Chương 6: Cắt săn trong cung

Chương 6: Cắt săn trong cung +
Chuyện ở Đình Vọng Nguyệt xôn xao một hồi, cuối cùng được xoa dịu bằng cách lan truyền rằng đó là điềm lành. Tuy nhiên, việc Ninh phi bị Thái hậu giận dữ mắng mỏ, cấm túc và Lục hoàng tử tạm thời ở lại Cung Từ Ninh vẫn bị đồn ra ngoài. Tin tức lan truyền trong đám người hầu trong cung, ngày thường Ninh phi nương nương vốn nổi tiếng bình dị gần gũi, có danh tiếng tốt trong cung, không ngờ lại sơ suất với con ruột như vậy, thậm chí còn bị Thái hậu quở trách. +
Người trong cung đi lại tấp nập, hai ngày nay Cung Từ Ninh hơi bận rộn hỗn loạn, hết chuyện ở Đình Vọng Nguyệt lại đến chuyện của Lục hoàng tử. +
Lục hoàng tử bệnh nặng, thái y phải túc trực liên tục hai ngày mới hạ được cơn sốt. Lục hoàng tử tuổi còn nhỏ, cơ thể lại yếu, trận sốt này khiến sức lực của y gần như cạn kiệt. +
“Lục hoàng tử thật sự bệnh nặng như vậy?” +
“Chứ còn gì nữa, ngất xỉu ngay tại chỗ, vậy mà vẫn còn cầu xin cho Ninh phi nương nương…… Thậm chí Ninh phi nương nương còn không nhận ra môi Lục điện hạ đã trắng bệch vì sốt.” +
Bên ngoài Cung Từ Ninh, các người hầu liên tục liếc nhìn, nhìn về phía cung nữ đứng một mình bên ngoài chờ đợi mà xì xào bàn tán. +
Bích Châu thấy ánh mắt của những người xung quanh thì cười gượng gạo, vẫn tiếp tục đứng đợi ngoài Cung Từ Ninh. Ninh phi bị cấm túc không thể rời khỏi Cung Vị Ương, đành phải phái nàng ta đến tìm Lục hoàng tử. Sau khi chuyện điềm gở truyền về nhà họ Ninh, nương nương mới nhận ra hành động lúc đó ở Cung Từ Ninh có phần không thỏa đáng. May mà Lục hoàng tử là người dễ điều khiển, chỉ cần khuyên được y trở về, những lời đồn đại xôn xao trong cung tự nhiên sẽ tan biến. +
“Vu cô cô, Lục điện hạ đã tỉnh chưa.” Bích Châu thấy nữ quan của Cung Từ Ninh đi ra, vội vàng nghênh đón. +
Vu cô cô đưa mắt đánh giá Bích Châu, “Ngươi về trước đi, mấy ngày tới Lục điện hạ sẽ ở lại Cung Từ Ninh tĩnh dưỡng.” +
Bích Châu đợi nửa ngày mới thấy người đi ra, định nói thêm vài câu thì Vu cô cô đã bỏ đi mất. +
Không còn cách nào khác, vì không gặp được Lục hoàng tử, nàng ta đành phải quay về bẩm báo với Ninh phi nương nương. Vừa về đến Cung Vị Ương, nàng ta đã thấy đám người hầu bị nương nương trừng phạt đang quỳ ngoài cửa. Đám người này không chỉ tự ý hành động, mà khi Lục hoàng tử chạy đến trước mặt Thái hậu cũng không ngăn cản, việc đưa tin cho nhà họ Ninh cũng làm không xong. Nếu không phải vì ngày thường nương nương giữ hình tượng ‘tính tình tốt’, thì đám người này đã sớm bị xử lý rồi, đúng là một lũ phế vật. +
Bích Châu lạnh mặt nghe đám người này cầu xin tha thứ, khóe mắt liếc thấy tiểu thái giám đang quỳ bên cạnh. Nàng ta nhớ người này, thời gian qua luôn giúp nàng ta chạy vặt sắc thuốc, làm không ít chuyện tốt, “Tụng An, lại đây.” +
Tiểu thái giám đang quỳ khẽ gọi: “Chị Bích Châu.” +
Tâm trạng Bích Châu dịu lại đôi chút, này bình thường tuy tiểu thái giám đờ đẫn nhưng miệng lưỡi khá ngọt: “Tâm trạng nương nương không tốt, ngươi đến phòng bếp nhỏ pha chút trà thanh tâm mang lại đây.” +
