Skip to main content

Chương 6: “Tập thể dục thì lạ lắm à?”

dathaiPiter

Chăm Sóc Khách Hàng: ! +

Chăm Sóc Khách Hàng: Được thôi, ông chủ. +

Bộ phận chăm sóc khách hàng lập tức gửi cho cậu một đường link để đặt đơn, Tạ Nhiên click mở đường link, làm theo hướng dẫn của nhân viên chăm sóc khách hàng và trực tiếp đặt đơn 10 vạn. +

Sau khi đặt đơn thành công, cậu nhận được thông tin liên lạc VX[*] của phòng làm việc Thần Ảnh Vô Tung. +

[*]: Hình như là Weixin thì phải, cũng có thể là Wechat. +

Chăm Sóc Khách Hàng: Ông chủ, chúng ta thêm VX để tôi có thể gửi ảnh chụp màn hình và báo cáo tiến độ. +

Tạ Nhiên cầm điện thoại lên định truy cập VX của nguyên chủ, nhưng sau khi kiểm tra các app trò chuyện mà nguyên chủ đã tải về, cậu chỉ tìm thấy QQ[*] chứ không có VX. Cậu cẩn thận nhớ lại ký ức một lần, phát hiện nguyên chủ đúng thật là chưa đăng ký. +

[*]: Đây cũng là một trong các ứng dụng trò chuyện, nhắn tin, tích hợp nhiều tính năng. Ảnh đại diện cho app là một con chim cánh cụt. +

Cậu đành phải đăng ký một tài khoản mới, sau đó cậu thêm VX của nhân viên chăm sóc khách hàng, cậu vô tình nhấp vào “thêm bạn bè trong danh bạ”, thế là thêm luôn cả những người khác trong danh bạ của mình. +

Thôi vậy, trực tiếp cải thiện mối quan hệ với người nhà thì hơi khó, trước tiên thì thêm bạn bè cái đã, nó sẽ giúp cậu hiểu được tính cách của người nhà, từ đó có hướng đi thích hợp hơn. +

Sau khi nhân viên chăm sóc khách hàng kết bạn thành công với ông chủ giàu có, hắn phát hiện ra avatar của ông chủ vẫn là ảnh đại diện mặc định, hắn lập tức nhắn tin qua —— +

Nhóc Thất: Xin chào ông chủ, tôi là số 7 người phụ trách đơn hàng này của sếp. Chúng tôi sẽ theo dõi và tiêu diệt mục tiêu trong game, nếu sếp muốn thêm mục tiêu mới, sếp cũng có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua VX ^_^ +

Nhiên: Nhân viên chăm sóc khách hàng số 7? Chẳng phải anh nên tỏ ra lạnh lùng hả? +

Nhóc Thất: Ông chủ thích kiểu người lạnh lùng sao? Sếp muốn như thế nào thì tôi cũng có thể đáp ứng hết =w +

Tạ Nhiên: “……” +

Dịch vụ này cũng quá chu đáo rồi á. +

Nhóc Thất: Ông chủ, sau khi giết xong mục tiêu thì tôi sẽ gửi tất cả ảnh chụp màn hình vào VX. Chúng tôi sẽ giết đến khi đối phương sợ hãi không dám online hoặc đổi acc thì mới ngưng. +

Nhiên: Ok, à đúng rồi, bọn họ đến từ bang hội Diệt Thần đứng đầu sever. Mọi người có thể xử lý được không? +

Nhóc Thất: Ông chủ cứ yên tâm, đội của chúng tôi là đội ám sát số một toàn sever, trong đội luôn có thích khách và healer, nhận mọi đơn hàng, dù là bang hội số một sever cũng chẳng là cái gì cả. [Screenshot] +

Ảnh chụp màn hình hiển thị thuộc tính trang bị của các tài khoản thích khách ở phòng làm việc. Buổi chiều Tạ Nhiên cũng đã nắm sơ cơ chế game rồi. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, những acc thích khách này được xem là acc thích khách cấp cao trong game. +

