Chương 4: Đến chính cậu cũng đang sống rất khốn khổ.

Chương 4: Đến chính cậu cũng đang sống rất khốn khổ. +
“Cô đang ở đâu?” +
“Tôi đang trốn ở trong… tủ quần áo…” Giọng Tần Nhiễm đứt quãng, tiếng sụt sịt mãi không dứt, “Cậu đừng cúp máy được không… Tôi sợ lắm…” +
Diệp Nghiêu xoay người bật đèn phòng, ngồi xuống mép giường, ôn tồn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?” +
“Ừm, ừm…” +
Theo lời Tần Nhiễm kể, sau khi tan làm hôm nay cô có đi uống rượu với bạn bè, rạng sáng mới về đến nhà. Nhà cô ở tầng bảy, đêm hôm khuya khoắt không có ai đợi thang máy, chỉ có mình cô. +
Thang máy dừng ở tầng một, cô vừa định bấm nút bước vào thì đột nhiên nhớ đến những lời Diệp Nghiêu nói hôm nay. Chẳng hiểu sao cô bỗng cảm thấy lạnh toát, nhìn cửa thang máy mở toang cứ ngỡ như một cái mồm đỏ lòm đang chực chờ. Thế là cuối cùng cô chọn leo thang bộ đi lên. +
“Sau đó thì sao?” Diệp Nghiêu hỏi. +
Tần Nhiễm nói đến đây thì run rẩy dữ dội hơn: “Cái thang máy đó… nó cứ bám theo tôi! Tầng nào nó cũng dừng lại đợi tôi!!” +
Tần Nhiêu đi thang bộ, cô ở trong khu chung cư kiểu cũ nên cửa ở các tầng thang bộ đều mở toang. Khi leo cầu thang sẽ đi qua góc rẽ, từ vị trí đó liếc mắt một cái là có thể thấy phía trước cửa thang máy. +
Lúc lên đến tầng ba, cô dừng lại chỉnh lại đôi giày cao gót đang cứa đau chân thì “Tinh-!” một tiếng lanh lảnh – cửa thang máy ở tầng này chậm rãi mở ra, nhưng bên trong chẳng ai cả. Cô không để tâm, chỉ nghĩ là tầng này có ai đó vừa bấm thang máy. +
Đến khi lên tới tầng bốn, cô theo bản năng liếc nhìn về phía thang máy, lại thấy một cảnh tượng khiến mình sởn gai ốc: cái nút tròn nhỏ trên tường đột nhiên tự sáng lên, giống như bị một thứ gì đó vô hình nhấn vào. Mũi tên đỏ hướng lên trên nhấp nháy, thang máy từ tầng ba đi lên và lại mở ra ở tầng này. +
“…” +
Bước chân Tần Nhiễm không tự chủ được mà nhanh hơn. Tầng năm, tầng sáu đều xảy ra tình trạng như vậy. Rõ ràng không có ai bấm, nhưng cái thang máy đó cứ mỗi lần cô leo tới một tầng là nó lại dừng ở tầng đó, cửa mở toang như đang thúc giục cô bước vào. +
Cô hốt hoảng chạy lên tầng bảy, lúc ra khỏi lối thoát hiểm, cửa thang máy quả nhiên đang mở sẵn. Cô không dám ngoảnh đầu lại, phi như bay về cửa nhà. Ngay khoảnh khắc cô móc chìa khóa mở cửa, từ phía thang máy đột nhiên phát ra một tiếng “Rầm” thật lớn. +
… Giống như có vật nặng gì đó vừa rơi xuống. +
Tiếng động ấy tựa như quả bom ném xuống mặt hồ tĩnh lặng giữa đêm khuya. Không ít hộ dân nghe thấy tiếng động đã mở cửa ra xem, hành lang bắt đầu tụ tập đông người hơn. Cô nghe thấy có người gọi ban quản lý tòa nhà, nói gì đó như: “Thang máy bị rơi rồi.” +
“May mà không có ai ở bên trong, không thì bị nghiền thành thịt vụn mất…” +
“Nhất định phải truy cứu trách nhiệm! Đây là đem tính mạng của quần chúng ra làm trò đùa!” +
