Chương 6

Editor: Trixie Lynn +
Nói chuyện với “người tiền sử” đúng là hoàn toàn không thể giao tiếp nổi. +
Kitten: 【Em nói anh nghe cái này.】 +
Thương Tri Hành: “Có thể đừng nói không?” +
Kitten: 【Dạo này em hơi túng tiền.】 +
Thương Tri Hành mặt không cảm xúc, đang định gõ: 【Tiền không phải vấn đề, có thể im miệng được không?】 +
Thì “người tiền sử” đã nhanh hơn một bước: +
Kitten: 【Muốn mượn tay anh nắm một cái.】 +
Thương Tri Hành: “…” +
Trời có sập xuống thì cũng có mấy câu thả thính quê mùa chống đỡ. +
Kitten: 【A! Lê tuyết em rửa đâu mất rồi nhỉ!】 +
Thương Tri Hành tê liệt cảm xúc. +
Kitten: 【A! Hóa ra ở trong lòng đàn anh rồi.】 +
Còn nói thêm nữa chắc anh phải đi khám tâm lý mất. +
Trong lúc hoàn toàn không hay biết, Trì Túc đang “tra tấn tinh thần” Thương Tri Hành, giờ lại rất khó hiểu, tại sao đang nói chuyện dở thì không trả lời nữa? +
Quả nhiên là tra nam. +
Không trò chuyện được, Trì Túc cũng thấy nhẹ người. Cậu thu đuôi lại rồi chạy ra ngoài, đi giúp Phương Tuệ làm việc. +
* * * +
Ngày hôm sau, mèo nhỏ đến trường từ rất sớm, chuẩn bị “ban phát sắc mặt dễ chịu” cho Thương Tri Hành một chút. +
Các thành viên trong câu lạc bộ lập tức vây lại trước, mèo nhỏ dựng đuôi lên, nghiêng đầu, nhận được “khoản thu đầu tiên” của ngày hôm nay. +
Trì Túc tâm trạng vui vẻ. +
Còn Thương Tri Hành đứng cách đó không xa, nhìn tin nhắn mà “người tiền sử” gửi 10 phút trước trên màn hình. +
Kitten: 【Bột Mì chắc đang ở trường đấy, anh có ra xem không? Hôm qua anh nói chuyện với em, nó sẽ rất quấn anh.】 +
Có một khoảnh khắc, Thương Tri Hành cảm thấy mình và “người tiền sử” cũng chẳng khác nhau là mấy. +
Anh vậy mà lại tin mấy lời nhảm nhí này, để mặc cho mắt và tinh thần bị hành hạ suốt cả ngày. +
Nhưng khi nhìn chú mèo trắng tinh bị vây quanh, dựng cái đuôi bông xù, đôi tai hồng phấn khẽ rung, trái tim Thương Tri Hành không kìm được mà dịu lại. +
Anh bước tới. +
Chỉ thấy Bột Mì khẽ lay tai, như cảm nhận được điều gì mà quay đầu lại. Đôi mắt xanh biếc trong veo, sáng lấp lánh. +
“Meo.” +
Thương Tri Hành khựng lại. +
Mèo nhỏ lắc lắc đuôi, đôi chân ngắn như mây, chạy lên lại chắc nịch. +
“Meo.” +
Bột Mì đã ở ngay trước mắt. +
Giữa nhịp tim dồn dập, nó ngoan ngoãn cọ vào ống quần anh, dùng cái đầu tròn trịa dụi nhẹ, đôi chân nhỏ khẽ giẫm lên mặt giày. +
“…” Thương Tri Hành thụ sủng nhược kinh. +
Giống như một thái giám bị thất sủng 10 năm bỗng được triệu kiến, đến cả giọng nói cũng nhỏ lại như một đường chỉ. +
“Bột Mì.” +
“Meo.” +
Trì Túc qua loa đáp lại anh. +
“…” +
Bỗng mèo nhỏ biến sắc, kinh hãi kêu lên: +
“Meo!” +
Nó bị bế lên, lập tức muốn giãy giụa. +
Nhưng nhớ đến “thiết lập mèo” hôm nay của mình, sắc mặt nó chợt thay đổi, cố gắng hạ giọng xuống mềm mại hết mức: +
“Meo~” +