Tạ Nhiên lập tức gửi tọa độ hiện tại của cậu cho phòng làm việc, sau đó mở một trang web để tìm kiếm hướng dẫn chơi cho phái Vân Ca Lâu. +

Phòng làm việc đã hành động ngay sau khi nhận được tọa độ, Trong khi Tạ Nhiên đang xem hướng dẫn, cậu có thể thấy tài khoản VX của mình nháy lên ánh sáng cam, sau khi cậu xem xong hướng dẫn và quay về game, đám người xung quanh cậu đã biến mất hết trơn rồi. +

Cậu kiểm tra tin nhắn VX, thấy hơn chục bức ảnh chụp màn hình hạ gục đối thủ. +

Tạ Nhiên: “……” Hiệu suất của phòng làm việc này cũng nhanh thật đó. +

Cậu hồi sinh tại chỗ rồi thong thả đến thành chính để mua một vài trang bị. +

Trong khoản thời gian này không có ai chạy đến làm phiền cậu. Tạ Nhiên mở kênh chat Thế Giới ra, thấy một vài người đang tranh cãi với nhau. Cậu không rõ được mối quan hệ của bọn họ nhưng nhìn thấy những ảnh chụp màn hình hạ gục mục tiêu từ các góc độ khác nhau trên VX, cậu mua trang bị xong thì offline. +

Trước kia Tạ Nhiên là một con cú đêm, thường xuyên thức đêm để hoàn thành báo cáo nhưng mà hiện giờ còn chưa đến 11 giờ là cơ thể này đã bắt đầu uể oải mệt mỏi rồi, cơ thể của nguyên chủ có vấn đề về sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng. +

Giờ cậu nên duy trì một lịch trình ngủ nghỉ lành mạnh thì sẽ tốt hơn, ngày mai cậu sẽ bắt đầu tập thể dục để cải thiện cơ thể. +

Tạ Nhiên nằm trên giường, yên lặng suy nghĩ, cơ thể của nguyên chủ thật sự rất mỏng manh yếu đuối, đường nhân ngư ở bụng dưới của cậu đã hoàn toàn biến mất, làn da mong manh này khiến cậu vô cùng dễ bị bắt nạt. +

Sang ngày hôm sau, Tạ Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Sau khi tỉnh dậy cậu vẫn còn mơ màng một lúc, có cảm giác không thực khi bản thân thực sự đã đến một nơi mới và bắt đầu một cuộc sống mới. +

Cậu bắt đầu rèn luyện cơ thể bằng cách chạy bộ buổi sáng. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay Tạ Nhiên lên kế hoạch ghi nhớ môi trường xung quanh trong khi chạy bộ, để tránh gặp phải những vấn đề khác khi sau này đi mua sắm. +

Dù sao thì cậu có thể sẽ không gặp lại người tốt bụng như đêm qua nữa. +

Thời điểm Tạ Nhiên rời giường là 6 giờ rưỡi, sau khi chuẩn bị đầy đủ để ra khỏi cửa là đã 6 giờ 45. Mới đầu, bởi vì vết thương của ngày hôm qua, Tạ Nhiên định đi bộ chậm rãi. Tuy nhiên, dường như dư chấn của cú va đập đã hoàn toàn biến mất sau một đêm, cậu không còn cảm thấy đau đớn như lúc mới xuyên qua nữa. Cậu thử chạy chậm, sau khi cảm thấy thân thể không có vấn đề gì thì mới yên tâm hơn. +

Nhưng mà tình trạng cơ thể của cậu vẫn còn hơi yếu. Sau khi chạy chậm quanh tiểu khu khoảng vài phút thì cậu đã mệt đến mức phải thở hổn hển, cậu cố gắng chạy khoảng mười lăm phút rồi mới giảm tốc độ, chuyển sang vừa đi vừa nghỉ. Cảm giác kỳ lạ trong cơ thể cậu đã biến mất sau một đêm, tình huống phi khoa học mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi. Nhưng mà cậu đã xuyên sách luôn rồi nên hẳn là cái gì cũng có thể xảy ra…… +

