Skip to main content

Chương 6: Gió thổi khắp thành, thiếu niên lang

dathaiPiter

Tả Nguyệt Sinh run lên. +

Giọng này nghe quen quá! +

Hắn ta cứng nhắc quay đầu, một công tử áo trắng dẫn theo một đám người đứng ở lầu một, khuôn mặt tuấn tú tức đến đỏ bừng, giơ tay chỉ về phía này chửi ầm lên: “Tên mập chết tiệt! Ta bắt được ngươi rồi!” +

“Xem ra là cố ý tìm ngươi đó,” Cừu Bạc Đăng chu đáo nhắc nhở hắn, “Người cũng không ít đâu!” +

“Cái quỷ gì vậy?! Thế này mà cũng gặp được là sao!” Sắc mặt Tả Nguyệt Sinh thay đổi, “Cừu Bạc Đăng! Mẹ nó ngươi là cái đồ miệng quạ đen!” +

Thấy vậy, công tử áo trắng hung hăng xông tới. Tả Nguyệt Sinh không nói hai lời, quay đầu “vèo” một tiếng nhảy lên bàn, hắn ta níu lấy khung cửa sổ nhỏ bé mong manh của phòng riêng, trong tiếng kêu kẽo kẹt của gỗ, ép thân hình đồ sộ của mình chui qua khung cửa. Cừu Bạc Đăng mắt nhanh tay lẹ vơ lấy đĩa bánh trái mà y khá thích trên bàn, tránh cho nó bị tên mập phá hoại. +

Rắc. +

Gỗ hai bên khung cửa sổ vỡ vụn, Tả Nguyệt Sinh thành công tự bắn mình ra ngoài. +

“Tả huynh đi thong thả nhé!” +

Phía sau truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười của tên khốn họ Cừu, Tả Nguyệt Sinh tức giận từ trong lòng, ác độc từ gan nổi lên, vừa chạy như bay trên mái nhà vừa trở tay ném một thứ về phía Cừu Bạc Đăng. +

Cừu Bạc Đăng xem náo nhiệt đang hăng, thấy có thứ gì bay tới, theo bản năng vung tay áo đánh rơi nó. Bị gió mạnh quét qua, thứ mà tên mập ném tới tức thì nổ tung giữa không trung, trong nháy mắt như thể mười triệu cửa hàng gia vị đồng loạt khai trương giữa không trung, mùi gia vị rẻ tiền nồng đến mức có thể làm người ta ngạt thở, nổ tung trong khoang mũi của Cừu Bạc Đăng. +

Mũi của Cừu đại thiếu gia cũng quý giá như lưỡi, đã quen được phục vụ bằng những loại hương liệu tao nhã nổi tiếng, bất ngờ ngửi phải thứ “bẩn thỉu” này, dạ dày cuộn trào, bị hun đến mức suýt nữa thì nôn ra. +

Bên ngoài, Tả Nguyệt Sinh cười ha hả chạy xa. +

Sau khi hắn ta biết họ Cừu đến Phu Thành, tối hôm đó đã vội vàng chuẩn bị một “bảo vật bí mật” như vậy. +

“Tên mập! Ngươi muốn chết phải không!” +

Cừu Bạc Đăng một tay che miệng mũi, một tay vén vạt áo, dứt khoát giẫm lên khung cửa sổ đuổi theo ra ngoài, công tử áo trắng đi sau cũng nhảy ra theo. +

Tả Nguyệt Sinh tranh thủ liếc nhìn lại phía sau, hoảng hốt biến sắc, họ Cừu không bị hun ngã mà còn đuổi theo ra ư? Hắn ta rùng mình một cái, trực giác thấy không ổn, lập tức không màng mất mặt, mở cổ họng ra hét dài: +

“Lâu Giang——” +

“Cái đồ khốn nhà ngươi chạy đi đâu rồi——” +

“Còn không ra, ta sắp bị đánh chết rồi——” +

Hắn người mập lòng rộng phổi khỏe, hơi đủ, vừa hét lên là tiếng vang động núi sông, làm kinh động một đàn chim bay. +

