Chương 6: Mâu thuẫn

“Tôi… tôi không cố ý đâu, chỉ là nhất thời kích động thôi.” Học sinh nam kia lập tức nhận sai, dáng vẻ hống hách ban nãy hoàn toàn biến mất, “Tôi cứ tưởng là anh ta sẽ tránh chứ.” +
Hạ Tri Tùng túm lấy vạt áo sau lưng Ngụy Viễn, vành mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, bộ đồng phục rách rưới như một mảnh giẻ rách vắt vẻo trên người. +
“Anh ơi, em không sao đâu.” Hạ Tri Tùng nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Đừng lo cho em.” +
Ngụy Viễn nhìn bộ dạng đáng thương của bạn nhỏ, trông cứ như gió thổi là ngã mà vẫn phải gồng mình trấn tĩnh. Anh khó có thể tưởng tượng nổi Hạ Tri Tùng hằng ngày ở trường đã phải trải qua những gì, chẳng lẽ luôn bị bắt nạt nên mới hình thành phản xạ tự nhiên là đi lấy lòng người khác sao? +
“Nhất thời kích động mà có thể đánh người ta thành ra thế này à? Có tin anh cũng kích động một tí cho cậu xem không!” Ngụy Viễn máu dồn lên não, cái tính khí ngông cuồng thời cấp ba trỗi dậy sạch sành sanh. +
Học sinh nam kia sợ hãi: “Nếu không phải tại Hạ Tri Tùng không nể mặt bạn tôi, thì tôi có tức quá mà ra tay không! Đều là tại anh ta sai, là anh ta quá lạnh lùng vô tình, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có…” +
Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chính học sinh nam đó cũng biết lời giải thích của mình thật nực cười, bèn dứt khoát gào lên: “Tôi muốn tìm mẹ tôi, chuyện này tôi không sai, là thằng Hạ Tri Tùng có vấn đề! Mẹ tôi đâu, mẹ tôi đến nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tôi.” +
Ngụy Viễn nhìn thấy cậu ta là thấy bực, định bụng hay là cứ đánh cho một trận trước rồi tính sau. Nhưng nghĩ lại mình là người lớn mà còn đi động thủ với đám trẻ con này thì thấy bản thân hơi ấu trĩ, thế là anh rút điện thoại ra: “Anh còn định báo cảnh sát đây này, để xem cảnh sát nói thế nào.” +
“Phụ huynh em Hạ Tri Tùng, xin hãy bình tĩnh một chút.” Đường Đại vội vàng chắn học sinh nam gây sự ra phía sau, “Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng kích động quá.” +
“Còn nói gì nữa ạ, thằng bé bị thương thành thế này rồi, chẳng lẽ không phải đi bệnh viện trước sao?” +
Ngụy Viễn cởi áo khoác khoác lên người Hạ Tri Tùng, ôm lấy bạn nhỏ rời đi. Anh hiểu rõ nhất cách xử lý của nhà trường, phàm là chuyện gì cũng đều xử lý lạnh, dù có tranh cãi thế nào cũng chẳng đi đến đâu. +
Đám học sinh tự giác nhường ra một lối đi, nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi. Điều khiến chúng kinh ngạc tột độ là: lúc bị đánh, Hạ Tri Tùng rõ ràng cực kỳ bình thản, thậm chí còn lên tiếng khiêu khích, vậy mà Ngụy Viễn vừa xuất hiện là cậu bắt đầu rơi nước mắt, giả vờ đáng thương. +
Đám học sinh nhìn nhau ngơ ngác, không phân biệt nổi đâu mới là bộ mặt thật của Hạ Tri Tùng. “Thần đồng” bí ẩn của trường chuyên này dường như đang che giấu một bí mật sâu kín hơn. +
Trong đám đông, có kẻ liếc mắt nhìn học sinh nam gây sự, người đó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cậu ta im lặng. Cô gái khơi mào tai họa này sớm đã tìm cơ hội chuồn mất dạng, học sinh nam kia cắn chặt môi, đứng im tại chỗ không dám lên tiếng. +
Cậu ta biết lần này mình đã quá đáng. Cậu ta đã đánh người, thầy cô trong trường sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta, huống hồ giáo viên trước mặt còn là cô Đường nghiêm khắc nhất toàn trường. +
“Nói, rốt cuộc là có chuyện gì!” Đường Đại thực sự nổi giận rồi. +
Ngụy Viễn đưa Hạ Tri Tùng đến bệnh viện, lấy số, khám bệnh, bôi thuốc. Suốt dọc đường bjan nhỏ không hề nói một câu, chỉ túm lấy vạt áo lẳng lặng theo sau Ngụy Viễn. +
Kiểm tra xong không có vấn đề gì lớn, chỉ là chấn thương phần mềm, tĩnh dưỡng là khỏi. Bác sĩ thấy cậu bị đánh thành ra thế này thì cứ ngỡ là bạo lực học đường, trước khi đi còn dặn dò Ngụy Viễn phải quan tâm kỹ tình trạng của em trai ở trường, nếu có vấn đề gì có thể báo cảnh sát xử lý. +
“Người ta đánh em mà em không biết đường tránh à?” Trên đường về, Ngụy Viễn đột ngột lên tiếng, “Nếu không được thì em đánh lại nó chứ, đánh nhau đôi bên cùng thiệt! Chẳng ai để cho đứa nào yên cả.” +
