Skip to main content

Chương 6.

dathaiPiter

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +


Chương 6: +

Hồ ly ba đuôi trắng thuần khiết chạy băng băng trong núi rừng. Khí tức đại yêu khiến dã thú tầm thường không dám cản đường. +

Cho đến khi tới ngoài một tòa thành, tiểu hồ ly tuyết trắng cảm nhận được khí tức đã ở rất gần. Trong đôi mắt hồ ly lóe lên vẻ tinh ranh, nó lập tức hóa lại hình người. +

Trên đường xuống núi, Tiểu Ngọc lại bị một đám đại hán hung thần ác sát chặn lối. +

Tên cầm đầu nhe nụ cười tà: “Tiểu nương tử xinh đẹp quá. Một mình lên núi làm gì vậy? Trong núi nguy hiểm lắm, chi bằng theo ta về sơn trại nghỉ chân?” +

Hai ngày sau, chuyện sơn phỉ ngoài thành bị huyện lệnh tiêu diệt truyền khắp Lương thành. Dân chúng treo đèn kết hoa, khắp nơi đều bàn về Tô y sư. +

“Tô y sư giả vờ đồng ý, theo sơn phỉ về trại, rồi bỏ thuốc mê vào rượu thịt của chúng. Đúng là nữ anh hùng gan dạ.” +

“Tô y sư vẫn khỏe re! Nghe nói cô ấy du lịch mệt rồi, lại cảm mến phong tục thuần hậu của Lương thành, định tạm thời định cư ở đây. Cái Tô thị y quán phía trước là do Tô y sư mở đó. Ba ngày đầu còn miễn phí khám bệnh cho dân nghèo nữa.” +

“Tô y sư đúng là Bồ Tát hạ phàm, cứu khổ cứu nạn.” +

Trời đã xế chiều. Tiểu Ngọc tiễn vị bệnh nhân cuối cùng trong ngày, đang chuẩn bị thu dọn quầy thì bỗng khựng lại. Sau lưng vang lên một giọng nam có phần ngập ngừng: +

“Xin hỏi… có phải Tô y sư không?” +

Quay lưng về phía sau, Tống Mặc Hiên không nhìn thấy vẻ kích động thoáng qua trên mặt Tiểu Ngọc, suýt nữa nàng không kìm được để lộ hai chiếc tai hồ ly. +

Hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, Tiểu Ngọc xoay người lại: “Phải…” +

Lời còn chưa dứt, gói thuốc trong tay nàng trượt xuống. Người đứng trước mặt, khí tức ấy rõ ràng là ân công của nàng, chẳng qua người ấy giờ không còn là thiếu niên trong ký ức. +

Dưới ánh chiều cam rực, một thư sinh mặc trường sam đã giặt đến bạc màu, dáng người cao gầy như ngọc, dung mạo tuấn tú, đứng trước hiệu thuốc. +

Với tinh quái chuyên tâm tu luyện trong núi, mười năm chỉ như chớp mắt. Nhưng với phàm nhân, mười năm là quãng thời gian rất dài, đủ để một thiếu niên gầy yếu trưởng thành thành công tử phong nhã. +

Chàng thư sinh trẻ tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy gói thuốc sắp rơi: “Tô y sư?” +

Đồ Sơn Tiểu Ngọc hoàn hồn, vành tai dần nhuốm đỏ nhạt, nhận lại gói thuốc: “Đa tạ công tử. Không biết công tử xưng hô thế nào?” +

Nghe vậy, thư sinh trẻ vội chỉnh lại trường sam, cúi người hành lễ với nàng: “Tại hạ Tống Mặc Hiên.” +

Tiểu Ngọc nhìn chàng chăm chú, cũng đáp lễ: “Tiểu nữ ra mắt Tống công tử.” +

Tống Mặc Hiên càng thêm lúng túng. Rõ ràng ít khi trò chuyện với nữ tử, trên mặt thoáng qua một tia giằng co. Nhưng cảm nhận ánh nhìn của người qua đường, chàng vẫn nhanh chóng nói rõ ý định: +

