Chương 5: Tiểu Bạch

Gọi nó là Tiểu Bạch đi. +
— +
Hôm nay trên đường đi học về, Cố Thu Giác đã gặp một chú chó nhỏ. +
Chú chó trông khá lem luốc, bộ lông trắng tuyết dính đầy bùn đất và bụi bặm, nhưng trông vẫn rất đáng yêu, bé xíu xiu. +
Vừa nhìn thấy Cố Thu Giác, chú chó đã lẽo đẽo đi theo sau, vừa đi vừa kêu “gâu gâu”. Cố Thu Giác có đi thế nào cũng không cắt đuôi được nó. +
Cứ như thế, nó theo chân cậu vào tận trong khu chung cư. +
Chắc là nó đói rồi, đến xin mình đồ ăn chăng. Cố Thu Giác nghĩ thầm. +
Thế là cậu ghé vào siêu thị mua một chiếc xúc đich giá hai tệ, dẫn chú chó vào bụi cỏ, ngồi xổm xuống bóc vỏ xúc xích rồi bẻ thành từng miếng nhỏ cho nó ăn. +
“Nhìn cậu chẳng giống một chú chó lang thang chút nào.” Cố Thu Giác nói sau khi đút miếng xúc xích cuối cùng cho nó. +
“Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu.” Chú chó đáp lời. +
Cố Thu Giác: … Mình bị hâm à? Chó làm sao mà biết nói chuyện. +
“Thôi bỏ đi.” Cố Thu Giác xoa đầu chú chó. “Ăn no rồi nhé.” +
Sau đó cậu đứng dậy đi về phía nhà mình: “Chào nhé chú chó nhỏ. Tớ về nhà đây.” +
Thực ra Cố Thu Giác rất yêu động vật, vừa rồi cậu đã có ý định bế chú chó về nhà. Nhưng ông bà nội chắc chắn sẽ không cho phép, còn cha thì lại càng không phải bàn tới. +
Ngay cả bản thân mình cậu còn chẳng bảo vệ nổi, hà tất gì phải đi thương xót cho một chú chó nhỏ? +
Ở lớp, Cố Thu Giác ngày càng bị các bạn ghét bỏ. Suy cho cùng, một đứa trẻ không có mẹ, thành tích lại kém, lại bị thầy cô ghét, thì ai mà muốn chơi cùng cơ chứ? Mọi người dần dần đều có những nhóm nhỏ của riêng mình. +
Chỉ có Cố Thu Giác vẫn thui thủi một mình. Thỉnh thoảng Trần Hạo Thụy cũng đến nói với cậu vài câu cho có lệ, nhưng tiết thể dục sẽ không chơi cùng cậu nữa, giờ ra chơi cũng chẳng rủ cậu đi cùng. +
Cậu lại quay trở về với cuộc sống đơn độc, nghĩ đi nghĩ lại thì… thực ra thế này cũng tốt… phải không? +
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, hôm nay Cố Khải Thụy hiếm khi gọi Cố Thu Giác vào phòng và nói chuyện với cậu bằng giọng điệu bình tĩnh: “Nếu lần này con thi Toán được 80 điểm, cha sẽ đưa con đi chơi.” +
“Thật không ạ?” Đôi mắt Cố Thu Giác sáng bừng lên. Đã lâu lắm rồi cha mới nói chuyện với cậu ôn tồn như thế, cũng đã lâu lắm rồi ông không đưa cậu đi chơi. +
Để có thể được đi chơi cùng cha, Cố Thu Giác đã dốc hết sức để bổ sung kiến thức môn Toán, trong giờ Toán cậu cũng bắt đầu dần dần ngẩng đầu lên nghe giảng. +
Cậu thực sự rất muốn được đi chơi cùng cha, một mình quá đỗi cô đơn. +
Thực ra mỗi ngày xuống lầu, Cố Thu Giác đều nhìn thấy chú chó nhỏ kia. Chú chó giống như được gắn thiết bị định vị trên người cậu vậy, hoàn toàn biết rõ Cố Thu Giác ở đâu, lần nào cũng chạy lon ton theo sau mông cậu. Cố Thu Giác cũng dùng số tiền thừa khi mua bữa sáng mỗi ngày để mua xúc xích cho nó ăn. +