Những con đường của khu biệt thự thật ra cũng không khó để nhớ. Cậu vừa đi bộ, vừa làm quen với các tuyến đường xung quanh và ghi nhớ lại các biển báo. +

Người cao tuổi dậy sớm ở khu biệt thự này rất nhiều. Tạ Nhiên đến một hoa viên rộng rãi và thấy có rất nhiều cô dì lớn tuổi đang tập thể dục, những chú bác lớn tuổi cũng chia nhau mỗi người một khoảng trống để tập Thái Cực Quyền. Cũng có rất nhiều người cao tuổi đang chơi đùa với chim chóc và dắt chó đi dạo. +

Cậu đứng quan sát một lúc sau đó thì cùng tham gia tập Thái Cực Quyền với vài ông lão. +

Có lẽ là do nơi này người trẻ tuổi rất hiếm khi đến nên một lát sau, những chú bác cụ cao tuổi thấy có người cùng tập Thái Cực Quyền thì họ bắt đầu quan tâm hỏi han đủ kiểu. Mặc dù Tạ Nhiên rất muốn nói chuyện với họ nhưng mà giọng cậu không có tí lực nào, chẳng thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười hoặc gật đầu đồng ý. +

Cuối cùng thì cậu rời đi trước, trước khi đi khỏi, mọi người còn nhiệt tình chào đón cậu và hẹn gặp lại vào ngày mai. +

Tạ Nhiên quay trở về theo đường cũ. +

Đến khi Tạ Nhiên đi rồi, những người lớn tuổi mới nhìn nhau. +

“Tư thế của đứa nhóc này rất tốt, nếu học thêm thì chắc chắn sẽ càng đẹp mắt hơn nữa.” +

“Người trẻ tuổi nhất thời ham vui mà thôi, chắc ngày mai sẽ không tới nữa đâu.” +

Vừa rồi ông Trương là người nói chuyện sôi nổi nhất với Tạ Nhiên, ông rất thích vẻ nhút nhát và rụt rè của cậu nhóc khi tập Thái Cực Quyền, ông khẳng định một cách kiên quyết: “Chắc chắn ngày mai nó vẫn sẽ đến.” +

** +

Trong lúc đang tưới cây trong sân, Chử Hi nhìn thấy mọt người thở hổn hển đi ngang qua cổng biệt thự rồi rẽ vào sân kế bên và đi thẳng vào phòng. +

Hai người là hàng xóm, sân nhà chỉ cách nhau một lối đi nhỏ bằng hai chỗ đậu xe. Chử Hi có thể nhìn rõ sân biệt thự của nhà Tạ qua hàng rào. +

Vừa nãy là Tạ Nhiên, con thứ của nhà Tạ, với bộ dạng này của cậu nhóc hình như là vừa mới chạy bộ về? +

Khuôn mặt của Chử Hi hiện lên nét ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu anh thấy Tạ Nhiên ra ngoài chạy bộ…… +

*
Khi Tạ Nhiên về đến nhà, cậu thấy trong nhà có nhiều thêm một người. Ở cửa có vài túi rác được chất đống, anh trai của cậu đang ngồi trong phòng ăn để xem báo cáo công việc. +

Trừ việc này ra thì cậu thấy có một người dì nhìn qua trông khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, trên mặt treo một nụ cười nom có vẻ ấm áp hiền lành nhưng mà nó lại khiến Tạ Nhiên rùng mình lạnh gáy. +

Đây không phải là cảm giác của chính bản thân cậu mà đây là nỗi sợ hãi của nguyên chủ khi phải đối mặt với người dì này. +

Cậu cau mày khi cảm nhận được điều này, người trước mặt này không khó đoán — đây hẳn là dì Trần, người bảo mẫu ra ngoài không rõ lý do. +

