Skip to main content

Chương 51: Đấu trường

dathaiPiter

“Mày đến đây làm gì? Còn chưa thấy đủ mất mặt à?” +

Đến những lúc thế này, Hạ Lương lại là người xuất hiện nhanh hơn bất cứ ai. Ông ta vội vàng lao từ tầng hai xuống, bế thốc Hạ Tịch đi rồi định đóng sầm cửa lại. +

Đúng lúc cánh cửa sắp khép chặt, Ngụy Viễn đã nhanh chân dùng mũi giày chặn lại, khiến nó không thể đóng khít. +

“Anh trai!” Hạ Tịch vùng vẫy muốn đuổi theo, nhưng đã bị Hạ Lương lôi tuột đi. +

Hạ Tri Tùng không nói gì nhiều, hắn đặt món quà xuống, mỉm cười với Hạ Tịch rồi xoay người rời đi thẳng. +

“Tùng Tùng khó khăn lắm mới về một chuyến, ông có nhất thiết phải làm thế không! Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tịch, con bé thích anh nó nhất còn gì.” Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng chất vấn của Quan Lệ cũng dội tới. +

Hạ Tịch khóc òa lên, vừa nấc cụt vừa muốn chạy về phía cửa. +

“Nó đến vào ngày này không phải là muốn dằn mặt tôi sao?” Hạ Lương gầm lên, “Năm đó chính nó thề thốt đòi đoạn tuyệt quan hệ với tôi, tôi không thèm ngăn cản! Giờ nó còn vác mặt về đây làm cái gì!” +

Nói rồi, Hạ Lương liếc xéo món quà để ở cửa: “Lại còn mang mấy thứ nghèo nàn này đến.” +

“Tiểu Tịch là con ông, chẳng lẽ Tùng Tùng thì không phải sao?” Quan Lệ không chịu bỏ qua. Năm đó bà cực lực phản đối chuyện đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hai cha con nhà này đều cứng đầu như nhau, chẳng ai chịu nghe ai khuyên bảo. +

Ngụy Viễn thở dài, hoàn toàn không còn tâm trí nào để ở lại. Anh xách món quà ở cửa vào trong, cầm lấy áo khoác, đi ngang qua hai người đang cãi vã: “Đừng cãi nhau nữa, có cãi cũng đừng cãi trước mặt trẻ con. Hôm nay con về trước đây.” +

Hạ Tri Tùng đang ngồi bên bồn hoa, vuốt ve một con mèo hoang trong khu chung cư. Đối phương dường như đã đoán trước được anh sẽ đi xuống, thậm chí chẳng buồn quay đầu lại, trực tiếp mở lời: “Dạo này thời tiết hình như không tốt lắm nhỉ?” +

Ngụy Viễn nhìn những hàng cây xơ xác: “Mùa đông hình như lại sắp đến rồi.” +

“Hai ngày nữa em có một trận đua ở thành phố Z, anh sẽ đến chứ, anh ơi?” Chữ cuối cùng Hạ Tri Tùng đã cân nhắc rất lâu. Hắn vừa xoa cằm con mèo nhỏ, vừa khó khăn hỏi ra câu đó. +

“Anh có thể…” +

“Anh ơi.” Hạ Tri Tùng khẽ bật cười, “Không ngờ cũng có ngày em được người khác gọi là anh trai. Tiểu Tịch rất đáng yêu đúng không, rất giống dì Quan, cũng rất giống anh.” +

Ba năm qua, Hạ Tri Tùng đã hiểu rõ lý do tại sao anh nhất định phải rời đi. Hắn luôn vô cùng hối hận, hối hận vì bản thân đã dùng cách tự làm hại mình để đổi lấy sự quan tâm.  +

Khi hắn tự làm tổn thương chính mình, trái tim của anh cũng rỉ máu theo. +

Nhưng lúc đó hắn không nhận ra, đến khi nhận ra thì bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng anh trai đâu nữa.  +

Hắn luôn muốn xin lỗi, nhưng chẳng có cơ hội. +

Chủ quán ăn nói anh trai đã ra nước ngoài, vậy là hắn lao vào học mô tô – thứ mà anh yêu thích, từng bước leo lên các sàn đấu quốc tế, chấp nhận cả những cuộc phỏng vấn mà hắn vốn ghét cay ghét đắng.  +

Hạ Tri Tùng luôn ôm giữ một ảo tưởng mong manh: Biết đâu đấy, biết đâu anh trai sẽ nhìn thấy cuộc phỏng vấn của hắn. +

Cái động lực đó đã chống đỡ hắn suốt ba năm, cho đến tận bây giờ.  +

Và giờ anh trai đã trở về, hắn sẽ không buông tay dễ dàng như vậy nữa. +

“Thực ra em chẳng muốn quay về chút nào, cũng không muốn nhìn thấy cái gia đình này, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc anh sẽ qua đây…” Hạ Tri Tùng hít một hơi thật sâu, “Đến khi phản ứng lại thì em đã đứng ở trước cửa rồi.” +