Thương Tri Hành nâng nó lên cao. +
Bốn cái chân ngắn cũn đạp loạn như đang bơi, đệm thịt hồng nhạt khiến người ta không khỏi tưởng tượng cảm giác dẫm lên mặt. Mèo nhỏ chân ngắn trắng tinh mở to mắt, cái đuôi xù như chổi khẽ đung đưa, nghiêng đầu, lộ ra vẻ mất tự nhiên mang đầy tính “người”. +
Thương Tri Hành đưa mèo lại gần. +
Cái bụng mềm mại bị lớp lông bông xù che phủ ngay trước mắt. +
“Meo!” +
Mèo nhỏ hoảng hốt. +
“Hít mèo cái gì chứ! Người khác thì được, còn anh thì không được!” +
Đã là người bị “trả thù” rồi, sao còn có thể được hưởng lợi thế này! +
Mèo nhỏ dùng hết sức giãy giụa, Thương Tri Hành cũng không ép, đổi sang ôm vào lòng, không làm thêm động tác nào khác. +
“Meo…” +
Thương Tri Hành xoa đầu mèo: +
“Không sao đâu.” +
“Ai hỏi anh chứ.” +
Mèo nhỏ cọ cọ hai cái trong vòng tay anh, cái đuôi ngoan ngoãn buông thõng xuống. +
Thương Tri Hành nhìn vậy, trong lòng thỏa mãn. +
Anh mở điện thoại, có chút do dự, nhưng vẫn gõ tin nhắn. +
Z1X: 【Cảm ơn.】 +
Mèo nhỏ lén nhìn thấy, trong lòng thấy lạ. +
Tra nam bây giờ mà cũng biết lễ phép thế sao? +
Trì Túc không thể trả lời tin nhắn, mà Thương Tri Hành cũng không muốn “người tiền sử” nhìn thấy lúc này. +
Anh ôm mèo nhỏ, lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài trong trường. Ánh nắng trải xuống một cách vô tư, dòng ấm áp rửa trôi mệt mỏi. +
Mèo nhỏ mới hai ba tháng tuổi nằm sấp ngủ, nhưng đôi tai vẫn cảnh giác dựng lên. +
… +
Sau khi trở về, Trì Túc mới trả lời tin nhắn của Thương Tri Hành. +
Kitten: 【Bột Mì đối với anh thế nào, có phải đã thay đổi cách nhìn rồi không?】 +
Z1X: 【Ừm.】 +
Kitten: 【Vậy đàn anh nghĩ sao, có muốn tiếp tục nói chuyện với em không!】 +
Z1X: 【Ừm.】 +
Nhận được câu trả lời khẳng định, Trì Túc vui vẻ cong mắt, kế hoạch thành công! +
Không trách hồ ly tinh từng nói rằng nắm được điểm yếu của con người thì coi như nắm được thắng bại. Bây giờ xem ra, sở thích cũng vậy. +
Trì Túc quyết định nhân lúc còn nóng mà tiến tới. +
Kitten: 【Đàn anh, anh có biết vì sao mặt trời lại mọc không?】 +
Kitten: 【Đàn anh, anh có biết vì sao quốc vương bảo nô lệ rán trứng mà nô lệ lại không chịu không?】 +
Kitten: 【Đàn anh…】 +
Z1X: 【Dừng.】 +
Thương Tri Hành mắt tối sầm lại. +
Nói chuyện với “người tiền sử”, đúng là cực hình thuần túy. +
Trì Túc dựa theo suy nghĩ của mình, kết hợp với bài chia sẻ kinh nghiệm trên Douyin, tổng kết lại một phương pháp yêu đương qua mạng mới. +
Nhưng còn chưa kịp thử nghiệm thì đến lượt Trì Túc trực ca ở quán cà phê. Vì bận rộn nên thời gian nhắn tin cũng ít đi. +
Chỉ có điều, lời chúc sáng tối và mấy câu thả thính quê mùa thì chưa bao giờ thiếu. +
Lần nữa nhìn thấy “thính quê mùa”, Thương Tri Hành không thể tin nổi mà hỏi: +
Z1X: 【Lúc trước đã nói thế nào?】 +
Trì Túc nhớ lại: +