Nghe thấy vậy, đám hộ vệ đi theo công tử áo trắng lảo đảo, suýt nữa thì ngã từ trên mái nhà xuống. Trăm nghe không bằng một thấy, phong thái không biết xấu hổ của thiếu các chủ Sơn Hải Các này quả thực có một không hai trên đời. Không hiểu sao, bọn họ lại cực kỳ đồng tình với thiên tài nổi tiếng của Sơn Hải Các, Thanh Kiếm Lâu Giang. +

Mất mặt quá, đi theo một thiếu các chủ như vậy thật mất mặt quá mà! +

Cừu Bạc Đăng chạy trên mái nhà, gió thổi bay đi phần lớn mùi gia vị rẻ tiền, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nghe thấy tên Tả Mập kêu cứu thì lập tức cười lạnh một tiếng. +

Người khác không biết chứ Cừu Bạc Đăng thì biết rõ, bây giờ Lâu Giang chắc chắn đang cùng Huyền Thanh đạo trưởng lo sốt vó điều tra chuyện Rối bóng. Làm gì có thời gian mà quan tâm đến thiếu chủ của Sơn Hải Các nhà bọn họ có bị đánh chết hay không? +

Âm thanh còn văng vẳng, không thấy bóng ma họ Lâu đâu. +

Tả Nguyệt Sinh đành phải tiếp tục chạy. +

Tu vi của hắn ta không cao, nhưng trên người lại có không ít bảo bối linh tinh, lúc vừa rồi lục lọi đồ đã tìm ra một đôi giày Đăng Vân, vừa nhảy vừa thành thạo xỏ vào, xem ra không phải lần đầu tiên bị người ta chặn cửa đuổi chạy khắp thành. Vừa xỏ giày Đăng Vân vào, Tả Nguyệt Sinh lên xuống trên mái nhà mấy lần, chạy nhanh hơn cả thỏ, bảy rẽ tám quẹo cực giỏi lợi dụng địa hình. +

Một đám người như thả diều chạy từ phố Đông sang phố Tây, từ phố Tây sang phố Nam. +

Trong trường hợp bình thường, tu sĩ đa số đều đi đi lại lại trên cao, tiêu sái phóng khoáng, nhưng khổ nỗi cây Phu cổ vạn năm lại giống như một cái lồng chim màu bạc bao phủ kín cả thành. Trên mái nhà cao cao thấp thấp ngang ngang dọc dọc rủ xuống những cành cây như mạng nhện, căn bản không thể đi đi lại lại trên cao được. +

Thành nhỏ vốn yên bình một lần nữa lại bị khuấy động. +

Một người chạy, một đám người đuổi, đi qua đâu ngói rơi mái vỡ, gà bay chó sủa, xen lẫn tiếng chửi bới ồn ào của đàn ông đàn bà người già người trẻ. +

Tả Nguyệt Sinh chạy qua một sân nhỏ, giẫm vỡ một mảng ngói trên mái nhà. +

Cô gái đang múc nước giặt quần áo trong sân nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy con thú trang trí trên mái nhà mình đang lung lay sắp đổ, vội vàng hét lên: “Sắp rơi rồi sắp rơi rồi! Đừng giẫm nữa!!!” +

Lời vừa thốt ra, một thiếu niên khác đã lướt qua trên mái ngói. +

Nghe thấy tiếng chửi, thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn qua, ánh nắng từ khe hở của triệu triệu lớp lá Phu rọi xuống người y, điểm thành những vì sao trên khóe mắt, tóc như quạ đen da như tuyết trắng áo như lá phong đỏ, rực rỡ như thể đã dùng hết tất cả những màu sắc đậm nét nhất trên thế giới này. Thiếu niên trong nháy mắt đã chạy đến cuối mái nhà, giẫm lên con thú trang trí nhảy vọt lên. +

Trong lúc lên xuống, áo đỏ cuộn lại thành lửa, thành mây, thành tất cả những vẻ đẹp lộng lẫy thoáng qua. +