Tạ Nhiên không rõ vì sao bà ta lại quay lại sớm như vậy, nhưng mà nhìn bộ dạng siêng năng dọn bữa sáng của bà ta, không cần đoán cũng biết được vì anh trai Tạ Thời Thanh của cậu nên bà ta mới bày ra bộ dạng ân cần này. +

“Cậu chủ nhỏ đã về rồi sao?” Dì Trần ân cần thăm hỏi, “Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ.” +

Tạ Nhiên lại càng cau chặt hàng mày, nụ cười hoàn hảo không chút tỳ vết của bà ta gần như đánh lừa được cậu nếu cậu không có ký ức của nguyên chủ. +

Tạ Thời Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Nhiên, thấy khuôn mặt đẫm mồ hồi và sắc mặt tái nhợt của cậu, anh ngập ngừng: “Vừa đi chạy bộ à?” +

Tạ Nhiên gật đầu, nhìn bữa sáng được dọn sẵn trên bàn, cậu không ngồi xuống mà đi thẳng vào phòng bếp. +

Dì Trần tỏ vẻ ngạc nhiên, “Cậu chủ nhỏ hôm nay thế mà lại ra ngoài chạy bộ sao? Kỳ lạ thật đó.” +

Thật ra là bà ta bất ngờ khi Tạ Thời Thanh lại chủ động hỏi, mà Tạ Nhiên lại trả lời. +

“Tập thể dục thì lạ lắm à?” Tạ Thời Thanh thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía bản báo cáo. +

Trông dì Trần có vẻ hơi khó chịu. +

Sáng hôm nay bà ta đã dặn con trai mình đích thân đưa mình đến. Hôm qua, vào thời điểm mà Tạ Thời Thanh gọi điện đến hỏi thăm đã làm bà ta hoảng loạn, ban đầu bà ta tưởng Tạ Nhiên mách lẻo nhưng mà xét đến mối quan hệ giữa Tạ Nhiên và Tạ Thời Thanh thì việc mách lẻo rất khó xảy ra. +

Thường ngày Tạ Nhiên đến nửa câu cũng chẳng thèm nói với Tạ Thời Thanh, thế thì sao mà lại mách lẻo được? +

Hơn nữa bà ta đã làm ở nhà Tạ nhiều năm như thế rồi, tính cách của Tạ Nhiên như thế nào bà ta đều hiểu rõ. +

Trong phòng bếp, Tạ Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng trước vẻ mặt giả tạo của dì Trần bảo mẫu, cậu mở tủ lạnh ra và thấy hầu hết những thực phẩm cậu mua vào tối qua đã được dùng gần hết. Một vài nguyên liệu trên bàn là những thứ mà cậu đã chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay để tự bồi bổ bản thân. Nghĩ đến hành động tự tiện không cần hỏi ý kiến của người nào đó, tâm trạng vui vẻ khi dậy sớm của cậu bay biến hết. +

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, cậu nhìn thấy đậu nành mà cậu ngâm riêng giờ đã bị đổ vào rổ lọc của bồn rửa. Đây là những nguyên liệu mà cậu đã chuẩn bị trước khi đi ngủ để sáng nay có thể làm sữa đậu nành, bây giờ lại bị vứt đi hết như rác thải. +

Thái độ tự cho mình nắm quyền này — rốt cuộc ai mới là chủ nhân của cái nhà này đây? +

Thời điểm Tạ Nhiên quay lại phòng khách, dì Trần bảo mẫu đang quét dọn ở một bên, cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tạ Thời Thanh. +

Hai người im lặng ăn bữa sáng trong yên bình, Tạ Nhiên suy nghĩ về thái độ của Tạ Thời Thanh, việc không thể nói khiến cậu rơi vào vị trí bị động, cậu hơi thiếu tự tin để đặt cậu hỏi. +

Tiếng chuông cửa reo truyền vào nhà, thư ký và tài xế của sếp Tạ đã có mặt, dì Trần tình cờ đứng ở cửa, bà ta thấy thư ký đã đến thì đi vào trong để thông báo cho Tạ Thời Thanh, “Cậu chủ, thư ký Trình đã đến rồi.” +