“Tại hạ nghe nói y quán đang tuyển người biết đọc sách, viết chữ, tính toán sổ sách. Tại hạ có chút hiểu biết văn mực, không biết… có, có phù hợp với yêu…” cầu. +

Giọng của Tống Mặc Hiên càng lúc càng nhỏ. Chưa đợi Tiểu Ngọc trả lời, chính chàng đã tự lắc đầu: +

“Thôi vậy, là tại hạ thất lễ, quấy rầy cô nương.” +

Nói xong, Tống Mặc Hiên thật sự định quay người rời đi. +

Tiểu Ngọc vốn đang lo không biết làm sao để làm quen với ân nhân, nay Tống Mặc Hiên lại tự mình tìm đến, đương nhiên nàng không thể để chàng rời đi. Hơn nữa, bình thường nàng ngụy trang làm y sư khám bệnh cho người khác, đúng là cũng cần một người giữ sổ sách. +

“Tống công tử xin dừng bước. Y quán quả thực đang cần một vị tiên sinh quản sổ. Nếu công tử bằng lòng, mong công tử giúp ta.” +

“Không dám nhận.” Tống Mặc Hiên liên tục nói không dám. +

Trước kia Tống phủ còn khá dư dả, vì vậy khi còn nhỏ Tống Mặc Hiên mới có tiền mua con tiểu bạch hồ bị bắt, thấy nó lanh lợi nên liền thả nó về rừng. +

Tiếc rằng sau này gia cảnh sa sút, ngày càng nghèo túng. Cha mẹ lần lượt mắc bệnh nặng, vét sạch chút gia sản còn lại của nhà họ Tống, nhưng cuối cùng hai người vẫn qua đời, chỉ còn Tống Mặc Hiên và người gia bộc trung thành nương tựa lẫn nhau. +

Gia bộc thỉnh thoảng nhận vài chuyến hộ tống hàng hóa để kiếm tiền. Tống Mặc Hiên cũng nhận việc chép sách để phụ giúp chi tiêu trong nhà. Nhưng cách đây một tháng, tiêu cục bị bọn sơn phỉ từ nơi khác kéo đến cướp phá, gia bộc cũng bị thương, đến nay vẫn nằm liệt giường. +

Để gom tiền chữa trị cho gia bộc, Tống Mặc Hiên bắt đầu đi khắp nơi tìm việc mới. Nhưng Lương thành nhỏ bé, những công việc khá đều đã có người đảm nhận, nhất thời không tìm được việc thích hợp. +

Hôm nay khi đang chép sách, chàng nghe nói bọn sơn phỉ đã bị huyện lệnh dẫn binh tiêu diệt, lại nghe vị y sư có công lớn trong chuyện này đã mở một hiệu thuốc trong thành và đang tuyển kế toán. Vì vậy chàng mới vội đến tự tiến cử. +

Chỉ là chàng không ngờ Tô y sư lại trẻ như vậy. Ban đầu chàng tưởng đối phương là người lớn tuổi. +

Nam nữ thụ thụ bất thân. Bản thân Tống Mặc Hiên không sợ, nhưng lại sợ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tô y sư. +

Tiểu Ngọc thì hoàn toàn không bận tâm những hư danh ấy. Nàng nở nụ cười rạng rỡ với Tống Mặc Hiên: +

“Ta một mình đi khắp thiên hạ còn không sợ hổ báo hay sơn tặc, sao lại phải sợ mấy lời đồn vô căn cứ?” +

“Huống hồ làm người ngay thẳng, lòng không thẹn với trời đất, thì chẳng có gì phải sợ.” +

