Chương 48: Như Vậy Sẽ Không Ai Thấy

Ánh sáng co lại trong đồng tử đang thu hẹp, gom thành một điểm sáng nhỏ xíu. Chu Kỳ ngồi yên không động đậy, không né tránh cũng chẳng trốn chạy, chậm rãi vò mảnh giấy trong tay thành một cục. +
Trong không gian chật hẹp của khoang xe, phảng phất một bầu không khí đối đầu nhàn nhạt. +
Không biết qua bao lâu, vòng đu quay vẫn tiếp tục chuyển động. Chu Kỳ quay mặt đi, đột nhiên thu đôi chân đang duỗi dài về, như thể câu hỏi vừa rồi của Từ Trì đến lúc này mới tạo ra lực dội. +
“Quả nhiên anh là người của binh đoàn.” Hắn nhếch khóe môi, đưa ra phán đoán, nở một nụ cười đầy ẩn ý. +
Từ Trì nhìn ra trong nụ cười của hắn có mang theo chút giễu cợt. Cảm xúc đối địch tuy được che giấu rất khéo, nhưng vẫn không tránh khỏi để lộ đôi chút dấu vết. +
“Cậu rất bất mãn với Binh đoàn Cứu Thế?” Từ Trì hỏi. +
“Không, sao có thể? Trên đời này chẳng ai dám bất mãn với binh đoàn.” Chu Kỳ hạ thấp giọng, ý giễu cợt trong mắt gần như tràn ra ngoài, nhưng lời nói cùng nụ cười trên mặt lại vô cùng cung kính và thuần thục, “Trưởng quan, anh đừng hiểu lầm tôi. Tôi tuy từng ngồi tù, phẩm hạnh có hơi vấn đề, nhưng lập trường chính trị của tôi hoàn toàn đúng đắn, tuyệt đối là người ủng hộ kiên định của binh đoàn. Bình thường tôi đến một câu nói xấu binh đoàn cũng chưa từng nói, điểm này anh phải minh xét.” +
“Tôi không phải trưởng quan.” Từ Trì quan sát lời nói và hành động của hắn, nhíu mày, “Binh đoàn hiện tại phát triển thành thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Cậu không cần diễn trước mặt tôi.” +
“Ý gì?” +
“Ý là tôi không có bất kỳ quan hệ nào với binh đoàn hiện tại. Cậu không cần phải giả vờ ứng phó với tôi, tránh lãng phí thời gian.” +
Chu Kỳ im lặng một lúc, dần thu lại nụ cười giả tạo: “Binh đoàn hiện tại? Ý anh là…” +
“Không sai, tôi quả thực từng là quân nhân của Binh đoàn Cứu Thế, nhưng đó đã là chuyện hai mươi năm trước. Binh đoàn hai mươi năm trước khác với binh đoàn hiện tại thế nào, tôi nghĩ không cần tôi giải thích cho cậu chứ?” Từ Trì liếc Chu Kỳ một cái, trong ánh mắt mang theo chút thất vọng, rõ ràng là dáng vẻ ‘biết cậu ngốc, nhưng không ngờ cậu lại có thể ngốc đến mức này’. +
Hai mươi năm trước… +
Khóe miệng Chu Kỳ giật giật, sắc mặt kỳ quặc như vừa ăn phải cả miệng ruồi. +
Kể từ khi Từ Trì chủ động thú nhận tuổi thật trên đảo nghiêng, ngoài miệng Chu Kỳ không nói gì, thậm chí còn tránh nhắc đến, nhưng thật ra trong lòng hắn cực kỳ rối rắm về vấn đề này. Ngay cả trong lúc hôn mê bất tỉnh, hắn cũng ngày đêm suy nghĩ: Từ Trì cái tên yêu nghiệt này khoác lên mình một lớp da trẻ trung tinh xảo, chẳng lẽ thật sự đã gần năm mươi tuổi rồi? +
Chắc là thật, Từ Trì không giống người sẽ đem chuyện này ra đùa. +
Nói vậy, chẳng phải hắn vô tình kết giao với một người bạn vong niên rồi sao? +
Bạn vong niên thật ra cũng không phải không được.Chu Kỳ là loại người nông cạn đến mức để ý tuổi tác, vai vế và giới tính khi kết bạn sao? +
Đương nhiên không phải. +