Nửa câu sau của cô gái bị nghẹn lại trong cổ họng. +

Rắc một tiếng. +

Con thú trang trí đang lung lay sắp đổ cuối cùng cũng hết tuổi thọ, lăn xuống cùng với một tia sáng vàng từ trong tay áo của thiếu niên áo đỏ ném ra, rơi vào bụi cỏ trong sân. Cô gái đi qua vạch bụi cỏ ra, nhìn thấy một miếng vàng bị vứt xuống một cách tùy ý, nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hít một hơi lạnh chạy ra ngoài sân, nhưng không còn tìm thấy bóng dáng đó nữa. +

Chỉ nghe thấy tiếng ông lão nhà bên cạnh lớn tiếng hô: +

“Này——” +

“Đừng đụng vào Thần Phu đó——” +

Bàn tính của Tả Nguyệt Sinh gõ khá vang. +

Trên mái nhà của các ngôi nhà trong Phu Thành này có đầy những cành nhánh của cây Phu già, nếu thật sự đuổi theo thì phải vô cùng cẩn thận, nếu không rất dễ đâm đầu vào thân cây. Tu sĩ da dày thịt béo không sợ đụng, nhưng nếu làm gãy cành Phu, tất cả người dân Phu Thành sẽ xông ra liều mạng. Nếu những kẻ phía sau không muốn bị cả thành đuổi giết thì phải dăm ba bữa lại cúi người né tránh, còn hắn thì dựa vào sự trợ giúp của giày Đăng Vân, hoàn toàn có thể làm được chuyện “vạn cành cây đi qua, một chiếc lá không dính thân”. +

Chạy được một lúc, Tả Nguyệt Sinh ước chừng đã đủ rồi, bèn quay đầu lại nhìn một cái. +

Không nhìn thì không sao, nhìn một cái, hắn suýt nữa tự đâm đầu vào thân cây phía trước. +

Những tu sĩ do công tử áo trắng dẫn theo quả thực đã bị bỏ lại phía sau, nhưng Cừu Bạc Đăng và công tử áo trắng vẫn đang đuổi theo sát nút. +

Nhất là Cừu Bạc Đăng. +

Chết tiệt, chẳng lẽ tên này cũng có một đôi giày Đăng Vân sao? Sao đuổi nhanh vậy hả! +

Tả Nguyệt Sinh vội vàng tiếp tục chạy trối chết, vừa chạy vừa hét: “Cừu đại thiếu gia! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi! Sau này ta sẽ bảo lão già nhà ta gạch tên ngài khỏi bảng ăn chơi!” +

“Không cần đâu! Ta ở vị trí đầu bảng rất thoải mái!” +

Cừu Bạc Đăng lớn tiếng trả lời. +

Y cầm Thái Nhất Kiếm, giẫm lên một cái cổng chào rồi cúi người, lướt qua dưới một cành Phu chắn ngang, như én bay đáp xuống một bức tường cao. +

Cừu Bạc Đăng không có giày Đăng Vân, nhưng y lại rất giỏi về mặt này. +

Cừu đại thiếu gia hai đời trước sau chưa từng làm một việc gì đứng đắn, từ khi sinh ra đã chỉ dốc hết tâm trí vào việc tìm kiếm niềm vui. Hồi tiểu học đã muốn đi săn ở thảo nguyên, lớn lên thì đua ngựa, đua xe, nhảy dù… mọi thứ đều tinh thông. Chơi điên cuồng đến mức khiến người ta nghĩ rằng tên này căn bản không coi mạng sống của mình là mạng. +

Nhưng Cừu Bạc Đăng tinh thông việc trèo tường vượt nóc không phải là do y muốn. +

Đó là một lịch sử đen tối hiếm hoi trong cuộc đời của Cừu thiếu gia. +

Năm 16 tuổi, sau khi Cừu Bạc Đăng lại gây họa, lão già nhà họ Cừu quyết định dốc toàn lực cứu vãn mầm non quý giá này. Trước chém sau chặt nhét y vào một ngôi trường nội trú nổi tiếng với phong cách học tập trong sạch. Nghe nói từ hiệu trưởng đến ông già gác cổng đều tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu, xuất thân ưu tú, không bao giờ ưu ái học sinh vì xuất thân của họ. Sau khi Cừu Bạc Đăng nhập học, giáo viên cả khối như thể được lắp camera giám sát, theo dõi con ngựa hoang này 24/7. Sau này còn nuôi riêng 12 con chó nghiệp vụ được huấn luyện kỹ càng, một khi y đến gần tường sẽ bao vây hai bên ngay lập tức. Buộc Cừu Bạc Đăng phải luyện được một thân bản lĩnh vượt nóc băng tường. +

