Chương 6

Quỷ Vương tư xuân +
Giới chủ của ba giới nhân, quỷ, yêu đồng loạt xuất hiện. +
Quỷ Vương lẳng lặng liếc xuống một cái, cong môi cười khẽ: “Ha, ngay cả Minh chủ và Yêu chủ sống lâu nhất cũng đổi rồi? Đám nhóc lần trước đến thăm ta đều chết trong trận đại chiến nghìn năm trước rồi à?” +
Yêu vương nhíu mày: “Quỷ Vương, sát khí trên người ngài chỉ cần để lạc một tia đến Tam giới cũng khiến Tam giới đại loạn, vì …” +
Hầu Nghiệp nhấc tay phải lên chống cằm, ngắt lời Yêu vương: “Không phải ta đã ngoan ngoãn ở yên đây rồi à?” +
Mấy người, mấy con quỷ này, lần nào tới cũng nói một đống nhân nghĩa, đạo đức, trách trời thương dân, nghe mãi mà phiền. +
Theo động tác nâng tay của Quỷ Vương, ống tay áo bào màu đen trượt xuống, để lộ cổ tay thon gầy, tái nhợt, kèm với chuỗi hạt bằng gỗ tử đàn bắt mắt bên trên. +
Minh chủ ngay thẳng, nói chuyện không hề khách sáo: “Nhưng tiếng rống vừa rồi của ngài làm mười vạn hung quỷ địa ngục sắp sửa bạo động đấy.” +
Quỷ Vương nhíu mày, biểu cảm đáng thương: “Rất nhiều năm về trước, Đạo Ngô nói ta có thể tùy ý đi ra đi vào phong ấn. Nhưng mà Đạo Ngô mới chết được mấy nghìn năm, ta bị các ngươi hợp tác ức hiếp thảm thương thế này, ngay cả rống một tiếng xả hờn dỗi cũng không cho …” +
Ba vị giới chủ: “…” +
Ngài thu cái ánh mắt tàn nhẫn đó lại đi rồi ta tin ngài đáng thương! +
Quỷ Vương này, lần nào muốn gây chuyện cũng tỏ vẻ đáng thương như thế hết, trong lòng đầy ý tưởng tàn nhẫn đáng sợ thôi! +
Người đang đứng đây có ai là không biết cái vai ác của ngài? +
Dù biết rõ là con quỷ này muốn gây chuyện, nhưng bọn họ cũng không thể đánh, không thể mắng, không thể phản ứng lại được, bởi vì một khi làm gì phật ý cái vị này thì hắn sẽ phá phong ấn đi ra ngoài. +
Nhưng cố tình vị này là kẻ nói được làm được! +
Sốt ruột thật sự! +
Sách cổ tương truyền Hầu Nghiệp kế vị vào thuở niên thiếu, dẫn theo chín vị tướng chinh chiến suốt mười năm, chấm dứt chiến loạn suốt trăm năm, làm dân chúng an cư lạc nghiệp, mở rộng biên giới, được trời đất sủng ái thưởng cho long khí vạn trượng. +
Vốn nên phúc thọ dài lâu, hưởng cả đời quyền cao phú quý. +
Nhưng lại không thể chống lại số mệnh chết thảm, không thể cam lòng. +
Sau mười năm, Hầu Nghiệp tu thành lệ quỷ. +
Sống được trời ban cho long khí vạn trượng, băng được dung vào quỷ hồn, tạo thành quỷ thân bất lão bất tử, được trời ban làm Vương của vạn quỷ có năng lực hủy diệt thiên địa. +
Địa vị còn cao hơn Minh chủ đứng đầu Quỷ giới. +
Càng đáng sợ hơn là sau khi Hầu Nghiệp tu thành quỷ thân, chín vị tướng quân cam nguyện chôn sống theo cũng thức tỉnh trở thành lệ quỷ, sát khí ngập trời, hung ác tàn bạo. +
Người ta đồn ngày Hầu Nghiệp tu thành Quỷ Vương, mười vạn lệ quỷ đang chịu hình bỗng thét dài, trăm vạn dã quỷ bạo động, Minh giới đại loạn. +