Tần Nhiễm ở đầu dây bên kia khóc sụt sùi không ngớt. Diệp Nghiêu không có kinh nghiệm an ủi người khác, nhất là với con gái. Nghe cô cứ luôn mồm lải nhải có quỷ, Diệp Nghiêu không muốn cô sợ hãi thêm nên đành bừa một lý do: “Có lẽ là thang máy bị trục trặc thôi…” +
Nhưng cậu biết thừa, chẳng có trục trặc nào ở đây cả, tất cả chắc chắn là do cái thứ đang đeo bám trên cổ Tần Nhiễm gây ra. +
Tần Nhiễm hỏi: “Tại sao hôm nay cậu lại nói với tôi những lời đó? Tại sao cậu lại bảo tôi đừng đến những nơi cao?” +
“…” +
Diệp Nghiêu không thể nói là mình nhìn thấy ma quỷ được, điều đó đại khái sẽ càng làm cô kinh sợ hơn. Cậu còn đang vắt óc tìm lý do thì Tần Nhiễm đã nói: “Cậu nhìn thấy thứ gì đó trên người tôi, có phải không?” +
Diệp Nghiêu thầm nghĩ: Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật nhạy bén. Nhưng miệng cậu vẫn phủ nhận: “Tôi… tôi không thấy gì cả.” +
Đầu dây bên kia im hẳn đi. Diệp Nghiêu đợi rất lâu cũng không thấy cô nói gì, nếu không phải màn hình vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi, cậu còn tưởng cô đã cúp máy rồi. +
“Tần Nhiễm?” Cậu thử gọi. +
“Tôi có một người bạn trai cũ.” Tần Nhiễm đột ngột lên tiếng, kể về chuyện của mình, “Trong lúc quen tôi, anh ta vẫn mập mờ với người phụ nữ khác. Tôi xem điện thoại anh ta, phát hiện những tin nhắn ái ân đó nên đã tìm đến tận nhà cô ta. Tôi đến cửa định đòi lại công bằng, kết quả cậu đoán xem người phụ nữ đó là ai?” +
Diệp Nghiêu giữ lý trí, không trả lời. Tần Nhiễm khinh bỉ cười nhạo: “Là vợ anh ta. Hóa ra anh ta đã kết hôn, còn tôi lại vô tình trở thành kẻ thứ ba.” +
“Tôi bị vợ anh ta đánh cho một trận, bị cô ta túm tóc lôi xuống tận dưới lầu khu nhà, bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, thậm chí còn náo loạn đến tận đồn cảnh sát.” +
“Từ nhỏ tôi sống rất thuận buồm xuôi gió, không dám nói là quá ưu tú nhưng trong mắt người lớn là một đứa trẻ hiểu chuyện, trong mắt đàn em là người chị trẻ tuổi tài cao. Những đạo đức căn bản tôi đều có, tôi chưa bao giờ nghĩ một chuyện đầy kịch tính như vậy lại xảy ra với mình. Tai họa từ trên trời rơi xuống, tôi chưa bao giờ thấy mất mặt đến thế.” +
“Sau đó tôi đã chia tay với anh ta.” +
Diệp Nghiêu lặng lẽ lắng nghe. Cậu không hiểu vì sao Tần Nhiễm lại nói với mình những điều này, hai người họ cũng chẳng thân thiết gì, hôm nay mới là lần đầu tiên thực sự nói chuyện. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến cậu hiểu ra lý do. +
Cô nói: “Anh ta bị ngã chết do thang máy rơi.” +
“Sau khi chia tay, anh ta vẫn luôn đeo bám tôi. Tôi chuyển nhà, báo cảnh sát, anh ta vẫn như âm hồn bất tán… thậm chí còn chặn đường tôi dưới lầu. Tôi không đồng ý quay lại, anh ta liền đánh tôi, không chỉ một lần.” +
