Chương 6 – Đối đầu

“Nhặt đồ của tôi lên.” Giang Hoài Cảnh chậm rãi lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, bình thản đến lạ lùng. +
“Cái gì?” Gân xanh trên thái dương Keijo giật nảy một cái, cứ như thể gã vừa nghe nhầm một chuyện nực cười nhất thế gian. Gã đánh mắt đánh giá Giang Hoài Cảnh một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười nhạo một tiếng khinh miệt: “Mày mà cũng xứng sao?” +
Gã á thư vừa bị đánh hiển nhiên cũng biết cấp bậc của Giang Hoài Cảnh thấp hơn Keijo, hai con trùng đực này nếu có đối đầu nhau thì Giang Hoài Cảnh chỉ có nước chịu thiệt. Nghĩ đến việc Giang Hoài Cảnh vừa ra tay đỡ mình dậy, gã á thư tốt bụng hạ thấp giọng khuyên nhủ: “Hùng tử các hạ, căn phòng này đã được nhường cho Keijo các hạ rồi, để tôi giúp ngài nhặt quần áo lên là được…” +
Biểu cảm của Giang Hoài Cảnh vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lời nói ra lại đanh thép: “Ai ném, người đó nhặt. Đó là phép lịch sự cơ bản.” +
Nói rồi, anh đưa mắt nhìn thẳng vào Keijo. +
Keijo ghét nhất là hạng người dám lên mặt giáo huấn gã. Ngay cả thư phụ của gã còn chẳng bao giờ dám nói chuyện với gã bằng cái giọng đó, tên trùng đực cấp thấp này lấy gan hùm từ đâu ra chứ?! +
Keijo trực tiếp nhổ một bãi nước bọt, vung chân đá thẳng vào người Giang Hoài Cảnh: “Giảng lễ phép à? Mày cũng xứng để tao phải giữ lễ phép sao?!” +
Giang Hoài Cảnh không né không tránh, bất thình lình đổ người về phía trước, nhanh như chớp tóm chặt lấy cổ tay của Keijo. Anh khẽ mỉm cười: “Xứng hay không, cứ phải thử một chút mới biết được.” +
Một tiếng “rắc” giòn giã vang lên, ngay sau đó là tiếng gào thét như bị chọc tiết của Keijo. +
Cổ tay của Keijo bị vặn theo một tư thế quỷ dị. Giọng nói của Giang Hoài Cảnh vẫn nhẹ tênh, nghe qua có chút suy yếu vô lực, nhưng lời nói ra lại lạnh thấu xương. Anh lặp lại một lần nữa: “Nhặt đồ của tôi lên.” +
Mắt Keijo vằn lên những tia máu, gã nghiến răng hung tợn: “Mày dám làm bị thương trùng đực cấp bậc cao hơn mình… Tao sẽ kiện mày…” +
“Vẫn không nhặt sao?” Giang Hoài Cảnh hoàn toàn để ngoài tai lời đe dọa, anh tăng thêm lực tay, quả nhiên lại nghe thấy một tiếng thét thảm thiết nữa từ miệng Keijo. +
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Keijo, cơn đau từ cổ tay như xuyên thấu vào tận lục phủ ngũ tạng khiến da đầu gã tê dại. Gã ngã ngồi bệt xuống đất, hai chân vô lực, quay sang gào lên với đám thư hầu phía sau: “Lũ ăn hại kia, còn đứng ngây ra đó làm gì! Giết hắn cho ta!” +
Mấy tên quân thư lập tức sực tỉnh. Không một ai ngờ tới một trùng đực cấp thấp, lại còn đang tàn phế, thế mà lại có thủ đoạn tàn độc đến vậy. Chúng lập tức lao tới, chuẩn bị tấn công Giang Hoài Cảnh. +
Tố chất cơ thể của quân thư không giống người thường. Giang Hoài Cảnh có thể vặn gãy tay Keijo, nhưng anh không có mười phần nắm chắc sẽ đánh thắng được một trùng cái, nhất là với tình trạng cơ thể hiện tại của mình. +