Dần dần, mỗi lần ra khỏi cửa Cố Thu Giác đều xem xem chú chó có ở đó không. Cậu cũng cố gắng chi tiêu ít nhất có thể cho bữa sáng, chỉ mua một chiếc bánh kẹp giá một tệ để ăn, rồi để dành tiền buổi tối mua đồ ngon cho chú chó. +
“Ngon không? Cái này tốn tận bốn tệ đấy, chính tớ còn chưa được nếm thử đâu.” Cố Thu Giác lại một lần nữa bẻ xúc xích thành từng miếng nhỏ đút cho chú chó ăn. +
Cậu chợt nảy ra một ý tưởng hay ho. Cậu cầm một mẩu xúc xích nhỏ ném ra xa trước mặt chú chó, rồi chỉ tay về hướng đó. +
“Đi ăn đi.” +
Chẳng đợi Cố Thu Giác nói hết câu, chú chó đã lon ton chạy biến đi, loáng một cái đã tìm thấy mẩu xúc xích. Sau khi ăn xong, nó lại lạch bạch chạy về phía cậu. +
“Gâu gâu!” +
Trò này thật là vui. Cố Thu Giác ném hết số xúc xích còn lại ra cho chú chó đi tìm. Mũi chó đúng là thính thật, miếng nào nó cũng tìm ra hết sạch. +
Khi chạy về, nó cứ như đang muốn lập công, thè lưỡi ra thở hồng hộc nhìn cậu. +
Cố Thu Giác ho khẽ mấy tiếng, nghiêm mặt nói: “Ngồi xuống!” +
Chú chó lập tức dùng hai chân trước chống đất, ngồi ngay ngắn nhìn cậu. +
“Nằm xuống!” +
Nó liền choãi hai chân trước ra, nằm bò xuống đất nhìn cậu. +
“Ngồi dậy!” +
Nó lại lập tức ngồi nghiêm chỉnh. +
“Xoay một vòng nào.” +
Chú chó rướn chân sau lên, rồi chạy quanh cậu một vòng lớn. +
Đúng là một chú chó hiểu tiếng người. +
Trời dần tối, Cố Thu Giác buộc phải quay về nhà. +
“Tạm biệt nhé chó nhỏ, tớ phải về rồi, mai lại ra chơi với cậu nhé.” Cố Thu Giác vẫy tay chào tạm biệt chú chó. +
Về đến nhà, Cố Đông Tuân là người đầu tiên hỏi han tình hình của cậu. +
“Sao mấy hôm nay cậu về muộn thế? Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” +
“Không có gì đâu.” Cố Thu Giác đặt ba lô xuống, “Trên đường tớ gặp một chú chó lang thang rất đáng yêu, ngày nào tớ cũng mua chút đồ cho nó ăn thôi.” +
“Wow, vậy cậu dẫn tớ đi xem nó với được không? Tớ cũng muốn thấy chú chó đáng yêu đó.” Trong mắt Cố Đông Tuân chỉ toàn là sự tò mò đối với động vật. +
“Mai cuối tuần vừa hay có thể đi, nó khôn lắm, bảo làm gì là làm nấy.” +
“Tuyệt quá~” +
“Đông Tuân, tớ phải làm bài tập, cậu đừng ôm tớ.” +
Sáng sớm hôm sau, Cố Thu Giác cùng Cố Đông Tuân ra ngoài tìm chú chó. Như thường lệ, Cố Thu Giác ghé vào siêu thị mua một chiếc xúc xích rồi đi đến bãi cỏ hôm trước. +
Chỉ một lát sau, một bóng dáng trắng muốt xù lông đã lộ ra. Thấy cậu, nó lập tức lao tới, vừa sủa vừa xoay vòng vòng trước mặt cậu. +
Cố Thu Giác nói: “Hôm nay tớ dẫn bạn tới đây này.” +
Cậu chỉ vào Cố Đông Tuân đang đứng cạnh mình: “Chính là cậu ấy.” +
“Chào nhé chó nhỏ.” +
“Gâu gâu.” +
Cố Thu Giác coi đó là lời chào mà chú chó dành cho Cố Đông Tuân. Cậu cùng Cố Đông Tuân ngồi xổm xuống xoa đầu nó, chú chó cũng dụi dụi cái đầu nhỏ vào tay hai người. +
“Ồ, đúng rồi.” Một lát sau, Cố Thu Giác bẻ mẩu xúc xích trên tay như thường lệ, ném ra xa rồi quay sang bảo Cố Đông Tuân, “Để tớ cho cậu xem tuyệt chiêu của nó.” +
