Skip to main content

Chương 49

dathaiPiter

May mà Giang Tùy Chu vốn cũng không thích quyển sách đó, Hoắc Vô Cữu không muốn đọc, hắn cũng không miễn cưỡng thêm. +

Ngày hôm sau, Lý Trường Ninh cảm thấy tinh thần của Hoắc Vô Cữu tốt hơn hai ngày trước một chút. +

Sắc mặt vẫn trắng, nhưng không có vẻ nhợt nhạt như trước, thấy hắn đến còn thản nhiên gật đầu với hắn. +

Lý Trường Ninh cứ nghĩ là vì trong quá trình trị bệnh, tâm trạng của người bệnh thay đổi là chuyện rất bình thường. +

Hắn cười nói: “Hôm nay tướng quân trông không đến nỗi, là vì thuốc hai ngày nay có hiệu quả sao?” +

Hoắc Vô Cữu không cảm thấy có hiệu quả gì cả, nhưng vẫn gật đầu để động viên hắn. +

Lý Trường Ninh nhướng mày. +

Mãi đến khi trị liệu xong, Lý Trường Ninh dọn dẹp hòm thuốc chuẩn bị lui ra, lại thấy Hoắc Vô Cữu nâng tay vẫy gọi Ngụy Giai. +

“Tướng quân?” Ngụy Giai vội vàng bước tới. +

Lại nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Có chuyện cần ngươi đi làm.” +

Ngụy Giai vui mừng ra mặt: “Tướng quân cứ nói!” +

Hắn biết mình và tướng quân bây giờ đang ở trong lòng địch, dù có kế sách trong đầu nhưng cũng phải yên lặng chờ cơ hội. Vào lúc này, ngoài việc cố hết sức chữa khỏi hai chân cho tướng quân, hắn không còn gì khác để làm nữa. +

Nhưng vẫn cứ luôn không có cơ hội xông pha vì tướng quân vẫn là một chuyện khiến người ta thật sự rất ngứa tay. +

Nghe Hoắc Vô Cữu nói thế, hai mắt Ngụy Giai lập tức sáng lên. +

Hoắc Vô Cữu nói: “Các huynh đệ đang ở trong thành bây giờ đều rảnh rỗi, đúng không?” +

Ngụy Giai gật đầu lia lịa. +

“Chưa được lệnh của tướng quân, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ đã sắp xếp cho bọn họ ẩn vào thành Lâm An, nếu tướng quân có dặn dò gì, thuộc hạ sẽ có thể liên lạc với bọn họ ngay.” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng. +

“Vậy thì mấy hôm nay tìm cách tạo chút phiền phức cho Bàng Thiệu đi.” +

Ngụy Giai ngạc nhiên. +

Tướng … Tướng quân không ra lệnh thì thôi, một khi đã ra, là sẽ kích thích như thế sao? +

Hắn ngẩn ngơ nhìn Hoắc Vô Cữu mà quên cả đáp lời. +

Hoắc Vô Cữu nhấc mắt, thản nhiên liếc hắn một cái. +

“Không cho phép các ngươi đi ám sát hắn.” Hoắc Vô Cữu ra chiều ghét bỏ. +

Ngụy Giai mở to mắt, lắp bắp: “Vậy … Phiền phức mà tướng quân nói là phiền phức kiểu gì?” +

Hoắc Vô Cữu quay đi, bình tĩnh ra lệnh. +

“Trên tay hắn đang nắm rất nhiều việc Giang Thuấn Hằng giao đúng chưa? Phá một, hai việc đi, nếu quan trọng, có thể đẩy ra đến trước mặt Giang Thuấn Hằng càng tốt.” +

Ngụy Giai gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu lạnh nhạt đáp: “Đi đi.” +

Ngụy Giai theo Lý Trường Ninh lui ra ngoài. +

Hoắc Vô Cữu bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. +

Chuyện mà y có thể làm lúc này rất ít, nhưng cũng không phải không làm được gì. Nếu Bàng Thiệu đã muốn gây phiền phức cho Giang Tùy Chu thì y cũng có thể tìm được cách tạo phiền phức cho Bàng Thiệu. +

Chiến trường tuy lớn, nhưng dù chỉ là vài cơn gió nhẹ cũng có thể quyết định được chiến cục. +

