Skip to main content

Chương 6

dathaiPiter

Chương 06: Ức hiếp x Thác loạn x Thân phận. +

*** +

Phù Sênh khẽ thở dốc, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trước mắt cậu, hoa viên dưới ánh dương bừng nở kiều mị. Xuân sắc đã vô tình đi được quá nửa, đây cũng là lúc anh túc nở rộ, đỏ rực như lửa, đâm nhói vào mắt kẻ nhìn. Phù Sênh ngắm sắc hoa diễm lệ, bất giác nhớ đến chủ nhân của chúng, thiếu niên một thân áo đỏ như lửa, dung nhan khuynh thế. +

Nụ cười trên môi Phù Sênh dường như vương chút khổ sở và khinh bạc. Kể từ lần cậu cứu Bạch Lận, Tỏa Vân liền coi cậu như cái gai trong mắt. Nếu không có người âm thầm che chở, e rằng cậu đã sớm bị đày vào Ngạ Quỷ đạo từ lâu. +

Còn người kia, gã vẫn cứ cao cao tại thượng đứng nhìn, chỉ khi cậu gặp nan nguy mới tiện tay cứu lấy một lần, mà cũng chỉ là nể mặt nhị ca mà thôi… Phù Sênh rũ mắt, gương mặt thanh tú chẳng mang chút nguy hiểm nào: Hươu chết về tay ai vẫn còn chưa rõ đâu. +

Lúc này, một thị tòng lặng lẽ xuất hiện sau lưng cậu. +

“Tiêu công tử, giáo chủ bảo ngài có thể về phòng rồi.” +

Nhờ địa vị của Tiêu Phong Chích, giáo dân của Luân Hồi giáo đối với Phù Sênh đều có phần giữ lễ cung kính, xưng hô của bọn hạ nhân cũng thường mang theo kính ngữ. Phù Sênh gật đầu tỏ ý đã rõ, rồi cúi nhìn y bào dính bẩn đang bốc mùi vì phải lao dịch, sắc mặt cậu thoáng nhăn. Đây cũng là trò hề mà Tỏa Vân bày ra để làm khó cậu. Phù Sênh cười lạnh lẽo, so với phân uế, Tỏa Vân hẳn càng muốn lấy máu thịt cậu tưới tắm cho loài hoa yêu mị này hơn. Đặt thùng phân đã trống rỗng về chỗ cũ, Phù Sênh xoay người về phòng, định sẽ tắm rửa một chút. +

Chẳng ngờ, vừa bước vào Hồng điện cậu đã gặp ngay Tỏa Vân đang bước ra. Phù Sênh thoáng sững người, cậu không nghĩ người kia sẽ gọi cậu về đúng lúc Tỏa Vân còn ở nơi này. Song, Phù Sênh nhanh chóng thu liễm thần sắc, cúi đầu cung kính đứng nép vào góc tối. +

Nhưng đã muộn. Thiếu niên tuyệt sắc ung dung tiến đến, đứng cách cậu không xa mà làm bộ ngửi ngửi, rồi cau chặt mày, hệt như vừa ngửi thấy thứ gì gớm ghiếc lắm. +

“Ai chà chà, ta đang tự hỏi sao tự dưng lại có mùi phân nồng như vậy… thì ra là do ngươi à.” +

Tỏa Vân căm ghét nhìn về phía Phù Sênh. Kỳ thật, Phù Sênh sớm đã rửa sạch mùi hôi trên người, Tỏa Vân chỉ là đang kiếm cớ gây sự. Nhưng Phù Sênh vẫn cúi mắt, nhất mực cung kính không phản bác gì. +

“Ta thấy chôn ngươi trong đất còn hữu dụng hơn là đứng ở đây đấy.” +

Đôi môi Tỏa Vân mịn màng tựa đóa hoa đào đẹp nhất mùa xuân, khóe miệng khẽ nhếch lên như đòi hôn, toát ra vẻ quyến rũ và ma mị kín đáo, vậy mà lúc này bờ môi ấy lại thốt ra những lời cay nghiệt độc địa đến thế. Phù Sênh vẫn im lặng như cũ, Lạc Dịch vẫn luôn đứng sau lưng Tỏa Vân bỗng sốt ruột, y khẽ thưa: “Thiếu gia, hôm nay đại nhân gửi tuyết nhung sang, nếu không nhanh về ăn sẽ chảy hết mất…” +

