Chương 51: Bảo vệ chồng

—— Sức mạnh của Tất Nhật Hô Kỳ ẩn sâu trong tim, rồng thần của Đằng Hòa Tháp Nhĩ không hiện bóng hình, tiếng gầm gừ của nó lại khiến đá chấn động. +
—— Ngươi nhất định phải học được thương xót, mới có thể cầm lưỡi đao sắc bén. +
……. +
Những dòng kinh văn màu vàng nhạt như bụi gai quấn vòng về phía trước, đó là “Trường Sinh Kinh” lưu truyền đời đời trên đồng tuyết, chúng đan xen tạo thành một không gian chói lóa. Mỗi câu kinh văn đều là một cửa ải thử thách của Đồ Lặc… nhân từ, công bằng, đồng cảm, hy sinh… Người tham gia thí luyện bước vào lại chẳng hề để ý đến chúng. +
Hắn vì thế mà phải trả một cái giá không nhỏ. +
—— Cửa ải tương đương phần thưởng với những người tham gia thí luyện trước đây lại trở thành hình phạt trừng trị hắn: Cúc tay áo đính đá quý đỏ thẫm nhỏ xuống chất lỏng sền sệt, chiếc áo trong cao cổ bằng lông cừu mang theo vết cháy xém. +
Hắn vẫn chưa giống con người cho lắm… Nhưng có một thứ đã bù đắp cho phần khiếm khuyết của hắn… +
Trái tim của hắn vô cùng rực rỡ. +
Ấm áp, nóng bỏng. +
………………………….. +
Than hồng rực lửa làm canh trong chiếc nồi đồng sâu lòng sôi lên lần nữa. +
Lão canh gác ném vào trong đó ít hạt lúa mạch, kiều mạch, thịt dê thái sợi mỏng, thảo quả, rễ Bạch Viên, hầm chúng thành một nồi canh tỏa hương thơm ngát. Lại dùng đao cắt một tảng mỡ bò, sau khi nướng mềm cho chảy thì trộn lẫn với một ít rễ muối chua và những miếng thịt vụn mềm mịn, kẹp vào trong chiếc bánh chiên gập đôi. +
“Được rồi, tên nhóc khốn nạn đáng ghét cuối cùng cũng cút đến nơi nó nên đến rồi.” Cáp Tang Á vui vẻ nói, giơ chiếc bánh chiên về phía Cừu Bạc Đăng, “Làm một phần chứ?” +
“Ờm….” +
Tiểu thiếu gia nhìn chiếc bánh chiên to bằng nửa miệng nồi, lộ ra vẻ chần chừ. +
Cáp Tang Á cười ha hả, đẩy một chậu mứt quả và váng sữa đến trước mặt y, bản thân thì cuộn chiếc bánh chiên “ngoàm” một miếng, nhét thẳng vào miệng. +
Cừu Bạc Đăng lúc này mới biết vóc dáng của ông ta từ đâu mà ra. +
—— May mà A Lạc không như vậy. +
Ý nghĩ ngắn ngủi lướt qua, ngay lập tức bị Cừu Bạc Đăng bực dọc xua tan. +
Y nghĩ đến cái này làm gì cơ chứ! +
“Yên tâm đi, thằng nhóc đó không sao đâu.” Cáp Tang Á thấy y cứ nhìn chằm chằm về phía tượng thần, bèn lên tiếng an ủi. +
“Ta không có…” Tiểu thiếu gia phản đối. +
“Cùng lắm là thương nặng thôi, không chết được.” +
“……” Tiểu thiếu gia mất hứng mím chặt môi, bấu lấy một miếng trái cây khô xui xẻo, vò tới vò lui. +
“Những người sắp chết trước đây đều sẽ được cây thần cho chút sức mạnh, giúp giữ lại một hơi.” Cáp Tang Á bổ sung. +
“Không phải cây thần không công nhận hắn sao?” Tiểu thiếu gia buột miệng thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng đã nhận ra mình mắc mưu, đành gượng gạo chuyển chủ đề, “Trước kia hắn sống ở đây à?” +
“Nó sao? Sống ở đây á?” Lão canh gác hừ mạnh một hơi qua mũi, “Thế thì cái phòng này của ta còn giữ lại được chắc.” +
“Hai người thoạt nhìn khá thân thiết…” Cừu Bạc Đăng có chút hoang mang. +
