Skip to main content

Chương 5: Cậu còn chưa kịp mặc quần!

dathaiPiter

Chương 5: Cậu còn chưa kịp mặc quần! +

Diệp Nghiêu cả ngày hôm đó cứ như người mất hồn. +

Chuyện của lão Vu trong mắt mọi người chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, lão chẳng qua là kẻ xui xẻo nhất trong số những kẻ xui xẻo. Suy cho cùng, người đi thang cuốn nhiều như thế, vậy mà mỗi mình lão bị cuốn vào, mất hết tay chân, công việc đương nhiên cũng chẳng còn. Sau này không những mất đi nguồn thu nhập, mà nửa đời còn lại chỉ có thể làm một người tàn phế ngồi xe lăn. +

Vụ tai nạn đầy kịch tính này đã thành công thu hút hết sự chú ý của mọi người, Diệp Nghiêu cuối cùng cũng thoát khỏi những lời ác độc, không còn bị chỉ trỏ trào phúng hay mỉa mai nữa. +

Không cần đối mặt với sự dây dưa của lão Vu, cũng không còn là đích ngắm cho mọi người chỉ trích, Diệp Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. +

Sau khi tan làm, cậu xách theo túi đồ Tần Nhiễm tặng quay về chỗ trọ. Người bạn cùng phòng vẫn chưa về, đống đồ đạc chất trong phòng khách vẫn nằm im bất động. +

Diệp Nghiêu lấy cà phê và bánh ngọt từ trong túi giấy ra. Chiếc bánh màu trắng được nặn thành hình chú thỏ nhỏ tròn trịa, đôi tai hồng hồng trông sống động như thật, nhìn lớp vỏ mềm mại bên ngoài là biết ngay sẽ rất ngon. +

Hiếm khi trong miệng có chút dư vị, Diệp Nghiêu cầm thìa định nếm thử một miếng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận náo loạn không nhỏ. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, hình như có người đang cãi nhau, thậm chí còn động tay động chân, tiếng động mỗi lúc một lớn. +

Ngay sát cửa phòng thuê của cậu. +

Vừa mở cửa ra, bên ngoài là dòng người đang xô đẩy chen chúc, đen kịt một mảnh, cảm tưởng như muốn giẫm nát cả gạch trước cửa nhà cậu. Hàng xóm đều tụ tập ở đây, kẻ thì rướn cổ hóng hớt xem náo nhiệt, người thì dăm ba câu khuyên ngăn đầy vẻ khó xử. +

Trung tâm của cơn lốc xoáy là hai người đàn ông đang cãi vã. Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, cả hai người đó Diệp Nghiêu đều quen biết. +

Một người là anh bạn cùng phòng mất tích mấy ngày qua, người kia chính là chủ nhà. +

“Ông là đồ lừa đảo! Trả tiền đây! Hung trạch mà cũng đem cho người ta thuê, ông không có lương tâm à?!” +

“Cái gì mà hung trạch, hung ở chỗ nào mà hung? Cái thằng nhóc này, trẻ người non dạ chắc xem phim ma nhiều quá lú não rồi hả, đừng có ở đây mà gây sự vô cớ với tôi!” +

“Ông còn giả ngu à?! Có phải hung trạch hay không trong lòng ông không tự biết chắc? Trong căn phòng này từng có người chết, lên cả tin tức rồi, ông còn đứng đây mà diễn với tôi?! Diễn đi, tôi cho ông diễn này!!” +

Anh bạn cùng phòng đấm một cú trời giáng, lão chủ nhà tránh không kịp, kêu lên một tiếng rồi ngã bệt xuống đất, máu mũi đỏ tươi chảy ròng ròng be bét cả nửa khuôn mặt dưới. +

“Đánh người rồi! Giết người rồi! Không xong rồi, tôi sắp chết rồi…” Thấy máu, lão chủ nhà trợn ngược mắt, nằm sải lai trên đất, bất động như cá chết. +