Sau khi xuyên vào sách, có sự trợ giúp của linh khí trong thế giới tiên hiệp, y càng như cưỡi gió mà đi. +

Tả Nguyệt Sinh suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu cứ chạy trên mái nhà, chắc chắn sẽ bị Cừu Bạc Đăng đuổi kịp, bèn lăn một vòng như quả bóng từ trên mái nhà lăn xuống đất, định lượn lờ trong những con hẻm nhỏ như mạng nhện. +

Hắn bị lão già nhà mình “lưu đày” đến Phu Thành đã một năm rồi, họ Cừu vừa đến đây chưa được hai ngày, mức độ quen thuộc với địa hình chắc chắn không bằng hắn. +

Cừu Bạc Đăng đuổi theo đuổi theo, bóng người phía trước bỗng biến mất. +

Y dừng lại một chút, lập tức nhìn xuống dưới, quả nhiên có một tên mập đang chạy như điên trên mặt đất sắp lao vào ngã ba của hai con hẻm. +

Tâm trí nhanh chóng xoay chuyển, Cừu Bạc Đăng nhấc Thái Nhất Kiếm lên, cố ý cao giọng hét với công tử áo trắng đang đuổi theo phía sau: “Ngươi chặn bên trái, ta chặn bên phải.” +

Tên mập chửi một tiếng “chết tiệt”, vẫn chạy về phía trước không ngừng, loẹt xoẹt, giẫm lên tường, lại nhảy lên mái nhà. +

Hắn ta vừa ló đầu lên trên tường, sau gáy “vèo” một tiếng đã có một luồng gió mạnh ập tới. +

Trúng kế rồi! +

Tả Nguyệt Sinh kêu lên một tiếng không ổn, muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Thái Nhất Kiếm bay đến như sao băng, đập chính xác vào sau gáy hắn. “Ầm” một tiếng, Tả Nguyệt Sinh ngã sấp mặt xuống đất. +

Thái Nhất Kiếm vẫn chưa tha. +

Hôm nay nó suýt bị nung chảy, lại bị dùng làm phi tiêu, một bụng tức giận không dám trút lên tên ma vương Cừu Bạc Đăng này, bèn bật dậy đập bôm bốp vào tên mập chết tiệt dám thèm muốn mình. +

Cũng chỉ có Tả Nguyệt Sinh với ba lớp thịt trên dưới trái phải này, bị đập một cái thật đau rồi ngã sấp mặt, mới có thể nhanh chóng bò dậy, trở mình định lách vào con hẻm bên trái. +

Vù. +

Một tấm lưới vàng óng ánh từ trên trời giáng xuống, trùm kín lấy hắn. +

Công tử áo trắng khá thông minh, đoán được ý đồ trong tiếng hét của Cừu Bạc Đăng. Cừu Bạc Đăng vừa mới phi kiếm đập người, cậu chàng đã quăng lưới trùm người. +

Một trái một phải. +

Hai người từ trên trời lao xuống đè Tả Nguyệt Sinh kín mít. +

“Tên gian thương chết tiệt!” Công tử áo trắng tức giận không kìm được, “Đã nghĩ xem muốn chôn ở đâu chưa!” +

“Đồng chí Tả Nguyệt Bán,” Cừu Bạc Đăng nhẹ nhàng nói, “Nghĩ xong di ngôn chưa?” +

Tả Nguyệt Bán khó khăn lật người trong lưới. +

Giây tiếp theo, hắn vừa khóc vừa lóc cầu xin tha thứ, vẻ mặt khoa trương, giọng khóc lóc kỳ cục: “Hai vị tha mạng! Ta sẽ bồi thường xin lỗi hai vị ngay, xem xét đến việc tuổi lão già nhà ta đã cao, cần người lo hậu sự, xin đừng manh động!!!” +

