Chương 6

Lại mặt? +
Hoắc Vô Cữu diệt quốc gia của Hậu Chủ, Hậu Chủ giết cha Hoắc Vô Cữu. Đã đến nước này rồi còn có thể nói ra câu “có thể xem như nhà mẹ đẻ của Hoắc Vô Cữu” được sao? +
Ngoài miệng nói là lại mặt, nhưng với cái giọng điệu không thèm giấu diếm đó, rõ ràng chỉ là muốn tìm một cái cớ để lôi Hoắc Vô Cữu ra ngoài làm nhục một phen thôi. +
Cách ngàn năm sử sách, Giang Tùy Chu cũng có thể xem như hiểu đôi điều về tên hôn quân này. +
Hắn, ngu xuẩn hết chỗ nói, cái trò ép Hoắc Vô Cữu lại mặt này chắc chắn không phải là do hắn nghĩ ra. +
Giang Tùy Chu nhìn hắn đá mắt ra hiệu với Bàng Thiệu. +
Tám, chín phần là Bàng Thiệu cùng một giuộc với Hậu Chủ. Hậu Chủ muốn dùng Hoắc Vô Cữu để hả giận, Bàng Thiệu muốn làm hắn vui, vì thế Bàng Thiệu nghĩ ra cách này cho hắn. +
Kẻ tung người hứng, người cầu người cho, tự mua vui cho nhau, kết quả chỉ có Giang Tùy Chu hắn là khổ thôi. +
Không cần biết ai muốn làm nhục Hoắc Vô Cữu, trong mắt của y, Giang Tùy Chu sẽ cùng một ổ với bọn rắn rết này. Hậu Chủ ép người quá đáng, vui vẻ xong rồi, sổ nợ lại tính lên đầu Giang Tùy Chu. +
Giang Thuấn Hằng không cần mạng thì có thể đâm đầu đi chết, nhưng không thể đẩy Giang Tùy Chu hắn đi trước được. +
Giang Tùy Chu cắn răng. +
Hắn phải từ chối thay cho Hoắc Vô Cữu, nhưng cũng phải viện một cái cớ thật hợp lý. +
Hắn hơi khựng lại, trên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp lộ vẻ phản cảm và khó xử. +
“Hoàng huynh, không cần đâu.” Hắn hơi rũ mắt, dùng hàng mi cong dài chắn đi cảm xúc trong mắt, vừa hay đúng thái độ cần có: “Một tên tàn phế sao có thể đến một nơi thanh nhã, cao quý thế này, chỉ tổ làm hoàng huynh chướng mắt.” +
Hắn nói rất chậm làm cảm xúc chán ghét lộ rõ ra từng câu chữ. +
Nói rất có lý, dường như cũng khiến Hậu Chủ phải do dự, nhưng người xung quanh vừa nghe đã biết là bản thân hắn sợ mất mặt nên mới viện cớ. +
Đương nhiên, dù sao hắn cũng là thân vương của một nước, đưa theo một tên tù binh vào cung “lại mặt”, thật sự quá nực cười, quá mất mặt. +
Rất nhiều triều thần tỏ vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. +
Hậu Chủ nghe nói thế thì đổi thái độ. +
“Làm sao, không muốn mang ra ngoài? Ngũ đệ, đêm qua mới động phòng với người ta, sao hôm nay lại vô tình như thế?” +
Giang Tùy Chu nghe giọng điệu kỳ cục của hắn, trong lòng thật sự rất phản cảm nhưng không thể không tiếp tục diễn. +
Hắn ra vẻ như rất khó chịu vì từng tiếp xúc với người nọ, một lát sau mới thấp giọng nói: “Hoàng huynh, cái này thì khác.” +
Hậu Chủ cười ha hả, cả triều đình đều tràn ngập không khí vui vẻ. +
Bàng Thiệu lại ho hai tiếng. +
Hậu Chủ nhìn về phía đó, thấy Bàng Thiệu chớp mắt với hắn mấy cái. +
Hậu Chủ hiểu ý. +
Trước khi vào triều, cữu đã nói tuy ngoài miệng là đề nghị cho Hoắc Vô Cữu vào cung lại mặt, từ đó có thể làm nhục Giang Tùy Chu, nhưng không được cũng chẳng sao cả. Quan trọng hơn là muốn lấy chuyện này làm lợi thế để đổi một thứ trong tay Giang Tùy Chu. +
Tuy hắn không hứng thú gì với những thứ trong tay Giang Tùy Chu, nhưng nếu có thể cướp được cũng là một chuyện đáng để vui vẻ. +
