Chương 50: Cố chấp

“Mạch điện có chút vấn đề, mọi người cứ xem rồi sửa đi.” Ngụy Viễn hít sâu một hơi, trước tiên né tránh ánh mắt của Hạ Tri Tùng, sau đó dựng gọn chiếc Ducati: “Tôi không gấp, mai qua lấy cũng được.” +
Bạch Cảnh đã buông công việc trên tay xuống, tiến lại đứng chắn giữa hai người: “Người anh em, sửa cái này nhanh lắm. Trình độ của tiểu Hạ nhà chúng tôi không tồi đâu, chắc chắn sẽ xong ngay cho anh, hay là anh đợi một lát?” +
Nói đoạn, Bạch Cảnh sải bước tới dắt chiếc Ducati đi. Đã nói đến mức này, Ngụy Viễn làm gì còn cơ hội từ chối. Anh chỉ có thể đứng sang một bên, chịu đựng ánh mắt dò xét của Hạ Tri Tùng. +
“Anh định đi đâu vậy?” Hạ Tri Tùng đeo găng tay, tháo nắp đậy động cơ ra, “Gấp lắm à?” +
“Không gấp, không có việc gì lớn.” Ngụy Viễn hờ hững đáp lại. +
Hạ Tri Tùng hỏi: “Anh về khi nào?” +
“Hai hôm trước.” +
“Về từ nước nào?” +
“Đi qua nhiều nước rồi.” +
Họ cứ một người hỏi một người đáp, không có lấy một chút dao động cảm xúc nào. +
Hạ Tri Tùng vẫn luôn bận rộn với công việc trên tay, chỉ khi nói đến chữ cuối cùng mới khẽ ngẩng đầu, làm một động tác như muốn nhìn lên. +
Ngụy Viễn có thể thấy cơ hàm của hắn đang siết chặt, giống như đang kìm nén điều gì đó mãnh liệt. +
Ba năm nay, Hạ Tri Tùng đã rũ bỏ vẻ non nớt, bờ vai gầy guộc đã rộng thêm một vòng. Vì cần tháo dỡ máy móc, Hạ Tri Tùng kéo ống tay áo lên tận khuỷu tay – nơi vị trí quen thuộc ấy vẫn còn một vết sẹo xấu xí đang nằm vắt vẻo. Theo thời gian, vết sẹo đã mờ đi nhiều, nhưng anh lại chẳng thể nào dời mắt khỏi nó. +
Hạ Tri Tùng của hiện tại đã có bạn bè, có kỹ năng để sinh tồn, trở nên rạng rỡ và cởi mở hơn, khác hẳn năm xưa. +
Có lẽ rời xa anh, Hạ Tri Tùng mới thực sự tìm lại được chính mình. +
Ba năm không dài cũng chẳng ngắn, cư nhiên có thể biến một người thành ra thế này. Ngụy Viễn không kìm được mà tự giễu một tiếng, lòng như bị rạch ra một vết thương sâu. +
“Xe này lâu rồi không chạy nhỉ.” Hạ Tri Tùng đóng nắp bên hông lại, “Có thể nói cụ thể là mấy năm không?” +
“Hơn ba năm, nhưng xe anh vẫn luôn để ở nhà bạn, cậu ta chắc có đem đi bảo trì định kỳ.” +
“Xem ra người bạn này của anh nói dối rồi, xe này ít nhất nửa năm chưa được bảo trì, nhiều linh kiện đều đã lão hóa.” Hạ Tri Tùng đứng dậy, “Hôm nay chắc là không sửa xong được rồi.” +
“Không xong thì thôi vậy, anh gọi người kéo về nhà.” Ngụy Viễn giật lấy tay lái, giây tiếp theo, chưa kịp phản ứng thì cả người lẫn xe đều bị kéo ngược lại. +
Có một bàn tay vòng qua vai anh, lấy đi chiếc chìa khóa trên xe mô tô. +
Người kia tung tung chìa khóa, giọng điệu thản nhiên: “Anh khinh thường tiệm sửa xe của bọn em à? Em tuy chưa tính là quá nổi tiếng, nhưng cũng đoạt không ít giải quốc tế rồi, hai hôm trước vừa mới ở nước M thi đấu về đây…” +
