Chương 47: Tặng cho hắn

Đôi giày da ngựa cao cổ giẫm lên lớp tuyết đọng. +
Tiểu thiếu gia được thả xuống. +
Y đứng dưới gốc tùng lạnh lẽo, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt nho nhỏ rụt vào trong cổ áo lông xù màu nâu nhạt, buồn bã như một con mèo nhỏ không tìm được phương hướng. Nó đã đi lang thang trong đám đông rất lâu rất lâu, không tìm được một người nguyện ý nghe nó kêu meo meo, cũng không tìm được một người sẵn lòng cùng nó ấu trĩ, cùng nó phát điên. +
Vu sư Đồ Lặc cởi nút thắt áo choàng nhưng không cởi ra. +
Mà dang rộng. +
Bọc thiếu niên và chính mình lại. +
… Đứa trẻ lái mộc diên, thiếu niên bảo vệ rừng, họ bị ngăn cách bởi thời gian và không gian xa xôi, nay cùng giấu mình vào một góc bóng tối nhỏ bé, ấm áp. Tấm áo choàng dày nặng ngăn cách gió, cũng ngăn cách tuyết, ngăn cách mọi thứ ồn ào vướng bận, chỉ còn lại hơi nóng khi tựa sát vào nhau. +
Gò má dựa vào vạt áo trước ngực, mười ngón tay đan xen, ôm lấy đối phương… +
Bọn họ không hẹn mà cùng. +
Trao cho nhau một cái ôm dốc hết sức lực. +
“Y có thể bay qua Ưng Sào của núi tuyết thánh, có thể bay qua rừng Cáp Vệ Ba Hải, có thể bay qua dải lụa của thần nữ Tra Mã.” Vu sư Đồ Lặc nói với đứa trẻ đang chới với rơi, “Rừng phong đỏ sẽ mọc lại ven rìa hồ thánh, gió thổi qua mang theo ánh lửa đỏ rực khắp mặt hồ. Y có thể đi đến Cực Bắc mang về ốc băng, để nó nghe được tiếng biển cả thái cổ.” +
“Vậy y phải đánh đổi thứ gì?” +
“Dừng lại trên vai ta.” +
“Chỉ vậy thôi sao?” +
“Chỉ vậy thôi.” +
Vạt áo đen tuyền bị nước mắt ấm áp làm ướt. Lần này họ dán vào nhau quá chặt, áo choàng bọc quá kín, cái lạnh thấu xương của đồng tuyết cũng không lọt vào được, nước mắt không đóng thành băng mà cứ thế thấm xuống, thấm vào một trái tim khác, khiến cho nó chìm đắm trong thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa. +
Một thứ cảm xúc hoàn toàn xa lạ. +
Khiến một tảng đá kiên cố không thể phá vỡ bỗng chốc chia năm xẻ bảy, khiến một con quái vật chỉ biết giết chóc và cướp đoạt học được sự dịu dàng. +
Ngón tay nhợt nhạt của Vu sư Đồ Lặc di chuyển lên trên, chạm đến đuôi mắt của thiếu niên, lau đi từng giọt, từng giọt. +
“Không ai có thể ngăn cản em bay,” Cằm hắn gác lên đỉnh đầu Cừu Bạc Đăng, “Ta đảm bảo.” +
……………………….. +
Gió mạnh nơi Đông Châu thổi. +
Phi thuyền, mộc diên lớn lớn bé bé không ngừng bay lượn, bổ nhào, vút lên, dang cánh… +
Cả bầu trời đêm biến thành một bãi chiến trường chim chóc chém giết lẫn nhau. Chín chiếc thuyền thần Kim Ô đẹp nhất nằm ở trung tâm vòng xoáy —— chúng thuộc về nhà họ Cừu đứng đầu Đông Châu. Kim Ô hung hãn đâm sầm, xé nát từng kẻ khiêu chiến không biết tự lượng sức mình. Nếu như số phi thuyền bao vây ít đi một chút thì tình hình trận chiến sẽ hiện ra một trạng thái hoàn toàn khác biệt. +
Nhưng phi thuyền vẫn không ngừng lao tới. +
—— Vô cùng vô tận. +
Quá mức khổng lồ. +
Lợi ích liên quan đến đồng tuyết quá mức khổng lồ. +
Kể từ khi phương pháp truyền thừa huyết mạch trỗi dậy, địa vị của các thế gia đại tộc ở 12 châu ngày càng được nâng cao. +
Bọn họ dùng tài lực, vật lực, nhân lực hùng hậu để thu thập các loại tiên pháp thuật quyết thượng phẩm. Cuối cùng hình thành nên cục diện thế gia làm chủ châu thành. Sau khi 12 tiên môn loại trừ quy định cấm đoán việc truyền ngôi vị trưởng lão cho đích hệ, “Tiên môn” chính thức chỉ còn trên danh nghĩa, tán tu dần bị ép khỏi sân khấu trường sinh. +