Thấy vẻ mặt Tống Mặc Hiên có chút dao động, Tiểu Ngọc lại bổ sung: +

“Huống chi ta thấy Lương thành, từ tri huyện đến bách tính, ai nấy ánh mắt đều sáng trong, khí chất chính trực, chắc chắn sẽ không có người vô lý như vậy.” +

Lúc này, ông chủ tiệm may bên cạnh cũng bước ra, cười nói: +

“Tô y sư nói rất đúng. Lương thành chúng ta tuy nhỏ, nhưng núi xanh nước biếc, đất lành sinh người hiền, ai cũng là người tốt.” +

“Nhân phẩm của tiểu Tống, mấy hàng xóm chúng tôi đều rõ nhất. Tô y sư cũng là người tốt như tiên nữ. Hai người trong sạch như vậy, nếu ai dám nói xấu sau lưng, lão già này sẽ là người đầu tiên đứng ra bênh vực.” +

Những hàng xóm xung quanh cũng lên tiếng phụ họa. Lời nói chân thành, khi nói sẽ giúp hai người đòi lại công bằng lại càng đầy phẫn nộ chính nghĩa. +

Tống Mặc Hiên chắp tay với từng người hàng xóm xung quanh: +

“Mặc Hiên xin đa tạ chư vị hương thân. Nhờ có mọi người chiếu cố. Nếu một ngày nào đó công thành danh toại, tại hạ nhất định không quên ân nghĩa hôm nay.” +

“Được, được! Vậy thì chờ tiểu Tống sau này thi đỗ, cũng để Lương thành chúng ta hưởng chút may mắn của Văn Khúc Tinh.” +

Từ đó, Tống Mặc Hiên trở thành tiên sinh quản sổ của Tô thị y quán. Không chỉ vậy, Tiểu Ngọc còn ứng trước tiền lương cho chàng, giúp khám chữa cho người gia bộc trung thành. Nhận ra ông và Tống Mặc Hiên có tình nghĩa rất sâu nặng, nàng còn lén cho thêm nhân sâm vạn năm mang từ Hồ Sơn xuống vào thang thuốc, nhờ vậy cứu được mạng ông. +

Ban đêm, Tiểu Ngọc ngồi trong sân hấp thụ ánh trăng, vừa bấm ngón tay vừa tính toán: +

“Cứu thúc Thủ Nghĩa một mạng cũng xem như đã trả được một phần ân tình, nhưng chắc chắn vẫn chưa đủ. Ừm… phần còn lại phải trả thế nào đây?” +

“Ân công thiếu tiền bạc, nhưng với tính cách của chàng, nếu ta cho không thì nhất định chàng sẽ không nhận.” +

Thật ra, nếu muốn tìm cách đưa tiền cho Tống Mặc Hiên mà không để chàng biết thì vẫn có cách, nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Tiểu Ngọc vô thức ép xuống. +

Sau những ngày sống chung này, nàng cảm thấy người phàm ở Lương thành rất đáng yêu. Nàng vẫn muốn tiếp tục làm người thêm vài ngày, trải nghiệm khói lửa nhân gian mà ở Hồ Sơn chưa từng cảm nhận. +

“Chẳng trách các huynh tỷ luôn thích lén xuống núi. Nhân gian… quả thật không tệ.” +

Còn Tống công tử nữa, không hổ là ân công, con người cũng rất tốt. Hôm trước trời mưa, nàng còn thấy chàng đem chiếc ô giấy dầu của mình cho một con con chồn nhỏ đang bị ướt. +

Biết đâu vài năm sau con chồn ấy cũng hóa hình tìm ân công báo ân? Nghĩ tới đây, Tiểu Ngọc bỗng ngồi bật dậy, chiếc đuôi phía sau vốn luôn khống chế cẩn thận không nhịn được lộ ra một cái. +