Tụng An không nói nhiều, nhanh tay lẹ mắt đi làm ngay. +
Cung Vị Ương im phăng phắc, bên trong cung điện Ninh phi lộ vẻ sầu não, thấy Bích Châu quay về thì nhìn ra phía sau, không thấy người hầu nào khác: “Nó đâu?” +
Bích Châu đành phải nói Cung Từ Ninh giữ Lục điện hạ ở lại, tạm thời chưa thể về ngay: “Lục điện hạ vẫn đang bệnh, chắc là Thái hậu nương nương không nghĩ ngợi gì nhiều đâu ạ, trước đây khi các hoàng tử khác bệnh, Thái hậu nương nương cũng rất quan tâm. Nô tỳ đã nghe ngóng rồi, mấy ngày nay chỉ có thái y ra vào, Cung Từ Ninh cũng không có gì bất thường, Thái hậu nương nương sẽ không phát hiện ra điều gì đâu.” +
Sắc mặt Ninh phi không được tốt, mấy ngày nay bị cấm túc, lại còn nghe thấy mấy lời ra tiếng vào. +
Nàng ta sẽ điều tra kỹ chuyện ở Đình Vọng Nguyệt xem kẻ nào đứng sau tính kế, nhưng việc cấp bách lúc này là phải ổn định phía Thái hậu trước. +
Bích Châu thấy nương nương nhà mình lộ vẻ không vui, đang định an ủi thêm vài câu thì nghe người hầu trong cung vội vàng vào báo —— Gần đây việc tổ chức ở Đình Vọng Nguyệt có công, Thái hậu rất vui mừng, ban thưởng cho các phi tần trong hậu cung. +
“Ban thưởng đâu?” Bích Châu hỏi. +
Người hầu khép nép, “Phần của Cung Vị Ương, không có ạ.” +
“Ngươi nói cái gì?!” Bích Châu thất thanh. +
Cái gì mà không có phần của Cung Vị Ương?! +
Thái hậu ban thưởng cho phi tần hậu cung, ngay cả mấy vị Tài nhân từng xuất hiện trước mặt Thái hậu cũng có phần, duy chỉ có Cung Vị Ương là không có lễ vật. +
Bên ngoài Ninh phi luôn giữ tính cách không tranh không giành, nếu người hầu trong cung không có lệnh cũng không dám ra ngoài nghe ngóng tình hình. +
“Công công truyền lệnh của Cung Từ Ninh không hề ghé qua Cung Vị Ương.” Người hầu nói tiếp. +
Bích Châu nhìn về phía nương nương nhà mình theo bản năng. +
Ninh phi nghe vậy suýt chút nữa thì không giữ nổi sắc mặt bình tĩnh, nàng ta suýt bóp nát chén trà, lỡ tay làm đổ chén trà thanh tâm vừa mới bưng lên. +
Tụng An đang dâng trà suýt bị nước trà bắn trúng, vội vàng im lặng quỳ xuống đất. +
“Còn ngây ra đó làm gì, mau dọn dẹp đi.” Bích Châu giận dữ mắng mỏ, rồi cẩn thận kiểm tra xem Ninh phi có bị trà nóng làm bỏng không. +
Tụng An cúi đầu, che giấu vẻ u ám trong lòng, dọn sạch những mảnh vỡ vương vãi trên sàn. +
Rõ ràng Lục hoàng tử điện hạ luôn nghĩ cho Ninh phi nương nương, nhưng trong mắt Ninh phi nương nương lại chưa từng có sự tồn tại của điện hạ. +
Bên ngoài nhìn vào thì thấy Ninh phi lo lắng cho sức khỏe của điện hạ, nhưng Tụng An đích thân hầu hạ điện hạ nhiều ngày qua sao có thể không hiểu. Hết cho thêm thứ gì đó vào thuốc, lại đến nhiều ngày không cho điện hạ giao tiếp với người khác, nếu nương nương thật sự quan tâm điện hạ thì đã không để mấy ngày mới đến thăm một lần. +
Trong mắt nương nương, dường như điện hạ không quan trọng bằng những món đồ ban thưởng hay hình tượng của nàng ta trước mặt Thái hậu. +
– +
Cung Từ Ninh thanh tĩnh, Ưng Phù Thăng từ từ tỉnh lại. +
