Chương 48

Nhưng mà Giang Tùy Chu cũng không vui được bao lâu. +
Sau khi Trần Đễ bị định tội, bởi vì Tề Mân không chịu buông tha mà liên tục cằn nhằn nhắc nhở khiến Hậu Chủ thấy phiền, bèn phán tội luôn cho mấy quan viên liên quan đến Trần Đễ ở Lễ bộ. Mặc dù tội danh không nghiêm trọng như Trần Đễ, nhưng ít nhiều gì cũng bị giáng chức. +
Giang Tùy Chu lại không ngờ, Quý Du cũng ở trong số đó. +
Vốn bản án đã dừng ở đây, không còn liên quan gì đến hắn nữa, nhưng không ngờ hắn mới được thả có hai ngày đã bị phán tội quản người không nghiêm, bị giáng chức quan điều đến Huy Châu. +
Huy Châu không đến nỗi xa, cũng không hẻo lánh như Lĩnh Nam, nhưng đến cái tuổi của Quý Du rồi mà còn bị biếm ra biên quan như thế, chẳng khác nào bị chặt đứt đường công danh. +
Quý Du vốn chẳng có tội danh gì cả nhưng Bàng Thiệu vẫn muốn làm khó làm dễ hắn, nên mới có chuyện như thế. Giang Tùy Chu không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là vì Bàng Thiệu nương Quý Du để cảnh cáo hắn. +
Bàng Thiệu đang nói rằng dù hắn có thành công cứu được người trong tay Bàng Thiệu, thì cũng sẽ không có kết quả tốt. +
Giang Tùy Chu chỉ cảm thấy nghẹn trong lồng ngực. +
Hai ngày liên tục hắn không đến tìm Hoắc Vô Cữu, chỉ ngồi trong thư phòng tìm lại vài quyển sách của nguyên chủ, thêm cả chút ngân phiếu linh tinh giao cho Mạnh Tiềm Sơn đưa đến phủ của Quý Du. +
Mạnh Tiềm Sơn về rất nhanh. +
Quý Du nhận sách nhưng lại trả ngân phiếu. +
Mạnh Tiềm Sơn trả ngân phiếu cho Giang Tùy Chu, nói: “Vương gia, Quý đại nhân nói hắn đã có đủ để dùng, không cần ngài phải tốn kém.” +
Nói xong, hắn rút một bức thư hơi mỏng trong ngực áo ra đưa cho Giang Tùy Chu, nói: “Quý đại nhân còn viết thêm mấy câu nhờ nô tài giao cho vương gia.” +
Giang Tùy Chu mở thư ra xem. +
Thấy chữ trên thư nhẹ nhàng mà lưu loát, phóng khoáng mà tiêu sái. +
【 Đa tạ vương gia cứu giúp, cũng xin vương gia chớ tự trách thêm. +
Phong cảnh Huy Châu đẹp nức lòng người, hoa mai nở rộ, lòng ta đã sớm mong mỏi. Nay nhìn lại, nếu đi sớm một chút thì có lẽ ta có thể kịp đến nơi trước khi hoa tàn, tận mắt nhìn thấy mai xanh của Huy Châu, chẳng phải là chuyện tốt sao? 】 +
Giang Tùy Chu đọc đến đây mới thôi mím môi, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. +
Người sống trên đời đều có sở thích và mong ước riêng. Mà Bàng Thiệu áp đặt sở thích của mình lên kẻ khác, cho rằng mọi người đều thích thứ gọi là công danh lợi lộc nên mới nghĩ chặt đứt tiền đồ của Quý Du là trừng phạt thỏa đáng nhất đối với hắn. +
Nhưng Bàng Thiệu lại không biết, thứ mà hắn gọi là trừng phạt lại chẳng là gì với Quý Du. Điều này với Giang Tùy Chu mà nói đúng là may mắn hiếm có. +
Nhưng mà … +
Giang Tùy Chu đọc lại thư một lượt rồi mới nghiêm túc cất đi. +
Tuy đối với Quý Du mà nói, biếm quan chẳng là gì cả, ngược lại còn giúp hắn có cơ hội tận hưởng ngao du sơn thủy. Nhưng đối với Giang Tùy Chu, hắn sẽ không thể quên mối thù này được. +