Á, sao đuôi lại lộ ra rồi?” +

Không chỉ lộ ra, mà còn xù lên bông xù nữa. +

Tiểu Ngọc vội vàng nhét nó trở lại. Ngoài màn hình, Tiền Hân lại nở nụ cười “dì ghẻ”. Dù nam nữ chính vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng qua cách cắt dựng của đạo diễn, khán giả đã thấy rõ bầu không khí tình cảm màu hồng đang dần hình thành giữa họ. +

Có thể chỉ là một ánh mắt ngầm hiểu. +

Hoặc khi lấy thuốc, đầu ngón tay vô tình chạm nhau rồi lập tức rụt lại. +

Ban đầu, Tiền Hân bị thu hút bởi tạo hình của diễn viên, rồi lại bị cuốn hút bởi bối cảnh hành tinh mẹ chân thực như đang ở trong đó. Nhưng rất nhanh sau đó, cô hoàn toàn chìm vào cốt truyện. +

Tiểu hồ yêu giả làm nữ y sư và chàng thư sinh ngượng ngùng — quá đáng yêu! +

Chẳng biết từ lúc nào, thanh tiến độ video đã chạy tiếp. Cặp đôi trẻ cứ mập mờ tình ý, ngọt ngào đến mức Tiền Hân phải che miệng cười khúc khích. +

Ngọt quá. +

Dù đến lúc này trong cốt truyện gần như không có cảnh chiến đấu hay kỹ xảo hoành tráng, nhưng không sao, chỉ cần xem hai người nhìn nhau đầy tình ý là đủ rồi. Cô còn có thể xem thêm cả trăm triệu phút nữa. +

Trong câu chuyện, thời gian cũng tiếp tục trôi. +

Sức khỏe của người gia bộc dần hồi phục. Tống Mặc Hiên cũng tham gia khoa cử, hơn nữa còn đoạt vị trí án thủ, đứng đầu kỳ thi sơ khảo với thành tích hạng nhất, sắp sửa lên kinh dự thi tiếp. +

Trước khi lên kinh, trong đêm hội hoa đăng, dưới gốc cây nguyệt quế, ánh đèn rực rỡ chiếu lên gương mặt hai người. Khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi tiếng ồn ào xung quanh dần dần tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập của đối phương. +

Tống Mặc Hiên bày tỏ tâm ý với Tiểu Ngọc. +

Tiểu Ngọc… đỏ mặt nhận lấy tín vật định tình. +

Hai người lặng lẽ hẹn ước trọn đời. +

Không lâu sau, Tống Mặc Hiên cùng người gia bộc trung thành lên đường vào kinh thành. Trước khi đi, chính tay chàng cài chiếc trâm định tình lên tóc Tiểu Ngọc và hứa: +

“Ngày ta công thành danh toại, ta sẽ trở về cưới Ngọc Nhi bằng sính lễ đàng hoàng.” +

Tiểu Ngọc treo chiếc túi thơm tự tay mình may lên thắt lưng Tống Mặc Hiên, nở nụ cười rạng rỡ: +

“Thiếp sẽ chờ Tống lang trở về cưới thiếp.” +

Bề ngoài, Tống Mặc Hiên cùng người gia bộc lên kinh. Nhưng Tiểu Ngọc vẫn không yên tâm về những trắc trở dọc đường. Dù là thú dữ hay sơn phỉ cũng không thể làm hại Tống lang, vì vậy nàng âm thầm đi theo bảo vệ. +

Không biết là Tống Mặc Hiên quá xui xẻo hay lại quá có duyên với mỹ nhân, trên đường thật sự gặp phải tinh quái chiếm núi làm vua, một đôi tỷ muội cẩm xà. +

Hai chị em cẩm xà không muốn ăn thịt Tống Mặc Hiên, mà lại nhìn trúng chàng thư sinh mặt trắng tuấn tú, muốn bắt chàng về làm phu quân trong sơn trại. +

Cẩm xà tỷ tỷ mặc y phục hở hang, giơ ngón tay thon dài nâng cằm Tống Mặc Hiên, hơi thở như lan: +

