Chương 48: Bái kiến

Bàn tay ủ ấm trên má thon dài, phần bụng ngón tay trắng ngần phơn phớt hồng vừa thơm vừa mềm, chạm vào là tan ra, dường như thứ áp lên không phải là tay mà là loại mỡ dê hay váng sữa nào đó được đun đến độ vừa vặn. +
Ấm áp đến mức chẳng giống thật. +
Chí ít là không giống thứ mà thiếu niên gác rừng cứng cỏi như tảng đá kia có thể có được. +
Trong một thời gian rất dài, thủ Vu của Đồ Lặc sống không giống con người cho lắm —— nói cách khác, hắn chỉ là một con quái vật. Một con quái vật cường đại, đáng sợ và đẫm máu. Khi hắn đi qua quảng trường tập trung lát bằng gỗ sồi, tất cả dũng sĩ Đồ Lặc đang uống rượu, đang thái thịt đều im bặt vì sợ hãi. +
Khác với mọi dũng sĩ sống trên đồng tuyết. +
Da thịt, cơ bắp, cho đến xương cốt, nội tạng của hắn, đều giống như tảng đá lạnh lẽo. Hắn được mang cái tên của sự giáng lâm vĩ đại, hiển nhiên là sống ở vách đá đen trên ngọn núi tuyết bão cuốn điên cuồng, không cần bạn bè, không cần lửa, không cần mọi thứ mà người sống cần. +
Kiên cố không thể phá vỡ, thờ ơ nhìn xuống vạn vật. +
Quái vật. +
Quái vật thì sao thấy lạnh được cơ chứ? +
Mọi người đều nghĩ như vậy, bao gồm cả chính hắn, cho đến khi… +
“Còn lạnh không?” +
Một bông tuyết đậu trên hàng mi của nam tử trẻ tuổi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay ấm áp, kéo xuống. +
“…..Ơ?” +
Tiểu thiếu gia đang chờ đợi câu trả lời ngạc nhiên kêu lên một tiếng. +
Thủ Vu của Đồ Lặc rũ mi mắt, đầu răng cắn nhẹ lên đốt ngón tay. +
—— Hắn cắn lấy ngón tay của Cừu Bạc Đăng. +
“…..?” +
Cừu Bạc Đăng trợn tròn mắt. +
Làm gì có chuyện như vậy? Y có lòng tốt ủ ấm cho hắn, vậy mà hắn lại… lại cắn y? +
Lấy oán trả ơn à?! +
Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Cừu Bạc Đăng tức giận suýt chút nữa đã rút tay về, cho tên này một đấm. Nhưng, rất nhanh sau đó, tiểu thiếu gia lập tức phát hiện ra điểm bất thường, Vu sư Đồ Lặc nắm lấy cổ tay y, mi mắt rũ xuống, đầu răng lần theo từng đốt xương ngón tay, vẻ mặt chăm chú đến mức không nói nên lời. +
Hình như… hình như giống một con thú tuyết lạnh lùng nào đó, đang xác nhận điều gì. +
Cừu Bạc Đăng mím môi. +
Gì vậy chứ. +
Rốt cuộc tên này lấy đâu ra cái tật này vậy? Hở ra là cắn người… +
Những ngày qua, tiểu thiếu gia loáng thoáng cũng phát hiện ra điểm lạc lõng với “người bình thường” trên người Vu sư Đồ Lặc —— thỉnh thoảng, tư duy của hắn rất kỳ quái. +
Muốn xác nhận một món đồ có thật sự thuộc về mình hay không, hắn sẽ cắn một cái. +
Ví dụ như, đêm đầu tiên gặp gỡ, chiếc đao răng nanh đã kề ngay sát động mạch, hình như hắn cảm thấy chỉ cần ngậm lấy, khống chế được sinh mệnh thì sẽ là của hắn; ví dụ như, sự cố chấp với chỗ hiểm ở yết hầu, lần nào… cũng phải cắn chặt mới chịu, mắng hắn cũng không đổi… +
Tựa như dục vọng chiếm hữu khiến người ta sợ hãi. +
Ở một mức độ nào đó lại giống như một loại bất an trôi dạt khó lòng nhận ra. +
Giống như một con báo lang thang cô độc. +
