Chương 49: Ghé tai thì thầm

Trên cây thần Cáp Vệ Ba Hải có một hốc cây hình thành tự nhiên, được cải tạo rồi dựng một ngôi nhà cây lớn ẩn bên trong thân cây. Trước nhà dùng cọc gỗ khô đẽo thành một đài rộng, dây leo phía trên đài rộng treo rất nhiều thịt khô, trái cây khô, giống như có người sinh sống. +
Hình như Vu sư Đồ Lặc vô cùng quen thuộc với nơi này. +
Hắn ấn nhẹ lên vai Cừu Bạc Đăng. +
Cừu Bạc Đăng đang đánh giá xung quanh tưởng đây là đất thánh của Đồ Lặc, không cho phép người ngoại tộc dòm ngó. Y bèn ò một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Vu sư đi về phía cửa gỗ của nhà cây… Khoan đã! Cừu Bạc Đăng chợt mở to mắt —— hắn đang làm gì vậy?! +
Ầm! +
Trường đao Đồ Cống đập mạnh lên cửa gỗ. +
Này, này là đang làm gì vậy? +
Tiểu thiếu gia ngơ ngác. +
Y theo bản năng gọi một tiếng “A Lạc”, chạy về phía Vu sư Đồ Lặc, mới bước ra một bước đã đột ngột dừng lại. Sau tiếng vang lớn, hai cánh cửa gỗ dày cộp mạnh mẽ bị kéo phăng ra từ bên trong, một bóng người vạm vỡ xông ra —— có một khoảnh khắc, Cừu Bạc Đăng tưởng đó là một con gấu hay một dã thú cỡ lớn nào đó… +
Gấu khổng lồ, không, người khổng lồ gầm thét, vung nắm đấm khổng lồ lên: “Cút —— về —— đi!” +
Vu sư Đồ Lặc chắn đao ngang người. +
Trường đao Đồ Cống chưa rút khỏi vỏ va chạm với nắm đấm của người khổng lồ, bắn ra những tia lửa chói mắt. +
Âm thanh chấn động khiến chim chóc đầy cây ríu rít, cục cục kêu lên, kháng nghị hành vi tồi tệ quấy rầy giấc mộng đẹp của chim giữa đêm khuya. Không ít con chim lớn tính tình nóng nảy thậm chí đã bắt đầu vỗ cánh, phát ra cảnh báo sắp sửa lao xuống. +
Vu sư Đồ Lặc vẫn dửng dưng. +
Người khổng lồ ở lâu trên cây thần dường như đã chịu đủ “nạn chim chóc”, nắm đấm giơ lên cứng đờ giữa không trung một lát rồi đành ấm ức buông xuống. Lỗ mũi đối phương xì ra hai luồng khí trắng như ống khói, giọng ồm ồm: “Ngươi tới làm gì? Đã nói bao nhiêu lần rồi, cây thần không công nhận thì ta sẽ không để ngươi vào…” +
Chữ “vào” phía sau không nói hết được. +
Vu sư Đồ Lặc thu đao xoay người, đi về phía Cừu Bạc Đăng đang đứng giữa sân cọc gỗ, cẩn thận dè dặt nhìn họ. +
Bốp. +
Người khổng lồ tự vỗ một cái lên mặt mình, ra sức, ra sức dụi mắt, hung hăng, hung hăng nhắm nghiền lại. +
Lại mở ra. +
Đồ Lặc ơi! Mình thật sự không nhìn lầm chứ? …Cái tên đáng lẽ phải ế tám đời kia, thế mà đang cúi đầu, phủi tuyết dính trên ngọn tóc cho một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hết sức tưởng tượng, động tác lại còn nhẹ nhàng đến mức gặp quỷ… +
Người khổng lồ đứng ở cửa nhà cây. +
Mờ mịt nghi ngờ liệu có phải mình vẫn chưa tỉnh rượu không. +
Cừu Bạc Đăng cũng mờ mịt. +