“Cùng hai tỷ muội chúng ta hưởng đêm xuân ấm áp, lại để chúng ta sinh cho công tử một ổ tiểu xà xinh đẹp như công tử, có được không?” +

Tống Mặc Hiên mặt tái mét, vừa sợ vừa kinh hãi, nhưng vẫn không khuất phục: +

“Xin hai vị thả tiểu sinh cùng người nhà rời đi. Tiểu sinh đã có người trong lòng, đã hẹn khi trở về sẽ thành thân.” +

Cẩm xà muội muội quật đuôi vào vách đá, lạnh lùng nói: +

“Chỉ là một nữ tử phàm nhân, sao có thể sánh với tỷ muội chúng ta quốc sắc thiên hương? Ở bên chúng ta, công tử không chỉ có mỹ nhân kề cận, vàng bạc châu báu chúng ta cũng có thể mang về cho công tử. Chi bằng thuận theo chúng ta đi?” +

Tống Mặc Hiên vẫn không dao động. +

Đúng lúc đó, Tiểu Ngọc cũng chạy tới gần. Cảm nhận được tình cảnh của Tống Mặc Hiên, nàng lập tức nổi giận. Nàng dùng yêu khí làm Tống Mặc Hiên và Thúc Trung ngủ mê, cuốn họ tới nơi an toàn, rồi quay lại giao chiến với hai chị em. +

Tiểu Ngọc tuy là linh hồ, nhưng hai chị em cẩm xà đồng tâm hiệp lực, lại tu luyện tà pháp nên đạo hạnh không cạn. Trận chiến kéo dài đến cuối cùng, Tiểu Ngọc cũng hiện nguyên hình. Cuối cùng nàng nhỉnh hơn một chút, dùng bí pháp bộc phát chém chết hai yêu xà, nhưng bản thân cũng bị thương nặng. +

Sau khi Tống Mặc Hiên tỉnh lại, tuy không hiểu vì sao thoát được kiếp nạn, nhưng cũng không dám ở lại lâu, lập tức lên đường. May mắn đoạn đường sau không gặp nguy hiểm. +

Kinh thành có long khí trấn áp, dù Tiểu Ngọc là linh hồ cũng không thể tùy tiện vào trong. Nhìn Tống Mặc Hiên và gia bộc bước qua cổng thành, Tiểu Ngọc khí tức yếu ớt vừa chữa thương ngoài thành, vừa nóng lòng chờ tin người trong lòng. +

Vài ngày sau, trước cổng thành dán bảng đỏ thật lớn. Trong thành pháo nổ vang trời, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cưỡi ngựa diễu phố, náo nhiệt vô cùng. +

Tân khoa trạng nguyên không ai khác, chính là Tống Mặc Hiên của Lương thành. +

Trong rừng núi, bạch hồ nghe những con chim mang tin về, ánh mắt dịu dàng. +

Bên trong hoàng cung tường vàng mái ngọc, chạm khắc lộng lẫy, ánh vàng rực rỡ, yến tiệc được bày ra vô cùng náo nhiệt. +

Vị trạng nguyên trẻ tuổi, tuấn tú và tài hoa, với một bài tạ ân phú khiến hoàng đế vô cùng vui mừng. Hôm nay phong thái cưỡi ngựa dạo phố của chàng càng khiến nhiều công chúa và quý nữ chưa xuất giá rung động. +

Trong hậu viện của một phủ đệ, một tiểu thư mặc áo đỏ, dung mạo rực rỡ đang lặng lẽ nhìn vào gương đồng. Tâm trí nàng bất giác trôi xa, nhớ lại buổi chiều khi phụ thân hỏi nàng có muốn để trạng nguyên trở thành phu quân hay không. +

Nhớ tới chàng thanh niên nho nhã trên lưng ngựa cao, nụ cười dịu dàng… nàng đã không từ chối. +

