Chương 6: “Không ngờ Ôn chưởng viện lại đáng yêu như vậy.”

Ôn Trác chủ động nhanh chóng lùi ra xa hắn một chút, cứ như sợ lây phải bệnh điên. +
Giả vờ ư? Hay là thật? +
Thực ra trong lòng Ôn Trác chấn động không kém gì đêm qua. +
Thẩm Trưng biết rõ chuyện bị nhục nhã, lời nói cử chỉ lúc này lại không có vẻ gì là đờ đẫn hoảng sợ, lẽ nào cũng là người trọng sinh? +
Nhưng kẻ ngốc trọng sinh sẽ trở nên biến thái sao? +
Tại sao Thẩm Trưng trọng sinh lại không liên quan đến nhật thực? Quay về lúc này, ngoài y, Tạ Lang Ương và Thẩm Trưng ra liệu còn có người khác không? Những người khác liệu có được tái tạo lại não bộ giống như Thẩm Trưng không? +
Chuyện này có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, trước khi nắm rõ quy luật, Ôn Trác quyết định không để Thẩm Trưng biết bản thân y cũng đã trọng sinh. +
Im lặng hồi lâu, Ôn Trác quấn chặt chiếc áo choàng lông kín kẽ: “Điện hạ có ý gì, tại sao ta phải nhục nhã người chứ?” +
Thẩm Trưng chợt dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm y, dường như đang hỏi “lẽ nào ngươi không biết sao”, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng một cái đã thu lại. +
“Vậy cũng được, dù sao những kẻ làm dom như chúng ta cũng không quá quen với góc nhìn này.” +
Nói xong, hắn lại không cố chấp nữa mà rất nhanh vịn đôi chân đã quỳ đến tê rần, tự đứng dậy khỏi tấm nệm êm. +
Hắn vừa đứng lên, Ôn Trác mới cảm nhận chân thực rằng hắn cao đến nhường nào. +
Trước kia Thẩm Trưng luôn rụt cổ khom lưng, vô cớ tự kéo thấp chiều cao của mình xuống, nay đứng ngay ngắn trước mặt, phần huyết mạch thừa kế từ Vĩnh Ninh hầu kia mới thực sự hiển hiện ra. +
Vĩnh Ninh hầu vốn thuộc cựu bộ Mạc Bắc, tổ tiên từng thông hôn với người dị vực, chút huyết mạch đó trải qua nhiều đời chưa từng mai một, đã tụ lại tất cả trên người Thẩm Trưng. +
Cho nên, so với các hoàng tử khác, dung mạo Thẩm Trưng có đường nét sâu thẳm nhất, vầng trán hắn sắc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày như được thấm đẫm sắc mực, vừa đậm vừa sắc, mái tóc đen được búi bằng một chiếc ngọc quan đơn giản, vẫn có thể thấy phần ngọn tóc hơi xoăn, thô ráp đầy ngang tàng. +
Tuấn tú là thật, mà gầy gò cũng là thật. +
Đường hàm kia tựa như cây cung cứng, căng dây chờ bắn, không dung nổi nửa phần thịt thừa, yết hầu và cổ càng mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy gân xanh và xương cốt dưới da. So với những hoàng tử ung dung đầy đặn chốn kinh thành, 10 năm làm con tin tựa như một lưỡi dao điêu khắc, mài giũa ra những dấu vết góc cạnh trên người hắn. +
Chỉ là… dom nghĩa là gì? +
Trộm mộ sao (dào mù)?! +
Thẩm Trưng tùy ý nói ra điều này, ngược lại khiến Ôn Trác kinh ngạc, không ngờ trên người kẻ này còn ẩn chứa một bí mật khó nói như vậy, trong nhất thời y thậm chí chẳng còn tâm trí để ý đến cảm giác áp bách khi Thẩm Trưng đứng lên mang lại nữa. +