Anh bạn cùng phòng tức nổ đom đóm mắt: “Ông còn giả vờ cái gì nữa!” +

“Đừng cãi nữa, cảnh sát tới rồi!” +

“Làm cái gì thế hả! Tránh ra!” +

Các chiến sĩ cảnh sát mặc đồng phục vội vàng chen vào đám đông. Đầu tiên họ nhìn lão chủ nhà đang nằm dưới đất, sau đó nhìn anh bạn cùng phòng đang tức đỏ mặt tía tai, hỏi: “Có chuyện gì thế này? Là ai báo án?” +

Anh bạn cùng phòng dõng dạc đáp: “Tôi!” +

Anh ta chỉ tay vào lão chủ nhà, giận đến run người: “Cái gã lừa đảo này, lúc thuê nhà thu của tôi nửa năm tiền thuê. Tôi ở được ba ngày mới biết trong phòng này từng có người chết, vấn đề là lúc đó gã ta hoàn toàn không nói cho tôi biết!! Nếu biết đây là nhà có ma tôi thèm vào mà thuê ấy! Đây rõ ràng là lừa đảo!!! Tôi bảo gã trả lại tiền mà gã không chịu, định coi tôi là thằng ngốc chắc?!” +

“Này nhé, đừng có ngậm máu phun người!” Lão chủ nhà đột ngột bật dậy như cá chép hóa rồng, nửa khuôn mặt đầy máu hận không thể dán sát vào mặt cảnh sát: “Ôi chú cảnh sát ơi, anh đừng nghe nó nói bừa! Lúc thuê nhà giấy trắng mực đen trong hợp đồng viết rất rõ ràng, kỳ hạn nửa năm. Thằng nhóc này là vì lý do cá nhân không muốn ở nữa, rồi tùy tiện tìm cái cớ để đòi tiền lại, thế cái nhà này nửa năm tới tôi cho ai thuê? Tổn thất đó ai gánh? Nó còn nói nhà tôi có ma, tôi còn đang định kiện nó tội vu khống đây! Còn cái mũi của tôi nữa, nó đánh tôi thành ra thế này, tôi phải đòi nó tiền thuốc men!” +

Vị cảnh sát trẻ mới chỉ tầm hai mươi tuổi đầu bị gã chủ nhà hơn bốn mươi tuổi gọi là chú, biểu cảm chỉ hơi khựng lại một chút rồi lập tức khôi phục tác phong chuyên nghiệp để hòa giải: “Cả hai bình tĩnh lại, đừng vội, có gì cứ từ từ mà nói.” +

Cảnh sát: “Anh nói ở đây có ma?” +

“Phải! Nơi này từng có người chết! Là hung trạch!!!” +

Anh bạn cùng phòng gật đầu lia lịa, mở điện thoại cho cảnh sát xem tin tức. Đó là một bản tin cũ từ 6 năm trước – Ngay tại căn phòng cho thuê này, một cô gái đã bị tên trộm nọ lẻn vào nhà chém chết tươi, thi thể giấu dưới gầm giường suốt hai tháng mới bị phát hiện. +

Người phát hiện chính là lão chủ nhà khi đó đến thu tiền thuê. +

Cảnh sát hỏi chủ nhà: “Có chuyện này không?” +

Lão chủ nhà ấp úng, nhưng trước mặt cảnh sát không dám nói dối, đành gật đầu: “Đúng vậy.” +

“Thấy chưa!! Tôi biết ngay ông nói dối mà!” Anh bạn cùng phòng thấy lão thừa nhận liền hét tướng lên. +

“Nhưng mà—” Lão chủ nhà còn hét to hơn để át đi: “Ở đây không có ma! Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhé!” +

“Ai bảo không có ma? Chính mắt tôi thấy bóng ma bay khắp phòng đây này!” +

“Cậu nói láo!” +

“Ông mới nói láo!!” +

“Thôi được rồi, đừng cãi nữa.” Thấy hai người sắp lao vào tẩn nhau lần nữa, cảnh sát đành đứng chắn ở giữa, mỗi tay ấn một người xuống. +

Lão chủ nhà đang lúc mặt đỏ tai hồng vì cuống thì đột nhiên nhìn thấy Diệp Nghiêu đang đứng ngoài đám đông. Lão giật mình một cái, ngoác miệng gọi: “Tiểu Diệp!! Cậu lại đây!” +