Dù nó có mạnh mẽ tàn bạo đến đâu, trong xương tủy vẫn luôn thiếu vắng cảm giác an toàn. Gặp được thứ gì mình thích sẽ phải ôm chặt vào lòng, thỉnh thoảng dùng răng nhọn cọ cọ, cắn cắn, liếm liếm, cuối cùng cào cào vài cái, cuộn tròn giấu kín vào trong lớp lông lộng lẫy ấm áp của mình. +
Cừu Bạc Đăng không biết thói quen này được hình thành như thế nào. +
Nhìn thế nào cũng cảm thấy rằng, dẫu dân phong của bộ tộc trên đồng tuyết có hoang dã đến mấy cũng không đến mức như vậy chứ? +
Bỏ đi. +
Dù sao cắn cũng không đau thật. +
Tùy hắn vậy. +
Nghĩ vậy, Cừu Bạc Đăng ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. +
Nếu Cừu Bạc Đăng từng gặp Vu sư Đồ Lặc của nhiều năm về trước —— thiếu niên gác rừng trầm mặc ít lời kia, y sẽ phát hiện, lúc này đang xác nhận không phải là thủ Vu của Đồ Lặc. +
Mà là thiếu niên gác rừng vẫn còn giống như một con quái vật nọ. +
Họ sở hữu cùng một đôi mắt màu xám bạc, sau khi trở thành thủ Vu, sắc xám bạc đó dần trở nên thâm trầm, lạnh nhạt. Nhưng khi còn là người gác rừng, chúng u ám sắc bén, chẳng hề che giấu lệ khí hung ác của mình, sâu bên trong lờ mờ lộ ra sự trống rỗng u tối, tựa như chủ nhân của chúng chỉ là một thanh đao không có tư duy. +
U ám, sắc bén. +
Lại trở về trong ánh xám bạc kia. +
… Ngón tay bị ngậm lấy không giãy giụa, không kháng cự, ngoan ngoãn nán lại giữa hai hàm răng… Dòng máu đang chảy là thật, đường nét nhấp nhô của khớp xương là thật, sự mềm mại của phần bụng ngón tay cũng là thật… Thiếu niên gác rừng đơn độc đưa ra phán đoán: Phần ấm áp này, đúng là dành cho hắn. +
Sâu trong màu xám bạc, từng chút từng chút một, in bóng ngọn lửa trại, thiêu rụi khoảng không trống rỗng u tối kia. +
Chúng giống như sương mù, nhanh chóng bị hơi ấm xua tan. +
Là cho hắn. +
Của hắn. +
Cảm xúc sinh sôi, lan tràn, Vu sư Đồ Lặc bỗng chốc cúi người, bế thốc tiểu thiếu gia đang đứng chờ trước mặt lên. +
Tiểu thiếu gia kêu lên một tiếng, lần này không nhịn được nữa, nắm tay lại, hung hăng đấm hắn một cái: “Ngươi lại lên cơn điên gì đấy?” +
Vu sư Đồ Lặc mặc cho y đấm, trán kề trán với Cừu Bạc Đăng, nhẹ nhàng gọi y: “A Nhĩ Lan là của ta sao?” +
Cừu Bạc Đăng hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. +
“… Bạc Đăng.” +
Không quan tâm. +
Lại một tiếng gọi nữa. +
“Được rồi được rồi, muốn đi đâu thì đi nhanh lên,” Cừu Bạc Đăng bị hắn gọi đến mức vành tai hơi ửng đỏ, chỉ là ủ ấm má một chút thôi, cái tên này vui vẻ như vậy làm gì, “Trời tối hẳn rồi kìa…” +
Đôi môi hơi lạnh chuyển đến bên tai, thanh âm trong trẻo lạnh lẽo lướt qua màng nhĩ. +
“Bạc Đăng của ta…” +
Mặt của tiểu thiếu gia vèo cái đỏ bừng. +
Loáng thoáng dự cảm rằng Vu sư Đồ Lặc còn có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ hơn nữa, Cừu Bạc Đăng luống cuống vỗ một cái lên mặt hắn, đẩy hắn ra: “Đi mau đi mau! Ta giận thật đấy!” +
Giây tiếp theo, Cừu Bạc Đăng vội vàng rút tay về. +
Bây giờ y chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị ôm lấy hít lấy hít để… đối diện với loài động vật họ mèo cỡ lớn không sao vùng vẫy thoát ra được, bèn thò đệm thịt ra, ấn lên mặt đối phương, meo meo meo, điên cuồng kháng cự. +
Kết quả là móng vuốt lại bị liếm một cái!!! +