Đồng tử của Hạ Tri Tùng chìm khuất sau lớp kính phản quang, Ngụy Viễn một lần nữa không nhìn rõ được hắn. Anh biết sự làm khó dễ của Hạ Tri Tùng chẳng qua là để trả thù việc anh rời đi không một lời từ biệt, nhưng cách thức này, anh không thích. +
“Cho nên thì sao? Anh không muốn sửa ở tiệm mấy người nữa, có vấn đề gì không?” +
“Vị khách này ơi, kỹ thuật ở tiệm chúng tôi tốt lắm.” Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Bạch Cảnh vội vàng chen vào giữa can ngăn, “Xe đua của Tiểu Hạ cũng là dòng Ducati, cậu ấy rành loại này lắm. Chắc là do mới ngủ dậy nên hơi cáu kỉnh một chút thôi! Chúng tôi nhất định sẽ sửa cẩn thận, mong anh thông cảm, thông cảm nhé.” +
“Phải không Tiểu Hạ!” Bạch Cảnh đá vào chân Hạ Tri Tùng một cái, ra hiệu cho hắn lên tiếng. +
“Xin lỗi, em sẽ giảm giá cho anh.” Hạ Tri Tùng lẩm bẩm, “Tin em đi, em sẽ sửa tốt nó.” +
Ánh mắt Ngụy Viễn quét qua giá treo chìa khóa ở quầy lễ tân, vị trí chính giữa treo một chùm chìa khóa cực kỳ nổi bật. Chiếc móc khóa hình người tuyết mà anh cứ ngỡ đã đánh mất, lúc này đang nằm yên ổn trên chùm chìa khóa xe mô tô đó. +
“Anh để lại số điện thoại và địa chỉ, xe sửa xong em sẽ gọi điện thông báo.” Hạ Tri Tùng đưa cây bút cho anh, “Đến lúc đó nhất định phải chính chủ đến lấy xe, nếu không tiệm sẽ không bàn giao đâu. Dù sao thì ai cũng không muốn xe của mình bị mất một cách không lý do.” +
“Không được.” Ngụy Viễn không nhận bút, anh nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa với vẻ không thể tin nổi, “Hôm nay anh phải lên máy bay rồi.” +
“Anh định đi đâu nữa?” Cây bút bi phát ra tiếng kêu rắc rắc, đủ thấy người cầm nó đang dùng lực lớn đến mức nào. +
“Anh có lịch trình của mình, không thể phối hợp theo thời gian của các cậu được.” +
“Anh còn muốn đi đâu?” Hạ Tri Tùng ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, đây dường như là lần đầu tiên họ thực sự nhìn thẳng vào nhau kể từ khi gặp lại. Ngay sau đó, anh nghe thấy một âm thanh cực nhỏ vang lên bên tai, “Anh à, đã ba năm rồi, chắc cũng đến lúc nguôi giận rồi chứ.” +
Ngụy Viễn nhíu mày, cầm lấy cây bút, ma xui quỷ khiến thế nào lại viết xuống số điện thoại của mình vào tờ biểu mẫu. +
“Sửa xong xe thì báo anh.” +
Cả buổi tối hôm đó, tâm trí Ngụy Viễn đều không yên. +
Ngày đầu tiên quay về đã gặp ngay Hạ Tri Tùng, đây tuyệt đối không phải là một khởi đầu tốt đẹp. Nửa năm đầu sau khi rời khỏi thành phố Z, anh vẫn luôn nhận tin tức về Hạ Tri Tùng qua lời kể của Lâm Sấm. Từ chuyện lớn như hắn vào trường nào, cho đến chuyện nhỏ như trưa tối hắn ăn gì. +
Anh phát hiện ra, càng hiểu về Hạ Tri Tùng, anh càng đau khổ. Vì thế anh đã bảo Lâm Sấm đừng báo cáo bất cứ điều gì về hắn cho mình nữa. +
