Chương 6: Biển ý thức sụp đổ

Tiết sinh hoạt lớp kết thúc vào lúc xế chiều. Mộng Vũ vội vã đạp xe về ký túc xá, gom mấy chậu cây ma đã được thanh lọc rồi vòng ngay xuống chợ Đông để phụ chú Minh dọn quầy, sẵn tiện gửi chú bán giúp. +
Trong học viện Trường An, học viên chỉ có thể tích lũy và sử dụng điểm tích lũy nội bộ chứ không được phép giao dịch bằng tiền mặt. Vì vậy, những học viên có hoàn cảnh khó khăn như cậu thường chọn cách gửi đạo cụ, cây trồng ra các cửa tiệm bên ngoài để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống. +
Nhìn Mộng Vũ dáng người gầy gầy, trên chiếc xe đạp cũ kỹ lại chằng chịt lỉnh kỉnh những chậu cây, chú Minh không khỏi xót xa, cằn nhằn: “Cái thân có một mẩu, sao ngày nào cũng chở nặng được như thế hay vậy nhóc?” +
Mộng Vũ quệt mồ hôi rịn trên trán, nở nụ cười hì hì: “Con nhỏ nhưng có võ mà chú.” +
Bộ dạng ngoan ngoãn, lanh lợi này của cậu hoàn toàn khác một trời một vực với cái gai góc, lạnh lùng mà cậu thường phơi bày ở trường. +
Chú Minh tặc lưỡi mắng: “Cái thằng này…” nói rồi chú quay người đi vào trong kho lục tìm thứ gì đó. +
Đến khi chú trở ra, Mộng Vũ cũng vừa vặn xếp gọn gàng mớ cây ma lên kệ kính. +
“Nè, cầm lấy. Từ mai có thu hoạch thì ném hết vào đây.” Chú Minh quăng cho Mộng Vũ một vật nhỏ. Cậu nhanh tay bắt gọn, mở lòng bàn tay ra thì thấy đó là một chiếc nhẫn bằng kim loại xám tro. Chú Minh nói tiếp: “Không gian bên trong chỉ cỡ một mét khối thôi, nhưng đủ để con cất mấy thứ linh tinh này rồi.” +
Nhận ra thứ trên tay là gì, hai mắt Mộng Vũ lập tức sáng rực lên. Cậu ngọt ngào nói lời cảm ơn chú Minh rồi tò mò đeo thử vào ngón trỏ. Chiếc nhẫn vừa chạm vào da liền tự động co rút, điều chỉnh kích thước theo ngón tay thanh mảnh của cậu cho đến khi vừa khít. +
Đây chính là nhẫn trữ vật. Nó vận hành dựa trên năng lượng được chiết xuất từ tinh thạch nằm trong tim ma thú, có khả năng gấp khúc không gian để tạo ra một kho chứa đồ vô hình. Cấp bậc của ma thú càng cao, tinh thạch càng thuần khiết thì không gian tạo ra càng khổng lồ. Chiếc nhẫn của Mộng Vũ chỉ là hàng phổ thông chế tác từ tinh thạch cấp E, nhưng trên thị trường, giá của nó đã bị đẩy lên tới hơn chục triệu đồng, một con số hoàn toàn vượt quá khả năng tài chính hiện tại của cậu. +
Chú Minh phẩy phẩy tay, tỏ ý không có gì to tát: “Ơn nghĩa gì, năm xưa ba mẹ con giúp chú biết bao nhiêu lần. Mà nè, bán hết đợt cây này thì lo mà tích góp mua lấy chiếc xe máy, có thiếu thì bảo chú cho mượn thêm một ít.” +
Mộng Vũ cũng nhận thấy mình thực sự cần một phương tiện đi lại, sau này khi lên cấp, cậu còn phải đi làm nhiệm vụ ở những vùng rìa xa xôi. Cậu gật đầu: “Dạ, con biết rồi chú.” +
Hai chú cháu vừa trò chuyện vừa nhanh tay thu dọn quầy hàng. Cho đến khi bầu trời phía tây nhuộm một màu đỏ thẫm của hoàng hôn, cậu mới chào tạm biệt chú Minh, cưỡi chiếc xe đạp cà tàng trở về. +
Trên đường đi, Mộng Vũ vừa thong thả đón những luồng gió mát rượi lùa qua kẽ tóc, vừa nhẩm tính số tiền cần để mua xe thì bất thình lình, một chuỗi âm thanh hệ thống dồn dập vang lên trong đầu: +
Tính tong! Tính tong! +
[Cảnh báo]: Phát hiện vật phẩm quan trọng – Thẻ liên kết của Sàn thương mại tinh thần thể S. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn! +
[Nhiệm vụ ẩn]: Trị liệu cho 100 sinh vật bị ma khí cấp D ăn mòn. +
[Tiến độ]: 0 / 100 +
[Thời hạn]: 30 ngày. +
[Phần thưởng]: 01 Áo choàng ẩn thân; 01 Lần dịch chuyển tức thời; Phương pháp vận dụng tinh thần lực chiến đấu; 01 Lần tinh linh chúc phúc (Tăng vĩnh viễn 10% tốc độ thanh lọc ma khí). +
Quào! Phần thưởng nhiệm vụ ẩn lại hậu hĩnh đến mức này sao?! Mộng Vũ reo hò trong lòng. +
Nhưng… “Sàn thương mại tinh thần thể S” rốt cuộc là cái gì? +
Cậu lập tức nhớ đến tấm thẻ kim loại in mã QR mà Vinh Sử đã đưa cho mình hồi chiều. Vốn định bụng về đến phòng mới nghiên cứu, không ngờ chưa kịp mở ra thì niềm vui bất ngờ này đã ập đến. +