“Đừng có qua đây nhé.” Giang Hoài Cảnh túm chặt lấy gã Keijo đang mặt cắt không còn giọt máu, bàn tay chuyển dần lên cổ gã. Những ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng trông có vẻ yếu ớt vô lực, nhưng lại khiến Keijo cảm thấy da đầu tê dại. +
Giang Hoài Cảnh hạ thấp giọng nói với Keijo: “Tay anh đã gãy rồi, tiếp theo… anh muốn đoạn nào nữa đây?” +
Cảm nhận được cái lạnh lẽo sau gáy, Keijo gào lên: “Đừng qua đây! Tất cả đứng lại đó! Các ngươi muốn ta chết sao?!” +
Mấy tên quân thư khựng lại, rồi im lặng lùi về sau vài bước. Xung quanh đó, đám đông đã bắt đầu vây lại xem, thậm chí có trùng còn lén lút mở máy quay video. +
Giang Hoài Cảnh hỏi lại Keijo lần nữa: “Anh có nhặt hay không?” +
Sắc mặt Keijo hết xanh lại tím, vội vàng mở miệng: “Nhặt! Tao nhặt ngay! Mày buông tao ra trước đã.” +
Giang Hoài Cảnh vốn dĩ rất ghét bạo lực. Nó khiến anh nhớ lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp trước kia. Chính vì thế, sau khi trưởng thành anh mới chọn làm giảng viên đại học. Suốt mấy năm qua, anh luôn giữ thái độ ôn hòa, chưa từng tranh chấp với ai. +
Nhưng tiền đề là những người đó không gây nguy hiểm cho anh. +
Còn gã trùng đực này… vẫn chưa đủ trình để làm anh bị thương. +
Giang Hoài Cảnh khẽ mỉm cười, bàn tay đang túm lấy cánh tay Keijo bất chợt dùng chút xảo thuật rồi mạnh bạo đẩy gã ra. +
“A ——” Keijo mất đà, thân hình béo tròn lảo đảo lao về phía trước vài bước rồi ngã nhào xuống đất. +
Giang Hoài Cảnh bình thản nhìn gã: “Nhặt đi.” +
Dù vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng quanh thân anh lúc này lại toát ra một thứ khí thế uy nghiêm không cần giận dữ vẫn khiến người khác phải kiêng dè. +
Đám bác sĩ và y tá xung quanh được một phen kinh hồn bạt vía. Đây thực sự là gã Giang Hoài Cảnh nóng nảy, dễ kích động trước kia sao? Hơn nữa, từ bao giờ mà một trùng đực cấp D lại có thể đánh thắng được cấp C vậy? +
Quan niệm cấp bậc ở Trùng tộc cực kỳ khắt khe. Cấp C tuy chỉ cao hơn cấp D một bậc, nhưng tinh thần lực của họ lại mạnh hơn gấp hàng chục lần. Vừa rồi tại sao Keijo không dùng tinh thần lực để tấn công Giang Hoài Cảnh? +
Trên thực tế, Keijo đã tấn công. Ngay khoảnh khắc bị Giang Hoài Cảnh vặn gãy tay, gã đã phát động tinh thần lực. Chỉ là những sợi râu tinh thần của gã vừa mới vươn ra đã bị một luồng sức mạnh vô danh nghiền nát nhanh chóng. Tốc độ nhanh đến mức những trùng xung quanh hoàn toàn không hề hay biết. +
Chết tiệt! Cái tên tàn phế này thế mà lại khiến mình mất mặt đến mức này! – Keijo gầm gừ trong lòng. +
Keijo một tay lóng ngóng nhặt quần áo, một tay âm thầm đưa mắt ra hiệu đầy nham hiểm cho tên thư hầu của mình. +
Tên trùng cái nọ khựng lại, rõ ràng là có chút do dự. Việc trùng cái làm bị thương trùng đực vốn là trọng tội, nhưng vừa nghĩ đến kết cục thảm khốc nếu dám kháng lệnh, hắn đành nghiến răng lao vút về phía Giang Hoài Cảnh. +