Đáy mắt Phù Sênh khẽ lóe tia u tối. Mấy tháng nay, cậu thường chạm mặt Lạc Dịch ở Ngạ Quỷ đạo. Tỏa Vân đắc tội cả Luân Hồi giáo nên Lạc Dịch đính kèm cũng vạ lây theo, người ở Luân Hồi giáo hoặc vô tình hoặc cố ý đều xa lánh y, bởi vậy Lạc Dịch không khỏi cảm thấy cô đơn. Phù Sênh thậm chí còn phải ngạc nhiên vì sự đơn thuần ngây ngô của y, điều này cho thấy y được thiếu niên tuyệt sắc bảo vệ kĩ càng đến nhường nào. Sau một thời gian ngấm ngầm lấy lòng, Phù Sênh dễ dàng trở nên thân cận với y. Bởi vậy nên bây giờ, Lạc Dịch mới hết lòng biện giải cho “người bạn” duy nhất mà y có. +

Có lẽ sự im lặng của Phù Sênh làm Tỏa Vân cảm thấy tẻ nhạt, hắn khẽ hừ một tiếng, xoay người nghênh ngang bỏ đi. Có điều, nét sượng sùng thoáng hiện trên mặt hắn khi nghe lời nói của Lạc Dịch đã bị Phù Sênh thản nhiên thu trọn trong đáy mắt. +

Khi đã cách Hồng điện một khoảng khá xa, ở một góc chẳng ai nhìn thấy, thiếu niên tuyệt sắc mới chậm rãi mỉm cười, đó là nụ cười tà ác nhơ nhuốc đến cùng cực. +

*** +

Phù Sênh khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của người nọ. +

“Vào đi.” +

Phù Sênh theo lời mở cửa, Quý Bội Tuyệt đang ngồi bên chiếc bàn thiết mộc. Trên bàn bày biện vài chiếc bánh ngọt tinh xảo, vẻ ngoài bắt mắt của chúng rất gợi cảm giác thèm ăn. Quý Bội Tuyệt cầm một chiếc bánh ngàn lớp lên, khẽ cắn một miếng. Phù Sênh liếc nhìn rồi lại rũ mi, lặng im chờ đợi bên cạnh. Người kia chưa bao giờ thích đồ ngọt, mấy món ngọt này ước chừng là do thiếu niên kia đem đến. +

Quý Bội Tuyệt cầm thêm một miếng nữa, vẫy tay với Phù Sênh: “Ăn không?” +

Phù Sênh lặng lẽ lắc đầu, Quý Bội Tuyệt không kì kèo mà thu tay về. Gã đột nhiên hít hà rồi lại nhìn Phù Sênh. +

“Thơm quá. Trên người ngươi có đồ gì à?” +

“… Không có.” Phù Sênh lắc đầu, nghi hoặc cúi đầu ngửi thử, nhưng không nghe ra mùi gì khác lạ trên người mình. Quý Bội Tuyệt lúc này lại tiến về phía cậu, cúi đầu ghé sát để ngửi. Thân thể Phù Sênh thoáng chốc cứng đờ, bởi hơi thở gần trong gang tấc. +

“… Đúng là mùi trên người ngươi mà.” Quý Bội Tuyệt lại ngửi tiếp, nét mặt gã dường như giãn ra, những đường nét sắc cạnh cũng vô thức dịu dàng hơn. Gã nhẹ nhàng cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào tóc Phù Sênh, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, chẳng hề ý thức được tư thế này quá mức thân mật: “… Thơm quá.” +

Phù Sênh lập tức tỉnh táo lại, lùi một bước nhìn Quý Bội Tuyệt. Vẻ mặt gã thoáng chút mê mang như bàng hoàng, rồi vương nét âm u khi thấy Phù Sênh lùi lại. Gã mỉm cười với Phù Sênh, Phù Sênh nhìn nụ cười dịu dàng của người nọ, lệ khí cố hữu trên người gã nay tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng thuần túy. Cậu biết rõ chuyện này có gì đó không đúng, nhưng vẫn không thể kìm lòng trầm mê trong nụ cười của người nọ. +

Quý Bội Tuyệt lại lần nữa đến trước mặt Phù Sênh, ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương của cậu một cách thỏa mãn, nỉ non: “… Vân…” +