Thì ra người Nam Bình dùng cách này để chà đạp hoàng tử Đại Càn, những công việc tạp dịch dơ bẩn đó cũng không phải là lời đồn vô căn cứ, bọn chúng căn bản là muốn làm tổn hại âm đức của hoàng tộc Thẩm thị, thật quá mức độc ác! +
Thảo nào Thẩm Trưng không quen với góc nhìn này, xem ra thứ hắn nhìn thấy ngày thường đa phần là thi cốt nằm ngang chứ không phải người sống đứng thẳng. +
“Trộm mộ là có người ép điện hạ làm sao?” Ôn Trác hỏi. +
Thẩm Trưng không nhịn được bật cười, rõ ràng là nụ cười rất hiền hòa, nhưng ánh mắt vẫn bộc trực đến mức khiến người ta phải cảnh giác. +
“Không tính là thế, ta cũng thích mà.” +
Dẫu Ôn Trác tài trí hơn người, nhưng lượng thông tin trước mắt này cũng quá lớn rồi, mày y nhíu chặt thành một cục. +
Có lẽ con người ở trong môi trường đau khổ thời gian dài, tâm lý cũng sẽ méo mó biến thái ở một mức độ nào đó. +
“Sở thích sao?” +
“Coi là vậy đi.” +
“Có người ngoài nào biết không?” +
“Ở Đại Càn thì hình như chỉ có mình ngươi.” +
“Những việc tổn âm hại đức thế này, điện hạ vẫn nên ít làm thì hơn.” +
“Vậy thì tiếc quá…” +
Thẩm Trưng ôm bụng cười, vai run rẩy. +
“Sao thế?” Ôn Trác bị điệu cười của hắn làm cho ngây ngẩn. +
Thẩm Trưng bất chợt xáp lại gần không chút báo trước, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve sờ soạng má Ôn Trác một cái: “Không ngờ Ôn chưởng viện lại đáng yêu như vậy.” +
Tay của Ôn Trác đều dùng để tóm chặt áo choàng lông mất rồi, chẳng rút ra được chút công phu nào, lại cứ thế bị hắn sờ. +
Xúc cảm từ đầu ngón tay lưu lại trên má thật lâu chưa tan, trong đầu Ôn Trác như có pháo hoa nổ tung, rơi rắc ngợp trời toàn là hai chữ đáng yêu, nhất thời lại quên mất phải đẩy hắn ra. +
Ở quán trà. +
Trán Thẩm Sân lại nóng bừng lên, gã ta vừa uống trà hạ nhiệt vừa nhìn chằm chằm vào cổng lớn Ôn phủ, không chịu dời mắt. +
“Sao vẫn chưa ra nữa?” Đã quá giờ rất lâu rồi. +
Lúc này Thẩm Sân lại giống như chim sợ cành cong, vừa lo lắng kẻ nào đó đã lọt vào mắt xanh của Ôn Trác, lại vừa lo lắng Ôn Trác cố tình làm thế để nhử sự thèm khát của gã ta. +
Lần này Tạ Lang Ương lại không lên tiếng an ủi, thực sự là vì sức lực của chính bản thân gã cũng sắp cạn kiệt rồi. +
Nhìn cổng lớn Ôn phủ quen thuộc, lại nhớ đến thảm cảnh xét nhà diệt môn ở đây vào một tháng trước, lồng ngực gã lại một lần nữa trào lên cơn đau âm ỉ. +
Gã quá giữ mình, không dễ dàng đến nơi này, đêm đó khi lửa dầu thiêu rụi cánh cổng này, khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm đá trước cửa, gã đã rất hối hận, vì sao không thể đến thêm vài lần, vì sao lại quá sợ hãi Cung Tri Viễn, vì sao luôn để Ôn Trác phải chờ đợi. +
Lúc Ôn Trác lập phủ là do gã ở bên cạnh cùng chọn sân, cách phủ thị lang không hề gần, đi bộ mất nửa canh giờ, cưỡi ngựa thì có thể nhanh hơn không ít, tiếc rằng Ôn Trác không biết. +
