếc điện thoại thông minh có bàn phím. Hắn ta vào cửa liền đi về phía Đường Thực đang được các cô gái vây quanh. +
Hắn ta là một anh chàng đẹp trai cực kỳ có sức hút, về mặt thị giác không khỏi khiến người đối diện sáng mắt lên. Nhưng hắn ta lại trông giống một phú nhị đại vô tâm vô phế. Hắn ta đi về phía Đường Thực: “Sao các cậu còn mang mèo qua đây?” +
So với những cô gái khác, Trần Hiểu Vũ có nhan sắc cấp hoa khôi này lại tránh xa họ, hình như cô nàng đang tránh né mèo đen. +
Cô ôn hòa nói: “Các cậu không cảm thấy có mèo xuất hiện trong nhà nghỉ sẽ rất bẩn sao?” +
Khi mọi người đang vui vẻ hòa thuận, có người đưa ra ý kiến phản đối, mọi người lập tức rơi vào trầm mặc. +
Câu nói của Trần Hiểu Vũ cũng không có vấn đề gì, nhưng cô đã cắt ngang khoảng thời gian vui vẻ của người khác. +
Nhan Ký Vân không dám lơ là, liên tưởng đến hai thành viên nhóm C bị loại vì NPC trước đó. Đường Thực sẽ không vì cô gái mình thầm mến này mà làm ra chuyện tổn thương cậu chứ! +
Nếu cậu bị loại, nhóm họ có khả năng sẽ thua ván này, hơn nữa cậu bây giờ mới lấy được hai đạo cụ cao cấp, đừng có gãy gánh giữa đường ở đây chứ. +
Cậu nhìn một cái là có thể cảm nhận được, cô gái này không thích mèo, thậm chí là ghét. Đường Thực ngàn vạn lần đừng trực tiếp hiến tế cậu. +
Nhan Ký Vân cố ý trốn ra sau lưng Đường Thực, lộ ra nửa cái đầu đề phòng Trần Hiểu Vũ. +
Dáng vẻ cảnh giác của nó khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương. +
Cô gái tóc xoăn vừa nãy nói: “Chúng ta không nói là được mà, hơn nữa mèo con đâu có lỗi gì, có thể nó chỉ là vô tình đi lạc vào thôi, hơn nữa bên ngoài còn đang mưa to, thả nó ra cũng không có chỗ trốn.” +
Một cô gái khác nói: “Đúng đó, cứ để nó ở lại một lát đi, dù sao nó cũng ngủ với Đường Thực, đâu có ngủ với cậu.” Cô gái này rõ ràng là nhắm vào Trần Hiểu Vũ, nhưng cô ấy nói cũng không sai. +
Nhan Ký Vân cảm thấy mình tỏ ra thảm thương vẫn có tác dụng. Chỉ là bên ngoài rõ ràng không mưa, nhưng các NPC đều cho rằng trời mưa. Đây không giống với môi trường cậu nhìn thấy hiện tại. +
Trần Hiểu Vũ khẽ cau đôi mày lá liễu xinh đẹp, nhỏ nhẹ nói: “Tôi chỉ cảm thấy hơi không hợp lý thôi, mèo ở đây tôi không có ý kiến.” +
Lúc nói những lời này, cô nàng nhìn về phía Đường Thực, ánh mắt có chút đáng thương. +
Nhan Ký Vân không thể không cảm thán. Cô gái hoa khôi này quả thực diễn vai “bạch liên hoa” vô cùng đúng chỗ. Nếu Đường Thực thực sự bị vài ba câu nói của cô nàng làm tan biến ý định nuôi mèo, cậu khinh thường Đường Thực! +
Mà lúc này, một con người có tên họ khác là Lương Dư ghé sát mặt mình vào mặt Nhan Ký Vân: “Này, con mèo này mắt màu xanh lục, tôi nghe người ta nói ở nước ngoài có một giống mèo vô cùng đặc biệt, toàn thân màu đen, không có một sợi lông tạp. Đường Thực, không chừng cậu vớ được một con mèo đen vô cùng danh giá đấy.” +
Bầu không khí ngột ngạt vừa nãy đột nhiên dịu đi, Đường Thực ôm mèo đen vào lòng: “Bất kể có phải mèo giống hay không, tôi đều sẽ nuôi Oreo.” +
Trần Hiểu Vũ đột nhiên có chút xấu hổ. Đường Thực từng nghe lời mình răm rắp hôm nay như không nhận được tín hiệu của cô nàng nữa. +
Nhan Ký Vân thông qua ánh mắt của Trần Hiểu Vũ càng thêm xác định, đối phương thực sự không thích mèo. Cậu lại cố ý rúc vào lòng Đường Thực, cố gắng làm cho mình trông nhỏ bé yếu ớt. +
Nhưng có một giọng nói lại trái ngược lại với hành vi của cậu: “Khung xương nó cũng khá to đấy, nuôi thêm một thời gian nữa có thể sẽ to hơn, chỉ là trông hơi hèn.” +
