Chương 50: Hôn ước thành lập

Nụ hôn này rất nhẹ. +
Tựa như một bông tuyết đọng lại trên đầu ngón tay. +
Vu sư Đồ Lặc không ít lần hôn y. Cừu Bạc Đăng từ lâu đã quen với việc thỉnh thoảng bị ôm ngang, in dấu lung tung, cướp đoạt hơi thở chỉ là nhẹ, thường xuyên hôn một hồi rồi không biết đã hôn đi đâu mất… So với những nụ hôn vô liêm sỉ như muốn giết người kia, nụ hôn này căn bản chẳng tính là gì. +
Nhịp tim y lại xôn xao một cách khó hiểu. +
Mộc tâm của cây thần tối tăm. +
Lửa trại nhảy nhót, chiếu rọi tượng thần Đồ Lặc, thần của đồng tuyết với mặt mày mờ ảo, thánh khiết mà lại bi mẫn. Nàng đang cúi nhìn, đang chứng kiến… +
Cái, cái quỷ gì chứ! +
Cừu Bạc Đăng hoảng hốt rụt ngón tay về. +
Y đổ lỗi cho sự mất khống chế nhịp tim của mình là do người nào đó không biết xấu hổ, dám làm cái loại chuyện không đứng đắn chút nào trước mặt trưởng bối —— Dẫu sao, lý học cấm dục, chuyện ái ân vạn lần không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Cho dù là phu thê cưới hỏi đàng hoàng, ở chốn phòng riêng cũng nên như khúc gỗ, phu không được quá trớn, phụ không được đòi hỏi. +
Nếu không sẽ là phóng đãng, lẳng lơ. +
Càng đừng nói đến nụ hôn giữa ban ngày ban mặt… Đối với những học gia tin rằng chỉ cần chạm tay là mang thai mà nói, đây quả thực là trần truồng giao hoan giữa chốn đông người! +
Thế nhưng, từ khi tiểu thiếu gia tiến vào đồng tuyết, ranh giới cuối cùng đã không biết bị phá vỡ bao nhiêu lần rồi, tương lai ra sao, thật đúng là khó nói. +
Nhưng ít nhất ngay lúc này, y vừa ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cười hả hê của lão canh gác, tâm tư muốn cắn chết người nào đó lập tức trỗi dậy… Tên khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp… Tiểu thiếu gia hung hăng trừng mắt nhìn Vu sư Đồ Lặc một cái, không biết là tức giận hay xấu hổ mà phớt lờ bàn tay hắn vươn tới, tự đứng dậy. +
Lão canh gác Cáp Tang Á gọi họ qua. +
Lửa trại cháy rất vượng, bên trên bắc một chiếc nồi đồng treo sâu lòng có ba móc, phần thịt lưng dê trong nồi sôi sùng sục nổi bong bóng. Lão canh gác cầm muôi sừng trâu liên tục lật, thỉnh thoảng múc lên một muôi nước luộc thịt, rưới đều lên trên, mùi thịt thơm nóng hổi cực kỳ hấp dẫn. Xung quanh nồi đồng còn bày mỡ bò, đậu hũ sữa, váng sữa cắt thành miếng nhỏ, quả mọng và mật ong, cùng với một chút muối xanh trắng đựng trong đĩa đá. +
Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên Cừu Bạc Đăng thực sự dùng bữa theo cách của bộ tộc Đồ Lặc. +
Trước đây toàn là Vu sư Đồ Lặc tìm muỗng đũa, hộp đựng thức ăn, thậm chí là bàn thấp của Trung Nguyên cho y. Vài lần ở trạm tiếp tế cũng đều do Vu sư chuẩn bị sẵn, đến mức Cừu Bạc Đăng không có cảm xúc quá lớn đối với sự khác biệt về lễ nghi ẩm thực của đôi bên. +