Chỉ cần khống chế được hướng gió. +

Hoắc Vô Cữu thản nhiên thu mắt, cầm lấy một quyển sách bên giường, nhíu mày cố gắng đọc. +

Là quyển sách cực kỳ tối nghĩa mà tối qua bị y dùng cớ “nhàm chán” để bỏ qua một bên. 1

— +

Lâm An mưa nhiều, không ngừng được bao lâu lại tiếp tục mưa liên miên. +

Thành Lâm An có mưa không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trận mưa liên tục mấy ngày này lại khiến lòng người hoảng sợ, ai nấy đều bất an. +

Bởi vì, cơn mưa này làm sập từ đường phía Bắc hoàng cung. +

Từ đường mới vừa bắt đầu xây từ hai tháng trước, vẫn chưa xây xong. Trận mưa này quá lớn làm sập những thứ đã được xây trong hai tháng nay, gần như biến nó thành một đống phế tích. +

Đó là chuyện tối kỵ, là điềm xấu! +

Người được thờ phụng trong tông miếu đều là hoàng đế các đời của Đại Cảnh, là căn cơ của triều đình, là nơi còn quan trọng hơn cả hoàng cung. Bởi vì Đại Cảnh dời xuống phía Nam, hoàng thượng chí lớn còn cố tình xây từ đường ở hướng Nam quay hướng Bắc, là vì muốn để thái tổ thái tông tận mắt nhìn thấy hắn lấy lại lãnh thổ đã mất, hướng thẳng về Nghiệp Thành. +

Ấy thế mà Nghiệp Thành còn chưa lấy lại được, tông miếu đã sụp trước rồi. +

Trong một thoáng, dân chúng đồn đãi nhau đến nỗi không thể lấp xuống được. Ai nấy đều nói vận số Đại Cảnh sắp hết, ngay cả mấy đứa trẻ con trên đường còn hát đồng dao Cảnh diệt Lương hưng. +

Hậu Chủ giận dữ, triều đình rối như tơ vò. +

Mà phủ Tĩnh Vương vẫn yên bình khác hẳn với bên ngoài. +

Hôm đó châm cứu xong là chân Hoắc Vô Cữu đã có thể nhúc nhích được một chút. +

Biên độ nhúc nhích rất nhỏ, gần như không thể nhận ra được, nhưng bởi vì vết thương vẫn chưa lành nên càng không thể hoạt động. Điều này với y mà nói đã chứng tỏ rằng phương pháp của Lý Trường Ninh đã có tác dụng, người trong phòng đều nín thở quan sát, vui mừng thấy rõ. +

Chỉ có Hoắc Vô Cữu trên giường vẫn lạnh nhạt. +

Y vừa thử cử động hai chân, vừa nói: “Chuyện từ đường là do các ngươi làm?” +

Ngụy Giai cười hì hì: “Đúng vậy! Tướng quân nói phải tạo loại phiền phức có thể đưa đến trước mặt cẩu hoàng đế cho Bàng Thiệu, không phải sao? Các huynh đệ đi điều tra mấy ngày, xây dựng tông miếu là chuyện lớn nhất mà Bàng Thiệu đang làm! Vốn thuộc hạ còn không chắc lắm, nhưng mà đội trưởng thống lĩnh các huynh đệ bên ngoài là người thông minh, hắn đảm bảo với thuộc hạ rằng chắc chắn có thể hoàn thành!” +

Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn, khóe mắt đầu mày đều có ý cười, khen ngợi: “Lá gan cũng to lắm.” +

Ngụy Giai biết tướng quân nhà mình bình thường không có biểu cảm gì, hiếm khi thấy y cười. Thái độ của y bây giờ tức là rất vừa lòng với việc bọn họ làm. +

Hắn cười nói: “Cũng là vì lão già Bàng Thiệu đó gan lớn, bạc xây tông miếu cũng dám rút, tường xây toàn bị rỗng ruột, vật liệu được dùng cũng thấp kém, các huynh đệ chỉ cần lén lẫn vào trong đám người xây dựng, động tay động chân một chút là có thể khiến cả tòa cung điện đều bị mưa xối sụp!” +

