Skip to main content

Chương 48: Cắn cổ

dathaiPiter

“Mì này ngon lắm.” Hạ Dữ ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, vẻ mặt đầy chân thành nhìn người đối diện: “Luật sư Cố, hóa ra anh không chỉ biết cãi án, mà còn biết lay động lòng người.” +

Lời nói vô cùng sến sẩm và không hề có chút tình cảm chân thật nào, chỉ cốt mang lại giá trị cảm xúc. +

Cố Tắc An ngước mắt nhìn cậu một cái, không đáp lời, từ chối nhận lấy thứ giá trị cảm xúc vô dụng này. +

“Thật đấy, em không phải đang nịnh nọt đâu.” Hạ Dữ khẽ liếm môi dưới, vừa tự giác đứng dậy bưng bát đũa vào bếp, vừa khen: “Cho vào miệng thì dai ngon nhưng lại không bị nảy vào miệng, nước dùng có thêm cồi sò điệp đúng không? Em uống là nhận ra ngay, không phải kiểu mặn thông thường, mà là vị mặn có nhiều tầng, trứng gà vậy mà lại là trứng lòng đào! Lòng đỏ bên trong vẫn còn ứa ra, em vừa gắp một cái là nó rung rinh…” +

“Không cần rửa đâu, có máy rửa bát rồi.” Cố Tắc An thấy cậu để bát vào bồn rửa, liền cắt ngang lời khen ngợi của cậu từ phía sau. +

“A…” Bàn tay đang định vặn vòi nước của Hạ Dữ khựng lại, ngớ người một giây rồi ngoảnh lại nhìn anh: “… Vậy em phải làm gì?” +

Cố Tắc An dựa người bên cửa, một tay đút túi quần, dáng điệu vô cùng thả lỏng: “Cậu muốn làm gì?” +

“Em chỉ là…” Khóe mắt hàng mày Hạ Dữ cong cong, cười có chút chột dạ, “Cũng phải làm chút gì đó chứ.” +

Cố Tắc An không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu vài giây, bỗng nhạt giọng cất lời: “Có phải cậu có chuyện muốn nhờ tôi không?” +

Hạ Dữ chớp chớp mắt, xoay người lại, một tay chống lên thành bồn rửa, tay kia giơ ngón cái lên: “Luật sư Cố, thật đấy, anh không chỉ kiện tụng giỏi, mà còn giỏi đọc tâm lý người khác nữa, thật đấy…” +

Lại giở bài giá trị cảm xúc. +

Cậu đang định từ tốn mở lời, thì Cố Tắc An đột ngột cắt ngang, giọng điệu chầm chậm nhưng lại mang theo vài phần không đứng đắn: “Có thể đổi cách cầu xin khác đấy.” +

Hạ Dữ nghẹn họng một nhịp, ngón cái từ từ thu về: “Cho chút gợi ý đi?” +

Giọng của Cố Tắc An nhạt vô cùng: “Không phải bằng miệng.” +

Buổi tối, khi bị Cố Tắc An đè sát lên cửa kính trên tầng cao trong trạng thái chông chênh chực ngã, Hạ Dữ mới biết thế nào là trao giá trị. +

Bàn tay Cố Tắc An siết lấy chiếc cổ mỏng manh của Hạ Dữ, lòng bàn tay vuốt ve yết hầu nhô cao đang khẽ run rẩy của cậu: “Học được chưa?” +

Hạ Dữ chớp mắt một cái rất chậm rất khẽ, nhưng hơi thở lại dồn dập vội vã. Một cảm giác tê dại nhỏ nhoi xé kén chui ra từ trong cơn đau, lan dọc theo xương cụt, cậu thở dốc đáp: “Học được rồi.” +

Hổ khẩu trên bàn tay đang nắm lấy cổ Hạ Dữ của Cố Tắc An siết chặt hơn đôi chút, thít chặt đến mức cậu suýt chút nữa không thở nổi. Ngay khoảnh khắc cận kề sự ngạt thở, cậu nghe thấy chất giọng trầm khàn của Cố Tắc An cất lên hỏi: “Chuyện gì?” +