Đàn hương quanh quẩn, hơi ấm thấm vào từng khe xương. +
Ánh mắt đờ đẫn của Ưng Phù Thăng dần trở nên tỉnh táo, một lúc sau y mới định thần lại, liếc nhìn đánh giá nội thất tẩm điện xa lạ. +
Cho đến khi nhìn thấy hai chiếc rương gỗ nam có phần lạc lõng đặt ở góc phòng, ánh mắt y mới dừng lại. +
Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng động. +
Ưng Phù Thăng dời ánh mắt nhìn ra xa. +
“Điện hạ tỉnh rồi.” Có người vén rèm bước vào, theo sau là hai cung nữ. +
Một nữ quan lớn tuổi bước tới. +
Y nhanh chóng nhận ra người này là ai. +
Vu cô cô của Cung Từ Ninh, cũng là nữ quan thân cận chăm sóc Thái hậu nhiều năm, mọi việc trong Cung Từ Ninh đều được Thái hậu giao cho nàng xử lý. +
Nhận thấy Lục điện hạ hơi gò bó khi lần đầu đến nơi xa lạ, Vu cô cô lên tiếng: “Ninh phi nương nương bị cấm túc mấy ngày nay, đó là hình phạt nhẹ của Thái hậu nương nương, điện hạ không cần lo lắng, dưỡng bệnh là chính.” +
Cung Từ Ninh hiếm khi có hoàng tử đến ở lại, Thái hậu không thích giữ người, người duy nhất từng được ở lại chính là Thái tử điện hạ. +
Trong cung cũng không chuẩn bị đồ đạc gì nhiều, có thể thấy gian thiên điện này được dọn dẹp tạm thời. +
Ưng Phù Thăng nghe vậy định gọi Tụng An, nhưng lời định nói đến bên miệng rồi lại thôi. Y nhận thấy ánh mắt dò xét của Vu cô cô, lại nghĩ đến việc Ninh phi gặp chuyện, có không ít kẻ đang nhìn chằm chằm vào Cung Vị Ương, lúc này y không nên quá để tâm đến Tụng An. +
Sau khi thái y thăm khám xong, Vu cô cô cũng không ở lại lâu, truyền lời xong thì rời đi. +
Ưng Phù Thăng nhìn về phía hai chiếc rương gỗ nam ở đằng xa, dường như cung nữ nhận ra nên nhắc nhở: “Điện hạ, đó là ban thưởng của Thái hậu nương nương dành cho người ạ.” +
“Ban thưởng?” Ưng Phù Thăng hơi bất ngờ. Khi nhìn thấy vài cuốn sách lạc lõng giữa đống đồ ban thưởng, dường như y nghĩ ra điều gì đó —— Đây chắc hẳn là được thêm vào sau. +
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, Vu cô cô đã đi xa rồi. +
Trong đồ ban thưởng toàn là đồ tốt, rương mở hé, Ưng Phù Thăng chỉ chú ý đến mấy món lộ ra ngoài, rõ ràng là những thứ vô cùng quý giá. +
Chưa kịp để y suy nghĩ thêm, bầu không khí vừa mới yên tĩnh đã bị phá vỡ, bên ngoài đột nhiên trở nên náo nhiệt. +
Thấp tha thấp thoáng, y thấy một bóng dáng rực rỡ đi ngang qua —— là Thái tử, ngày nào hắn ta cũng đến thỉnh an Thái hậu. +
Ưng Phù Thăng suy nghĩ một chút, mượn tay người hầu trong cung đứng thẳng dậy, cố chống đỡ cơn ốm đau nói: “Thay ta thay y phục, đã ở nhờ nhiều ngày, lại được tổ mẫu ban thưởng, ta nên đi thỉnh an tổ mẫu.” +
Hôm nay Cung Từ Ninh náo nhiệt hơn thường ngày, vừa bước ra khỏi cung điện đã thấy không khí trong cung hơi khác biệt. +
Ưng Phù Thăng ngẩng đầu nhìn lên cao, không khí lạnh buốt như thấm vào tận phổi. Nhưng y lại hít một hơi thật sâu, nhìn xuống con đường tuyết bị giẫm thành lối trên mặt đất. +