Lý Trường Ninh nghe thế, cười xen lời: “Hẳn là vì vị Bàng đại nhân đó sống ở phương Bắc quen rồi, không ngờ mưa gió Giang Nam lợi hại như thế nên mới dám rút cạn kiến trúc đến nỗi vậy. Hắn cứ xây như thế thì dù các vị không ra tay, chỗ từ đường đó cũng sẽ không chống được bao lâu đâu.” +

Nói xong, hắn và Ngụy Giai cùng nhìn nhau cười. +

Hoắc Vô Cữu cũng gật đầu, nâng tay ngăn tiếng cười của Ngụy Giai. +

“Chuyện làm xong rồi, cũng không thể mất cảnh giác được.” Y nói, “Nói bọn họ chú ý đến động tĩnh ở Bàng phủ, Bàng Thiệu bị thiệt, chắc chắn sẽ có hành động.” +

Ngụy Giai cười nói: “Tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã sắp xếp cả rồi.” +

Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng, nhấc mắt nhìn ra cửa sổ. +

Chính phòng của An Ẩn Đường người ra người vào, vẫn yên bình như trước. +

— +

Giang Tùy Chu nhận được tin báo từ sớm. +

Hắn không ngờ lịch sử lại có thay đổi lớn như thế. Sách sử viết triều đình Nam Cảnh tuy hủ bại, nhưng chưa bao giờ có chuyện vì hủ bại khiến tông miếu sụp như thế. +

Nhưng đối với Giang Tùy Chu mà nói cũng là một chuyện tốt. +

Bình thường Bàng Thiệu tuy vô pháp vô thiên, nhưng cũng sẽ không để chuyện mình tham ô lộ ra trước mặt Hậu Chủ. Hắn dỗ Hậu Chủ, sau lưng lại bòn rút tiền của Hậu Chủ, dù có rút nhiều cũng sẽ không để Hậu Chủ biết được. +

Nhưng lần này việc hắn tham ô đã để Hậu Chủ phát hiện, hơn nữa còn là vì làm sụp tông miếu mà Hậu Chủ định đặt bài vị tổ tông. +

Bởi vì chuyện này quá quan trọng, tuy tông miếu cũng không phải là Bàng Thiệu đích thân đứng ra xây, nhưng tất cả đều là do hắn giám sát. Tông miếu sụp, Hậu Chủ lập tức cho người đi tra, phế tích vẫn còn đó, Bàng Thiệu dù có mánh khóe thông thiên cũng không thể đổi trắng thay đen, trốn tránh trách nhiệm được. +

Đây là lần đầu tiên Bàng Thiệu làm sai chuyện từ lúc Hậu Chủ đăng cơ đến nay. +

Hậu Chủ giận Bàng Thiệu cực kỳ, thậm chí vài quan viên trong vây cánh của Bàng Thiệu cũng bị cắt chức chờ điều tra. Mà quan trọng hơn hết là Hậu Chủ vốn tin tưởng Bàng Thiệu vô điều kiện, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều giao cho hắn, bây giờ niềm tin to lớn này đã xuất hiện một vết rách. +

Đây là chuyện Giang Tùy Chu muốn thấy nhất. +

Hắn đọc đi đọc lại tin báo mấy lần, chỉ cảm thấy trời xanh có mắt ban cho một trận mưa to đúng lúc như thế. +

Nhưng mà … +

Trước khi thu tin báo lại, hắn dừng mắt ở một đoạn tin tức không quan trọng mấy. +

Trong số vây cánh bị cắt chức của Bàng Thiệu, có vài người thuộc Lại bộ, bởi vì bị cắt chức nên vị trí đó đang bị bỏ trống. +

Bình thường việc điều nhiệm quan viên Hậu Chủ đều để cho Bàng Thiệu sắp xếp, nhưng bây giờ người có tội là Bàng Thiệu, Hậu Chủ đang không biết phải làm sao. +

Vì thế, hắn nghe theo Tề Mân, đề bạt vài quan viên không thuộc Bàng đảng điền vào chỗ trống, trong đó phần lớn đều là người trẻ tuổi, vừa đậu khoa cử mấy năm trước. +

Giang Tùy Chu nhíu mày. +

Đương nhiên là hắn biết Tề Mân không có tính toán riêng gì, tất cả chuyện Tề Mân làm đều là vì giang sơn Cảnh triều. Nhưng tính tình của Tề Mân, vì đã làm quan nhiều năm nên nói chuyện hay làm việc gì đều quá thẳng thắn. +

