Skip to main content

Chương 48: Cỏ dại và sương trắng

dathaiPiter

Đội của Nhạn An cẩn thận tiến lên trong bụi cỏ, rất nhanh đã lại tìm thấy một chuỗi dấu chân Trùng tộc trên mặt đất, cách dấu chân đầu tiên mà họ tìm thấy một khoảng. +

Dù cảm giác đã đi được khá lâu, nhưng môi trường xung quanh vẫn chẳng khác gì lúc trước, bụi cỏ rậm rạp y nguyên, xem ra họ vẫn còn cách boss rất xa. +

Bỗng nhiên, hai người đi đầu là Mạc Đại Ca và Thập Nhị Dạ dừng bước. +

“Khoan đã… Ở đây cả hai hướng đều có dấu chân?” +

“Sao lại như thế này?” +

Hai tanker đi đầu hàng, họ vừa dừng lại, cả đội đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn họ đầy nghi hoặc. +

“Mọi người lại đây xem, cả hai hướng đều có dấu chân này, làm sao bây giờ?” Mạc Đại Ca gãi gãi đầu. +

Mọi người vội quây lại thành hình tròn, chỉ thấy trên mặt đất chỗ này, hướng đông bắc và tây bắc có hai chuỗi dấu chân khác nhau, rất lộn xộn, khiến người ta không thể hiểu nổi. +

“Hay là… cứ đi thẳng hướng bắc đi? Đi vào khoảng giữa hai bên ý?” Dưa Muối Không Cần Cay vỗ đầu mình một cái. +

Không Mặc Quần Dài: “Xùy xùy xùy, đừng có chỉ huy bừa.” +

“Biến!” Thu Đao Đoạn Thủy thẳng chân sút cậu ta một cái. +

“Ái ui! Rồi rồi, em sai rồi! Nói bừa tí thôi mà!” Dưa Muối Không Cần Cay ôm cái chân trong game không có mấy xúc giác, giả vờ nhảy lùi lại hai bước. +

Lúc này Nhạn An vẫn đang nhìn chằm chằm xuống đất, trầm ngâm suy nghĩ. +

[Anh Nhạn nhìn gì vậy?] +

[Có nhìn thấy bông hoa nào không?] +

[Nói thật thì tôi chỉ miễn cưỡng thấy được một đống dấu chân lộn xộn thôi, phân biệt ra hai hướng đã là khó lắm rồi.] +

Ở đây dấu chân chồng chất, chia ra đủ hướng, trông giống như một con quái Trùng đứng tại chỗ xoay mòng mòng, giẫm ra mấy dấu chân sâu nông khác nhau. Chỉ có lớp trên cùng rõ ràng nhất là hướng về hai hướng đông bắc và tây bắc, đây cũng là cơ sơ cho suy đoán của Thập Nhị Dạ. +

Cậu nhìn một hồi lâu, lại ngồi xổm xuống, bới lớp đất lên, moi ra từ trong đó một viên gì đó tròn tròn màu xanh, to cỡ hạt đậu. +

Nhìn động tác của cậu, tiếng nói chuyện phía sau cũng dừng lại. +

[Đây là gì thế?] +

Người xem đồng loạt đặt câu hỏi. +

“Đây là trứng Trùng tộc.” Nhạn An dùng giọng điệu bình thản như thể đang nói “sáng nay tôi ăn sandwich”, cậu tùy tiện ném lại quả trứng xuống đất, dùng chân cào đi lớp đất bề mặt in dấu chân lộn xộn, quả nhiên còn có mấy viên tròn tròn khác ẩn trong những cái hố nông. +

Cậu lôi súng từ lưng xuống, giương súng bắn hai phát vào trung tâm hố trứng, nổ tung một đám bụi. Khói bụi tan đi, trung tâm hố chỉ còn lại một vũng chất lỏng. +