Thế gia lũng đoạn, thuật pháp dứt bóng trong dân gian. +
Nếu tán tu muốn thăng tiến, hoặc là phải đi thám hiểm di tích thượng cổ, hoặc là phải nương nhờ vào các gia tộc lớn, trở thành hộ vệ tay sai do thế gia nuôi dưỡng. Ngoài ra, không còn con đường nào khác. +
Tông chủ trưởng lão không bằng chó, con cháu thế gia chạy đầy đường. +
Vì thế lại thường có người chê cười rằng: “Lấy đâu ra tiên môn? Chẳng phải chỉ toàn là gia môn sao?” +
Thế lực và lãnh địa của các tiên môn thế gia giống như quả cầu tuyết lăn càng ngày càng lớn. +
Bọn họ lũng đoạn tiên pháp, thuật quyết cũng như vô vàn tài nguyên, cho nên ngày càng có nhiều tán tu nương tựa vào thế gia. Bởi vì ngày càng nhiều tán tu nương tựa vào thế gia nên thế gia càng cần phải thu thập thêm nhiều tài nguyên, hai bên tác động lẫn nhau khiến cho thế gia không ngừng mang theo tư thái mang tính xâm lược để tiến hành bành trướng. +
Nhưng ngay từ lúc đầu, tốc độ bành trướng vẫn còn êm dịu. +
Tán tu và tông môn vẫn còn có chỗ đặt chân. +
Ở thời điểm sớm hơn nữa, các cuộc sáp nhập, công phạt của các thế gia ở 12 châu thường chỉ xảy ra giữa các châu, các thành lân cận nhau. Dù sao thì người có thể ngự kiếm phi hành, một ngày đi ba ngàn dặm, chỉ là số ít những vị đại năng mà thôi. Ý nghĩa của đại năng nằm ở sự răn đe uy hiếp chứ không nằm ở sự thống trị và chiếm lĩnh —— mấu chốt của bọn họ nằm ở việc cảnh cáo và đánh giết những nhân vật quan trọng. +
—— Sự xuất hiện của mộc diên, phi thuyền đã thay đổi tất cả. +
Phi thuyền và mộc diên lấy việc sử dụng tinh thạch làm cái giá phải trả, có thể vận chuyển lượng lớn tu sĩ có thực lực tầng trung và tầng thấp từ châu này sang một châu khác trong thời gian cực ngắn. +
Việc hành quân đánh úp đường dài đã trở thành khả năng. +
Việc sáp nhập, bành trướng của tiên môn ở 12 châu trở nên cực đơn giản, cực nhanh. Chi phí chế tạo một chiếc mộc diên hoặc phi thuyền tốn khoảng 30 vạn lượng trở lên, chỉ có những thế gia sở hữu vốn liếng hùng hậu, nhân lực khổng lồ mới có thể chống đỡ được gánh nặng khủng khiếp này. Những tông môn độc lập muốn dựa dẫm vào các vị đại năng để ngoan cố chống cự, nay đã hoàn toàn đánh mất đi năng lực phản kháng. +
—— Bọn họ có thể ngăn cản đại năng của thế gia, nhưng lại không có cách nào bảo vệ cơ nghiệp của tông môn. +
Nếu như quặng linh của một tông môn bị cắt đứt, đệ tử bị giết, thì nó sẽ không còn vốn liếng để tồn tại trên thế gian này nữa. +
Bản đồ của các thế gia không ngừng được mở rộng, từng mặt cờ thêu gia huy khác nhau cắm xuống hết nơi này đến nơi khác. Quan hệ giữa các thế gia ngày càng trở nên căng thẳng —— đất đai của 12 châu có hạn, quặng linh núi linh là cố định, kẻ đến trước chiếm cứ rồi, kẻ đến sau sẽ trắng tay. +
Trên “Bản đồ phong thủy 12 châu”, những khoảng trống chưa bị đánh dấu gia huy ngày càng thưa thớt. +
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về góc phía bắc của Tây Châu. +
Nơi đó là khoảng trống lớn nhất trên bản đồ phong thủy 12 châu hiện tại: +
Ngục tù hoang vắng lạnh lẽo. +
Cực Nguyên! +
Cửa của vực tuyết bị phong bế ngàn vạn năm, ngăn cách mọi sự dò xét và đánh giá ở bên ngoài. Nó giam cầm các bộ tộc trên đồng tuyết, khiến họ ngày này qua tháng khác phải chịu đựng sự lạnh lẽo bạc trắng, nhưng đồng thời, nó cũng bảo vệ biển rừng trập trùng, những mạch khoáng lẩn khuất dưới lòng đất, thảm cỏ cây vạn vật sinh trưởng tự do… Nó đã trở thành một mảnh đất báu. +