Hắn cũng phải bắt Bàng Thiệu phải trả món nợ này. +
Nhưng bây giờ trong triều, Bàng Thiệu một tay che trời, phần lớn các quan viên ở Lại bộ gần như đều nằm trong tay Bàng Thiệu. +
Hắn đối đầu với Bàng Thiệu đúng là vô cùng gian nan. +
— +
Hoắc Vô Cữu đã hai ngày rồi không gặp Giang Tùy Chu. +
Mỗi ngày sau khi y uống thuốc, chỉ có thể ở yên trong phòng, thỉnh thoảng nhìn người hầu đi qua đi lại ngoài cửa sổ, lại không thể ra ngoài được. +
Y chỉ cảm thấy hai ngày nay uống thuốc, cơn đau trên chân lại nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Thậm chí còn khiến tâm trạng của y chùng xuống theo, niệm chú Thanh Tâm bao nhiêu lần cũng không có tác dụng gì. +
Thời gian hai ngày này với y mà nói dài hơn bình thường một chút. +
Mãi cho đến ngày thứ ba. +
Lý Trường Ninh châm cứu cho y như bình thường, nửa đường bỗng nghe Hoắc Vô Cữu hỏi: “Hai hôm nay đổi thuốc?” +
Lý Trường Ninh ngạc nhiên: “Đâu có?” +
Hắn nhìn sang Hoắc Vô Cữu, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nhíu mày ngồi đó, nghe hắn trả lời thì đưa tay xoa mi tâm, “ừ” một tiếng. +
Lý Trường Ninh vội hỏi: “Tướng quân cảm thấy hai hôm nay có gì khác sao?” +
Hoắc Vô Cữu dừng tay, đáp: “Không, chỉ hỏi thế thôi.” +
Lý Trường Ninh tiếp tục châm cứu. +
Ngụy Giai quay sang thấy sắc mặt của Hoắc Vô Cữu là biết có vấn đề. Hắn vội vàng tới bên giường hỏi Hoắc Vô Cữu: “Tướng quân, có chuyện gì sao?” +
Hoắc Vô Cữu im lặng một lát: “Hai hôm nay phủ Tĩnh Vương có chuyện gì đấy?” +
Ngụy Giai ngẫm nghĩ: “Thuộc hạ cũng không nghe ngóng được gì, nhưng mà sáng sớm hôm nay lúc thuộc hạ theo Lý đại phu đến đây, tên thái giám bên cạnh Tĩnh Vương có dặn thuộc hạ cẩn thận một chút.” +
Hoắc Vô Cữu khựng lại, nhấc mắt nhìn hắn: “Nói cái gì?” +
Ngụy Giai giật mình, hắn cảm thấy tướng quân vừa nghe hắn nói thế thì ngữ tốc nhanh hơn hẳn. +
Hắn vội đáp: “Cũng không có gì, chỉ nói hai hôm nay Tĩnh Vương không vui, dặn thuộc hạ đừng gây chuyện.” +
Hoắc Vô Cữu quay đi. +
Quả nhiên là có chuyện. +
Thấy y không hỏi tiếp, hai người tự hiểu tiếp tục làm việc của mình. Mãi đến khi châm cứu xong, sắc thuốc cho y uống rồi lui xuống, Hoắc Vô Cữu mới nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt. +
Hai ngày trước vẫn vui vẻ như thế, có chuyện gì có thể chọc giận hắn? +
Hoắc Vô Cữu cảm thấy trong lòng không được yên ổn, liên tục phỏng đoán. +
Có khi nào là vì trên triều có chuyện gì không? Nhưng hai hôm nay cũng đâu thấy Tĩnh Vương ra ngoài, càng không thấy trong triều có người nào đến thăm phủ Tĩnh Vương. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày cả một ngày. +
May mà đúng tối hôm đó, Giang Tùy Chu đến. +
Lúc này Hoắc Vô Cữu đã dùng bữa, đang ngồi trên giường lật sách lung tung mất tập trung. Giang Tùy Chu ngồi xuống bên giường, hỏi: “Hai hôm nay ngươi có ổn không?” +