Khi đó Ôn Trác có hơi thất vọng, y vốn muốn mua ở gần Tạ Lang Ương, nhưng Tạ Lang Ương lại không muốn y chạm mặt với phu nhân của mình, rước thêm ghen tuông vô cớ. +
Thực ra Cung Ngọc Mân là một người chu đáo hiểu lễ nghĩa, từ sớm đã biết Tạ Lang Ương vì ngại ân sư nên mới cưới mình, nên vào đêm động phòng thị đã tự vén khăn trùm đầu, giúp che giấu Cung Tri Viễn, dịu dàng thanh toàn cho việc trong lòng Tạ Lang Ương đã có người khác. +
Đáng tiếc, Ôn Trác đôi khi không mấy nói lý, thậm chí còn hung ác, cho dù biết Cung Ngọc Mân vô tội cũng luôn giữ dáng vẻ có thù tất báo, mở miệng ngậm miệng đều là muốn giết cả nhà Cung Tri Viễn. +
Tạ Lang Ương thường xuyên đau đầu không thôi, đành phải tránh để hai bên gặp mặt. +
Trùng hợp có một phụ nhân bế con đi ngang qua trước cửa, đứa nhỏ chỉ vào hai bức tượng tỳ hưu oai phong lẫm liệt đó nói: “A nương, nhìn chó bự kìa, chó bự!” +
Phụ nhân xoa xoa đầu nhỏ của đứa trẻ, sửa lời: “Bé ngốc, đó là kỳ lân, trước cửa các đại quan đều đặt kỳ lân bằng đá.” +
Tạ Lang Ương không nhận ra bản thân đang cười. +
Gã chợt có xúc động muốn đứng trên quán trà hô to, đó không phải chó bự, cũng không phải kỳ lân, mà là tỳ hưu, tỳ hưu gã mua cho Ôn Trác. +
Gã quả thực từng khuyên Ôn Trác, thân là chưởng viện Hàn Lâm Viện, đặt hai bức tượng kỳ lân hoặc sư tử thì sẽ phù hợp với thân phận hơn. +
Theo luật lệ Đại Càn, quan viên từ nhị phẩm trở lên đều có thể đặt sư tử trước cổng. +
Nhưng Ôn Trác không thích, nói tỳ hưu có ngụ ý tốt, chỉ thu vào không tiêu ra, sau này chẳng lo chuyện dưỡng lão. +
Tạ Lang Ương bất đắc dĩ nói: “Dù sao đệ cũng là con của hương thân phú hộ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao lại ham tài như mấy gia đình bần hàn nhỏ mọn vậy?” +
Khi đó Ôn Trác không lên tiếng, hình như có hơi mất tự nhiên, nhưng Tạ Lang Ương cũng không hỏi nhiều, mà tự đi đặt làm hai con tỳ hưu này cho y. +
Cười rồi lại cười, Tạ Lang Ương lại cảm thấy xót xa, Ôn Trác vẫn luôn nỗ lực tích góp tiền dưỡng lão, cứ ngỡ có thể sống lâu trăm tuổi, lại chẳng biết sinh mệnh sẽ kết thúc ở tuổi 27. +
Nếu biết chỉ còn lại mấy năm thời gian, dù lúc đầu có khó xử đến đâu, gã cũng không nên cưới Cung Ngọc Mân, vô cớ hờn dỗi cãi nhau với Ôn Trác một hồi thật lâu. +
Nơi lồng ngực Tạ Lang Ương đắng chát, vừa định uống chén trà để ép xuống thì nhìn thấy cổng lớn được kéo ra từ bên trong. +
Thẩm Sân: “Ra rồi!” +
Một nữ tử vai rộng lưng thô, khí vũ hiên ngang dẫn đầu bước ra, nàng duỗi cánh tay to như ống tre ra, giọng nói hồn hậu: “Mời các vị đại nhân, tuy uổng công chạy tới một chuyến, nhưng mong các vị đại nhân đừng tức giận.” +
Chiêm sự Đông cung thân phận cao quý, lỗ mũi hếch lên trời, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát phất tay áo bỏ đi. +