Cừu Bạc Đăng học theo dáng vẻ của lão canh gác, định khoanh chân ngồi xuống ngay đối diện nồi đồng. +
Vu sư Đồ Lặc ngăn y lại. +
Dưới ánh mắt khó hiểu của Cừu Bạc Đăng, Vu sư Đồ Lặc tháo hàng cúc, cởi áo khoác đi săn, trải lên tấm thảm nỉ cũ kỹ đến phai màu của lão canh gác. +
Cừu Bạc Đăng vội vã kéo cánh tay hắn: “Ngươi làm gì vậy! Ta cứ thế ngồi là được rồi.” +
Vu sư Đồ Lặc giương mắt, chỉ vào tấm thảm trên sàn gỗ, bình tĩnh nói: “Chưa giặt.” Ngừng một chút rồi bổ sung, “Ba năm.” +
“Ngươi nói nhăng nói cuội gì thế!” Tiểu thiếu gia vốn luôn kén chọn ngượng muốn chết, tức giận vì cái tên này chẳng có chút xíu mắt nhìn nào, bèn ra sức kéo tay áo hắn, “Cất đi, mau lên, trải với chả bày cái gì.” +
“Để nó trải để nó trải đi!” Lão canh gác gõ gõ muôi đồng, cười ha hả, “Chỗ ta bình thường chẳng có ai tới nên lười giặt những món đồ lớn thế này. Lần trước thay thảm còn là lúc Hồ Cách Thố nhà ngươi đòi xông vào Đỗ Lâm Cổ Áo, lúc cản nó, bị nó phá hỏng hết đồ đạc trong nhà…” +
Hồ, Cách, Thố, nhà, ngươi. +
Mấy chữ nện thẳng xuống. +
Cừu Bạc Đăng suýt chút nữa đập đầu xuống sàn gỗ, y buông phắt tay áo Vu sư Đồ Lặc ra, đôi má trắng sứ nháy mắt đỏ ửng như bị lửa nướng, cuống cuồng phủ nhận: “Ta… Hắn không phải…” +
Lời còn chưa dứt. +
Vu sư Đồ Lặc đã kéo tiểu thiếu gia đang vội vàng phủ nhận xuống, ấn y ngồi lên chiếc áo khoác đi săn của mình. +
Shhhh —— +
Cừu Bạc Đăng hít sâu một hơi thật khó nhận ra. +
Vu sư Đồ Lặc quay lưng lại với lão canh gác, tư thế nửa quỳ cúi người, giả vờ cúi đầu thay y vuốt phẳng nếp nhăn trên áo quần, cánh môi nhẹ nhàng cọ qua trán, xương gò má, vành tai Cừu Bạc Đăng… Cừu Bạc Đăng thoắt cái đã không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy, chỉ sợ tên khốn vô liêm sỉ này thực sự hôn xuống. +
“… A Nhĩ Lan.” +
Đôi môi hơi lạnh vừa chạm vào bên tai đã tách ra. +
—— Chừng mực được nắm bắt vừa khéo, vừa khiến tiểu thiếu gia không dám phủ nhận nữa, cũng không đến mức thực sự vượt qua giới hạn chịu đựng của y. +
Vành tai như ngọc trắng của tiểu thiếu gia nhiễm lên sắc men hoa đào. +
Y im bặt. +
Vu sư Đồ Lặc duy trì tư thế nửa quỳ, vươn tay ra, vòng qua Cừu Bạc Đăng, kéo bung phần ống tay áo khoác lúc trải trên thảm nỉ có khả năng làm cộm y… Tầm mắt của Cừu Bạc Đăng vừa vặn chạm phải cổ áo của hắn, hắn đã cởi chiếc áo khoác đen viền đỏ, bên trong là chiếc áo cổ cao bằng lông cừu. +
Nút gài cổ áo là vỏ sò biển được mài giũa trơn nhẵn, nút trên cùng cài chặt ngay yết hầu. +
Nhưng vừa hay, trên đường tới đây, tiểu thiếu gia nổi giận, hắn đã cởi cái nút trên cùng đó ra. +