Cậu quá quen với thứ này rồi, từ trứng mới sinh đến trứng đang phát triển, đến cả trứng trưởng thành, cậu đã xử lý không biết bao nhiêu lần. Trong game gặp đủ loại quái Trùng khổng lồ, đủ kiểu quái dị giống như nhện, làm cậu suýt thì quên mất, trứng của loài Trùng bình thường nhất có vẻ ngoài như thế này. +

Nhạn An cuối cùng mới nhận ra phía sau mình tĩnh lặng bất thường, cậu hơi nghi hoặc quay đầu lại, thì thấy đồng đội đang nhìn mình với vẻ kinh hãi. +

“Anh Nhạn… Cậu bắn nổ đồ trong phó bản, không sao chứ?” Cuối cùng, chỉ có Thu Đao Đoạn Thủy lặng lẽ hỏi một câu. +

“Khụ, xin lỗi, chưa kịp nói cho mọi người.” Nhạn An hơi áy náy khẽ ho một tiếng, “Tôi không cố ý không nghe chỉ huy.” +

“Không sao, nói xem tình hình thế nào rồi?” Không Mặc Quần Dài mừng rỡ vì có người chủ động, xua tay bảo cậu đừng để tâm. +

“Chủ nhân của đám cỏ dại này, khả năng cao là một con Trùng mẹ cấp A bình thường, vừa hoàn thành quá trình sinh sản.” Nhạn An nói, “Loại Trùng phổ biến nhất này không có năng lực nổi bật gì, chỉ có thể thay đổi môi trường để ẩn nấp, nên đã cải tạo đám cỏ cây này để bảo vệ bản thân và trứng.” +

“Theo tôi đoán thì rất có thể nó vẫn đang trong giai đoạn suy yếu, nếu không thì đã chẳng cần phải phí nhiều công sức như vậy.” +

Nói xong, cậu lại chỉ vào hố nông vừa bị cậu bắn cho nổ tung: “Chỗ này dấu chân lộn xộn, hẳn là do nó làm để che giấu đống trứng bên dưới. Trứng mới sinh, chỉ cần nổ một cú là chết hết, không phải lo, biết đâu đấy chúng ta lại vừa tiện tay giải quyết luôn một cửa ải nhỏ của phó bản, chắc là phó bản cũng không tự nhiên lại đi thiết kế mấy thứ này đâu.” +

“…” +

Tuy nhiên thì đồng đội cậu không một ai đáp lại. +

Nhạn An: “?” +

Cậu ngẩng lên nhìn, thấy họ đang ngẩn người đứng lúc nhúc ở đó, có người còn đang há hốc mồm, hệt như một bó cỏ tội nghiệp bị sét đánh cho đần ra. +

Khung chat livestream cũng có phản ứng tương tự, nhảy rất nhanh:  +

[…….] +

[Đầu gối em… quỳ mỏi quá] +

[Anh Nhạn còn cái gì chưa đoán được không? Chỉ một ổ trứng đó thôi mà đã lật hết gốc gác con boss lên rồi còn gì.] +

[Xin hỏi chơi cái game này phải học làm thám tử trước à? Phải không??] +

[Người chơi bình thường xin đầu hàng ạ, xin lỗi, em đánh giá cao bản thân quá, em không biết.] +

“Nhưng… thế bây giờ phải đi hướng nào?” Cuối cùng Thu Đao Đoạn Thủy cũng phản ứng lại, lắp bắp hỏi, trông như học sinh tiểu học đang hỏi thầy giáo một câu hỏi ngốc nghếch. +

Nhạn An quyết đoán nói: “Đông bắc”. +

Lần này không cần hỏi nữa, cậu hào phóng giải thích luôn: “Nhìn kỹ đi, phần rễ cỏ ở phía đông ẩm ướt hơn, bọn Trùng đẻ trứng rất thích môi trường ấm áp ẩm ướt.” +

[Vậy nếu bên game dev cũng biết streamer sẽ nghĩ vậy, chắc họ phải cố tình để boss đi hướng ngược lại chứ nhỉ?] +