Nhưng sự thật là hắn cứ như mắc nghẹn trong cổ họng ấy! Căn bản không thể nào không để tâm! Mà rốt cuộc hắn để tâm chuyện gì, sâu trong lòng hắn đang chống cự điều gì, hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới! Đó dường như là một vùng cấm thần bí, là một bãi mìn tuyệt đối không thể bước vào nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ! Ban đầu mãi chẳng nghĩ ra kết quả, Chu Kỳ định giả làm đà điểu, áp dụng chính sách xoa dịu, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Nhưng bây giờ vấn đề ấy lại như ấn hồ lô xuống thì quả bầu nổi lên, một lần nữa trồi ra trước mắt, khiến Chu Kỳ sắp phát điên rồi! +
“Cậu vẫn chưa tin?” Thấy hắn mãi không nói gì, Từ Trì tưởng hắn vẫn còn nghi ngờ, tiếp tục nghiêm túc bồi thêm một nhát vào vết thương, “Tuy nói ra nghe rất hoang đường, nhưng về mặt công nghệ quả thực có thể thực hiện được. Năm nay tôi thật sự…” +
Chu Kỳ vội vàng xua tay cắt ngang lời anh: “Được được được, tôi biết anh là một ông già tồi tệ rồi, đừng nói nữa.” +
Từ Trì bèn ngậm miệng, gật đầu, trong lòng hơi buồn bực. +
Chưa đến năm mươi tuổi mà đã bị gọi là ông già tồi tệ rồi sao? +
Hai người im lặng một lúc. +
Chu Kỳ thở dài một hơi, tiếp tục chủ đề trước đó: “Thứ anh vừa hỏi tôi là lời huấn giới của Binh đoàn Cứu Thế. Đại khái có nghĩa là thế cuộc thiên hạ, trị lâu tất loạn, loạn rồi mới trị; không có chính quyền nào hưng thịnh mãi không suy, cũng không có quân đội nào thắng mãi không bại. ‘Trọng kiếm huyền ưng, thiên hỏa khu lang, kích xuất kình lạc’ lần lượt tương ứng với ba lực lượng chủ lực át chủ bài của binh đoàn là Liệp Ưng, Thiên Lang và Hôi Kình, ý nói kẻ mạnh cũng có thiên địch khắc tinh, không được kiêu ngạo tự mãn. Muốn binh đoàn được trị an lâu dài, nhất định phải ở nơi an ổn mà nghĩ đến nguy cơ, luôn cảnh giác như chuông báo động reo vang. Đây là lời huấn giới được đặt ra ngay từ khi quân Cứu Thế thành lập, nhưng bây giờ đã sớm trở thành hình thức, đến hô khẩu hiệu cũng chẳng buồn nữa. Anh nói anh là quân nhân hai mươi năm trước, chắc hẳn cách hiểu của anh về thứ này sâu sắc hơn dân thường chúng tôi nhiều.” +
Trên thực tế, ngoại trừ các sĩ quan cấp cao, binh sĩ cấp trung, cấp thấp và dân thường căn bản không biết đến lời huấn giới này. Chu Kỳ đã giữ lại một chút tâm tư ở điểm này, còn Từ Trì cũng không vạch trần hắn. +
Lời huấn giới này do thầy của Từ Trì, cũng chính là cha của Lãnh Minh Giác, hay nói cách khác, Tổng tư lệnh Binh đoàn Cứu Thế năm đó, soạn ra. +
Từ Trì cũng không dám nói mình hiểu sâu sắc bao nhiêu về hàm nghĩa của nó. Anh chẳng qua chỉ là một người thực thi trung thành mà thôi. +
“Cho đến hiện tại, chúng ta đã vượt qua liên tiếp ba cửa ải, sau mỗi cửa ải đều xuất hiện một gợi ý liên quan đến lời huấn giới, chắc hẳn cậu cũng đã chú ý.” Từ Trì nói ra chủ đề thật sự anh muốn bàn hôm nay, “Ở cửa ải đầu tiên, ‘Bộ quần áo mới của Công tước phu nhân’ xuất hiện song kiếm; cửa ải thứ hai, ‘Chuyện kỳ quái nhà họ Chu’ xuất hiện thiên hỏa; còn vũ khí dùng để ngăn cỗ máy xoay ở cuối cửa ải thứ ba, ‘Đảo Nghiêng’, trùng hợp thay lại là một cây đinh ba. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết mục đích thật sự của Khối Rubik là gì, nhưng từ những thông tin trên có thể xác định, kẻ đứng sau thao túng tất cả chính là Binh đoàn Cứu Thế.” +