Cừu Bạc Đăng vừa liếc mắt nhìn sang, lập tức phát hiện ra vài “chuyện tốt” mà mình đã làm. +
“……” +
Y một mặt hỏa tốc vươn tay đi cài nút áo lại giúp hắn, một mặt điên cuồng cầu nguyện lão canh gác chưa nhìn thấy những thứ này… Nếu không, y có mọc cả trăm cái miệng cũng không thể chối cãi được. +
Vu sư Đồ Lặc nhận ra động tác của y, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn y một cái. Ngay sau đó, hắn hơi nâng cao cằm, thuận theo để y cài nút. +
Đối diện. +
Lão canh gác lộ ra biểu cảm như bị quả mọng làm cho chua loét. +
—— Lão quả thực không nhìn thấy kiệt tác mà tiểu thiếu gia để lại trên yết hầu Vu sư Đồ Lặc. +
Nhưng tiểu thiếu gia không ý thức được rằng, hành động cài nút áo cho Vu sư Đồ Lặc, bản thân nó đã vô cùng vô cùng vô cùng “A Nhĩ Lan” rồi… Hơn nữa còn là kiểu sẽ dính lấy Hồ Cách Thố từ sáng sớm, dính chặt mãi cho đến tận đêm khuya… +
Năm xưa cũng từng có người cài nút áo cho ông, Cáp Tang Á hiện nay đến tấm thảm 3 năm không giặt cũng chẳng buồn quản dùng sức gõ vang muôi đồng, đánh gãy đôi trẻ vừa mới nhận được sự chứng nhận của Đồ Lặc này. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Vu sư Đồ Lặc, ông giơ lên một chiếc túi đan bằng cành du to như cái bao tải, hướng về phía Cừu Bạc Đăng hỏi: “Làm một chút không?” +
“Một chút thôi.” +
Tiểu thiếu gia bưng lên một chiếc bát bạc chạm trổ hoa văn thảo mộc uốn lượn, rất là lo lắng nhấn mạnh. +
Y cũng không phải là không uống rượu. +
Người ở Đông Châu đều biết, một trong những sở thích lung tung rối loạn của tiểu thiếu gia nhà họ Cừu chính là thích phẩm rượu, đủ các loại rượu y đều muốn nếm thử. Nhà họ Cừu còn xây hẳn một tửu trang cho y. Thế nhưng, y thích rượu, nhưng tửu lượng… cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi, nốc hết một vò là say mèm. +
Thế nhưng bát uống rượu ở chỗ Cáp Tang Á đây thực sự là quá… +
Thái quá. +
Lão canh gác Cáp Tang Á này, thân hình khổng lồ y hệt một con gấu lớn, ông ngồi khoanh chân ở đối diện, quả thực giống hệt như một ngọn núi thịt vững chãi đang sừng sững tọa lạc. Chiếc bụng to tròn xoe phệ mỡ, đủ để cho một con tuần lộc tung vó chạy qua chạy lại vài vòng. Chính vì thế, những vật dụng trong hang động của ông đều to lớn đến mức lạ kỳ. +
Chiếc bát uống rượu được chia cho Cừu Bạc Đăng này lại càng to lớn vô biên. +
Nốc cạn một bát này, Cừu Bạc Đăng đánh giá dung lượng tương đương với một vò rưỡi của tửu trang nhà mình. +
“Người Trung Nguyên các ngươi uống không nhiều, ở trên đồng tuyết sẽ phải chịu khổ đấy,” Cáp Tang Á vừa lắc đầu vừa xách túi da lên, rượu sữa ngựa thơm lừng lập tức trút xuống như thác nước, “Gió lạnh vừa thổi qua, nếu không có chút rượu sữa ngựa lót dạ, đừng nói là da, xương cốt cũng sẽ bị cạo cho nứt…” +