Tề Mân vốn đối nghịch với Bàng Thiệu ra mặt, nhưng vì thế lực của Bàng Thiệu quá lớn nên hắn mới không có thành quả gì đáng nói. Từ khi Trần Đễ bị định tội, Bàng đảng liên tục gặp vấn đề, mà ngay vào lúc này Tề Mân lại đứng ra đầu sóng ngọn gió. +

Giang Tùy Chu vuốt cạnh giấy thư. +

Hắn biết, đủ loại thất bại trước đây đối với Tề Mân mà nói là một loại khói mù. Bàng Thiệu biết Tề Mân có tiếng không có miếng nên sẽ không để vào mắt. +

Nhưng hiện giờ Tề Mân đã chạm đến ích lợi của Bàng Thiệu, trở thành kẻ thuận thế bỏ đá xuống giếng. +

Thế thì mặc dù Tề Mân là nguyên lão tam triều đức cao vọng trọng thì Bàng Thiệu cũng sẽ nuôi ý định hạ bệ hắn. +

Sách sử viết, Tề Mân chết rất không bình thường. +

Trước khi Cảnh triều bị diệt, Tề Mân bị lục soát ra thư tín cấu kết với Bắc Lương, thế nên bị tru di cửu tộc. Mãi cho đến đời sau, các nhà sử học vẫn còn tranh luận liệu Tề Mân có thật sự đầu hàng Đại Lương hay không. +

Nếu là thật thì không sao, nhưng nếu là giả … +

Thì chuyện này rất có thể vì cánh bướm của hắn vỗ mà xảy ra sớm. +

— +

Hôm nay khi Giang Tùy Chu đến phòng của Hoắc Vô Cữu lúc hoàng hôn, Hoắc Vô Cữu đang ngồi trên giường đọc sách. +

Dường như y cũng không cần Giang Tùy Chu đến mỗi ngày, nhưng giữa hai người cứ như có một hiệp nghị ngầm, không ai nhắc đến chuyện này. +

Nên mỗi ngày đều có một khoảng thời gian gặp mặt như thế. +

Thấy Giang Tùy Chu ngồi xuống bên giường, Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn, hỏi: “Có chuyện vui?” +

Giang Tùy Chu ra vẻ khoái trá, cười nói: “Có thật.” +

Nói xong, hắn cầm quyển sách bên giường, vừa lật vừa nói: “Ngươi có nghe nói không? Hai hôm nay trời mưa to, tông miếu phía Bắc hoàng cung bị sụp rồi.” +

Nói rồi, hắn nhướng mày nhìn Hoắc Vô Cữu. +

Vẻ sung sướng trên mặt hắn quá rõ ràng khiến Hoắc Vô Cữu cũng phải buột miệng nhắc nhở hắn: “Đó cũng là tông miếu nhà ngươi, người được thờ trong đó cũng là tổ tông của ngươi.” +

Giang Tùy Chu mặc kệ. +

“Cũng chỉ mới xây có một nửa, chưa đón bài vị vào mà, đúng không?” Hắn nói, “Huống hồ, đó là do Bàng Thiệu làm sụp, nếu thái tổ thái tông muốn trách tội thì cũng không thể trách đến trên đầu người vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa như ta.” +

Hoắc Vô Cữu nghe thế lại im lặng. +

Đúng thật là không phải do Bàng Thiệu. Xét đến cùng, chuyện này là do y. +

Nhưng mà, ngay cả giang sơn của Giang gia Hoắc Vô Cữu cũng đã đánh rồi, thêm một mối thù hủy tông miếu nữa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. +

Đúng lúc này, y nghe Giang Tùy Chu vừa cười vừa nói. +

“Nếu tính như thế, ngươi đã là người trong phủ của bổn vương, cũng xem như đã nhập vào gia phả của bổn vương. Mối thù hủy tông miếu này bổn vương tính lên đầu Bàng Thiệu thay ngươi.” +

Tiểu kịch trường của tác giả: +

Giang Tùy Chu: Nếu đã gả vào Giang gia chúng ta thì tổ tông của Giang gia cũng là tổ tông của ngươi. +

Hoắc Vô Cữu: Đó là nhà ngoại của ngươi, không tính. +

Giang Tùy Chu: ? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.