Hoắc Vô Cữu buông sách, không trả lời hắn mà hỏi: “Có chuyện gì rồi?” +
Giang Tùy Chu giật mình. +
Hắn không ngờ chuyện này có thể lọt đến tai Hoắc Vô Cữu, cũng không ngờ y lại hỏi một cách thản nhiên như thế. +
Hoắc Vô Cữu thấy hắn không nói gì, nói tiếp: “Nghe nói hai ngày nay ngươi không vui.” +
Giang Tùy Chu thấy ấm lòng một cách lạ thường. +
Từ khi biết Quý Du bị giáng chức hắn cứ thấy bực bội trong người, mọi người xung quanh không dám chọc giận hắn, hắn cũng cảm nhận được. Bởi vì hắn là “chủ tử” của bọn họ, cho nên bọn họ không dám làm phật ý hắn, càng không hỏi những chuyện không nên hỏi. +
Đương nhiên là hắn cũng không thể chủ động nói ra, càng đừng nói đến trải lòng. +
Tuy bình thường hắn không phải người nhạy cảm gì, nhưng loại cảm giác đó cứ đè nén trong lòng, không có người để nói chuyện vẫn là một việc khiến người ta khó chịu biết bao. +
Nhưng hắn không ngờ Hoắc Vô Cữu lại hỏi, càng không ngờ hắn có thể nói chuyện này với Hoắc Vô Cữu. +
Hắn dịu giọng nói: “Quý đại nhân của Lễ bộ bị giáng chức, mấy ngày nữa sẽ bị điều đến Huy Châu.” +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày, hỏi: “Không phải không liên quan gì đến hắn sao?” +
Giang Tùy Chu nói: “Tội quản người không nghiêm. Sau khi Trần Đễ bị bắt, vụ này bị giao hết cho Hình bộ và Lại bộ, bổn vương không nhúng tay được.” +
Hoắc Vô Cữu im lặng một lát, dùng giọng điệu trần thuật nói: “Tức là mệnh lệnh của Bàng Thiệu.” +
Giang Tùy Chu cười, thở dài: “Đúng, là Bàng Thiệu. Hắn bị bổn vương ngáng đường nên muốn trả đũa bổn vương, Quý đại nhân cũng chỉ bị liên lụy mà thôi.” +
Hoắc Vô Cữu lại nói: “Nếu hắn đã vào triều làm quan thì phải gánh vác mối nguy này. Cũng chỉ là giáng chức mà thôi, nơi hắn bị điều đi cũng chẳng phải nơi hẻo lánh. Với hắn mà nói, rời xa triều đình không chừng lại là chuyện tốt.” +
Giang Tùy Chu lắc đầu. +
“Người ngoài có thể nghĩ như thế, nhưng ta không làm được.” Hắn nói: “Dù có là thế nào, tất cả tai họa của hắn đều là do ta, ta không thể không làm gì được.” Dừng một lát, hắn than khẽ. +
“Nhưng đó là Bàng Thiệu.” +
Hoắc Vô Cữu không biết nên nói gì. +
Giang Tùy Chu biết ngày nào y cũng bị nhốt trong phủ, ngay cả đi đứng bình thường cũng không được, đương nhiên cũng không thể làm gì. Hắn càng không trông mong Hoắc Vô Cữu sẽ nói gì, nói hết tâm sự, trong lòng cũng thư thái hơn nhiều, hắn cầm sách Mạnh Tiềm Sơn đặt bên sườn, nói: “Bỏ hai ngày nay rồi, không nhớ đã đọc đến đâu nữa.” +
Rõ ràng là muốn bỏ qua chủ đề này, tiếp tục đọc sách cho Hoắc Vô Cữu nghe. +
Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn hắn ra vẻ như không sao cả cúi đầu lật sách, lồng ngực nghẹn đến nỗi khó chịu. +
… Vốn không phải chuyện hắn nên gánh vác, lại bởi vì trời sinh cho hắn ở nhà đế vương mà đè nặng trên vai hắn. +
Nếu hắn thật sự là một kẻ máu lạnh vô tình thì cũng thôi, nhưng rõ ràng hắn là một kẻ cực kỳ mềm lòng, nên dù là chuyện hắn nên hay không nên gánh, hắn đều phải kéo đến trên người mình. Dù có chịu không nổi cũng cố chống đỡ. +