Hắn ta khóc thì thôi đi, còn cố gắng dụi mặt vào người hai người. +

Cừu Bạc Đăng nhanh chóng thu tay lại, có cảm giác như mình vừa mới đè phải một đống thịt mỡ ngấy, bị ghê tởm đến mức suýt nữa muốn chặt tay đi. +

Nhưng dù sao cũng là tay của mình, không thể tùy tiện chặt, đành phải tìm nước xung quanh. +

Công tử áo trắng ngây người. +

Trước đây cậu chàng chưa từng gặp phải loại người như Tả Nguyệt Sinh, nhất thời không biết nên đè hắn xuống hay là thả hắn ra. +

Bên cạnh vừa hay có một cái giếng, Cừu Bạc Đăng vừa vội vàng múc nước, vừa nhìn Tả Nguyệt Sinh vừa khóc lóc vừa nhân cơ hội lau nước mắt nước mũi lên vạt áo của công tử áo trắng. +

Khiến người ta phải trầm trồ thán phục. +

Cừu Bạc Đăng nghe nói, các chủ Sơn Hải Các trước đây dăm ba bữa lại đến Phật Tông làm khách, hẳn nguyên nhân cũng nằm ở đứa con trai phiền phức này. Mấy năm gần đây Sơn Hải Các và Phật Tông có chút mâu thuẫn, thiếu đi kinh thanh tâm của đám đầu trọc, các chủ bèn dứt khoát ném con trai độc nhất đến những nơi hẻo lánh, mắt không thấy tim không phiền. +

Hôm nay gặp mặt, các chủ Sơn Hải Các quả thực anh minh tuyệt đỉnh. +

Một thiếu các chủ như vậy, thật quá mất mặt. +

Đám thị vệ của công tử áo trắng cũng không biết đã chết ở đâu, mãi không thấy đuổi kịp. Cậu chàng xắn tay áo nửa ngày, vẫn không thể hạ quyết tâm tự ra tay đánh đống thịt mỡ ngấy đến kinh người này. +

Bên này cậu chàng còn đang do dự, Tả Nguyệt Sinh bên kia đã tuôn ra hết những bí mật không ai biết của cha mình như đổ hạt đậu từ trong ống tre ra: các chủ Sơn Hải Các trong mắt thế nhân là người “giúp đỡ thiên hạ”, cuốn sách yêu thích nhất thực ra không phải là những cuốn điển tịch về nghĩa lý mà là những bức tranh xuân cung có eo thon chân dài, ngực đầy mông nảy, thú tiêu khiển thường làm nhất không phải là đánh cờ với người khác mà là mặc đồ nữ đến lầu xanh hát hí… +

Cừu Bạc Đăng rửa tay xong quay lại, đứng một bên nghe ngóng say sưa, thỉnh thoảng còn xen vào hỏi vài chi tiết. +

Công tử áo trắng nghe mà tim đập thình thịch, cảm thấy rất có khả năng một ngày nào đó sẽ bị các chủ Sơn Hải Các nhân lúc đêm đen gió lớn diệt khẩu. +

“Bớt nói nhảm đi,” Công tử áo trắng đá Tả Nguyệt Sinh một cái, “Trả Âm Dương Bội cho ta rồi cút.” +

“Ò ò ò…” Tả Nguyệt Sinh cứng họng. +

“Ngươi là gà trống à, còn gáy nữa? Nhanh lên!” +

“Lục Tịnh huynh à,” Tả Nguyệt Sinh cười gượng, “Cái Âm Dương Bội đó của ngài ta không cẩn thận làm mất rồi.” +

Lục Tịnh, cái tên này hình như có chút ấn tượng? +

Nghĩ một lúc, Cừu Bạc Đăng nhớ ra rồi, đây không phải là con trai út của cốc chủ Dược Cốc đã từng đuổi giết nhân vật chính trong “Chư Thần Kỷ” sao? Lục Tịnh, đứng thứ mười một, biệt danh Thập Nhất Lang. Cốc chủ Dược Cốc sở hữu y thuật thần quỷ khó lường, có thể làm người chết sống lại, xương trắng mọc da, các con trai còn lại ai ai cũng là hiền tài, có thể kế thừa sự nghiệp, tương lai cũng là một bậc thánh thủ. Duy chỉ có Lục Thập Nhất Lang này, đừng nói là cứu người, xem bệnh vặt cũng khó. +