Quá đáng! +
Quá đáng lắm luôn! +
Tiểu thiếu gia tức giận lại hung hăng đấm, cào Vu sư Đồ Lặc thêm mấy cái. +
Nhưng một con mèo con bé xíu đối mặt với dã thú ăn thịt họ mèo cỡ lớn to hơn mình không biết bao nhiêu lần thì có cách nào cơ chứ? +
Tiếng kêu tức tối của nó lại càng giống sự kiềm chế dịu dàng, kiêu kỳ, nó căn bản không có cách nào để lại bất kỳ dấu vết gì trên bộ lông lộng lẫy của đối phương, ngược lại còn bị đè xuống, từ đầu móng vuốt trong veo đến đệm thịt hoa mai xinh đẹp đều bị liếm sạch sành sanh… Tiếng grừ grừ trầm thấp phát ra từ trong họng đối phương, ý tứ lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. +
Đối phương đang lấy lòng. +
Hơn nữa còn không chịu bỏ qua, nhất định phải nhận được phản hồi. +
“Bạc Đăng,” Đôi môi của Vu sư Đồ Lặc kề sát bên tai tiểu thiếu gia, luồng hơi thở lướt qua làm vành tai y đỏ rực, sáng hơn —— hắn quả thực là một kẻ săn mồi cố chấp cùng cực, “A Nhĩ Lan của ta, xương của ta, máu của ta, thịt của ta, cùng ta chung một tấm thảm nỉ, cùng chăn một bầy trâu bò cừu, tân…” +
“Dừng dừng dừng!” Tiểu thiếu gia la lên. +
Vu sư Đồ Lặc nghiêng mặt nhìn y, ánh nhìn trong veo. +
Cừu Bạc Đăng: “…..” +
Dù gì bây giờ cũng đang ở trong rừng thánh của bộ tộc các ngươi đấy! Không phải nói anh linh của tổ tiên và đồ đằng thánh khiết đều sống ở giữa rừng cây sao, có thể kính trọng một chút trước mặt tổ tiên được không hả!… Bỏ đi, cảm giác tên này thật sự không biết liêm sỉ là gì cả. +
Hư hết chỗ nói. +
Thế nhưng, giống như việc Cừu Bạc Đăng nhạy bén phát hiện ra, chỉ cần bản thân thực sự khó chịu, hắn sẽ không làm gì cả. Vu sư Đồ Lặc hư hỏng kia cũng phát hiện ra một vài thứ. Ví dụ như… +
“A Nhĩ Lan?” +
Chất giọng trong trẻo lạnh lẽo như tuyết của hắn cố ý trầm xuống, xen lẫn chút khàn khàn chẳng thể nói rõ, rất biết trêu chọc màng nhĩ người ta. +
Hơn nữa, có chút giống như đang… +
Làm nũng. +
Dẫu cho sự liên tưởng này có thể rất rợn người —— ít nhất là đối với những kẻ từng bị thủ Vu của Đồ Lặc lạnh nhạt đánh gãy xương, nghiền nát gân cốt mà nói thì vô cùng vô cùng rợn người. Thế nhưng, khi lọt vào tai tiểu thiếu gia, nó lại mang theo một chút… ờ, một chút ý vị làm nũng. +
Tiểu thiếu gia không chống đỡ nổi nữa. +
Y rất nhanh, lầm bầm đáp lại một tiếng. +
Thế là, thủ Vu của Đồ Lặc với đôi lông mày sắc lẹm, đôi mắt sâu thẳm, lãnh đạm tuấn mỹ nào đó càng được nước làm tới. Hắn ghé sát vào tai tiểu thiếu gia rõ ràng là rất ăn bài này, tiếp tục hạ giọng trầm thấp, nói ra một câu quá đáng hơn, lại còn giành được đáp án mà mình muốn trong lúc gò má tiểu thiếu gia đỏ ửng phừng phừng… +
Nếu như các dũng sĩ bộ tộc Đồ Lặc mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hoảng đến mức rớt cả tròng mắt ra ngoài mất. +
Thủ Vu đại nhân cao quý lạnh nhạt, 10 ngày nói chưa tới 3 câu của họ, thế mà lại có thể nói nhiều thật nhiều lời như vậy chỉ trong một thời gian ngắn! Thậm chí còn bắt nạt tiểu thiếu gia Trung Nguyên nhà người ta da mặt mỏng, dùng khuôn mặt và dáng vẻ lạnh lùng cấm dục đó mà thốt ra biết bao lời ân ái… +