“Hạ Tri Tùng…” +

“Anh ơi, anh sẽ đến chứ?” Hạ Tri Tùng rất thiếu tự tin, “Anh sẽ đến chứ?” +

Ba năm trước, Hạ Tri Tùng cũng từng dùng tông giọng y hệt như vậy để hỏi anh, hỏi xem anh có xuất hiện ngay lập tức sau khi kỳ thi đại học kết thúc hay không.  +

Năm đó, để giữ cho tâm lý hắn ổn định, anh đã chọn cách nói dối. +

“Anh không chắc là mình có rảnh không.” Lần này anh chọn nói thật. Thời gian anh ở lại thành phố Z đã đủ lâu rồi. Mục đích ban đầu của anh là về thăm Hạ Tịch, giờ thăm xong rồi, anh cũng chẳng còn lý do gì để nán lại đây nữa. +

“Không chắc là có rảnh sao?” Hạ Tri Tùng đứng dậy, cười nhưng không chạm tới đáy mắt, “Nhưng bình thường anh toàn ở lì trong khách sạn, đến cửa còn hiếm khi ra, sao lại có thể không rảnh được?” +

“Anh à, đừng có lúc nào cũng nói dối em.” +

Ngụy Viễn bị tông giọng và biểu cảm của hắn làm cho giật mình, anh lùi lại vài bước, bắp chân đụng trúng rìa bồn hoa. Hạ Tri Tùng chú ý tới động tác của anh, thuận tay kéo anh về phía trước, lực không mạnh không nhẹ. +

Ngay khi cơ thể anh lấy lại thăng bằng, một tấm vé giấy đã được nhét vào túi áo. +

“Anh ơi, đây là vé xem trận đấu của em. Đừng vội về thành phố S, em nghe nói trang trại trà bên đó dạo này không có việc gì quan trọng đâu. Cho dù anh có về, em cũng sẽ đuổi theo tới tận đó.” +

“Rốt cuộc em muốn làm cái gì?” +

“Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi, chẳng lẽ không nên ôn lại chuyện cũ sao?” Hạ Tri Tùng mỉm cười, “Chúng ta chẳng phải là anh em sao?” +

Sau khi tách khỏi Hạ Tri Tùng, Ngụy Viễn đi đến một quán bar. Quán bar “Dạ Sắc” ở cầu Mã Gia đã đóng cửa từ một năm trước, đám bạn bè xấu của anh đã đổi địa bàn khác. Anh không muốn lăng xăng chạy theo bọn họ nên tìm một quán pub nhạc nhẹ để uống rượu. +

Anh gọi một ly whisky thêm đá, nhấp một ngụm thấy quá cay nên đặt sang bên cạnh đợi đá tan bớt.  +

Tấm vé trong túi áo như có sức nặng nghìn cân, đè nén khiến anh cảm thấy áp lực cực lớn. Anh mân mê tấm vé, mở điện thoại tìm kiếm những bài báo liên quan đến Hạ Tri Tùng. +

Hạ Tri Tùng là một ngôi sao mới trong làng mô tô, đã giành được một chức vô địch MotoGP, lại còn là gương mặt châu Á hiếm hoi, xét trên phạm vi toàn cầu cũng thuộc hàng đầu thế giới. +

Ngụy Viễn biết bạn nhỏ này đang thi đấu, vì anh cũng thuộc diện nghiện internet nặng, những giải đua nổi tiếng trong giới mô tô anh chưa bao giờ bỏ lỡ trận nào.  +

Tuy nhiên, kể từ một lần tình cờ nhìn thấy gương mặt của Hạ Tri Tùng trên màn hình, anh đã không bao giờ mở lại các video liên quan nữa. +

Đá trong ly đã tan gần một nửa, Ngụy Viễn cũng đại khái đọc xong đại khái các bài phỏng vấn sau những trận đấu gần đây của Hạ Tri Tùng. Qua những đoạn tiếng Anh lưu loát của bạn nhỏ, anh phát hiện ra một điểm chung khiến mình chấn động. +

Hạ Tri Tùng luôn nhắc đến một người, người đó được gọi là “Y”. Lần nào người đó cũng xuất hiện trong lời kể của hắn. Hạ Tri Tùng sẽ kể vắn tắt câu chuyện giữa hắn và Y, đa số là những tình tiết “cứu rỗi và được cứu rỗi” cũ rích mà công chúng cực kỳ ưa chuộng. +