Ai cũng biết nó vô cùng trù phú. +
Hôm nay, thời cơ tiến vào đồng tuyết đã đến. +
Một tiếng ầm vang dội. +
Chín chiếc thuyền thần Kim Ô đồng loạt lao vút lên. +
Bầu trời đêm nổ tung ra 9 vầng mặt trời vàng rực rỡ, bầy mộc diên dày đặc tức khắc bị quét sạch, tạo ra một vùng trống khổng lồ. Chín chiếc thuyền thần Kim Ô xoay ngang, bổ nhào xuống, lại tạo thành một biển lửa… Chúng giống như loài Côn ở ngoài biển cả, bầy cá voi bình thường căn bản không phải là đối thủ của chúng, cho đến khi —— +
Cột sáng từ dưới đất phóng vọt lên. +
Từng chiếc phi thuyền khổng lồ và mộc diên đỏ sẫm lơ lửng giữa không trung, dàn ra theo hình vòng cung. +
Mộc diên đỏ sẫm đỗ dưới những tấm ván cản gió thon dài xếp tựa tầng mây của phi thuyền, giống hệt như những con rắn độc có thể phóng ra cắn người bất cứ lúc nào. Trên thân chúng đều khắc những gia huy khác nhau, nhưng xét về kết cấu tổng thể lại có sự tương đồng rất rõ ràng —— chúng đều được lấy từ cùng một nguyên mẫu làm khuôn để tạo ra. +
Mặc dù không biết từng có con chim thần Xích Diễm nào xẹt qua trên không trung 12 châu. +
Nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn. +
Nó nhất định vô cùng, vô cùng mỹ lệ, vô cùng, vô cùng hùng mạnh. +
Hình bóng của nó đã in sâu vào trong đồng tử của tất cả các diên sư đến mức, các thế gia của 12 châu đã không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết mọi nguyên vật liệu có thể tìm được, dốc hết toàn lực chỉ muốn khôi phục lại nó. +
—— Nó là loài chim thần thích hợp cho chiến tranh nhất. +
Khi những chiếc mộc diên đỏ sẫm do các thế gia khác nhau âm thầm chế tạo cùng tham gia vào chiến trường, chín chiếc thuyền thần Kim Ô dừng lại lơ lửng. +
Một thân áo trắng, Y Tiên Diệp Tố Tuyết đứng ở mũi thuyền. +
Bà là mẫu thân của tiểu thiếu gia nhà họ Cừu. +
“Giỏi lắm,” Bà cất lời, trong giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ, “Các người làm đẹp lắm.” +
Đạo lữ của bà, Kiếm Thần thế hệ này của nhà họ Cừu, đè lại bả vai bà, ngăn bà lao ra nghiền nát tất cả đám mộc diên đỏ sậm kia. Dù là vậy, ánh mắt ông nhìn chằm chằm những chiếc mộc diên đó cũng lạnh lẽo âm u y hệt. +
—— Chúng đã nhốt đứa con của hai người họ. +
Khiến y rơi từ trên cao vạn trượng xuống, không bao giờ bay được nữa. +
Đằng đẵng 10 năm trời. +
……………………………… +
……Y thích nơi này. +
Tiểu thiếu gia tựa đầu lên vai Vu sư Đồ Lặc, lặng lẽ suy nghĩ. +
Y thích Đồ Lặc, thích núi tuyết thánh, thích rừng Cáp Vệ Ba Hải, y thích nơi này. Chắc hẳn là y có thể bay lên ở nơi đây… Thực ra y vẫn có chút sợ hãi, bất kể là rơi từ trên cao xuống hay là bị mộc diên chấn nát xương cốt đều rất đau đớn… Nhưng y có thể thử lại một lần nữa. +
Thử một chút. +
Có rơi xuống thêm lần nữa thì cũng không còn gì để hối tiếc. +
“Vậy thì,” Cừu Bạc Đăng chui đầu ra khỏi cổ áo lông xù, ngẩng lên nhìn vào mắt Vu sư trẻ tuổi, “Từ nay về sau, nó sẽ dừng trên vai ngươi vậy.” +
“Ừm.” +
Vu sư Đồ Lặc cúi đầu nhìn y. +
Khuôn mặt nhỏ trắng ngần như sứ của y vẫn còn đọng lại vài vệt nước mắt, cũng mang theo cả sắc hồng nhạt ửng lên do hơi nóng phả vào. +
Vu sư Đồ Lặc không nhịn được đưa tay ra, nâng lấy mặt y: “Dừng đi.” +
Tiểu thiếu gia rất ngoan. +
Ngửa khuôn mặt lên cho hắn đỡ lấy, dáng vẻ an an tĩnh tĩnh. +