Bàn tay phải của hắn nhanh chóng trùng hóa, trong chớp mắt đã áp sát ngay trước mặt Giang Hoài Cảnh. +
Giang Hoài Cảnh chỉ kịp thấy một tàn ảnh lướt qua, trong lòng không khỏi kinh hãi; anh thực sự không ngờ tên trùng cái này lại dám đột ngột ra tay như vậy. Đang ngồi trên xe lăn không thể cử động, anh theo bản năng đưa mắt nhìn về phía góc rẽ hành lang – nơi Atamia vẫn luôn đứng xem kịch hay nãy giờ. +
Thế nhưng, chỗ đó đã trống không, chẳng còn bóng dáng Atamia đâu cả. +
Lòng Giang Hoài Cảnh lạnh đi một nửa. Anh bắt đầu tính toán xem với thể trạng này, liệu mình có chịu nổi một đấm của tên trùng cái kia không. +
Đột nhiên, nửa mặt bên phải của anh cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. +
Một bàn tay trắng trẻo nhưng đầy lực đạo áp sát gò má Giang Hoài Cảnh lướt qua, chuẩn xác tóm gọn lấy bàn tay đã trùng hóa của tên thư hầu nọ. +
“…” Giang Hoài Cảnh khẽ chạm tay lên gương mặt hơi tê rần của mình, bắt đầu nghi ngờ có phải Atamia cố tình làm vậy hay không. +
Đồng tử của tên trùng cái kia co rụt lại, dường như hắn không thể tin được lại có kẻ đủ sức chặn đứng mình. Hắn lập tức muốn rút tay ra để tháo chạy. +
Atamia dĩ nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn. Y một tay túm lấy xe lăn của Giang Hoài Cảnh, kéo cả người lẫn ghế ra sau lưng mình bảo vệ, sau đó không chút lưu tình tung một cú đá sấm sét vào bụng tên trùng cái kia. +
Để không khiến Giang Hoài Cảnh nảy sinh nghi ngờ, Atamia chỉ giải khai một nửa sự kìm hãm của vòng ức chế, nhưng cú đá đó vẫn dùng tới mười phần lực, ngay lập tức đá bay tên trùng cái kia đi xa. +
“Rầm!” +
Lưng của tên trùng cái va mạnh vào vách tường, lực đạo kinh người đến mức khiến bức tường bệnh viện lõm xuống một hố sâu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một số trùng cấp thấp thậm chí còn chẳng kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra. +
Atamia thu hồi đôi chân dài, lại lách mình trở về bên cạnh Giang Hoài Cảnh. +
“Hùng chủ, đã để ngài phải kinh động. Xin ngài trách phạt.” Y quỳ một gối xuống đất, đôi mắt rũ xuống như thường lệ, dáng vẻ tĩnh lặng, nhẫn nhục chịu đựng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. +
Giang Hoài Cảnh lúc này mới từ cơn choáng váng hoàn hồn lại. Vừa rồi bị Atamia xoay chuyển đột ngột, anh suýt chút nữa đã ngã nhào khỏi xe lăn, phải vội vàng đưa tay bám chặt vào tường mới miễn cưỡng giữ vững được thăng bằng. +
Khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng tên trùng cái kia đang bị “khảm” chặt vào giữa bức tường. +
Tiếng “Hùng chủ” này, e là Giang Hoài Cảnh anh đã trèo cao rồi. +
Giang Hoài Cảnh cảm thấy gò má mình vẫn còn nóng rát, anh đưa tay che nửa khuôn mặt bên phải, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi, sau này đừng quỳ nữa. Vừa rồi… coi như cậu đã cứu tôi một mạng.” +



Sau này trông nhà biết phải nghe lời ai chưa?