“Em… chuyện giải tỏa em từng nói trước đó ấy, có người đến tận cửa dọa nạt bạn em, anh…” Hai cùi chỏ của Hạ Dữ chống lên cửa kính, dần dà bắt đầu chống đỡ không nổi, cơ thể tựa như một vũng bùn mềm không chút cảm giác mà cứ thế trượt xuống. Cố Tắc An đỡ lấy eo cậu, hai chân ép lấy khoeo chân phía sau của cậu rồi áp sát vào mặt kính, Hạ Dữ lúc này mới lại có sức để nói tiếp: “Anh có thể tìm vài người đi bảo vệ bạn em được không.” +

“Lại là bạn của cậu à?” Đôi môi Cố Tắc An cố tình hay vô ý cọ xát bên tai Hạ Dữ: “Người bạn này là nam hay nữ?” +

“Nữ… nữ.” Hạ Dữ một tay bám lấy cánh tay đang chống lên cửa kính của Cố Tắc An, gắng gượng một lúc mới nói: “Anh từng hứa là sẽ giúp em mà.” +

Cố Tắc An không trả lời, bóp nhẹ gáy cậu, rồi đột ngột cắn xuống bên sườn cổ cậu, khiến Hạ Dữ đau đến mức nín thở, bàn tay kia túm chặt lấy tấm rèm cửa bên cạnh, có thể cảm nhận được hàm răng của Cố Tắc An đang từng chút từng chút găm vào da thịt. +

Càng sâu hơn, càng ửng đỏ. +

… +

Khung cảnh trên giường vô cùng lộn xộn. +

Hạ Dữ nằm rũ bên cạnh gối, lọn tóc vương trên trán dán chặt vào má, nhịp thở dốc vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt đã có chút lờ đờ, đến cả việc trở người cũng trở nên khó nhọc, chỉ đành nằm nửa sấp, phơi bày trọn vẹn tấm lưng. +

Trên làn da trắng trẻo vẫn hằn đầy những vết đỏ, hệt như có ai dùng lưỡi dao sắc lẹm tô vẽ lên ánh trăng rải đầy mặt đất, xanh xanh tím tím trông đến là rợn người. +

Cố Tắc An ngồi bên mép giường nhìn một lát mà không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi vươn tay kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người Hạ Dữ. Ngay sau đó anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo choàng tắm vắt trên lưng ghế đi về phía phòng tắm. +

Sau khi bước vào phòng tắm, anh treo áo choàng tắm lên móc treo trên cửa. Lúc quay người lại bồn rửa mặt định rửa tay thì động tác trên tay chợt khựng lại đôi chút. +

Trên bồn rửa mặt, bên cạnh chiếc cốc của chính anh có đặt một chiếc bàn chải màu xanh dương và một chiếc cốc đánh răng màu xanh dương. Màu sắc tươi vui nhảy nhót, điểm xuyết thêm đôi chút hoạt bát cho nền tông màu lạnh quen thuộc bấy lâu nay. +

Cố Tắc An đứng sững tại chỗ nhìn một lát. Một cảm giác có vật thể lạ nhàn nhạt chậm rãi lan tỏa trong lòng, đột nhiên thấy có phần không được tự nhiên, không chỉ vì thứ này làm xáo trộn không gian sống của anh mà còn vì nó hòa nhập vào đó một cách quá đỗi tự nhiên, khiến chiếc bồn rửa mặt rộng lớn này trông không còn trống trải đến thế nữa. +

Hôm sau Hạ Dữ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, vừa lật người đã “suỵt” một tiếng vì đau. Tấm lưng như thể bị nghiền qua, cậu cắn răng chống người ngồi dậy, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Cố Tắc An đang ngồi trên sô pha cách đó không xa. +

Cố Tắc An đã thay quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo, cúi đầu nhìn xấp tài liệu trên đùi. +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm anh vài giây, đột nhiên rất muốn hỏi một câu “Có phải anh cố tình không đánh thức em, chính là để em tự tỉnh lại rồi xấu hổ không?” +

Nhưng cậu không nói, giả vờ ho một tiếng, giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Chào buổi sáng.” +

Cố Tắc An lật một trang tài liệu, lúc này mới ngẩng đầu lên: “Tôi đã bôi thuốc giúp cậu rồi.” +