“Cho nên khi biết anh ta chết vì tai nạn, tôi đã rất vui mừng, chưa bao giờ thấy vui đến thế.” +
Tần Nhiễm lại bắt đầu khóc, nghe vừa thảm hại vừa yếu ớt: “Có phải cậu nhìn thấy anh ta rồi không?” +
“Có phải anh ta lại đến ám tôi không? Tôi phải làm sao đây… Cậu cứu tôi với, Diệp Nghiêu… Cứu tôi đi, tôi cầu xin cậu…” +
Dường như lúc này Diệp Nghiêu là cọng rơm cứu mạng duy nhất, cô chỉ biết bám chặt lấy không buông. Nhưng Diệp Nghiêu cũng chẳng biết phải làm thế nào. +
Cứu cô ư? Cậu biết cứu làm sao đây? Đến chính cậu cũng đang sống rất khốn khổ. +
Những gì cậu có thể làm cũng chỉ là dùng những lời lẽ an ủi nhợt nhạt qua điện thoại dành cho người phụ nữ đã sợ đến mất mật kia. Cô cứ thế trốn trong tủ quần áo, nói với Diệp Nghiêu câu được câu chăng. Diệp Nghiêu bật loa ngoài, không cúp máy, cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở đều đặn, cậu đoán chắc cô đã khóc mệt mà ngủ thiếp đi rồi. +
Diệp Nghiêu không đánh thức cô, cứ thế giữ liên lạc cho đến tận hừng đông khi cô tỉnh giấc. +
“… Diệp Nghiêu?” Cô thấy cuộc gọi vẫn còn, thử gọi một tiếng. +
Diệp Nghiêu vốn ngủ không sâu, nghe tiếng liền lật đật tỉnh dậy, cầm điện thoại hỏi: “Sao vậy?” Tần Nhiễm im lặng mất mười mấy giây mới nói: “Sao cậu vẫn chưa cúp máy?” +
“Chẳng phải cô bảo tôi đừng cúp máy sao?” Diệp Nghiêu dụi mắt, vì mới tỉnh nên giọng cậu mềm nhũn và hơi nghẹt mũi: “Hơn nữa, tôi lo cô thức dậy sẽ thấy sợ.” +
Cậu chỉ là đang trần thuật lại sự thật, nhưng Tần Nhiễm ở bên kia ấp úng hồi lâu, rồi cậu nghe thấy lời cảm ơn của cô: “Cảm ơn cậu.” +
“Không có gì, cô đã thấy khá hơn chút nào chưa?” +
“Ừm…” Tần Nhiễm nói: “Vậy tôi cúp máy đây,” +
Ngừng một chút, cô bồi thêm: “Hẹn gặp ở công ty nhé, Diệp Nghiêu.” +
“Được.” +
Sau khi cúp máy, Diệp Nghiêu rùng mình một cái, sụt sịt mũi. Lạ thật, rõ ràng buổi đêm cậu đã quấn chăn rất kỹ, vậy mà vẫn cứ có gió lạnh lùa vào trong chăn, khiến cả đêm lưng và ngực cậu lạnh toát, chẳng thể nào ngủ yên giấc. +
Trước khi đi làm, Diệp Nghiêu cố ý đem chăn ra phơi, hy vọng tối nay có thể ngủ một giấc ấm áp. +
Cậu vào công ty như mọi ngày, nhưng hôm nay những tiếng xì xào trong văn phòng còn rõ rệt hơn cả hôm qua. Rõ ràng đã đến giờ làm việc nhưng mọi người cứ túm năm tụm ba bàn tán gì đó, sắc mặt ai nấy đều khác thường. +
Diệp Nghiêu lấy làm lạ, đám người này sao vẫn còn bàn tán chuyện của cậu nhỉ? Quá khứ của cậu khiến họ sốc đến thế cơ à? +
Cậu vừa ngồi xuống chỗ của mình, một túi giấy đột nhiên được đặt lên bàn. Ngẩng đầu nhìn lên, là Tần Nhiễm. Sắc mặt Tần Nhiễm không được tốt lắm, cô nói: “Chuyện hôm qua cảm ơn cậu, đây là quà cảm ơn dành cho cậu.” +
Trong túi là một ly cà phê pha máy và những chiếc bánh kem tuyết tinh xảo hình con thỏ. Đó là mẫu giới hạn của một tiệm cà phê nổi tiếng gần đây, khách hàng cực kỳ đông, chỉ có thể xếp hàng mua trực tiếp và phải đợi rất lâu. +