Nói đến đây, Từ Trì dừng lại một chút, sửa lời: “Là Binh đoàn Cứu Thế hiện tại. Cậu có thể nói sơ qua cho tôi biết binh đoàn hiện tại đã phát triển thành thế nào không?” +
Chu Kỳ gật đầu: “Binh đoàn Cứu Thế hiện nay dựng lên một vị quốc vương bù nhìn, trên danh nghĩa là quân chủ lập hiến, nhưng thực chất là độc tài quân phiệt. Người đứng đầu Liệp Ưng là Tào Sùng Nghiệp thực hiện chính sách chuyên chế hà khắc, về chính trị đàn áp những người bất đồng, ra sức thanh trừ tàn dư và cựu bộ; về kinh tế thì tăng mạnh thuế má, vơ vét của cải của dân chúng để bổ sung quân nhu và quốc khố; về quân sự lại chủ trương cứng rắn, dùng vũ lực trấn áp các cuộc biểu tình và hoạt động đoàn thể ở khắp nơi. Nhưng ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Hai mươi năm qua, các cuộc đấu tranh ở khắp nơi chưa từng ngừng lại. Hiện giờ sự thống trị của binh đoàn không ổn định, các thế lực quân phiệt mọc lên như nấm, lực lượng vũ trang dân gian cũng liên tục xuất hiện. Binh đoàn Cứu Thế muốn tự cứu mình thì không thể không tìm một con đường khác. Đây có lẽ chính là mục đích ban đầu khiến bọn họ tạo ra Khối Rubik này.” +
Chu Kỳ nói mỗi một câu, sắc mặt Từ Trì lại âm trầm thêm vài phần. Đợi hắn nói xong, sắc mặt anh đã như mây đen che kín bầu trời, báo hiệu một trận mưa giông sắp kéo đến. +
Quan sát sắc mặt Từ Trì, Chu Kỳ bỗng nghĩ đến một khả năng. +
Nếu hai mươi năm trước Từ Trì đã là sĩ quan của Binh đoàn Cứu Thục, hơn nữa chức vị còn không thấp, vậy chẳng phải anh rất có khả năng là đồng nghiệp kiêm chiến hữu của ông già nghiện rượu nhà hắn sao? +
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Chu Kỳ lập tức run bắn cả người, cảm giác như bị dội thẳng một chậu nước lạnh từ đầu xuống, ngọn lửa ngông cuồng trong lòng suýt nữa tắt ngấm. +
Hắn dùng sức xoa mặt một cái, thầm nghĩ không đâu, không đâu, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Ha ha, ha ha, đúng là lo bò trắng răng. +
Nhưng hướng đi trong câu hỏi tiếp theo của Từ Trì cho thấy trời đúng là sắp sập rồi. +
“Bố cậu cũng họ Chu, vậy tên cụ thể là gì?” +
Chu Kỳ chớp mắt thật nhanh, cười khan: “Bố tôi chỉ là một ông già nghiện rượu bình thường thôi, nói ra anh cũng không biết đâu.” +
“Có khi tôi biết.” Từ Trì nở một nụ cười có thể nói là hiền từ, “Trước đây tôi có một người bạn, tính cách rất giống cậu, trùng hợp cũng họ Chu.” +
Ầm ầm, Chu Kỳ chỉ cảm thấy từng trận sấm sét cuộn qua trong lòng, thứ gì đó răng rắc vỡ vụn đầy đất, trên mặt hắn chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì mới thích hợp. +
Từ Trì vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn. +
“Ông ấy tên… tên… Chu, Chu Phúc Quý!” Chu Kỳ lóe lên linh cơ, nói ra tên giả của bố mình, “Phúc trong phúc khí, Quý trong phú quý, chậc, nghe khá quê mùa nhỉ?” +
Nói xong, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thề với trời trong lòng rằng cả đời này nhất định không thể để Từ Trì có cơ hội gặp bố hắn. +
“Ồ?” Từ Trì khẽ nghi hoặc, trầm ngâm, “Vậy có lẽ tôi đã nghĩ sai.” +
“Xem ra anh có duyên với người họ Chu thật.” Chu Kỳ cười ha ha cho qua chuyện. Đúng lúc này vòng đu quay dừng lại, hắn lập tức bật dậy, co chân chạy khỏi khoang xe, “Ôi, cuối cùng chân cũng chạm đất rồi, tôi sợ độ cao!” +