Kitten: 【Là quy ước ba điều mà, kiên trì không nói quá ba câu thì coi như thành công.】 +
Cậu đem cách hiểu của mình nói cho Thương Tri Hành nghe, khiến vẻ bình tĩnh của người bên kia dậy sóng ngầm mãnh liệt. +
Đã phát điên, miễn làm phiền. +
Đáng mừng là Bột Mì thỉnh thoảng lại đến trường, nằm gọn trong lòng anh là ngủ, cực kỳ tin tưởng. +
Điều này khiến Thương Tri Hành cảm thấy, ngày anh nhận nuôi nó, thoát khỏi bể khổ, chắc cũng không còn xa nữa. +
Mà 10 ngày sau, ca trực của Trì Túc kết thúc. +
Cậu rất hài lòng với tiến độ gần đây, xác suất yêu đương qua mạng thành công với Thương Tri Hành chắc là rất cao! +
Trong kế hoạch đã đề ra, hai bước đầu là trò chuyện để tăng tiến tình cảm, gửi ảnh để chia sẻ cuộc sống, cậu đều làm rất tốt. Nhưng kinh nghiệm của những người khác trong Douyin lại nói rằng, mức độ vẫn chưa đủ “đô”. +
Chỉ khi tiếp cận được cuộc sống của Thương Tri Hành, hiểu rõ thông tin và điểm yếu của anh, mới có thể “đánh rắn trúng bảy tấc”, thực hiện màn trả thù thực sự! +
Ngay trong ngày hôm đó, Trì Túc nhắn tin cho quản lý, cũng là một đại yêu tinh: +
Trì Túc: 【Em muốn đi học.】 +
Quản lý kinh ngạc: 【Tên mù chữ mà cũng định học hành cho ra hồn à!?】 +
“…” +
Trì Túc không dám cãi lại, trông như một kẻ mù chữ tuyệt vọng. +
Quản lý gửi voice: +
“Chứng minh thư với hồ sơ của em khó làm lắm, muốn nhập học chính thức chắc chắn không được. Nhưng có thể vào trường dự thính.” +
“Được.” Trì Túc không hiểu mấy chuyện này, chỉ cần vào được là được, nên đồng ý. +
Quản lý thở phào nhẹ nhõm. +
Đùa à, ai mà nỡ làm mất một nhân viên mỗi tháng chỉ cần 18 que pate mèo, tính ra chưa tới 50 tệ cơ chứ! +
Cô ấy nghĩ gì, Trì Túc không biết. +
Tối hôm đó, Trì Túc thu dọn hành lý, lên diễn đàn mua được thời khóa biểu của Thương Tri Hành, dưới sự chọn lọc của quản lý chỉ đăng ký dự thính một vài tiết. Vì những môn khác nghe chẳng khác gì thiên thư, rất khổ sở. +
* * * +
Chiều hôm sau là tiết học mở, trước khi vào cửa, Trì Túc nhắn tin cho Thương Tri Hành. +
Kitten: 【Đàn anh đang làm gì vậy?】 +
Trả lời rất chậm. +
Z1X: 【Đang học.】 +
Trì Túc hài lòng, bước vào lớp, chọn ngồi ở hàng sau. +
Xung quanh liên tục có ánh mắt đánh giá. +
Trì Túc đã quen rồi, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào ruột bút. +
“Bạn học…” +
Nam sinh bên cạnh đột nhiên dè dặt lên tiếng. +
“Ừm?” Trì Túc có chút luyến tiếc thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ruột bút, hỏi: “Có chuyện gì cần tôi giúp không?” +
Vừa rồi cậu cúi đầu, không nhìn thấy chính diện, khiến không ít người sốt ruột ngứa ngáy. Bây giờ ngẩng lên, nam sinh kia mắt mở to, đỏ từ cổ lên đến tận vành tai. +
“Tôi…” +
“…Chờ đã.” +
Trì Túc đứng dậy, ánh mắt chạm phải Thương Tri Hành vừa bước vào cửa. +
Đường đời hẹp, đi đâu cũng gặp. +
Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, rõ ràng đã nhớ ra cậu. +
Cú giẫm chân ở quán bar hôm đó, Thương Tri Hành vốn không phải kiểu người thù dai, đã sớm quên rồi. Đôi giày bản giới hạn toàn cầu chỉ có mười đôi ấy, vết đen trên đó cũng nhẹ như mây. +
Anh thản nhiên thu hồi ánh nhìn. +
Bạn cùng phòng Hứa Tường đi bên cạnh, lúc này cũng nhìn theo hướng đó, đối diện với Trì Túc. +
Anh ta khựng lại, rồi lập tức nở một nụ cười với Trì Túc. +
Ánh đèn trong quán bar hôm đó tối mờ, Trì Túc khi ấy chỉ lo bắt nạt Thương Tri Hành, không chú ý nhiều đến Hứa Tường. Chỉ nhớ giọng nói của anh ta rất ôn hòa, có lẽ là người không tệ. +
Bây giờ là ban chiều, ánh nắng vừa đẹp. Quả thật anh ta rất tuấn tú, khí chất như gió xuân. Nhưng lại có một cảm giác ẩm lạnh vô hình, khiến bản năng gào lên phải tránh xa. +
Trì Túc nghĩ, nếu thật sự là bạn của Thương Tri Hành, sao lại cười với mình chứ? +
Hứa Tường không đơn giản, mà kiểu tra nam như Thương Tri Hành bị phản bội thì cũng đáng đời. +
Nhưng mà… +
“Lúc nãy cậu định nói gì?” Trì Túc hỏi nam sinh bên cạnh. +
“À, tôi muốn hỏi có thể…” +
Biểu cảm của Trì Túc nghiêm túc đến mức có phần kỳ lạ. +
Nam sinh nhìn vậy, câu “xin WeChat” vừa lên đến miệng liền đổi lại: +
“Tôi ổn rồi, không cần giúp.” +
Trì Túc yên tâm thu hồi ánh nhìn. +
Vậy thì cậu đi tìm người cần giúp là được. +
Chẳng phải Thương Tri Hành là một người sao? +
Trì Túc cảm thấy, chuyện tình cảm của Thương Tri Hành, vì là tra nam nên không chuyên tâm, thì cứ để cậu xử lý. Nhưng những mặt khác nếu anh gặp khó khăn, cũng không thể mặc kệ. +
Dù sao thì, Hứa Tường mang lại cho cậu cảm giác rất nguy hiểm. +
Trì Túc lo lắng, nằm úp xuống bàn. +
Thương Tri Hành ngồi phía trước, đầu cũng không quay lại. +
Sau một tiếng “ting”, lưng anh lại chợt cứng đờ. +
Anh không muốn trả lời tin nhắn của “người tiền sử”. +
Cứ có cảm giác chẳng có chuyện gì tốt lành. +
Thấy anh không nhìn, Trì Túc phồng má không vui, rồi thu hồi tin nhắn. +
Đợi đến khi tan học, Hứa Tường đi vệ sinh, đúng là thời cơ tốt. +
Trì Túc bước nhanh đến phía sau Thương Tri Hành, vừa định mở miệng thì bỗng bị giữ chặt lấy vai. +
“Hít…” Trì Túc nhíu mày: “Anh phiền thật đấy.” +
“…” Thấy cậu không có ác ý, Thương Tri Hành buông tay: “Có chuyện gì?” +
“Anh phiền lắm, phiền chết đi được.” Trì Túc bực bội nói. +
“Phiền cái gì?” Thương Tri Hành bình tĩnh, nhưng giọng lại mang chút mỉa mai: “Cậu định quay lưng nói chuyện với tôi à? Có gì thì nói.” +
“…” Trì Túc trừng to mắt, cảm thấy mình đúng là ngốc! +
Biết vậy đã chẳng giúp… +
Thôi bỏ đi, là mèo thì không nên chấp nhặt với con người. +
“Có việc gấp.” +
Nói xong, Trì Túc tiến lại gần. Thương Tri Hành ngả người ra sau. Hai người chênh nhau 12 centimet, nếu cố tránh thì không chạm được. +