Thấy Diệp Nghiêu định từ chối, Tần Nhiễm nhìn thấu và chặn luôn: “Cậu nhận đi, như vậy lòng tôi mới dễ chịu hơn một chút. Hôm qua làm phiền cậu lâu như vậy, lại còn gây thêm rắc rối cho cậu.” +
“… Không có gì.” Với Diệp Nghiêu thì chuyện đó chẳng tính là rắc rối, ngược lại sự xin lỗi trịnh trọng của Tần Nhiễm mới làm cậu thấy hơi mất tự nhiên. +
Diệp Nghiêu mím môi, hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn thắc mắc: “Làm sao cô có được số điện thoại của tôi?” +
Từ khi vào làm, Diệp Nghiêu chưa bao giờ giao lưu chuyện ngoài công việc với đồng nghiệp. Ngay cả số WeChat trong nhóm cũng là tài khoản phụ chuyên dùng cho công việc, càng chưa bao giờ đưa thông tin liên lạc cho ai. +
“À,” cô trông có vẻ hơi bối rối, “Tôi xin từ chỗ Tiểu Trương ở phòng nhân sự. Thường thì những thông tin riêng tư thế này họ sẽ không cho đâu, nhưng hôm qua tôi sợ quá, cứ bám lấy cô ấy mãi, cô ấy hết cách nên mới đưa cho tôi. Thật xin lỗi nhé, cậu có muốn giận thì cứ giận tôi đi…” +
“Không sao,” Diệp Nghiêu nói: “… Cô đừng đưa cho người khác là được.” +
“Tôi chắc chắn sẽ không đưa!” Cô vội vàng hứa hẹn. +
Cô xoa xoa cổ, chưa chịu đi ngay mà giống như vẫn còn chuyện muốn nói. Diệp Nghiêu chờ đợi, quả nhiên cô do dự một lát rồi lấy hết can đảm hỏi nhỏ: “Anh ta… anh ta còn ở đó không?” +
Anh ta? Diệp Nghiêu suy nghĩ, chắc Tần Nhiễm đang ám chỉ người bạn trai cũ khốn nạn kia… Cậu dời tầm mắt xuống cổ cô. +
Con quỷ rắn đầu người kia vẫn treo ở đó, từ lúc thấy Diệp Nghiêu nó cứ luôn há hốc mồm về phía cậu, phát ra những tiếng xì xì cảnh cáo, có lẽ là bảo cậu đừng có xía vào chuyện của người khác. +
Hôm qua khi trực diện đối mặt với cái mặt này, Diệp Nghiêu sợ đến hồn phi phách tán, nhưng hôm nay nhìn lại thì đã có chút quen mắt… Cơ mà, kể cả vậy thì vẫn không thể nhìn lâu được, trông là thấy kinh hãi vô cùng. +
Cậu né tránh ánh mắt, cố gắng không đối mặt với cái bản mặt xấu xí của nó. Cậu không nói gì, giả vờ như không nhìn thấy gì cả, nhưng người thông minh như Tần Nhiễm chỉ dựa vào phản ứng của Diệp Nghiêu đã đoán ra được. Cô đỏ hoe mắt lẩm bẩm: “Tôi phải làm sao đây…” +
Diệp Nghiêu cũng thấy mịt mờ. Tần Nhiễm tự mình nghĩ ra một cách trung lập: “Hay là… tôi đi chùa thử xem sao?” +
Tần Nhiễm cũng thực sự hết cách rồi, đành phải “có bệnh thì vái tứ phương” vậy. +
Diệp Nghiêu cảm thấy cách này rất đáng tin, dù sao phim truyền hình đều diễn như vậy, tắm mình trong ánh Phật quang nhất định sẽ có tác dụng. Đợi cậu nghỉ việc, cậu cũng phải đi tắm ánh Phật quang một chút. +
Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, đám người đang tụ tập cách đó không xa đột nhiên có ai đó kêu lên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng lại. Những người đó dường như đang xem thứ gì đó trên điện thoại, có người còn nôn khan vài cái, trông như bị ghê tởm lắm. +