Y nhìn Vu sư Đồ Lặc, lại nhìn cửa nhà cây, không hiểu hai người này có quan hệ gì… Vu sư Đồ Lặc lạnh lùng tàn nhẫn thì mặc lạnh lùng tàn nhẫn, dung mạo tuyệt đối được coi là tuấn mỹ hiếm có. Còn người khổng lồ phía trước, không chỉ dáng người vạm vỡ như gấu, bàn tay cũng thô ráp to bè như gấu, trên mặt lại đầy râu tóc bù xù. +
Hai người rõ ràng không có lấy một nét giống nhau. +
“A Lạc,” Cừu Bạc Đăng túm túm góc áo Vu sư Đồ Lặc hỏi, “Sao thế này?” +
Vu sư Đồ Lặc giúp y nhặt chiếc lá rơi trên tóc xuống, tự nhiên nắm lấy y, dẫn y đi về phía nhà cây. Cừu Bạc Đăng giãy một cái, lấy đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay Vu sư, kết quả bị lật tay lại, mười ngón tay đan vào nhau. +
Trước cửa gỗ, người bảo vệ như gấu khổng lồ lại hung hăng dụi dụi mắt. +
Cừu Bạc Đăng: “…..” +
A a a! Rốt cuộc là muốn làm gì vậy?! +
“Cáp Tang Á,” Ngón tay Vu sư Đồ Lặc đan rất chặt, không để tiểu thiếu gia da mặt mỏng rút tay về, “Người canh gác của cây thần và hồ thánh, người trông coi Đỗ Lâm Cổ Áo.” +
“Đỗ Lâm Cổ Áo” là gì, Cừu Bạc Đăng không hiểu, nhưng “người canh gác” đằng trước thì y biết. +
Hứa Tắc Lặc có viết trong “Sách ghi chép tiếp về nguồn gốc các cực bốn phương” rằng, khi chức năng cơ thể của Tát Mãn và dũng sĩ cường đại của bộ tộc Đồ Lặc bắt đầu suy yếu, họ sẽ chủ động vứt bỏ mọi địa vị, tài phú, đi vào rừng Cáp Vệ Ba Hải, trở thành một người canh gác vô danh. +
Người canh gác, còn gọi là “Cách Á”. +
Ý chỉ: Người vô tư cống hiến để báo đáp đất rộng. +
Sau khi chết, họ sẽ chôn xác dưới rễ cây. Rừng rậm sẽ cắn nuốt hết máu thịt của họ, quấn lấy xương cốt của họ. Thể xác họ hóa thành mùn đất bồi dưỡng rừng rậm, linh hồn hóa thành bướm băng bảo vệ cây thần —— họ dùng cách này để hoàn trả lại từng nhành cây ngọn cỏ, từng quả từng thịt lấy từ rừng rậm khi còn làm người canh gác. +
Giới thiệu qua người bảo vệ cây thần với Cừu Bạc Đăng, Vu sư Đồ Lặc lại nói với Cáp Tang Á vài câu. +
Ngôn ngữ hắn dùng là ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ Đại Vu mới có thể nắm giữ, so với ngôn ngữ thông dụng hiện nay của người Đồ Lặc thì còn tối nghĩa hơn không biết bao nhiêu lần. +
Cừu Bạc Đăng nghe không hiểu. +
Chỉ có thể nhìn ra sau khi Vu sư Đồ Lặc nói xong mấy câu, vẻ mặt của Cáp Tang Á chợt trở nên ngưng trọng nghiêm túc hẳn lên, cau mày liếc nhìn Cừu Bạc Đăng một cái… Chắc là chuyện của bộ tộc? Cừu Bạc Đăng thầm nghĩ, cảm thấy mình không tiện nghe những lời này, muốn lánh sang một bên. Nhưng Vu sư Đồ Lặc quay đầu nhìn y một cái, ngón tay đan chặt hơn. +
Được rồi…. +
Dù sao cũng nghe không hiểu. +
Cừu Bạc Đăng đành phải đứng bên cạnh, cố gắng không ghi nhớ những âm tiết họ nói. +
Việc này khá là khó khăn. +