Mặc dù bây giờ hắn đã không còn là hoàng tử đáng thương bị phụ hoàng ngó lơ, chỉ có thể đứng một bên nhìn phụ hoàng sủng ái Giang Tùy Chu như xưa, mặc dù bây giờ hắn đã là hoàng đế. +
Nhưng sở thích của hắn vẫn chưa từng thay đổi. +
Hậu Chủ hắng giọng, đổi thế ngồi, nhấc chân dẫm lên bệ đệm trên long ỷ. +
“Thôi, nếu Ngũ đệ không muốn, một hai thích kim ốc tàng kiều thì trẫm cũng không ép khanh.” Hắn kéo dài ngữ điệu, cười nói: “Nhưng mà, nếu Ngũ đệ muốn giấu giai nhân đi thì cũng phải dùng một thứ gì đó để đổi, khanh nói xem có đúng không?” +
Giang Tùy Chu lặng lẽ nhíu mày. +
Quả nhiên, hắn đoán đúng, chiêu này của Hậu Chủ là do Bàng Thiệu bày. Hắn dỗ Hậu Chủ vui thì đương nhiên sẽ đòi thù lao. Nếu Hậu Chủ không muốn đưa thù lao thì tất nhiên Bàng Thiệu phải tự đưa tay ra lấy. +
Nhưng … Nhưng nhìn tình cảnh lúc này, hắn chỉ là một vị vương gia rảnh rỗi mà thôi, có thứ gì đáng để bọn họ bày mưu cướp đây? +
Giang Tùy Chu nói dò: “Hoàng huynh cứ nói.” +
Hậu Chủ hắng giọng. +
“Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, trong cung chí ít phải có từ đường, cần có Công bộ đi làm, không nên giao cho Lễ bộ. Vừa hay Loan chiêu nghi xin trẫm để phụ thân đến giúp khanh phân ưu đã mấy hôm nay. Ngũ đệ, dù có thế nào cũng không thể làm mỹ nhân đau lòng, khanh thấy có đúng không?” +
Giang Tùy Chu nhướng mày. +
Thì ra là thế. +
Nam Cảnh đến thời Cảnh U Đế, vì có Bàng Thiệu nắm quyền nên triều đình đã hủ bại đến cực điểm. Các quan viên tham ô hối lộ, nơi dễ động tay động chân nhất là xây dựng công trình. Mà ở phương diện này có thể húp được nhiều nhất chắc chắn là việc xây dựng cung thất. +
Cũng bởi vì như thế nên khi Hậu Chủ một hai đòi xây hoàng cung mới, Bàng Thiệu vẫn mặc cho hắn xây. Dù sao thì hoàng cung xây lên rồi, bạc cũng sẽ chảy từ quốc khố đến túi tiền của Bàng Thiệu. +
Bây giờ nhìn lại, hẳn là do hoàng cung vẫn chưa dựng xong nên Bàng Thiệu mới nhìn chằm chằm công sự này như hổ rình mồi. Nhưng … Giang Tùy Chu không hiểu lắm, một miếng thịt mỡ rõ ràng như thế sao lại lọt được vào tay hắn. +
Hắn im lặng không nói gì, ánh mắt lặng lẽ dạo một vòng xung quanh. +
Có người ung dung xem kịch, có người nghiêm mặt không nói gì. Thậm chí còn có người hồi hộp nhìn về phía hắn. +
Sóng ngầm mãnh liệt, phân chia rõ ràng, dường như có hai phe phái đang âm thầm tranh đấu. +
Trong lòng Giang Tùy Chu bỗng có một phỏng đoán rất không ổn. +
Nhìn cái tình hình này … hình như trong triều hắn cũng có một chút thế lực, công sự này hẳn là bọn họ tìm mọi cách nhét vào tay hắn. +
Bàng Thiệu thao túng Hậu Chủ nói những lời này có lẽ cũng là đang đánh cờ tranh đoạt với hắn. +
Nếu thật là như thế thì tình hình phức tạp hơn nhiều. Lúc này nếu hắn lùi lại thì thứ bị tổn hại không chỉ là ích lợi của một mình hắn. +
Nhưng … +
Một là, trước mặt hắn bây giờ như bị bôi đen, hắn không rõ chuyện trong triều, thậm chí ngay cả việc trong tay mình đang có những ai cũng không biết, mặc dù có thể nhận công sự này nhưng e là sẽ có chuyện chẳng lành. +
