Skip to main content

Chương 6: Tại sao không đẩy em ra?

dathaiPiter

Đêm đó, họ ghé vào một quán bar ở khu Lựu Viên gần đấy, bàn cũng đã được đặt trước, nên cả ba vừa vào là đã có rượu uống ngay. Sau vài ly, cảm giác xa cách và sự gượng gạo của những người chưa quen dần tan biến. Họ vừa lắc xúc xắc, vừa uống rượu, lại vừa xem ca sĩ chính biểu diễn trên sân khấu, cảm giác vô cùng thoải mái. Lâm Chiếu Không chơi mấy trò này cũng không tệ, y chỉ cần học theo hai lượt là đã thuộc lòng. Khi trò chuyện, chủ đề nào y cũng có thể tiếp lời, con người không hề cứng nhắc mà lại rất có nguyên tắc. Chẳng bao lâu sau, Tề Trấn đã khoác vai Lâm Chiếu Không gọi “anh” xưng “em” ngọt xớt, rồi quay sang bảo Chử Vân: “Người bạn này của ông đúng là cực kỳ đáng kết giao đấy.” +

Tối hôm đó mấy người đều uống hơi nhiều. Đến lúc sau, Chử Vân gần như đã tựa hẳn vào người Lâm Chiếu Không. Hắn vẫn còn ý thức, con người vẫn rất kiềm chế, nhưng Lâm Chiếu Không thì phần lớn là im lặng, phản ứng hơi chậm chạp. Còn Tề Trấn thì không ổn rồi, anh ta nằm bẹp xuống ghế, luôn miệng dặn phải tìm tài xế cho mình vì bằng lái này là mới thi lại, cái trước đã bị trừ sạch điểm rồi. +

“Lâm Chiếu Không.” Chử Vân ghé sát vào Lâm Chiếu Không để không phải hét lớn: “Tại sao anh không đẩy em ra?” +

“Không tại sao cả.” Lâm Chiếu Không nhìn hắn, chẳng biết vì sao mà ánh mắt người này lại trở nên thâm tình vô cùng: “Em rất thú vị.” +

Lâm Chiếu Không không hẳn là say khướt, nhưng cũng đã lâu rồi y chưa uống đến mức này. Hồi mới đi làm hay phải đi tiếp khách, dần dà y đã rèn được thói quen ngay cả khi say rượu cũng phải biết kiềm chế. Thế nhưng lúc này đây, y lại dung túng cho sự tiếp cận và những hành động dần mất kiểm soát của Chử Vân. Luồng khí nóng ẩm phả vào vùng cổ, Lâm Chiếu Không thực ra không nghe rõ lắm những gì Chử Vân nói, y chỉ thấy cổ rất ngứa, mà tim y cũng rất ngứa. +

Sắp mất kiểm soát rồi. +

Lâm Chiếu Không biết rõ, việc y cứ một mực khước từ chẳng qua là vì chưa từng gặp ai tấn công trực diện như Chử Vân. Y có quá nhiều toan tín, nên tâm tư chẳng thể đơn thuần được như vậy. +

Khi nụ hôn của Chử Vân chạm khẽ vào khóe môi Lâm Chiếu Không, thực ra trong lòng y vẫn nhen nhóm một sự kỳ vọng rằng hắn sẽ tiếp tục. Thế nhưng Chử Vân chỉ nói một tiếng xin lỗi rồi lại kéo dãn khoảng cách với y, hắn bảo: “Chúng mình về thôi.” +

Sau khi gọi tài xế đưa Tề Trấn về xong, cả hai không rời đi ngay mà đứng lại bên lề đường. Chử Vân tựa vào lan can bờ sông hộ thành hút thuốc, Lâm Chiếu Không giơ tay xin một điếu. Chử Vân châm lửa cho y, hai người cứ thế đứng lặng yên ở đó. +

“Chẳng phải anh bảo không hút thuốc sao?” Hắn cười hỏi. +

“Muốn thử một chút.” Lâm Chiếu Không nhìn vết tàn thuốc đang cháy dở, nói: “Để trải nghiệm cảm giác phóng túng ấy mà.” +

“Em luôn thấy anh là kiểu người rất khắt khe với bản thân.” Chử Vân nói: “Chơi bời cũng là một cách sống, niềm vui đôi khi cũng đơn giản lắm, đừng cứ mãi ép buộc chính mình.” +

“Ừm, giống như lúc này chúng ta đứng đây trò chuyện, anh thấy rất vui.” Lâm Chiếu Không bật cười: “Thật ra hồi trẻ anh cũng từng chơi bời, chỉ có điều đối với những trò giải trí đó, dù là trò chơi hay thứ gì khác, sau khi hiểu rõ chúng rồi anh đều thấy vô vị.” +

“Nên anh mới phải khiến mình bận rộn, luôn căng như dây đàn.” Chử Vân tiếp lời: “Anh có biết không, chính điều đó tạo cho anh một cảm giác cấm dục rất đặc biệt, kiểu mệt mỏi sau khi đã nếm trải đủ đầy mọi sự trên đời.” +

Họ đứng đó rất lâu. Lâm Chiếu Không thấy rất thư giãn, rất dễ chịu. Khi một cảm giác ấm áp nhen nhóm len lỏi sâu vào tận đáy lòng, y biết mình đang bắt đầu yêu rồi. Rượu thật kỳ lạ, nó luôn khiến người ta không kìm được mà muốn vượt giới hạn, và phóng đại mọi ham muốn. +