Tiểu thiếu gia nhà họ Cừu có thể dễ dàng ghi nhớ bất cứ thứ gì từng xem, từng nghe. Sự lãng quên mà người bình thường ghét nhất mới là điều y rất khó làm được… Trong nhà đặt cho y cái tên “Bạc Đăng” xui xẻo này, ngoài ý “cây to đón gió lớn”, phần nhiều chính là muốn áp bớt cái mệnh ” thông minh quá dễ chết yểu”. +
Một lát sau, người bảo vệ cây thần và hồ thánh nhìn Vu sư Đồ Lặc, lại nhìn Cừu Bạc Đăng, trầm giọng nói một câu gì đó. +
Vu sư Đồ Lặc bình tĩnh trả lời một câu. +
Người bảo vệ cây thần và hồ thánh là Cáp Tang Á im lặng chốc lát, cuối cùng nghiêng người, nhường đường ở cửa nhà, đi vào đầu tiên. +
Cừu Bạc Đăng do dự: “Ta cũng vào sao?” +
Sẽ không bị hiểu lầm là kẻ dò la bí mật bộ tộc gì chứ… +
Vu sư Đồ Lặc trực tiếp kéo y, đi thẳng vào bên trong. +
………………………. +
Khi thật sự bước vào nhà cây, Cừu Bạc Đăng mới phát hiện không gian bên trong rất lớn, được chia thành mấy gian phòng không có cửa. +
Đống lửa trại cháy hừng hực, chiếu rọi bốn phía lờ mờ đỏ rực ấm áp. Mặt tường không trải qua mài giũa gì, tất cả đều duy trì dáng vẻ tự nhiên của hốc cây, chỉ rải không ít cỏ khô và da thú làm thảm trải sàn. Từng thùng rượu gỗ sồi khổng lồ chất đống ở góc tường, bên cạnh là mỡ bò, váng sữa, quả mọng… dự trữ để ăn qua mùa đông. +
Điều thu hút sự chú ý nhất là một bức tượng thần nữ mọc đầy rêu xanh, mặt mày mơ hồ ở ngay chính giữa. +
—— Thần Đồ Lặc. +
Cáp Tang Á quỳ trước tượng thần Đồ Lặc, đang cầu nguyện. +
Thân hình ông ta vốn khổng lồ, sau khi vào nhà cây lại càng giống một con gấu già to lớn vụng về… Đúng vậy, dù khi ông ta vung nắm đấm, gầm thét đòi đánh Vu sư Đồ Lặc rất có sức sống, nhưng ông ta quả thực là một người già: mái tóc bạc lộn xộn buông xõa trên vai, râu mép kéo dài đến tận chiếc bụng phệ, việc quỳ gối hay đứng dậy đều có chút khó khăn. +
Cuối cùng, ông ta chống đầu gối, gian nan đứng dậy, gào lên với Vu sư Đồ Lặc một câu: “Nhanh lên, nhân lúc ta còn chưa đổi ý.” +
Một ông lão nóng nảy, nhưng ngoài ý muốn lại đối xử khá tốt với Vu sư Đồ Lặc. +
Nhận ra ánh mắt tò mò của Cừu Bạc Đăng, lão canh gác miễn cưỡng hòa hoãn đôi chút, vò vò tóc, đánh giá trên dưới tiểu thiếu gia xinh đẹp đang mặc bộ đồ săn màu đỏ thẫm, mặt nhỏ được cổ áo tôn lên càng thêm kiều mị, giọng ồm ồm hỏi: “Này, có phải ngươi bị nó trói tới đây không?” +
“Hả?” Cừu Bạc Đăng sững sờ. +
Thấy y ngớ người, sự nghi ngờ của lão canh gác càng sâu hơn: “Ngươi đừng sợ nó. Nếu phải, một lát nữa ta…” +
Vu sư Đồ Lặc mặt không cảm xúc giơ tay lên. +
Bịt tai Cừu Bạc Đăng lại. +
Che kín mít những lời còn lại của ông ta. +