Phản ứng cai nghiện tình cảm đã khiến anh nhiều lần mua vé về thành phố Z, nhưng đến sân bay anh lại dừng bước. +
Anh tự nhủ với bản thân rằng, không thể như thế được. +
Anh cố ý né tránh tất cả những gì liên quan đến Hạ Tri Tùng, không tìm hiểu thì tự nhiên sẽ không thấy đau lòng. +
Ngụy Viễn dụi mắt, tắt điện thoại đi ngủ. +
Sáng sớm tinh mơ, thứ đánh thức anh không phải là đồng hồ báo thức mà là mấy cuộc điện thoại gọi tới tấp. Anh khó nhọc mở máy, nheo mắt nhìn xem ai là người gọi điện. +
Quan Lệ đã sinh một bé gái, đặt tên là Hạ Tịch. +
Ba năm Ngụy Viễn không về, Quan Lệ cũng chỉ gọi cho anh đúng ba cuộc điện thoại. Sự sống chết của anh đối với bà dường như chẳng mấy quan trọng, giờ đây bà đã có gia đình mới, có kết tinh của tình yêu, đứa con trai đến từ việc mang thai ngoài ý muốn như anh tự nhiên trở nên dư thừa. +
Lần này về lại thành phố Z, anh cũng phải chịu áp lực rất lớn. +
Ý của ông ngoại là dù sao đi nữa cũng phải về thăm em gái ruột, dù gì cũng là máu mủ ruột rà. +
“Tiểu Viễn, mẹ nghe Lâm Sấm nói con về rồi.” +
“Vâng, con về rồi.” +
“Mấy ngày nữa mẹ định nấu mấy món ở nhà, con qua một chuyến nhé.” +
“Không cần phiền phức thế đâu.” Ngụy Viễn vò vò mái đầu rối bù, xỏ dép đi vào phòng vệ sinh, “Cứ tùy tiện tìm chỗ nào đó bên ngoài là được rồi.” +
“Tiểu Tịch còn nhỏ, đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, nấu cơm ở nhà mẹ mới yên tâm.” +
Ngụy Viễn bỗng khựng lại. Anh nhớ rất rõ, lúc nhỏ chẳng ai quản mình, anh toàn gặm bánh mì qua ngày. Sao hồi đó Quan Lệ không nghĩ đến chuyện bánh mì không vệ sinh nhỉ? +
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, anh đã sớm quen với sự khác biệt đối xử này. +
“Hồi nhỏ con chẳng phải cũng sống thế mà lớn lên sao?” +
Trong điện thoại vang lên tiếng trẻ con gọi mẹ, giọng Quan Lệ nhỏ dần đi, chắc là đi chăm sóc Hạ Tịch rồi. Ngụy Viễn không cúp máy, dội nước lên mặt. +
“Anh là ai thế, sao anh lại gọi điện cho mẹ em?” +
“Anh…” +
Ngụy Viễn còn chưa kịp nói gì, Hạ Tịch đã sốt sắng tự giới thiệu: “Em tên là Hạ Tịch, mẹ em là Quan Lệ, ba em là Hạ Lương, em còn có một anh trai tên là Hạ Tri Tùng. Em yêu ba, yêu mẹ, và cũng yêu cả anh trai nữa.” +
“Thế anh trai em dạo này sống tốt không?” Ngụy Viễn nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, chẳng mấy bận tâm đến việc mình không nằm trong danh sách giới thiệu của Hạ Tịch. +
“Ba bảo cả nhà đều không được nói chuyện với anh trai, nhưng em nhớ anh ấy lắm.” Hạ Tịch còn định nói thêm gì đó, nhưng có người đã nhanh tay cúp máy trước. +
Cuộc gọi của Quan Lệ vừa kết thúc không lâu, điện thoại của Hạ Tri Tùng gọi đến. Hắn bảo xe đã sửa xong, bảo anh đến lấy. Ngụy Viễn ăn vội miếng gì đó ở khách sạn rồi bắt taxi đến tiệm sửa xe. +