“Thật sự không cần phải đánh đổi thêm thứ gì nữa sao?” +
Tiểu thiếu gia hỏi. +
Y cảm thấy bộ tộc của Đồ Lặc đúng là chẳng biết làm ăn buôn bán, ừm, cũng phải… Nếu như Đồ Lặc biết làm ăn thì đã không cứ mãi bị dăm ba cái đồ gốm sứ rách nát lừa đi mất những thiên tài địa bảo trị giá ngàn vàng. +
Tiểu thiếu gia cảm thấy mình không giống đám thương nhân vô lương tâm kia. +
—— Y phải làm một con cháu thế gia có lương tâm. +
“Ngươi có muốn suy nghĩ lại không?” +
Nói xong, y lại ngẫm nghĩ một chút, sợ Vu sư Đồ Lặc không biết thực lực của nhà họ Cừu ở Đông Châu. +
Cừu Bạc Đăng lại cường điệu: “Nhà nó thật sự rất có tiền, vàng có thể rải từ đỉnh núi tuyết thánh xuống tận bình nguyên dưới chân núi, bạc trứng có thể chảy thành con sông thần nữ của vùng bồn địa Tra Mã… Muốn đao kiếm quý giá cũng được, nhà nó có một Đao Kiếm Các cực cực lớn. Trong số 20 thanh bảo đao đứng đầu thiên hạ đã có 11 thanh nằm ở nhà nó rồi.” +
Vu sư Đồ Lặc ủ ấm mặt y, gom luồng hơi trắng nhỏ y phả ra vào trong lòng bàn tay. +
Nhẹ nhàng lắc đầu. +
Tiểu thiếu gia hiếm khi hạ mình khoe khoang gia cảnh nhà mình với người khác phồng phồng má, cảm thấy tên này đúng là không biết nắm bắt, nghèo quen rồi, chẳng biết chỗ tốt của việc có tiền —— ngôi nhà rách trên đỉnh núi tuyết thánh kia, y còn ngại chẳng muốn nói rằng nó còn chưa lớn bằng một nửa cái đình câu cá ngày trước của y…. +
Chủ động để người ta chiếm tiện nghi, thế mà tiện nghi lại chẳng đưa ra được. +
“Thật sự không suy nghĩ lại sao?” +
Lắc đầu. +
“…..” +
Tiểu thiếu gia hiếm hoi lắm mới nổi chút lương tâm, kết quả lại bị từ chối rồi! +
Hơi giận dỗi. +
Cừu Bạc Đăng nhíu mày, ánh mắt cứ liếc liếc về phía yết hầu của Vu sư Đồ Lặc… Muốn cắn hai cái cho hả giận quá… +
Nhận ra ánh mắt của y, Vu sư Đồ Lặc không biết sao y lại bỗng dưng tức giận, nhưng vẫn thu tay về, các đốt ngón tay đặt ở trên cổ bộ đồ đi săn viền vàng nền đen, cởi bỏ cúc áo bằng ngọc thạch đỏ sậm. +
Tiểu thiếu gia: “…..” +
Sự dung túng mặc cho y tùy ý trút giận này biểu hiện quá rõ ràng, tiểu thiếu gia lại cảm thấy ngại ngùng chẳng dám thật sự lao vào cắn. +
“Thôi vậy,” Cừu Bạc Đăng nói, “Ngươi không có thứ gì khác muốn lấy, vậy nó sẽ tự tặng chính mình cho ngươi luôn.” +
Ngừng một chút. +
“……Tặng ngươi cái này vậy.” +
Nói rồi Cừu Bạc Đăng vươn tay ra, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má Vu sư Đồ Lặc —— thân nhiệt của Vu sư này thấp hơn người thường rất nhiều, áp lên sẽ hệt như đang áp vào một tảng đá của đồng tuyết. +
Vừa lạnh cứng, vừa nhợt nhạt. +
Nhưng y muốn sưởi ấm chúng. +
Đồng tử của Vu sư Đồ Lặc hơi giãn ra. +
Hắn nghe thấy tiểu thiếu gia đến từ Trung Nguyên kia hỏi một câu hỏi của rất lâu về trước, hỏi thiếu niên trầm mặc luôn một mình canh gác cánh rừng lúc trời tối mịt mà không đốt lửa trại… Một câu hỏi mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến và cũng chưa bao giờ để ý tới. +
“Còn lạnh không?” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Kiều Kiều đã bị ăn sạch sành sanh từ lâu: Hắn thật sự chẳng biết làm ăn gì cả! +
Tác giả: Ừm… Với Kiều Kiều rõ ràng đã bị người ta biến thành của riêng mà vẫn không tự biết, lại còn cảm thấy đối phương không biết cách chiếm tiện nghi, tôi không còn gì để nói nữa.jpg +



Chừ ư 2 người dễ thương quá lun
tôi thì tò mò quá khứ huy hoàng của bé con