Chương 50

Giang Tùy Chu vừa dứt lời đã hoảng hốt vì nhận ra mình vừa nói gì. +
Quả nhiên là vì Hoắc Vô Cữu đối xử với hắn một cách ôn hòa đã lâu rồi, không khí lại yên bình khiến hắn nói mà không kịp suy nghĩ, lại dám đùa với Hoắc Vô Cữu như thế. +
Giang Tùy Chu vẫn cười nhạt như trước nhưng trong lòng đã hoảng không chịu nổi, lén nhìn sắc mặt Hoắc Vô Cữu. +
Thấy Hoắc Vô Cữu nhấc mắt nhìn hắn. +
Vẫn là đôi mắt đen tĩnh lặng đó, không có cảm xúc, mi tâm cũng giãn ra, có vẻ là không tức giận. +
Sau đó y cong khóe môi, nở một nụ cười nhạt. +
“Thế thì đúng là thù hận sâu đậm.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Không hiểu sao Giang Tùy Chu lại cảm thấy bốn chữ “thù hận sâu đậm” của y có thâm ý gì đó. +
Nhưng mà hắn cũng không rảnh để đào sâu thêm. +
Hắn mở to mắt nhìn Hoắc Vô Cữu, chỉ cảm thấy y lúc cười thật sự rất đẹp. +
— +
Sau ngày hôm đó, ngày nào Giang Tùy Chu cũng chăm chú theo dõi động tĩnh trên triều. +
Tử sĩ mà Từ Độ đang nuôi đã phái ra hơn nửa, chỉ còn gần mười người ở lại kinh thành. Mấy hôm nay bọn họ liên tục đưa tin báo cho Giang Tùy Chu, cộng thêm tin tức từ quan viên trên triều, tất cả đã là những gì Giang Tùy Chu có thể thu thập được. +
Hắn tinh tế đọc từng câu từng chữ trong mỗi một bức thư báo, nhớ kỹ vào trong lòng hòng có thể phân tích được kế hoạch của Bàng Thiệu từ đủ loại hành động của quan viên trên triều. +
Quả nhiên, không bao lâu sau, trong triều có vài người bắt đầu liên lạc với Bàng Thiệu. +
Bọn họ vốn không thuộc vây cánh của Bàng Thiệu, trước đây cũng không mấy khi lui tới với Bàng Thiệu. Nhưng mấy hôm nay bọn họ bắt đầu thường xuyên liên lạc, gặp mặt. +
Nhưng, bởi vì Bàng Thiệu rất cảnh giác, dù có gặp mặt trong lén lút hay công khai cũng không để người của Giang Tùy Chu tra ra được hắn đang lui tới với người nào. +
Giang Tùy Chu chỉ phải kết hợp với lịch sử của đoạn thời gian này trong trí nhớ để phân tích. +
Nhưng những quan viên bị Bàng Thiệu hãm hại trong đoạn thời gian này cũng không chỉ có một, hai người, trong đó phần lớn còn là đồng lõa của hắn. Giang Tùy Chu nghĩ một lúc lâu cũng không đoán được Bàng Thiệu đang dự định làm gì. +
Thế nên ngày hôm đó, hắn gọi Cố Trường Quân đến phòng mình. +
Cố Trường Quân mặc dù không đáng tin như Từ Độ, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt, thấy rồi sẽ không quên, tất cả tin tức nguyên chủ nhận được trước khi hắn xuyên đến đây, Cố Trường Quân đều nhớ cả. +
Đợi hắn đến, Giang Tùy Chu đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để lại một mình Cố Trường Quân. Sau đó hắn mang tin tức mình đã sắp xếp lại đưa ra bàn luận với Cố Trường Quân. +
Tin tức mà bọn họ thu thập được vừa phức tạp vừa dài dòng, mất rất nhiều công sức để xử lý. +
Thế nên Mạnh Tiềm Sơn bị Giang Tùy Chu đuổi ra khỏi phòng, chán chường khoanh tay đứng chờ hầu trên hành lang, chờ mãi từ sáng sớm đến chính ngọ, mãi đến khi Lý Trường Ninh châm cứu cho Hoắc Vô Cữu xong, xách hòm thuốc và dẫn Ngụy Giai ra khỏi phòng Hoắc Vô Cữu. +
Mạnh Tiềm Sơn thấy bọn họ, vì rảnh nên định qua đó tiễn hai người. +