Đó là vì khi Quỷ Vương còn sống giết hại nghìn vạn người, cộng thêm lệ khí nồng đậm vì chết thảm khiến hắn mất đi thần trí. +
Lúc ấy, người đứng đầu Nhân giới, Đạo Ngô chân nhân tiếc thương Nghiệp Đế mất sớm, dùng tâm đầu huyết (máu đầu tim) làm chu sa, dùng hơn mười năm đạo hạnh làm bút, vẽ một lá bùa Minh Trí trấn áp lệ khí trợ giúp Quỷ Vương khôi phục thần trí. +
Nhưng sát khí của Quỷ Vương đã thành hình, chỉ cần đi lại trên Nhân giới cũng khơi dậy bạo ngược trong lòng chúng sinh, khiến Nhân giới chiến tranh liên tục, không chết không ngừng. +
Trong sách nói Đạo Ngô dùng hết đạo hạnh phong ấn Quỷ Vương dưới Cửu U. Nhưng thực tế là Đạo Ngô dùng an nguy của con dân Cổ Nghiệp Quốc đổi lấy Quỷ Vương cam tâm tình nguyện đi vào phong ấn. +
Sau khi Quỷ Vương bị phong ấn, chín vị tướng dưới trướng Quỷ Vương đại khai sát giới khiến giới huyền học dấy lên gió tanh mưa máu, liên tiếp tổn thất rất nhiều tinh anh ưu tú. +
Đạo Ngô vì bình yên của giới huyền học, không thể không luyện ra tháp Cửu U, phong ấn chín Quỷ Tướng vào bên trong. +
Quỷ Vương cam tâm tình nguyện bị phong ấn cho nên Điện Cửu U từ đó đến nay đều rất yên ổn, nhưng chín Quỷ Tướng hung ác không cam lòng đi vào khuôn khổ, phong ấn của Tháp Cửu U lung lay, Đạo Ngô ném Tháp Cửu U vào Minh giới rồi dùng khí thế của mười vạn lệ quỷ hung ác trấn áp. +
Lúc này mới đổi được ba nghìn năm an ổn của Tam giới. +
Truyền thuyết nói Đạo Ngô phong ấn Quỷ Vương và chín Quỷ Tướng xong thì kiệt sức, tọa hóa, thật ra là vớ vẩn, lúc đó Đạo Ngô không hề có năng lực phong ấn Quỷ Vương! +
Không riêng gì khi đó mà ngay cả bây giờ, nếu Quỷ Vương không chịu ngồi trong phong ấn nữa cũng không ai làm gì được hắn. +
Cho nên, đối diện với một cái bug được ông trời mở cho phất tay một cái cũng hủy thiên diệt địa được thế này, ngoài nuông chiều hắn thì bọn họ còn có thể làm gì khác được!? +
Nhân chủ khom người cúi đầu: “Quỷ Vương bớt giận.” +
Quỷ Vương bỗng thỏa hiệp: “Được, ta muốn thành thân.” +
“Sinh thần bát tự đây, nhanh lên.” +
Từ trong hư không, ba tờ giấy vàng nhạt lững lờ rơi xuống, đáp vào tay ba vị đứng đầu Tam giới. +
“Chỉ cần người này, không cần ai khác!” +
Nhân chủ: “…” +
Yêu vương: “…” +
Minh chủ: “…” +
Tức là, Quỷ Vương gây chuyện thật ra là vì muốn cưới vợ? +
Trán Minh chủ nổi gân xanh, cực kỳ muốn dỗi cái con quỷ cố ý gây chuyện này! +
Yêu vương nghĩ thầm: Ồ, mùa xuân tới, vạn vật đến mùa giao phối … +
Mà Nhân chủ cẩn thận tính bát tự xong, ánh mắt vi diệu. +
Đi theo mấy vị giáo sư vào mộ thất, Ngọc Tế nhìn quét bốn phía, ngoài quan tài bằng vàng chính giữa mộ thất cũng không còn gì nữa cả. +
Không có vật bồi táng, cũng không có bẫy. +
Ngọc Tế thở phào, chợt nghe tiếng cười nhạo truyền đến. +