Ban đầu, y tưởng người sống trong nhà cây là song thân của Vu sư Đồ Lặc, nhưng lúc lão canh gác đi ra, y lập tức bác bỏ suy đoán này. Sau đó, y lại cảm thấy Cáp Tang Á có thể là sư phụ của Vu sư Đồ Lặc hay gì đó… nhưng nhìn thái độ của Vu sư Đồ Lặc, dường như cũng không phải như vậy. +
“Trước kia nó từng ở trong rừng Cáp Vệ Ba Hải, cứ cách một khoảng thời gian lại chạy đến đây, đòi vào Đỗ Lâm Cổ Áo.” Cáp Tang Á nhún vai, “Bị ta đánh đuổi về hết.” +
Cừu Bạc Đăng lúc này mới bừng tỉnh. +
Thảo nào khi Vu sư Đồ Lặc dẫn y đến nhà cây lại để y đứng ở trung tâm cái đài rộng từ trước, hóa ra xách đao phá cửa là chuyện thường tình. +
“Lại còn dẫn ngươi đến gặp ta,” Cáp Tang Á rắc thêm chút muối xanh trắng vào nồi canh, “Ta cũng thấy ngạc nhiên lắm…” Cáp Tang Á vò đầu, “Ta còn tưởng nó lại đến xông vào cây thần cơ đấy, làm ta đã chuẩn bị đánh nhau rồi.” +
Cừu Bạc Đăng nhìn ra lão canh gác thật sự ngạc nhiên thì không khỏi càng thêm nghi ngờ. +
Thật kỳ lạ. +
Sao giống như chẳng có ai là người khá quan trọng vậy… Còn có…. +
Chần chừ một lúc, Cừu Bạc Đăng hỏi: “Mạt Bố và A Mã của hắn đâu?” +
Mạt Bố và A Mã là cách gọi phụ thân và mẫu thân trong tiếng Đồ Lặc. +
“…Không có.” Im lặng một lúc lâu, Cáp Tang Á đưa ra một đáp án không tưởng, “Nó là Tát Mãn trời chọn được mang danh hiệu “Giáng lâm” vĩ đại. Không ai có thể làm Mạt Bố và A Mã của nó.” Thấy Cừu Bạc Đăng lộ ra vẻ mặt bối rối, ông giải thích, “Ra đời cùng lúc với nó, tổng cộng có 10 đứa trẻ. Tất cả đều được sinh ra vào khoảnh khắc Cực Tinh ngang qua núi tuyết thánh, vừa mới chào đời, còn chưa rơi xuống thảm nỉ thì đã được mang đi cùng nhau. Sau khi chọn ra Tát Mãn trời chọn, 9 đứa trẻ còn lại sẽ được đưa đến chỗ người bảo vệ núi thánh để nuôi dưỡng. Ngay cả lão tộc trưởng cũng không biết Mạt Bố và A Mã của chúng là ai.” +
“Chín đứa trẻ khác giao cho người bảo vệ núi thánh nuôi dưỡng, vậy Tát Mãn trời chọn thì sao?” +
“Hang động bí mật.” +
“Hang động bí mật ư?” +
“Hang hắc ám được Đồ Lặc ban cho bộ tộc, nơi gần kề với sự sống và cái chết nhất.” Cáp Tang Á bình tĩnh nói, “Mỗi sinh mệnh trên đồng tuyết, khi luân hồi đều phải đi qua hang hắc ám, từ đất lên trời, lại từ trời giáng xuống đất. Dê sinh con, chim đẻ trứng, đường mà chúng đi qua chính là ký ức về hang động, về vòng luân hồi này.” +
“Nhưng đó không phải vẫn là một hang hắc ám sao? Các người đưa một đứa trẻ sơ sinh vào đó ư?” Cừu Bạc Đăng không dám tin. +
“Mới đầu sẽ có thú nuôi dưỡng nó, đợi khi lớn hơn một chút thì dùng lẵng treo thả thức ăn xuống. Lớn hơn chút nữa thì không cần thả lẵng xuống. Nó sẽ học được cách tự săn mồi trong bóng tối, tự thông linh với sự sống và cái chết, cuối cùng cũng phải tự bò ra khỏi bóng tối —— điều này chứng tỏ nó đã tự hoàn thành luân hồi. Cho nên, không có ai là Mạt Bố của nó, không có ai là A Mã của nó. Nó là người đại diện cho Đồ Lặc trên đồng tuyết.” +
“……” +
Cừu Bạc Đăng không muốn nói chuyện nữa. +
Hiện tại, y coi như đã hiểu cái thói quen xác nhận thứ gì cũng phải dùng răng cắn một cái của Vu sư Đồ Lặc là từ đâu mà ra —— hắn vốn dĩ đâu có lớn lên theo cách thức của “con người”. +
Hắn là dã thú một mình chém giết thoát ra từ trong bóng tối. +