Lâm Chiếu Không đưa tay chạm khẽ vào mặt Chử Vân, y chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập rất nhanh. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào đuôi mắt hắn thì đã bị một bàn tay nắm lấy, ghì nhẹ xuống một chút, ép lên làn môi mỏng. Chử Vân đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay y. +

“Lâm Chiếu Không, em thấy anh sắp yêu em đến nơi rồi.” Chử Vân nói: “Anh có muốn em hôn anh không?” +

“Chẳng phải em đang hôn rồi sao?” Lâm Chiếu Không nheo mắt, vân vê đôi môi của hắn, lúc nhẹ lúc nặng như đang khiêu khích. +

Chử Vân vốn định giữ khoảng cách một chút, hắn không muốn cứ mập mờ mãi thế này, nhưng khi nhìn vào đuôi mắt cong cong đầy ý cười cùng ánh mắt sâu hun hút của Lâm Chiếu Không, gần như cả người hắn đều đắm chì vào. Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay của Lâm Chiếu Không, lên tiếng đầy mơ hồ: “Anh có muốn trải nghiệm cảm giác phóng túng sâu sắc hơn không?” +

Lâm Chiếu Không rút tay về, y lắc đầu đáp: “Giờ anh vẫn chưa muốn trải nghiệm, lúc này không thể đưa ra lựa chọn chính xác được, đợi anh tỉnh táo hơn đã rồi hãy nói.” +

Chử Vân chỉ khẽ cười, hắn biết Lâm Chiếu Không đã yêu mình rồi. Dù ngoài mặt y vẫn khước từ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình yêu – thứ cảm xúc khác biệt ấy đang ẩn hiện dưới ánh mắt của Lâm Chiếu Không, chỉ chực chờ bùng nổ. +

Nơi này rất gần khách sạn, hai người cứ thế sóng đôi đi bộ về. Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng bầu không khí lại càng thêm thân mật; họ thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau, nép lại gần nhau hơn, và trái tim cũng xích lại gần hơn. Họ đã say, vẫn còn chút lý trí, nhưng lại không muốn đè nén dục vọng trong lòng thêm nữa. Chất cồn là vậy, nó luôn kéo gần khoảng cách giữa người với người một cách nhanh chóng nhất. +

Về đến khách sạn, Chử Vân đi tắm trước. Đã lâu rồi hắn mới nảy sinh vài suy nghĩ viển vông, nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt. Hắn không muốn để lại mùi vị lạ lùng nào trong phòng tắm, cũng không muốn tỏ ra quá lẳng lơ khiến Lâm Chiếu Không thấy khó chịu. Lúc tắm xong bước ra, Lâm Chiếu Không đã cởi áo ngoài. Bờ vai và tấm lưng của người này được tập luyện rất đẹp, vòng eo hẹp ẩn sau lớp quần tây – khung cảnh này đúng là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng. Hôm qua Lâm Chiếu Không đi tắm trước, lúc vào mặc quần áo chỉnh tề, lúc ra cũng đã diện đồ ngủ kín mít, chẳng để lộ chút sơ hở nào làm người ta ngứa ngáy tâm can. Khi Lâm Chiếu Không xoay người lại, cơ ngực của y cũng được rèn luyện rất tốt, cực kỳ thu hút ánh nhìn, nhưng Chử Vân không dám nhìn lâu, hắn thấy hơi ngượng. +

Lâm Chiếu Không lướt qua người hắn để vào phòng tắm. Chử Vân nhận thấy làn da trên người y đang ửng hồng. Có lẽ vì ít khi phơi nắng nên y rất trắng, nhưng do có hơi men nên cả người cứ ửng lên sắc hồng phấn… còn có cả hõm lưng hiện lên mờ ảo nơi cạp quần, khiến người ta không khỏi xao xuyến. +

Chử Vân rúc mình vào trong chăn, hắn sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, vội vàng nhắm mắt lại, ép bản thân phải ngủ thật nhanh. Đến khi Lâm Chiếu Không tắm xong, Chử Vân đã sắp chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận được Lâm Chiếu Không xoa đầu mình và khẽ nói: “Chúc ngủ ngon.” +

Lâm Chiếu Không thì chưa thấy buồn ngủ lắm, y đứng bên giường nhìn Chử Vân, vẫn cảm thấy người này thật kỳ diệu. Giống như ở cạnh những người khác nhau sẽ mang lại những cảm giác khác nhau, khi ở bên Chử Vân, y chỉ thấy tương lai đầy rẫy những biến số thú vị, thấy bản thân tràn đầy sức sống và không còn cảm thấy xấu hổ vì sự phóng túng của chính mình nữa. +

Y có chút yêu Chử Vân rồi. +

Việc y luôn khước từ chẳng qua vì y không muốn thử sai, cũng không muốn tình cảm chiếm quá nhiều thời gian và không gian của mình. Suy cho cùng, khi con người ta có tuổi sẽ phải cân nhắc rất nhiều thứ; tình yêu thuần khiết rất hiếm hoi, làm gì cũng là sự lựa chọn sau khi đã cân đo đong đếm lợi hại. Nhưng Chử Vân lại là kiểu người chỉ cần tình yêu, những thứ khác đều gạt sang một bên, điều đó khiến y thấy áp lực. +

Lâm Chiếu Không thầm nghĩ, thôi thì cứ để đến Bắc Kinh rồi tính tiếp, có lẽ khi bận rộn lên y sẽ biết mình nên làm gì. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để đưa ra quyết định cuối cùng. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.