Tinh linh nhỏ đáp xuống vai cậu, dùng giọng nói điện tử nhắc nhở: “Chủ nhân, em khuyến nghị ngài nên tập trung tu luyện lên cấp D trước rồi hẵng đăng nhập vào sàn thương mại này.” +
“Tại sao thế?” Mộng Vũ tiện miệng hỏi. +
“Sàn thương mại này vận hành trên nền tảng công nghệ tinh thần thể. Khi ngài đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ quét sóng não để phân tích và định cấp bậc tinh thần lực, từ đó phân quyền tài khoản tương ứng. Nếu ngài vào khi còn ở cấp E, ngài sẽ chỉ tiếp cận được các đơn hàng cấp E, sau này muốn nâng cấp thủ tục sẽ rất phiền phức.” +
Mộng Vũ gật gù hiểu ý: “Được rồi, vậy tối nay tập trung đột phá, tạm thời không vào—” +
“—Cấp báo! Nguy hiểm! Cấp báo nguy hiểm!” +
Giọng nói vốn bình thản của tinh linh bỗng chốc trở nên chói tai và hoảng loạn, cắt ngang lời Mộng Vũ. +
“Chủ nhân! Mục tiêu Phạm Trí Viễn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cần ngài lập tức nhập mộng cứu trợ!” +
“Cảnh báo! Biển ý thức của đối tượng đang bị ma khí xâm lấn diện rộng!” +
“Hệ thống bắt đầu đếm ngược 500 giây trước khi toàn bộ thức hải sụp đổ hoàn toàn! 499… 498…” +
Mộng Vũ biến sắc. Thời gian đếm ngược tính bằng giây, nếu đạp xe về đến ký túc xá thì e rằng gã kia đã hồn bay phách tán. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu bẻ ngoặt tay lái, lao thẳng chiếc xe đạp vào một con hẻm vắng vẻ và tối tăm bên đường. Cậu khóa vội xe, ngồi tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, nhắm nghiền hai mắt: “Tinh linh, hộ pháp cho ta! Nhập mộng!” +
Tầm nhìn thay đổi, ý thức của Mộng Vũ lập tức lao vào biển tinh thần của Phạm Trí Viễn. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu vẫn không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt. +
Một màu xám xịt, tàn lụi và chết chóc bao trùm lấy tất cả. Công sức thanh lọc ròng rã suốt một tuần qua của cậu, những tia nắng hiếm hoi mà cậu từng tự hào khoe với tinh linh… giờ đây đã hoàn toàn tan thành mây khói. Thức hải của hắn không chỉ trở về con số không, mà đang sụp xuống thành một hố đen thăm thẳm, nuốt chửng mọi thứ. +
Mộng Vũ hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu nghiến răng, gằn giọng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” +
Tinh linh vội vã đáp: “Hắn bị một ma vật cấp A vây hãm trong ảo cảnh do nó dựng nên ở thế giới thực! Ma vật đang lợi dụng những ký ức tổn thương và phóng đại cảm xúc tiêu cực của Trí Viễn để bức tử linh hồn hắn!” +
Tình thế này so với việc thanh lọc thông thường còn nguy hiểm hơn gấp bội. Mộng Vũ nhìn chăm chú vào khoảng không đen kịch đang cuộn trào bão tố tinh thần. Đôi mắt trong veo của cậu như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù dày đặc để tìm kiếm lõi năng lượng của ảo cảnh. +
Đây rồi! +
Mộng Vũ bất thần bung tỏa toàn bộ tinh thần lực của mình. Những sợi tơ năng lượng mảnh nhưng sắc bén như lưỡi dao, xỏ xuyên qua một vết rách không gian đang ẩn giấu giữa dòng khí đen khổng lồ. Ngay khoảnh khắc bị cậu chạm trúng, bầu trời ảo cảnh như một lớp vỏ trứng bị đập vỡ, rạn nứt rồi vỡ vụn từng mảng, rơi rụng vào hư không. +
Giữa thế giới đang đổ nát, linh thể nhỏ bé của Mộng Vũ đứng đó, trông cô độc nhưng vững chãi như một ngọn hải đăng le lói giữa đại dương bóng tối. Cậu nhắm mắt lại, tĩnh tâm điều khiển toàn bộ tia tinh thần bao bọc lấy cơ thể, từ từ cảm nhận sự thay đổi của quy luật không gian xung quanh, cho đến khi một tầng thế giới hoàn toàn khác hiện ra. +
Cậu biết, đây mới chính là tầng sâu nhất trong nội tâm bị ma vật khơi dậy của Phạm Trí Viễn. +
Mộng Vũ mở mắt. +
Sâu thẳm trong đôi con ngươi đen tuyền bỗng cuộn trào một vệt sáng màu tím sẫm đầy mị hoặc, thứ sắc màu cấm kỵ vốn chỉ thuộc về loài sinh vật huyền thoại chuyên thống trị những giấc mơ: Mộng Ma. +



Hay quá đi. Xịn quá. Đỉnh quáaaaaaaaa (>0<)> ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕕ( ᐛ )ᕗ