Lý Cánh Hiên ngồi trước màn hình: ….Không, tôi cũng không có nghĩ vậy đâu. Nhưng mà tôi thực sự không ngờ là cậu ta còn phá được luôn ổ trứng, quả này xong rồi… +

Có người xem theo kịp hướng suy nghĩ, đưa ra nghi vấn. +

Nhạn An liếc qua một cái: “Thiết kế game có thể sẽ tạo bẫy, nhưng cũng phải có logic, dù bên làm game thực sự có lý do mà tôi chưa đoán ra được để cho boss đi hướng tây, nó cũng nhất định sẽ đẻ trứng ở phía đông, tìm được trứng thì chắc chắn có thể suy ra vị trí tiếp theo của boss.” +

“Đúng thế, còn tiện đường phá hủy thêm mấy ổ trứng nữa, biết đâu lại có ích thì sao, đi thôi đi thôi, hướng đông bắc!” Không Mặc Quần Dài cũng mở cửa sổ phụ xem live của Nhạn An, thấy cậu trả lời bình luận thì hớn hở cười nói. +

Cả đội lại lần nữa lên đường. +

Trên đường đi quả nhiên họ phá được thêm hai ổ trứng khác, lần này không cần phải khổ sở phân tích dấu chân đi hướng nào nữa, vì cách đó không xa, bụi cỏ đã có sự thay đổi— +

Nhìn xung quanh bốn bề như một mãi đã thành hình nền mặc định, cỏ ở một hướng lại đột nhiên thấp xuống, mơ hồ để lộ ra khu vực phía sau bị sương trắng bao phủ, boss ở đâu còn phải hỏi nữa à? +

Cả đội đi về hướng đám cỏ đổ rạp. +

Chậm rãi đi một hồi, thời gian đã trôi qua mười phút. +

Cùng lúc đó— +

“Vào giai đoạn hai rồi, cẩn thận!” Cuồng Phong Tranh Bá thấy boss gầm lớn một tiếng, debuff trên người nó biến mất, gã vội vàng nhắc nhở. +

Đội của họ dù tốn nhiều thời gian do lạc đường, nhưng dù sao cũng toàn cao thủ, mười lăm phút trôi qua đã đánh boss xuống 75% máu, tiến vào giai đoạn hai. +

Sương trắng vốn bay lững lờ xung quanh đột nhiên đặc quánh lại, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng bóng dáng con boss, cũng nuốt luôn cả đồng đội gã. +

“Ui da!” +

Phía sau vang lên tiếng kêu đau. +

“Sao thế? Tình hình như nào?” +

Không có ai trả lời, giao diện của một DPS trong đội đột nhiên xám ngoét, bay sạch cây máu. +

“A!”  +

Lại một tiếng kêu kinh hãi, chuyện tương tự lại tái diễn. +

“Chết tiệt! Tất cả tụ lại vào giữa! Boss đâu rồi? Có ai nhìn thấy boss không?” +

Đúng lúc này hắn cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, thậm chí còn không nói được, rồi cổ gã lạnh buốt, chỉ giây sau đã ngã gục xuống đất. +

Khi hắn ngã xuống, khung chat mới nhảy ra hai tin nhắn, là hai DPS vừa chết xong: +

[Cẩn thận boss đánh lén!] +

[Boss gây tê liệt, không nói được!] +

Cuồng Phong Tranh Bá nằm dưới đất: “…” Giờ mới nói thì còn có ích gì! +

Bên phía Nhạn An— +

Mọi người đứng bên rìa vùng cỏ thấp, lén quan sát boss đang ngủ say ở chính giữa. +

Trên người boss có debuff “suy yếu”, thời gian kéo dài 15 phút, chỉ sau khi mở combat với quái mới bắt đầu tính giờ. +