“Anh ơi, hôm nay họp phụ huynh.” Hạ Tri Tùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu nhàn nhạt, “Phụ huynh của họ đều ở trường. Nếu em gây chuyện, sẽ chẳng có ai đến giúp em cả.” +
“Chẳng phải anh đã bảo hôm nay anh sẽ đến sao?” +
“Em không biết hôm nay anh sẽ tới.” Hạ Tri Tùng nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần thử dò xét, “Bố không thích em gây chuyện ở trường, chắc anh cũng không thích phải không?” +
Nghe Hạ Tri Tùng nói vậy, Ngụy Viễn không kìm được mà nhớ đến bản thân năm đó. Quan Lệ cứ liên tục thay bạn trai, vì bà thích sống chung với người yêu nên anh luôn bị ép phải thay đổi môi trường sống thường xuyên. +
Anh của lúc đó bị bầu không khí gia đình giày vò thành một đứa trẻ lầm lì ít nói, luôn lo sợ được mất, sợ hãi cả việc có được và đánh mất. Anh không ngừng chạy theo tìm kiếm một sự an tâm có thể giữ lại được, nhưng hết lần này đến lần khác bị hiện thực đánh gục. Quan Lệ khi đó không đủ yêu anh, và chú Hạ bây giờ cũng không đủ yêu Hạ Tri Tùng. +
Họ quá giống nhau. +
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Ngụy Viễn an ủi xoa đầu bạn nhỏ, “Anh đưa em về nhà lấy quần áo.” +
Hạ Tri Tùng bỗng có cảm giác không chân thực, hơi ấm của Ngụy Viễn vẫn còn vương trên tóc, cảm giác được người khác quan tâm giống như một loại chất kích thích, chỉ nếm một ngụm là đã nghiện rồi. +
Thật may là mình có một người anh trai, thật may Ngụy Viễn là anh trai của mình. +
Nhà của Hạ Tri Tùng nằm trong một khu chung cư cao cấp, căn hộ có hai tầng. Tầng một trang trí cực kỳ xa hoa, nhưng cầu thang dẫn lên tầng hai lại hoàn toàn lạc quẻ với cả ngôi nhà. Ngụy Viễn vừa định lên tiếng chê bai cái cầu thang rác rưởi này thì thấy Hạ Tri Tùng đeo ba lô bước lên, lẳng lặng mở cánh cửa gỗ đó ra. +
Trước mắt là một căn phòng nhỏ chỉ rộng mười mét vuông, trong phòng lạnh lẽo đặt một chiếc giường đơn và một cái bàn, ngoài ra không còn gì khác. Quần áo vứt đống dưới đất, nhìn qua toàn là đồng phục trường. +
Căn phòng nhỏ này khác biệt quá lớn so với tổng thể ngôi nhà, Ngụy Viễn không thể tin nổi bước ra ngoài, cố tình đi một vòng xem có căn phòng nào tương tự không. Không có, chỉ có phòng của Hạ Tri Tùng là như vậy. +
“Em sống ở đây sao?” Ngụy Viễn bước vào, thốt lên: “Kho chứa đồ à?” +
Hạ Tri Tùng ngồi xổm dưới đất thu dọn quần áo, cậu cởi bộ đồng phục rách nát ra, thay bằng một chiếc áo đồng phục dài tay sạch sẽ. +
“Em ở đây là đủ rồi.” +
“Chậc.” Ngụy Viễn khoanh tay, thực sự không hiểu nổi, “Bố em đối xử với em thế này sao? Ngược đãi à?” +
“Ông ấy không thích em lắm.” Hạ Tri Tùng cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn căn phòng, “Tuy không gian nhỏ nhưng có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi.” +
Ngụy Viễn nhướng mày, gửi tin nhắn chất vấn Quan Lệ. +
“Trong lớp em có một bạn gái, cũng giống em là bố mẹ đều ly hôn, nhưng cả bố và mẹ đều không muốn nuôi bạn ấy.” Hạ Tri Tùng dừng động tác thu dọn, lén quan sát phản ứng của Ngụy Viễn, “Thực ra em đã rất may mắn rồi, ít nhất bố em đã cho em một mái nhà.” +
Hạ Tri Tùng cầm điện thoại trên bàn học lên, muốn kết bạn với Ngụy Viễn trước. Sau khi nhập số tài khoản WeChat, hệ thống hiển thị người dùng không tồn tại. +
Trong mắt cậu thoáng qua một tia nghi ngờ, kiểm tra lại lần nữa, xác định mình không nhập sai. Sau đó, cậu dời tầm mắt sang Ngụy Viễn đang chơi điện thoại bên cạnh. Tài khoản WeChat là giả, Ngụy Viễn căn bản không muốn cho cậu số thật. +
Nói cách khác, Ngụy Viễn vốn không hề để tâm đến cậu, chỉ là đang đối phó cho qua chuyện, có lẽ bây giờ cũng vậy. +
Hạ Tri Tùng hơi cụp mi, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ bất an. Cậu không có nhiều thời gian, chỉ vỏn vẹn nửa tháng. Cậu cần phải thiết lập mối quan hệ thật tốt trong nửa tháng này, cậu phải ở lại bên cạnh Ngụy Viễn. +
“Anh ơi, sao em không kết bạn WeChat với anh được nhỉ?” +



em bắt đầu bày mưu tính kế