Đúng như Cố Thu Giác dự đoán, chú chó nhanh chóng tìm thấy mẩu xúc xích đó, ăn xong liền chạy ngay về. +
“Lợi hại chưa!” +
“Khá đấy chứ.” +
Họ chơi đùa trên bãi cỏ thêm một lúc lâu, Cố Đông Tuân đột nhiên đề nghị: “Hay là chúng mình đặt cho nó một cái tên đi, cứ gọi mãi là ‘chó nhỏ’ cũng không hay lắm.” +
“Cũng đúng nhỉ.” Cố Thu Giác ngồi bệt xuống cỏ suy nghĩ một hồi rồi nói, “Hay là gọi nó là Tiểu Bạch đi.” +
Cố Đông Tuân: “Tiểu… Tiểu Bạch?” Cái tên này nghe có hơi sơ sài quá không vậy. +
“Hay là chúng mình…” Đổi tên khác nhé? +
Nhưng chưa kịp để Cố Đông Tuân nói hết câu, Cố Thu Giác đã gọi to một tiếng về phía chú chó: “Tiểu Bạch!” +
“Gâu gâu!” Chú chó lập tức ngồi nghiêm chỉnh đáp lại. +
Cố Đông Tuân: “…” +
Cố Thu Giác: “Xem ra nó khá là thích cái tên này đấy.” +
Thế là chú chó nhỏ đã có một cái tên của riêng mình – Tiểu Bạch. +
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm học lớp hai của Cố Thu Giác chỉ còn cách kỳ thi cuối kỳ một bước chân nữa là kết thúc. +
Trong mấy tuần này, Cố Thu Giác đã học hành như điên, đặc biệt là môn Toán khô khan khó hiểu, cậu học đến mức quên ăn quên ngủ. Cái dáng vẻ đó suýt chút nữa khiến Cố Đông Tuân tưởng rằng trước mặt mình là một người ngoài hành tinh đang mang lớp vỏ bọc của Cố Thu Giác. +
Y chưa bao giờ thấy Cố Thu Giác dốc sức học tập đến thế, nhất là môn Toán! +
“Thu Giác, dạo này cậu bị sao thế, bị kích động gì à?” +
“Không có.” Cố Thu Giác thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. +
Cố Đông Tuân càng cảm thấy không ổn, y trực tiếp giật lấy cuốn sách Toán trên tay cậu. +
“Cậu làm gì thế?” Cố Thu Giác phẫn nộ nhìn Đông Tuân. Chỉ còn một tuần nữa là thi rồi, cậu phải tranh thủ từng giây từng phút để học. +
“Dạo này cậu hình như không có phát sốt mà.” Cố Đông Tuân vừa nói vừa đột ngột cúi người xuống, trán khẽ chạm vào trán Cố Thu Giác. Cố Thu Giác sững sờ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thẳm của Cố Đông Tuân. +
Chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. +
Cố Thu Giác đứng hình tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi nghe thấy Cố Đông Tuân lẩm bẩm: “Đâu có sốt đâu nhỉ, sao nhìn cứ như bị sốt đến lú lẫn rồi ấy, tự nhiên lại hứng thú với học hành thế này…” +
Cố Thu Giác: … Không phải chứ? +
Nhưng nghĩ lại thì, đúng là cậu chưa bao giờ nỗ lực học tập đến mức này thật. +
Cố Thu Giác bừng tỉnh, dùng lực đẩy mạnh Cố Đông Tuân ra. Cố Đông Tuân không kịp chuẩn bị, lại bị đẩy mạnh như vậy nên ngã nhào xuống đất, cuốn sách Toán cũng rơi theo. +
Cố Thu Giác nhặt cuốn sách lên, rồi nói với Cố Đông Tuân: “Tớ không có bệnh, chỉ là cha tớ hứa nếu môn Toán tớ thi được 80 điểm thì ông ấy sẽ đưa tớ đi chơi.” +
Cố Đông Tuân lồm cồm bò dậy bảo: “Ồ, hỏa ra là thế!” +
Rồi y lại ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Thu Giác hỏi: “Cậu có cần tớ giúp gì không?” +
Cố Thu Giác đặt cuốn sách xuống, lấy vở bài tập ra đáp: “Không cần đâu.” +