“Boss đúng là đang suy yếu thật, cảm giác như được bảo hộ giai đoạn đầu ý.” Thu Đao Đoạn Thủy sờ cằm, “Đánh nhanh có khi hốt được thêm tí lợi ích đấy.” +

Không Mặc Quần Dài vỗ đầu cậu ta: “Nghĩ ít thôi, team mình có mỗi mười người, cậu còn muốn đánh nhanh thắng nhanh à, lần đầu đánh mò được ra thêm ít cơ chế đã là tốt rồi.” Tâm thế của anh ta rất tốt. +

“Nói đúng đó, mọi người chú ý kỹ phần địa hình này!” Thập Nhị Dạ trừng lớn mắt. +

Quả nhiên boss rất thích những nơi ấm áp và ẩm thấp, lấy nó làm trung tâm, khu vực chiến đấu của họ là những bụi cỏ đổ rạp, lớp dưới cùng đã lún vào bùn nhão, bùn đát ẩm ướt giẫm lên có cảm giác lầy lội, chất lỏng từ cây cỏ lại tưới thêm một lớp nước bóng lẫy lên bề mặt đất. +

“Tôi nghĩ sau này có khi mặt đất sẽ biến thành đầm lầy đấy.” Thiên Thụ từng bị chơi một vố ở phó bản khác cũng đã giàu kinh nghiệm, mạnh dạn phán đoán. +

[Nhà làm game: Cầu xin các người mau đánh đi! Nhìn nữa là bị các người đọc ra hết mất!] +

[Nhà làm game: Sao cậu biết tụi tôi định thiết kế như vậy?] +

[Em hiểu nè!!! Trong đầu em tự nhiên hiện ra mấy cái phó bản đầm lầy từng chơi trước đây luôn!] +

Những người chơi có cùng cảm nhận lần lượt lên tiếng. +

Lý Cánh Hiên lộ vẻ đắc ý, tự lắc đầu. +

Hiện giờ họ còn chưa biết được, rằng game dev đã dự đoán được trước lối suy đoán của họ, nên đã không chọn đầm lầy, mà chọn sương trắng. +

Lại nhìn thêm một lúc, mọi người tiếc nuối bảo rằng thật sự không nhìn ra được gì, bèn chuẩn bị tinh thần, bước vào trận đánh. +

Giai đoạn đầu tiên, boss tỉnh dậy, lại có debuff suy yếu, nên đánh không đau lắm. Trong đội chỉ có 2 tanker là Thập Nhị Dạ và Mạc Đại Ca, hai người phân công nhau kéo thù hận boss một cách nhịp nhàng, an toàn vượt qua được mấy đợt sát thương. +

Thu Đao Đoạn Thủy ở bên cạnh có vẻ vẫn chưa cam lòng, vừa mở màn đã dùng thuốc buff sức mạnh ra sức đặt bom nổ sát thương lớn, quyết tâm giành được lợi thế từ debuff suy yếu càng nhiều càng tốt trước khi sang giai đoạn kế tiếp. +

Bị cậu ta kích thích, các DPS khác cũng muốn cạnh tranh chỉ số sát thương với Thu Đao Đoạn Thủy nên cũng dốc sức, mở buff xả sát thương, chỉ có mỗi mình Nhạn An là thong dong đánh. +

Tuy nhiên do nghề nghiệp của cậu nằm trong Quân đoàn, được bonus sát thương khi nhắm trúng điểm yếu, nên lượng sát thương gây ra cũng không hề thua kém. +

Rất nhanh, máu boss đã tụt xuống ngưỡng 75%, bước vào giai đoạn hai! +

Đáng tiếc thay, có lẽ vì số người không đủ nên lượng sát thương cũng hơi kém, khi debuff suy yếu chỉ còn hơn chục giây, sương trắng đã đột ngột nổi lên, con boss biến mất trong làn sương. +

Có điều so với đội của Cuồng Phong Tranh Bá, sương mù họ gặp có màu nhạt hơn, mơ hồ thấy được bóng dáng đồng đội. +