Từ Trì nhìn bóng lưng hắn chạy trối chết, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh không hiểu tại sao Chu Kỳ lại nói dối về chuyện này. Có lẽ thân phận của Chu Hành Tri quá nhạy cảm, Chu Kỳ vì thận trọng nên không tiện tiết lộ tên thật của bố mình cho người ngoài. Nhưng Từ Trì tự cho rằng mình đã chủ động tiết lộ thân phận, lẽ ra phải xóa bỏ sự đề phòng của đối phương, vậy mà đối phương vẫn giữ lại điều gì đó với anh, không khỏi khiến anh có chút thất vọng. +
Thôi vậy, nghĩ lại thì có lẽ Chu Hành Tri đã dạy con rất tốt. Không dễ dàng tin người cũng là chuyện tốt. +
Đương nhiên cũng có khả năng ngay từ đầu anh đã đoán sai: Chu Kỳ quả thực chẳng có quan hệ gì với Chu Hành Tri, cũng không phải vị Tiểu vương tử điện hạ của Thiên Hợp năm đó. Còn câu “dốc hết sức bảo vệ từng người tin tưởng tôi”, có lẽ cũng chỉ là trùng hợp. Ai cũng có thể nói câu này, Từ Trì nói được, tại sao Chu Kỳ lại không thể nói? +
Đối với hai suy đoán này, tận sâu trong lòng Từ Trì, anh lại mơ hồ cảm thấy nếu thật sự là vế sau thì tốt biết bao. +
Như vậy, Chu Kỳ chỉ là một đứa trẻ trong một gia đình bình thường, không cần gánh vác bất cứ thứ gì, cũng không cần phải khổ tâm tính toán bất cứ điều gì, sẽ không bị những kẻ chẳng hiểu từ đâu đến đặt lên vai những kỳ vọng cuồng nhiệt, cũng không bị màn sương thù hận che mờ suy nghĩ chân thật nhất của mình. Không có chuyện bất đắc dĩ phải làm, càng không có chuyện biết rõ không thể làm mà vẫn nhất quyết phải làm. +
Từ Trì ngồi trong khoang xe, mãi đến khi âm báo vang lên, anh mới chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi khoang. +
Trong thế giới ảo của khoang ngủ, khi đạt đến giai đoạn nhất định có thể tùy ý thay đổi quần áo trên người, cái gọi là thay đồ chỉ bằng một cú nhấp chuột, vô cùng tiện lợi. +
Lúc Từ Trì bước ra, Chu Kỳ đã thay áo thun đen và quần jean, dựa vào lan can, trông đơn giản mà đầy sức sống, đúng phong cách của hắn. +
“Mặc bộ đồ tù nhân đi lượn khắp nơi vẫn quá nổi bật.” Chu Kỳ cuối cùng cũng chịu khuất phục trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Hắn liếc Từ Trì từ trên xuống dưới, hỏi, “Anh không thay à?” +
Từ Trì nói: “Tôi không quan tâm.” +
“Vẫn nên thay đi.” Chu Kỳ chân thành đề nghị, “Cứ mặc bộ này mãi, tôi nhìn đến phát chán rồi.” +
Từ Trì do dự một chút, thỏa hiệp: “Được.” +
Theo gu ăn mặc vốn có, Từ Trì bước vào giao diện ảo, chọn áo sơ mi trắng, quần quân phục và giày da cổ cao. Vạt áo sơ mi nhét vào cạp quần, ống quần nhét vào giày da, từ trên xuống dưới chỉnh tề, không một chút cẩu thả. +
Sau khi thay đồ bằng một cú nhấp chuột, Chu Kỳ đang cúi đầu nhìn một chiếc lá trên mặt đất giống thật đến mức có thể đánh lừa cả mắt người. Đến khi ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt, hắn nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế trừng mắt nhìn anh. +
Từ Trì đút hai tay vào túi quần, hơi nhíu mày, lên tiếng: “Nhìn gì?” +
Chu Kỳ im lặng giơ tay ra hiệu anh đừng động, lùi lại hai bước quan sát, rồi lại sáp đến nhìn mặt đối mặt, nhìn trái nhìn phải, kiễng chân nhìn từ trên xuống dưới, sau đó ngồi xổm nhìn từ dưới lên. Loay hoay một hồi xong, hắn nhướng mày trêu chọc: “Anh đẹp trai, anh là ai vậy? Đẹp trai chết đi được!” +