Hai là, bây giờ trước mặt hắn là một câu hỏi lựa chọn. Hoặc là buông tay ra khỏi công sự Tĩnh Vương cố lắm mới chiếm được mà chưa chắc húp được gì này, đắc tội với một đám đồng liêu, hoặc là mang Hoắc Vô Cữu vào cung để y bị làm nhục một phen, đắc tội với Hoắc Vô Cữu. +
Giang Tùy Chu thở dài. +
Thật sự là đặt hắn lên bếp than nướng mà. Nhưng so sánh hai bên, vẫn là cái đầu mình quan trọng hơn. +
Trên long ỷ, Hậu Chủ còn đang thúc giục hắn: “Ngũ đệ, sao không nói gì? Mỹ nhân hay là công sự, dù sao cũng phải chọn một cái chứ?” +
Giang Tùy Chu nâng mắt, lần này vẻ phản cảm và tức giận trên mặt hắn không phải là diễn nữa. +
“Hoàng huynh nói đúng, thần đệ thật sự không tiện làm thay việc của người khác.” Hắn chậm rãi trả lời. +
Hắn cũng thấy, Hậu Chủ cười rất vui vẻ. +
— +
Trời sáng, bóng cây ngoài cửa sổ đong đưa, ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây chiếu xuống tạo thành những cái bóng loang lổ trên mặt đất. +
Hạt bụi mong manh lẳng lặng bay múa dưới ánh nắng, khiến ánh nắng hiển hiện rõ ràng hơn. +
Một sự yên tĩnh ấm áp. +
Chu phủ y quỳ trên mặt đất, thẳng lưng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. +
Hắn trợn tròn mắt, ngẩng đầu không dám nhúc nhích. +
Mạch máu đập thình thịch trên cổ hắn đang bị một mảnh gỗ bén nhọn, nhuộm đầy máu tươi kề vào. +
Máu trên đó không phải của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được nó sắc bén đến nhường nào, đến nỗi có thể cắt phăng cổ họng của hắn, lấy mạng của hắn. +
“Phu nhân … Tướng! Tướng quân! Tướng quân muốn hỏi gì thì cứ hỏi là được rồi!” Hắn run rẩy nói. +
Trên đầu hắn vang lên một giọng nói trầm thấp. +
Đó là Hoắc Vô Cữu đang ngồi trên xe lăn. Y ngồi đó, hơi cúi người, một tay lười biếng đặt trên đầu gối, tay kia cầm mảnh gỗ đầy máu. +
Kề sát vào cổ họng Chu phủ y. +
“Hắn phái ngươi tới để làm gì?” Y nghiêng đầu, rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ trước mặt mình, hỏi. +
Chu phủ y run rẩy, ăn ngay nói thật: “Tiểu nhân nhận lệnh của Tiềm Sơn công công, đến để trị thương cho ngài!” +
Hoắc Vô Cữu lạnh giọng: “Nói thật.” +
Chu phủ y muốn rơi nước mắt: “Tiểu nhân nói thật mà!” +
Hoắc Vô Cữu lạnh lùng đánh giá người nọ từ trên xuống dưới. +
Không giống giả vờ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là hắn đang diễn. +
Mới vừa nãy, người này đến tự xưng là phủ y, Hoắc Vô Cữu cảm thấy có vấn đề. +
Cảnh Đế là một kẻ ngu xuẩn nhưng Tĩnh Vương không ngu. Cảnh Đế bắt được y, muốn tra tấn y, nhưng Tĩnh Vương thì không thể chỉ có thế. +
Nếu hắn án binh bất động thì tất đang có mưu đồ khác. Mà thứ Tĩnh Vương có thể lấy được từ y, một là tình báo của Lương quân, hai là muốn lợi dụng y để đối đầu với Cảnh Đế. +
Tuy biểu hiện của hắn hôm qua không giống như trong lời đồn, nhưng những lời đồn ngoài kia cũng sẽ không phải là không có căn cứ. Cho nên, nếu Tĩnh Vương muốn y thả lỏng cảnh giác rồi khống chế y, thì cách tốt nhất là mượn xem bệnh để hạ độc y. +
Hoắc Vô Cữu nhìn tên phủ y trông có vẻ tầm thường này, ánh mắt lãnh đạm, không nhúc nhích. +