Con đường cung cấm hoang vu ở kiếp trước giờ đã biến thành tuyết mới tan, tầm mắt trước mắt hơi chao đảo. Ưng Phù Thăng đứng vững một lúc, khẽ thở phào, trong từng nhịp thở có cảm giác như được sinh ra lần nữa. +
Y bình tĩnh bước ra ngoài. +
Đi không bao xa, y đã thấy bia bắn cung dựng lên trong Cung Từ Ninh. Nơi này có một võ phường nhỏ, binh khí đầy đủ, còn có cả đài luyện võ. Đại Uyên giỏi võ, Thái hậu lại xuất thân quân phủ, việc nhấc những binh khí nặng mười mấy cân đối với bà là chuyện nhỏ. 1
Đi ngang qua đài võ ở thiên điện, đi sâu vào trong chính là chính điện của Cung Từ Ninh, đập vào mắt là mấy bức tranh ngựa phi. Ưng Phù Thăng thu lại ánh mắt quan sát, đi về phía có tiếng động. Có vài người đang tụ tập ở đó, người hầu trong cung đang dọn trống một khoảng sân, bên ngoài hàng rào đài võ có mấy người đang đứng. Thái tử mặc áo gấm khoác áo lông chồn đang đứng cạnh Thái hậu, nói cười vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. +
Ngoài ra, còn có một người nữa. +
Vị hoàng tử nhỏ tuổi khoác trên mình bộ hoa phục, xung quanh có hai người hầu đi theo, nhìn từ xa giống như một con chim công hoa đang quấn quýt bên cạnh Thái hậu. +
Đến gần hơn, Ưng Phù Thăng nhận ra người này là ai —— +
Bát hoàng tử. +
Mẫu phi của Bát hoàng tử là Triệu Thị, nàng ấy qua đời vì bạo bệnh khi Bát hoàng tử còn nhỏ, khiến cậu ta mất mẹ từ bé. Bên ngoại của cậu ta là nhà họ Triệu, nhà họ Triệu có địa vị bình thường trong triều, ít chỗ dựa dẫm. Đế vương thương xót cậu ta không có mẹ nuôi dưỡng nên sau đó đã giao cho Từ hoàng hậu chăm sóc. Bát hoàng tử cũng vì theo bên cạnh Từ hoàng hậu từ nhỏ nên kính trọng nàng như mẹ ruột, hậu thế cậu ta trở thành cánh tay đắc lực của Thái tử, nhà họ Triệu đứng sau cậu ta cũng thuộc bè phái của Thái tử. 1
Lúc này Bát hoàng tử mới tám tuổi, đang ở cái tuổi được Đế vương sủng ái, nuông chiều hết mực. Trong ký ức của Ưng Phù Thăng, thời kỳ này Bát hoàng tử chính là cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau Thái tử. +
Y đứng yên một lúc, người hầu trong cung vào bẩm báo, Thái hậu mới sực tỉnh. Thấy Ưng Phù Thăng đang đứng bên ngoài, bà lập tức vẫy tay gọi y lại: “Tiểu Lục sao lại đến đây?” +
Tiếng gọi vừa cất lên, ánh mắt của cả hai vị hoàng tử đồng loạt nhìn sang. +
Thái tử vẫn giữ vẻ ôn hòa tự nhiên, ngược lại Bát hoàng tử lại dò xét y từ trên xuống dưới, trong mắt lộ rõ vẻ quan sát. +
Kiểu quan sát này đối với Ưng Phù Thăng mà nói đã quá quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt là có thể phán đoán được đối phương. Khi còn nhỏ là sự bài xích của anh em, lớn hơn chút nữa là sự lạnh lùng và chán ghét của bậc bề trên, sau này là sự răn dạy của Đế vương, sự bỏ đá xuống giếng của đám người hầu nơi lãnh cung. +
Y phớt lờ ánh mắt dò xét của hai vị hoàng tử, bước thẳng tới gần, lúc này mới nhìn thấy khung thuần thú ở giữa đám người. +
Trên khung là một con chim cắt săn, Thái hậu đang cầm hộp thức ăn để cho nó ăn. +
“Cháu nội đến thỉnh an tổ mẫu ạ.” Y chắp tay hành lễ. +
Thái hậu xua tay, nhìn Ưng Phù Thăng một cái, gật đầu lấy lệ, tâm trí vẫn đặt trên con chim cắt săn trên khung thuần thú. +