Không ngờ hai người họ lại đi về phía hắn. +
Đến nơi, Lý Trường Ninh cười nói: “Sao Mạnh công công lại đứng bên ngoài thế này?” +
Mạnh Tiềm Sơn cười đáp: “Trong phòng vương gia có người mà, nên chúng ta phải đứng ở ngoài chờ.” +
Lý Trường Ninh gật đầu, cười nói: “Vừa nãy Hoắc phu nhân thấy ngài, hình như có gì đó muốn hỏi ngài nên nhắn tiểu nhân có đi thì tiện thể mời ngài qua đó.” +
Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt. +
Vương gia gặp Cố phu nhân trong phòng, Hoắc phu nhân truyền hắn đến hỏi chuyện? +
Mạnh Tiềm Sơn rụt cổ, cảm thấy có chuyện không lành. +
Hắn cười đáp lời rồi vội vàng chạy vào phòng Hoắc Vô Cữu. +
Hai hôm nay vừa ngớt mưa, trời vẫn còn âm u, thế nên ánh sáng trong phòng cũng không được tốt cho lắm. Lúc này Hoắc Vô Cữu đang tựa lên khung giường, chăn đắp đến thắt lưng, lật trang sách trên tay mà không đọc chữ nào. +
Mạnh Tiềm Sơn vội vàng hành lễ. +
“Hoắc phu nhân, ngài có việc gì cần nô tài sao?” Hắn cười nói. +
Hoắc Vô Cữu không thèm nhấc mắt, “Ngươi đứng trong sân làm gì?” +
Giọng điệu của y mặc dù có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Mạnh Tiềm Sơn cứ thấy nó lạnh hơn bình thường một chút. Mạnh Tiềm Sơn hoảng hốt giả vờ ngớ ngẩn để đáp lời: “Vương gia đang gặp khách, nô tài bèn ra ngoài hít thở không khí …” +
Động tác lật sách của Hoắc Vô Cữu khựng lại. +
Sáng nay y thấy người tới là Cố Trường Quân, Cố Trường Quân vừa đến là Giang Tùy Chu đã đuổi hết người trong phòng ra ngoài. +
Cả buổi sáng y cũng không cảm nhận được đau đớn lúc châm cứu, chỉ cảm thấy có một lực hút kỳ lạ kéo hồn phách của y, đưa tâm trí của y đến chính phòng của An Ẩn Đường. +
Y bực bội vô cùng, nhưng cũng không biết vì sao mình lại bực bội. +
Rõ ràng là đã biết Tĩnh Vương cũng không có cảm tình gì với y, hoàn toàn chỉ là do y tự hiểu lầm. Huống hồ, Tĩnh Vương vốn đã có thiếp thất và đã biết Tĩnh Vương có thuộc hạ dùng cái danh “thiếp thất” là hai chuyện khác nhau. +
Dù y đã biết mấy chuyện này cũng không liên quan gì đến y, nhưng chỉ cần y nghĩ đến nó là bực bội, khó chịu giống như một con thú bị nhốt trong lồng. +
Hoắc Vô Cữu không nói gì, Mạnh Tiềm Sơn bên cạnh run rẩy trong lòng. +
Hắn chỉ phải thừa nhận: “Từ sáng vương gia đã gọi Cố phu nhân đến, chắc là có vài việc vặt trong phủ cần thương lượng …” +
Thương lượng việc vặt thì không cần phải đuổi hết người ra. +
Hoắc Vô Cữu biết Mạnh Tiềm Sơn đang cố lừa y, nhưng cảm giác áp lực của y bị đè chặt trong lồng ngực, không thể giận chó đánh mèo. +
Y im lặng một lúc lâu. +
“Ừ, ra ngoài đi.” Y nói. +
Mạnh Tiềm Sơn không ngờ mình có thể thoát dễ như thế, vội gật đầu lia lịa rồi xoay người chạy ra ngoài như được đại xá, không dám ở lại thêm một khắc nào. +
Mà sau lưng hắn, sự chú ý của Hoắc Vô Cữu cũng không đặt lên người hắn. +
Y giương mắt nhìn ra cửa sổ, dưới bầu trời đầy mây âm u, có một cánh cửa vẫn đang đóng chặt. +
Y cảm thấy như mình đã rơi vào cái bẫy của quân địch. +
Bị vây quanh một cách chặt chẽ, không thể trốn, cũng không có nơi nào để trốn. +
— +