Phù Sênh lập tức bị những lời nói như có như không kia làm cho tỉnh táo, thân thể cứng đờ rồi run rẩy, lạnh ngắt như rơi vào hầm băng. Cậu vô thức giãy giụa, nhưng lại bị kẻ kia vây chặt. +

“Tỏa Vân.” Quý Bội Tuyệt nâng cằm Phù Sênh lên, đôi mắt nhìn cậu hàm chứa vài phần tức giận và ép uổng: “Đừng hòng thoát khỏi ta!” +

Phù Sênh sững sờ. +

Dường như coi vẻ ngây ngốc của Phù Sênh là bằng lòng, Quý Bội Tuyệt thoáng nới lỏng gông cùm xiềng xích trên nguời cậu, tựa đầu lên vai Phù Sênh, giọng nói trầm thấp mang theo chút u ám: “Ngươi trốn không thoát đâu…” +

Phù Sênh đẩy Quý Bội Tuyệt ra, lùi lại một bước, nhìn nam tử áo đen với vẻ cay đắng. +

“Quý Bội Tuyệt! Ngươi nhìn cho rõ, ta không…” +

Lời còn chưa dứt, Phù Sênh đã ngã phịch trên đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt vì bàn tay đang siết chặt cổ mình. Quý Bội Tuyệt hai mắt đỏ ngầu nhìn người dưới thân, hệt một con báo đang nổi cơn thịnh nộ. Thấy sắc mặt trắng bệnh Phù Sênh lại chợt nhiễm màu đỏ bừng kì lạ, gã nhẹ nhàng hôn lên mắt Phù Sênh. Lúc Phù Sênh tưởng mình sắp tắt thở thì gã buông tay, khiến cậu ho khan dữ dội. +

“Ta cứ tưởng ta có thể tiếp tục đùa giỡn với ngươi.” +

Quý Bội Tuyệt mỉm cười, trong nụ cười là tà khí cuồn cuộn, như lưỡi đao đen khịt cứa vào da thịt Phù Sênh. +

“Nhưng ta không thể kiên nhẫn được nữa rồi, Tỏa Vân à.” +

Rồi gã cắn xé, liếm láp, xâm phạm một cách bạo lực. +

Khi Quý Bội Tuyệt cúi người xuống, Phù Sênh đã không còn giãy giụa, mặc cho người kia muốn gì thì làm, cậu vô thức cắn môi, đôi mắt ngập ngụa hận ý. +

Phong Tỏa Vân, sớm muộn gì cũng có ngày ta không còn là thế thân của ngươi nữa, món nợ này ta sẽ đòi lại hết! +

*** +

Ánh nắng xuyên qua lớp giấy cửa sổ bán trong suốt, soi rõ những bừa bộn hỗn loạn trên giường. Lông mi Phù Sênh khẽ run, rồi cậu khó khăn mở mắt ra. Con ngươi màu mực còn mơ hồ, cho đến khi chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo, chúng lập tức tỉnh lại. +

Quý Bội Tuyệt dựa vào cột giường, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, tầm mắt đảo qua lại giữa vệt máu trên giường và Phù Sênh. Thấy Phù Sênh tỉnh lại, gã hơi nheo mắt, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh lẽo, câu hỏi thốt ra lại mang ý khẳng định: +

“Ngươi là nữ?” 1

(Ai muốn drop từ khúc này xin đọc note cuối chương =))) +

*** +

Trong đại điện, Quý Bội Tuyệt ngồi trầm mặc, tay vẫn lật qua lật lại một khối ngọc bài. Tiêu Phong Chích vốn hoạt bát lúc này này lại ngoan ngoãn ngồi yên không chút nhúc nhích. Nam tử áo trắng bên cạnh thì khẽ cười khổ. Cả điện dường như chìm vào im lặng chết chóc, cho đến khi có thị tòng dẫn người bước vào thì bầu không khí áp lực này mới bị phá vỡ. +

Quý Bội Tuyệt hơi nâng mắt, nhìn về phía một… thiếu nữ vừa đổi y phục thành màu xanh. Vòng ngọc vốn vấn cao mái tóc đen giờ biến mất, thay vào đó là một cây trâm ngọc, chỉ lỏng lẻo búi lại mái tóc, để vài lọn rơi bên gò má, khiến gương mặt vốn thanh tú càng thêm vài phần yểu điệu kiều diễm. Động tác của nàng ưu nhã mà cao quý, tựa một cành u lan, khiến người ta chỉ dám ngắm nhìn mà chẳng dám khinh nhờn. Đôi mắt phượng thoáng sắc hoa lệ, thẳng thắn đáp lại ánh nhìn của Quý Bội Tuyệt. +