Đây có còn là thủ Vu đại nhân trầm mặc ít lời như kẻ câm của họ nữa không hả?! +
Trước kia Vu sư Đồ Lặc câm hay không câm, Cừu Bạc Đăng không biết. +
Chứ bây giờ y lại khá muốn Vu sư Đồ Lặc là người câm đấy. +
Ít nhất thì người câm sẽ không vừa bế y đi về phía trung tâm khu rừng, vừa cách một lát lại trầm thấp gọi y một tiếng —— giống hệt loài động vật họ mèo cỡ lớn như mãnh hổ, báo săn đầy thỏa mãn, vây trọn bảo vật vào lòng, cách một lát lại grừ grừ, gọi một tiếng. +
“Thật ngốc nghếch.” +
Tiểu thiếu gia lẩm nhẩm. +
Vu sư Đồ Lặc hiếm hoi nở nụ cười. +
Cười cái gì mà cười. +
Cừu Bạc Đăng mang tính trả thù giật giật mớ tóc xõa xuống của hắn. +
Thật là phiền chết đi được. +
……………………………………….. +
Trước khi Cừu Bạc Đăng bị Vu sư Đồ Lặc bỗng dưng trở nên cực kỳ bám người làm cho phiền chết, cuối cùng hai người cũng đến đích của chuyến đi này: Chính giữa rừng Cáp Vệ Ba Hải —— nơi đây có hồ thánh Y Lạc Ngõa Nhĩ của vực tuyết và cây cổ mọc giữa hồ thánh trong truyền thuyết: Cây thần Cáp Vệ Ba. +
Ánh trăng lấp lánh. +
Một hồ nước khổng lồ màu bạc nằm lẳng lặng giữa trung tâm khu rừng. +
Nước hồ trong vắt vô ngần, dường như được bao phủ bởi một lớp sương khói mỏng manh có cũng như không, cây thần mọc trong hồ rất cao lớn, thân cây to khỏe như vô số gốc cây cổ mọc quanh thành một hòn đảo nhỏ. Cây thần dang rộng tán cây che rợp cả vòm trời, những chiếc lá mang lại chất cảm giao thoa giữa ngọc thạch và gấm lụa mỏng. +
Mặt lá nhẵn bóng. +
Gió vừa thổi qua là kêu xào xạc, phản chiếu đầy ánh trăng êm dịu. +
Trên mặt hồ gần cây thần bồng bềnh những điểm sáng màu bạc pha xanh lam mềm mại, đó là từng con từng con bướm băng trong suốt lóng lánh. Sinh vật xinh đẹp, mỏng manh và thánh khiết này, chỉ có thể được nhìn thấy tại hồ thánh veo nhất sạch nhất —— thân thể chúng đều biến hóa từ băng mà thành, rời khỏi rừng Cáp Vệ Ba Hải là sẽ tan ra thành một vũng nước ngay lập tức. +
Bướm băng như mộng ảo, ánh trăng như khói mây, cây thần che lấp vòm trời. +
Cừu Bạc Đăng vốn dĩ vẫn còn hơi buồn ngủ, ủng da ngựa vừa đạp lên tảng đá ven hồ đã bị bầu không khí trong lành ẩm ướt phả vào mặt đánh thức. +
“… Thảo nào A Mã Thấm nói, rừng thánh là nước mắt của thần nữ, là trái tim của đồng tuyết.” +
Y lẩm bẩm một mình. +
Vu sư Đồ Lặc đứng bên cạnh Cừu Bạc Đăng, nghe thấy A Nhĩ Lan nhắc đến tên người khác thì nghiêng đầu nhìn một cái, mím chặt bờ môi mỏng lạnh lẽo một cách khó lòng nhận ra —— dục vọng chiếm hữu của hắn đối với bạn lữ, có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Chỉ riêng việc tiểu thiếu gia cười với Hứa Tắc Lặc là hắn cũng không vui cũng đã thấy rõ được phần nào. +
Có điều, những ngày qua, Vu sư Đồ Lặc đã gian nan học được một vài thứ. +
Chí ít, bây giờ hắn đã biết, trước mắt không phải lúc để tính toán so đo chuyện này. +
—— A Nhĩ Lan xinh đẹp của hắn, người vừa mới nhượng bộ chịu đáp lại tiếng gọi của hắn đã toàn tâm toàn ý đắm chìm trong vẻ đẹp của hồ thánh rồi. +
Nếu như so đo vào lúc này, A Nhĩ Lan sẽ tức giận lắm… +
Vu sư Đồ Lặc dời tầm mắt khỏi khuôn mặt thiếu niên. +