Tạ Nhiên nhìn thấy một người đàn ông vận vest trông rất khí chất đứng ở cửa, cậu lại liếc nhìn về phía của dì Trần lần nữa. Bà ta đã ngừng quét dọn ngay khi thư ký Trình đến. Cậu cũng đoán được suy nghĩ của dì Trần, hẳn là bà ta nghĩ rằng một khi Tạ Thời Thanh rời đi thì bà ta không cần phải làm việc nữa, dù sao thì Tạ Thời Thanh cũng hiếm khi về nhà. +

Nhưng mà Tạ Nhiên sẽ không cho bà ta cơ hội này, cậu đã quyết tâm phải sa thải người bảo mẫu này rồi. +

Chiếc thìa trong tay Tạ Nhiên tuột ra và rơi vào bát, âm thanh giòn tan khi chiếc thìa tiếp xúc với chiếc bát đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tạ Nhiên nhìn thấy Tạ Thời Thanh hơi nhíu mày, cậu cũng để ý thấy nụ cười kỳ lạ của dì Trần ở đằng xa, cũng như nụ cười cứng nhắc đầy tiêu chuẩn của thư ký Trình. +

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chiếc thìa đã phá vỡ sự yên tĩnh, Tạ Nhiên đẩy chiếc điện thoại mà cậu đã gõ chữ xong đến trước mặt Tạ Thời Thanh. +

【Đề nghị vào tối qua của em, anh trai, anh định xử lý nó như thế nào?】 +

Tạ Thời Thanh nhìn nội dung trong điện thoại của Tạ Nhiên, ánh mắt dừng lại ở hai chữ “anh trai” một lúc, sau đó anh tự nhiên thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía Tạ Nhiên. Anh phát hiện Tạ Nhiên hiện giờ đã kiên quyết mạnh mẽ hơn sự nhút nhát rụt rè của trước kia. Tuy nhiên khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời rạng rỡ trên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Nhiên, bỗng chốc anh cảm thấy tim mình mềm nhũn. +

Chuyện này hẳn là liên quan đến tin nhắn đêm qua. Mặc dù Tạ Thời Thanh và Tạ Nhiên là anh em nhưng mà họ không thường ở chung và tiếp xúc với nhau. Nhưng anh vẫn hiểu rõ tính cách của Tạ Nhiên, những việc như nhắn tin than phiền tố cáo, nấu mì vào buổi tối hay dậy sớm chạy bộ đều không phải là những việc trước kia Tạ Nhiên thường xuyên làm. +

Em trai anh thật sự yếu đuối mong manh nhút nhát, đối mặt với việc bị bắt nạt cũng không hó hé nửa lời, nhưng mà thái độ khi tiếp xúc với anh thì chẳng có chút sợ hãi rụt rè nào. +

Câu chữ ngắn gọn này thật sự đã khiến Tạ Thời Thanh phải suy nghĩ khá nhiều. Tạ Nhiên không phải hành động bốc đồng, mà cậu đã thu thập đầy đủ bằng chứng về việc vô trách nhiệm của bảo mẫu và gửi chúng vào điện thoại của anh. Những bằng chứng này được thu thập một cách vội vàng, chỉ cần dì Trần đủ nhanh trí thì ba ta có thể dễ dàng phản bác lại tất cả, nhưng mà Tạ Nhiên lại không lo lắng về mấy vấn đề này. +

Cậu nghĩ rằng, ngay cả một con chim bị nhốt trong lồng, bị nuông chiều đến mức hư đốn thì nó vẫn sẽ giữ lại được bản năng hoang dã của chính mình. +

Vẻ mặt của Tạ Thời Thanh vẫn không thay đổi. Thư ký Trình lướt ngang qua người bảo mẫu và trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Thời Thanh, “Giám đốc Tạ, đây là báo cáo điều tra mà anh đã căn dặn vào tối qua.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)