“Mời ngồi.” +

Quý Bội Tuyệt hơi nheo mắt, mỉm cười. +

“Thập lục công chúa?” Gã đặt ngọc bài xuống, vỗ tay thong thả: “Tại hạ thật không ngờ, kẻ vẫn hầu hạ bên người ta lại chính là công chúa xứ Tây Yến. Quả là vinh hạnh ngoài dự liệu.” +

Phù Sênh ngồi đối diện Quý Bội Tuyệt, lưng thẳng tắp, môi khẽ mấp máy. +

“Xin thứ lỗi cho những thất lễ trước kia, giáo chủ Luân Hồi giáo, nô (*) là hoàng nữ thứ mười sáu của nước Tây Yến, Yến Phù Sênh.” +

[(*)Xưng hô phụ nữ nước Tây Yến tự gọi mình, tương đương với ta.] +

Lời lẽ ôn hòa, lễ nghi vẹn toàn không kiêu căng không siểm nịnh. Quý Bội Tuyệt nhìn Yến Phù Sênh như vậy, trong mắt càng thêm thâm trầm. +

“Tại hạ có hơi thắc mắc,” Quý Bội Tuyệt cười như có như không: “Thập lục công chúa vì sao phải vòng vo tam quốc như vậy?” +

“Điều này nô đã từng thưa với Quý giáo chủ rồi.” Yến Phù Sênh đối diện thẳng với đôi mắt u tối sâu không thấy đáy kia, trong giọng nói pha chút yếu mềm bất lực: “Nô đang tìm một người, trước khi tìm được y, nô không muốn kinh động đến giáo chủ.” +

Quý Bội Tuyệt làm như không thấy cái nhìn trắng trợn của Yến Phù Sênh, gã chuyển đề tài: “Thập Lục công chúa cần gì phải khách sáo thế? Nếu thất điện hạ đã giao phó người cho tại hạ, tại hạ tất sẽ thiết đãi chu toàn.” +

Nam tử áo trắng bước đến, Quý Bội Tuyệt đưa miếng ngọc bài cho gã, gã lại đưa đến trước mặt Yến Phù Sênh: “Thành ý của thất điện hạ, tại hạ đã nhận được. Tín vật này, xin hoàn trả công chúa.” +

Yến Phù Sênh nhìn ngọc bài trong tay nam tử áo trắng, lòng khẽ dâng lên cay đắng. Người kia đã nhớ ra… ư? Không, không hề, thế nhưng Súc Sinh đạo có thể trình báo lên gã. Quý Bội Tuyệt không nhớ ra song gã vẫn biết hết, vậy mà gã lại chọn lảng tránh. Là vì Phong Tỏa Vân sao? Hận ý tràn vào cõi lòng tựa như gai nhọn. Yến Phù Sênh cười lễ phép, lấy lại ngọc bài. +

“Ngày trước nếu có thất lễ, mong công chúa thứ tội. Nếu công chúa đã tới Luân Hồi giáo, vậy cứ an tâm ở đây một thời gian.” Quý Bội Tuyệt đưa mắt ra hiệu nam tử áo trắng bước ra: “Vị này là Nhân Gian đạo chủ, Dung Dương. Chỗ nghỉ ngơi của công chúa đã được sắp xếp xong, có yêu cầu gì xin cứ nói.” +

“Đa tạ giáo chủ thịnh tình.” +

Thông minh như Yến Phù Sênh tất biết gã đang hạ lệnh đuổi khách. Nàng đứng dậy, Dung Dương mỉm cười dẫn Yến Phù Sênh ra ngoài, lát sau đã không thấy bóng dáng. Trong đại điện trống trải chỉ còn lại Tiêu Phong Chích thấp thỏm bất an và Quý Bội Tuyệt thần sắc khó dò. +

“Phong Chích, ‘đệ đệ’ của ngươi quả là trăm nghe không bằng một thấy.” +

Tiêu Phong Chích run lên, dù Quý Bội Tuyệt đã thân thiết gọi tên gã như thế, gã vẫn thấy nguy cơ lởn vởn bên mình. Tiêu Phong Chích không dám chần chừ, mặt hướng giáo chủ, chân quỳ một gối, cúi đầu thật thấp: “Thuộc hạ xin chịu phạt.” +