“Sang giai đoạn hai rồi, cẩn thận, mau tụ lại ở giữa!” Không Mặc Quần Dài phản ứng rất nhanh. +

Mọi người mau chóng tập hợp lại, đợt tấn công của boss ập tới! +

Tứ bề đều là sương trắng mịt mù, bóng dáng boss biến mất trong sương, mọi người lập tức cảnh giác tụ lại vào giữa, nhưng đồng đội ở vị trí xa nhất chưa vào được đội hình thì boss đã xuất hiện ngay sau lưng cậu ta. +

“Cẩn thận sau lưng—” +

Họ chỉ thấy phía sau lưng đồng đội nọ xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Lưỡi dao của Trùng tộc lóe lên, thành viên đó lập tức ngã xuống, thanh máu cạn sách, bóng đen của boss lại lần nữa biến mất. +

Một đòn chết luôn hả! +

Mọi người trợn tròn mắt, càng cố sức dán sát vào giữa, cảnh giác nhìn sương trắng xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng boss. +

Rất nhanh, bóng đen lại xuất hiện, lần này là nhắm vào Mạc Đại Ca. +

Mạc Đại Ca phản ứng cực nhanh, lập tức mở skill phòng thủ, chỉ thấy được lưỡi dao của boss va chạm vào khiến của cậu ta, phát ra một tiếng giòn tan. +

Không ngờ, boss chỉ chém được một nửa cây máu của Mạc Đại Ca, trong khi đồng đội bên cạnh cũng mất khoảng một phần ba cây máu. +

Tất nhiên điều này xảy ra vì cậu ta là tanker phòng thủ cao máu dày, nhưng điều quan trọng hơn là— +

Mắt Mạc Đại Ca sáng rực: “Đây là sát thương lan!” +

Họ đã thử ra được cơ chế gây sát thương của boss! +

Sương trắng chưa tan, boss phát ra tiếng cầm không cam lòng, trong nháy mắt đã lại ẩn vào sương trắng, thế là cả đội càng thêm vội vàng, healer ra sức hồi máu cho đồng đội. +

Chỉ có Nhạn An đứng ở rìa của đám đông, giương súng lên cẩn thận cảm nhận thứ gì đó. +

Giống như nhiều năm trước lạc trong sào huyệt Trùng tộc tối tấm, đối mặt với sự bao vây của quái, cậu cũng đã từng như vậy. +

Lắng nghe, nghe tiếng lưỡi dao cắt gió, nghe tiếng bước chân xao động của Trùng; Nhìn, nhìn sương trắng khẽ cuộn lên, nhìn đường nét mơ hồ trong sương. +

Sau đó— +

“Đoàng— ĐOÀNG!”
Là tiếng đạn va chạm với lưỡi dao. +

Giữa hai phát đạn bắn tỉa có khoảng cách nhỏ, nhưng tay nghề chính xác cực hạn của Nhạn An đã bù đắp cho khuyết điểm này, nhân lúc phát đạn ban đầu hơi cản trở khả năng hành động của boss, phát bắn thứ hai lập tức theo sau, nhắm chính xác vị trí lưỡi dao, bắn chệch hẳn quỹ đạo lưỡi dao của boss— +

“Grào—!” Con boss giận dữ gầm lên, lưỡi dao đã vung ra, bất đắc dĩ bị chệch hướng tấn công do lực xung kích của đầu đạn, lưỡi dao chỉ quẹt được qua một góc nhỏ trong đám đông! +

Lần này thương nhận vào còn ít hơn, dù trúng mấy DPS phòng thủ kém, nhưng chỉ trầy da chút xíu. +

Tất cả đồng đội đến trợn trừng mắt, ánh mắt kính nể hướng về Nhạn An vẫn đang giữ tư thế giương súng, trên mặt cậu không có lấy chút biểu cảm thừa thãi, khói súng vẫn chưa tan, lượn lờ hòa vào màn sương trắng, càng làm nổi bật thêm khí chất cao thâm khó lường xung quanh cậu. +