Trưởng sử của Hiền vương theo phía sau lại có chút đúng mực, vuốt vuốt chòm râu dê, gật đầu với Giang Man Nữ, lại trừng mắt nhìn tên chiêm sự kia một cái rồi mới bước về hướng ngược lại. +
Quản sự trong cung tam hoàng tử dẫn theo một ca nữ cúi đầu cụp mắt, đi một bước quay đầu nhìn ba bận, giống như vẫn muốn nán lại, nhưng thấy Giang Man Nữ đứng chặn ở khe cửa, chống nạnh sầm mặt, cũng đành chắp tay, thở dài rời đi. +
Giống hệt như những gì Tạ Lang Ương dự đoán, Ôn Trác chẳng chọn ai cả, lễ vật cũng đều trả lại nguyên vẹn, xem chừng là không muốn nhúng tay vào cuộc so tài giữa tám mạch. +
Ba ấm trà đã uống cạn, Tạ Lang Ương đứng dậy: “Thần đưa điện hạ về cung, thái… Nghi tần nương nương hẳn là đang lo lắng rồi.” +
Tạ Lang Ương suýt chút nữa theo thói quen kiếp trước mà gọi thái hậu rồi, nay Thuận Nguyên Đế vẫn còn, gọi như vậy sẽ không thích hợp. +
Bụng Thẩm Sân kêu ùng ục, từ lâu đã nhịn không nổi nữa, gã ta ném tiền thưởng xuống, dưới sự dìu dỡ của Tạ Lang Ương mà xoay người, thế nhưng vừa bước đến lối xuống lầu, gã ta đột ngột dừng bước. +
“Thẩm Trưng đâu?” +
Tạ Lang Ương sửng sốt, gần như đã quên mất ngũ hoàng tử. +
Thẩm Sân đột ngột quay mặt lại, cơ bắp hai bên má cứng ngắc thành một hình dáng khó tin. +
“Thẩm Trưng vẫn chưa ra.” +
“Điện hạ…” +
“Ngươi nói xem, có phải Ôn Trác cố tình đối đầu với cô không, y muốn bảo vệ Thẩm Trưng!” +
“Điện hạ…” +
“Thẩm Trưng mới là mắt xích quan trọng nhất của hội cờ Xuân Đài, nếu hắn không chết, Vĩnh Ninh hầu Quân Quảng Bình và nhi tử của ông ta là Quân Định Uyên làm sao chịu khăng khăng một mực bán mạng trung thành với ta!” +
“Điện hạ, người cũng là cháu ngoại của Vĩnh Ninh hầu.” Tạ Lang Ương nhíu mày nhấn mạnh. +
Thẩm Sân sốt cao choáng váng, cảm xúc khó lòng kìm nén, lập tức gạt phắt đi: “Không giống! Cho dù Thẩm Trưng sinh ra đã là một tên phế vật, nhưng có đứa cháu ngoại ruột là hắn ở đó, còn đến phiên người ngoài như ta chen chân vào sao!” +
Kẽo kẹt —— +
Cổng son Ôn phủ lại mở ra, Thẩm Trưng đường đường chính chính bước ra ngoài, chỉ là khuôn mặt tuấn tú gầy gò kia lại mang theo một dấu tay chói lọi, thu hút ánh nhìn tò mò của dân chúng qua đường. +
Hắn lại không hề tỏ ra lúng túng, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, lại đưa tay lau khóe môi, chút cảm giác nhói đau nương theo má phải leo dần lên. +
Hắn chậc một tiếng: “Đại nhân nhà các cô, chẳng nói lý gì cả.” +
Dừng một chút, lại mang theo chút bất đắc dĩ bổ sung một câu: “Là y sờ cằm ta trước mà.” +
Liễu Ỷ Nghênh nhìn nửa khuôn mặt rực rỡ sắc màu của hắn, hả hê cười cợt, trong giọng nói pha lẫn chút châm chọc: “Cơ hội hiếm có, lại đi đắc tội với chưởng viện nhà ta, điện hạ không thấy tiếc sao?” +
Chuyện vừa mới xảy ra, bây giờ nàng vẫn cảm thấy thật khó tin, sống ngần ấy năm trời, đây là kẻ đầu tiên dám trêu ghẹo Ôn Trác. +