Một lát sau. +
Hắn cúi người, vươn tay về phía mặt hồ. +
Xương cổ tay, xương bàn tay, đầu ngón tay trắng lạnh như đá cẩm thạch của hắn, như hòa làm một với ánh sáng của mặt hồ và ánh trăng. Hắn nhẹ nhàng, vươn tay ra… Cừu Bạc Đăng hơi mở to mắt… Một tia ánh trăng như sương như khói đậu trên khớp ngón tay của Vu sư, khẽ khàng quấn lấy, lượn quanh tựa thực thể. +
Chậm rãi kéo một cái. +
Leng keng leng keng, đinh đinh đang… +
Lấy nơi hai người đang đứng làm điểm xuất phát, khói bạc và ánh trăng trên mặt hồ tản ra hai bên, trào dâng, ánh trăng ngưng tụ, hơi sương đan xen —— cây cầu, một cây cầu dài uốn lượn trên mặt nước được ngưng tụ từ ánh trăng và khói sương xuất hiện trong tầm mắt của Cừu Bạc Đăng. Nó đẹp đến mức ngỡ như không thuộc về nhân gian. +
Dây treo hai bên cầu treo đầy những chiếc lục lạc băng. +
Chúng đung đưa lúc lắc, vang lên lanh lảnh trong trẻo. +
Leng keng, leng keng, leng keng… +
Vu sư Đồ Lặc đứng dậy, bước lên cây cầu treo bằng ánh trăng, giữa lớp sương giá, khói nước và tiếng chuông reo mênh mông cuồn cuộn, hắn nhẹ nhàng xoay người, vươn tay về phía Cừu Bạc Đăng. +
“Nắm lấy tay ta.” +
Chất giọng trong trẻo lạnh lẽo, đầu ngón tay trắng lạnh, đôi mắt xám bạc của hắn hòa làm một thể với màn sương mù xám bạc của hồ thánh, mang theo sức mạnh mị hoặc như mộng như ảo. +
Hắn là một Vu sư. +
Sĩ tử Trung Nguyên xưa nay vốn chẳng hề tiếc rẻ việc dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán bôi nhọ Vu sư, nói rằng bọn họ có pháp thuật và sức mạnh quỷ dị, có thể dùng ánh mắt, dùng mái tóc, dùng ngôn từ để hạ chú dụ dỗ… Có lẽ, hắn thực sự đã cầm tóc của tiểu thiếu gia nhà họ Cừu đi làm cái gì đó thật rồi. +
Tiểu thiếu gia bị hắn mê hoặc rồi. +
Đầu ngón tay chạm lấy đầu ngón tay. +
Cừu Bạc Đăng bước chân vào màn sương mù ẩm ướt. +
Từng con bướm băng xanh bạc nối tiếp nhau bay lên tựa như đang dẫn đường, thành đôi thành cặp, bay cao bay thấp, tản ra ngay trước mắt bọn họ. +
Cừu Bạc Đăng được Vu sư Đồ Lặc dắt tay, đi theo chúng tiến vào hồ thánh sương khói mờ ảo, ánh trăng, khói bạc ở bên cạnh họ nhẹ nhàng chậm rãi nhấp nhô, trào dâng, lan tràn khắp cây cầu nơi họ đi qua —— tiểu thiếu gia lại thấy hối hận, tại sao y không hỏi Hứa Tắc Lặc cho rõ ràng một chút, về phần kế tiếp của lễ cộng chiên. +
Phải biết rằng….. +
Đôi vợ chồng mới cưới của Trung Nguyên, sau đêm động phòng thì nên đi kính trà cha mẹ. +
Đồng tuyết không đặt nặng chuyện kính trà kia, nhưng cha mẹ cũng chiếm một vị trí quan trọng trong hôn lễ. +
Dù cảm giác của Cừu Bạc Đăng về Vu sư Đồ Lặc không sai, hắn quả thật không có song thân —— chí ít là không có song thân theo ý nghĩa bình thường, thế nhưng hắn cũng giống như vậy, có một tồn tại tương đối quan trọng, gần giống như một trưởng bối… +
Hắn đến rừng Cáp Vệ Ba Hải, ngoài việc xử lý một vài vấn đề do Vạn Thần Tiết mang đến thì còn có một việc quan trọng tương tự cần phải làm. +
Vô cùng vô cùng quan trọng. +



tôi cần hình ảnh của cái hồ này gấp r đó đọc miêu tả thôi mà đã thấy nó đẹp điên luôn