Diệp Nghiêu vốn đang đứng xem kịch bỗng dưng thành tâm điểm chú ý. Cậu bị lão chủ nhà lôi tuột vào giữa tâm bão, lão khoác vai cậu, nói với cảnh sát: “Đây là Tiểu Diệp, cậu ấy ở nhà tôi cũng gần 5 năm rồi, chẳng gặp vấn đề gì cả. Nếu thật sự có ma, sao Tiểu Diệp lại chẳng sợ chút nào?” +

Cảnh sát theo đúng quy trình cũng hỏi cậu một câu: “Cậu cũng là khách thuê ở đây sao?” +

Diệp Nghiêu gật đầu: “Vâng.” +

“Vậy cậu có thấy…” Những chuyện phi khoa học thế này rất khó định nghĩa, cảnh sát cân nhắc từ ngữ: “Ờm, thứ gì đó kỳ quái không?” +

Dưới hai ánh nhìn nóng rực của anh bạn cùng phòng và lão chủ nhà, Diệp Nghiêu khựng lại một chút rồi nói thật: “… Chưa từng thấy gì cả.” +

“Thấy chưa?” +

“Không thể nào!” +

Hai người đồng thanh hét lên. Anh bạn cùng phòng cuống cuồng tóm lấy tay Diệp Nghiêu: “Cậu nói bừa cái gì thế? Đêm thứ hai tôi dọn vào đây, chính mắt tôi thấy có một người đàn bà đi vào phòng cậu, cậu đừng có bảo là cậu không nhận ra chút nào nhé!” +

Lời này nói ra nghe có chút rợn người. Anh bạn cùng phòng bồi thêm một đòn chí mạng, chìa giao diện bản tin ra trước mặt cậu: “Cậu nhìn cho kỹ vào, cô gái bị chém chết trong phòng này chính là ở đúng cái phòng cậu đang ở bây giờ đấy!” +

Diệp Nghiêu nổi hết da gà da vịt, đây là lần đầu tiên cậu biết đến thông tin này. +

Có lẽ vì vẻ mặt kinh hãi của Diệp Nghiêu quá rõ ràng, lão chủ nhà liền đẩy mạnh anh bạn cùng phòng ra, chắn trước mặt Diệp Nghiêu như gà mẹ bảo vệ gà con: “Làm gì thế hả, cậu không ở được thì thôi, đừng có dọa Tiểu Diệp nhà người ta được không?!” +

Anh bạn cùng phòng vẫn không cam tâm, tiếp tục khuyên can Diệp Nghiêu: “Cậu không nghĩ xem tại sao tiền thuê ở đây lại rẻ thế à? Đây là nhà có ma, cái lão già lừa đảo này không lừa được người bản địa nên mới lừa bọn ngoại tỉnh chúng ta thôi! Cậu ở đây không thấy xúi quẩy à? Theo tôi cậu cũng nên dọn đi sớm đi, đừng để bị gã này lừa! Tôi nói là vì tốt cho cậu đấy!” +

“Hừ! Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty chắc!” Lão chủ nhà xắn tay áo, lao lên vật lộn với anh bạn cùng phòng. Vị cảnh sát kẹt ở giữa cũng bị ăn mấy cú đấm oan, cuối cùng không ngoài dự đoán, mỗi người được tặng một đôi “lắc bạc” và bị áp giải về đồn. +

Đám đông lúc này mới tản đi. +

Nhưng Diệp Nghiêu không dám vào nhà nữa. +

Thực tế Diệp Nghiêu từng có rất nhiều bạn cùng phòng, nhưng điều lạ lùng là không ai trụ lại được lâu, người lâu nhất cũng chỉ ở một tuần là dọn đi. Lý do họ rời đi đều rất thống nhất, giống hệt anh bạn cùng phòng vừa rồi: nhà có ma. +

Vốn dĩ để đề phòng, lúc đầu Diệp Nghiêu cũng định chuyển chỗ, nhưng đi xem vài nơi thì chỗ nào tiền thuê cũng quá đắt, mà ánh sáng hay cách bài trí, diện tích đều không tốt bằng căn phòng hiện tại. +