“Nó là Tát Mãn trời chọn, chỉ có làm vậy mới có thể thực sự khiến sức mạnh của nó thức tỉnh.” Cáp Tang Á giải thích. +
“Vậy cũng quá hoang đường đi!” Tiểu thiếu gia mang theo cơn giận dữ mà chính y cũng không phát hiện ra, “Cái gì mà Tát Mãn trời sinh với chẳng không trời sinh, chẳng may hắn không phải thì sao? Thế chẳng phải là chết mất à?!” +
Chiếc muôi đồng đang khuấy canh của lão canh gác hơi khựng lại. Gương mặt bị che khuất hơn nửa bởi râu tóc bù xù của ông thoáng hiện lên một tia vô cùng phức tạp, nhưng lại lướt qua trong chớp mắt. Ngay sau đó, ông nhún vai: “Chẳng phải là không nhầm đấy sao? Hồ Cách Thố của ngươi chưa tới 16 năm đã tự bò ra rồi. Khiến chúng ta đều giật nảy mình.” +
Tiểu thiếu gia suýt chút nữa xé nát miếng mứt quả khô. +
“Cái gì gọi là không nhầm chứ! Nhầm thì tính sao!” +
“Không còn cách nào khác,” Lão canh gác bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, “Tát Mãn và dũng sĩ bình thường không cách nào nắm quyền khống chế Đỗ Lâm Cổ Áo. Lời tiên tri đã nói như vậy… Đồ Lặc tối cao lệnh cho người đại diện vĩ đại giáng lâm xuống đồng tuyết, nó là Tát Mãn, Bột Ngạch trời sinh, nó cần đơn độc đi qua bóng tối, cần đơn độc vượt qua luân hồi. Sau đó, Đỗ Lâm Cổ Áo sẽ do nó nắm giữ.” +
Lời tiên tri trầm thấp vang vọng trong hốc cây, ầm ầm dội lại, va chạm vào nhau. +
Mang theo ý không thể nghi ngờ. +
“Được rồi được rồi, không cần lo cho Hồ Cách Thố nhà ngươi đâu,” Cáp Tang Á rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, gõ gõ nồi đồng, “Nó là người nắm giữ Đỗ Lâm Cổ Áo trời chọn.” +
“Hắn không phải của ta…” +
Tiểu thiếu gia vô lực muốn lên tiếng phân bua. +
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, bên tai đã dâng lên cảm giác bị vuốt ve nhè nhẹ, những dấu ấn ăn sâu vào tận xương tủy kia cũng đang âm thầm tuôn ra hơi nóng… Vu sư Đồ Lặc vì để đảm bảo đặc quyền sở hữu của mình, chắc chắn đã hạ chú thuật gì đó lên y. +
Đồ khốn kiếp. Tiểu thiếu gia căm giận thầm nghĩ, hạ quyết tâm, đợi tên nào đó đi ra, y nhất định phải tìm hắn tính sổ cho đàng hoàng mới được. +
Nồi canh trộn lẫn hạt lúa mạch, kiều mạch, thịt dê thái sợi mỏng cùng mấy thứ như rễ Bạch Viên đã sôi, Cáp Tang Á múc một ít đưa cho y. Cừu Bạc Đăng ước lượng bát canh lớn đầy ắp này —— y càng muốn gọi nó là cái bồn hơn, bèn quyết định nếm thử một chút tùy theo khẩu vị, phần còn lại sẽ giao cho tên nào đó đi ra giải quyết. +
“Cho nên……” Y áp tay vào miệng bát để sưởi ấm, bắt lấy sơ hở mà Cáp Tang Á lỡ miệng để lộ ra, “Các người nói hắn là người nắm giữ Đỗ Lâm Cổ Áo trời chọn, nhưng ngay cả cây thần cũng không công nhận hắn!” +
Cáp Tang Á gãi gãi đầu, không ngờ y lại nhạy bén đến vậy. +
“Là thế này, không sai…” +
“Tại sao?” Tiểu thiếu gia từng bước ép sát. +
“Được rồi, được rồi.” Cáp Tang Á bất đắc dĩ lắc đầu, “Trước nó cũng có Tát Mãn và dũng sĩ từng nỗ lực muốn nắm giữ Đỗ Lâm Cổ Áo nhưng đều thất bại cả. Sau nhiều lần thử đi thử lại, lão tộc trưởng và thủ Vu đại nhân đời trước cho rằng, muốn khống chế Đỗ Lâm Cổ Áo thì nhất định phải nắm vững sức mạnh của Minh giới.” +
… Sức mạnh của Minh giới. +