Anh đến rất sớm, tiệm vẫn chưa có ai. Xe của anh đang đỗ trên bàn nâng, thân xe bóng loáng, xem chừng đã được lau chùi kỹ lưỡng. Hạ Tri Tùng tựa người vào bàn nâng, tay cầm hai loại nắp đậy động cơ khác nhau. +
“Nắp động cơ cần phải thay, anh muốn màu bạc hay màu đen?” +
“Xe vẫn chưa sửa xong à?” Ngụy Viễn gần như hóa đá. +
“Em đã nói rồi, xe của anh lão hóa nặng lắm, nhiều linh kiện cần phải thay mới.” Hạ Tri Tùng nói, “Chiếc xe này chạy ra đường rất nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện thì sao?” +
Ngụy Viễn thở dài: “Màu đen đi.” +
Ngày thứ hai, Hạ Tri Tùng dùng lý do tương tự gọi anh đến để hỏi xem cần dùng loại phuộc nhún nào. +
Ngày thứ ba, Hạ Tri Tùng lại gọi từ sáng sớm, hỏi anh có muốn lắp lại gương chiếu hậu không. +
Suốt một tuần liền, cứ đúng giờ cố định mỗi sáng, Hạ Tri Tùng luôn dùng những lý do tương tự để hẹn anh đến tiệm. Bất cứ ai nhìn vào cũng biết hắn cố tình. +
“Đèn có cần thay không?” Vẫn giờ giấc đó, vẫn bài bản đó, vẫn câu hỏi đó. Cứ như thể hắn đang xác nhận xem anh có còn ở thành phố Z hay không. +
“Em không đi học à?” Ngụy Viễn không nhịn nổi nữa. +
“Hiện tại em đã là sinh viên năm tư rồi, thời gian rảnh rất nhiều.” Hạ Tri Tùng nói, “Xe của anh đã ba năm không chạy, có rất nhiều chỗ cần tu sửa, em chỉ đang có trách nhiệm với chiếc xe của anh thôi.” +
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Sau này mấy vấn đề kiểu này em tự quyết định đi, đừng có gọi anh qua nữa.” Ngụy Viễn tranh thủ liếc nhìn tin nhắn, Quan Lệ đã gửi cho anh rất nhiều lời nhắn. +
[Hôm nay sinh nhật Tiểu Tịch, trưa nay mẹ nấu cơm ở nhà, con có đến không?] +
Thấy anh không trả lời ngay, bà lại gửi thêm một tin nữa. +
[Tiểu Viễn, hai năm nay Tùng Tùng cơ bản không liên lạc với gia đình. Năm đó Tùng Tùng không đi học Thanh Bắc, chú Hạ của con giận lắm, suýt chút nữa đã đánh gãy chân nó, nên Tùng Tùng rất oán hận chú ấy. Tùng Tùng không đến được, con nhất định phải đến đấy.] +
“Sáng nay anh phải qua đây một chuyến.” Giọng của Hạ Tri Tùng vang lên từ ống nghe, “Em cần phải đính chính một điểm: xe là của anh, anh phải có trách nhiệm với chính món đồ của mình.” +
“Thằng nhóc này, em định dạy bảo anh đấy à?” Ngụy Viễn nhíu mày, “Hôm nay tôi có việc bận.” +
“Anh có việc gì…” +
Hạ Tri Tùng dường như định nói gì đó, nhưng anh cúp máy quá nhanh, chỉ nghe được một nửa. Thời gian gấp gáp, Ngụy Viễn cũng lười gọi lại cho hắn. +
Ngụy Viễn vào trung tâm thương mại mua vài con búp bê phù hợp với bé gái, thay một bộ đồ khác rồi bắt taxi đến khu chung cư. +
Quan Lệ vốn là người rất yêu đời, cộng thêm cuộc sống hiện tại hạnh phúc, nên căn nhà vốn lạnh lẽo bốn năm trước giờ đây được bày biện vô cùng ấm cúng. +