Thái tử gật đầu chào hỏi Ưng Phù Thăng. Hắn ta mặc áo gấm, sắc mặt hồng hào, tuổi không lớn nhưng cử chỉ đã bất phàm, vẻ mặt đầy nhuệ khí hăng hái. +
Hắn ta cười hỏi: “Thân thể Lục đệ thế nào, mấy ngày trước thấy em ngất xỉu, cô rất lo lắng.” +
Ưng Phù Thăng hơi rũ mi mắt, giấu đi vẻ thâm trầm nơi đáy mắt, đáp lại không mất lễ tiết: “Tạ hoàng huynh quan tâm, thân thể đã không còn gì đáng ngại.” +
Hai người nói xong, bên cạnh truyền đến động tĩnh. +
“Đến đây, Tiểu Thanh cử động chút nào.” Thái hậu đang dạy bảo thú cưng. +
Ưng Phù Thăng nhìn theo tiếng động, thấy con chim cắt săn đang khép cánh đứng yên, y lập tức biết tình hình hiện tại là thế nào. +
Thái hậu đối xử với các hoàng tôn đều như nhau, tính tình khó đoán, dù Thái tử hay Bát hoàng tử đến đây, thái độ của bà cũng chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ điểm nổi bật duy nhất là sở thích của bà. +
Thái hậu thích nuôi dưỡng chim săn mồi, con chim cắt săn nhỏ trước mắt này là một trong những thú cưng bà yêu quý nhất, vì trên người có một vệt hoa văn màu xanh kỳ lạ nên tên gọi là Tiểu Thanh. Do bẩm sinh khiếm khuyết nên nuôi không lớn, thể hình nhỏ hơn một vòng so với các con chim cắt săn khác. Từ nhỏ đã được Thái hậu nuôi bên người, sống an nhàn sung sướng, quanh năm bay loạn gần Cung Từ Ninh, tính tình cổ quái. +
Chỉ là hôm nay con chim này không có mấy tinh thần. +
Bát hoàng tử nhìn con chim cắt săn hôm nay không mấy cử động, chẳng thèm để ý nói: “Ăn no nên lười thôi.” +
“Bát đệ, đừng có bướng bỉnh.” Thái tử khẽ mắng một tiếng, hắn ta thuận theo lời Bát hoàng tử nói tiếp: “Có điều Tiểu Thanh cũng nên rèn luyện một chút.” +
Nói xong hắn ta cầm thức ăn dụ dỗ con chim cắt săn hoạt động. Đại Uyên giỏi võ, từ nhỏ Thái tử đã được bồi dưỡng như trữ quân, thường xuyên ra vào diễn võ đài. Hắn cũng biết vài thủ đoạn thuần thú của các thú sư, ngày thường Tiểu Thanh thân cận với hắn, bị Thái tử cổ vũ như vậy quả nhiên cũng hoạt động hẳn lên, bay qua bay lại mấy vòng trên không trung, ăn sạch mồi mà Thái tử ném ra. +
Thái hậu thấy trạng thái thú cưng tốt lên thì đưa tay ra, con chim cắt săn lao xuống đậu vững vàng trên cánh tay bà, “Diễn võ đài dạy ngươi không ít thứ nhỉ.” +
Thái tử khiêm tốn nói: “Chỉ hiểu chút da lông thôi ạ.” +
Thái hậu không nói thêm, thấy rõ tâm trạng đã tốt lên vài phần. +
Dường như người hầu Cung Từ Ninh đã rất quen với việc Thái tử và Bát hoàng tử đến, cảnh tượng bà cháu hòa thuận vui vẻ, Thái tử điều hòa không khí, Bát hoàng tử miệng ngọt, vài câu đối thoại đã gạt Ưng Phù Thăng bên cạnh ra sau đầu. Sự chú ý của mọi người đều dồn vào Thái tử, ngay cả Vu cô cô chững chạc trong Cung Từ Ninh, khi thấy Thái tử biểu cảm cũng nhiều hơn ngày thường. +
Bát hoàng tử rất hưởng thụ cảm giác được người khác vây quanh này, thấy Thái tử không ngăn cản, lại nghe tin mấy ngày nay tâm trạng hoàng tổ mẫu không tốt, lập tức ném mồi vài lần, học theo cách của Thái tử để Tiểu Thanh bay mấy bận. +