Thanh niên mặc áo thun trắng, quần dài đen mới vừa thu lại biểu cảm cười nhạo, thấy Ngọc Tế nhìn qua, hắn đưa lưng về phía màn ảnh, vươn một ngón tay cái với Ngọc Tế, sau đó xoay ngược xuống! +
Nhân viên công tác đi bên cạnh: “…” +
Quào, cậu không biết bây giờ người ta có một loại khoa học kỹ thuật gọi là camera ẩn hả? Bên cạnh cậu còn có một anh trai cũng cầm camera mở livestream ẩn kìa! +
Manh Manh nhan khống: Phát khóc, nhìn động tác bảo vệ mọi người ở sau lưng của ảnh hồi nãy kìa, đội trời đạp đất, ngầu muốn xỉu má ơi! Muốn đứng sau lưng ảnh quá!!! *phấn khích* +
Tử Uy: Anh trai ngầu đét, ba thằng cha kia thấy ghét ghê trời, còn đi khiêu khích ảnh nữa, khùng hả ba? *phẫn nộ* +
Ngọc bội đinh đang: Thấy ghét quá trời quá đất! Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ các vị giáo sư mà? Mới nãy mở cửa còn không đứng trước mấy vị giáo sư mà trốn hẳn ra sau lưng, lỡ đâu vừa mở cửa có con cương thi nhào ra thì làm sao? Đúng là vô trách nhiệm! +
Tui đi chậm lắm: Nhìn ánh mắt không coi ra gì của anh đẹp trai kìa, ha ha ha ha ha, khinh bỉ mấy người! +
Bất tri bất giác, Ngọc Tế thu được một đống fans. +
Ngọc Tế thản nhiên lướt nhìn đồ văn trên ngực thanh niên, đi theo các vị giáo sư. +
Không thèm quan tâm đến cái trừng mắt của thanh niên. +
Vị giáo sư già nhìn tình trạng trong mộ thất, lắc đầu. +
Đám trộm mộ này, phá hủy không biết bao nhiêu văn vật. +
“Nhìn theo phương vị thì đây là Tây nhĩ thất, dựa theo phong tục mộ táng của Cổ Nghiệp Quốc thì đây là mộ được hợp táng, thứ được chôn cùng phần lớn là vàng bạc, ngọc khí, đáng tiếc, quan tài đã bị dọn trống rồi.” +
Ngọc Tế nhìn đáy quan tài được phủ một lớp tơ lụa màu vàng thật dày, cho dù đã cách mấy nghìn năm nhưng tơ lụa vẫn sáng ngời như mới. +
Ngay cả tơ lụa trải dưới đáy đã như thế thì vật bồi táng sẽ xa hoa đến mức nào, tiếc thay, bị đánh cắp hết rồi. +
Ngoài sự việc bất ngờ xảy ra ngày đầu dò đường, mấy ngày sau vẫn rất bình thường, các vị giáo sư khai quật thẳng đến ngôi mộ thất thứ tư cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. +
Ngọc Tế và những người ngoài nghề đều không hiểu gì cả, có khi còn có người quấy rầy bọn họ khai thác văn vật, bị các vị giáo sư ghét bỏ. +
Sau đó bọn họ bị đuổi về. +
Ngọc Tế đi làm một đống người tiếc nuối. +
Nhưng may là bọn họ đã biết anh đẹp trai tên là Ngọc Tế. +
Nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn, Ngọc Tế giãn gân giãn cốt, chuẩn bị chạy về Đế Đô nhận chu sa. +
Nhưng vừa mới đi ra cửa mộ, Ngọc Tế phát hiện đường đi của mình bị ba thanh niên chặn lại. +
Thanh niên khiêu khích Ngọc Tế trong mộ rút ra một tờ giấy trong túi Càn Khôn, đưa cho Ngọc Tế: “Một chút chu sa Trấn Ác đủ để vẽ mấy chục lá bùa, nhánh thuật sĩ chỉ còn mình cậu, không dùng nhiều như thế được. Thay vì lãng phí, chẳng thà ký cái hiệp nghị tặng cho tôi đi được không?” +