Cùng một mức giá, nếu chuyển đi nơi khác cậu chỉ có thể ở trong một căn hầm tối tăm, lại còn không tiện đường đi làm. Diệp Nghiêu không dư dả gì, tài khoản ngân hàng chỉ còn con số 4 chữ số, cậu còn phải sống, càng không thể chi tiền vào những việc không cần thiết. Tuy bạn cùng phòng ai cũng bảo có ma, nhưng bản thân Diệp Nghiêu chưa từng thấy gì. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là chẳng lẽ thứ người khác thấy lại không cho cậu thấy, nên dần dà cậu cũng chẳng để tâm nữa mà cứ thế ở lỳ suốt 5 năm. +

Còn về việc tại sao chủ nhà lại cho thuê với cái giá rẻ mạt như cho không, vì cậu chẳng quan tâm nên cũng không nghĩ ngợi sâu xa về nguyên nhân đằng sau. +

Ai mà ngờ được lời những người kia nói đều là thật, nơi này từng có người chết, còn chết ngay trong căn phòng cậu đang ở. Sở dĩ ở lâu như vậy mà không thấy thứ dơ bẩn nào, hoàn toàn là do cậu gặp vận may chó ngáp phải ruồi. +

Bây giờ mắt cậu đã được “khai quang”, dù đến nay mới chỉ thấy thứ dơ bẩn trên người lão Vu và Tần Nhiễm, nhưng nhỡ đâu cậu thật sự bắt gặp cái gì đó trong phòng… +

Tóc gáy Diệp Nghiêu dựng đứng. Cậu không muốn về phòng nữa đâu! Trời mới biết cái giường mình ngủ mỗi ngày lão chủ nhà đã thay chưa, dưới ván giường liệu có còn vết máu và óc của cô gái bị giết năm xưa không…? +

Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm chỗ ở quanh đây, phòng trọ thì không thể tìm ngay được, trước mắt hôm nay cậu phải kiếm một chỗ tạm chân đã. Nhưng khách sạn một đêm quá đắt… Diệp Nghiêu lại thấy xót tiền. +

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định đến nghĩa trang. Thật sự không được thì mượn cái chòi bảo vệ của ông cụ ngồi một đêm cũng xong… Đó là phương án khả thi nhất mà Diệp Nghiêu có thể nghĩ ra lúc này rồi. +

Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Nghiêu định đi tắm một cái rồi xuất phát. Trận tắm táp diễn ra vội vã, giữa chừng cậu cứ thấy lạnh sống lưng nên chỉ dội qua loa cho sạch xà phòng rồi chạy ngay khỏi phòng tắm. Ngay cả tóc cũng chẳng buồn sấy, cậu cứ thế để mình trần đi lục tủ tìm quần áo. Cậu vừa tròng được cái áo len cao cổ rộng thùng thình vào người, còn chưa kịp lấy quần lót ra thì đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt hai cái chẳng vì lý do gì. Dưới cái nhìn kinh hãi của Diệp Nghiêu, một tiếng “tạch” vang lên. +

Mất điện. +

Cái tình tiết này mà đặt trong phim kinh dị thì chắc chắn là điềm báo cho một phân đoạn cực kỳ kinh hoàng sắp tới… +

Căn nhà này trước đây cũng thường xuyên nhảy Aptomat, chủ nhà bảo do đường dây cũ nên điện áp không ổn định. Nếu không nhìn thấy bản tin kia, hôm nay Diệp Nghiêu sẽ rất bình tĩnh đi bật điện lại, nhưng giờ thì không thể nào! +

Cậu nuốt nước miếng, cố không suy nghĩ lung tung. Vì thần kinh quá căng thẳng mà cậu quên mất là mình có thể lấy điện thoại bật đèn pin lên trước. +

Cậu cố mở to mắt, nhưng trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể lần mò theo vách tường mà đi. Tủ điện nằm ở ngay gần cửa ra vào, trong phòng khách lại chất quá nhiều hành lý, cậu sợ sảy chân ngã nên chỉ dám rón rén từng bước một. +