“Đợi…” +
Cừu Bạc Đăng từ bỏ giày giụa, vô lực nhìn rượu màu trắng sữa rót đầy bát bạc. +
Nói thật lòng, y cảm thấy thứ này không phải cái bát, mà là cái chậu… +
Vu sư Đồ Lặc cũng nhíu nhíu mày —— Lượng cơm của Cừu Bạc Đăng rất nhỏ, ít nhất là so với người Đồ Lặc vốn đã quen đơn vị nồi mà nói thì đúng là nhỏ bé đáng thương. Ngày thường muốn dỗ y ăn nhiều hơn một chút đã là một nhiệm vụ hết sức gian nan, nếu thực sự uống hết một bát này, e rằng cũng chẳng cần phải ăn thêm gì nữa. +
Thế là hắn vươn tay ra, ngăn hành động rót rượu cho mình của Cáp Tang Á. +
Vu sư Đồ Lặc bóp nhẹ cổ tay Cừu Bạc Đăng, ra hiệu y uống một chút là được, phần còn lại thì để cho hắn. +
Cừu Bạc Đăng nhẹ nhõm đi không ít, bưng chiếc bát to tràn trề rượu sữa ngựa lên, cẩn thận từng li từng tí đưa sát đến, nhấp một ngụm. +
Nếu đám con cháu thế gia ở Đông Châu có mặt tại đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả tròng mắt: +
Túi rượu đan bằng cành du của lão canh gác đã trải qua khoảng thời gian rất dài, dù được rửa sạch sẽ nhưng lại cũ kỹ đến mức làm người ta sởn gai ốc. Đừng nói đến những con cháu thế gia xưa nay vốn kén chọn nhất, mà ngay cả những nhà phú quý bình thường cũng chưa chắc đã bằng lòng uống rượu rót ra từ bên trong đó… Chứ đừng nói đến tiểu thiếu gia của thế gia đứng đầu Đông Châu… +
Năm xưa có không biết bao nhiêu kẻ nịnh hót, vắt óc tìm tòi rượu ngon đựng trong vò sứ, vò ngọc, chén vàng dâng lên, tất cả đều bị y chê bai ném xuống lầu trăng. +
—— Y chính là một người nổi danh kiêu xa bắt bẻ cơ mà. +
Thế mà hiện giờ chẳng hiểu vì sao, ngay cả rượu trong cái túi rượu cũ rích này cũng bằng lòng uống. +
“Hương vị không tệ chứ?” +
Lão canh gác ra vẻ lơ đãng lên tiếng hỏi. +
Tiểu thiếu gia không ngẩng đầu lên, hai tay bưng chiếc bát bạc nặng trĩu, lần này y há to miệng tu một ngụm lớn… Hương sữa đậm đà trọn vẹn, vị chua ngọt sau khi lên men, đồng loạt nở rộ trên vị giác. Rượu hơi mạnh nhưng không hề cay gắt, rượu trượt qua yết hầu, thân thể và tứ chi đồng thời ấm áp. +
Đâu chỉ là hương vị không tệ! Quả là tuyệt vời cực kỳ! +
Tiểu thiếu gia không chút do dự dành tặng cho lão canh gác một lời ca ngợi hào phóng. +
Lão canh gác lập tức cảm thấy mỹ mãn: “Ô Vân Đồ thích nhất tay nghề này của ta. Khắp cả bộ tộc, không có ai ủ rượu sữa ngựa giỏi hơn ta đâu,” Vừa nói, ông vừa đắc ý lắc lắc cái túi rượu cũ, “Nhờ cả vào cái túi rượu da di truyền từ đời tổ tiên này của ta đấy, sữa lắc ra từ nó lên men tốt nhất, mấy cái túi da mới về sau đều không sánh bằng món đồ cổ này.” +