Bóng người trắng bệch mờ ảo, xuyên qua đám đông đi tới… Vu sư Đồ Lặc quay đầu, lạnh lùng quát lớn, cút ngay… Y vẫn luôn cho rằng đó là ảo giác. +
“Mãi cho đến khi nó từ trong hang động bí mật đi ra, bọn ta mới phát hiện một chuyện: Nó quả thực đã nắm giữ sức mạnh thuộc về Minh giới như trong ghi chép, không cần sợ bị Đỗ Lâm Cổ Áo cắn nuốt lý trí. Thế nhưng nó….” Cáp Tang Á như nhớ lại chuyện gì đó, trong mắt xẹt qua một tia áy náy, “Nó là một con quái vật. Nó không thể trở thành người nắm giữ Đỗ Lâm Cổ Áo.” +
“Cho nên ông mới ngăn cản hắn tiến vào cây thần?” Hàng chân mày của Cừu Bạc Đăng trong nháy mắt nhíu lại. +
“Một năm.” Cáp Tang Á nói, “Chỉ cản nó được một năm.” +
Thiếu niên bị đưa vào rừng thánh kia, dùng hành vi như loài dã thú để xử lý những chuyện hắn gặp phải —— hắn vẫn chưa biết bản thân đã trở thành một vấn đề mà bộ tộc không biết nên giải quyết thế nào, chỉ biết mình phải đi mở Đỗ Lâm Cổ Áo. Nếu người bảo vệ không cho phép hắn bước vào hồ thánh, vậy thì cứ rút đao chém giết thôi. +
Thiếu niên trưởng thành trong hang động bí mật, đáng sợ như một con quái vật. +
Dù là cách thức tấn công hay sức mạnh đều hung ác đến mức người bình thường khó lòng địch nổi. May mà Cáp Tang Á không phải dũng sĩ bình thường, ông là dũng sĩ mạnh nhất của đời trước, canh giữ cây thần nhiều năm đã được ban cho sức mạnh hùng hậu hơn. Ban đầu Cáp Tang Á dựa vào sự chênh lệch tuổi tác, kinh nghiệm cùng với sức mạnh, đã có thể dễ như trở bàn tay ném hắn ra khỏi hồ thánh. +
Cũng chẳng khác gì ném một con thú non hung ác ra ngoài cả. +
Nhưng con thú non này lại trưởng thành với tốc độ đáng sợ. +
Đối với người bảo vệ cây thần và hồ thánh mà nói, đó cũng là một ký ức rất đỗi khắc cốt ghi tâm. +
Bất kể là vào buổi sương mai giá lạnh mù mịt, hay lúc hoàng hôn tĩnh mịch như chết, thiếu niên khoác áo bào đen rộng lùng thùng không nói một lời mà đến, chẳng nói một tiếng mà đi. +
Có những lúc lỡ tay đánh quá nặng, Cáp Tang Á bảo hắn dừng lại một chút, cứ trị thương trước rồi hẵng đi. +
Vậy mà hắn chưa từng quay đầu lại lấy một lần. +
Về sau rồi cũng quen, dù hắn bị thương nặng đến đâu thì cùng lắm biến mất độ ba bốn ngày là sẽ xuất hiện trở lại, mà mỗi lần xuất hiện lại càng đáng sợ hơn lần trước. Chẳng bao lâu, Cáp Tang Á đã phải bắt đầu dốc toàn lực ra tay, tới tận lúc cuối, thậm chí phải mượn cả sức mạnh của hồ thánh và cây thần. +
Mãi đến lần cuối cùng, dù có mượn sức cây thần cũng không còn cách nào cản bước hắn nữa. +
Thiếu niên chẻ đôi cánh cửa gỗ của nhà cây, băng qua kẻ ngáng đường đã bị đánh bại, cất bước đi về phía sứ mệnh của chính mình. +
—— Cây thần lại từ chối hắn. +
Cáp Tang Á lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu cảm. +
Là một vẻ gần như mờ mịt cõi lòng. +
“Nhưng đây đâu phải lỗi của hắn chứ?” Tiểu thiếu gia dùng sức đặt bát xuống, giận dữ vô cùng, “Các người nói cho hắn biết sứ mệnh của hắn là thông qua Đỗ Lâm Cổ Áo, để hắn lớn lên như thế, sao có thể đảo ngược lại rồi cho rằng hắn là một… là một con quái vật được!” +
—— Tiểu thiếu gia không thích thần cây Cáp Vệ Ba nữa!!! +



ném vào cái hang đó ko sợ bị thú ăn thịt à