Quý Bội Tuyệt không nhìn về phía Tiêu Phong Chích đang quỳ, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang hàn huyên: “Kể ta nghe đi, chuyện của đệ đệ ngươi.” +

Tiêu Phong Chích không dám do dự, thành thật bẩm báo. +

“… Khi thuộc hạ ba tuổi thì mẫu thân mất tích, sau khi gia nhập Luân Hồi Giáo, thuộc hạ từng tận lực tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Sau này mới hay tin mẫu thân bị vương thất nước Tây Yến để mắt, được phong sủng phi, lại sinh hạ một người con. Sau khi gặp được mẫu thân, thuộc hạ được bà kể cho nghe, Thập Tam điện hạ của nước Tây Yến, tức đệ đệ của thuộc hạ, Yến Phù Sênh, thật ra là nữ. Theo quy củ của Tây Yến, nếu phi tần thứ xuất sinh ra nữ nhi, tất sẽ bị dâng cho thần Hư Vô. Để bảo vệ Phù Sênh, mẫu thân đã nói rằng bà sinh con trai, cho nàng uống “Biệt Tính*”. Trước lúc lâm chung, mẫu thân có căn dặn thuộc hạ phải chăm sóc chu đáo cho Phù Sênh, hành động lần này của Phù Sênh với thất điện hạ thuộc hạ cũng không hề hay biết…” +

(*)Thuốc đặc trị, tác dụng tăng hormone khiến nữ trông giống nam hoặc ngược lại. Cái giá phải trả là tuổi thọ.) +

“… Đưa đây.” +

Tiêu Phong Chích rút từ ngực áo ra một tờ giấy mỏng, trình lên gã, rồi lẳng lặng quay về chỗ cũ. +

Quý Bội Tuyệt lật tư liệu, đôi đồng tử đen thẫm cắn nuốt hết mọi tia sáng. Gã ngẫm nghĩ. Rồi trong bóng tối, gã lặng lẽ cười, đoạn liếc về phía Tiêu Phong Chích đang phủ phục dưới đất. +

“Đứng lên đi. Lát nữa tự đến Địa Ngục đạo lãnh phạt.” +

“… Vâng, Giáo chủ.” Tiêu Phong Chích khẽ run, cung kính đáp. +

“… Còn nữa, đến Ngạ Quỷ đạo gọi Yêu Ly qua đây.” +

“Tuân lệnh.” +

*** +

Yến Phù Sênh ngắm nghía những món đồ trang trí phú quý bề thế treo khắp xung quanh, căn phòng này so với căn phòng đầy tớ hồi trước thì đúng là khác nhau như trời với đất. Chỉ có điều, nơi này lại cách người kia rất xa, bất luận là so về mặt nào. +

Lông hỏa hồ trải trên ghế, Yến Phù Sênh cầm nó lên rồi xé toạc, những sợi lông đỏ rực rơi lả tả đầy đất. Chẳng biết từ bao giờ, sắc đỏ đã khiến nàng ghê tởm. Nàng căm ghét cái màu rực rỡ luôn cướp lấy, thiêu đốt ánh nhìn của người đời, hay đúng hơn nàng căm hận! +

Hừ, Phong Tỏa Vân… +

Nếu chuyện đã đến nước này, vậy phải lợi dụng cho thỏa đáng. +

*** +

“… Ngươi dựa vào đâu mà tin rằng ta sẽ giúp ngươi.” +

“Thuận mua vừa bán thôi mà, ngươi muốn Tỏa Vân, còn ta muốn gã!” +

“…” +

** +

* +

Shin: Bất ngờ chưa~ Nếu bạn nghĩ Phù Sênh là thụ thì chúc mừng bạn đã bị lừa =)))) +

Hồi đó t cũng bị lừa y chang nên cứ bình tĩnh mà đọc tiếp đi, thụ thật sự đã xuất hiện từ lâu rồi mà không ai biết thôi, thụ cũng không phải Tỏa Vân luôn nha, đừng có nhầm =)))) +

Còn ai muốn coi spoil thì bấm vào đây => +

P/S: Bọn t chưa có drop bộ này đâu, chỉ là lười thôi… +

(Đã beta) +

___________________ +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)