Cừu Bạc Đăng hết sức tán đồng mà gật gật đầu, bắt đầu thảo luận với ông về quan hệ giữa men rượu và rượu. +
Cáp Tang Á không hiểu về men rượu của Trung Nguyên nên kể cho y nghe về phương pháp làm ra loại rượu sữa ngựa này. +
Nhiệt độ trên đồng tuyết cực thấp, việc ủ rượu không dễ như ở Trung Nguyên. +
Cần phải đổ sữa ngựa tươi vào túi da, ra sức khuấy, dựa vào nhiệt lượng chuyển động qua lại đó để lên men. +
“Dân chăn thả bọn ta ủ rượu cũng đơn giản lắm,” Trên mặt Cáp Tang Á không nhìn thấy chút gian khổ nào của cuộc sống trên đồng tuyết, ông vỗ vỗ bụng, đắc ý khoe khoang với Cừu Bạc Đăng, “Đổ trực tiếp sữa vào túi rượu, treo bên hông, cứ thế mang theo ra cửa, cưỡi ngựa chạy ngược chạy xuôi độ vài hôm. Tự nhiên sẽ ủ thành thôi… Chẳng qua vào mùa băng thì có chút không tiện.” +
“Có thể thử chế tạo một cái thùng lăn, giống như guồng nước vậy, đạp chân là có thể quay…” Hai tay tiểu thiếu gia ôm bát rượu, nghiêm túc đề nghị. +
Một miếng thịt cừu được thái với kích cỡ vừa vặn đưa đến bên môi y. +
Y há miệng thành quen, cắn lấy. +
“Ưm…” Nuốt trôi miếng thịt cừu, tiểu thiếu gia lại bổ sung thêm một câu, “Cũng có thể chế tạo một cái thùng chưng cất lên men, nhưng hương vị có lẽ sẽ không giống cho lắm.” +
“Cái ngươi nói thì ta cũng đã từng thử qua…” +
Thịt lưng dê trong nồi đồng đã được vớt ra, bày biện gọn gàng trên chiếc mâm đồng. +
Vu sư Đồ Lặc ngồi cạnh Cừu Bạc Đăng, dùng một thanh đoản đao nạm vỏ sò bằng xương rộng cỡ 2 ngón tay, xẻo từng lát thịt dài với độ dày mỏng đều đặn, chấm nhẹ một chút vào đĩa đá đựng muối xanh trắng, sau đó đút cho tiểu thiếu gia đang hăng hái trò chuyện. Thỉnh thoảng, hắn lại cúi đầu, kề theo chiếc bát của Cừu Bạc Đăng, uống một ngụm rượu. +
Tiểu thiếu gia đang nói chuyện phiếm cùng lão canh gác, nhưng cũng sẽ nâng bát rượu lên cao một chút trong vô thức. +
Ban đầu Cáp Tang Á vẫn chưa phát hiện ra. +
Cho đến khi vươn tay ra vớt thịt cừu, vừa quay đầu lại đã thấy thiếu gia Trung Nguyên khá vừa mắt ông uống một ngụm rượu, ngay sau đó Vu sư Đồ Lặc ghé tới, nhấp một ngụm ngay tại vị trí y vừa uống. +
Cáp Tang Á: “…..” +
Ông lại một lần nữa để lộ biểu cảm như bị quả mọng làm cho chua loét. +
Câu chuyện cứ như vậy mà chẳng thể nào nói tiếp được nữa. +
Lão canh gác đã chịu cảnh góa vợ nhiều năm, lúc này chỉ muốn nhanh chóng tống cổ hai cái đứa này ra khỏi hốc cây của mình, trả lại cho ông một chốn thanh tịnh. +
Tuy nhiên, trước lúc đó vẫn còn một chuyện phải làm. +
“Ngươi có thể đi vào Đỗ Lâm Cổ Áo rồi.” Cáp Tang Á, người canh gác cây thần và hồ thánh, buông túi rượu xuống, nói với Vu sư Đồ Lặc, “Cây thần đã công nhận ngươi rồi.” +