Trì Túc bực bội, túm lấy vạt áo thun của Thương Tri Hành, kiễng chân, môi kề sát bên tai anh. +
“Cẩn thận Hứa Tường.” +
Thương Tri Hành lùi lại, không vui nhìn cậu. +
Đúng lúc này Hứa Tường quay lại, thấy hai người đang trừng mắt nhìn nhau, liền cười xoa dịu: +
“Hai người đang làm gì vậy…” +
Trì Túc liếc anh ta một cái đầy hung dữ: +
“Liên quan gì đến anh, đến mèo còn không nhiều chuyện bằng anh.” +
Hứa Tường: “…” +
“?” +
Trì Túc rời đi rất nhanh. +
Hứa Tường gãi đầu, cảm thấy khó hiểu. +
Thương Tri Hành thì ánh mắt trở nên sâu thẳm, liếc Hứa Tường một cái: +
“Đi thôi.” +
Giọng điệu lạnh nhạt, không giống gọi bạn bè, trái lại như đang gọi mèo hay chó vậy. +
Anh đi phía trước, Hứa Tường đương nhiên theo sau. Đám người cũng đã tản gần hết, không ai nhìn thấy anh ta cúi đầu, ánh mắt trở nên u ám lạnh lẽo. +
“Cậu ta biết chuyện gì rồi sao?” Hứa Tường nghĩ. +
… +
Trì Túc quay về “ổ nhỏ” của mình. +
Vừa nằm xuống, cậu đã biến lại thành mèo nhỏ, bắt đầu lăn lộn, như muốn trút hết những rối rắm và hối hận trong lòng ra ngoài. +
Chỉ một phút lơ là, không đủ kiên định, cậu lại đem chuyện rắc rối bên cạnh Thương Tri Hành nói toạc ra rồi! +
Sao cậu lại ngốc như vậy chứ. +
Mèo nhỏ mới hai ba tháng tuổi nằm trong ổ mềm mại, hối hận đến mức kêu lên thành tiếng. +
Bây giờ chỉ có thể cầu mong Thương Tri Hành không để tâm đến lời cậu nói. Trì Túc lăn qua lăn lại một hồi lâu, rồi nằm ngửa nhìn trần nhà mà nghĩ. +
Phiền thật. +
Cậu phải đi tắm, rồi mua pate mèo về ăn. +
Niềm vui của Trì Túc rất đơn giản, nghĩ đến đó liền ngồi bật dậy, trên mặt tràn đầy mong đợi. +
Cậu mở điện thoại, chia sẻ cuộc sống hằng ngày với Thương Tri Hành. +
Kitten: 【Đàn anh, anh có thích tắm không!】 +
Cậu rất thích tắm, vì tắm xong sẽ rất thơm! +
Cậu là một chú mèo sạch sẽ! +
Nhận được tin nhắn, Thương Tri Hành: “…” +
Trên mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thêm vài phần tang thương. +
Người kiểu gì mới hỏi được câu như thế chứ? +
Chắc là “thánh nhân” rồi. +
“Lão Thương.” Hứa Tường bước tới, hỏi: “Tối nay định ăn gì?” +
Thương Tri Hành tắt màn hình điện thoại: +
“Gì cũng được.” +
Hứa Tường đề nghị: +
“Hay là cậu đi ăn đồ nướng với tôi đi?” +
“Không đi.” +
“Chỉ hai đứa mình cũng không đi à?” Hứa Tường nói: “Biết cậu không thích đông đúc, sẽ không có ai khác.” +
Thương Tri Hành nhíu mày. +
Hứa Tường nói tiếp: +
“Đại thiếu gia, cậu không đi cùng tôi thì ăn cũng chẳng thấy ngon.” +
“…Lát nữa nói sau.” +
“Được.” +
Hứa Tường biết câu này coi như đã đồng ý, xoay người rời đi. +
Thương Tri Hành khẽ nhíu mày, đóng cửa lại. +
Mở điện thoại lần nữa, trong hoàn cảnh này, anh lại cảm thấy câu hỏi của “người tiền sử” có vài phần ngây thơ. +
Đúng là nên đi khám tâm lý rồi. +
Z1X: 【Ừm.】 +
… +