Diệp Nghiêu nhíu mày. Tần Nhiễm cũng thấy, liền buông một câu: “Cũng không biết lão Vu có qua khỏi được không nữa.” +
“Cái gì?” Diệp Nghiêu sững lại, tim bất giác thắt lên đến tận cổ họng. +
“Cậu không biết sao?” Tần Nhiễm nói, “Lão Vu đêm qua đi dạo trung tâm thương mại với vợ con thì thang cuốn tự động gặp trục trặc, chân tay đều bị cuốn vào trong. Hiện giờ vẫn đang ở phòng hồi sức tích cực, chưa qua cơn nguy kịch đâu.” +
“Dù có tỉnh lại thì nửa đời sau cũng không còn chân tay nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn mà sống thôi. Chuyện này đã lên tin tức rồi đấy.” +
“…” Diệp Nghiêu nuốt khan, mặt đầy vẻ không dám tin. +
Tần Nhiễm tiếp: “Trong nhóm công ty bàn tán nãy giờ, cậu không thấy sao?” +
Diệp Nghiêu ngẩn ra, một lát sau mới lắc đầu: “Tôi thức điện thoại với cô cả đêm, không xem WeChat.” +
Tần Nhiễm sững người, chẳng hiểu sao mặt bỗng đỏ bừng lên… +
Sau khi Tần Nhiễm rời đi, Diệp Nghiêu mở nhóm WeChat ra, bỏ qua những tin nhắn rác, thấy có mấy tấm ảnh máu me be bét. Dù đã được làm mờ nhưng vẫn có thể thấy được tình trạng thảm khốc của lão Vu nằm trên vũng máu với chân tay đứt lìa. +
Ngoài ảnh ra còn có một đoạn video, Diệp Nghiêu nhấn vào xem. Vừa nhìn một cái, đồng tử cậu lập tức co rụt lại. +
Video do một blogger ẩm thực đăng tải. Blogger này vốn đang quay cảnh không gian trung tâm thương mại, dường như đang tìm một quán ăn ngon. Ống kính vô tình quay trúng lão Vu đang đi trên thang cuốn, phía trước lão là một người phụ nữ và một đứa trẻ, đây chắc hẳn là vợ con lão. Lão Vu đi chậm, cách họ khoảng bốn năm bậc thang. Vợ con lão đã lên tới nơi, bước chân vừa xuống sàn thì đúng lúc này biến cố xảy ra. Lão Vu còn đang ở trên thang máy không rõ vì sao người lại lảo đảo một cái, rồi đột nhiên ngã ngửa cực mạnh xuống thang cuốn. +
Ngay sau đó là tiếng thét thê lương của lão Vu vang dội khắp trung tâm thương mại. Đám đông xung quanh nhanh chóng ùa tới, bảo vệ nhấn nút dừng khẩn cấp nhưng chẳng ai có thể kéo lão ra khỏi khe hở của thang máy. Chân tay lão bị những bánh răng kim loại màu đen nghiền nát bét. Có người gọi cấp cứu, có người gọi lính cứu hỏa… +
Nhưng không ai thấy. +
Không một ai thấy những khối cầu thịt màu đen đang nhảy tới nhảy lui, bò loạn xạ trên người lão Vu. Cũng không ai thấy chính những khối cầu thịt đen ngòm đang quấn lấy chân tay lão đã ác ý đẩy lão ngã xuống thang cuốn. +
Vợ lão Vu cuống cuồng lo lắng. +
“Ba ba, ba ba!!” +
“Oa oa oa oa—! Con muốn ba ba!!” +
Đứa con trai bảy tuổi của lão há miệng gào khóc. +
“Ba ba, ba ba!! Ha ha ha ha ha ha!!” +
“Mau lại đây chơi với chúng con đi! Ha ha ha!” +
Những khối cầu thịt đen ngòm giống như trẻ con ấy lại đang cười đùa một cách điên cuồng và man dại. +