Lão canh gác nóng nảy lập tức trợn trừng mắt, hầm hầm tức giận rống với Vu sư Đồ Lặc mấy câu, nhìn quanh bốn phía, tiện tay vớ lấy một cây gậy đồng rồi nắm trong tay. Vu sư Đồ Lặc đẩy tiểu thiếu gia đang không hiểu tình hình gì ra phía sau, trở tay nắm chặt trường đao Đồ Cống… Tiểu thiếu gia ngơ ngác. +
Thế này là sao? +
Lời không hợp ý thì muốn đánh nhau. +
“Từ từ! Khoan đã, đừng đánh mà, đừng đánh!” Mắt thấy hai người sắp động tay động chân thật, tiểu thiếu gia từ phía sau Vu sư Đồ Lặc ló đầu ra, túm lấy cổ tay áo của hắn, không để hắn làm bừa, vội vàng giải thích, “Là ta tự nguyện theo hắn tới…” +
Lão canh gác sửng sốt, gậy đồng dừng giữa không trung, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi tự nguyện đi theo nó tới đây ư?” +
“Đúng vậy,” Tiểu thiếu gia hoàn toàn không hiểu ra sao, “Là chính ta muốn tới rừng Cáp Vệ Ba Hải…” +
“Kỳ quái thật.” Lão canh gác thả gậy đồng xuống, mang vẻ mặt vò đầu bứt tai trăm mối không giải được, vừa lẩm bẩm vừa xoay người đi chuẩn bị, “Hai vò rượu sữa ngựa, mỡ bò, trà đâu rồi… hôm qua vẫn còn để ở đây…” Ông ta cúi người bới tìm trong đống vò vại, “Quả đỏ, quả này không đủ đỏ…” +
Cừu Bạc Đăng liếc nhìn lão canh gác lải nhải lầm bầm, lo lắng kéo kéo ống tay áo Vu sư Đồ Lặc. +
Vu sư Đồ Lặc cúi đầu nhìn y. +
Y nhón mũi chân, ghé vào vai Vu sư, lặng lẽ kề sát tai hắn nói nhỏ: “Ta không nói sai gì chứ?” +
Chiếc cằm với đường nét thanh lệ của thiếu niên tì trên vai, lúc nói nhỏ sẽ nhả chữ rất khẽ, hơi thở phả ra tựa như lông vũ, quét vào bên tai Vu sư Đồ Lặc, nóng hầm hập, hơi ngứa. Ánh lửa như vàng nung phủ lên hàng lông mi dày cong vút của y, theo nhịp y thỉnh thoảng len lén liếc lão canh gác mà chớp động thật khẽ. +
Dụ dỗ người ta muốn đưa tay chạm vào. +
Cừu Bạc Đăng ghé vào vai Vu sư Đồ Lặc, vừa nhìn lão canh gác lục tung tủ hộp để tìm đồ, vừa đợi Vu sư Đồ Lặc trả lời. +
Đợi cả buổi trời, Vu sư Đồ Lặc vẫn không hé răng nửa lời, y ngạc nhiên quay đầu lại. +
“Tìm thấy…” Lão canh gác vừa mới thẳng người lên chợt khựng lại. +
Bên đống lửa cạnh cửa nhà cây, nam tử trẻ tuổi xưa nay luôn lạnh lùng tàn nhẫn như lưỡi đao chứ không giống con người đang dịu dàng dùng đầu ngón tay khảy khảy lông mi thiếu niên. Còn tiểu thiếu gia xinh đẹp hơn tất cả các cô nương Đồ Lặc thì gác cằm lên vai hắn, nghiêng đầu, ngoan ngoãn mặc hắn sờ lông mi của mình. +
Một người cô lãnh tuấn tú, một người đẹp xinh dịu ngoan. +
Ánh lửa hòa quyện đường nét sườn mặt của hai người vào nhau. +
Hòa hợp tốt đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. +
Lão canh gác lặng lẽ nhìn một lúc, trong đôi mắt đã có phần vẩn đục… Hình ảnh nhiều năm trước, thiếu niên ôm trường đao Đồ Cống hờ hững ngồi dưới gốc cây, dửng dưng với tất cả mọi thứ, nay lặng lẽ bị thay thế bởi hình ảnh một người lấy đầu ngón tay dè dặt cẩn thận chạm vào lông mi của người yêu. +