Chim săn mồi lao cao bắt mồi, tư thế nhanh nhẹn tự nhiên, khiến người hầu trong cung liên tục tán thưởng. +
Chim săn mồi tung cánh, nhảy vọt qua tường cung, lượn lờ rồi quay về. +
Ưng Phù Thăng ngước mắt, ánh mắt không kìm được rơi vào con chim cắt săn đang tung cánh tự do kia, lẳng lặng đứng nhìn. +
Khi con chim cắt săn hạ cánh, viên bảo châu nạm vàng nơi chân lấp lánh rực rỡ, một vẻ phú quý xa hoa. +
Ăn mặc thật cao sang, Ưng Phù Thăng nghĩ. +
Trong lúc Thái tử nói chuyện với người khác, tầm mắt rơi trên người Ưng Phù Thăng mấy lần. So với vẻ khéo mồm khéo miệng trong điện mấy ngày trước, lúc này sự hiện diện của Ưng Phù Thăng cực kỳ mờ nhạt. Nói đến thỉnh an thì chỉ là thỉnh an, khi không nói chuyện trong đám đông này cứ như người vô hình. +
“Anh Thái tử ơi, anh nhìn gì vậy?” Bát hoàng tử hỏi. +
“Không có gì, thấy Lục đệ có vẻ không có mấy tinh thần.” Thái tử khẽ cười, giải thích: “Hơi khác so với mấy ngày trước gặp.” +
Một câu nói kéo Ưng Phù Thăng ra trước mặt mọi người. +
Chim cắt săn Tiểu Thanh hạ xuống lại không động đậy nữa, Bát hoàng tử thấy Ưng Phù Thăng đứng bất động đằng kia, nghĩ đến lời đồn trong cung mấy ngày gần đây. Nói là chuyện ở Đình Vọng Nguyệt vị Lục hoàng huynh này đã chơi trội một phen, còn hại Hoàng hậu nương nương bị hoàng tổ mẫu khiển trách vài câu, khiến cho mấy ngày nay tâm trạng anh trai Thái tử đều không tốt. +
Vốn dĩ cậu ta không có thiện cảm gì với vị Lục hoàng huynh này, khi ở học đường học nghiệp của vị hoàng huynh này cũng chẳng ra sao, thường xuyên bị thái phó khiển trách. Y cũng không hòa đồng, còn hay trốn ở phía sau, giống như đang làm chuyện gì mờ ám không thể để ai biết. +
Giống như bây giờ vậy, Bát hoàng tử nghĩ đến đây thì nảy ra ý đồ, khi ném mồi hơi nghiêng mặt, nhân lúc xung quanh không ai chú ý, ném mạnh ra ngoài. +
Một tiếng kêu vang, chỉ thấy con chim cắt săn như bị kích thích gì đó, lập tức vỗ cánh bay lên. +
Tình huống đột ngột này khiến người hầu trong cung vội vàng tránh đường. +
Ai ngờ con chim cắt săn kích động bay loạn, lao nhanh qua đám đông, xông thẳng ra bên ngoài. +
Thân hình Ưng Phù Thăng khựng lại, lập tức thấy bóng dáng lao nhanh kia lướt đến trước mắt. Thân hình y lùi lại, lại vì cơ thể chưa khỏe hẳn đột nhiên vận động khiến y hơi thở dốc, sau khi hạ sốt cơn đau nơi trán kéo đến từng đợt, bước chân hẫng hụt. +
Thái hậu thấy vậy, không khỏi nhíu mày. +
Là con cháu hoàng gia, không tránh khỏi quá mức yếu ớt. +
Lúc này Bát hoàng tử hô to: “Lục ca cẩn thận!” +
Nói là cẩn thận, nhưng đáy mắt lại đầy vẻ tối tăm. +
Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. +
Sau khi lướt qua Lục điện hạ con chim cắt săn kia lại vòng trở về, chỉ thấy nó khép cánh dừng lại, bất ngờ đậu trên vai Ưng Phù Thăng! +
Ánh mắt sắc bén của con chim cắt rơi trên người Ưng Phù Thăng. +