… Đỗ Lâm Cổ Áo? +
Cây thần công nhận? +
Cừu Bạc Đăng ngạc nhiên nhìn về phía Vu sư Đồ Lặc —— Thân là thủ Vu, Bột Ngạch, Tát Mãn hùng mạnh nhất, vậy mà cho tới tận bây giờ hắn mới được cây thần công nhận ư? … Cừu Bạc Đăng lờ mờ phát giác ra điều gì đó. +
“Chúc mừng.” +
Vẻ mặt Cáp Tang Á vô cùng phức tạp, tựa như cuối cùng cũng bỏ xuống được một tảng đá lớn. +
Vu sư Đồ Lặc lại thờ ơ trước lời chúc mừng của ông, chỉ đứng dậy bằng tư thế nửa quỳ, cúi đầu lau ngón tay cho Cừu Bạc Đăng. +
“A Lạc?” Cừu Bạc Đăng mang theo vài phần thăm dò gọi. +
Vu sư Đồ Lặc giương mắt nhìn y, thấy được sự lo lắng đong đầy trong mắt y, bèn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán y: “Ở đây đợi ta. Không cần sợ.” +
“Ò.” +
Cừu Bạc Đăng thoáng buông lỏng. +
Cáp Tang Á đứng dậy, mở rộng hai tay, lẩm nhẩm tụng kinh văn cổ xưa. +
Ánh vàng ngập tràn cả hốc cây. +
Từng vòng kinh văn phản chiếu lên những đường vân gỗ màu nâu sẫm, trùng trùng điệp điệp. +
Hốc cây bên trong mộc tâm của cây thần trở nên cực kỳ cao ráo, tựa như toàn bộ thân cây chính bị đánh thông trực tiếp, cứ thế kéo dài lên trên, nối dài cho đến nơi cao nhất, một vầng trăng trắng rọi chiếu vào ngọn cây. Dưới ánh trăng soi, gương mặt của tượng thần Đồ Lặc vừa thánh khiết lại vừa bi mẫn. Phía sau tượng thần hiện ra một cánh cửa u ám khổng lồ. +
Cây thần Cáp Vệ Ba. +
Món quà mà Đồ Lặc ban tặng cho đồng tuyết. +
Nơi mộc tâm của nó ẩn giấu một thí luyện mang tên “Đỗ Lâm Cổ Áo”, cất giữ một món quà do thần của đồng tuyết để lại. Chỉ là bộ tộc Đồ Lặc chưa từng có ai thông qua. Mà người có khả năng thành công nhất, thủ Vu, dũng sĩ hùng mạnh nhất trong lịch sử, lại luôn bị cây thần từ chối ở ngoài cửa. +
—— Cho đến tận ngày hôm nay. +
……………………….. +
Cánh cửa cây thần chầm chậm khép lại. +
Cừu Bạc Đăng và lão canh gác đứng ở bên ngoài, nhìn bóng tối từng chút từng chút một cắn nuốt Vu sư trẻ tuổi. Hắn cầm trường đao Đồ Cống, đi về phía thí luyện trong truyền thuyết. +
Thấy bóng lưng quen thuộc sắp sửa biến mất hẳn. +
“A Lạc!” +
Cừu Bạc Đăng không nhịn được gọi khẽ một tiếng. +
Vu sư Đồ Lặc quay đầu lại, cánh cửa Đỗ Lâm Cổ Áo dần khép chặt, trong sự tối tăm tĩnh mịch chỉ còn sót lại một vệt tuyết bạc sáng bừng. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Gặp mặt trưởng bối, lại còn đạt được thành tựu công nhận! Chúc mừng Kiều Kiều! +
Kiều Kiều: ??? +
Sau này sẽ phải đổi thành A Lạc ra mắt trưởng bối rồi. +
Tuy nhiên, sau khi dùng mọi thủ đoạn ăn sạch sành sanh Kiều Kiều xong, lại đi gặp mặt trưởng bối… Đề nghị trước hết nên chuốc say cho Kiều Kiều mơ mơ màng màng đã nhé [Này!] +