“Anh Nhạn ngầu quá!” +

“Anh Nhạn, đỉnh!” +

Ai mà ngờ được, đạn súng lại có thể quấy nhiễu hành động của boss như vậy. Không ít người thấy nghề nghiệp bên Quân đoàn Ngân Dực cần phải nhắm bắn, thao tác phức tạp hơn Hiệp hội Lính đánh thuê, sát thương cũng chẳng cao hơn bao nhiều, nhưng chẳng thể ngờ được rằng mức độ tự do khi ngắm bắn lại cao đến mức này! +

[Còn có thể làm thế nữa hả??] +

[6666! Anh Nhạn quen thuộc, kỹ thuật đỉnh cao quá quen rồi!] +

[Mạnh vãi!!] +

[Rốt cuộc là dự đoán vị trí boss kiểu gì vậy? Vò đầu bứt tai muốn biết ạ!!] +

Nhạn An tiến vào trạng thái tràn đầy ý chí chiến đấu, tìm lại cảm giác năm xưa, tâm trạng cậu rất tốt: “Không phải dự đoán đâu, chỉ là dùng tai nghe, dùng mắt nhìn.” Ngón tay thon dài của cậu chỉ lên tai và mắt mình, khẽ cười một tiếng. +

[Aaaa ảnh ngầu đét!] +

[Anh Nhạn đỉnh nóc!] +

Cuối cùng, sau ba đợt tấn công, sương trắng cũng tan đi, boss trở lại giữa sân, chính thức bắt đầu giai đoạn công thủ tiếp theo. +

Những đợt tấn công tiếp theo đáng sợ nhưng không mấy hiểm hóc, giai đoạn hai boss đã không còn debuff suy yếu, sát thương gây ra lớn hơn, nhưng trong đội có một healer tên [Xuân Thảo Thiên Thiên] là lính chữa trị, có robot điều trị liên tục treo trên người tanker, có thể kịp thời hồi máu, cả quá trình rất ổn định, không bị loạn. +

Máu giảm xuống 50%, boss bước vào giai đoạn ba, rút kinh nghiệm từ trước đó, mọi người nâng cao cảnh giác, đề phòng boss lại có kỹ năng quấy phá mới. +

“GRÀO—” Boss rống lên một tiếng, khác với tiếng gầm lúc trước, nhưng lại dài hơn, vang vọng khắp chốn, cứ như đang gọi thứ gì đó… +

Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. +

Mọi người nghi hoặc nhìn boss, lẽ nào nó chỉ gào để biểu thị sự giận dữ, uy hiếp họ thôi? Xong rồi hả? +

Con boss dường như cũng ngờ vực dừng lại một thoáng, nhìn trái nhìn phải, phát ra tiếng rống to hơn: “GRÀO—!!” +

Nhưng khi âm vang phai đi, trên sân đấu vẫn chẳng có gì xảy ra. +

Boss: “….” 1

Đám người cầm vũ khí: “…” +

Thu Đao Đoạn Thủy lớn tiếng hô: “Ngẩn ra đó làm gì, nó nghẹn không ra được cái gì hết, đánh thôi!” +

“A!!” +

Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh, tiếp tục xả sát thương như bình thường. +

Khung chat đồng loạt bàn tán: +

[Ớ, boss vừa rống hai tiếng để làm gì vậy?] +

[Bug hả? Sao giai đoạn sau lại không có skill gì?] +

[Chuyện gì thế?] +

[Đang coi cả đội khai hoang bên kia… ừm, thực ra chỗ này có cơ chế đấy, nhưng mà…] +

[Nhưng vừa nãy đã bị bọn họ diệt hết rồi mà!!] +

[?? Chẳng lẽ là cái đó…] +

Phía bên kia— +

“Grào—” +

Đội của Cuồng Phong Tranh Bá vốn đã mất đi vài người, giờ lại phải đón nhận tình cảnh khó khăn hơn. +