Giang Tùy Chu đã lật được đến đoạn lần trước dừng, tiếp tục đọc cho y nghe. +
Chưa được hai câu đã ngừng. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu không hiểu sao lại rút sách trong tay hắn đi. +
“Để ta.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên hơn nữa. +
Hắn thấy Hoắc Vô Cữu kéo đèn lại gần, vẻ mặt dù lãnh đạm xa cách nhưng cũng có vẻ “biệt nữu”. +
Rõ ràng là vẫn không thèm nhấc mắt, càng không thèm nhìn hắn, nhưng cứ như đang an ủi hắn một cách vụng về. +
Giang Tùy Chu không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp đến lạ, giống như có một đốm lửa đang từ từ thiêu đốt cảm xúc nặng nề trong lòng hắn. +
Hắn lẳng lặng nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Lại thấy Hoắc Vô Cữu rũ mắt, mở quyển sách trên tay ra. +
Vẻ lãnh đạm của y bỗng cứng đờ. +
Sau đó, chân mày y nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Giang Tùy Chu. +
“… Mấy hôm trước ngươi đọc quyển sách này?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu sửng sốt: “Ừ?” +
Hoắc Vô Cữu cứng đờ nhìn xuống trang sách. +
Khác hẳn với những câu chữ nhẹ nhàng mấy ngày trước Giang Tùy Chu đọc, nội dung trong quyển sách này vừa tối nghĩa vừa khó hiểu, chỗ nào cũng là chữ lạ, đập vào mắt Hoắc Vô Cữu chẳng khác nào một quyển thiên thư, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến y đau hết cả đầu. +
Giang Tùy Chu thò tới nhìn, bừng tỉnh. +
Quyển sách này viết bằng một phong cách rất tối nghĩa, dù sao thì tác giả của nó cũng là một đại nho tiền triều, cách dùng từ rất cao siêu. Văn viết và văn nói của người xưa rất khác nhau, mấy câu chữ này đương nhiên là không thể đọc ra được, phải dịch lại rồi đọc mới hiểu. +
Bởi vì Giang Tùy Chu vốn làm ngành này nên dịch mới nhẹ nhàng như thế, không khó khăn gì cả. +
“Vẫn là nó, sách này viết hơi khó đọc, ta chỉ chỉnh sửa lại chút thôi.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu lại không nói gì. +
Giang Tùy Chu khó hiểu nhìn Hoắc Vô Cữu. +
Dù y thường đánh giặc, nhưng kiểu gì cũng là một người ở thời này, không thể nào đọc không hiểu được, đúng không? +
Nhưng … sao y lại bày ra cái mặt như thế? +
Không chờ Giang Tùy Chu kịp hỏi rõ, Hoắc Vô Cữu bỗng khép sách lại đặt qua một bên, lạnh nhạt nói: “Đổi quyển khác đi, ta thấy nó nhàm chán quá, không có gì đáng đọc.” +
Giang Tùy Chu càng nghi ngờ. +
… Chứ không phải mấy hôm trước đọc cho ngươi nghe, ngươi có vẻ thích lắm sao? +
Tác giả: Ai mà có ngờ Hoắc tướng quân tiếng tăm lẫy lừng thật ra lại là một tên thất học đâu ~ +
Editor: Anh chị nào đang cười cẩn thận tối mơ thấy Hoắc thất học mài dao trên đầu giường =)))))))))) +



Đã học dốt sau còn cưới phải nhà giáo nữa :))))))) về sau mà bị phạt, thầy Chu cứ bắt ngồi chép sách học thuộc là nhàn thân
Hai người thật sự bù trừ cho nhau hoàn hảo 😭