Chưa đợi yến tiệc kết thúc, vị hoàng đệ cực kỳ được sủng ái của hoàng đế đã đứng dậy, ra tay trước để định hôn cho ái nữ với vị trạng nguyên mới khoa bảng: +

“Ái nữ của ta chưa có hôn ước, dung mạo tuyệt mỹ, tinh thông thi từ ca phú, tài danh khắp kinh thành. Không biết trạng nguyên lang có nguyện cùng ái nữ ta kết duyên lương, từ nay cầm sắt hòa hợp, ân ái bền lâu?” +

Lại thêm một người đến cướp hôn. Tuy tiểu thư này rất đẹp, nhưng trong lòng Tiền Hân vẫn không ai bằng Tiểu Ngọc! +

Sau chuyện hai chị em cẩm xà trước đó, Tiền Hân rất tin tưởng Tống Mặc Hiên. Chàng thư sinh đối với Tiểu Ngọc cũng là một mảnh chân tình! +

Nhưng đúng lúc đó, vị hoàng đế ngồi trên chủ tọa cũng lên tiếng: +

“Tiểu chất nữ của trẫm tài hoa vang danh kinh thành, rất xứng đôi với tân khoa trạng nguyên.” +

Tiền Hân mím môi, thầm nghĩ: lão hoàng đế này sao cũng chen vào làm gì, chẳng phải đang phá rối sao? +

Sau phần giới thiệu bối cảnh đơn giản, cô cũng hiểu đại khái rằng trong thời đại của bộ phim, hoàng quyền là tối thượng, trái ý hoàng đế chính là tội đại nghịch. +

Dù Tiền Hân không đồng tình với quan niệm ấy, nhưng đó chính là thiết lập của câu chuyện. +

Chọc giận hoàng đế đồng nghĩa với việc sự nghiệp quan trường coi như chấm dứt, trong khi Tống Mặc Hiên khó khăn lắm mới thi đỗ trạng nguyên. +

Giữa tiền đồ và tình yêu, chàng sẽ chọn thế nào? +

Trong phim, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Tống Mặc Hiên. Ngoài màn hình, khán giả cũng chăm chú nhìn chàng. +

Tống Mặc Hiên chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ với mọi người xung quanh. Hàng mi khép hờ khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của chàng lúc này. +

Trong lòng Tiền Hân điên cuồng gọi tên Tiểu Ngọc: +

“Tiểu Ngọc vì ngươi mà bị thương nặng như vậy! Nếu dám làm tra nam, bà đây sẽ không tha cho ngươi! Cả triệu con tiểu hồ ly trên Hồ Sơn cũng sẽ không tha cho ngươi!” +

Nhưng đúng lúc ấy, Tống Mặc Hiên trong video bỗng đứng khựng lại. +

Tiền Hân đang căng thẳng đến nín thở: ? +

Máy chủ của Thương Lam Võng đến cả dịp kỷ niệm cũng chưa từng lag, đây là chuyện gì vậy? +

Giây tiếp theo, Tiền Hân biết được nguyên nhân, một hơi nghẹn lại nơi cổ họng, không lên không xuống. +

“Cắt ngay khúc này, còn là người không vậy!” +

Trên màn hình hiện lên một dòng thông báo thân thiện: +

Kính chào quý khán giả của Thương Lam Võng. Phần xem thử đã kết thúc. Nội dung tiếp theo là nội dung trả phí. Sau khi thanh toán, quý vị có thể tiếp tục xem. Xin cảm ơn sự yêu thích và ủng hộ của quý vị. +

Ngoài ra, đạo diễn bộ phim sẽ quyên góp 10% tổng doanh thu cho các tổ chức cứu trợ. Xin cảm ơn tấm lòng của đạo diễn và mọi người. +


Anh Chạ Yêu Em: Tui đọc tới đoạn này còn muốn múc tác giả, ai đời lại dừng ngay khúc hồi hộp thế này…-.- +

Còn Tiếp.. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)