Lương Dư nói chuyện thật khó nghe, sao lại gợi đòn thế nhỉ? +
Nhan Ký Vân ngẩng đầu đánh giá Lương Dư. Từ lúc hắn ta vào cửa đến giờ chưa từng show ân ái với Trần Hiểu Vũ, hơi lạ nhỉ, liệu có phải Lương Dư cố ý không show ân ái với Trần Hiểu Vũ không, bởi vì hắn ta cũng khá thân với Đường Thực. +
Chẳng lẽ là tình tay ba trong truyền thuyết? +
Nhưng cậu cũng chưa từng yêu đương, không có cách nào làm anh trai tâm lý giúp Đường Thực sớm thoát khỏi bể khổ tình tay ba. +
Cơ mà, vừa nãy cậu ta mới ném lọ sao nhựa kia vào thùng rác, chắc là muốn tạm biệt quá khứ rồi. +
Nhan Ký Vân lúc này “nhỏ bé yếu ớt” ngược lại khiến Trần Hiểu Vũ bị cô lập. Đường Thực như đang giảm dần “bộ lọc” đối với cô nàng. +
Người mình thích không có cùng sở thích với mình, hình như cũng không còn thích đối phương đến thế nữa. +
Cậu ta khẽ thở dài một hơi: “Đợi tôi nuôi rồi tính sau, nhỡ đâu chủ nhân của nó quay lại thì sao?” +
Cô gái tóc xoăn nói: “Cũng có khả năng, con mèo này rất thông minh.” +
Nhan Ký Vân thấy họ đều là những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, đoán họ có khả năng là sinh viên đến đây du lịch. +
Các chàng trai khác nói: “Chuẩn bị bài xong rồi, bắt đầu chơi chưa?” +
Nhan Ký Vân thấy mọi người bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống. Lương Dư thuận thế chen chúc trên một chiếc giường với Đường Thực và Nhan Ký Vân, còn Trần Hiểu Vũ vì chuyện con mèo mà bất đồng ý kiến với mọi người, một mình ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, cực kỳ dè dặt. +
Họ chơi Ma Sói. +
Trong quá trình chơi, NPC không có tên họ đều không quan trọng. Nhan Ký Vân vùi mình trong lòng Đường Thực quan sát mối tình tay ba. +
Lúc chơi được nửa trận, hai cô gái bên cạnh Nhan Ký Vân cùng với Lương Dư đều bị loại khỏi cuộc chơi, ba người họ bắt đầu trò chuyện. +
“Đúng rồi, Lương Dư, tôi nghe Hiểu Vũ nói, hồi nhỏ cậu cũng sống ở thị trấn Thanh Vân này đúng không?” +
Đường Thực bỗng nhiên quay đầu nhìn Lương Dư, người sau cười cười, nói: “Ừ, hồi tiểu học từng sống ở đây một thời gian.” +
Nhan Ký Vân biết Lương Dư có tên họ, chắc cũng là một nhân vật quan trọng, nhưng trên người hắn ta có gì đặc biệt nhỉ? +
Đường Thực vừa thất tình, Lương Dư cũng coi như tình địch của cậu ta, lòng hiếu kỳ không nặng như vậy, nhưng Nhan Ký Vân lại cứ nhìn chằm chằm Lương Dư. +
Cậu cố ý nhảy khỏi lòng Đường Thực, đi đến bên cạnh Lương Dư, ngửi ngửi trên người hắn ta, thực tế là kiểm tra xem trên người hắn ta có tín vật gì dùng được không. +
Đạo cụ cao cấp của Đường Thực đã bị thu rồi, tác dụng của cậu ta bây giờ là để Nhan Ký Vân thâm nhập vào vòng tròn nhỏ này. +
Đường Thực vốn cũng không muốn chú ý đến Lương Dư, nhưng hành động của Oreo khiến cậu ta để ý. +
“Cậu mang đồ ăn trên người à?” +
Lương Dư ngửi ngửi quần áo mình: “Bữa trưa ăn cá hấp, có thể bị nó ngửi thấy.” +
Nhan Ký Vân cũng là chó ngáp phải ruồi.Cậu phát hiện các NPC đều sẽ tự động não bổ hành vi của cậu thành một chuỗi thông tin hoàn chỉnh, điểm này đối với cậu cũng khá hữu dụng. +
Nhưng họ nói như vậy, bụng cậu lại có vẻ hơi đói. +
Đã hơn ba tiếng cậu không ăn gì, thật sự hơi đói. +
Cô gái tóc xoăn nói: “Có thể nó đói rồi nên tới tìm đồ ăn đấy, làm sao đây, chúng ta đều không có đồ ăn.” +
Đường Thực đã rút khỏi trò chơi, cậu ta nói: “Tôi xuống lầu tìm xem trong nhà hàng có cá không, luộc cho nó một con.” +
Nhan Ký Vân đóng dấu cho cậu ta: Xẻng xúc phân đạt chuẩn. +
Có mà, cậu đoán Đường Thực chỉ là không muốn ở cùng một chỗ với đối tượng thầm mến và tình địch, thuận tiện tìm một cái cớ rời đi. +