Người này, không ngoài dự đoán…  +

Chính là anh. +

Ngụy Viễn thở dài. Dù sao ở thành phố Z cũng chẳng có việc gì, đi xem đua xe giết thời gian cũng được. Với suy nghĩ đó, vào lúc 9 giờ sáng hai ngày sau, anh đã xuất hiện tại cổng soát vé của trường đua. +

Lúc này đang là giờ cao điểm, khu vực xếp hàng chật kín người. Oái oăm thay, cổng VIP và cổng thường lại bị trộn lẫn vào nhau, anh không thể đi lối ưu tiên mà phải xếp hàng từ đầu. +

“Này, ông chủ Ngụy!” Chợt từ phía sau vang lên một giọng nói. +

Ngụy Viễn quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – ông chủ tiệm sửa xe, Bạch Cảnh. +

“Tiểu Hạ dặn tôi ra cổng đợi anh.” Bạch Cảnh cười niềm nở, “Đi theo tôi vào lối hậu trường, không cần phải xếp hàng đâu.” +

“Cảm ơn nhé.” Ngụy Viễn đưa tấm vé ra, “Có cần vào trong soát vé không?” +

“Ôi trời, cậu ấy mua riêng cho anh một tờ cơ à, vé trận này khó tranh lắm đấy.” Bạch Cảnh nhận lấy tấm vé, đối chiếu số ghế, “Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ để anh ngồi ở khu vực kỹ thuật của mình, xem ra cậu ấy muốn cùng anh xem thi đấu rồi.” +

Bạch Cảnh giải thích thêm: “Lần này tổng cộng có hai lượt đua, Tiểu Hạ chỉ tham gia lượt đầu thôi, lượt thứ hai không liên quan đến cậu ấy nữa. Các đội đua tham gia đều được ban tổ chức tặng một vé VIP, tôi thường ở hậu trường đợi cậu ấy để chuẩn bị mấy thứ lặt vặt sau trận đấu.” +

“Hóa ra là vậy.” Ngụy Viễn gật đầu, “Mấy năm nay vất vả cho các cậu đã chăm sóc em ấy.” +

“Không phiền, không phiền chút nào đâu!” Bạch Cảnh xua tay lia lịa, “Cậu ấy là ngôi sao may mắn của đội chúng tôi, không có cậu ấy thì đội tan rã lâu rồi.” +

“Bình thường bên cạnh em ấy chẳng có người chăm lo, có các cậu ở đây tôi cũng yên tâm.” +

“Tôi nghe nói anh là anh trai của cậu ấy?” Bạch Cảnh cẩn thận hỏi thăm. +

“Phải, tôi là anh trai em ấy.” +

Bạch Cảnh tất nhiên không ngốc đến mức đem toàn bộ hành trình tìm anh đầy gian truân của Hạ Tri Tùng trong mấy năm qua ra kể hết, mà chỉ nói rất khéo léo: “Tiểu Hạ lúc nào cũng treo anh trên đầu môi đấy. Cậu ấy bảo anh trai mình là một người siêu ngầu.” +

Ngầu sao? Hạ Tri Tùng đúng là từng nói những lời tương tự, lúc đó anh còn thấy khá đắc ý. +

Trong lúc trò chuyện, họ đã đi đến hàng ghế VIP. Chiếc ba lô Hạ Tri Tùng mang theo đang đặt trên ghế, khóa kéo không được đóng hoàn toàn. Ngụy Viễn cầm chiếc túi lên, theo thói quen giúp hắn kéo lại khóa. Ngay khoảnh khắc đặt xuống, anh sờ thấy một vật cộm lên ở ngăn bí mật. +

Anh đã bỏ thuốc lá rồi, nhưng không đến mức không nhận ra đó là cái gì. +

“Cậu có hút thuốc không?” Ngụy Viễn hỏi người bên cạnh. +

Bạch Cảnh tưởng Ngụy Viễn định mời thuốc mình, liền lắc đầu: “Không hút, ở đây cấm hút thuốc, nếu anh muốn hút thì phải đi…” +

“Vậy là Hạ Tri Tùng hút thuốc?” Ngụy Viễn kéo khóa ra, lấy bao thuốc lá cùng vỉ thuốc dị ứng ra ngoài, “Em ấy bị dị ứng sao còn hút thuốc? Không muốn sống nữa à?” +

Giọng Ngụy Viễn hơi lớn, khán giả phía sau cứ tưởng hai người đang cãi nhau, đua nhau rướn cổ nhìn về phía trước. +

“Anh bình tĩnh, bình tĩnh chút đã.” Bạch Cảnh liên tục ra hiệu im lặng, “Cậu ấy hút không nhiều đâu, chỉ vài hơi thôi, vả lại tôi sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay lập tức. Không hút thì trong lòng cậu ấy khó chịu lắm, anh thông cảm chút, thông cảm chút nha.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.