“Thế thì há miệng ra.” Y ra lệnh. +
Phủ y run rẩy vâng lời. +
Ngay sau đó, một viên thuốc bắn vào trong miệng hắn, còn chưa kịp chờ hắn phản ứng thì cằm đã bị nắm lại, nhấc mạnh lên trên. +
Viên thuốc rơi thẳng xuống bụng hắn. +
Phủ y run rẩy, ngay lập tức, hắn cảm nhận được một cái nóng thiêu đốt trào dâng từ trong dạ dày. +
Trước mặt hắn, vị tướng quân tuấn mỹ như thần đó từ từ thu mảnh gỗ, chống đầu gối ngồi thẳng dậy. +
Đôi mắt đó đen láy, trầm lắng như một cái hồ sâu, bình tĩnh không có gợn sóng nhưng trông như Vô Thường đoạt mạng người từ địa ngục. +
Y dựa vào chỗ tựa lưng trên xe lăn. +
Rõ ràng y đang ngồi trên một chiếc ghế vô cùng đơn sơ, nhưng khí chất trên người giống như ngồi trên ghế bọc da thú trong vương trướng. +
Y rũ mắt nhìn Chu phủ y, nói: “Loại thuốc này nội trong một khắc sẽ ăn mòn ngũ tạng. Nhân lúc trong tay ta vẫn còn thuốc giải thì nhanh nói đi, bọn họ phái ngươi tới đây để làm gì?” +
Chu phủ y khóc thảm, nước mắt giàn giụa. +
“Tiểu nhân thật sự không có lừa ngài!” Cái nóng đang thiêu đốt trong bụng đã khiến hắn sợ đến nỗi run rẩy cả người. Hắn vừa sợ vừa gấp, chật vật nhào qua hòm thuốc bên cạnh, run rẩy mở ra cho Hoắc Vô Cữu xem. +
“Tiểu nhân thật sự nhận lệnh vội vàng đến để trị thương cho ngài! Tất cả đều là thuốc trị thương, nếu ngài không tin thì có thể thử, tiểu nhân có thể thử ngay trên người mình để chứng minh cho ngài xem!” +
Nói xong, hắn luống cuống mở mấy thứ trong hòm thuốc ra cho Hoắc Vô Cữu xem từng cái một. +
Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn hắn. +
Lúc này, y tin người này nói thật. +
Thật sự là vội đến trị thương cho y? +
Không biết vì sao, trước mắt y hiện ra Giang Tùy Chu dưới ánh nến đỏ tối qua. +
Rõ ràng là một con thỏ bị y dọa sợ đến nỗi rụt cả tai ra sau đầu nhưng vẫn cố giả vờ hung ác. +
… Cũng đúng, chỉ e hắn không có cái gan hạ độc y. +
Hoắc Vô Cữu lẳng lặng nhìn phủ y quỳ dưới đất, một lát sau, y lấy ra một cái bình nhỏ, vứt một viên thuốc màu nâu sẫm xuống đất. +
“Một viên đủ cho ba tháng. Chuyện hôm nay cấm không được nói ra ngoài, ba tháng sau lại đến tìm ta lấy thuốc.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Chu phủ y vội vàng nhặt viên thuốc lên nhét vào miệng. +
“Đã là trị thương, thế thì đứng lên, xem đi.” +
Hoắc Vô Cữu thản nhiên nói, rũ mắt nhìn bình thuốc nhỏ trong tay mình. +
Trên người y tổng cộng chỉ có hai loại thuốc. Lúc bị bắt, người áp giải y là thuộc hạ của Lâu Việt, một người bạn cũ của phụ thân y, cho nên lúc tra khám vật tùy thân cố ý mắt nhắm mắt mở, để lại cho y một thứ để giữ mạng. +
Trong đó có một loại thuốc có thể cầm máu trong một thời gian ngắn, nhưng vừa nuốt vào thì ngũ tạng sẽ đau nhức suốt nửa khắc mới hết. Một loại khác là đề khí, bổ máu, bình thường hành quân trong tuyết rất thường sử dụng. +
Y liếc tên phủ y đang lau nước mắt nghiêng ngả đứng dậy nọ một cái, dời mắt đi, lẳng lặng thả bình thuốc lại vào ngực áo. +



Choáy vữ dị anh
Hayy
anh công này tính cảnh giác cao quá v
Nghĩa là hai viên không có cái nào là độc nhưng ổng lừa phủ y?