Có lần, hoa khôi mà Lục Thập Nhất Lang thích bị bệnh. +

Lục Thập Nhất Lang vì để thể hiện sự chân thành mà đã đích thân bốc thuốc sắc thuốc, sắc ba canh giờ ra được một bát thuốc không đen không đỏ. Hoa khôi đó chắc là bị tình yêu làm cho mê muội, lại uống thật! Một ngụm thuốc vừa vào bụng, mỹ nhân vốn đang bệnh tật yếu ớt lập tức nhảy dựng lên, trên nôn dưới tả, hai mắt trợn trắng trực tiếp ngất đi. Cuối cùng vẫn là Lục Nhị Lang mặt đen sì đến cứu vãn mặt mũi của Dược Cốc. +

Chuyện này không cánh mà bay, giang hồ ai ai cũng nói, người khác chữa bệnh lấy tiền, Lục Thập Nhất Lang chữa bệnh lấy mạng. +

Nghe nói, sau khi cốc chủ Dược Cốc biết chuyện này, trực tiếp luyện nổ hai lò đan dược——chuyện mà đối thủ của ông ta không làm được, con trai út của ông ta lại dễ dàng làm được. +

Cừu Bạc Đăng như suy tư. +

Thái Nhất Kiếm đưa y đến Phu Thành, lẽ nào là vì đây là cái “bể” tụ tập những tên ăn chơi? +

“Á á á! Thật đó! Lục huynh! Thề trên tất cả những món đồ riêng của cha ta!” Tả Nguyệt Sinh khăng khăng nói Âm Dương Bội thật sự đã mất, làm Lục Tịnh tức giận, không màng ghê tởm đánh cho một trận tơi bời, đánh đến mức hắn kêu la như heo bị chọc tiết. +

Cừu Bạc Đăng cầm kiếm, nhảy lên một bức tường bên cạnh, móc một quả trái cây vừa tiện tay lấy lúc nhảy qua cửa sổ, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh tượng này. +

Xem một lúc, Cừu Bạc Đăng cảm thấy kỹ năng đánh người của Lục Tịnh thực sự còn non, bèn dùng kinh nghiệm phong phú chỉ điểm: +

“Không đúng, xuống một chút, đúng đúng, chỗ xương sườn đó, dùng khuỷu tay gõ xuống.” +

“Cú đá này phải dịch sang trái ba phân.” +

“…..” +

Tiếng la hét giả tạo đầy khí thế của Tả Nguyệt Sinh lập tức biến thành tiếng la hét thảm thiết thật sự. +

“Mất thật rồi!” Hắn vừa cố gắng né tránh vừa gào thét đến khản cổ, “Hôm đó ta vừa mới lừa… không, vừa mới mua được, rẽ qua hai con phố đã bị chôm! Mẹ nó, không biết là con chim yêu nào quạt cho lão tử một cái thật đau, khi lão tử tỉnh lại chỉ thấy một đống lông chim.” +

Lục Tịnh tranh thủ chửi ầm lên: “Bị chim tha đi rồi hả? Ngươi lừa quỷ à! Nói dối cũng phải nói cho ra hồn, tên mập chết tiệt, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không trả lại ngọc cho ta, ta sẽ lôi ngươi đi đốt đèn trời!” +

“Đúng vậy.” Cừu Bạc Đăng thêm dầu vào lửa, “Chim thật là oan uổng, đang bay trên trời ngon lành lại bị ném cho một cái nồi đen từ dưới đất. Bạn học Tả à, ngươi đừng có bắt nạt chim không biết nói chuyện nhé. Lục huynh, cú đá vừa rồi dịch xuống một chút nữa, hắn chắc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” +

“Thật mà! Thật hơn cả vàng thật!” +

Tả Nguyệt Sinh lông tóc dựng đứng, liều mạng lăn sang bên cạnh. +

“Ta đền! Ta đền! Không phải là Âm Dương Bội sao? Trong kho riêng của lão già nhà ta có rất nhiều bảo bối, ta sẽ trộm bảy tám món cho ngươi!” +