“Tiểu Tịch mau lại đây, anh trai con đến rồi này!” +
Hạ Tịch lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt giống Quan Lệ, còn những nét khác thì giống Hạ Lương nhiều hơn. Lần đầu gặp người anh trai xa lạ, con bé vẫn còn hơi ngại ngùng, cứ nấp sau ghế sofa không chịu ra. +
“Chào anh đi con.” Quan Lệ bảo. +
Hạ Tịch không vội chào mà hỏi: “Anh trai tên là gì ạ?” +
“Anh…” Nhắc đến danh xưng này, Ngụy Viễn bỗng thấy bùi ngùi, “Anh tên là Ngụy Viễn.” +
Hạ Tịch chớp chớp mắt, nắm lấy tay Quan Lệ: “Mẹ ơi, tại sao anh trai không họ Hạ, cũng không họ Quan ạ?” +
“Họ gì có quan trọng không?” Quan Lệ bế thốc đứa trẻ lên, “Quan trọng là anh ấy là anh trai con, sau này khi bố mẹ đều rời xa con, anh ấy chính là người để con dựa dẫm.” +
“Anh Tiểu Viễn.” Hạ Tịch mỉm cười nhìn Ngụy Viễn, “Em gọi anh như vậy được không?” +
“Được chứ, em muốn gọi thế nào cũng được.” +
Hạ Tịch vốn là đứa trẻ bẩm sinh đã dạn dĩ, thấy Ngụy Viễn lộ ra vẻ thân thiện thì liền nắm tay anh, dắt anh ra phòng khách để chia sẻ đồ chơi. +
Ba năm trôi qua, Hạ Lương vẫn giữ thái độ ác cảm với anh như cũ, suốt buổi chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, bộ dạng như thể muốn đuổi anh đi ngay lập tức. Quan Lệ và người giúp việc đang bận rộn trong bếp, Hạ Lương không muốn ngồi ở phòng khách nên đã đi lên tầng hai. +
Hạ Tịch loay hoay với bộ xếp hình trên bàn nhỏ: “Anh Tiểu Viễn ơi, anh có quen anh Tùng Tùng không?” +
“Sao thế em?” +
“Anh Tùng Tùng lâu lắm rồi không về nhà, em nhớ anh ấy lắm. Nếu anh quen anh Tùng Tùng, anh bảo anh ấy về nhà thăm em thường xuyên hơn được không?” Hạ Tịch bĩu môi, “Bố bảo anh Tùng Tùng không ngoan, không phải đứa trẻ tốt, bảo em đừng chơi với anh ấy. Nhưng anh Tùng Tùng tốt lắm, anh ấy hay dẫn em đi chơi, còn mua cho em bao nhiêu là búp bê nữa.” +
Nói rồi, Hạ Tịch với tay lấy cái túi quà mà Ngụy Viễn vừa mang đến: “Anh Tùng Tùng cũng hay mua loại búp bê này cho em, trên túi xách cũng có hoa văn giống hệt thế này.” +
“Anh Tùng Tùng chắc là chỉ hơi bận thôi.” Ngụy Viễn tập trung giúp Hạ Tịch xếp hình, “Em rất thích anh Tùng Tùng phải không?” +
“Thích ạ, anh ấy là anh trai ruột của em mà.” Hạ Tịch cũng không quên kéo cả Ngụy Viễn vào, “Bây giờ em có tận hai người anh trai, các bạn sẽ ghen tị với em lắm cho xem.” +
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Ngụy Viễn với tư cách là người rảnh rỗi duy nhất trong nhà, nhiệm vụ mở cửa rơi xuống đầu anh. +
Người đứng trước cửa ngược sáng, ngũ quan dưới ánh đèn có chút mờ ảo. Nhưng dù vậy, Ngụy Viễn cũng sẽ không bao giờ nhận nhầm. +
“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng mỉm cười. +
“Anh trai!” Hạ Tịch quăng bộ xếp hình, lao thẳng vào người đứng ngoài cửa, “Anh trai đến rồi!” +