Từ Trì bị cách dùng từ của hắn chọc cười: “Đẹp trai à?” +
“Đẹp trai!” Chu Kỳ giơ ngón cái, khen một cách chân thành, “Chẳng lẽ chưa từng có ai nói anh rất đẹp trai sao?” +
Từ Trì lắc đầu: “Chưa.” +
Trong âm thầm có lẽ có, nhưng chưa từng có ai nói trước mặt anh. +
Chủ yếu là không ai dám. +
Huống chi trong quân đội toàn là đàn ông, lại thô ráp, EQ cũng chẳng cao, rất ít người quan tâm đến chuyện này, càng không có người đàn ông nào cố tình dí sát mặt vào trước mặt một người đàn ông khác rồi bảo ‘anh đẹp trai quá, đẹp trai chết đi được’. +
Chu Kỳ là một ngoại lệ. +
Khoan đã… +
Một tia sáng lóe lên, Từ Trì bỗng nhiên nhớ đến một ngoại lệ khác. +
Trong ký ức hình như quả thực từng có một người đồng tính khen anh trông đẹp. Không chỉ khen, người đó còn giở trò sàm sỡ anh trong nhà tắm công cộng của quân đội. Khi ấy anh mới mười mấy tuổi, đúng độ tuổi ra tay chẳng biết nặng nhẹ, trực tiếp phế một cánh tay và một chân của tên biến thái kia, tiện thể tặng hắn một suất giải ngũ vẻ vang miễn phí. Sau này anh mới nghe nói người đó có sở thích đặc biệt, thích đàn ông, là một kẻ hoàn toàn… +
Nụ cười trên môi Từ Trì đột nhiên cứng đờ. +
“Một khuôn mặt đẹp trai thế này, đáng tiếc tóc dài quá, che hết cả rồi.” +
Chu Kỳ vừa nói vừa đưa tay qua. Những ngón tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rủ trước trán anh sang một bên, khẽ vuốt ra sau tai. +
Đầu ngón tay nóng rực chạm vào vành tai mỏng đến gần như trong suốt, để lại một luồng nhiệt không thể xem nhẹ. Ngón tay chậm rãi miết theo đường viền vành tai, trượt xuống, lướt đến dái tai rồi dừng lại. +
“Nhưng che đi cũng tốt. Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy nữa.” +
Tim Từ Trì đập thót. Anh nâng mí mắt lên. +
Chu Kỳ đang cười tươi nhìn anh, ánh mắt sâu đến mức khó dò, nơi đáy mắt cuộn lên những dòng chảy ngầm không thể nhìn rõ. +
Từ Trì chưa từng nhìn thấy ánh mắt nhiệt thành và tập trung đến vậy. Anh cảm thấy toàn thân mình đều căng cứng, từng tế bào đồng loạt tuyên bố tiến vào trạng thái chiến đấu. Bàn tay trong túi quần dần dần siết thành nắm đấm. +
Khuôn mặt Chu Kỳ vẫn từng chút một tiến lại gần, gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể lướt qua môi. Từ Trì khống chế bàn tay trong túi, không để bản thân vì kích động mà vung một quyền vào mặt hắn. +
Lý trí vẫn còn hoạt động, nhưng hô hấp thì đã đình công. +
Từ Trì nhớ đến ngày hôm đó dưới đáy nước, sau khi anh truyền toàn bộ oxy của mình cho Chu Kỳ, cảm giác nghẹt thở như cận kề cái chết ấy. +
Cảm giác này giờ đây lại cuộn trở về. +
Từ Trì động đậy, rút tay khỏi túi, muốn đẩy bức tường người đang chắn trước đường hô hấp của mình ra. +
“Anh trông có vẻ hơi căng thẳng.” Nhưng đúng lúc này Chu Kỳ đột nhiên lùi ra xa, lui về khoảng cách an toàn. Hắn vẫn mang bộ dạng cợt nhả ấy, cong mắt cười, “Được rồi, biết anh không thích người khác đứng gần mình như vậy rồi. Sau này tôi sẽ chú ý.” +
Nói xong, hắn xoay người đi về phía trước. +
Ngay khoảnh khắc xoay người, ý cười trong đáy mắt biến mất sạch sẽ. +