Cừu Bạc Đăng “ồ” một tiếng. +

Với tính cách keo kiệt sợ chết của Tả Mập, bị đánh đến mức này, ngay cả việc trộm bảo bối của lão già nhà hắn để đền cũng nói ra được… +

“Mất thật rồi à?” +

Xem ra Lục Tịnh cũng biết Tả Nguyệt Sinh là loại người gì, thở hổn hển dừng tay, không dám tin mà hỏi. +

“Ta còn cho không ngươi một cây Hoàn Hồn Thảo nữa… ngay cả một đồng cũng không kiếm được, lỗ nặng rồi.” +

Tả Nguyệt Sinh tuyệt vọng vô cùng. +

“Mất thật rồi.” +

Lục Tịnh đứng ngây ra, như thể bị rút mất hồn. +

Tả Nguyệt Sinh nhe răng trợn mắt, cố gắng dịch ra xa một chút, không còn thiết sống nữa: “…Ta lỗ thật mà, tuy rằng cây Hoàn Hồn Thảo cho ngươi là dùng Cửu Hoàn Dương để giả, nhưng nó cũng đáng giá một ngàn lượng bạc đó…” +

Hắn ta còn muốn mặc cả với Lục Tịnh sau này trả lại Cửu Hoàn Dương cho hắn, Lục Tịnh bỗng khóc òa lên. +

Cừu Bạc Đăng trên tường suýt nữa thì ngã nhào xuống. +

Công tử ca đang yên đang lành, nói khóc là khóc, khóc không có hình tượng, khàn cả giọng, còn đáng sợ hơn cả khóc tang, trong vòng mười dặm ma âm vào tai, người chết cũng có thể bị khóc cho sống lại. +

Tả Nguyệt Sinh ngây người. +

“Một miếng ngọc bội thôi mà! Ta đền cho ngươi là được rồi, Lân Ngư Bội, Thanh Đế Kính, Hoàn Ô Ấn… ngươi muốn cái nào! Ta đền ta đền!” +

“Ai thèm của ngươi!” +

Lục Tịnh lớn tiếng hét lại. +

“Ngươi lấy một cây Hoàn Hồn Thảo giả, lừa di vật của nương ta!” +

Miệng há to của Tả Nguyệt Sinh cứng đờ, hắn vừa bị đánh cho mặt mày xanh tím, vẻ mặt vô cùng hài hước. Cừu Bạc Đăng ngồi trên tường bỗng chốc trở nên bực bội. +

Di vật di vật. +

Tại sao người chết đi lại phải để lại thứ gì đó chứ? +

Nếu đã sắp chết thì hãy chết một cách sạch sẽ, đừng để lại bất cứ thứ gì. +

Người đã không còn, để lại một đống đồ rách nát, để lại một cái bóng tan vỡ làm gì? Đó không phải là cố ý găm một cây kim vào lòng người khác, cố ý làm người ta đau đớn không dứt được sao? Cừu Bạc Đăng ghét di vật, ghét tất cả những thứ dễ tan vỡ. Từ rất sớm, y đã quyết định, ngày nào y sắp chết, nhất định sẽ phải đốt sạch mình và tất cả mọi thứ trước đó. +

Thành tro vẫn chưa đủ, còn phải rắc hết xuống biển. +

Cát bụi trở về với cát bụi, đến đến đi đi phải dứt khoát. +

Lục Tịnh ngồi xổm thành một cục, vùi đầu vào tay, trong tiếng nức nở mơ hồ như còn đang gọi ai đó. Cừu Bạc Đăng từ trên tường nhảy xuống, ba bước thành hai bước, đi qua giơ kiếm lên choảng một nhát. +

“Ai! Không muốn sống nữa à?” +

Lục Tịnh khóc đến lạc giọng, ngẩng đầu lên chửi. +

“Đồ mất rồi thì tìm.” +

Cừu Bạc Đăng cầm Thái Nhất Kiếm đứng ngược sáng, từ trên cao nhìn xuống. Khi y không cười, đôi mắt sâu thẳm, không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi. +

“Còn gào nữa là ta đánh ngươi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Giang Lê: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
5 tháng

Comments (5)