Ngọc Tế cũng không thèm nhìn xem hắn lấy cái gì ra, nhấc chân lên định đi, thanh niên nọ nhướng mày, đưa tay chuẩn bị cản lại, sau đó bị Ngọc Tế nhanh như chớp bắt lấy cổ tay. +
“Rầm!” +
“A!” +
“Khụ khụ!” +
Sắc mặt lạnh nhạt nắm cổ tay thanh niên, Ngọc Tế vung tay, một người thân cao một mét tám bị Ngọc Tế nhẹ nhàng vứt ra ngoài. +
Thanh niên nọ bay ra rất xa còn rơi vào một nắm đất, bụi đất bay đầy trời. +
Thanh niên há miệng hô đau ngậm vào một miệng đất, quỳ rạp dưới đất ho khan mãnh liệt, ho rồi lại hít tiếp một miệng đầy đất. +
“Còn có lần sau nữa tôi bẻ cổ tay cậu.” +
Hai thanh niên còn lại vội vàng đỡ người ngồi dậy, một người mặt mũi có vẻ trẻ con cầu xin: “Giá trị vũ lực của thuật sĩ cao lắm, anh Hàn, sao anh cứ khiêu khích cậu ta thế?” +
Thanh niên bị ném trừng mắt nhìn theo bóng Ngọc Tế, không nói tiếng nào. +
Từ Tuyên Địa về lại Đế Đô thì trời đã vào đêm. +
Ngọc Tế đi ngang qua siêu thị, chuẩn bị mua thêm đồ ăn vặt. +
Vừa vào siêu thị là khu rau dưa. +
Bởi vì sắp đóng cửa, rau dưa héo không bán hết được đành treo một loạt biển hạ giá, bác gái mua rau còn chưa đi, đang đứng nói chuyện phiếm với bà chủ siêu thị. +
“Cô nói xem có lạ không chứ?” +
“Vừa sập tối là gào khóc thảm thiết, đáng sợ thật đấy!” +
“Tôi ở cách vách nhà bọn họ, trời tháng bảy mà trong nhà mỗi ngày như mở điều hòa ấy, âm u gì đâu.” +
“Các chị đang kể chuyện ma hả?” +
Ngọc Tế lấy đồ xong ra tính tiền, nghe bác gái nọ nói hai chữ “âm u”, cười tủm tỉm hỏi. +
Người thanh lý rau dưa là một bác gái khoảng năm, sáu mươi tuổi, nghe một cậu trai đẹp trai trẻ trung gọi mình là chị, sung sướng, bắt đầu mở máy hát. +
“Cái gì mà chuyện ma? Có thật đấy! Ngay khu nhà tôi, tòa số 13 lầu 11 có một nhà toàn có mấy chuyện kỳ lạ.” +
“Nghe nói nam chủ nhân của nhà đó đào được một cái cung âm tà từ chợ đồ cổ, từ đó về sau cứ tối là nghe tiếng quỷ khóc sói gào, khiến nữ chủ nhân nhà đó ra ngoài thuê nhà khác ở, không chịu về!” +
“Tôi ở ngay đối diện căn đó, trong nhà tôi mỗi ngày lạnh lẽo, âm u như mở máy lạnh mười độ vậy, ra đường mặc đồ ngắn mà vào nhà phải trải thảm! Cậu nói xem không phải có ma thì có gì?” +
Đứng nghe cho hết tin tức thổi phồng từ bác gái, Ngọc Tế cười nói: “Bây giờ là xã hội khoa học, mấy chuyện thần thoại toàn là để lừa gạt người ta thôi.” +
Bác gái: “Chậc, thiếu niên, cậu còn trẻ ít trải sự đời, bị khoa học lừa rồi đấy!” +
Ngọc Tế: “…” +
Mấy bác gái bây giờ “dũng mãnh” quá. +
Ngọc Tế còn trẻ tuổi ít trải sự đời bị khoa học lừa gạt bất đắc dĩ thanh toán, dở khóc dở cười chuẩn bị xoay lưng đi thì bị một người đàn ông mặc áo đen nghiêng ngả, lảo đảo đi vào va phải. +