Lão canh gác xoay người khom lưng, coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tìm đồ. +
Cảm giác bị sờ lông mi thật ra hơi kỳ lạ. +
Ngưa ngứa. +
Cừu Bạc Đăng ban đầu còn cố nhịn, sau đó thì không khống chế nổi muốn chớp mắt. +
Y nhanh chóng liếc mắt nhìn góc nhà một cái, thấy lão canh gác vẫn đang bới rương, bèn túm lấy ngón tay Vu sư Đồ Lặc, kéo đến bên môi cắn mạnh một cái —— Có hiểu thế nào gọi là biết điểm dừng không hả?! +
Vu sư Đồ Lặc mặc cho y cắn, tiện thể dùng đầu ngón tay quệt nhẹ lên đầu lưỡi mềm mại của y. +
Tiểu thiếu gia vội vàng nhả ra, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào lưng hắn, kết quả là vô ý đập trúng gân mạch của mình, tức thì hít vào từng ngụm khí lạnh. Vu sư Đồ Lặc nghiêng người, nửa ôm nửa ấp, xoay thiếu gia kiều khí đang nấp sau lưng mình lại, tháo cúc tay áo của y, muốn xem đụng trúng chỗ nào. +
Tiểu thiếu gia lại vội vã liếc góc nhà một cái. +
Lão canh gác đang lục lọi tủ. +
“…..Cái người này sao vậy? Đau quá.” Y lầm bầm xoay khuỷu tay lại, nhìn thấy một vệt đỏ lên mới hạ thấp giọng, dữ dằn phàn nàn với Vu sư Đồ Lặc. +
Vu sư Đồ Lặc vừa thấp giọng ừ một tiếng, bụng ngón tay vừa xoa vòng, nhẹ nhàng ấn lên khuỷu tay gập lại của y. +
Lão canh gác vừa thẳng người lên, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục lục tủ. +
Lần này Cừu Bạc Đăng vô cùng tinh mắt. +
Y thoáng thấy bóng của lão canh gác thoạt đầu thẳng lên, sau đó lại khom xuống, hai má lập tức đỏ bừng, luống cuống rút khuỷu tay về, vội vàng vuốt ống tay áo đang xắn xuống. Vu sư Đồ Lặc đưa tay định giúp y, bị y hất đánh bốp một cái, dùng đuôi mắt hung hăng trừng xéo. +
Đều tại tên này thích làm bậy!!! +
Tiểu thiếu gia thở phì phì ghim thù trong lòng. +
—— Y cũng không tự kiểm điểm lại do mình ra tay trước, ngay cả nửa điểm đạo lý cũng chẳng nói. +
Lão canh gác ở góc nhà ho khan hai tiếng, ôm một đống đồ vật, lê bước chân nặng nề, đi đến trước tượng thần Đồ Lặc ở trung tâm hốc cây. Vừa cúi người, loảng xoảng rầm rầm, bày từng thứ như rượu sữa ngựa, quả mọng, lá trà… lên bệ đá nhỏ trước tượng thần. Cuối cùng, ông lại quỳ xuống, thì thầm lẩm bẩm vài câu. +
Lần này ông đứng dậy, gọi đôi trẻ mới cưới đang đứng ở góc nhà —— ông tự cho là vậy, lại đây. +
Cừu Bạc Đăng giờ này khắc này hận không thể để lão canh gác quên mất mình, nghe thấy ông gọi, y cứ lề mề rề rà, không chịu nhúc nhích. +
Vu sư Đồ Lặc dứt khoát nắm lấy cổ tay Cừu Bạc Đăng, kéo y qua. +
Đến trước tượng thần, Vu sư Đồ Lặc nắn nắn cổ tay Cừu Bạc Đăng, nghiêng đầu nhìn y thật sâu, sau đó quỳ xuống trước tượng thần. +