Cứ như vậy, Nhan Ký Vân được gửi gắm cho mấy người bạn học của cậu ta. +
Trần Hiểu Vũ thấy Lương Dư muốn đi theo ra ngoài, bèn hỏi hắn ta: “Lương Dư, anh đi đâu đấy?” +
Lương Dư: “Tôi về phòng lấy chút đồ.” +
Nhan Ký Vân vừa nghe, lập tức đi theo Lương Dư. +
So với Trần Hiểu Vũ, cậu coi trọng Lương Dư hơn. NPC chưa chắc sẽ cung cấp đạo cụ cao cấp, nhỡ đâu Trần Hiểu Vũ cho ra đạo cụ thường thì sao, cậu đi theo chỉ phí công mà thồi. Hơn nữa Trần Hiểu Vũ không thân thiện với mèo, cậu thà chọn từ bỏ. +
Lương Dư thấy mèo đen đi theo mình, không hiểu tại sao, nhưng cũng không từ chối. +
Hắn ta ở phòng 404, ngay đối diện Đường Thực. +
Nhan Ký Vân theo hắn ta vào phòng, cậu cố ý ngửi trái ngửi phải trong phòng, cuối cùng dừng lại trước vali hành lý của Lương Dư, đợi hắn ta mở ra. +
Lương Dư: “Mày không định coi vali của tao thành chậu cát mèo đấy chứ?” +
Nhan Ký Vân: Cậu biết cũng nhiều ghê. +
Thấy hắn ta không động đậy, Nhan Ký Vân bắt đầu lục tìm đồ vật có ích. Đây là một phòng đơn, không có vali của người khác, càng không có đồ dùng phụ nữ. Hắn ta không ở chung phòng với Trần Hiểu Vũ sao? +
Hai người không phải cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt sao? +
Hôm nay Lương Dư mặc một chiếc áo POLO sẫm màu, cách ăn mặc của hắn ta bắt mắt hơn những bạn học nam khác. Nhan Ký Vân không có thời gian suy nghĩ xem họ tụ tập lại với nhau như thế nào. Nếu họ tự hình thành một phó bản nhỏ thì Lương Dư chắc chắn sẽ là nhân vật quan trọng. +
Lương Dư thấy Nhan Ký Vân không tiếp tục nhìn chằm chằm vali của mình nữa, hắn ta mới bắt đầu tìm kiếm đồ vật mình đánh rơi trong phòng. +
Hắn ta lật gối, vén chăn, còn nhìn gầm giường, vali cũng mở ra xem một lượt. Nhan Ký Vân muốn đến gần vali, nhưng bị hắn ta đẩy ra. +
Hình như hắn ta tìm khắp nơi cũng không thấy dây đeo tay của mình, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại cho dịch vụ phòng. +
“Xin chào, cho hỏi lúc nhân viên phục vụ dọn phòng có nhìn thấy một sợi dây đeo tay màu đen không?” +
“Đúng vậy, sợi dây đó vô cùng quan trọng với tôi.” +
Dây đeo tay màu đen, hóa ra là muốn tìm cái này! +
Nhan Ký Vân quyết định giúp hắn ta tìm, có lẽ là đạo cụ quan trọng. +
Cậu cũng nhảy lên chăn, chui vào trong cái chăn Lương Dư đã vén lên, mà Lương Dư tưởng mèo đen muốn chơi trò trốn tìm vén chăn. Hắn ta cũng nằm bò ra giường muốn lôi mèo đen từ trong chăn ra, nhưng Nhan Ký Vân rất biết cách chui. Hắn ta bắt bên trái, cậu chui sang bên phải. Trong chăn phồng lên một cục, không ngờ Lương Dư lại cảm thấy cũng khá vui. +
Hắn ta bỗng cảm thấy hành vi chơi trốn tìm trong chăn với mèo hơi ấu trĩ, bèn dừng lại: “Oreo, tao đang tìm đồ, mày xuống đi.” +
Nhan Ký Vân đang chui qua chui trong chăn vô cùng vui vẻ. Lương Dư không đuổi cậu ra, có điều hắn ta cũng không tìm thấy dây đeo tay. Lúc này, có người gõ cửa phòng đang mở, cậu thò cái đầu đen thui ra từ trong cái chăn trắng. +
Người đến là Trần Hiểu Vũ, trong tay cô cầm một sợi dây đeo tay màu đen. +
Mà lúc này, sắc mặt cô trông không tốt lắm, lắc lắc sợi dây hỏi: “Lương Dư, anh đang tìm sợi dây này à?” +
Mắt Nhan Ký Vân sáng lên, đây là đạo cụ cậu khổ sở tìm kiếm! +
Lương Dư còn chưa trả lời, Nhan Ký Vân đã lao tới nhảy lên chạm vào sợi dây! +
[Người chơi số 29 nhóm F đã thu thập được đạo cụ cao cấp “Dây đeo tay màu đen”.] +
Ba người nhóm C: … +
Vì cái chóa gì trong tình huống NPC tăng gấp đôi mà số 29 vẫn có thể tìm thấy đạo cụ, cậu ta không phải người! +