Trì Túc tắm xong, ra ngoài đã là 6 giờ chiều. Ánh hoàng hôn rực rỡ, trải xuống mặt đất như một lớp đường phủ. +
Khu dân cư này cách trường không xa, được xem là nhà trong khu học tốt*, đi vài phút là tới phố ẩm thực. +
*gần trường xịn +
Khu như vậy thì giá nhà chắc chắn đắt đỏ. Nhưng Trì Túc không để ý, vì quản lý đã phân cho mỗi tiểu yêu tinh một căn để ở. +
Trì Túc ngồi xổm dưới gốc cây nhìn đàn kiến một lúc, rồi định đi siêu thị mua pate mèo. +
Nhưng vừa rẽ một cái, cậu đã nhìn thấy Thương Tri Hành và Hứa Tường. +
Dù trong lòng mong Thương Tri Hành không nghe lời mình, bị phản bội cho đáng đời, nhưng nếu thật sự không nghe, lại đi cùng một người nguy hiểm, Trì Túc vẫn thấy không vui. +
Hướng họ đi là phố ẩm thực. Trì Túc đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi ở góc khuất camera biến thành mèo nhỏ, lặng lẽ đi theo từ xa. +
Nó chỉ xem thôi, không lên tiếng. +
Quán nướng buổi tối đông nghịt người, náo nhiệt ồn ào. Cuối hè, đàn ông cởi trần rất nhiều, mùi mồ hôi trộn với mùi đồ nướng, thực sự không dễ chịu. +
Hứa Tường nói: +
“Đừng chê, đồ nướng ở đây ngon lắm.” +
Rồi hỏi thêm: +
“Cậu uống rượu không?” +
Thương Tri Hành: “Không cần.” +
Hứa Tường: “Được.” +
Hai người gọi món xong, Hứa Tường bắt đầu nói chuyện trong trường. +
Mèo nhỏ cố gắng tập trung nghe, phát hiện toàn là mấy chuyện buôn dưa lê vô nghĩa. Nó cụp tai xuống, bắt đầu nghĩ xem nếu Thương Tri Hành xảy ra chuyện thì có nên giúp không. +
Nếu không giúp, lỡ như cả đời Thương Tri Hành bị hủy hoại thì sao? +
Trong lòng Trì Túc như có thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau, một bên nói Thương Tri Hành tội chưa đến mức đó, một bên lại bảo đáng đời. Ầm ĩ đến mức đầu nó đau nhức, nó cuộn đuôi lại, nằm rạp dưới gốc cây. +
Thôi kệ, cứ theo dõi Thương Tri Hành một lúc đã. +
Nhưng nguy hiểm nó tưởng tượng không xảy ra, ngược lại mấy đứa trẻ hư gần đó cứ thích trêu nó, có đứa ác hơn còn lấy sỏi ném. +
Mèo nhỏ tất nhiên né được, nhưng vẫn khó chịu lắc lắc đuôi. +
Nó cảm thấy mình thảm thế này là tại Thương Tri Hành, bèn ngẩng đầu nhìn, kết quả lại chạm mắt với anh. +
“…” +
Toang rồi, giờ nó phải giải thích sao về việc mình ở đây. +
À không đúng, nó là mèo mà, không cần giải thích. +
Tự có “sen” đứng ra bênh vực cho nó. +
Trì Túc yên tâm, nhưng lại thấy Thương Tri Hành đứng dậy. +
Hứa Tường hỏi: +
“Lão Thương, đi đâu đấy?” +
“Lát nữa quay lại.” +
Thấy Thương Tri Hành đi về phía mình, mèo nhỏ tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Bốn cái chân ngắn chạm đất, ngốc hết chỗ nói. +
———————————————— +
Mèo nhỏ đúng kiểu lúc tốt lúc xấu [Để tui xem nào] +
Sao con mèo mua về lại cứ “meo meo” yếu ớt thế này [Làm ơn đi] +



mèo nhỏ lương thiện
Mèo ngốc :)))
Mê bé mèo quá TvT
Bé mèo ngốc quá à 🤭
cám ơn editor moa moa