Thẩm Trưng thu tay vào trong ống tay áo, thái độ rất ư là nhàn nhã điềm tĩnh: “Cũng được, vốn dĩ y cũng không định giúp ta.” +
Liễu Ỷ Nghênh thầm nghĩ, ngươi cũng biết sao? +
“Chưởng viện nhà ta quen thói lười biếng, không có ý định nhúng tay vào chuyện giữa các hoàng tử.” +
“Ồ? Thế cũng chưa chắc đâu.” +
“Điện hạ không tin sao?” +
“Ta tin hay không không quan trọng, sự thật rành rành ra đó.” Thẩm Trưng đổi giọng, bùi ngùi thở dài, “Cơ mà nói thật một câu, có phải chưởng viện nhà các cô đã đắc tội với ai không? Trong sách miêu tả chẳng bằng được ba phần thần thái của y.” +
“Sách?” +
“Chính là “Càn Sử”.” +
Liễu Ỷ Nghênh nhướng mày, đã đoán được bảy tám phần, chắc chắn là những cuốn sách nhỏ truyền miệng trong dân gian nơi hang cùng ngõ hẻm, cả bài toàn lời xằng xiên bậy bạ, cứ túm lấy triều thần cung phi mà viết bừa, quan phủ đã cấm cản bao lần, vậy mà vẫn cứ cấm mãi không dứt. +
“Điện hạ vẫn nên bớt đọc mấy cuốn sách tạp đó đi, vô duyên vô cớ hiểu lầm chưởng viện nhà ta, con người ngài ấy tuy tác phong độc đáo, ngôn từ sắc bén, bề ngoài có vẻ khó gần ——” +
Trong lời của Liễu Ỷ Nghênh mang theo sự thiên vị rõ rệt, nói đến đây, giọng nàng chợt nhẹ đi vài phần: “Nhưng lòng ngài ấy rất mềm.” +
Lòng kính nể của Thẩm Trưng dâng lên từ đan điền: “Chà, bộ lọc của cô nương cũng đủ dày đấy, nếu chưởng viện nhà cô mà gọi là lòng mềm, vậy kim cương cũng có thể gọi là vi nhuyễn rồi.” +
“Ý ta là mặt chữ cơ, không phải Microsoft đâu.” Hắn bổ sung. +
Giang Man Nữ xáp lại gần Liễu Ỷ Nghênh, đè giọng cực thấp, bứt rứt không yên: ““Càn Sử” là gì, bộ lọc là gì, kim cương là gì, mai cờ rô xốp xốp xốp là gì thế, hắn đang khen đại nhân sao?” +
Liễu Ỷ Nghênh căn bản không hiểu Thẩm Trưng đang nói gì, nhưng cũng nhìn ra chút cợt nhả trên mặt hắn, thế là bày ra bộ mặt lạnh lùng: “Điện hạ đi thong thả, không tiễn.” +
Lúc này, vẻ khôi hài của Thẩm Trưng lập tức tan biến, giữa hàng mày hiện thêm mấy phần ngượng nghịu: “Ta có thể hỏi thăm một chút, ta nên đi đâu bây giờ không?” +
Giang Man Nữ thẳng thắn buông lời chẳng cố kỵ: “Từ đâu đến thì về đó đi.” +
Thẩm Trưng: “Ta nói ta từ Thanh Hoa đến các cô có tin không?” +
Liễu Ỷ Nghênh nhìn chằm chằm hắn, mặt không cảm xúc: “Nếu điện hạ đã biết là hành quán Thanh Hoa, vậy còn hỏi cái gì nữa?” +
Thẩm Trưng hơi nhíu mày: “Hành quán của Đại Càn các cô, thực sự có tên như vậy sao?” +
Cách một con phố, Thẩm Sân đang nóng lòng nhoài người bên bậu cửa sổ. +
Hai mắt gã ta trợn đến mức chua xót, bỗng hô khẽ một tiếng: “Tạ khanh! Nhìn rõ mặt ngũ ca rồi chứ?” +
Tạ Lang Ương đã nhìn rõ, nhưng sự phấn khích đó của Thẩm Sân lại giống như một tảng đá lớn đè nặng lên cõi lòng gã. +
Gã luôn miệng nói, cái chết của ngũ hoàng tử, Ôn Trác khó chối trách nhiệm. +