“Ồ…” Hạ Dữ ngồi trên đầu giường, thò tay lấy ly nước ấm mà Cố Tắc An đã chuẩn bị sẵn cho cậu trên tủ đầu giường, uống một ngụm để thấm giọng: “Chuyện tối qua… Anh có đồng ý không?” +

Cố Tắc An không trả lời ngay, anh đặt xấp tài liệu trong tay sang một bên, ngước mắt nhìn cậu: “Địa chỉ của bạn cậu à?” +

Hạ Dữ vội vàng cầm điện thoại lướt xem lịch sử trò chuyện trước đó với chị Lạc, tìm thấy tên khu nhà và số nhà của anh Sâm đã nhắn lúc gọi đồ ăn giao tới, sau đó gửi kèm ảnh của nhóm chị Lạc qua WeChat cho Cố Tắc An: “Cứ âm thầm mà làm thôi nhé, đừng để họ biết.” +

“Học tập Lôi Phong* làm việc tốt à?” Cố Tắc An mở khung chat, chuyển tiếp bức ảnh cho người vệ sĩ từng theo anh trước đây: “Không để lại tên tuổi sao?” +

*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.  +

“Thế em biết nói với họ thế nào đây?” Hạ Dữ đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, một tay chống dưới cằm, hơi nheo mắt, bắt chước chất giọng trầm ấm của mấy ông lớn hay ra vẻ trên tivi: “Mọi người yên tâm, tôi đã phái người đến bảo vệ mọi người rồi. Người ta nghe xong chắc chắn lại tưởng em chưa tỉnh ngủ ấy chứ.” +

Cố Tắc An khẽ bật cười trầm thấp một tiếng nhưng khóe miệng vừa nhếch lên đã bị gượng ép đè xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như thế. Đang định lên tiếng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Lý Bách Ninh gọi tới. +

Anh liếc nhìn Hạ Dữ một cái rồi mới bắt máy: “Alo?” +

Giọng ở đầu dây bên kia dồn dập: “Anh Tắc An, vẫn là chuyện giải tỏa ở vịnh Kim Liễu. Trước đó em… Có sai người đi tìm những hộ dân kia, có thể là giọng điệu nét mặt hơi không được thân thiện cho lắm, có người đã đăng đoạn video đó và một phần tài liệu lên mạng rồi. Bây giờ những người bên vịnh Kim Liễu lại càng không muốn ký, anh có thể giúp em nghĩ cách soạn lại một bản hợp đồng để đàm phán lại được không? Hoặc là anh đứng ra phát một thông cáo gì đó đi?” +

Cố Tắc An khẽ nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa: “Ngày mai tôi phải bay sang Pháp rồi. Chuyện này do bộ phận pháp chế của công ty các cậu đứng ra dẫn dắt, bên các cậu nắm rõ tình hình tiến độ hơn, văn phòng luật của chúng tôi can thiệp vào chưa chắc đã thích hợp đâu.” +

Lý Bách Ninh im lặng hai giây, có chút bực dọc: “Sớm biết phiền phức thế này, ngay từ đầu đã trực tiếp để cho các anh…” +

“Thế này đi, tôi vẫn sẽ cho cậu thông tin liên lạc của một luật sư, cậu bảo người của bộ phận pháp chế bên cậu liên hệ với người đó.” Đầu ngón tay Cố Tắc An khẽ gõ lên đầu gối, lại nói: “Bên tôi sắp có cuộc họp trực tuyến rồi, cúp máy trước đây.” +

Sau khi cúp điện thoại, anh úp điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên mặt Hạ Dữ. +

Hạ Dữ nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo qua loa như thường lệ của anh: “Anh vẫn muốn giúp cậu ta sao?” +

“Có ra vẻ thì cũng phải làm bộ đến ba phần.” Cố Tắc An chỉnh lại nếp nhăn nhẹ trên cổ tay áo: “Giúp, là phải giúp rồi, chỉ là có giúp được hay không thì đó lại là chuyện khác.” +

“Ồ…” Hạ Dữ thuận miệng đáp một tiếng. +

Cố Tắc An chính là kiểu người như vậy, vĩnh viễn luôn đứng ở vị trí an toàn nhất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.