Cơn đau đầu của Ưng Phù Thăng hơi dịu đi, liếc mắt liền thấy ánh mắt của con chim cắt săn, sắc bén thận trọng, đang phán đoán mục tiêu săn mồi. Chim cắt săn được nuôi dưỡng là giống hoang dã được thuần hóa, bẩm sinh mang bản năng săn mồi, có ý thức lãnh thổ của riêng mình, mùi lạ xuất hiện trong lãnh thổ, con chim cắt này sẽ đánh dấu y là kẻ thù. +
Y từng nuôi chim cắt lúc còn ở lãnh cung. +
Lãnh cung hẻo lánh, cùng nằm ở khu vực rìa với Ngự Thú Viên, chim săn mồi được thả bay huấn luyện quanh năm. Muốn che mắt thiên hạ truyền tin ra ngoài cung, bay đến vùng biên thùy đại mạc, người đó từng tặng y một con chim non, luyện chim cắt, bàn tay thậm chí cả cánh tay y toàn là vết cào của chim cắt. Ngày đêm nối tiếp, lúc y thần trí không tỉnh táo, trong cung chỉ có một con chim cắt đói đang nhìn chằm chằm mưu đồ ăn thịt y. +
Khi đó y đều đã thấy qua ánh mắt hung dữ hơn, đừng nói chi đến con chim cắt béo như quả cầu suýt chút nữa bay không nổi trước mắt này. 1
Ánh mắt Ưng Phù Thăng lướt qua thân chim phủ đầy lông vũ, cánh khép sát thân, một tư thế tự bảo vệ. +
Khi Tiểu Thanh chằm chằm nhìn y, Ưng Phù Thăng cũng đang nhìn nó. +
Ánh mắt chạm nhau, dường như con chim cắt săn cực kỳ linh tính này chạm phải thứ gì đó từ đáy mắt Ưng Phù Thăng, lại đột nhiên sợ hãi, nhảy lùi lại một bước, cảnh giác nhìn y, không tấn công cũng không rời đi. +
Người hầu trong cung bên cạnh sợ làm kinh động hoàng tử, đành phải tự mình đi tới chuẩn bị mang con chim cắt này đi. +
Ưng Phù Thăng dừng bước rũ mắt, ánh mắt dừng trên cánh của nó, bỗng nhiên nói: “Hình như bị thương rồi.” +
Bát hoàng tử tưởng y sợ đến ngốc luôn rồi, đáy lòng thầm châm chọc một tiếng. Con chim cắt này vừa mới bắt mồi xong, sao có thể bị thương? +
Thái tử thấy vậy nhìn Bát hoàng tử một cái, sau đó bước lên phía trước: “Lục đệ đừng động, để người hầu trong cung ——” +
Lời còn chưa nói hết, vào lúc này Ưng Phù Thăng lại đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp vuốt ve con chim cắt săn trên vai, động tác có vẻ lỗ mãng khiến người ta giật mình. Hành động đột ngột này khiến con chim cắt săn vỗ cánh giãy giụa, nhưng cái đưa tay đột ngột của Ưng Phù Thăng lại khống chế được đôi cánh của nó, lập tức hạn chế động tác giãy giụa vì hoảng sợ của nó, chỉ thấy con chim cắt săn dần dần bình tĩnh lại. +
Khi một vết thương ẩn giấu bị phơi bày trước mặt mọi người, động tác của Thái tử hơi khựng lại, sắc mặt Thái hậu đang định bước lên ngăn cản biến đổi. +
“Mau, gọi thú sư qua đây!” +
Thú sư đến rất nhanh, không dám chậm trễ lập tức kiểm tra. Thấy ông ta vô thức nhíu mày, Thái hậu thắt lòng: “Có vấn đề gì lớn không?” +
Thú sư lắc đầu, Thái hậu thở phào nhẹ nhõm. +
Không lâu sau, lại thấy thú sư đứng dậy nói: “Vốn dĩ vấn đề không lớn, là bị gai hoa thông thường đâm bị thương, chắc là do bay xuyên qua bụi cây…… Tuy nhiên nhìn qua thì hình như nó đã cưỡng ép tung rộng đôi cánh mấy lần, hiện tại vấn đề hơi nghiêm trọng rồi.” +
Bát hoàng tử ngạc nhiên hét lên: “Ngươi nói cái gì!?” +
Dứt lời, cơ thể Thái tử hơi cứng đờ, sắc mặt Thái hậu thì trầm xuống. +



Hóng ạ
ra thêm nữa đi hong biến lắm r
đã béo ròi còn bị bắt căng cơ:))) thấy tội nhỏ