Cậu giúp tớ cái gì? Giúp tớ thêm phiền phức, hay là giúp tớ kiểm tra xem tớ có phát sốt đến hỏng não không? +
Kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng ập đến. +
Mấy ngày nay Cố Thu Giác luôn chìm đắm trong biển cả tri thức, đến mức vừa thi xong, thứ ập đến với cậu không phải là cảm giác thi tốt hay không, mà là một cơn buồn ngủ cực độ. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon. +
Cố Thu Giác ngủ gần cả ngày trời, khiến Cố Đông Tuân có lúc nghi ngờ hay là cậu vì mệt quá mà lịm đi luôn rồi. +
Đến khi nhận kết quả, Cố Thu Giác phấn khích đến mức muốn lao ngay về nhà cho Cố Khải Thụy xem! +
Ngữ văn 90 điểm, Tiếng Anh 80 điểm, Toán 85 điểm! 85 điểm! Cậu đã thi được trên 80 điểm rồi! Cậu có thể đi du lịch cùng cha rồi! +
Sau khi có điểm, giáo viên chủ nhiệm đã dành cho cậu những lời khen ngợi hết mực. +
“Thầy đã bảo mà! Chỉ cần em chịu học là chắc chắn sẽ tiến bộ. Lần này em thi rất tốt, sau này phải tiếp tục cố gắng nhé, cố lên!” +
“Vâng ạ, em cảm ơn thầy.” Cố Thu Giác cúi người chào thầy và nói, “Em sẽ tiếp tục nỗ lực ạ.” +
Trên đường về nhà, Cố Thu Giác không thể chờ đợi thêm mà đem ngay tin vui này kể cho Cố Đông Tuân. +
“Wow, cậu thực sự làm được rồi sao!” Cố Đông Tuân nghe tin mà cảm thấy thật khó tin. +
“Chuyện đó là đương nhiên!” Cố Thu Giác đắc ý đáp. +
Về đến nhà, lần đầu tiên Cố Thu Giác chủ động gõ cửa phòng Cố Khải Thụy. “Cha ơi!” Đôi mắt Cố Thu Giác cong lên vì cười, cậu cầm tờ phiếu điểm bước vào phòng của cha. +
“Lại chuyện gì nữa?” Nghe thấy tiếng động, Cố Khải Thụy tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi. +
“Cha ơi, môn Toán con được trên 80 điểm rồi ạ!” Cố Thu Giác đặt tờ phiếu điểm lên bàn làm việc của ông, rồi vui sướng nói, “Cha từng bảo nếu con được trên 80 điểm thì cha sẽ đưa con đi chơi mà.” +
Cố Khải Thụy cầm tờ phiếu điểm lên xem, đúng là đạt được thật. +
Ông không ngờ Cố Thu Giác lại có thể làm được, vốn dĩ ông chỉ định nói thế để khích lệ cậu một chút thôi, chứ căn bản chưa bao giờ có ý định đưa cậu đi chơi. +
Cố Khải Thụy hắng giọng, rồi nghiêm giọng nói với Cố Thu Giác: “Cha hứa với con lúc nào?” +
Cố Thu Giác sững sờ. +
“Hơn nữa, cho dù cha có hứa đi chăng nữa, chẳng lẽ con học hành chăm chỉ chỉ vì chuyện đó thôi sao? Đã bảo nhiệm vụ của con bây giờ là học cho tốt, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi chơi này chơi nọ!” +
“Nhưng mà cha ơi…” +
“Được rồi đừng nói nữa!” Cố Khải Thụy quay đi, “Cha đang làm việc, đừng làm phiền cha.” +
Cố Thu Giác cứ thế cầm tờ phiếu điểm, ngơ ngác bước ra ngoài. +
Về đến phòng, Cố Đông Tuân chạy tới hỏi: “Thế nào rồi? Đã bàn xem đi đâu chơi chưa?” +
Cố Thu Giác đứng lặng tại chỗ hồi lâu, rồi vô cảm đáp: “Cha tớ bảo ông ấy chưa bao giờ hứa như thế cả.” +
Cố Đông Tuân: …? +
Cố Đông Tuân cũng không biết phải nói gì nữa, y đứng nhìn Cố Thu Giác tắt đèn, leo lên giường và vùi mình vào trong chăn. +