Cố Trường Quân thu nhỏ phạm vi giúp Giang Tùy Chu, Giang Tùy Chu có thể đoán được đại khái rằng lần này, Bàng Thiệu sẽ ra tay với Tề Mân. +
Hắn giữ Tề Mân lại lâu như thế chỉ là vì Tề Mân không tạo được uy hiếp cho hắn. Nhưng một khi bắt đầu có lợi thế, một cây đại thụ đức cao vọng trọng như Tề Mân tất nhiên sẽ bị Bàng Thiệu nhổ tận gốc. +
Giang Tùy Chu biết chuyện này không liên quan đến hắn, nếu hắn quản tức là xen vào việc của người khác. +
Nhưng hắn nhất định phải quản chuyện này. +
Dù có là bởi vì Bàng Thiệu, vì Tề Mân, hay là vì chính hắn. +
Nhưng, đời sau vẫn đang tranh luận về việc Tề Mân có lui tới với Bắc Lương hay không, mà hắn càng không biết Tề Mân bây giờ thật sự bị Bàng Thiệu nắm nhược điểm trong tay hay là có người lên kế hoạch hãm hại, mà người hãm hại Tề Mân sẽ là ai. +
Hắn mất cả ngày cũng không nghĩ ra, mãi cho đến khi trời dần tối, Mạnh Tiềm Sơn vào phòng thắp đèn hắn mới giật mình nhận ra cả người mình đều đau nhức, đầu óc choáng váng. +
Đúng là nên nghỉ ngơi. +
Hắn ngẩng đầu nhìn khắp căn phòng trống trơn của mình, rồi đứng dậy. +
“Vương gia?” Mạnh Tiềm Sơn vội bước tới. +
“Bổn vương sang chỗ Hoắc phu nhân một lát.” Giang Tùy Chu nói. +
Hắn hạ quyết định cực kỳ tự nhiên, cũng không để ý đến nụ cười mừng rỡ trên mặt Mạnh Tiềm Sơn. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, bước trên hành lang gấp khúc đến trước cửa phòng Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu đang dùng bữa, vì đã có thị nữ báo trước nên lúc Giang Tùy Chu đến thì trên bàn đã có thêm một bộ chén đũa cho hắn. +
Giang Tùy Chu ngồi xuống bên bàn, cảm thấy không khí xung quanh trong lành hẳn. +
Hoắc Vô Cữu nhấc mắt lại thấy mi tâm chưa kịp giãn ra của hắn. +
Y khựng lại. +
Trước đây, y chưa từng gặp một người vừa khó nhằn, vừa không thể làm gì khác hơn như thế. +
Y bực bội cả ngày, lúc này lại gặp được nguồn cơn tạo ra cơn bực bội của y, nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thì cảm xúc tích tụ cả một ngày đều bị vẻ u sầu và mệt mỏi trên mặt hắn đánh tan. +
Trong mắt chỉ còn lại mình hắn. +
Hoắc Vô Cữu im lặng một lúc vẫn không nhịn được mà mở lời. +
“Có việc?” Y hỏi. +
Giang Tùy Chu mới vừa cầm chén đũa lên đã nghe Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Nói mấy chuyện đó với Hoắc Vô Cữu đương nhiên là sẽ không có tác dụng gì, nhưng hắn lại rất muốn nói với y, mà y còn hỏi càng khiến hắn không kiềm được. +
Còn có cảm giác chim mỏi bay về rừng. +
Hắn dừng động tác, buông chén, nâng tay. Mạnh Tiềm Sơn hiểu ý vội vàng đuổi người hầu trong phòng ra ngoài, rồi bản thân cũng lui đi, tiện thể đóng cửa giúp hai người. +
Giang Tùy Chu gắp đồ ăn, nói: “Ngươi nghĩ, sau khi tông miếu sụp, nếu Bàng Thiệu muốn giận chó đánh mèo sẽ ra tay với ai?” +
Hoắc Vô Cữu không ngẩng đầu, nói: “Thái Thường Lệnh.” +
Thái Thường Lệnh mà y nói là Tề Mân. Giang Tùy Chu ngạc nhiên, yên lặng nhìn Hoắc Vô Cữu, tay cầm đũa cũng khựng lại. +
Kết quả này hắn phân tích mấy ngày mới được, sao Hoắc Vô Cữu lại biết? +