Giai đoạn ba, con boss thế mà lại triệu hồi được đám Trùng mà nó mới đẻ ra! +

Không biết từ đâu, ấu trùng phá trứng chui ra, một đám dày đặc lao về phía trung tâm sân đấu, tuy kích cỡ của chúng không lớn, nhưng gây ô nhiễm tinh thần nghiêm trong, có con thì mang chất nhầy xanh không rõ là gì, có con thì đầu còn dính mảnh vỏ trứng, tụ lại rất hoành tráng. +

Đám ấu trùng lập tức bao vậy đội, có con còn bò lên chân người chơi, con thì leo hẳn lên phi thuyền, cố tấn công phi công tinh hạm. Người chơi nọ hét lên một tiếng, sợ hãi quẫy chân cố gắng hất đám Trùng xuống, nhưng thanh máu trên đầu hắn vẫn điên cuồng giảm đi. +

“Tấn công diện rộng, mau dùng skill AOE dọn quái!” Cuồng Phong Tranh Bá đã bị boss điểm danh cho bay màu từ giai đoạn trước, nhưng gã vẫn nắm quyền chỉ huy, ra hiệu cho một bộ phận thành viên tiếp tục tấn công boss, nhưng lại có một nhóm ấu trùng đi về phía mẹ của chúng, vây quanh bảo vệ boss, khiến uy lực tấn công của đội sụt giảm rõ ràng. +

Làn sóng ấu trùng lại cuốn đi mất mấy thành viên, những thành viên còn lại vất vả dọn sạch quái, xong mới phát hiện ra healer của đội đã chết. +

Toang rồi, đợt này chắc chắn không qua nổi boss đầu tiên, các thành viên tuyệt vọng nghĩ. Cuồng Phong Tranh Bá kiểu gì cũng lại nổi trận lôi đình cho xem. Dù thực lực của gã mạnh, nhưng tính cách thực sự không thể khen nổi. +

Vốn nghĩ rằng theo chân Cuồng Phong Tranh Bá khai hoang sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực, có khi còn lấy được thành tựu giết boss đầu tiên, hiện giờ mọi chuyện lại không được thuận lợi như tưởng tượng. +

Những đồng đội bị kéo đến khai hoang cũng không phải dạng gà mờ, bị Cuồng Phong Tranh Bá sai bảo như vậy mà chẳng đâu vào đâu, không khỏi cảm thấy oán giận. +

Không còn healer hỗ trợ, nhưng đồng đội còn lại cũng nhanh chóng nằm xuống dưới đòn tấn công của boss. +

Đội của Cuồng Phong Tranh Bá trong đợt khai hoang đầu tiên đã chết toàn bộ ở giai đoạn ba, hơn nữa hiện tại ngoài việc biết boss có cơ chế gì ra thì họ chưa thể tìm được cách ứng phó nào. +

Phòng live của gã đi lên từ scandal, khung chat xưa nay không hề thân thiện, thấy cả đội chết hết là lập tức xuất hiện không ít lời chế giễu. +

[Chết hết rồi hả?] +

[Còn tưởng streamer này giỏi lắm cơ, phắn đây.] +

[Không có ý gì đâu, nhưng so với bên kia thì bên này kém quá, bên kia lên muộn nửa tiếng mà giờ tiến độ cũng ngang mấy người rồi.] +

[Chuẩn, ban đầu tâng bốc ghê lắm mà, biết thế thà qua bên kia xem còn hơn, thấy bên đó đánh tốt hơn nhiều, có khi đi một lần qua boss đầu tiên luôn cũng nên.] +

Bên kia? Sắc mặt Cuồng Phong Tranh Bá càng tệ đi. +

Nhân lúc ngồi chờ hồi sinh, gã mở livestream của Nhạn An lên. +

Quả nhiên, đội của họ cũng đang đánh boss đầu tiên, máu còn 49%, có vẻ cũng vừa mới vào giai đoạn ba. +