Theo bước chân cậu, ván gỗ phát ra những tiếng kẽo kẹt. Đột nhiên, cậu đá phải một thứ gì đó tròn vo, giống như một quả cầu. Là quả bóng rổ à? Hay bóng đá? +

Diệp Nghiêu không thích vận động, cậu nghĩ chắc nó rơi ra từ đống hành lý của bạn cùng phòng nên định nhặt lên cất lại chỗ cũ. Cậu mò mẫm trong bóng tối, nhặt cái thứ tròn xoe ấy lên. Cảm giác chạm vào ướt át, giống như sờ vào một quả trái cây đã thối nhũn, cảm giác không giống quả bóng cho lắm. Đang lúc nghi hoặc không biết là thứ gì thì ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua khe rèm hắt vào, vừa vặn rọi đúng chỗ Diệp Nghiêu đang đứng. +

Và thế là Diệp Nghiêu đã nhìn thấy hình dạng thật sự của thứ mình đang cầm trên tay. +

Cái nhìn ấy suýt chút nữa khiến Diệp Nghiêu đứng tim mà chết ngay tại chỗ. Thứ cậu đang bưng đâu phải quả bóng, rõ ràng là một cái đầu người gần như đã thối rữa! +

Cái đầu người trừng trừng đôi mắt lồi ra nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ấy to như quả bóng bàn, tưởng chừng sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Trên mặt chằng chịt những vết đao lớn nhỏ, da thịt trên đầu bong tróc, giòi bọ đang sung sướng ngoe nguẩy trong mủ và máu. Mái tóc dài bết bát máu loãng như những sợi rong biển, tỏa ra mùi hôi thối và mùi tanh nồng nặc. Cái đầu người ngoác miệng cười một cách quỷ dị, khóe miệng kéo dài tận mang tai, lộ ra chiếc lưỡi dài ngoằng và những chiếc răng nanh. +

“!!” +

Diệp Nghiêu lập tức vứt cái đầu đi, chạy thục mạng ra phía cửa chính. Phía sau vang lên những tiếng loảng xoảng, đồ đạc trong phòng khách bị cái đầu kia va trúng đổ nhào. Trong hoàn cảnh tối tăm thế này, những âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn. Diệp Nghiêu muốn hét lên thật to nhưng vì quá kinh hãi mà một chút âm thanh cũng không phát ra được. +

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa rồi lao vút ra ngoài như một cơn gió. Ngay khoảnh khắc sập cửa lại, cậu kịp nhìn thấy cái đầu trong phòng giống như một quả bóng tennis đầy đàn tính, nảy lên bần bật trên sàn nhà, vẽ nên một đường cong khoa trương rồi lao thẳng về phía cửa. +

Rầm!! Diệp Nghiêu đóng sập cửa lại. Bên trong truyền đến một tiếng động trầm đục – cái thứ đó dường như đã đâm sầm vào cánh cửa. +

Diệp Nghiêu ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, ra khỏi khu nhà, rồi chạy một quãng thật xa mới dừng lại. Cậu vịn vào bức tường bên lề đường, một tay ôm lấy lồng ngực sắp nổ tung, hơi thở dồn dập tưởng như muốn cạn sạch dưỡng khí của cả đời này. +

Mãi đến khi làn gió lạnh buốt lùa qua đôi chân trống trải, cậu mới sực nhận ra mình vừa tắm xong chỉ kịp mặc mỗi cái áo len bên trên… +

… Cậu còn chưa kịp mặc quần!!! +

Diệp Nghiêu vội vàng trốn vào sau một cái cây, hoảng loạn kéo vạt áo xuống thấp để che đi phần bẹn. Nghĩ đến chuyện mình đã chạy bộ nửa thân trần lâu như vậy, Diệp Nghiêu thầm thấy may mắn vì bây giờ là đêm khuya nên suốt quãng đường không đụng phải ai, nếu không cái bộ dạng này mà bị người nào nhìn thấy thì… +

Diệp Nghiêu chán nản ngồi thụp xuống, chỉ muốn bật khóc. Quả trứng hai lòng đỏ kia nhất định là một quả trứng bị nguyền rủa rồi…!!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.