Hắn thấy Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Bàng Thiệu phạm tội lớn, dù không bị phạt cũng sẽ bị chặt mất một đoạn vây cánh. Trong triều ngoài Bàng Thiệu, chỉ có Thái Thường Lệnh Tề Mân là có tiếng nói. Hắn lại không ưa gì Bàng Thiệu, sau chuyện này chắc chắn sẽ đè lên đầu Bàng Thiệu, ép Bàng Thiệu xuống thế dưới. Một cục diện như thế đương nhiên Bàng Thiệu sẽ không thể ngồi yên làm ngơ.” +
Giang Tùy Chu thán phục. +
Y hiểu rõ triều cục Nam Cảnh như thế, chẳng trách mấy năm trước đều bách chiến bách thắng. Tướng lãnh bình thường có mấy ai là có năng lực biết người biết ta mạnh mẽ như thế đâu. +
Giang Tùy Chu gật đầu nói: “Đúng vậy, bổn vương cũng đoán thế. Chỉ trách Bàng Thiệu làm việc cẩn thận, mãi đến giờ vẫn chưa biết hắn muốn làm thế nào.” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, nói: “Thông đồng với địch.” +
Giang Tùy Chu giật mình, lại nghe Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Nếu muốn hại chết Tề Mân thì đây là cách trực tiếp nhất, dễ dàng nhất.” +
Giang Tùy Chu chậm rãi buông đũa. +
Hoắc Vô Cữu nghĩ đúng như hắn đang nghĩ, nhưng hắn có rất nhiều tài liệu lịch sử làm bằng chứng, mà Hoắc Vô Cữu lại nghĩ đến chuyện này thế nào? +
Hắn vô thức lặng lẽ đánh giá Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu để hắn nhìn đến nỗi mất tự nhiên. +
Là nhờ hôm nay Ngụy Giai báo lại kết quả theo dõi mấy ngày nay mà thôi, tuy vẫn chưa thật sự điều tra rõ Bàng Thiệu đang muốn làm gì, nhưng cũng có thể đoán được đôi ba phần. +
Y thanh giọng, nói tiếp: “Mặc dù Tề Mân không ưa Bàng Thiệu, cũng chưa từng lui tới với chúng ta. Nếu bị tra ra là thông đồng với địch thì chắc chắn là bị kẻ khác hãm hại.” +
Giang Tùy Chu tiếp lời: “Nếu muốn hãm hại, tất nhiên sẽ cần có chứng cứ. Thế thì chắc chắn phải có người giúp Bàng Thiệu tạo chứng cứ giả đổ tội cho Tề Mân, mà người chế tạo chứng cứ hẳn sẽ là người Tề Mân rất tin tưởng …” +
Nói đến đây, mắt hắn sáng lên. +
“Hai ngày tới ta cho người đi tra xem có kẻ nào có động cơ nhất! Thế thì kẻ lén liên lạc với Bàng Thiệu cũng sẽ liên quan đến chuyện này …” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, đôi đũa trên tay xoay một vòng gõ lên trán Giang Tùy Chu. +
“Đi điều tra học trò của hắn, cái tên Thám Hoa đỗ mười năm trước ấy.” Y nói. +
Giang Tùy Chu ngạc nhiên: “Đến cái này ngươi cũng biết?” +
Đương nhiên là biết, cái này là hôm qua Ngụy Giai tra được, sáng nay vừa báo cáo cho Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu khựng lại, nuốt lời định nói vào lòng. +
“Đương nhiên.” Y thản nhiên đáp. +
“Đã tra mấy ngày mà vẫn không biết? Có thời gian rảnh rỗi thì chẳng thà đi làm mấy chuyện đứng đắn, đừng có âu yếm thiếp thất suốt cả ngày như thế.” +
Hỏi đáp không có thưởng của tác giả: +
Bản lĩnh của Hoắc tướng quân là gì? +
A, Hành quân đánh giặc, lấy ít địch nhiều, một tiễn lấy đầu tướng địch. +
B, Ghen tị bất thình lình, tranh giành tình cảm một cách kỳ cục. +
Editor: C, Không có kỳ cục, Hoắc phu nhân sao mà ghen tuông lung tung được?! +



Kịch trường đáng iêu nha 🤣🤣
KHONG TOI TIN HOAC PHU NHAN K THE GHEN TUONG VO CO VAY DUOC
Ảnh khoe =))))