Nhưng mà… lũ quái nhỏ đâu? +

Chết tiệt! Cuồng Phong Tranh Bá nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc này CD hồi sinh xong, hắn không kịp nhìn kỹ, chỉ có thể quay trở lại game, nhấn hồi sinh. +

Nhân vật chậm rãi đứng dậy, chờ hiệu ứng tan đi, mọi người nhìn quanh một lượt, lại là đám cỏ mà họ đã nhìn chán ngấy suốt nửa tiếng đồng hồ! +

Điểm hồi sinh của phó bản, tất nhiên là đặt ở điểm xuất phát đầu phó bản rồi. +

Cuồng Phong Tranh Bá mặt mày xanh lét. Trong đội đã vang lên tiếng than vãn— +

“Lại nữa—?!” +

– +

Giai đoạn thứ ba bình yên lặng lẽ trôi qua, bình yên đến mức sống lưng mọi người lạnh toát, cứ cảm thấy có cái gì đấy sai sai, rất là lạ. +

“Rốt cuộc tại sao cái giai đoạn này không có cơ chế mới vậy?” Thập Nhị Dạ thắc mắc, anh đã thoải mái đến mức vừa ứng phó với đòn của boss vừa tranh thủ trò chuyện. +

“Chẳng biết nữa! Không phải là bug đó chứ, chúng ta sẽ không vì vụ này mà bị phạt hay gì đâu đó chứ? Còn đang live nữa này, có chứng cứ luôn!” Dưa Muối Không Cần Cay có hơi hãi. +

“Tiểu Nhạn, bên khung chat cậu có ai biết gì không?” Không Mặc Quần Dài quay qua hỏi. +

“Để tôi xem.” Nhạn An nhân lúc rảnh rỗi liếc khung chat ở bên cạnh. +

Quả nhiên, người xem rất phối hợp, giải đáp thắc mắc của họ: +

[Cơ chế giai đoạn ba là triệu hồi quái nhỏ!] +

[Nhưng quái nhỏ là trứng Trùng mà boss đẻ ra, ủ chín xong sinh ra ấu trùng.] +

[Nhưng mà các ông cho nổ tung hết đống trứng rồi còn đâu, nên không có gì hết đấy!] +

[Hahahaha đúng là tiên đoán xịn thật!] +

[Boss: Cám ơn nha] +

Nhìn khung chat, Lý Cánh Hiên trợn trắng mắt: Tôi mới là người phải cảm ơn đấy nha? +

Nhạn An: “…” +

Cậu truyền đạt lại phần giải thích của người xem cho thành viên trong đội. +

Thu Đao Đoạn Thủy: “Hế hế! Lời to rồi!” +

Thiên Thụ: “Vẫn là nhờ cậu chu đáo.” +

Xuân Thảo Thiên Thiên: “Anh Nhạn bảo bọn em nổ trứng, quả nhiên là cần thiết, 6!” +

Giai đoạn ba trôi qua mượt mà, còn 25% máu cuối, theo lẽ thường, boss sẽ vào trạng thái cuồng bạo, Thiên Thụ và Xuân Thảo Thiên Thiên, hai healer đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghênh đón đợt sát thương lớn tiếp theo. +

Có điều lần này thứ gây khó khăn không phải boss, mà là đám cỏ xung quanh— +

Boss ở vị trí trung tâm, xung quanh đều là cỏ đổ rạp, có thể dễ dàng giẫm nát dưới chân, vậy mà vào lúc này, đám cỏ ngoan ngoãn nằm dưới chân lại bỗng dưng trở nên bất thường. +

– +

Hết chương 48. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Trong truyện không nói rõ, đội họ ít người hơn Cuồng Phong Tranh Bá nhưng lại đánh nhanh hơn bởi vì ngay khi mở màn bùng nổ sát thương, mà bên kia lại không làm thế… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)