Nhưng vừa rồi Thẩm Sân lại lộ rõ vẻ hung ác, nói nếu Thẩm Trưng không chết….. +
Trước kia gã vẫn cảm thấy là do thủ đoạn của Ôn Trác quá độc ác, còn Thẩm Sân ít nhiều vẫn đoái hoài tới tình huynh đệ, giờ phút này nhìn lại, lại cảm thấy Thẩm Sân còn gấp gáp hơn bất cứ ai, những hoảng loạn và ngây ngô thiếu niên kia trái lại như được ngụy trang ra vậy. +
Giọng Tạ Lang Ương trầm buồn: “Vâng, thần nhìn thấy rồi, Ôn Trác không có ý định giúp.” +
Thần kinh căng cứng của Thẩm Sân rốt cuộc cũng buông lỏng. +
Gã ta ngửa người tựa về phía sau, ngã ngồi xuống ghế, trong giọng nói mang theo ý cười: “Chuyện này đúng là chẳng khác gì trước kia, Ôn Trác đã thay cô tát Thẩm Trưng một cái ——” +
Sắc mặt Thẩm Sân chợt biến đổi, kỳ quái nói: “Không đúng.” +
Tạ Lang Ương thực sự muốn khuyên Thẩm Sân về nghỉ ngơi sớm một chút, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, đoạn nghe thấy Thẩm Sân lẩm bẩm tự nói: “Trông Thẩm Trưng có điểm khác với kiếp trước.” +
Trước cửa phủ, Giang Man Nữ sải chân chạy, bước đi nhanh như thể đạp Phong Hỏa Luân, thoắt cái đã lẻn vào trong nội viện. +
Đến trước mặt Ôn Trác, hơi thở của nàng ta không hề dồn dập, lanh lảnh bẩm báo: “Đại nhân, ngũ điện hạ muốn chúng ta tiễn hắn một đoạn, hắn vừa về kinh nên không nhớ đường đến hành quán Thanh Hoa.” +
Ôn Trác nhạt nhẽo nhả ra mấy chữ: “Quả nhiên vẫn là một tên ngốc.” +
Giang Man Nữ nhấc mí mắt lên, hệt như một tên trộm trộm dầu, đảo mắt lướt nhanh qua sắc mặt Ôn Trác, nhỏ giọng bồi thêm một câu: “Hình như hắn còn khen ngài nữa, hay là tiễn một chút đi ạ?” +
Vừa rồi Thẩm Trưng lật tung khắp người, mãi mới moi ra được một chuỗi vòng tay trầm hương sản xuất tại Nam Bình, tuy không đắt đỏ nhưng được cái kiểu dáng mới lạ, hắn chẳng chút xót của đưa thẳng tới, tục ngữ có câu lễ nhiều thì chẳng ai trách. +
“Giờ mồm mép lại học được thói thông minh rồi.” Ôn Trác xua xua tay, tỏ ý bản thân không muốn nhắc đến người này nữa, “Tùy ý các ngươi đi.” +
Đợi Giang Man Nữ nhận lệnh chạy đi, hoa sảnh chỉ còn một mình Ôn Trác. +
Y đi loanh quanh đình tứ giác dạo hai vòng, bất chợt tung một cước đá văng tấm nệm mềm mà Thẩm Trưng vừa quỳ ra ngoài. +
Đáng yêu ư? +
Vớ vẩn! +
Từ này hiếm khi dùng để hình dung nam tử, lại càng hiếm khi dùng để miêu tả y. +
Bởi vì y vốn dĩ không đáng yêu, nội tâm y tăm tối, thủ đoạn hèn hạ, bản chất càng thêm ác độc, nên khi Thẩm Sân đưa ra yêu cầu, y có thể không chút vướng bận mà trở thành một tên gian thần khiến người người khinh bỉ. +
Thay vì nói Thẩm Sân kéo y xuống bùn, chi bằng nói bọn họ là cá mè một lứa, dẫu sao Tạ Lang Ương cũng sẽ không giúp Thẩm Sân làm những chuyện ác độc đó. +
Tên khốn kiếp Thẩm Trưng này, cử chỉ lại có thể tùy tiện đến nhường ấy, loại ngay! Bắt buộc phải loại! +
Ôn Trác vừa nghiến răng, vừa tiện tay vê nhẹ đôi tai đang đỏ bừng của mình. 1



bé con ngại kìa