Cừu Bạc Đăng vẫn còn chút ngại ngùng ngượng nghịu. +
……Chủ yếu là cảm thấy bị lão canh gác nhìn thấy hành động ban nãy, thật sự mất mặt. +
Muốn hỏi xem đây là định làm gì, lại không tiện mở miệng. +
Nghĩ thầm, có lẽ là nghi thức khi tiến vào cây thần gì đó, dù sao vừa nãy lão canh gác cũng quỳ. Mình không phải người bộ tộc Đồ Lặc nhưng đã vào tới rừng thánh của người ta rồi, vẫn nên nhập gia tùy tục thì hơn. +
Thế là quỳ xuống thảm nỉ theo. +
Sau khi y quỳ xuống, Vu sư Đồ Lặc vốn luôn đợi y bèn kéo y cùng bái lạy tượng thần phủ đầy rêu xanh. +
…Thủ Vu có địa vị cao nhất Đồ Lặc còn bái lạy, y là một người ngoại tộc, hình như không lạy cũng không ổn. +
Cừu Bạc Đăng thầm nghĩ, cúi đầu cùng vái lạy. +
Trong tầm mắt, Vu sư Đồ Lặc từ đầu chí cuối luôn gắt gao giữ lấy cổ tay y mang theo chút bá đạo, tựa như sợ y bỏ trốn vậy. +
Bên cạnh, lão canh gác ngồi xếp bằng, rót rượu sữa ngựa vào chén lớn màu vàng xanh, sau đó chấm một ít, búng lên mặt đất. Vu sư Đồ Lặc kéo Cừu Bạc Đăng bái lạy bao nhiêu lần, ông lại búng bấy nhiêu lần. +
……Sao có cảm giác hơi kỳ lạ? +
Bị kéo lạy tượng thần 3 cái, Cừu Bạc Đăng chậm chạp suy nghĩ. +
Đúng lúc này, Vu sư Đồ Lặc quay đầu, duỗi ngón tay ra, giao nhau với ngón tay của y, mười ngón đan khít, tầm mắt rơi vào cánh môi y. Đôi mắt tĩnh lặng như núi, thăm thẳm như tuyết ấy hiếm hoi dịu dàng… Có một khoảnh khắc, Cừu Bạc Đăng suýt nữa thì mặc kệ để hắn hôn. +
May mà vào thời khắc cuối cùng đã nhớ ra bên cạnh có người. +
Vội cào hắn một cái. +
Không chỉ có người, mà còn ở ngay trước mặt tượng thần Đồ Lặc đó! +
Dù, dù cho không có chút liêm sỉ nào đi nữa, cũng phải chú ý chút chứ… +
Vu sư Đồ Lặc cụp mắt, thấy Cừu Bạc Đăng bây giờ vẫn chưa chấp nhận được việc thân mật trước mặt người ngoài. Giây lát sau, hắn đành nhượng bộ một bước, chỉ kéo tay y lên, chăm chú nhìn vào mắt y. +
Trước tượng thần, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay y. +
Tác giả có lời muốn nói: Đôi tình nhân nhỏ lén lút kề sát tai thì thầm to nhỏ ngay dưới mí mắt người lớn, lại còn chạm chạm qua lại. +
Lão canh gác: Nếu nó ép ngươi (ngủ chung thảm), trói ngươi tới chỗ cây thần này (để chứng giám hôn ước), thì nói cho ta biết, ta đuổi nó ra ngoài! +
Kiều Kiều: Không có nha, là tự ta muốn tới (xem rừng thánh của bộ tộc Đồ Lặc). +
Lão canh gác: Ngươi vậy mà lại tự nguyện cùng nó (ngủ chung thảm và) tới chỗ cây thần (để chứng giám hôn ước) á? [Chấn động] +
Kiều Kiều: Là tự nguyện. [Khẳng định] +
Thế là, Kiều Kiều cứ thế bán mình, thật đáng mừng. +
A Lạc cố tình bịt tai Kiều Kiều thì có tâm tư xấu xa gì chứ? Chẳng qua là muốn khóa chết cái hôn ước với vợ yêu mà thôi. +



chột dạ hả anh trai~